DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Cậu Ấy Sẽ Là Kết Cục Của Tát Cả Chúng Tôi

3306 từ

[Từng quen biết?]

[Ý đó là sao?]

Mặc dù đầu óc vẫn trống rỗng đến mức không thể suy nghĩ, nhưng Thời Niệm Đường vẫn nhạy bén nắm bắt được từ khóa.

Nguyễn Diệp đã biết sự tồn tại của cô từ trước sao?

Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.

Nguyễn Diệp vẫn luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, càng không thể nghe nói đến cái danh xưng cấp F phế vật của cô.

Vậy thì câu nói này lại trở nên đầy ẩn ý.

Có lẽ vì dần dần tỉnh táo lại đoạn ký ức với Linh, Thời Niệm Đường có chút nhạy cảm với quá khứ trước khi xuyên không của mình.

Rõ ràng đó là không thuộc “cốt truyện gốc” thuộc về cô, lẽ ra cô không nên có cảm giác gì mới phải. Nhưng cô lại có một khao khát muốn tìm hiểu, lại vừa có nỗi sợ hãi khi thực sự vén mở quá khứ.

Cô từ từ quay đầu lại, có chút ngại ngùng nói với Nguyễn Diệp.

“Cảm ơn.”

Giống như một cô gái nhỏ vô cùng đơn thuần.

Chỉ là làm như vậy, cô thuận thế chống người dậy, tự nhiên rời khỏi vòng tay của Nguyễn Diệp.

Cảm giác trong lòng anh nhẹ bẫng, không khí đột nhiên bị ngăn cách giữa hai người, bầu không khí có chút lãng mạn ban đầu cũng theo đó mà nguội xuống.

Thời Niệm Đường nở một nụ cười có chút mệt mỏi, giọng nói hơi khàn: “Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, Nguyễn Diệp…”

Hai chữ “hội trưởng” bị cô nuốt xuống.

Cứ như thể thực sự coi Nguyễn Diệp là bạn.

Nguyễn Diệp thu lại cảm xúc trong mắt, tự nhiên cũng hiểu được ý trong lời nói của cô.

Anh tinh ý đáp: “Nếu em mệt rồi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé. Thể chất sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực và ngược lại cũng vậy. Cơ thể em bây giờ khá yếu, có lẽ cũng là kết quả của việc tinh thần lực vẫn chưa thể sử dụng hoàn toàn.”

Anh đứng dậy, đưa tay kéo Thời Niệm Đường lên, tiện tay sửa lại quần áo có chút lộn xộn của cô.

“Không cần vội. Những thứ này đều có thể trở nên mạnh hơn nhờ luyện tập và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tôi tin em sẽ sớm có được sức mạnh của mình.”

Đôi mắt Nguyễn Diệp hơi cong, trông thật chân thành và thẳng thắn.

Nói thật, Thời Niệm Đường rất hiểu tại sao Lạc Tình và những dẫn đường khác lại ngưỡng mộ anh đến vậy.

Bởi vì anh thực sự rất biết cách nói chuyện, cũng rất giỏi nhìn thấu lòng người. Mỗi chữ anh nói ra đều không phải là tuỳ tiện nói, mà là khơi gợi sự mong đợi và khao khát sâu thẳm trong lòng mỗi người.

Giống hệt như khả năng mà anh đã thể hiện.

Nguyễn Diệp giống như một chiếc đèn thần dịu dàng, thậm chí có cảm giác anh sẵn lòng hy sinh bản thân để hoàn thành tâm nguyện của người khác.

Thế nhưng nghĩ kỹ lại, liệu thực sự sẽ có một người ngay từ lần gặp đầu tiên đã đối xử tốt với cô vô điều kiện như vậy. Không có nhược điểm cũng không có cứng nhắc sao?

Lê Trầm Uyên muốn tìm sự thật từ cô, Hắc Diệu muốn một vài bí mật bị che giấu, Sở Khinh Hàn muốn chất hướng dẫn quý giá của cô.

Ngay cả Noel cũng bị tinh thần lực kỳ lạ của cô mê hoặc.

Vậy còn Nguyễn Diệp?

Anh muốn gì?

Hay nói là với tư cách “nữ chính”, anh thực sự vô tư, không ham muốn, không đòi hỏi như vậy?

Thời Niệm Đường cũng bật cười, đôi mắt cô lấp lánh, chủ động đối diện với ánh mắt của Nguyễn Diệp. Khi ngước lên, đôi mắt như được rắc đầy những vì sao lấp lánh.

