Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Bị Kích Thích Tột Độ
Trong phòng biệt giam.
Nơi này là phòng giam giữ lính gác cô lập, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như những kẻ cuồng bạo như Bùi Tẫn, thì những lính gác khác nếu có tình trạng mất kiểm soát tinh thần đều sẽ ở đây một thời gian dài.
Trong phòng biệt giam cách ly mọi âm thanh, ánh sáng. Theo lý thuyết thì cũng không cho phép bất cứ ai đến thăm.
Nhưng giờ phút này lại có một vị khách không mời mà đến.
“Nhiệm vụ không thuận lợi?”
Giọng nói khàn khàn vừa gõ cửa, vừa tự nhiên bước vào.
Đôi mắt của Lê Trầm Uyên đánh giá Hắc Diệu trong bóng tối.
“Nghe nói anh đã mất kiểm soát.”
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Hắc Diệu khẽ động mày, cánh cửa liền “cạch” một tiếng đóng lại, cách ly mọi ánh nhìn và âm thanh từ bên ngoài.
“Tinh thần lực của cô ấy có vấn đề.”
Hắc Diệu khẳng định.
Nếu như sự cố trên đường làm nhiệm vụ chỉ khiến anh có chút nghi ngờ thì bây giờ sự xuất hiện của Lê Trầm Uyên đã chứng minh suy đoán của anh là đúng.
Lê Trầm Uyên lấy một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa.
Anh chỉ khách quan và ngắn gọn thuật lại cuộc nói chuyện với Noel hôm đó.
“… Hiệu ứng gắn kết vĩnh viễn? Nghiện?”
Giọng Hắc Diệu vẫn rất bình tĩnh như thể người đang nghiện không phải là anh.
Lê Trầm Uyên gật đầu: “Noel nói vậy, ban đầu tôi còn có chút nghi ngờ, bây giờ nhìn thấy anh...”
Anh ấy cũng đã hiểu.
Ngay cả sự tự chủ bao nhiêu năm của Hắc Diệu cũng không thể chống lại, vậy thì Noel đã không nói dối.
Hắc Diệu lập tức hỏi nhưng không phải hỏi có cách giải quyết hay không.
Mà là: “Chuyện này còn ai biết nữa?”
Ánh mắt Lê Trầm Uyên chuyển sang, bật cười.
Một dẫn đường có năng lực bí ẩn như vậy lại mềm yếu và đơn thuần. Trong mắt bất cứ ai, cô ấy cũng sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để kiểm soát lính gác.
Chỉ là câu hỏi của Hắc Diệu, là hỏi cho ai?
[Cho chính anh ấy sao?]
[Hay là cho cô ấy, người có thể trở thành công cụ?]
“Tôi và Noel đã làm một giao dịch. Ngoài chúng ta ra, hiện tại sẽ không có ai biết chuyện này. Đương nhiên, tôi nói là khu vực Sauveur này.”
Ánh mắt Lê Trầm Uyên sắc bén và rõ ràng như thể đã nhìn thấu nội tâm của Hắc Diệu lúc này.
Mà cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Noel khi anh ta chấp nhận giao dịch.
“Anh ấy đã đồng ý. Nhưng… chuyện này không thể giấu được quá lâu, trừ phi kéo tất cả những lính gác đã từng liên kết với cô ấy vào.”
“Ngoài các anh ra, còn có một Bùi Tẫn.”
Hắc Diệu nhắm mắt lại: “… Còn có Sở Khinh Hàn.”
“…”
Lê Trầm Uyên gật đầu như thể không hề ngạc nhiên: “Được. Hai người này thì dễ nói, nhưng còn một người thì khó hơn.”
Không cần nói, cả hai đều đã hiểu cái tên sắp bật ra.
Dẫn đường cấp S nổi tiếng khắp khu vực Sauveur thậm chí cả giới dẫn đường, Nguyễn Diệp.
