Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê
Sự Cố
Tô Mộc An nghe đến nhiệm vụ huấn luyện thì càng cảm thấy đau đầu. Bài kiểm tra thể lực tương tự như bài kiểm tra thể chất trước khi Tô Mộc An xuyên không. Nhân viên nghiên cứu lần lượt ghi lại dữ liệu của cô, cuối cùng nói: "Đi làm bài kiểm tra cuối cùng thôi."
Mặc dù Tô Mộc An biết rõ mình vừa thể hiện tệ đến mức nào, nhưng vẫn không kìm được hỏi: "Điểm của tôi tệ hay làrất tệ?"
“Không đến mức kém như vậy.”
Nhân viên nghiên cứu nói:
“Đối với người tiến hóa cấp D thì chỉ ở mức trung bình kém. Hầu hết những người mới gia nhập bộ phận thu nhận cũng không có thể lực tốt.”
Tô Mộc An thở phào nhẹ nhõm.
Bài kiểm tra khả năng kháng ô nhiễm cuối cùng được thực hiện tại bệnh viện phụ trợ.
Nhân viên nghiên cứu vừa dẫn Tô Mộc An đi vừa nói:
“Bài kiểm tra khả năng kháng ô nhiễm sử dụng nguồn ô nhiễm thực sự đã được thu nhận. Lát nữa, cường độ ô nhiễm sẽ dần tăng lên. Noah sẽ theo dõi dữ liệu cơ thể của cô theo thời gian thực, nhưng dữ liệu không phải là tất cả. Khi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, cô phải nhớ nhấn nút dừng kịp thời.”
Tô Mộc An gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Phòng thí nghiệm kháng ô nhiễm nằm ở tầng hầm thứ hai của bệnh viện phụ trợ. Nhân viên nghiên cứu phải quẹt thẻ ba lần mới đưa được Tô Mộc An vào bên trong. Sau đó, anh ta lại yêu cầu cô xác minh danh tính thêm ba lần nữa mới cho phép cô bước vào phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm trông khá giống phòng chụp MRI mà Tô Mộc An từng thấy ở thế giới trước khi xuyên không, với cánh cửa bảo vệ dày nặng và nhân viên điều hành đứng phía sau lớp kính cường lực.
Ở chính giữa căn phòng có một bệ hình trụ, nhưng bên trên không đặt bất kỳ vật gì. Tô Mộc An đoán nguồn ô nhiễm chắc hẳn nằm bên trong chiếc bệ này.
Ở đây vẫn có giọng nói của Noah vang lên:
“Mời ngồi xuống ghế và đặt hai tay lên tay vịn, lòng bàn tay úp xuống.”
Tô Mộc An làm theo.
Lần này, không có chiếc còng nào bật ra từ tay vịn để khóa cổ tay cô. Nhưng cô có thể cảm nhận được lớp đệm mềm mại trên tay vịn đang ôm sát lấy mặt trong cánh tay mình.
“Bài kiểm tra sắp bắt đầu. Xin mời những người không liên quan rời khỏi phòng.”
Tô Mộc An hít sâu vài lần, sau đó nhìn thấy nhân viên kiểm tra đứng phía sau lớp kính gật đầu với mình.
“Xin người được kiểm tra không di chuyển cơ thể. Bài kiểm tra bắt đầu.”
Trong phòng không có bất kỳ thay đổi rõ rệt nào, nhưng tầm nhìn của Tô Mộc An đột nhiên tối sầm lại.
Đèn không hề tắt, vậy mà trong căn phòng dường như xuất hiện một lớp sương mù, khiến tầm nhìn của cô bắt đầu giảm xuống.
Tô Mộc An từ từ điều chỉnh nhịp thở.
Cô lại ngửi thấy thứ mùi khó chịu từng xuất hiện trong phòng kiểm tra năng lực cảm nhận lúc nãy. Chỉ có điều, mùi ở đây nồng hơn rất nhiều.
Sương mù trong phòng ngày càng dày đặc, đến mức Tô Mộc An không còn nhìn thấy nhân viên đứng phía sau lớp kính nữa.
Tô Mộc An không biết những làn sương này thực sự tồn tại, hay cô đã bị nguồn ô nhiễm ảnh hưởng nên bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Nhưng những làn sương ấy dường như mang theo sức nặng.
Tô Mộc An cảm thấy chúng giống như những lớp bông mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người cô, nhưng lại không mang theo cảm giác ẩm ướt hay lạnh lẽo như sương mù thông thường.
Những làn sương này rất khô ráo, giống như bông gòn mềm mại hoặc những chiếc lông vũ, từ từ lắng xuống, phủ kín cơ thể cô rồi dần trở nên nặng nề hơn.
Tô Mộc An không biết đã bao lâu trôi qua, cũng không biết nồng độ ô nhiễm trong phòng lúc này đã tăng đến mức nào.
Nhưng cô bắt đầu có cảm giác như mình đang chết đuối.
Sương mù hoàn toàn bao phủ lấy cô, ngày càng dày đặc và nặng nề. Hô hấp của cô cũng dần trở nên khó khăn.
