DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Họ Sẽ Có Hội Chứng Gì?

5055 từ

Trong chiếc xe việt dã bị mắc kẹt trên mương, mọi thứ dần trở lại bình tĩnh. Nhưng mùi hương mờ ám còn sót lại và mảnh hỗn độn ngổn ngang vẫn cho thấy đã có chuyện bất thường xảy ra ở đây.

Dù có muốn kéo dài khoảnh khắc này vô tận, Hắc Diệu vẫn hiểu rõ đây không phải là lúc tốt để chìm đắm trong cảnh giới tinh thần. Mặc dù trạng thái mất kiểm soát của anh tạm thời ổn định, nhưng không biết khi nào lại bị bùng nổ. Hơn nữa, họ bây giờ vẫn còn đang ở trong khu vực ô nhiễm không thể kiểm soát.

Vì vậy, sau khi Thời Niệm Đường từ từ chìm vào giấc ngủ, Hắc Diệu cũng không để lại dấu vết nào mà ngắt liên kết tinh thần. Khi anh mở mắt trở lại, điều anh nhìn thấy là cô gái nhỏ vẫn đang nằm sát trên lồng ngực mình, có chút mệt mỏi.

Một ánh mắt cũng nóng bỏng, mà không thể nào phớt lờ cũng rơi trên người cô.

Hắc Diệu ngước mắt lên, liếc lạnh lùng nhìn Sở Khinh Hàn đang ngồi uể oải mềm oạt ở ghế trước. Quần áo của anh vô cùng lộn xộn, chân dài gác trên bảng điều khiển, cả người trông có vẻ lười nhác và bất cần. Hoàn toàn khác với vẻ ngoài chải chuốt thường ngày.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả, là nét ửng hồng lúc này của anh cùng dư vị của sắc dục vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.

Hắc Diệu cực kỳ chán ghét kéo tấm bạt chống thấm từ trong ba lô ra, ném thẳng vào mặt Sở Khinh Hàn, che đi vẻ ngoài khiến anh vô cùng khó chịu.

“Đừng làm tôi ghê tởm.”

Giọng Sở Khinh Hàn cười khẽ vang lên từ dưới tấm vải.

“Hắc Diệu, đừng nóng nảy. Lúc nãy anh mất kiểm soát tôi còn không chê, bây giờ tôi khó chịu bức bối một chút cũng không được sao?”

Hắc Diệu nhặt áo khoác của mình lên, đắp lại cho Thời Niệm Đường, che đi âm thanh và ánh sáng bên ngoài.

Anh lạnh nhạt mỉa mai: “Anh chẳng phải có thuốc tiêm của Bùi Tẫn sao? Tiêm một mũi là giải quyết được thôi.”

Sở Khinh Hàn “hừ” một tiếng: “Đến lượt tôi thì lại không quan trọng nữa phải không? Đừng quên ai đã cứu anh vừa nãy.”

“Ít nói nhảm thôi. Anh lái xe đi.”

Hắc Diệu nhắm mắt lại, chậm rãi sắp xếp lại tinh thần lực vẫn còn có chút hỗn loạn của mình.

Sở Khinh Hàn cũng không nói thêm gì, dù sao thì trạng thái của Hắc Diệu bây giờ thực sự không thích hợp để lái xe nữa.

Anh lười biếng bước xuống xe, một tay nhấc dầm chống va chạm của xe, rồi nâng nó ra khỏi con mương.

Sau đó ngồi lại vào ghế lái, khởi động xe.

“Chỉ nhắc anh một câu thôi. Về rồi kiểm tra kỹ lại đầu óc đi.”

Sở Khinh Hàn nói một cách nhẹ bẫng, rồi chiếc xe lại lăn bánh trở lại con đường cũ.

Hắc Diệu im lặng, như thể không nghe thấy.

Nhưng cả hai lính gác đều rất rõ, anh đã nghe thấy và cũng đã hiểu.

Đối với một Hắc Diệu luôn ổn định và có thể kiểm soát, việc xuất hiện tình huống như hôm nay không phải là một điềm tốt. Mà là người trong cuộc, Hắc Diệu đương nhiên càng nhạy bén cảm nhận được một số điều khác biệt.

Sau sự dẫn dắt tạm thời của Thời Niệm Đường, luồng cảm xúc vốn luôn bất an và bồn chồn đó dần dần dịu xuống. cơn đau nhói thỉnh thoảng truyền đến từ biển tinh thần dường như cũng biến mất.