Anh là một dẫn đường kiểu tấn công điển hình, không thèm dùng tinh thần lực của mình để an ủi và dẫn dắt lính gác. Đối với lính gác, anh tuy không hoàn toàn có thái độ thù địch nhưng tuyệt đối cũng không thân thiện.
Sau khi trở về Sauveur, Nguyễn Diệp chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra sự tồn tại của Thời Niệm Đường.
Đến lúc đó, thái độ của anh ấy sẽ trở thành mấu chốt.
Lê Trầm Uyên còn phải sắp xếp rất nhiều việc, rất nhanh đã rời khỏi đây.
Trong căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn lại một mình Hắc Diệu. Ở nơi này, ngay cả sự trôi qua của thời gian cũng trở nên mơ hồ.
Không biết đã qua bao lâu.
Hắc Diệu đột nhiên mở mắt từ sâu trong ý thức.
Trong căn phòng tối không ánh sáng, chỉ có đôi mắt hắn sáng quắc và sâu thẳm.
Ngay vừa rồi, anh đã cảm nhận được xúc tu tinh thần lực mà mình để lại trong cơ thể Thời Niệm Đường đã đứt liên kết.
...
Thời gian quay lại ba tiếng trước.
Hành lang trước ký túc xá của Thời Niệm Đường.
Các lính gác có phòng biệt giam kín chuyên dùng để ổn định tinh thần lực của mình, cách ly những kích thích từ bên ngoài tránh gây ra hỗn loạn lớn hơn.
Các dẫn đường thực ra cũng có một nơi tương tự.
“Lò rèn tinh thần.”
Sau khi tạm biệt Lạc Tình, Nguyễn Diệp dẫn Thời Niệm Đường lên tầng 42. Anh vừa nhấn nút thang máy mở cửa, vừa giải thích.
“Đây là nơi các dẫn đường chuyên dùng để rèn luyện, định hình và sắp xếp tinh thần lực của mình. Lính gác dùng sức mạnh và ngũ quan làm vũ khí, không ngừng định hình và mài giũa. Chúng ta cũng vậy, chỉ là vũ khí của chúng ta là tinh thần lực.”
Ở lối vào tầng 42 có ghi dòng chữ “Dẫn đường chuyên dụng, người khác nghiêm cấm vào.”
Đi vào trong, là những cánh cửa đóng kín, dẫn đến các lò rèn tinh thần khác nhau.
Bước chân của Nguyễn Diệp không nhanh không chậm, vừa vặn đứng hơi sau một chút so với Thời Niệm Đường. Thỉnh thoảng ở các góc cua, anh đưa tay chạm nhẹ vào lưng cô một cách lịch sự để chỉ đường.
Mỗi lúc như vậy, mùi hương thanh nhã thoang thoảng lại càng rõ ràng hơn.
Đi đến tận cùng, Nguyễn Diệp mới quẹt thẻ mở cửa.
Một tay anh giữ cửa, tay còn lại làm một cử chỉ mời Thời Niệm Đường vào.
Đôi mắt anh mỉm cười: “Đây là lò rèn tinh thần chuyên dụng của tôi, mời vào.”
Không gian bên trong vô cùng lớn, lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy một hàng tủ gỗ đặt sát tường. Ngoài ra, không có bất kỳ đồ nội thất hay vật trang trí nào. Sàn nhà trơn nhẵn, vách tường trắng toát. Giống như một phòng tập múa khổng lồ không có gương.
Nguyễn Diệp đóng cửa sau lưng cô, lấy hai chiếc bồ đoàn đặt ở giữa, ra hiệu cho cô ngồi xuống trước.
Khi anh quay lại, trên tay cầm một cái khay.
“Trà được không?”
Anh hỏi một cách điềm tĩnh.
