DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Truyện Mạt Thế Trở Thành Vạn Người Mê

Người Tiến Hoá Gen

2697 từ

Trung tâm Xét nghiệm gen ở tầng hai cũng vô cùng bận rộn.

Dựa theo lịch sử được ghi chép lại của Liên Bang, Tô Mộc An suy đoán nơi này rất có thể là một thế giới song song, với dòng thời gian muộn hơn thế giới cô từng sống trước khi xuyên không khoảng một trăm năm.

Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của ô nhiễm, phần lớn những bước tiến công nghệ từng được các nhà khoa học ở thế giới cũ dự đoán đều không trở thành hiện thực. Cây công nghệ của thế giới này đã hoàn toàn phát triển theo một hướng khác, tập trung phần lớn nguồn lực vào việc nghiên cứu ô nhiễm và những vấn đề liên quan đến gen.

Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Liên Bang vẫn chưa nghiên cứu ra loại thuốc nào có thể chữa khỏi tận gốc các bệnh về gen. Những phương pháp điều trị hiện có nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chậm quá trình thoái hóa gen.

Tô Mộc An đưa phiếu xét nghiệm bác sĩ Hoàng kê cho y tá ở quầy.

Cô y tá ngẩng đầu nhìn Tô Mộc An một cái, sau khi xác nhận và đánh dấu thông tin trên hệ thống liền nói:

“Đến phòng khám số 2.”

Trong phòng khám số 2 không có bệnh nhân nào khác. Vị bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, hai tay đang thoăn thoắt gõ bàn phím.

Tô Mộc An gõ cửa.

Bác sĩ ngẩng đầu, không nói gì mà chỉ đưa tay về phía cô.

Tô Mộc An hiểu ý, lập tức đưa phiếu xét nghiệm sang.

Bác sĩ nhìn qua nội dung trên đó, hơi nhíu mày.

“Có khuynh hướng tối ưu hóa gen à?”

“Vâng. Tôi cần làm thế nào ạ?”

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc An đến Trung tâm Xét nghiệm gen, đương nhiên không biết quy trình cụ thể ra sao.

Bác sĩ đứng dậy, lấy một mẫu vật ra khỏi thiết bị rồi tiện tay cất vào tủ đông bên cạnh. Sau đó, ông quay người mở một khoang y tế đặt sát tường, hình dáng trông chẳng khác nào một cỗ quan tài.

“Nằm vào đi.”

Tô Mộc An bước tới.

Khoang y tế có lớp vỏ ngoài trắng tinh, bên trong tỏa ra ánh sáng xanh trắng lạnh lẽo, thoạt nhìn mang đậm cảm giác công nghệ. Không có dịch nuôi cấy hay những thứ kỳ quái như cô tưởng tượng.

Tô Mộc An ngoan ngoãn nằm vào trong.

Bác sĩ trực tiếp đóng nắp khoang lại.

Trên nắp có một ô cửa sổ nhỏ, nhưng không gian chật hẹp và kín mít bên trong vẫn khiến Tô Mộc An bất giác căng thẳng.

“Cạch.”

Nắp khoang y tế đóng chặt.

Ngay sau đó, bên trong đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

[Chào mừng sử dụng máy xét nghiệm gen kiểu D-318. Tôi là Noah. Xin hãy thả lỏng cơ thể và giữ nhịp thở ổn định.]

Trước đây, Tô Mộc An chỉ từng nghe thấy giọng nói của Noah qua hệ thống phát thanh trong tòa nhà của bộ phận thu nhậ. Cô không ngờ ngay cả khoang y tế trong bệnh viện cũng được kết nối với Noah.

[Xin hãy đặt hai tay sát vào hai bên khoang y tế.]

Tô Mộc An ngoan ngoãn làm theo.

Hai tay cô vừa đặt xuống, hai bên thành khoang lập tức bật ra hai vòng khóa giống như còng tay, “cạch” một tiếng khóa chặt cổ tay cô.

Tô Mộc An: “…”

[Xin hãy thả lỏng.]

Giọng Noah là giọng nam mô phỏng, đều đều và mang theo chút cảm giác máy móc.

Nhìn hai cổ tay đang bị khóa chặt, Tô Mộc An thực sự không biết mình phải thả lỏng kiểu gì.