Cứ như thể thực sự nhìn thấy tương lai mà Nguyễn Diệp đã kỳ vọng.

Cô khẽ nói ngọt ngào: “Được, em sẽ cố gắng.”

Hai dẫn đường mỉm cười với nhau, bầu không khí trông thật hòa thuận.

Đối mặt vài giây, vẫn là Nguyễn Diệp dời ánh mắt trước.

Anh đứng dậy, dẫn Thời Niệm Đường ra ngoài, chuẩn bị kết thúc buổi dẫn dắt tinh thần hôm nay.

Nguyễn Diệp vừa tiện tay đóng cửa, vừa như vừa mới nhớ ra gì đó, thản nhiên nói.

“Phải rồi Niệm Đường, thực ra hiệp hội dẫn đường của chúng ta có ký túc xá riêng, ở bên ngoài Bạch Tháp. Nơi đó rộng rãi và tự do hơn, lại ở rất gần Lạc Tình. Em có muốn chuyển qua không? Tôi có thể đưa em đi xem trước.”

Thực ra đề nghị này của Nguyễn Diệp rất tốt.

Rời khỏi Bạch Tháp để có nhiều tự do hơn rất tốt, nhưng Thời Niệm Đường lại nhớ đến tấm thẻ căn cước mình đã giấu trong ký túc xá.

“Để lần sau đi, em cũng đã quen với chỗ ở hiện tại rồi. Hơn nữa, hôm nay em thực sự có chút mệt.”

Thời Niệm Đường khéo léo từ chối.

Cơ thể cô cũng rất yếu, lúc này vừa hay chân run lên, suýt nữa ngã.

Nguyễn Diệp kịp thời đỡ lấy cô, mùi hương thanh nhã thoang thoảng lại bao trùm lấy cô như hình với bóng.

“Đương nhiên rồi, nghỉ ngơi trước đi.”

Đôi mắt anh đầy vẻ dịu dàng.

Cảnh tượng ấm áp này bị ngắt quãng ở cửa thang máy.

Ngay dưới tấm biển “Dẫn đường chuyên dụng, người khác cấm vào.”

Một người đàn ông cao lớn đang đứng ở đó, hai tay đút túi quần. Ánh mắt nhìn tấm biển đó, tiếng bốt quân đội gõ nhịp trên sàn nhà.

Bên cạnh có một dẫn đường không quen biết đang cố thuyết phục.

“Thượng tá Lê tôi thật sự không biết ai ở bên trong, ngài có thể đợi ở chỗ khác được không, đây là lối vào lò rèn tinh thần…”

Lời còn chưa dứt, Lê Trầm Uyên đã quay người lại, đối mặt chính xác với ánh mắt của Nguyễn Diệp và Thời Niệm Đường.

Anh cười, giọng nói rung lên trong lồng ngực, vô cùng thân thiện vỗ vai dẫn đường trước mặt: “Thấy chưa, không phải đã đợi được rồi sao.”

Dẫn đường: “…”

Nguyễn Diệp buông tay đang đỡ Thời Niệm Đường ra, khi đi qua dẫn đường, anh khẽ gật đầu. Người dẫn đường đó liền lặng lẽ rời đi.

Ánh mắt Nguyễn Diệp và Lê Trầm Uyên đối diện.

Hai người đều trông có vẻ rất thân thiện.

Lê Trầm Uyên lấy bao thuốc ra, mở miệng hướng về phía Nguyễn Diệp, ngầm mời.

Nguyễn Diệp cười lịch sự: “Thượng tá Lê, đã lâu không gặp, tôi không hút thuốc.”

“Quên mất.” Lê Trầm Uyên vỗ trán, dứt khoát cất bao thuốc đi, anh thở dài: “Già rồi, trí nhớ không tốt nữa. Thấy không, chuyện Hắc Diệu nhờ tôi, tôi suýt nữa quên. Tiểu thư Niệm Đường, đi kiểm tra định kỳ của Noel không có vấn đề gì chứ?”

Thời Niệm Đường: “…”

Ôi.

Mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi.

Nguyễn Diệp nói anh được Hắc Diệu nhờ đến hộ tống cô, còn chủ động chặn lại cuộc kiểm tra của Noel.

Không ngờ bây giờ Lê Trầm Uyên lại nói anh mới là người được nhờ, đây là bị người khác nhanh chân cướp trước rồi tìm đến để hỏi cho ra lẽ.

Cô là người trong cuộc có suy nghĩ gì sao?

