DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Anh Tề

2409 từ

Tô Mộc An không biết anh ta, nhưng nhân viên nghiên cứu vừa cùng cô trải qua một phen sinh tử rõ ràng lại quen biết người này.

Hai mắt nhân viên nghiên cứu lập tức sáng rực, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình mới đi một vòng qua cửa tử. Anh ta lớn tiếng gọi:

“Anh Tề!”

Nhân viên nghiên cứu trực tiếp bước qua xác người suy thoái nằm trên sàn rồi đi về phía trước.

Trong lòng Tô Mộc An vẫn còn rối bời. Cô men theo vách, chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

Bên ngoài thang máy cũng chẳng khác nào một bãi chiến trường.

Sức phá hoại của người suy thoái quả thực đáng kinh ngạc. Trên tường chằng chịt những vết cào dài, những thứ có thể vỡ gần như đều đã vỡ nát.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Mộc An tận mắt nhìn thấy một người suy thoái như vậy. Phần lớn người suy thoái cuối cùng đều sẽ chết vì đột biến gen. Toàn thân họ lở loét, cơ thể dần mất khả năng cử động, cuối cùng ngừng thở.

Chỉ có một số ít xuất hiện dạng đột biến gen giống như hiện tượng thoái hóa về tổ tiên. Tế bào toàn thân tăng sinh bất thường, khiến cơ thể biến thành một con quái vật thực sự, giãy giụa cho đến tận lúc chết.

Tô Mộc An nghĩ rằng buổi kiểm tra sau thử nghiệm của mình chắc hẳn không thể tiếp tục được nữa. Cô định hỏi nhân viên nghiên cứu xem trong tình huống này phải làm thế nào, nhưng đối phương đã hoàn toàn quên mất cô.

“Anh Tề…”

Nhân viên nghiên cứu ríu rít không ngừng bên cạnh anh Tề vừa xuất hiện. Hai người vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi về phía này.

Tô Mộc An nghĩ họ đến để kiểm tra xem người suy thoái đã chết hẳn hay chưa, vì vậy rất tự giác lùi lại một bước, đứng sát vào tường.

Thế nhưng, anh Tề lại dừng chân ngay trước mặt cô.

Tô Mộc An đột nhiên lại cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, giống hệt cảm giác khi cô vừa tỉnh dậy vào hôm qua và gặp Cảnh Tích. Cứ như cảm giác của một Omega khi gặp phải một Alpha có độ tương thích cao được miêu tả trong một số truyện ABO vậy.

Nhưng mặc dù thế giới này tồn tại rất nhiều điều không thể giải thích bằng kiến thức thông thường ở thế giới cũ của cô, nơi đây tuyệt đối không tồn tại khái niệm ABO hay pheromone.

Tô Mộc An cảm thấy vừa rồi chắc mình đã sợ đến ngây người.

Cô ngẩng đầu định nói chuyện thì Tề Kỷ Nguyệt đột nhiên bước thêm một bước về phía trước. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, chỉ còn chưa đầy nửa mét. Khi anh cúi xuống, ngay cả ánh đèn trên trần cũng bị bóng người cao lớn che khuất. Tầm nhìn của Tô Mộc An tối đi, cô theo bản năng nín thở. Hai người đứng quá gần. Tô Mộc An có thể nhìn rõ hàng mi dài khác thường gần như bị mái tóc che khuất, cùng đôi đồng tử sâu thẳm, gần như đen tuyền của anh.

“Cô thơm quá.”

Giọng Tề Kỷ Nguyệt trầm thấp. Nhưng nghe thế nào cũng chẳng giống lời ve vãn, trái lại càng giống lời cầu nguyện của ma cà rồng trước bữa ăn hơn.

Tai Tô Mộc An nóng ran. Cô cố gắng nặn ra một câu:

“Cục Phòng chống ô nhiễm nghiêm cấm quấy rối tại nơi làm việc.”

Người trước mặt khẽ bật cười, lùi về sau một bước rồi nói:

“Tôi tên Tề Kỷ Nguyệt. Cô tên gì?”

“… Tôi tên Tô Mộc An.”

Tề Kỷ Nguyệt đưa tay về phía cô, mỉm cười nói:

“Rất vui được gặp cô, cô Tô Mộc An.”

Tô Mộc An tự nhận mình là một người rất lịch sự. Hơn nữa, đối phương vừa cứu mạng cô, dù cử chỉ có hơi suồng sã một chút thì cô cũng không thể làm ngơ.

Cô đưa tay ra bắt lấy tay anh.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Nhưng tay Tô Mộc An vừa chạm vào những ngón tay của Tề Kỷ Nguyệt thì đã bị anh nắm chặt.

Lòng bàn tay Tề Kỷ Nguyệt rất nóng, bên trên còn có một lớp chai sần. Khi anh nắm lấy tay cô, cảm giác thô ráp ấy lướt qua da thịt, giống như bị chiếc lưỡi đầy gai của loài mèo liếm qua.

Tóc gáy Tô Mộc An lập tức dựng đứng.