Tô Mộc An cảm thấy ý thức của mình vẫn còn tỉnh táo, nhưng kỳ lạ thay, cô lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì.
Đầu óc cô như bị những làn sương ấy lấp đầy, trở nên trống rỗng.
[Mình là ai?]
Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tô Mộc An, tất cả sương mù xung quanh đột nhiên biến mất.
“Bài kiểm tra đã kết thúc. Người được kiểm tra vui lòng đến tầng hai bệnh viện để tiến hành kiểm tra sau thử nghiệm.”
Giọng nói của Noah vang lên.
Lớp sương mù trong đầu Tô Mộc An cũng lập tức tan biến.
Cô tên là Tô Mộc An, là một người xuyên không.
Cánh cửa phòng thí nghiệm cũng mở ra. Nhân viên nghiên cứu đã đưa cô vào lúc nãy đứng ở cửa, vẫy tay với cô.
“Còn đi được không? Chúng ta lên lầu kiểm tra.”
Tô Mộc An đứng dậy. Việc đầu tiên cô làm là sờ khắp người, xem trên cơ thể có thứ gì giống bông gòn hay không.
Nhân viên nghiên cứu vừa dẫn Tô Mộc An lên lầu vừa nói:
“Khả năng kháng ô nhiễm của cô khá tốt. Dù sao cô cũng là người tiến hóa về phương diện này. Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Tô Mộc An lắc đầu.
“Bây giờ thì ổn rồi, đã hồi phục.”
Nhân viên nghiên cứu gật đầu. Khi bước vào thang máy, anh ta đột nhiên hỏi:
“Cô mới vào Cục Phòng chống ô nhiễm à?”
“Cũng không hẳn là mới. Tôi tốt nghiệp rồi vào đây làm việc từ năm ngoái.”
Nhân viên nghiên cứu lại nhìn Tô Mộc An.
“Tôi cứ tưởng cô là người mới. Dù sao phần lớn những người nói chuyện với Noah đều là người mới vào.”
Tô Mộc An hoàn toàn không nhận ra vừa rồi mình đã nói chuyện với Noah.
“Thật sao? Có lẽ vừa nãy tôi căng thẳng quá.”
Những người đã làm việc lâu năm ở Cục Phòng chống ô nhiễm thường sẽ không trò chuyện với Noah. Cũng giống như chẳng ai lại đi nói chuyện với linh vật hướng dẫn tân thủ trong trò chơi vậy.
Nhân viên nghiên cứu cười nói:
“Không cần căng thẳng đâu. Thực ra bài kiểm tra này chỉ là làm theo quy trình thôi. Bộ phận thu nhận đang thiếu người trầm trọng, cho dù kết quả kiểm tra của cô có tệ đến đâu cũng không ảnh hưởng đến việc cô nhận việc.”
Tô Mộc An cảm thấy lời an ủi này chẳng có tác dụng chút nào.
Nhân viên nghiên cứu hình như cũng nhận ra khả năng an ủi người khác của mình quá tệ. Anh ta khẽ ho một tiếng, đang định nói gì đó thì thang máy đột nhiên rung lắc.
Đèn trên trần cũng chớp tắt mấy lần.
“Cảnh báo! Phát hiện người suy thoái gen hoàn toàn tại tầng hai bệnh viện phụ trợ. Yêu cầu người tiến hóa cấp C trở lên ở khu vực lân cận lập tức đến xử lý. Những người không liên quan vui lòng sơ tán có trật tự đến nơi trú ẩn ngay lập tức.”
Tô Mộc An còn chưa kịp phản ứng, thang máy đã dừng lại.
Cửa thang máy không mở, nhưng con số trên màn hình đã chuyển thành 2.
Bọn họ đã đến tầng hai.
“Chúng ta…”
Tô Mộc An còn chưa nói hết câu, một lực cực lớn đã va mạnh vào cửa thang máy.
Cánh cửa hợp kim dày dặn lập tức bị đâm lõm vào.
Nhưng điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.
Một đôi tay thò vào từ khe hở giữa cánh cửa hợp kim đã bị đập nát, sau đó dùng sức bẻ mạnh sang hai bên, chẳng khác nào đang xé toạc một chiếc hộp giấy.
Tô Mộc An sợ hãi liên tục lùi về phía sau, mãi đến khi không còn đường lui, lưng cô mới áp sát vào vách thang máy.
Trước đây, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, Tô Mộc An cũng từng gặp những sinh vật bị ô nhiễm. Nhưng phần lớn chỉ là chuột và côn trùng có kích thước nhỏ, mức độ hung hãn cũng không cao.
Đội hậu cần cũng không trang bị vũ khí cho từng người. Chỉ có đội trưởng mới được cấp súng. Những thành viên khác nếu gặp động vật ô nhiễm cỡ nhỏ thì hoặc quay đầu bỏ chạy, hoặc cầm xẻng xông lên.
Từ trước đến nay, Tô Mộc An luôn chọn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng bây giờ, cô không còn đường nào để trốn nữa.
