Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Thuần Phục Cậu Ấy
Trong mấy phút ngắn ngủi này, Thời Niệm Đường tiếp nhận được thực sự quá nhiều thông tin.
Khi Hắc Diệu mất kiểm soát tinh thần lực, mặc dù có lúc anh đã phá hủy một phần nội thất xe, lại mất đi ký ức và lý trí trong cảnh giới tinh thần.
Nhưng Thời Niệm Đường thật ra cũng không quá sợ hãi.
Có lẽ vì trong vô thức, cô luôn nghĩ Hắc Diệu là người bình tĩnh thậm chí là lạnh lùng. Sự lạnh lùng này không chỉ thể hiện với người khác. Đối với chính anh, lại càng có một sự tự chủ và kiềm chế như một cái máy. Khiến cô rất khó tin rằng Hắc Diệu sẽ thực sự phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Nhưng Bùi Tẫn thì hoàn toàn khác.
Bất kể là miêu tả trong tiểu thuyết hay những gì tận mắt nhìn thấy lúc này, đều khiến người ta cảm nhận được sự hoang dã trong cơ thể anh ấy đã chiếm thế thượng phong.
Thuần phục.
Đây vốn là từ dùng cho động vật.
Lê Trầm Uyên nói thì đơn giản, nhưng cô phải làm thế nào mới có thể đối mặt với người khổng lồ trước mắt này?
Trước một Bùi Tẫn vạm vỡ như núi, dù có bao nhiêu xích sắt hay rọ mõm, cô vẫn không thể chống lại một ngón tay của đối phương.
Nhưng Thời Niệm Đường vẫn nhớ, vừa rồi Lê Trầm Uyên đã nhắc đến từ “nghiện”.
Có phải là ý mà cô đang nghĩ không?
Cô gái được đỡ nổi trên mặt nước, đôi mắt dần dần rũ xuống, hàng mi như cánh bướm khẽ run rẩy. Mỗi lần chớp, trên mi lại dính một vài giọt nước.
“!”
Bùi Tẫn đột nhiên mở to mắt.
Anh cố gắng cúi đầu xuống để nhìn vào mắt Thời Niệm Đường. Nhưng anh quá to, quá cao, lại còn đang đỡ Thời Niệm Đường ở tư thế không tiện.
Vì thế trông rất vụng về.
Bùi Tẫn đang thở dốc dữ dội, thực ra từ lúc Thời Niệm Đường xuất hiện, anh vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân. Anh sợ tất cả chỉ là một giấc mơ huyền ảo nên đã bất chấp tất cả mà kéo cô lại. Nhưng anh lại càng sợ đây là sự thật.
Cô sẽ cứ thế mà rời bỏ anh, lại một lần nữa rời đi.
Giống như lần trước.
Vì thế dù khao khát và đau khổ đến đâu, Bùi Tẫn cũng không dám có bất kỳ hành động khinh suất nào.
Cho đến bây giờ.
Anh loay hoay quay đầu mãi cũng không nhìn rõ thứ mình muốn.
Mãi đến khi Thời Niệm Đường cuối cùng như thương hại, nâng mí mắt lên. Trong đôi mắt thuần khiết vô tội đó, đang long lanh chứa một vũng nước mắt.
Chính là kẻ chủ mưu làm ướt hàng mi.
Vũng nước mắt đó cứ xoay tròn trong khóe mắt, chủ nhân của đôi mắt cũng trông đáng thương như sắp khóc.
Cho đến khi cuối cùng không thể kìm được nữa. Một chuỗi nước mắt mới lăn xuống như những viên ngọc trai.
Bùi Tẫn ngay lập tức cảm thấy tim mình tan vỡ. Như có một bàn tay hung hăng siết chặt lấy mạch sống của anh.
Anh vội vàng hốt hoảng đưa tay ra lau những giọt nước mắt đang lăn xuống. Đầu ngón tay thô ráp quệt lên những dấu vết ẩm ướt, lưu lại một chuỗi hương thơm ngọt ngào làm cho người ta càng thêm khó chịu hơn.
