DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Nhiệm Vụ Nguy Hiểm

2382 từ

“Nguy hiểm thì cũng không đến mức quá nguy hiểm, đây chỉ là nhiệm vụ cấp D thôi. Đội trưởng Trần là người tiến hóa cấp C, còn tôi và Trương Thiên Lượng đều là cấp D.”

Lạc Hạo Nam vừa nói vừa gãi sau gáy, tránh ánh mắt của Tô Mộc An.

“Mặc dù nói ra thì hơi tàn nhẫn, nhưng những người không phù hợp với bộ phận thu nhận, dù có huấn luyện thế nào cũng khó mà sống sót trong khu vực ô nhiễm. Cho nên bộ phận thu nhận sẽ không lãng phí tài nguyên vào những tân binh chưa từng thực hiện nhiệm vụ.”

Trương Thiên Lượng hạ giọng nói.

Tô Mộc An giật mình.

“Nếu bây giờ cô muốn rút lui, đây là cơ hội cuối cùng.” Trần Khâm nói.

[Nếu bây giờ rời khỏi xe, sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại.]

Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên.

Trần Khâm và hai người còn lại vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của Tô Mộc An.

“Tôi không hối hận.”

Câu này của Tô Mộc An vừa là nói với Trần Khâm, vừa là nói với hệ thống.

“Đã đến đây rồi.”

Câu nói kinh điển này quả nhiên không bao giờ lỗi thời.

Trần Khâm khẽ cười một tiếng.

“Hy vọng cô thật sự không hối hận.”

Tô Mộc An thì muốn hối hận lắm, nhưng cô cũng chẳng còn đường lui.

“Hy vọng vậy.”

Tô Mộc An khẽ nói.

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này nằm trong một công viên. Nói chính xác hơn, đó là một vùng đất ngập nước nhỏ, ít người qua lại ở rìa khu vực phòng hộ.

Mặc dù tên gọi chính thức là “khu vực phòng hộ”, nhưng mọi người thường gọi nơi này là “khu vực giám sát”.

Bởi vì Liên Bang hiện không có bất kỳ biện pháp nào có thể chủ động ngăn ngừa ô nhiễm. Chỉ là trong phạm vi khu vực phòng hộ, một khi khu vực ô nhiễm xuất hiện, Noah sẽ lập tức phát hiện và điều động bộ phận thu nhận đến xử lý.

Vài chục năm trước, ô nhiễm đột ngột xuất hiện và chỉ trong vài ngày đã lan rộng ra toàn cầu.

Loại ô nhiễm này hoàn toàn khác với ô nhiễm nguồn nước hay ô nhiễm không khí thông thường - những thứ có thể nhìn thấy, chạm vào và giải thích bằng khoa học.

Loại ô nhiễm này lan rộng giống như một hiện tượng dị thường.

Khu vực bị ô nhiễm giống như một thế giới song song khác tạm thời hòa vào thế giới này. Bước vào khu vực ô nhiễm chẳng khác nào bước sang một thế giới khác.

Mà trong thế giới đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nếu không được xử lý, theo thời gian, khu vực ô nhiễm sẽ dần mở rộng ra bên ngoài. Các chuyên gia suy đoán rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng khu vực ô nhiễm sẽ lan ra toàn bộ thế giới.

Sự lan rộng của khu vực ô nhiễm chỉ bắt đầu được kiềm chế sau khi những ngườitiến hóa gen - những người xuất hiện cùng với ô nhiễm - dần học được cách sử dụng năng lực của mình.

Họ tiến vào những khu vực ô nhiễm, đánh đổi bằng vô số hy sinh, cuối cùng mới tìm ra phương pháp duy nhất để xử lý chúng:

Tìm ra nguồn ô nhiễm, sau đó phá hủy hoặc thu nhận nó.

Một khi nguồn ô nhiễm biến mất, khu vực ô nhiễm cũng sẽ nhanh chóng tan biến theo.

Tất cả những việc này đều thuộc phạm vi công việc của bộ phận thu nhận.

Còn nhiệm vụ của bộ phận hậu cần là kịp thời xử lý những sinh vật bị ô nhiễm đang dần chết đi sau khi khu vực ô nhiễm biến mất, nhằm ngăn xác của chúng tiếp tục gây ô nhiễm đất đai và các nguồn tài nguyên khác.

Khác với những bệnh nhân gen thông thường, phần lớn sinh vật bị ô nhiễm đã sống sót trong khu vực ô nhiễm suốt một thời gian dài đều biến đổi hoàn toàn. Một khi chết đi, xác của chúng sẽ nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng gây ô nhiễm.

Mà giờ đây, thứ Tô Mộc An phải đối mặt không còn là những sinh vật bị ô nhiễm đang cận kề cái chết, mà là những sinh vật bị ô nhiễm còn sống và hung hãn hơn nhiều.

“Khi ở trong khu vực ô nhiễm, nhất định phải đội mũ bảo hiểm và mặc đầy đủ giáp bảo hộ. Nếu sau khi tiến vào khu vực ô nhiễm mà chúng ta bị lạc nhau, hãy liên lạc qua kênh nội bộ của đội trên thiết bị đầu cuối.”

