DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Hệ Thống Này Đúng Thật Là Bom Hẹn Giờ Mà Cosplay Thành

2372 từ

Phản ứng đầu tiên của Tô Mộc An là tự hỏi liệu bây giờ mình đã bị định dạng lại hay chưa. Nhưng hệ thống dường như đoán được suy nghĩ của cô, lập tức lên tiếng:

[Hệ thống vừa được kích hoạt, cô chưa bị định dạng lại. Ký ức của cô vẫn còn nguyên vẹn.]

Tô Mộc An nghe xong vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Ban đầu, cô còn nghĩ hệ thống của mình chẳng khác nào một món đồ cosplay, nhưng bây giờ mới phát hiện thứ này thực sự là một quả bom hẹn giờ khoác lớp vỏ cosplay, chẳng biết lúc nào sẽ bất ngờ phát nổ trong không gian mạng.

"… Anh có thể ra khỏi đầu tôi không?"

[Khi tất cả nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ tự động xóa bỏ.]

Hai chữ "tất cả" này khiến Tô Mộc An tức đến bật cười: "Anh còn không bằng nói thẳng rằng đợi tôi chết rồi anh sẽ biến mất đi.”

[Tôi sẽ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Tô Mộc An, giữa tôi và cô là mối quan hệ cùng có lợi. Không phải quan hệ đối địch.]

Tô Mộc An đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, buộc bản thân phải bình tĩnh và tỉnh táo lại.

Cái hệ thống này nghe có vẻ không đáng tin cậy nhưng nó lại thực sự có thể chuyển tiền cho cô. Biết đâu chuyện định dạng lại cô cũng là thật.

Tô Mộc An rất khó tưởng tượng được cảnh ký ức của mình bị xóa đi từng chút một, nhưng hiện tại cô lại chẳng thể làm gì với cái hệ thống này.

Bản thân cô không có cách loại bỏ hệ thống. Nếu báo lên Cục Phòng chống ô nhiễm, rất có thể cô sẽ bị đưa thẳng vào phòng thí nghiệm để giải phẫu cơ thể. Giải pháp tối ưu nhất lúc này dường như chỉ có thể là làm theo nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, chấp nhận điều động đến bộ phận thu nhận.

Lý trí của Tô Mộc An cuối cùng vẫn chiếm ưu thế, nhưng cô vẫn vô cùng tức giận. Đợi đến khi có đủ khả năng, cô nhất định sẽ lôi cái hệ thống này ra ngoài rồi đạp cho mấy phát.

"Tôi đi là được chứ gì."

Bây giờ mới đầu giờ chiều, đến Cục Phòng chống ô nhiễm báo danh vẫn còn kịp.

Cục Phòng chống ô nhiễm giống như một khu công nghiệp khổng lồ. Phía trước là ba tòa nhà lớn nối liền với nhau bằng hành lang, lần lượt thuộc về ba bộ phận khác nhau. Phía sau khu văn phòng là nhà ăn, ký túc xá, bệnh viện cùng các cơ sở vật chất hỗ trợ khác.

Tòa nhà văn phòng nằm ở giữa thuộc về bộ phận thu nhận.

Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà văn phòng của bộ phận thu nhận trông khá giống với bộ phận hậu cần. Nhưng ngay khi Tô Mộc An bước vào, cô đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.

"Chào cô, Tô Mộc An. Nhân viên không thuộc bộ phận thu nhận khi vào tòa nhà bộ phận thu nhận cần phải đăng ký. Xin mời đến thiết bị tự phục vụ ở bên phải để đăng ký."

Cửa an ninh ở lối vào bất ngờ phát ra tiếng nói.

Tô Mộc An giật mình, sau đó nhanh chóng hoàn hồn rồi làm theo lời chỉ dẫn, đi về phía thiết bị tự phục vụ.

"Vui lòng đặt thiết bị cá nhân của cô vào máy quét."

Tô Mộc An đặt thiết bị cá nhân của mình lên máy quét.

"Vui lòng chọn lý do đến."

Trên màn hình thiết bị tự phục vụ hiện ra một số lựa chọn, Tô Mộc An xem qua một lượt rồi chọn mục “Điều chuyển nhân sự”.

"Đăng ký thành công. Mời cô đến quầy của tổ nhân sự ở tầng hai để báo danh."

Tô Mộc An theo phản xạ đáp: "Được, cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc An vào bên trong tòa nhà của bộ phận thu nhận. Thang máy ở đây cũng yêu cầu quét thiết bị cá nhân, vừa bước vào, nút tầng hai trên thang máy tự động sáng lên.

Tô Mộc An cũng không dám bấm lung tung, ngoan ngoãn đứng chờ thang máy đến tầng hai.

Tầng hai trông khá giống những sảnh dịch vụ công cộng mà Tô Mộc An từng thấy trước khi xuyên không. Phòng hành chính và phòng hậu cần đều bố trí quầy làm việc tại đây để nâng cao hiệu quả xử lý công việc cho bộ phận thu nhận.