Giống như…

Cuối cùng cũng đã có được thứ mà sâu thẳm trong lòng vẫn luôn khao khát nhưng không thể với tới.

Có phải là vì tinh thần lực có giá trị thanh lọc cao độc đáo của Thời Niệm Đường không?

Hắc Diệu ôm chặt người đang ngủ say trong lòng, không để cô cảm nhận một chút xóc nảy nào trên chiếc xe đang lao đi. Nhưng một nỗi u ám khó xua tan lại nổi lên trong lòng.

Nếu một người luôn điềm tĩnh như anh còn như vậy, thì những người khác đã từng tiếp xúc với tinh thần lực hay chất hướng dẫn của Thời Niệm Đường thì sao?

Noel, Linh, Sở Khinh Hàn.

Và...

Người khó kiểm soát nhất, Bùi Tẫn.

Họ sẽ xuất hiện triệu chứng gì?

…

Khu vực thanh lọc Sauveur.

Trong văn phòng của hiệp hội dẫn đường, lúc này đang có một bầu không khí đầy oán trách.

“Chuyện gì vậy? Bùi Tẫn không phải do Noel phụ trách của bộ phận kỹ thuật tình báo sao, sao lại thành việc của hiệp hội dẫn đường chúng ta rồi?”

“Noel thượng quan hình như trạng thái không tốt, dạo này cứ ở trong phòng thí nghiệm không ra ngoài… Mấy người trong phòng thí nghiệm của họ cũng rất lo lắng. Chắc là sớm đã không có thời gian quản Bùi Tẫn nữa rồi.”

“Vậy cũng không thể đẩy cho chúng ta chứ! Ai mà chẳng biết Bùi Tẫn có thể trực tiếp giết chết dẫn đường!”

“Anh ta cũng đã chống cự được nhiều ngày rồi nhỉ? Chắc sắp không chịu nổi nữa rồi…”

Làm việc dẫn dắt chuyên nghiệp cho lính gác trong Bạch Tháp là trách nhiệm và công việc của các dẫn đường.

Nhưng điều này cũng tùy thuộc vào đối tượng.

Với tư cách là một lính gác cấp S nổi tiếng với sự bạo lực và thô lỗ, không biết tự kiềm chế, Bùi Tẫn có thể nói là người mà tất cả các dẫn đường ở khu vực Sauveur đều không muốn tiếp xúc nhất. Nghe nói, những dẫn đường đã từng cố gắng liên kết tinh thần với anh hoặc là hóa điên, hoặc là đã chết.

Không ai muốn lấy mạng mình ra đùa.

Nhất là bây giờ anh lại một lần nữa mất kiểm soát. Nghe nói đã bị giam hơn một tuần, nhưng vẫn chưa thể vượt qua, ngược lại tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Cấp trên cuối cùng đã ra lệnh, không thể trơ mắt nhìn một chiến lực cấp S như vậy bị lãng phí.

Yêu cầu mỗi người trong hiệp hội Dẫn đường đều phải thử một lần.

Nhưng ai mà chịu?

Trong hiệp hội ồn ào náo loạn, oán khí ngút trời.

Cho đến khi cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một dẫn đường bối rối nhưng mặt mày đầy vẻ hớn hở xông vào.

“Mọi người!”

Lạc Tình lớn tiếng tuyên bố: “Lão đại đã về rồi! Sẽ không có ai bắt nạt chúng ta nữa!”

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cả căn phòng vang lên tiếng reo hò lớn, quét sạch sự u ám và chán nản ban nãy.

Người đứng đầu dẫn đường ở khu vực Sauveur Nguyễn Diệp đã trở về!

Nguyễn Diệp sẽ luôn có cách giải quyết mọi vấn đề, đương nhiên bao gồm cả lần này.

Họ không cần phải lo lắng nữa!

…

Tầng hầm mười ba rưỡi.

Trong một bể nước khổng lồ.

Mùi máu tanh lúc ẩn lúc hiện trong làn nước bị rửa trôi và loãng đi gần như không thể thấy, chỉ có những dấu vết còn sót lại trên tường và cột, mới có thể thoáng nhìn thấy vô số cuộc giãy giụa và bạo lực đã từng xảy ra ở đây. Một con cá voi sát thủ khổng lồ lượn đi lượn lại trong bể nước, bồn chồn không yên mà phát ra tiếng rít, vang vọng mãi trong không trung. Khi làn nước gợn sóng, tiếng xích sắt không ngừng vang lên.