Đánh nhau đi.

Mau đánh cho long trời lở đất đi các anh.

Thời Niệm Đường giả vờ như không hiểu, đưa cho Lê Trầm Uyên một ánh mắt mơ hồ.

Dù sao bây giờ cô rất mệt, còn đang từ từ dựa vào tường. Có chuyện gì đừng hỏi cô, hỏi Nguyễn Diệp ấy.

Nguyễn Diệp đương nhiên cũng sẽ không lảng tránh vào lúc này. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Lê Trầm Uyên, thản nhiên lên tiếng.

“Có lẽ là tôi đã nhầm, tôi còn tưởng việc hộ tống Niệm Đường là trách nhiệm của tôi. Về phía Noel kia, tôi cũng là thấy em ấy không khỏe mà từ chối. Thượng tá Lê lần này làm phiền anh phải chạy thêm một chuyến. Nhưng mà…”

Nụ cười của Nguyễn Diệp càng sâu hơn, giọng điệu không nhanh không chậm.

“Theo lý mà nói, Niệm Đường cũng nên do hiệp hội dẫn đường của chúng tôi phụ trách. Đội trưởng Hắc Diệu mỗi ngày trăm công nghìn việc bận rộn, chắc là rất bận rồi? Nghe nói trước đây Niệm Đường không may gặp phải Bùi Tẫn… Đương nhiên, không ai muốn thấy tai nạn như vậy xảy ra. Nếu có cơ hội, tôi rất sẵn lòng giúp anh ấy giảm bớt gánh nặng.”

Vài câu nói nhẹ nhàng đã biến câu chất vấn thành lợi thế.

Lê Trầm Uyên cười hòa nhã, anh từ từ vuốt một lọn tóc trên trán, rồi lại đút tay vào túi quần.

“Ai nói không phải, nhưng thật không may, đây là mệnh lệnh của Tướng quân Hoắc… Hay là, hội trưởng Nguyễn đi tìm ông ấy để ra một mệnh lệnh mới?”

Nguyễn Diệp vẫn mỉm cười, nhưng không nói gì nữa.

Ánh mắt Lê Trầm Uyên liền vượt qua anh ta, nhìn về phía cô gái vẫn đang cúi đầu nhưng dựng tai nghe ngóng phía sau.

“Đi thôi, tiểu thư Niệm Đường?”

Thời Niệm Đường lặng lẽ đi từ phía sau tới, cẩn thận liếc nhìn Nguyễn Diệp một cái.

Vừa vặn chạm phải đôi con ngươi màu xám xanh lạnh lùng như ánh trăng.

Đối phương nhìn thấy cô, nụ cười liền dịu đi vài phần: “Lần sau gặp lại, Niệm Đường.”

…

Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Thời Niệm Đường vẫn cảm thấy ánh mắt của Nguyễn Diệp vừa rồi còn in sâu trong tâm trí mình.

Cô liếc nhìn Lê Trầm Uyên đang dựa vào thành thang máy, hai chân bắt chéo, có chút tò mò.

“Mối quan hệ của mấy anh và Nguyễn Diệp không tốt lắm sao?”

Dù sao, trong nguyên tác, “Nguyễn Diệp” phải có mối quan hệ tốt với tất cả nam chính, nam phụ, nam N mới đúng chứ.

Lê Trầm Uyên nhướng mày.

Thật bất ngờ, anh lại lắc đầu: “Đương nhiên là không. Anh ấy là một dẫn đường rất tốt. Đi theo anh ấy, em có thể học được rất nhiều thứ.”

Điều này quả thực đúng.

Kiến thức Nguyễn Diệp nói với cô hôm nay còn nhiều hơn những thông tin mà cô tiếp nhận được trong suốt thời gian xuyên không đến đây. Hơn nữa sau khi bình tâm lại một chút, lợi ích sau khi được Nguyễn Diệp dẫn dắt tinh thần cũng dần thể hiện ra.

Thời Niệm Đường có thể cảm nhận được đầu óc mình rất minh mẫn, như thể mọi suy nghĩ đều được sắp xếp thông suốt, cảm xúc của cô cũng rất ổn định.

Ngay cả những làn sương đen mà cô vẫn chưa thành thạo sử dụng, lúc này dường như cũng ngoan ngoãn hơn.

Chỉ là cái giá phải trả là quá trình bị giày vò kia.