Nhưng cuối cùng cô vẫn vô thức đáp:

“Vâng.”

[Quá trình xét nghiệm sắp bắt đầu. Xin đừng di chuyển cơ thể.]

Ánh đèn bên trong khoang y tế chuyển sang màu xanh lục.

Tô Mộc An cảm thấy hai cổ tay dường như bị thứ gì đó châm nhẹ vài cái. Ngay sau đó, một mùi hương kỳ lạ bất chợt lọt vào mũi cô.

Cô không biết phải hình dung mùi hương ấy như thế nào.

Nó không hề khó ngửi, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến cô nảy sinh cảm giác kháng cự và bài xích gần như xuất phát từ bản năng.

Tô Mộc An vô thức nín thở.

Bác sĩ đang theo dõi quá trình xét nghiệm ở bên ngoài nhận thấy nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, lập tức nhấn nút micro.

“Thả lỏng, đừng căng thẳng. Nhớ hít thở bình thường, sẽ xong nhanh thôi.”

Giọng điệu của bác sĩ vô cùng thuần thục, hiển nhiên đã gặp tình huống tương tự không ít lần.

Phần lớn những người được đưa đến Trung tâm Xét nghiệm gen của bệnh viện trực thuộc Cục Phòng chống ô nhiễm đều từng tiến vào khu vực ô nhiễm.

Mà những người từng tiếp xúc với khu vực ô nhiễm, ít nhiều đều sẽ để lại một vài di chứng tâm lý.

Ví dụ như chứng sợ không gian kín.

Nghe thấy giọng bác sĩ, Tô Mộc An bất giác cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Cô cố gắng đè xuống cảm giác kháng cự vô cớ đang dâng lên trong lòng, từ từ điều hòa nhịp thở.

Thế nhưng đúng lúc ấy, một hình ảnh kỳ quái đột nhiên lóe lên trong đầu cô.

Một tầng hầm rộng lớn hiện ra trước mắt cô, bên trong đặt vô số thùng máy màu đen. Trên những thùng máy ấy, từng điểm sáng xanh lục nhỏ bé đang lấp lóe.

Đột nhiên, một vài điểm sáng xanh lục chuyển sang màu đỏ.

Tô Mộc An giật mình, cảm giác giống như bất chợt bước hụt chân trong giấc mơ. Ý thức của cô lập tức trở về thực tại.

Trong khoang y tế vang lên giọng nói của Noah:

[Xin đừng di chuyển cơ thể.]

[Cô vừa nhìn thấy gì vậy?]

Tô Mộc An còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nắp khoang y tế đã bật mở. Cùng lúc đó, hai vòng khóa đang giữ chặt cổ tay cô cũng tự động nới lỏng.

“Được rồi.”

Bác sĩ gõ nhẹ vào thành khoang.

“Ra ngoài đi.”

Tô Mộc An vẫn còn hơi mơ màng, chậm chạp bước ra ngoài. Ngay sau đó, cô nghe bác sĩ nói:

“Người tiến hóa gen cấp D. Trước mắt có thể xác định là tiến hóa về thể chất và tinh thần.”

Bác sĩ ra hiệu cho Tô Mộc An ngồi xuống bên cạnh, sau đó đưa bản báo cáo xét nghiệm vừa có kết quả cho cô xem.

Tô Mộc An chăm chú nhìn một lúc, nhưng trước hàng loạt số liệu và biểu đồ phức tạp, cô thực sự chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ có thể đọc hiểu phần kết luận cuối cùng.

“Hoạt tính tế bào tăng nhẹ, cường độ tinh thần tăng nhẹ. Bước đầu xác định: tiến hóa thể chất giúp tăng tốc độ hồi phục; tiến hóa tinh thần giúp tăng cường khả năng kháng ô nhiễm. Đề nghị đánh giá cấp độ: cấp D. Quá trình tiến hóa gen chưa hoàn tất, đề nghị kiểm tra định kỳ.”

Tô Mộc An khá hài lòng với kết quả này.

Mặc dù khả năng tự phục hồi và kháng ô nhiễm là hai loại tiến hóa gen phổ biến nhất, nhưng đồng thời cũng là những năng lực vô cùng thiết thực.