Bùi Tẫn cố gắng kìm nén, chỉ lo dùng giọng khàn đặc lên tiếng.
“… Đừng… Đừng khóc… Đừng khóc…”
Giọng anh khàn khàn, như bị giấy nhám chà xát, tuyệt đối không thể gọi là hay. Đeo rọ mõm có chút bị hạn chế. Thậm chí có vẻ như vì quá lâu không mở miệng, cổ họng lại chảy máu, còn mang theo chút rạn nứt như vỡ giọng.
Hơn nữa, Bùi Tẫn muốn lau nước mắt, nhưng lại quên rằng mình còn đang dùng cả hai tay để đỡ Thời Niệm Đường. Trong lúc vội vàng, anh đã buông tay khiến Thời Niệm Đường trong chốc lát mất thăng bằng, đột ngột rơi xuống nước.
Tất nhiên, phản ứng cảm nhận của lính gác đủ nhạy bén.
Thời Niệm Đường còn chưa chìm xuống, Bùi Tẫn đã vươn tay ra, lại đỡ cô lên. Chỉ là mặt Thời Niệm Đường vẫn bị ướt.
Tóc mai dính lên trên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt chớp chớp, nhỏ xuống từng chuỗi nước. Đã không còn phân biệt được đâu là nước trong bể bơi đâu là nước mắt.
Bùi Tẫn lại vừa gấp gáp vừa hoảng hốt, lần này thì biết dùng một tay ôm cô, tay còn lại để lau.
Lòng bàn tay nóng rực và thô ráp xoa xát trên mặt cô, miệng vẫn lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, trông như một con búp bê lớn bị hỏng.
“Đừng khóc… Đừng khóc…”
Thời Niệm Đường: “…”
Cô chỉ khóc có một chút nước mắt, phần còn lại đều là nước thôi. Người này tại sao cứ bảo cô đừng khóc, mà lại không biết mút lấy chất hướng dẫn?
Lần trước rõ ràng chủ động như vậy, cũng không giống như cần người khác dạy mà…
Chẳng lẽ là do đeo rọ mõm?
Cô dứt khoát đẩy bàn tay hơi to của Bùi Tẫn ra, đưa đầu ngón tay dính nước mắt về phía khe hở của chiếc rọ mõm.
Thời Niệm Đường có chút lo lắng: “Anh… Anh liếm một chút đi.”
Nước mắt cô đã rất khó khăn mới chảy ra, nếu lãng phí thì uổng.
Bùi Tẫn vừa rồi chỉ vội vàng muốn cô không khóc, chứ không phải thực sự không nhận ra mùi hương ngọt ngào đó.
Anh đã mất kiểm soát tinh thần gần một tuần rồi. Trong sự giày vò kéo dài, một lần anh tình cờ gặp Thời Niệm Đường, còn chưa kịp trấn an đủ đã bị chia cắt. Cảm giác đó giống như bị lột da lóc xương.
Nỗi đau lớn nhất của con người không phải là không có hy vọng. Mà là sau khi có, lại bị cướp đi một cách tàn nhẫn.
Trong ảo giác của Nguyễn Diệp, Bùi Tẫn lại trải qua nỗi đau đó một lần nữa.
Sự giày vò kép về tâm lý và sinh lý đã đẩy anh đến giới hạn, lúc này hương vị quyến rũ đang ở ngay trước mắt. Dù Bùi Tẫn có tự nhủ thế nào rằng đừng dọa cô, đừng dọa chạy dẫn đường nhỏ của mình.
Cuối cùng anh cũng không thể nhịn được nữa.
Ngón tay dính nước mắt chỉ lướt qua môi anh một lần đã liếm sạch mọi vị ngọt.
Làm sao có thể thỏa mãn như thế?
Bùi Tẫn vội vàng và lóng ngóng đưa tay ra, nhưng bị Thời Niệm Đường đã chuẩn bị sẵn nắm lấy vòng cổ sau gáy.
Cô vẫn còn nhớ, nắm lấy chỗ này anh sẽ nghe lời.