Thời Niệm Đường gật đầu, nhìn dòng nước nóng cuộn trào từ miệng ấm trắng vào trong cốc. Cô ôm cốc vào lòng, hơi nóng lượn lờ như một lớp sương, lan tỏa giữa hai người. Nước trà nóng hổi, nhấp một ngụm gần như chạm đến đáy lòng, khiến người ta vô thức bình tâm lại.
Nguyễn Diệp như thể không hề nhận ra ánh mắt của Thời Niệm Đường, chỉ chuyên tâm châm nén hương trên khay.
Ngón tay anh khéo léo, khi cúi mắt càng thêm vẻ điềm tĩnh.
Khi loay hoay với nén hương, ống tay áo vén lên một chút, để lộ ra một dấu hiệu hình chiếc lá.
“… Hả?”
Thời Niệm Đường chợt nhớ ra, trên chiếc áo bảo hộ quá khổ mà cô mặc khi làm nhiệm vụ cũng có dấu hiệu này.
Đương nhiên lúc đó cô cũng đã thấy quen thuộc rồi.
Bây giờ nghĩ lại, đây chính là biểu tượng của “nữ chính” trong nguyên tác.
Nguyễn Diệp nghe xong cũng cười: “Có lẽ họ đã lấy áo bảo hộ cũ của tôi để làm đồ dự phòng. Xem ra chúng ta cũng đã gặp nhau trước ngày hôm nay rồi.”
Anh đặt nén hương ở giữa hai người.
Mùi đàn hương thoang thoảng dần lan tỏa, khiến người ta vô thức thả lỏng.
Giọng Nguyễn Diệp tự nhiên vang lên: “Về chuyện tinh thần lực, em hiểu nhiều không?”
Thời Niệm Đường lắc đầu.
Đây là sự thật.
Nguyễn Diệp dường như cũng không ngạc nhiên: “Đối với dẫn đường, tinh thần lực là vũ khí bẩm sinh của chúng ta, cũng là cái bóng của bản thân. Khái niệm này có lẽ hơi trừu tượng, chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản trước.”
Tay anh khẽ chỉ vào không trung.
Rõ ràng giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhưng Thời Niệm Đường lại cảm thấy trán mình có một cái chạm nhẹ nhàng.
“Ngưng tụ và trích xuất tinh thần lực bên trong não, ngoại hóa thành một năng lực có thể giao thoa và tương tác với thế giới thực, đó là bước đầu tiên của tinh thần lực.”
Nguyễn Diệp giống như một người thầy có phương pháp, khích lệ Thời Niệm Đường: “Em thử xem.”
Nghe có vẻ không khó, nhưng làm thì hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.
Thời Niệm Đường hoàn toàn không biết làm thế nào để nắm bắt những ý thức hỗn loạn và làm sao để ngoại hóa chúng. Cô thử đi thử lại mấy lần đều không được, cho đến lần cuối cùng có chút nản lòng, ngược lại lại thành công một cách bất ngờ.
Một bàn tay vô hình siết chặt cổ Nguyễn Diệp.
Trong chốc lát, trên làn da trắng nõn đã nổi lên một vết hằn đỏ.
Thời Niệm Đường: “…”
Cô mở to mắt: “Em xin lỗi, em thật sự không cố ý!”
Chuyện gì vậy!
Cô chỉ muốn nhẹ nhàng chạm vào như Nguyễn Diệp thôi, sao lại thành ra thế này!
Nguyễn Diệp mím môi cười, một chút cũng không có vẻ giận dữ.
Anh nói: “Không, em làm rất tốt. Một dẫn đường không qua huấn luyện mà lần đầu đã thành công như em thì rất hiếm. Hãy ghi nhớ cảm giác thành công vừa rồi.”
Thấy Thời Niệm Đường có vẻ ngạc nhiên, anh lại khẽ nháy mắt.
“Tinh thần lực thực ra cũng phản ánh khao khát nội tâm của chúng ta. Vậy nên, vừa nãy chắc là em rất muốn véo một cái, đúng không?”