Cấp D chỉ là cấp bậc thứ hai từ dưới lên trong tổng số sáu cấp đánh giá của Người tiến hóa gen, từ cấp S đến cấp E. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cho dù sau này cô có chuyển sang bộ phận thu nhận, khả năng bị điều động tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm cũng sẽ không quá cao.

Lúc vừa tỉnh lại và biết mình có khuynh hướng tiến hóa gen, lại còn thức tỉnh được hệ thống, Tô Mộc An quả thực từng mơ mộng một chút.

Biết đâu từ nay cô sẽ bật “hack”, một đường thăng cấp, cuối cùng trở thành người tiến hóa mạnh nhất rồi gánh trên vai trọng trách giải cứu thế giới?

Nhưng bây giờ, giấc mơ ấy đã hoàn toàn tan biến.

Cô chỉ là một người tiến hóa cấp D hết sức bình thường, còn hệ thống thì có vẻ chẳng đáng tin cậy cho lắm. Thậm chí Tô Mộc An còn nghi ngờ thứ này ngoài phát tiền ra thì chẳng biết làm gì khác.

Có điều, giấc mơ giải cứu thế giới tan vỡ cũng chẳng sao.

Ít nhất, trở thành người tiến hóa đồng nghĩa với việc cô đã có thêm một chút khả năng tự bảo vệ bản thân trong thế giới đầy rẫy ô nhiễm này.

Tô Mộc An rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm:

“Bác sĩ, trong báo cáo nói quá trình tiến hóa của tôi vẫn chưa hoàn tất là có ý gì? Sau này tôi vẫn có thể nâng cấp sao?”

“Gần như không có khả năng.”

Bác sĩ thẳng thừng dội cho cô một gáo nước lạnh.

“Báo cáo của tất cả người tiến hóa gen đều có câu này, nhưng tôi chưa từng thấy ai được đánh giá lại lần thứ hai.”

Nói đến đây, bác sĩ bỗng khựng lại.

“Ồ, cũng không hẳn là chưa từng thấy. Cô có biết Túc Dao, tân binh của bộ phận thu nhận không? Cô ấy chính là người tiến hóa từng được đánh giá lại lần thứ hai. Ban đầu cũng chỉ là cấp D giống cô, nhưng bây giờ đã lên cấp B rồi.”

Tô Mộc An đương nhiên biết Túc Dao.

Mặc dù hai người thuộc hai bộ phận khác nhau, nhưng chuyện một tân binh cấp D mới gia nhập bộ phận thu nhậnận chưa đầy một tháng, trong tình huống toàn bộ đồng đội đều mất khả năng chiến đấu, lại có thể một mình tiếp nhận nguồn ô nhiễm cấp B đã sớm trở thành tin tức lớn lan truyền khắp Cục Phòng chống ô nhiễm.

Tô Mộc An thậm chí từng nghi ngờ mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nữ chính mạt thế nào đó, mà Túc Dao rất có thể chính là nữ chính của câu chuyện này.

Tuy nhiên, hiện tại cô hoàn toàn không có ý định tìm Túc Dao để kiểm chứng suy đoán.

Một mặt, cô thuộc bộ phận hậu cần, không thể tùy tiện chạy đến bộ phận thu nhận tìm người.

Mặt khác, dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạt thế nhiều năm của Tô Mộc An, đội ngũ nhân vật chính thường có yêu cầu cực kỳ cao về sức chiến đấu. Quan trọng hơn là ngoài nữ chính ra, tỷ lệ tử vong của những người còn lại trong đội thường cao đến đáng sợ.

Tô Mộc An không có chí hướng lớn lao gì.

Cô chỉ hy vọng mình có thể bình an sống sót cho đến ngày thế giới được giải cứu thành công.

Đương nhiên, nếu có thể tìm được cách xuyên trở về thế giới cũ thì càng tốt.

“Thôi, vậy bỏ đi.”

Tô Mộc An vốn đã rất hài lòng với cấp D của mình.

“Vậy bây giờ tôi đã chính thức được công nhận là người tiến hóa gen chưa?”