Trần Khâm nói.

Tô Mộc An gật đầu.

“Thông thường, sau khi tiến vào khu vực ô nhiễm, chúng ta sẽ mất liên lạc với bên ngoài. Nhưng nhờ có Noah, chúng ta vẫn có thể duy trì liên lạc với nhau ở bên trong khu vực ô nhiễm.”

Trần Khâm gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm của mình.

“Mũ bảo hiểm rất quan trọng. Trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng tháo nó ra.”

Tô Mộc An tiếp tục gật đầu.

“Vâng.”

“Thông thường, sau khi tiến vào khu vực ô nhiễm, chúng ta sẽ tách ra để tìm kiếm nguồn ô nhiễm. Sau khi vào trong, nếu không bị tách ra ngoài ý muốn, cô sẽ đi cùng tôi. Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng sẽ đi cùng nhau.”

Trần Khâm tiếp tục dặn dò:

“Nếu bị tách ra thì cũng đừng hoảng. Lập tức xác nhận vị trí của những người khác qua kênh liên lạc, sau đó tìm đồng đội ở gần mình nhất. Cố gắng không hành động một mình.”

“Được.”

Tô Mộc An rất ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Khâm cũng gật đầu.

“Đây là lần đầu tiên cô tiến vào khu vực ô nhiễm để làm nhiệm vụ. Hãy nhớ, bất kể nhìn thấy thứ gì, nhất định cũng phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Tuyệt đối không được chĩa súng vào đồng đội. Trong điều kiện bảo đảm an toàn cho bản thân, hãy cố gắng cảm nhận vị trí của nguồn ô nhiễm.”

Tô Mộc An nặng nề gật đầu. Trần Khâm càng nói, cô càng cảm thấy mình sắp phải bỏ mạng trong khu vực ô nhiễm cấp D này.

Sau khi dặn dò xong, Trần Khâm còn yêu cầu Tô Mộc An kiểm tra lại một lượt, xác nhận tất cả trang bị trên người đều đã mặc và đeo đầy đủ. Đúng lúc này, giọng nói của Noah vang lên trong xe: “Tiểu đội C886 đã đến gần khu vực ô nhiễm làm nhiệm vụ. Xin mời xuống xe và đi bộ.”

Trần Khâm mở cửa xe, luồng không khí ẩm lạnh bên ngoài lập tức ùa vào.

Hiện tại, Tô Mộc An đang mặc bộ đồng phục làm từ vật liệu chống đạn đặc biệt, toàn thân được bao bọc trong lớp giáp màu đen có chất liệu khá cứng. Trên cánh tay cô còn đeo vài thiết bị hỗ trợ cơ khí gắn ngoài, chủ yếu được làm từ hợp kim nhẹ. Trên đầu là chiếc mũ bảo hiểm đa năng màu đen, trông khá giống mũ bảo hiểm xe máy.

Nhưng dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận rõ luồng không khí ẩm lạnh bên ngoài, khiến trong lòng dâng lên một cảm giác rờn rợn khó tả.

Trần Khâm dẫn đầu xuống xe. Lạc Hạo Nam và Trương Thiên Lượng để Tô Mộc An đi ở vị trí thứ ba.

Vừa xuống xe, Tô Mộc An đã bị màn sương mù dày đặc trước mắt làm cho kinh hãi.

Bọn họ vẫn còn cách khu vực ô nhiễm do Noah xác định khoảng một trăm mét, vậy mà lớp sương mù xám nhạt đã lan đến tận đây.

Tầm nhìn chỉ còn khoảng mười mét. Trong màn sương mờ ảo, những thân cây hiện ra như những con quái vật đứng sừng sững, khiến Tô Mộc An không khỏi nhớ đến lần trước mình bước vào khu vực ô nhiễm.

“Giữ cảnh giác.”

Giọng Trần Khâm đồng thời vọng đến từ phía trước và truyền ra trong mũ bảo hiểm.

Cả đội bắt đầu tiến lên, bốn người đi thành một hàng.

Nhịp tim Tô Mộc An bắt đầu tăng nhanh. Cô siết chặt khẩu súng trong tay, âm thầm tự trấn an mình, tránh để lát nữa vừa tiến vào khu vực ô nhiễm đã hoảng sợ đến mức la hét mất mặt.

Cả đội từ từ tiến sâu vào màn sương.

Sương mù ngày càng dày đặc. Khi đi hết một trăm mét, Tô Mộc An thậm chí đã không còn nhìn thấy người đi ngay trước mặt mình.

“Đã tiến vào khu vực ô nhiễm.”

Giọng Noah vang lên trong mũ bảo hiểm.

Sương mù không hề tan đi, trái lại còn đặc quánh đến mức dường như sắp ngưng tụ thành những giọt nước rồi rơi xuống.

Tô Mộc An nuốt nước bọt, nhưng cổ họng vẫn khô khốc như bị nhét một cục bông.