“…”
Thời Niệm Đường không còn mặt mũi nào để nhìn Nguyễn Diệp nữa.
Cô phải nói với anh thế nào rằng trong tiềm thức cô vẫn muốn xác nhận anh có yết hầu không?
Bên tai cô truyền đến tiếng cười khẽ của anh.
May mà anh không tiếp tục chủ đề này, mà nói tiếp.
“Tinh thần lực ngoại hóa có thể có nhiều hướng khác nhau. Ví dụ như tinh thần lực tấn công được tạo thành từ việc tăng cường sức mạnh và sát thương. Hoặc là không ngừng tinh thông việc an ủi và dẫn dắt, dần dần trở thành tinh thần lực an ủi… Những hướng này nếu tiếp tục đào sâu, dần dần hòa hợp với cách chiến đấu và tính cách của em, cuối cùng sẽ hình thành nên một năng lực tinh thần đặc trưng của mỗi người.”
Đây là kiến thức mà không ai từng nói tỉ mỉ với cô.
Thời Niệm Đường cảm thấy những thông tin lộn xộn mà cô nhận được từ trước đến nay, cuối cùng cũng dần trở nên rõ ràng.
Đồng thời, Nguyễn Diệp đưa tay ra, nhúng vào cốc trà đặt trước mặt cô, đầu ngón tay dính một chút nước trà.
Ngay trước khi giọt nước ở đầu ngón tay rơi xuống, ngón tay trắng ngần đã ấn vào sàn gỗ.
Lấy đầu ngón tay của anh làm trung tâm, cảnh vật hiện ra như một bức tranh đang từ từ trải ra.
Lò rèn tinh thần trống rỗng dần được thay mới, cỏ cây từng chút một hiện ra trên sàn nhà, trần nhà được thay thế bằng bầu trời xanh thẳm. Những bức tường xung quanh biến mất, thay vào đó là khu rừng và ngọn núi mờ ảo ở phía xa. Nơi đây biến thành một khung cảnh thiên nhiên đẹp đến không thể tả.
Thời Niệm Đường có chút kinh ngạc.
Cô cẩn thận muốn chạm vào dòng suối, nhưng bị Nguyễn Diệp giữ lấy đầu ngón tay. Bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cô, một lực đạo có thể dễ dàng rút ra bất cứ lúc nào.
Anh có khuôn mặt như tranh vẽ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Đây là năng lực của tôi, mộng cảnh ánh trăng. Nó có thể khiến người ta nhìn thấy những điều mà họ muốn thấy nhất lúc này. Nhưng… tốt nhất là đừng chạm vào.”
Thời Niệm Đường ngoan ngoãn gật đầu.
Không hỏi tại sao không nên chạm vào.
Năng lực của Nguyễn Diệp cũng là tạo ra một ảo giác giả tạo, nhưng lại trực tiếp nhắm vào khao khát sâu thẳm trong lòng người.
Vậy thì, đây là khung cảnh mà cô muốn thấy nhất… sao?
Thời Niệm Đường tò mò quay đầu lại, nhìn xung quanh mọi thứ thật giả lẫn lộn này. Ánh mắt cô khẽ khựng lại khi thoáng thấy khu rừng rậm ở phía xa.
Trong khu rừng lờ mờ đó, có phải là một cái bóng đang lặng lẽ nhìn cô không?
Thời Niệm Đường khẽ cong ngón tay lại.
Linh đương nhiên sẽ không thể xuất hiện ở đây, vậy nên đó cũng chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Cô quay đi, mỉm cười với Nguyễn Diệp, ánh mắt lại khẽ sững lại khi nhìn thấy phía sau anh.
Một cánh cửa màu đen to lớn hoàn toàn không hợp với khung cảnh này đứng sừng sững ở phía xa.
Hoàn toàn giống với cánh cửa mà cô đã thấy trong tiềm thức của mình.