“Báo cáo đã được gửi lên cấp trên. Trong vòng một ngày sẽ có kết quả. Đến lúc đó, thông báo sẽ được gửi trực tiếp đến thiết bị đầu cuối của cô.”

Tô Mộc An cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám.

Bước ra ngoài, cô bỗng cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn hẳn.

Khi Tô Mộc An trở lại khu nội trú ở tầng trên, bác sĩ Hoàng đã nhận được báo cáo xét nghiệm của cô và lập tức cho phép cô xuất viện.

Nguyên văn lời bác sĩ Hoàng là:

“Đã là người tiến hóa gen, lại còn có khả năng tự phục hồi và kháng ô nhiễm thì đừng chiếm giường bệnh, lãng phí tài nguyên nữa.”

Tô Mộc An ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, làm thủ tục xuất viện rồi trở về ký túc xá bốn người.

Ba người bạn cùng phòng đều không có mặt.

Trong Cục Phòng chống ô nhiễm, nhân viên bộ phận hậu cần và bộ phận hành chính được bố trí ở ký túc xá bốn người, còn bộ phận thu nhận là phòng hai người. Ba người bạn cùng phòng của Tô Mộc An đều thuộc bộ phận hành chính.

Tô Mộc An vừa trở về ký túc xá chưa được bao lâu thì nhận được một thông báo từ bộ phận hành chính.

[Thưa cô Tô Mộc An, chúng tôi hân hạnh thông báo: Yêu cầu xác nhận danh tính người tiến hóa gen của cô đã được phê duyệt. Thông tin cá nhân của cô đã được cập nhật.

Trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo này, xin vui lòng đến điểm đóng quân của Cục Phòng chống ô nhiễm tại địa phương để tham gia khóa huấn luyện dành cho người tiến hóa.]

Tô Mộc An vừa tắt thông báo, tin nhắn từ nhóm nhân sự của bộ hành chính cũng gửi tới.

[Tô Mộc An, chào cô. Bộ phận thu nhậnđã gửi yêu cầu điều động nhân sự cô sang bộ phận hậu cần. Xin vui lòng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được tin nhắn này đến bộ phận thu nhận trình diện. Nếu không thể đến bộ phận thu nhận trình diện, xin vui lòng trong vòng ba ngày nộp đơn lên Bộ trưởng bộ hậu cần và nêu rõ lý do.]

Tô Mộc An nhìn thông báo trước mắt, nhất thời có chút do dự.

Mặc dù chế độ đãi ngộ của bộ phận thu nhận tốt hơn bộ phận hậu cần rất nhiều, nhưng mức lương hiện tại cũng đã đủ cho cô chi tiêu. Huống hồ, cho dù đã trở thành người tiến hóa gen, cô cũng chỉ là cấp D mà thôi. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, e rằng vẫn chỉ có thể làm bia đỡ đạn.

Sau một hồi cân nhắc, Tô Mộc An bình tĩnh đưa ra kết luận: Chuyển đến bộ phận thu nhận tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt.

Thế nhưng, cô vừa mở công cụ tìm kiếm, gõ dòng chữ “mẫu đơn từ chối điều động nhân sự” thì giọng nói của hệ thống lại vang lên.

[Nhiệm vụ: Chấp nhận điều động, đến bộ phận thu nhận trình diện.]

Tô Mộc An: “…”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

[Nhiệm vụ này không thể từ chối. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn quy định, nhiệm vụ sẽ được xem là thất bại và hệ thống sẽ khởi động lại.]

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc An thấy hệ thống lấy việc tự khởi động lại làm hình phạt khi nhiệm vụ thất bại.

“Hệ thống khởi động lại thì sẽ thế nào?”

[Cô sẽ bị định dạng lại.]

Tô Mộc An nghi ngờ hệ thống đang trêu mình.

“Tôi là con người mà, đâu phải máy móc. Làm sao có thể định dạng lại được?”

[Cô muốn thử không?]

Hệ thống vẫn dùng giọng nói máy móc đều đều, vậy mà lời nói ra lại mang đậm tính khiêu khích của con người.

[Việc định dạng lại sẽ khiến cô mất đi một phần ký ức. Nếu nhiệm vụ tiếp tục thất bại, cô sẽ mất càng nhiều ký ức hơn, cho đến khi cô lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ mới thôi.]