Trong lúc cô suy tư, Lê Trầm Uyên lại bổ sung thêm một câu: “Nguyễn Diệp không thích lính gác cho lắm, xét từ lập trường này, anh ấy sẽ đứng về phía em. Nhưng không có ai là hoàn toàn đáng tin. Con người không phải lúc nào cũng là đen hoặc trắng… em hiểu không?”

Thang máy “đinh” một tiếng, đã đến nơi.

Đôi mắt trong veo của Thời Niệm Đường nhìn người đàn ông đối diện: “Cả anh nữa sao?”

Lê Trầm Uyên cười, đưa tay ra xoa đầu cô.

“Cô gái thông minh. Em đã hiểu rồi.”

Lê Trầm Uyên đưa Thời Niệm Đường đến tận cửa ký túc xá. Đúng lúc cô nghĩ Lê Trầm Uyên chỉ đơn thuần đưa mình về nhà thôi sao, anh cuối cùng cũng khẽ ho một tiếng, mở lời.

“Tiểu thư Niệm Đường, có một chuyện, tôi muốn nhờ em giúp. Đương nhiên, em có thể nghe xong rồi quyết định.”

Vẻ mặt Lê Trầm Uyên hiếm khi trịnh trọng như vậy, Thời Niệm Đường đương nhiên gật đầu.

“Bùi Tẫn.”

Lê Trầm Uyên luôn đi thẳng vào vấn đề: “Trạng thái của cậu ta không được tốt. Tốc độ tiến hóa của thể ô nhiễm bên ngoài bây giờ rất nhanh. Bùi Tẫn là một chiến lực rất mạnh. Nếu em bằng lòng, sau khi em nghỉ ngơi xong, tôi sẽ đi cùng em đến xem cậu ta một chút. Coi như giúp tôi một chuyện, được không? Cô bé ngoan.”

Ánh mắt anh thâm trầm ẩn chứa theo nhiều mong đợi.

Điều này khiến Thời Niệm Đường có chút khó hiểu.

“Không phải anh và Hắc Diệu thân hơn sao?”

Tại sao lại giúp Bùi Tẫn?

Lê Trầm Uyên nhướng mày, anh không hỏi Thời Niệm Đường đã quan sát ra được những kết luận nhỏ này bằng cách nào. Dù sao thì, số lần anh và Hắc Diệu cùng xuất hiện trước mặt cô rất ít.

Nhưng giống như anh đã nói, những cô gái thông minh chính là như thế đấy.

Anh nở một nụ cười bình tĩnh nhưng có chút cay đắng: “Đối với dẫn đường, Bùi Tẫn đáng chết lắm. Nhưng đối với lính gác…”

Ánh mắt Lê Trầm Uyên xa xăm.

“Cậu ta chính là cái kết của tất cả chúng tôi.”

“Tinh thần lực bùng nổ mất kiểm soát, biến thành một con thú mất lý trí, rồi chết trong đau đớn.”

Anh cười với Thời Niệm Đường, vết sẹo ở khóe mắt nhăn lại, khiến người ta muốn xoa dịu.

“Cho nên, em bằng lòng không?”

…

Việc đi xem Bùi Tẫn, đương nhiên không chỉ là xem.

Thời Niệm Đường đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng như một sự trao đổi, cô cũng đưa ra điều kiện của mình với Lê Trầm Uyên.

Cô muốn đi làm nhiệm vụ lần nữa, càng sớm càng tốt.

Tốt nhất là trước khi Hắc Diệu được thả ra, để cô có thể lần nữa nắm bắt cơ hội, thực hiện kế hoạch một chuyến tìm đường chết.

Đương nhiên, lý do của Thời Niệm Đường cũng rất hợp lý: chiến đấu có thể giúp nâng cao tinh thần lực của cô, vì thế cô muốn chiến đấu thỏa thích.

Không biết Lê Trầm Uyên có tin hay không, nhưng tóm lại anh đã đồng ý.

Giao dịch đã được chốt.

Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, sáng hôm sau, Lê Trầm Uyên liền như đã hẹn đưa Thời Niệm Đường đi tìm Bùi Tẫn.

Vẫn là tầng hầm 13,5 quen thuộc.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng đối diện với Bùi Tẫn hôm đó, Thời Niệm Đường vẫn có chút bất an.

Lê Trầm Uyên đương nhiên nhận ra sự căng thẳng của cô nên an ủi: “Đừng lo, tôi sẽ để mắt tới em. Cậu ta cũng bị xích lại, hơn nữa…”

Mà lời phía sau, Lê Trầm Uyên không nói.