Thời Niệm Đường nhìn Bùi Tẫn, nghiêm túc nói: “Nghe tôi.”
Hơi thở nặng nề của Bùi Tẫn phả vào tóc cô, dây xích trên người anh không ngừng phát ra tiếng kéo căng đầy bồn chồn. Nhưng anh quả thực đã dừng lại. Đôi mắt không chớp nhìn Thời Niệm Đường.
Thời Niệm Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, đặt ngón tay anh lên dưới mắt mình, muốn khóc thêm một chút.
Giây tiếp theo, một đôi bàn tay nóng rực đã trực tiếp úp lên mắt cô. Nói chính xác, bàn tay đó quá to, gần như che kín cả khuôn mặt cô.
Giọng Bùi Tẫn vấp váp, lại vô cùng khàn đặc, vội vàng truyền đến.
“Đừng… Đừng khóc… Đừng khóc.”
Anh dường như đang cố gắng dịu dàng, nhưng cơ thể đã quen với những hành động thô bạo và bạo lực tự nhiên của anh lại rất khó để làm được điều đó.
Thời Niệm Đường cảm thấy mí mắt mình nóng rát và đau nhức.
Bị che kín mặt, khuất tầm nhìn cùng hơi thở, thậm chí có một cảm giác ngột ngạt. Cô vô thức há miệng, muốn hít thêm không khí. Nhưng điều này lại trở thành lời mời trong mắt con thú.
Thời Niệm Đường cảm thấy chiếc rọ mõm lạnh lẽo mang theo hơi nước va chạm vào khóe miệng mình, như muốn vội vàng đến gần để hôn, nhưng lại bị thứ này cản trở.
Cổ họng Bùi Tẫn bùng lên một loạt tiếng chửi thề và lầm bầm khó hiểu.
Tiếp theo, bàn tay che mặt cô cuối cùng cũng rời đi. Nhưng bốn ngón tay khép lại lại không hề báo trước mà luồn vào miệng cô.
Ngón tay của Bùi Tẫn vừa thô vừa dày. Động tác lại thô bạo và ngang ngược, giống như khuấy một thanh sô cô la trong sữa, đảo và xoay tròn bên trong khoang miệng cô.
Rồi vội vàng rời đi.
Đột nhiên lấy lại ánh sáng, Thời Niệm Đường vẫn cảm thấy tầm nhìn trước mắt có chút tối sầm. Cô mơ màng mở mắt, thấy Bùi Tẫn đang dùng sức đưa ngón tay vào khe hở của chiếc rọ mõm, cố sức ngậm lấy mùi hương của cô dính trên đó.
“Thơm quá!”
Mũi anh dùng sức ngửi. Dáng vẻ liếm láp đó thực sự giống một con gấu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, đang rất đói.
Mà cảm giác bị một con gấu ôm vào lòng cũng đặc biệt khiến người ta rùng mình.
Thời Niệm Đường không thể chịu đựng được khi Bùi Tẫn lại một lần nữa đưa tay vào miệng cô, dùng sức nắm lấy vòng cổ anh kéo ra.
Nhưng lần này, Bùi Tẫn không biết là không cảm nhận được, hay là đã hoàn toàn không thể tự chủ.
Anh càng trở nên quá đáng hơn, đảo tới đảo lui, chiếc lưỡi mềm mại bị kẹp giữa các ngón tay anh mà chà xát.
Dáng vẻ vụng về vừa nãy hoàn toàn là ảo giác.
Cô mới chính là món đồ chơi bị ôm trong lòng.
Trong lúc ý thức mơ hồ, Thời Niệm Đường dường như nghe thấy giọng nói vẫn bình tĩnh của Lê Trầm Uyên vang vọng.
“Đừng lùi lại. Người nên sợ không phải là em.”
“…”
Cô cảm thấy Lê Trầm Uyên thật đáng ghét.
Bùi Tẫn cũng đáng ghét.
Thế giới này đều đáng ghét!