Dường như có người đã không thể chịu đựng được việc bị giam cầm ở đây, hết lần này đến lần khác cố gắng thoát ra.

Tiếng ròng rọc thang máy ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở tầng này.

Nhưng cửa lại không mở ngay.

Chỉ có ánh đèn lờ mờ xuyên qua khe cửa.

Và cả tiếng đối thoại vẫn có thể nghe thấy dù cách một cánh cửa.

“Bao lâu rồi?”

Một giọng nói lạnh lùng mà ngắn gọn hỏi trước.

Một giọng nói khác lập tức trả lời.

“Đã bị giam trong bể nước một tuần rồi. Lần này mất kiểm soát kịch liệt hơn, vốn dĩ đã mời người mang thuốc tiêm chất hướng dẫn liều cao về, nhưng vẫn chưa kịp đưa đến… Tối hôm qua, anh ta đã thoát được ba sợi xích, suýt nữa chạy ra ngoài. May mà được phát hiện kịp thời, bị tiêm bốn mũi thuốc an thần mới giam trở lại.”

Nếu không, hậu quả của việc một lính gác điên cuồng như vậy chạy loạn trong Bạch Tháp, quả thực không thể tưởng tượng được.

Cũng chính vì vậy, hôm nay mới có nhiệm vụ dẫn dắt khẩn cấp cho hiệp hội dẫn đường.

“Còn gì nữa không?”

Giọng nói kia lại hỏi.

Rõ ràng là một giọng điệu bình tĩnh và bình thường, nhưng lại toát mồ hôi lạnh.

Người trả lời dường như cũng có chút căng thẳng.

“Ờ, còn, còn nữa là, hôm kia có một chút tai nạn nhỏ… có một dẫn đường không cẩn thận xông vào đây. Sau đó được đội trưởng Hắc Diệu của bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến cứu về. Có lẽ đội trưởng Hắc Diệu ra tay không nương nhẹ, từ ngày đó, Bùi Tẫn đã… đã mất kiểm soát và cuồng bạo hơn nhiều.”

Anh ta lại vội vàng bổ sung.

“Nhưng sau đó chúng tôi đã tăng cường giám sát rồi, tuyệt đối không để lọt một con ruồi nào vào nữa!”

Một khoảng im lặng.

Không ai nói thêm gì.

Và cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra.

Cùng với ánh sáng lọt vào, một tiếng bước chân không nhanh không chậm, có nhịp điệu cũng từ từ bước ra.

Ung dung đi đến bên cạnh bể nước.

Con cá voi sát thủ nhạy bén phát hiện kẻ đột nhập, không khách khí mà cảnh báo và đe dọa đối phương. Nhưng người kia như không hề hay biết, ngồi xổm xuống.

Một ngón tay trắng ngần như ngọc nhúng vào trong nước bể.

Tinh thần lực ổn định như sóng, trong chốc lát lấy ngón tay làm điểm tựa, kích động lan tỏa khắp bể nước.

Khi con cá voi sát thủ đột nhiên hóa điên, tinh thần lực truyền vào nước cũng đã ngay lập tức đến các điểm tựa, như một cái lồng vô hình, bao trùm lên người và tinh thần thể trong bể nước.

Bùi Tẫn không hề chú ý đến những điểm tựa tinh thần lực đáng ghét đó.

Anh chỉ cảm thấy lại có người đến, nhưng không phải là người anh mong đợi.

“Cút!”

Dây xích rung động dữ dội, anh mang theo vạn ngàn sức mạnh từ trong nước bùng lên. Đôi mắt đỏ ngầu như một con thú rơi vào bản năng, vết thương trên xương bả vai còn chưa lành hẳn vẫn còn để lại một vết sẹo đáng sợ.

Thế nhưng anh không hề quan tâm.

Chỉ hướng nắm đấm về phía kẻ xâm nhập.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy người trước mặt, anh hơi sững lại, nắm đấm cũng ngừng lại.

Người đang ngồi xổm bên bể nước, chẳng phải là người anh vẫn luôn ngày đêm mong nhớ sao?

Cô gái có dung mạo đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, giống như một thiên thần rơi xuống trần gian. Ánh sáng phía sau phủ lên đường nét cơ thể cô một lớp viền vàng, khiến cả người cô chói lòa đến mức khó mà nhìn thẳng.