“Trần…”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, màn sương xung quanh đột nhiên hóa thành một trận mưa như trút nước.

“Đội trưởng Trần!”

Tô Mộc An vội vàng hét lên, đồng thời vươn tay về phía trước định túm lấy người đi trước. Cô nhớ trước khi tiến vào khu vực ô nhiễm, mình và Lạc Hạo Nam chỉ cách nhau chừng một sải tay.

Không ai trả lời trong kênh liên lạc, nhưng Tô Mộc An cảm thấy mình đã túm được thứ gì đó.

“Lạc Hạo Nam!”

Ngay khi cô vừa dứt lời, vật trong tay dường như khẽ nhúc nhích, giống như một loài sinh vật thân mềm nào đó đang bò dọc theo cánh tay cô.

“A!”

Tô Mộc An vẫn không kìm được mà hét lên. Cô dùng sức hất mạnh thứ trong tay ra, theo bản năng lùi lại hai bước.

Nhưng một khi đã bước vào, ranh giới của khu vực ô nhiễm cũng không còn tồn tại nữa.

Cô vẫn đang ở bên trong.

Khu vực ô nhiễm từ trước đến nay vẫn là một nơi chỉ có thể vào mà không thể tự ý rời khỏi. Muốn thoát ra ngoài chỉ có một cách duy nhất: phá hủy hoặc thu nhận nguồn ô nhiễm.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là Tô Mộc An đã mất liên lạc với những đồng đội còn lại.

Bọn họ quá xui xẻo, vừa tiến vào khu vực ô nhiễm đã bị tách ra, mỗi người rơi vào một nơi khác nhau. Ngay cả kênh liên lạc nội bộ của đội dường như cũng không thể sử dụng bình thường.

Công cụ thu nhận duy nhất nằm trong tay Trần Khâm. Điều này có nghĩa là cho dù Tô Mộc An tìm thấy nguồn ô nhiễm, cô cũng không thể tiến hành thu nhận.

Còn phá hủy thì càng không cần nghĩ tới. Hiện tại, chỉ có người tiến hóa cấp S từng phá hủy thành công nguồn ô nhiễm.

Mưa trên trời càng lúc càng lớn.

Bộ đồng phục chống thấm của Tô Mộc An thậm chí đã bắt đầu có cảm giác hơi ẩm do nước thấm vào. Tệ hơn nữa, chỉ trong chốc lát, nước đã bắt đầu tích tụ trên mặt đất, gần ngập đến mu bàn chân cô.

Nhịp tim và hơi thở của Tô Mộc An đều nhanh đến mức gần như không thể kiểm soát.

Cô cảm thấy mình chính là kiểu người xui xẻo mà Trương Thiên Lượng vừa nhắc đến, người dù có huấn luyện thế nào cũng không thể sống sót trong khu vực ô nhiễm.

Tô Mộc An rất muốn chửi bới, nhưng cũng rất muốn khóc.

“Hệ thống…”

[Hướng 6 giờ, cách khoảng một trăm mét có một vật che chắn.]

Lần này, hệ thống cuối cùng cũng không nói những lời vô nghĩa kiểu như [Cô sẽ ổn thôi] nữa.

Tô Mộc An lập tức lấy lại tinh thần.

Có hệ thống ở đây, biết đâu cô vẫn còn cơ hội sống sót. Chỉ cần tìm được một chỗ ẩn nấp, chờ đến khi Trần Khâm và những người khác hoàn thành nhiệm vụ là được.

Tô Mộc An ổn định lại hơi thở, siết chặt khẩu súng trong tay rồi tiến vào màn mưa như trút nước trước mặt, đi về hướng 6 giờ.

Mưa càng lúc càng lớn.

Tô Mộc An cảm thấy thế này mới thật sự gọi là mưa như trút nước.

Tầm nhìn thấp đến mức giơ bàn tay lên trước mặt cũng không nhìn rõ năm ngón.

Tô Mộc An chẳng nhìn thấy gì. Cô chỉ cảm nhận được những hạt mưa nện xuống người như những viên đá nhỏ, còn mực nước dưới chân thì ngày một dâng cao.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tô Mộc An luôn cảm thấy trong nước có thứ gì đó.

Mỗi khi lội nước bước về phía trước, cô đều cảm thấy thứ nước dưới chân không giống nước mưa thông thường, mà sền sệt như một loại súp đặc. Dường như có thứ gì đó ẩn trong nước, liên tục cản trở bước chân cô.

Bên tai Tô Mộc An không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa.

Cô liên tục gọi tên ba người đồng đội, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Cuối cùng, Tô Mộc An chỉ có thể gọi hệ thống:

“Còn bao xa nữa mới đến chỗ có vật che chắn?”

[Còn khoảng bốn mươi mét. Hướng 2 giờ có sinh vật bị ô nhiễm đang tiếp cận. Xin hãy chuẩn bị chiến đấu.]

Tô Mộc An lập tức nâng súng lên, như thể đang đối mặt với đại địch.

“Nó còn cách tôi bao xa?”