Thời Niệm Đường tức giận, đưa tay lên dùng sức túm tóc Bùi Tẫn. Không biết có thực sự giật được sợi tóc nào không, nhưng tóm lại là một hồi giật loạn. Chân cô thuận theo lực nổi của nước mà co lại, dùng sức đá vào vị trí phía dưới của Bùi Tẫn.
“Ưm…”
Quả nhiên, ngay cả lính gác cũng có điểm yếu.
Bùi Tẫn rên lên một tiếng, cuối cùng cũng rút tay khỏi miệng cô. Anh bị cú đá đẩy lùi về sau vài bước, đập mạnh vào tường ven bể.
Mặt anh lộ vẻ ngơ ngác. Nhưng dù vậy, anh cũng không buông tay đang ôm eo Thời Niệm Đường.
Thời Niệm Đường chỉ cảm thấy miệng mình đau, tay đau, chân cũng đau. Cả người trên dưới không có chỗ nào thoải mái.
Cô ấn đầu Bùi Tẫn vào bờ bể phía sau. Đôi mắt nhìn chằm chằm anh, trong đôi mắt trong veo như có ngọn lửa đang bùng cháy.
“Tôi nói!”
“Nghe, lời, tôi. Anh có hiểu không?”
Đầu Bùi Tẫn ngửa ra trên bờ bể, ngây người nhìn cô.
Tư thế này khiến cơ thể anh tự nhiên nổi lên phía bên kia, không chỉ đè cô, mà thêm vào bàn tay đặt ngang eo khiến không gian của cô bỗng nhiên bị thu nhỏ.
Thời Niệm Đường không biết từ lúc nào đã trở thành tư thế nửa cưỡi lên người Bùi Tẫn. Hai chân cô kẹp lấy eo Bùi Tẫn. Nhìn dáng vẻ trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại hoang dã và thô bạo của anh, cô rất tức giận.
Có biết là làm cô đau lắm không hả.
Những người khác đều không như vậy.
Thời Niệm Đường thực sự tức điên, thấy Bùi Tẫn không nói gì, cô giơ tay lên vỗ vào anh một cái.
Chỉ là cô không chú ý điểm rơi, vừa vặn vỗ vào ngực trần của Bùi Tẫn.
Nước từ đầu ngón tay bắn ra, tạo ra một tiếng “bép” quá lớn giữa lòng bàn tay và cơ bắp ướt sũng.
Thời Niệm Đường chỉ nhìn thấy Bùi Tẫn đột nhiên thở dốc một cái. Anh nghẹn lại, như không dám nhìn cô, lắp bắp trả lời đầy lấp liếm.
“… Hiểu.”
Ngay sau đó, chỗ vừa bị cô đá lại căng lên. Nhô ra khỏi bụng.
“…”
Tức giận mười phần, lúc này Thời Niệm Đường cũng đã bớt đi sáu bảy phần. Cô có chút không tự nhiên nhích vị trí, nhưng lại phát hiện mình càng nhích, chỗ đó càng căng lên.
Cô không dám động đậy nữa.
Nhưng bên cô bên này bảo Bùi Tẫn không được động và phải nghe lời cô, anh tuy nghe lời nhưng cảm giác khó chịu không vì thế mà biến mất.
Khóe mắt Bùi Tẫn đã đỏ lên, kèm với áp lực không thể tưởng tượng trong biển tinh thần. Những vết thương nhỏ trên cơ thể lại một lần nữa nứt ra, bắt đầu chảy máu. Những sợi máu dường như là những sợi chỉ đang trôi nổi, quấn quanh người họ.
Thời Niệm Đường thấy anh như vậy cũng khó chịu.
Cô có cảm giác đau đớn như thật.
Cô nghiến răng, nghĩ thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng nên hỏi Bùi Tẫn: “Anh có dao hay gì không? Đã khử trùng rồi? Hay là cứ để anh uống chút máu của em đi.”
Cô cũng lười hỏi Bùi Tẫn có ngại không.
Lê Trầm Uyên trên bờ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía này.
Phản ứng của Bùi Tẫn lại càng dữ dội hơn.