Cô dịu dàng nhìn Bùi Tẫn, trông vừa xinh đẹp lại vừa gần gũi.

Rồi cô khẽ cười, đôi môi đỏ mọng cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh như hoa.

“Bùi Tẫn.”

“Em rất thích anh.”

… Là dẫn đường của anh.

Cô nói thích anh.

Rất thích anh.

Bùi Tẫn ngây người nhìn, như thể rơi vào vực sâu của sự cuồng hoan.

Anh do dự đưa tay ra, muốn chạm vào cô.

Anh rất muốn nói với cô, anh cũng rất thích cô.

Thế nhưng, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô gái, lại không phải là cảm giác của làn da non nớt. Vô số cây kim như những cái đinh, hung hăng đâm vào biển tinh thần của anh với tốc độ không thể cản phá, nhạy bén tìm thấy mọi góc yếu ớt.

“A...”

Bùi Tẫn ngay lập tức bùng nổ một tiếng gầm giận dữ không thể chịu nổi.

Giống như có người thực sự đóng vô số cây kim vào trong não, cảm giác đau nhói đó khiến người ta sống không bằng chết. Nước bể cuộn trào dữ dội, con cá voi sát thủ tạo ra những con sóng khổng lồ, gần như nhấn chìm toàn bộ không gian.

Nhưng Bùi Tẫn vẫn cố chấp trợn to mắt, nhìn hình ảnh trước mặt dần mờ đi, biến mất.

Thay vào đó là thực tại lạnh lẽo.

Chưa từng có một dẫn đường nào thích anh.

Càng sẽ không xuất hiện ở đây.

Người trước mặt không hề né tránh bất kỳ con sóng nào, cứ mặc cho toàn thân bị ướt cũng không di chuyển dù chỉ một lần.

Ngay cả biểu cảm trên mặt, cũng từ đầu đến cuối bình tĩnh và lãnh đạm.

Như thể Bùi Tẫn đối với anh cũng chỉ là một thể ô nhiễm tình cờ nhìn thấy.

Những cây kim thép hung hăng đâm vào biển tinh thần, cuối cùng cơn đau dữ dội nhấn chìm mọi ý thức, nỗi đau chiếm thế thượng phong. Mất kiểm soát, bạo lực và bóng tối đều nhường bước trước cảm giác đau đớn không thể trốn thoát này.

Bùi Tẫn đã bình tĩnh lại theo một ý nghĩa khác.

Anh từ từ chìm xuống sâu trong bể nước. Ngũ quan đều bắt đầu chảy máu vì biển tinh thần bị tổn thương. Dần dần nhuộm đỏ toàn bộ bể nước.

Lúc này, người kia mới đứng dậy, vẫn dùng bước chân không nhanh không chậm đi về phía thang máy.

Mỗi bước đi, đều để lại một vết chân màu đỏ trên mặt đất.

Những người trong thang máy ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, run rẩy bấm nút đi lên rồi bắt đầu giả vờ là chim cút.

Cho đến khi anh ta nghe thấy đối phương ôn hòa lên tiếng.

“Tôi nghe nói, chúng ta có một dẫn đường mới đến. Có phải không?”

…

Khi Thời Niệm Đường tỉnh lại lần nữa, họ đã trở lại khu vực tinh lọc Sauveur. Cảm giác lần nữa đặt chân vào Bạch Tháp có chút phức tạp. Nhưng Thời Niệm Đường còn chưa kịp cảm nhận, đã phải chia tay với Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn.

Trước khi xuống xe, Hắc Diệu đã nhẹ nhàng nói với cô, có lẽ anh phải bị giam một thời gian.

Thời Niệm Đường: “… Là chỗ giam mà tôi nghĩ đến sao?”

“Trạng thái của lính gác sau khi mất kiểm soát tinh thần không ổn định, vào phòng biệt giam là quy trình bình thường.”

Điều này là vì tất cả mọi người đều tốt.

Đôi mắt xanh lam của Hắc Diệu dừng lại trên Thời Niệm Đường một cách trấn an, giọng anh dịu đi một chút.

“Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Thời Niệm Đường còn chưa kịp hỏi sắp xếp cái gì thì họ đã đến nơi.

Hắc Diệu rời đi theo một hướng khác.