Nhưng thang máy đã đến, cửa mở ra.

Thời Niệm Đường đã tự mình nhìn thấy.

Lần này, không gian dưới hầm được mở đèn huỳnh quang ánh sáng dịu nhẹ, mọi nơi đều có thể nhìn thấy rõ.

Nước bể không còn trong vắt, mà mang một màu hồng nhạt. Trên mặt sàn ven bể, toàn là những vệt nước màu máu. Trong không khí có mùi gỉ sắt nồng nặc, như thể đây từng là một hiện trường phân thây.

Con cá voi sát thủ nhanh nhẹn kia không hề cảnh báo những kẻ xâm nhập như họ, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào.

Bể nước một khoảng tĩnh lặng.

Như thể người và tinh thần thể bên trong đều đã không còn tồn tại.

“… Anh ấy, anh ấy chết rồi sao?”

Thời Niệm Đường có chút ngây người.

“Chưa chết. Chẳng qua là Nguyễn Diệp ra tay hơi nặng một chút thôi.”

Lê Trầm Uyên nói một cách nhẹ bẫng, đi từ ven bể vào trong. Thời Niệm Đường đi theo sau anh ta, cẩn thận để không giẫm lên những vết máu đáng sợ đó.

Cuối cùng, Lê Trầm Uyên ngồi xuống một chiếc ghế ở cuối, chỉ tay vào bể nước, ra hiệu cho Thời Niệm Đường lại gần.

“Thuần phục cậu ta đi.”

Thời Niệm Đường rất muốn đấm cho người đàn ông đã châm thuốc hút này một trận: “… Anh nói nghe như đơn giản lắm vậy.”

Lê Trầm Uyên thở ra một hơi theo hướng xa cô.

Trong làn khói, anh cười nhạt: “Không khó đâu. Nhất là khi cậu ta cũng giống Hắc Diệu, đã bắt đầu nghiện chất dẫn đường của em rồi.”

Cái gì?

Thời Niệm Đường còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cảm thấy sau lưng mình bắn lên một làn nước khổng lồ, một thứ gì đó từ dưới đáy nước sâu vọt ra.

Cô hoàn toàn không kịp né tránh.

Cũng không có chỗ nào để tránh.

Đi kèm với tiếng xích sắt ma sát, một bàn tay ướt át giữa sự hỗn loạn này, đã nắm lấy cổ chân cô một cách chính xác và chặt chẽ.

Sau đó không hề buông ra.

Giống như một con thú săn mồi đã cắn được cổ con mồi.

Cô thậm chí không biết đối phương đã dùng lực như thế nào chỉ cảm thấy cả người mình ngả ra sau. Cảm giác mất trọng lượng và nỗi sợ hãi vô định khiến Thời Niệm Đường hét lên, nhưng cô lại không rơi xuống nước. Mà đập vào một lồng ngực rất mềm mại và nóng bỏng.

Bùi Tẫn nổi trên mặt nước, giữ chặt lấy cô. Sức lực của anh thật sự rất lớn, có thể cứ thế đỡ lấy Thời Niệm Đường, vững vàng giữ cô nổi trên mặt nước.

Những tia nước bắn tung tóe đều bị thân hình cao lớn của anh che chắn, vì thế cô không bị sặc dù chỉ một giọt nước.

Mà khi Thời Niệm Đường mở mắt, điều cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ ngầu quen thuộc kia.

Và…

Ngoài những sợi xích ở cổ và đùi, anh còn đeo một chiếc rọ mõm rỗng màu đen.

Thời Niệm Đường có chút kinh ngạc nhìn thứ này.

Chiếc rọ mõm chỉ chừa lại một khe hở để thở, thiết kế dạng lưới chắc chắn khiến Bùi Tẫn vô cùng khó khăn để ăn uống. Dây da luồn qua hai bên, siết chặt vào sau gáy anh. Điều này rõ ràng khiến anh không thoải mái.

Bởi vì hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Giọng Lê Trầm Uyên vang lên từ bờ bể, vọng lại trong căn phòng biệt giam dưới lòng đất trống trải này.

Anh giống như vẫn đang là chỉ huy nhiệm vụ, bình tĩnh và điềm đạm đưa ra mệnh lệnh.

“Đừng dùng liên kết tinh thần, em không chịu nổi khi liên kết với cậu ta đâu. Dùng chất dẫn đường đi.”

Mà chất hướng dẫn có thể đến từ đâu…

Ba người có mặt đều không thể rõ hơn.