Tề Kỷ Nguyệt siết tay cô hai lần. Đến khi buông ra, ngón tay anh còn nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô.

“Không có gì.”

Tề Kỷ Nguyệt cười nói.

Đúng lúc này, từ phía hành lang lại vọng đến mấy tiếng bước chân vội vã.

“Anh Tề!”

Tề Kỷ Nguyệt quay đầu nhìn lại. Tô Mộc An vội vàng nhân cơ hội chuồn đi.

Nhân viên nghiên cứu hoàn toàn không để ý đến Tô Mộc An đang lặng lẽ rời khỏi đó. Ánh mắt anh ta từ đầu đến cuối vẫn dõi theo Tề Kỷ Nguyệt.

Tô Mộc An trở về ký túc xá.

Sau khi bình ổn lại nhịp thở, cô vẫn không kìm được tò mò, mở diễn đàn nội bộ của Cục Phòng chống ô nhiễm rồi nhập cái tên “Tề Kỷ Nguyệt” vào thanh tìm kiếm.

Mục đầu tiên xuất hiện trong danh sách gợi ý chính là “Tề Kỷ Nguyệt”.

Tô Mộc An nhấn vào.

Đó là thông tin do diễn đàn chính thức của Cục Phòng chống ô nhiễm biên tập.

Tề Kỷ Nguyệt, thuộc bộ phận thu nhận, người tiến hóa cấp S. Nam, 29 tuổi.

Bên cạnh còn có một bức ảnh thẻ.

Người trong ảnh trông trẻ hơn một chút, nhưng rõ ràng chính là Tề Kỷ Nguyệt mà Tô Mộc An vừa gặp.

Tô Mộc An cảm thấy vận may của mình đúng là “độc nhất vô nhị”.

Hiện tại, toàn Liên Bang tổng cộng chỉ có chín người tiến hóa cấp S, trong đó chỉ có ba người công khai thông tin thân phận.

Vậy mà hôm nay, cô không chỉ gặp phải sự kiện hiếm hoi là bị người suy thoái gen tấn công ngay trong bệnh viện của Cục Phòng chống ô nhiễm, mà còn được một người tiến hóa cấp S cứu mạng.

Tô Mộc An vừa định tiếp tục kéo xuống xem thì một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.

Đó là thông báo từ tổ nhân sự về việc chuyển ký túc xá.

Hiện giờ cô đã chính thức được biên chế vào bộ phận thu nhận, vì vậy cần chuyển sang phòng đôi tại khu ký túc xá của bộ phận này.

Tô Mộc An vội vàng bắt đầu thu dọn hành lý để chuyển phòng.

May mà cô không có quá nhiều đồ đạc trong ký túc xá.

Ở Cục Phòng chống ô nhiễm, bất kể thuộc bộ phận nào, nhân viên hằng ngày đều phải mặc đồng phục. Cơ hội ra ngoài vào những ngày nghỉ cũng rất ít, vì vậy quần áo cá nhân của cô không có bao nhiêu.

Đến khi thu dọn xong đồ đạc và chuyển đến trước cửa ký túc xá mới, trời cũng vừa nhá nhem tối.

Màn hình điện tử trước cửa ký túc xá hiển thị mã số nhân viên của những người sống trong phòng. Lúc này, trên màn hình đã xuất hiện mã số của Tô Mộc An, còn vị trí của người ở chiếc giường kia vẫn để trống.

Tô Mộc An quẹt thẻ bước vào phòng.

Bố cục ký túc xá gần giống với căn phòng bốn người trước đây của cô, chỉ khác ở chỗ hai chiếc giường tầng giờ đã được thay bằng hai bộ giường và bàn riêng biệt đặt cạnh nhau.

Cả căn phòng gần như được chia thành hai nửa đối xứng hoàn toàn.

Tô Mộc An đặt hành lý xuống giường của mình, sau đó bắt đầu sắp xếp lại những món đồ vừa đóng gói.

Ngày đầu tiên nhận việc ở bộ phận thu nhận cứ thế trôi qua khá yên bình.

Tô Mộc An ăn tối ở nhà ăn rồi trở về, vừa đến trước cửa ký túc xá đã nhìn thấy có thêm một chiếc hộp tiếp tế.

Bên trong là bộ đồng phục mới của bộ phận thu nhận.

Tất nhiên, đồng phục không miễn phí. Chi phí sẽ được khấu trừ vào tiền lương tháng sau.

Theo thói quen từ trước khi xuyên không, Tô Mộc An đem bộ đồng phục mới giặt qua một lượt, vắt khô rồi phơi ngoài ban công.

Bộ đồng phục được may bằng loại vải nhanh khô, có lẽ đến sáng mai là có thể mặc được.

Tô Mộc An vừa nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu, vừa từ từ chìm vào giấc ngủ.

~

Khi tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Tô Mộc An vẫn còn mơ màng.

Tối qua, hình như cô đã có một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng sau khi tỉnh dậy, cô lại hoàn toàn không nhớ mình đã mơ thấy gì.

Có điều, trước đây cô vốn cũng chẳng mấy khi nhớ được nội dung giấc mơ, nên Tô Mộc An không để tâm đến chuyện này. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô ra ngoài để đến bộ phận mới báo danh.