Sở Khinh Hàn cũng có nhiệm vụ phải báo cáo, anh cố tình thêm phương thức liên lạc với Thời Niệm Đường, lại nháy mắt với cô để lại một câu “Lần sau gặp lại bảo bối nhỏ” rồi ung dung rời đi.

Cô chỉ có thể mơ hồ tự mình trở về ký túc xá. Sau đó ngủ một giấc trời đất tối sầm.

Có lẽ vì nhiệm vụ lần này thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, thể lực của cô bị tiêu hao nghiêm trọng nên giấc ngủ này kéo dài đến tận ngày hôm sau.

Khi Thời Niệm Đường tỉnh dậy, mới phát hiện mình vẫn đang mặc áo khoác của Hắc Diệu.

Cô sờ vào túi áo, tìm thấy quả đào vẫn chưa ăn.

Nó đã bị ép đến biến dạng, một góc còn bị hỏng, nước đào dính bết ra tay.

Trên bệ cửa sổ, mẩu giấy cô để lại cho Linh khi rời đi vẫn còn ở đó.

Thời Niệm Đường xé nát mẩu giấy, vứt vào thùng rác cùng với quả đào.

Thẻ căn cước cô không dám đeo trên người, liền tìm một góc để cất giấu.

Thật ra Linh nói rất đúng.

Vốn dĩ họ không phải người của cùng một thế giới.

Thời Niệm Đường càng ngày càng cảm thấy, mặc dù cô đã cố gắng hết sức chống cự, nhưng mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng cốt truyện.

Ví dụ như việc cô liên kết tinh thần với các lính gác cấp cao cùng việc cô vẫn nằm trong kế hoạch thí nghiệm kỳ lạ của Noel.

Khi nhìn thấy tin nhắn mà Lạc Tình gửi cho cô hôm qua, cảm giác này càng lên đến đỉnh điểm.

“Đường Đường, lão đại Nguyễn đã về rồi! Phân hội trưởng của chúng ta ở Sauveur cuối cùng cũng đã về giúp chúng ta rồi! Đợi cô làm nhiệm vụ về, tôi sẽ dẫn cô đi gặp mặt!”

Niềm vui của Lạc Tình thể hiện rõ trên từng câu chữ.

Thời Niệm Đường lại có chút ngẩn người.

[Nữ chính quay về nhanh như vậy sao? Theo cốt truyện tiểu thuyết, cô ấy không phải vẫn đang càn quét khu vực ô nhiễm bên ngoài, nổi danh lẫy lừng sao?]

Theo lý mà nói, khi nữ chính trở lại Sauveur, nữ phụ đã bị giam trong phòng thí nghiệm, bước vào giai đoạn lẩu thập cẩm thí nghiệm cuối cùng rồi.

Nghĩ đến đây, Thời Niệm Đường cảm thấy toàn thân mình đều bắt đầu đau nhức.

Con người đôi khi thật sự sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.

Vừa nghĩ đến đây, tin nhắn nhiệm vụ từ hệ thống lại đến.

[Dẫn đường F0048, mời đến tầng hầm thứ ba của Bạch Tháp, bộ phận kỹ thuật tình báo [Noel], vào lúc 9:00 sáng nay để thực hiện kiểm tra cơ bản về tinh thần lực.]

“…”

[Noel vừa nghe cô về, đã muốn kiểm tra ngay sao?]

[Có cần phải yêu công việc đến thế không, đại ca?]

Thời Niệm Đường có chút lo lắng, trước đây khi làm kiểm tra tinh thần lực luôn có Hắc Diệu đi cùng, còn có xúc tu tinh thần lực của anh làm chỗ dựa. Tuy anh không đi vào cùng, nhưng việc hanh đứng ở đó, bản thân đã là một sự uy hiếp.

Noeltự nhiên sẽ không làm chuyện gì quá đáng.

Nhưng bây giờ Hắc Diệu bị giam rồi, cô kêu trời trời không thấu kêu đất đất không linh. Noel có thể sẽ hoàn toàn không còn e ngại gì nữa, mà thả tay chân làm thí nghiệm lên cô không?

Ngoài Hắc Diệu ra, còn ai sẵn lòng giúp cô, lại có thể kiềm chế được Noel?

Thời Niệm Đường suy nghĩ.

Sở Khinh Hàn sao?

Anh không phải người của khu vực thanh lọc Sauveur, hơn nữa tính cách anh là kiểu đi đâu cũng hòa hợp sẽ không muốn đắc tội với Noel.