Tô Mộc An nhanh chóng tìm thấy quầy của tổ nhân sự.

Ở đây không cần lấy số nhưng vẫn phải xếp hàng. Đứng trước Tô Mộc An là một người đàn ông cao lớn, cắt tóc húi cua.

"Tôi đã nộp đơn xin tăng thêm thành viên bao nhiêu lần rồi, tại sao đợi cả tháng vẫn không có thành viên mới?"

Người đàn ông trông như rất muốn đập bàn: "Anh có biết chỉ có ba người đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đến mức nào không? Thực sự không có người mới thì không thể giải tán vài đội nhỏ để tổ chức lại à?"

Đội hình tiêu chuẩn của bộ phận thu nhận là năm người một đội. Tiêu chuẩn tối thiểu là ba người một đội. Nhưng vì tỷ lệ thương vong của bộ phận thu nhận luôn ở mức cao, phần lớn các đội đều là bốn người một đội.

Nhân viên tổ nhân sự vẫn giữ vẻ mặt vô cảm chẳng khác nào Al: "Đơn của anh vẫn đang trong quá trình xét duyệt, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Nếu không có nghiệp vụ nào khác, xin mời nhường chỗ cho người tiếp theo."

Bàn tay người đàn ông vốn đã giơ lên, tưởng chừng sắp đập xuống mặt bàn, cuối cùng lại hạ xuống. Anh ta bực bội đứng dậy, chiếc ghế phía sau phát ra tiếng "loảng xoảng", suýt chút nữa thì đổ. Người đàn ông tức giận rời đi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn Tô Mộc An lấy một lần.

Tô Mộc An đợi người đàn ông đi khỏi mới tiến lên ngồi xuống: "Xin chào, tôi đến báo danh."

Nhân viên dịch vụ vẫn như cũ, không biểu lộ chút cảm xúc thừa thãi nào: "Xin vui lòng đặt thiết bị cá nhân của cô gần máy quét để xác minh danh tính."

Tô Mộc An đặt thiết bị cá nhân lên, trên màn hình hiển thị thông tin của cô. Ở mục bộ phận hiện tại vẫn ghi là bộ phận hậu cần, nhưng bên dưới lại có thêm một dòng chữ: Người tiến hóa cấp D.

Nhân viên làm việc rất hiệu quả, chưa đầy mười phút cô ấy quay đầu lại nói với Tô Mộc An: "Thủ tục báo danh của cô đã hoàn tất. Tiếp theo xin mời đến phòng huấn luyện tầng bốn để thực hiện bài kiểm tra năng lực tổng thể."

Tô Mộc An nhìn thấy bộ phận đã chuyển thành bộ phận thu nhận trên màn hình thì gật đầu nói: "Cảm ơn."

Tô Mộc An vừa ra khỏi sảnh dịch vụ tầng hai thì giọng nói của hệ thống lại vang lên.

[Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã được phát.]

Tô Mộc An cúi đầu nhìn thiết bị cá nhân của mình. Hai vạn tiền Liên Bang vừa được chuyển vào tài khoản. Hệ thống đúng là ngày càng hào phóng hơn. Nhưng Tô Mộc An lại chẳng vui chút nào.

Phiền muộn một lúc, cô lại lạc quan tự an ủi mình rằng cứ đến đâu hay đến đó. Dù sao thế giới này cũng có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Vẫn phải quét thiết bị cá nhân mới có thể sử dụng thang máy, lần này là đi lên tầng bốn.

Phòng hậu cần cũng có phòng tập, nhưng rất ít người đến. Nhưng lúc không có nhiều nhiệm vụ, Tô Mộc An thường đến đó chạy bộ trên máy. Mặc dù bình thường có chạy nhiều đến đâu thì khi tiến vào khu vực ô nhiễm cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu, nhưng Tô Mộc An luôn cảm thấy kỹ năng chạy thoát thân vẫn cần phải luyện tập cho tốt.

Thang máy lên đến tầng bốn. Vừa bước ra khỏi thang máy, Tô Mộc An đã sửng sốt. Cả tầng đều là khu vực tập luyện, bên trong có rất nhiều người.

Bên cạnh thang máy cũng có một thiết bị tự phục vụ. Tô Mộc An vừa đi đến, giọng nói của Noah đã vang lên: "Tô Mộc An, xin hãy chọn mục đặt lịch."

Tô Mộc An đã dần quen với việc Noah bất ngờ lên tiếng ở bộ phận thu nhận. Cô làm theo hướng dẫn, chọn mục đặt lịch.

“Xin hãy chọn mục kiểm tra năng lực tổng hợp và đặt thiết bị cá nhân của cô gần cổng cảm ứng.”

Tô Mộc An làm theo.

Trên màn hình nhanh chóng hiện ra một thông báo: "Xin hãy đợi tại chỗ, nhân viên kiểm tra của cô đã nhận được thông báo."

Ban đầu, Tô Mộc An còn tưởng nhân viên kiểm tra sẽ là một người đàn ông vạm vỡ như huấn luyện viên thể hình,nhưng người vội vàng chạy đến lại là một người đàn ông gầy gò, mặc áo blouse trắng của nhà nghiên cứu.