Điểm khác biệt duy nhất là, trên cánh cửa này không có những sợi xích và ổ khóa lộn xộn, hoàn toàn không bị trói buộc.
Cánh cửa đó đang khép hờ.
Như thể đang chờ đợi cô đến mở ra.
“Sao vậy?”
Như nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cô, Nguyễn Diệp quan tâm hỏi.
Anh dường như muốn quay đầu lại xem phía sau có gì.
Thời Niệm Đường phản ứng nhanh, nắm lấy tay anh.
Cô mắt cong lên, cười chân thành với Nguyễn Diệp, trong mắt tràn đầy sự sùng bái và tò mò: “Em chỉ là cảm thấy, năng lực của anh thật lợi hại.”
Nguyễn Diệp không quay đầu lại nữa.
Ánh mắt anh bao trùm Thời Niệm Đường một lúc, rồi ôn hòa nói: “Em cũng có thể làm được. Em đã có năng lực của riêng mình chưa?”
Thời Niệm Đường nghĩ đến những làn sương đen kỳ lạ.
Và kỹ năng ảo giác mà cô đã dùng một hai lần, nhưng không thành thạo.
Cô lắc đầu, có chút phiền não: “Em thậm chí còn không triệu hồi được tinh thần thể, hoàn toàn không biết phải làm sao.”
Nguyễn Diệp an ủi: “Không cần lo lắng, tinh thần thể đại diện cho một con người khác trong chúng ta. Mỗi người đều khác nhau, việc tinh thần thể có một chút vấn đề cũng rất bình thường.”
Anh lấy một ví dụ: “Nghe nói em đã gặp Sở Khinh Hàn khi làm nhiệm vụ? Nghe nói gia tộc của anh ta có huyết mạch rồng, vì thế mỗi tinh thần thể được truyền thừa trong gia tộc đều là rồng. Lại ví dụ như… tôi.”
Nguyễn Diệp buông tay Thời Niệm Đường ra, đặt tay cô một cách tỉ mỉ lên đầu gối mình.
Vẻ mặt anh thản nhiên: “Thực ra mà nói, tôi cũng không triệu hồi được tinh thần thể.”
“Hả?”
Thời Niệm Đường ngồi thẳng người dậy: “Thật sao?”
Nguyễn Diệp bật cười: “Tôi không lừa em. Nếu có cơ hội, tôi có thể cho em tận mắt nhìn… Tóm lại, em phải nhớ tinh thần thể chính là một phần của em. Muốn nó xuất hiện, phải tìm thấy phần bị che giấu trong nội tâm, thậm chí là phần mà chính em đã quên.”
Anh thản nhiên nói.
“Nếu em đồng ý, tôi có thể giúp em dẫn dắt hướng đi của tinh thần lực, xoa dịu biển tinh thần của em.”
Thời Niệm Đường có chút mơ hồ: “Là liên kết tinh thần sao? Nhưng, chẳng phải đó chỉ dành cho lính gác và dẫn đường thôi sao?”
“Đương nhiên là không.”
Nguyễn Diệp kiên nhẫn giải thích.
“Lính gác bẩm sinh cần sự dẫn dắt của dẫn đường, còn dẫn đường ngược lại không cần lính gác đến vậy, để liên kết một cách chính xác. Cái gọi là liên kết tinh thần mới được sinh ra. Nhưng chúng ta, những dẫn đường, đã vốn dĩ thành thạo trong việc sử dụng tinh thần lực. Chính xác và siêu việt, vì vậy tự nhiên có thể liên kết với thế giới tinh thần của nhau bất cứ lúc nào, để giúp đỡ và dẫn dắt.”
Đôi mắt xám xanh của Nguyễn Diệp lặng lẽ nhìn Thời Niệm Đường: “Về phương diện này tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Em không cần nghĩ nhiều, nếu em muốn tự mình thử cũng không sao. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên cá nhân của mình.”