Anh như nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, vừa dùng sức lắc đầu, vừa đáp lại bằng giọng khàn đặc.
“Không… Không cần, tôi có thể nhịn… Không cần cô chảy máu.”
Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn Thời Niệm Đường. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí cảm thấy Bùi Tẫn dường như đang cầu xin mình.
Tuy nhiên, một cơn đau nhức dữ dội hơn nghiền nát dây thần kinh của anh, Bùi Tẫn dùng sức nhắm mắt lại, như thể không thể chịu đựng được nữa.
Một cú đấm vào thành bể.
Thành bể được đúc bằng hợp kim đương nhiên không bị hư hại gì.
Nhưng các khớp ngón tay của Bùi Tẫn ngay lập tức bị mài rách, máu tươi ào ào chảy ra. Anh như tỉnh táo lại một chút vì cơn đau, thậm chí còn cố gắng nặn ra một nụ cười với Thời Niệm Đường.
Đáng tiếc dưới sự hỗ trợ của chiếc rọ mõm, trông thật kỳ dị và méo mó.
Thời Niệm Đường lúc này đã hiểu, tại sao nơi này lại giống hiện trường vụ án mạng đến vậy.
Theo cách chảy máu của Bùi Tẫn, anh không chết đúng là một kỳ tích.
Thời Niệm Đường chợt nhớ đến phương pháp ngoại đem tinh thần lực ra bên ngoài mà Nguyễn Diệp đã dạy mình.
Nếu không thể liên kết tinh thần thì… dùng phương pháp này thì sao?
Ít nhất lúc đó trong giờ học của Nguyễn Diệp, cô đã thành công một lần, không phải sao?
Thử một chút cũng không có hại.
Thời Niệm Đường hít một hơi thật sâu, cô chống tay trên ngực Bùi Tẫn, nhích lên một chút, cố gắng phớt lờ những xúc cảm khác.
Rồi cúi người.
Cô cố gắng tập trung hết mức, quên đi môi trường xung quanh lúc này, quên đi sự khó chịu trên người. Biến luồng tinh thần lực vô hình thành một khối, từng chút một tách ra và ngưng tụ từ biển tinh thần của mình. Xuyên qua chiếc rọ mõm bằng da của Bùi Tẫn, rơi xuống đôi môi khô và hơi rỉ máu của anh.
Giống như, một cánh bướm nhẹ nhàng đáp xuống.
Bùi Tẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh mềm mại khó tả chạm vào môi mình. Ngay sau đó, nó như dòng máu chảy vào khắp cơ thể, như một kỳ tích trấn an tất cả sự bồn chồn bất an của anh.
Lại một nụ hôn khác rơi xuống.
Lần này, cái chạm dịu dàng đó rửa sạch nỗi đau và sự bất an, chỉ để lại một giấc mơ yên bình.
Thêm một cái, rồi một cái nữa…
Mỗi một nụ hôn tinh thần lực, đều mang đến một sự dẫn dắt mà anh đã khao khát từ lâu.
Có lẽ không thể thực sự giải trừ hoàn toàn sự mất kiểm soát của anh.
Nhưng không thể phủ nhận, Bùi Tẫn lúc này quả thực ngày càng trở nên bình tĩnh hơn. Anh cảm nhận được sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tâm hồn mà nhiều năm nay hiếm có.
Ánh mắt Bùi Tẫn càng ngày càng nóng bỏng, cũng càng ngày càng si mê.
Anh nhìn cô gái trên người mình dần mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực như lửa. Cảm xúc trong ánh mắt lộ rõ trên gương mặt, nhưng lại vụng về không biết phải đối xử với cô như thế nào mới tốt.
Muốn bảo vệ cô, muốn chăm sóc cô, muốn cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Thế nhưng…
Lúc này anh lại chẳng thể làm gì cả.
Một người đầy khiếm khuyết, vốn không xứng có bất kỳ điều gì tốt đẹp.
Tất nhiên chỉ có thể bị giam cầm trong lòng đất sâu thẳm này, trở thành một tù nhân dơ bẩn, biến thành một con thú của dục vọng.