"Tô Mộc An?"

Người đàn ông hỏi: "Đi theo tôi."

"Bài kiểm tra tổng hợp gồm ba hạng mục: kiểm tra thể lực, kiểm tra năng lực cảm nhận và kiểm tra khả năng kháng ô nhiễm. Chúng tôi sẽ dựa trên kết quả kiểm tra để sắp xếp đội phù hợp cho cô."

Tô Mộc An gật đầu: "Vậy chúng ta sẽ kiểm tra gì trước?"

"Năng lực cảm nhận."

Nhân viên nghiên cứu dẫn Tô Mộc An vào một căn phòng riêng. Căn phòng rất trống trải, không có bất kỳ thiết bị nào.

Trong lúc Tô Mộc An vẫn còn đang thắc mắc, nhân viên nghiên cứu đã đi đến một thiết bị tự phục vụ gắn trên tường bên cạnh, sau đó quay đầu lại nói với cô: "Đứng vào giữa."

Khi Tô Mộc An đang đi về phía giữa phòng, giọng nói của Noah lại vang lên: "Khu vực ô nhiễm mô phỏng đang được chuẩn bị, người được kiểm tra vui lòng đứng vào vị trí đèn xanh sáng và hướng mặt về phía cửa. Trong quá trình kiểm tra, xin đừng di chuyển."

Một viên gạch trắng ở giữa phòng sáng lên màu xanh lá cây, Tô Mộc An bước đến và đứng yên.

"Cấp độ khu vực ô nhiễm được chọn lần này là cấp D, mức độ mô phỏng là 78%. Trong quá trình kiểm tra, nếu người được kiểm tra cảm thấy không khỏe, tôi sẽ kịp thời kết thúc quá trình mô phỏng. Thời gian mô phỏng là mười phút. Trong thời gian này, người được kiểm tra vui lòng cố gắng cảm nhận vị trí của nguồn ô nhiễm. Nếu đã xác định được vị trí, có thể đưa ra câu trả lời và kết thúc mô phỏng sớm.”

Tô Mộc An hít sâu một hơi: "Được rồi."

Nhân viên nghiên cứu nghe thấy Tô Mộc An lên tiếng thì quay đầu nhìn cô một cái.

"Mô phỏng sắp bắt đầu, 3, 2, 1."

Đèn trong phòng vụt tắt, Tô Mộc An lập tức chìm vào một không gian tối đen. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng có cảm giác như mình đã quay trở lại thời điểm vừa bước vào khu vực ô nhiễm ngày hôm qua. Nhưng suy nghĩ của cô lúc này rõ ràng hơn rất nhiều so với hôm qua. Xung quanh cũng không có những bóng cây lờ mờ, chỉ đơn thuần là một màn tối đen.

Tô Mộc An có thể cảm nhận được một thứ mùi khó chịu. Mùi này có chút tương đồng kỳ lạ với mùi cô ngửi thấy khi nằm trong máy xét nghiệm gen cách đây không lâu.

Đây có phải là mùi của nguồn ô nhiễm không?

Tô Mộc An nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận vị trí cụ thể của mùi hương ấy.

Thế giới xung quanh chìm trong bóng tối hoàn toàn. Trong màn đêm ấy, dường như có một điểm đen hơi khác biệt, giống như một ngọn lửa đen đang âm ỉ cháy.

Tô Mộc An cảm thấy mình "nhìn" thấy nó: "Hướng 10 giờ."

"Xác nhận gửi câu trả lời này?"

"Xác nhận."

Tô Mộc An mở mắt, đèn trong phòng cũng đồng thời sáng lên.

Nhân viên nghiên cứu đưa cô vào vẫn đứng ở cửa: "Câu trả lời chính xác, mất bảy phút. Đối với người tiến hóa cấp D thì đây là một thành tích khá tốt."

Nhân viên nghiên cứu dẫn Tô Mộc An ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Bài kiểm tra năng lực cảm nhận là sử dụng một số phương pháp đặc biệt để mô phỏng tín hiệu mà nguồn ô nhiễm phát ra trong khu vực ô nhiễm. Thông thường, những người tiến hóa về tinh thần sẽ nhạy cảm hơn với tín hiệu của nguồn ô nhiễm."

Tô Mộc An nghĩ rằng tín hiệu này chính là thứ mùi mà cô cảm nhận được: "Vậy tiếp theo là bài kiểm tra gì?"

"Kiểm tra thể lực: bao gồm sức bền, sự nhanh nhẹn, tốc độ và sức mạnh."

Chỉ nghe mấy từ này thôi Tô Mộc An đã cảm thấy đau đầu. Nhân viên nghiên cứu còn quay lại hỏi cô: "Cô có biết dùng súng không?"

"Không."

Tô Mộc An lắc đầu.

"Không sao cả." Nhân viên nghiên cứu nói: "Bộ phận thu nhận có nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày. Sau này sẽ có người dạy bạn cách sử dụng."