Nguyễn Diệp cũng không nói dối.
Chỉ là anh không nói với Thời Niệm Đường, năng lực như thế này cần sự kiểm soát chính xác tinh thần lực vượt xa người bình thường, cũng không cách nào so sánh khả năng kiểm soát.
Trình độ như vậy gần như không tồn tại trong số các lính gác, mà trong số các dẫn đường cũng hiếm như lá mùa thu.
Ít nhất, trong những năm tháng sống của Nguyễn Diệp, anh cũng chỉ thấy mình có năng lực như vậy.
Anh có dáng vẻ tùy ý, ngón tay hờ hững gõ nhẹ lên cổ tay.
Nói một cách công bằng, Nguyễn Diệp cao ráo, có cơ bắp mỏng, là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng trên người anh dường như không cảm nhận được bất kỳ sự hung hăng nào.
Mong manh, bình tĩnh, dịu dàng.
Tông màu này khiến anh tràn đầy khí chất vô hại, vô thức khiến người ta muốn tin tưởng.
“… Vậy thử một chút?”
Thời Niệm Đường lên tiếng một cách cẩn thận: “Vậy làm phiền anh rồi, hội trưởng Nguyễn Diệp.”
Nguyễn Diệp mỉm cười.
Dường như mọi thứ đều tuần tự, thuận lợi.
“Cứ gọi tên tôi là được. Tôi đã nói rồi mà, chúng ta là bạn, Niệm Đường.”
Nguyễn Diệp để Thời Niệm Đường từ từ nằm xuống trên thảm cỏ thơm hương. Anh ngồi phía trên Thời Niệm Đường, bàn tay khô ráo thon dài từ từ che lấy mắt cô, che đi tầm nhìn.
“Không cần căng thẳng, cứ thả lỏng là được. Cứ giao phó mọi thứ cho tôi.”
Thời Niệm Đường nghĩ, dù sao mình cũng đã thực hiện liên kết tinh thần nhiều lần rồi, kiểu dẫn dắt này chắc cũng tương tự.
Hơn nữa, cô thực sự muốn làm rõ vấn đề trong đầu mình.
Nguyễn Diệp kinh nghiệm phong phú, có lẽ thực sự có thể giúp đỡ?
Dù sao cũng là “nữ chính”, chắc chắn sẽ rất đáng tin.
Thời Niệm Đường nhắm mắt lại, cảm thấy cả người dần chìm vào một giấc ngủ lơ mơ. Cô như thể lại chìm vào tinh thần hải của mình, trôi nổi và chìm đắm trong sương đen.
Tuy nhiên, một cảm giác hơi lạnh đột nhiên cũng chen vào.
Cảm giác này rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ. Anh không hề có bất kỳ sự hung hăng nào. Giống như dòng nước đang chảy, vỡ òa đi vào, từ từ chảy vào biển tinh thần.
Nước đương nhiên chảy đến khắp mọi nơi.
Những dấu vết lính gác còn sót lại sau liên kết tinh thần đều bị nó lặng lẽ rửa trôi sạch sẽ.
Những xúc tu tinh thần lực đang ẩn mình như những người lính gác ở phía trước, còn chưa được kích hoạt đã bị vô số cây kim nước châm vào.
Sau đó bị bao bọc lấy dần dần nuốt chửng.
Nước lạnh và sương đen dần đan xen vào nhau, rõ ràng nó là kẻ ngoại lai, nhưng trong dòng chảy đó lại dần chiếm được thế chủ động. Dẫn dắt hướng đi của sương đen, sắp xếp mạch lạc của nó.
… Không giống.
Cảm giác này, hoàn toàn không giống với liên kết tinh thần.
Thời Niệm Đường nắm chặt gấu áo của mình, cảm thấy cả người đang run rẩy không thể kiểm soát.