Về nguyên tắc, bộ phận hậu cần và bộ phận thu nhận đều áp dụng chế độ luân phiên ba ca. Nhưng trên thực tế, công việc chủ yếu vẫn tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, chẳng khác là bao so với chế độ làm việc 996 - từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, sáu ngày một tuần - mà cô từng trải qua trước khi xuyên không.

Tuy nhiên, so với những công việc khác dành cho người bình thường, công việc tại Cục Phòng chống ô nhiễm đã được xem là khá nhân văn, mức lương cũng tương đối cao.

Lần này, khi Tô Mộc An bước vào tòa nhà của bộ phận thu nhận, cô không nghe thấy giọng nói của Noah.

Nhưng vừa bước qua cửa, thiết bị đầu cuối của cô đã hiện lên một thông báo:

“Xin mời đến quầy số 17 tại sảnh nhiệm vụ tầng ba.”

Tô Mộc An làm theo thông báo, đi lên tầng ba.

Giữa đám đông, cô tìm thấy quầy số 17, đồng thời bất ngờ nhìn thấy người đàn ông cắt tóc cua mà mình từng gặp ở quầy của tổ nhân sự trên tầng hai vào hôm qua.

Có điều, hôm nay người đàn ông không đi một mình. Bên cạnh anh ta còn có hai người đàn ông khác, một người thấp mập, một người cao gầy, ngoại hình của cả hai đều khá dễ nhận ra.

Tô Mộc An do dự bước tới.

Cô vừa đến gần, người đàn ông tóc cua đã quay đầu nhìn sang, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi hỏi bằng giọng điệu khó hiểu:

“Cô chính là đồng đội mới của chúng tôi sao?”

Tô Mộc An nghi hoặc hỏi lại:

“Hả?”

“Cô xem thông báo nội bộ đi. Cô là Tô Mộc An, đúng không?”

Người đàn ông thấp mập nói.

Tô Mộc An mở thiết bị đầu cuối, nhấn vào mục tin nhắn nội bộ. Quả nhiên có một thông báo từ tổ nhân sự bị lẫn giữa hàng loạt thông báo gửi đồng loạt.

“Chào cô, Tô Mộc An. Cô đã hoàn thành thủ tục báo danh và kiểm tra tại bộ phận thu nhận. Dựa trên kết quả kiểm tra, cô sẽ được phân công vào tiểu đội C886 thuộc bộ phận thu nhận. Đội trưởng: Trần Khâm.”

Tô Mộc An giật mình, ngẩng đầu hỏi:

“Đội trưởng Trần Khâm?”

Người đàn ông tóc cua gật đầu.

“Là tôi.”

Nói xong, Trần Khâm quay sang giới thiệu hai đồng đội còn lại với Tô Mộc An:

“Lạc Hạo Nam, Trương Thiên Lượng.”

Người thấp mập tên Lạc Hạo Nam, còn người cao gầy tên Trương Thiên Lượng.

Tô Mộc An ghi nhớ tên hai người, lịch sự mỉm cười:

“Chào mọi người, tôi là Tô Mộc An.”

Cả hai đều gật đầu.

“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Chúng tôi đã nhận nhiệm vụ rồi. Bây giờ xuất phát, những chuyện khác cứ nói trên đường đi.” Trần Khâm nói.

Tô Mộc An gật đầu:

“Vâng.”

Trần Khâm dẫn đầu đi xuống tầng dưới.

Quy trình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận thu nhận và bộ phận hậu cần khá giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là bộ phận thu nhận sẽ tiến vào khu vực ô nhiễm trước, còn bộ phận hậu cần vào sau.

Trong bãi đậu xe phía sau tòa nhà văn phòng, hai loại xe được phân chia rất rõ ràng: một nửa sơn màu đen, nửa còn lại sơn màu trắng.

Trước đây, Tô Mộc An thường ngồi xe chuyên dụng màu trắng của bộ phận hậu cần. Còn bây giờ, cô phải lên chiếc xe chuyên dụng màu đen của bộ phận thu nhận.

Tô Mộc An theo Trần Khâm lên xe.

Mãi đến khi Trần Khâm bắt đầu phân phát trang bị và vũ khí, cô mới chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng:

“Đội trưởng Trần, tôi vẫn chưa biết dùng súng…”

Vẻ mặt Trần Khâm vẫn bình thản. Anh lấy thêm một thiết bị hỗ trợ cơ khí gắn ngoài đưa cho Tô Mộc An.

“Không sao. Lát nữa đeo cái này vào, gần như sẽ không cảm nhận được độ giật. Chỉ cần đừng chĩa nòng súng vào đồng đội là được.”

Tô Mộc An thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi hứa khi trở về sẽ chăm chỉ luyện tập.”

Trần Khâm nhìn Tô Mộc An, im lặng vài giây rồi nói:

“Nếu lần này cô có thể sống sót trở về, tôi sẽ dạy cô đàng hoàng.”

Tô Mộc An sững người.

“… Ý anh là gì? Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm sao?”