Cánh cửa thang máy bị đôi tay trông chẳng khác nào móng vuốt người sói trong phim ma cà rồng xé toạc. Tấm hợp kim vặn vẹo, phát ra những tiếng ken két khiến người ta sởn tóc gáy.
Lúc này, trong đầu Tô Mộc An chỉ còn văng vẳng bốn chữ: “Mạng tôi xong rồi.”
Cô lắp bắp hỏi nhân viên nghiên cứu:
“Làm… làm sao bây giờ?”
Nhân viên nghiên cứu cũng đang co rúm ở một góc khác, vậy mà lúc này vẫn có thể nặn ra một nụ cười khổ.
“Chỉ có thể trông vào may mắn thôi.”
Rắc… rắc…
Cánh cửa thang máy không chịu nổi sức ép, phát ra những tiếng răng rắc nặng nề. Dây cáp treo thang máy dường như cũng đã bị đứt, khiến cả buồng thang bắt đầu rung lắc dữ dội.
Tim Tô Mộc An đập loạn xạ. Cô khản giọng thì thầm:
“Hệ thống ơi, mau nghĩ cách đi!”
Hệ thống phản hồi rất nhanh:
[Đừng lo lắng, cô sẽ ổn thôi.]
Lúc này, Tô Mộc An chỉ muốn hỏi thăm nhà sản xuất ra cái hệ thống này.
Trông cô có chỗ nào giống như sẽ ổn sao?
Người suy thoái gen sau cánh cửa cuối cùng cũng lộ diện.
Gã đã hoàn toàn không còn hình dáng con người.
Làn da trên cơ thể dường như bị căng phồng đột ngột, hiện lên màu xanh tím đáng sợ, giống như một lớp vỏ bóng bay sắp vỡ đang căng chặt lấy xương thịt bên dưới. Không chỉ đôi tay, toàn thân gã đều trông chẳng khác nào một con người sói. Hơn nữa còn là một con người sói không có lông.
Tô Mộc An cảm thấy người suy thoái này ít nhất phải cao đến hai mét. Thân hình gã còng xuống, nằm rạp trước cửa thang máy. Toàn bộ xương cốt đều đã biến dạng, vặn vẹo theo những góc độ mất tự nhiên. Gã thò đầu vào khe cửa bị xé toạc.
Tô Mộc An nhìn thấy khuôn mặt gã trương phồng, giống như một người khổng lồ đã bị ngâm lâu trong nước. Khi đối diện với đôi mắt đục ngầu ấy, cô không tự chủ được mà nín thở.
[Cứu… cứu mạng…]
Tô Mộc An theo bản năng muốn kêu cứu, nhưng cô đã sợ hãi đến mức không thể phát ra thành tiếng.
Xoẹt… xoẹt…
Đầu người suy thoái lại thò về phía trước thêm một chút.
Tô Mộc An thét lên trong im lặng.
Nhưng ngay sau đó, cô chợt nhìn thấy giữa trán người suy thoái lộ ra một chút ánh kim loại.
“Thật biết gây rắc rối cho tôi mà.”
Một giọng nói xa lạ truyền vào tai Tô Mộc An.
Cánh cửa bị người suy thoái xé toạc bỗng giống như một tấm bìa carton bị bàn tay vô hình vò nát, cuộn cong về hai phía, phát ra âm thanh rợn người. Người suy thoái đang mắc kẹt giữa cửa cũng theo đó rơi xuống đất, khiến cabin thang máy lại rung lắc thêm một lần nữa. Sau khi người suy thoái ngã xuống, Tô Mộc An cuối cùng cũng nhìn rõ thứ ánh kim loại nhỏ xíu lộ ra giữa trán gã ban nãy là gì.
Đó là một con dao mổ.
Lưỡi dao gần như đâm xuyên hoàn toàn hộp sọ của người suy thoái, chỉ để lộ một chút cán dao phía sau gáy.
Quá đáng sợ.
Tô Mộc An xin thề, sau này cô sẽ không bao giờ cười nhạo những nhân vật chính trong phim kinh dị chỉ biết đứng đó la hét mà quên chạy trốn khi nhìn thấy quái vật nữa.
“Này!”
Giọng nói xa lạ ban nãy lại vang lên.
Tô Mộc An ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người cao ráo đang chậm rãi bước đến từ phía hành lang. Người đang đi tới trông khoảng ba mươi tuổi. Anh ta rất cao, có lẽ phải trên một mét tám lăm. Mái tóc hơi bù xù, cằm lún phún một lớp râu xanh nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét tuấn tú ẩn dưới vẻ ngoài có phần xuề xòa ấy.
Anh ta mặc áo hoodie và quần dài màu đen, một tay đút túi, tay còn lại ngửa lòng bàn tay. Một con dao mổ đang lơ lửng phía trên. Trông anh ta rất giống kiểu nhân vật “bạch nguyệt quang” nổi tiếng trong truyện tranh thiếu niên: rõ ràng sở hữu sức mạnh đỉnh cao, nhưng lại sớm rời khỏi sân khấu một cách khó hiểu.