Giống như có người đang nhẹ nhàng dùng tay xoa dịu, sắp xếp, dẫn dắt não và thần kinh của cô. Sự va chạm giác quan khổng lồ khiến ý thức cô trống rỗng.
Mỗi khi cô cảm thấy Nguyễn Diệp đã đi đủ sâu, anh ta lại đi sâu hơn nữa.
Mỗi khi cô cảm thấy đã đến đáy, tinh thần lực không kẽ hở của anh lại len lỏi vào một đáy mới.
Điều này hoàn toàn khác với liên kết tinh thần.
Khi liên kết tinh thần, cả lính gác và dẫn đường đều ở trong thế giới tinh thần.
Còn bây giờ, Thời Niệm Đường trôi nổi trong biển tinh thần nhưng Nguyễn Diệp vẫn ở bên ngoài, chỉ dùng tinh thần lực của mình hóa thành kim nước đi sâu vào não cô.
Anh ở thế giới thực, vượt ra ngoài tinh thần, cúi đầu quan sát mọi tình trạng của Thời Niệm Đường, rồi điều chỉnh tốc độ tinh thần lực đi sâu vào hay dừng lại.
Giống như một người kiểm soát đang cao ngạo nhìn xuống cô, chỉ cần khẽ gạt một cái, cơ thể cô liền tự chủ dâng trào cảm xúc.
“Tinh thần thể của em có lẽ chính là những làn sương đen này.”
Thời Niệm Đường thậm chí có thể nghe thấy giọng của Nguyễn Diệp.
“Chỉ là tạm thời không thể ngưng kết thành hình. Tôi thử lại lần nữa.”
Trong làn nước tĩnh lặng, những cây kim nhỏ chính xác đâm vào những chỗ yếu ớt của cô. Không mang lại bất kỳ sự đau đớn nào, nhưng sự khoái cảm khổng lồ và kích thích không thể tả còn khó chịu hơn cả đau đớn.
Thời Niệm Đường vô thức phát ra những tiếng kêu nhỏ.
“Suỵt. Suỵt.”
Bàn tay của Nguyễn Diệp dịu dàng vuốt ve môi cô, giọng nói đầy lòng trắc ẩn và thương hại: “Em làm rất tốt, tôi biết mà, cố gắng thêm chút nữa thôi.”
Như có dòng điện chạy qua các dây thần kinh, vô số ký ức trong đầu lướt qua như đèn kéo quân. Hơi thở của cô ngày càng dồn dập, cả người như bị căng ra thành một cây cung đã được kéo hết cỡ.
Một ngọn núi hiện ra trước mặt cô. Cô đang cố gắng trèo lên, chỉ cần vượt qua ngọn núi đó, phía sau sẽ là dòng suối hy vọng và cam lộ. Thế nhưng, mỗi khi cô cảm thấy mình sắp bước qua, những mũi kim nước bằng tinh thần lực không ngừng kích thích cô lại dừng lại.
Giọng nói dịu dàng nhưng tàn nhẫn của Nguyễn Diệp vang lên bên tai.
“Vẫn chưa được, chưa phải lúc này. Niệm Đường, cố nhịn thêm chút nữa.”
Anh lau mồ hôi trên trán Thời Niệm Đường, xoa bóp những cơ bắp đau nhức của cô. Nhưng càng dịu dàng, hành động lại càng tàn nhẫn. Sau khi bị kích thích tột độ, khoái cảm không còn là khoái cảm đơn thuần. Mà đã biến thành một sự giày vò kéo dài pha trộn giữa đau đớn và sảng khoái.
Thời Niệm Đường đã không thể chịu đựng được nữa, cô hoàn toàn không muốn quan tâm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình.
“… Đừng nữa, cho em đi qua… xin anh đấy… cho em…”
Cô nói lảm nhảm, thậm chí hoàn toàn không biết mình đang cầu xin cái gì hay muốn cái gì.
Cũng không biết sự giày vò kéo dài này đã diễn ra bao lâu, đúng lúc Thời Niệm Đường cảm thấy mình thực sự sắp sụp đổ, không thể chịu đựng nổi.
Nguyễn Diệp cuối cùng cũng khẽ thở dài bên tai cô, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm vì sự cầu xin của cô.
“Được rồi. Vậy, chúng ta cùng kết thúc mọi chuyện, được không?”
Thời Niệm Đường vội vàng gật đầu trong lòng bàn tay anh.
Cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Diệp lúc này, nhưng nghe thấy giọng anh đầy vẻ hài lòng bắt đầu đếm ngược.
“Ba, hai… một.”
Vô số con sóng nước dịu dàng nhưng mạnh mẽ tuôn vào, vô vàn cây kim cùng lúc kích thích từng dây thần kinh của cô. Điểm yếu mong manh bị phơi bày hoàn toàn rồi bị chà xát và thăm dò liên tục, không cho một chút lơi lỏng để thở chỉ có những cú sốc và nghiền nát vô tận.
Khoảnh khắc tiếng đếm ngược cuối cùng vang lên, sợi dây cung căng cứng cuối cùng cũng đứt rời vào khoảnh khắc rực rỡ nhất.
Lúc đó, mọi thứ trong đầu đều hóa thành màu trắng.
Sự kích thích liên tục bị kiểm soát và cuối cùng đạt đến tột cùng, nổ tung như một màn pháo hoa rực rỡ, để lại dư vị khiến cô mãi lâu sau vẫn không thể bình tâm.
Thời Niệm Đường không biết mình đã mất bao lâu để tỉnh lại.
Khi cô mở mắt, phát hiện mình đang dựa vào lòng Nguyễn Diệp, xung quanh họ đã trở lại lò rèn tinh thần trống rỗng.
Nguyễn Diệp đầy vẻ áy náy, đang dùng khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô.
“Xin lỗi, là tôi đã quá vội vàng, em có sao không?”
Anh lo lắng nhìn Thời Niệm Đường.
Mặc dù tinh thần lực của Nguyễn Diệp đã hoàn toàn rút ra khỏi đầu cô, nhưng không biết có phải vì bị kích thích quá mạnh hay không, cô lại có ảo giác như những con sóng nước đó vẫn đang cuộn trào và ma sát trong biển tinh thần.
Cơ thể vẫn thỉnh thoảng khẽ run lên, cả người hoàn toàn mất hết sức lực, ngay cả suy nghĩ cũng chậm hơn một nhịp.
Nguyễn Diệp thấy cô không nói gì, lại cầm tách trà đã nguội bớt cho cô uống.
Anh điều khiển góc nghiêng của chiếc cốc, để Thời Niệm Đường không bị sặc cũng không uống không được.
“Nhưng em làm rất tốt. Có thể kiên trì đến cùng, thực sự rất đáng khen.”
Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên bên tai, Nguyễn Diệp không tiếc lời khen ngợi.
“Em là một dẫn đường rất có thiên phú, nhất định phải tin tưởng vào bản thân.”
Anh đặt chiếc cốc xuống, vỗ vỗ vai Thời Niệm Đường, như đang an ủi một đứa trẻ ngây thơ.
Thế nhưng, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc, cảm giác được coi trọng và công nhận này không ai lại ghét.
Thời Niệm Đường cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Cô không biết là do được khen hay là di chứng của việc dẫn dắt tinh thần vừa rồi để lại.
Thế nhưng lúc này Nguyễn Diệp lại nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thẳng vào cô.
Trong đôi mắt xám xanh, là một sự tán thưởng thuần túy.
Anh khẽ thu lại nụ cười, đôi mắt như một vùng biển sâu thẳm dưới ánh trăng.
“Niệm Đường, tôi nói thật lòng. Em còn lợi hại hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.”