Thời Niệm Đường tự thấy mình không có cái mặt lớn như vậy.

… Lê Trầm Uyên?

Thời Niệm Đường có chút do dự.

Cô cảm thấy Lê Trầm Uyên sẽ không từ chối cô.

Thế nhưng, vẻ ngoài thân thiện và ôn hòa của người đàn ông này, luôn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm một cách bất ngờ. Thậm chí còn khó đoán hơn cả Noel người trông không giống con người.

Cô không muốn mạo hiểm chọc vào một người đàn ông mà mình không thể rũ bỏ.

Nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không còn ai.

Thời gian đã gần 9 giờ, Thời Niệm Đường thở dài một hơi, dù không muốn, cũng vẫn từ từ mở cửa phòng.

Việc đến muộn ngoài việc kéo dài thời gian ra thì không có lợi gì cho cô.

Đến nước này, chỉ còn cách liều một phen.

Thế nhưng cửa vừa mở ra, một con thỏ nhỏ quen thuộc đã nhảy vào lòng Thời Niệm Đường.

Ngay sau đó, một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên.

“Đường Đường, cô về rồi à! Tôi thấy cô không đi ăn sáng, đoán là cô vẫn còn trong ký túc xá.”

Thời Niệm Đường vuốt ve đầu con thỏ ngoan, chào Lạc Tình.

Nhưng trong khóe mắt cô lại thấy, lúc này trên hành lang không chỉ có hai người họ.

Một người đàn ông đứng cách Lạc Tình hai bước chân.

Anh rất tinh tế chừa lại không gian cho họ.

Thời Niệm Đường từ từ nhìn sang.

Người đó mặc bộ đồng phục thống nhất của dẫn đường. Rõ ràng là cùng một bộ quần áo, nhưng mặc trên người anh lại vừa vặn một cách bất ngờ, có một vẻ điềm đạm và tao nhã như nước.

Dáng người anh cũng rất cao.

Thời Niệm Đường ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt cười.

Đôi mắt dài và hơi hẹp, đuôi mắt như dính chút nước. Màu xám nhạt hơi xanh, dường như có một màu phân cực khác nhau dưới các góc khúc xạ ánh sáng khác nhau. Giữa mái tóc đen dường như cũng có ánh sáng màu xanh lam sẫm, vài lọn tóc buông xuống bên mắt một cách mềm mại, trông thật dịu dàng và tĩnh lặng.

Dáng người anh cao gầy, nhưng lại mang một cảm giác sức mạnh chính xác.

Nhưng dù không có bộ đồng phục dẫn đường này, người đàn ông này cũng sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn là lính gác. Cả người trên dưới, hoàn toàn không có cảm giác hùng hổ thô bạo đó.

Thay vào đó là sự trong trẻo khiến người ta vô thức muốn đắm chìm.

Ngay lúc Thời Niệm Đường đang cẩn thận đánh giá đối phương, Lạc Tình cũng đã hăm hở kéo cô ra giới thiệu.

“Lão đại, đây là dẫn đường mới của chúng ta, Niệm Đường. Cô ấy được phân vào bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến, cũng giống như anh vừa mới làm nhiệm vụ về.”

Lão đại?

Thời Niệm Đường còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lạc Tình tiếp tục nói với cô.

“Còn đây là phân hội trưởng hiệp hội Dẫn đường Sauveur của chúng ta. Dẫn đường cấp S lừng lẫy lão đại Nguyễn Diệp đấy. Sau này có chuyện gì đều có thể tìm anh ấy, anh ấy sẽ che chở cho chúng ta!”

Như để đáp lại lời Lạc Tình, người đàn ông khẽ gật đầu với Thời Niệm Đường.

Rõ ràng là một người xuất sắc trong số các dẫn đường, là người mạnh mẽ trong giới cấp cao, nhưng lúc này lại có vẻ ôn hòa vô hại. Thậm chí còn có cảm giác bao dung và điềm tĩnh dịu dàng.

“Xin chào, Niệm Đường.”

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, không nhanh không chậm, không hề có chút áp lực nào.

Thời Niệm Đường: “…”

Cô im lặng.

[Tiểu thuyết đề cử, mấy cái trang blogger vô lương tâm, mấy người điên rồi sao.]

[Ngay cả việc nhân vật chính là nam hay nữ cũng không phân biệt được sao?]

[Hay là cô bị điên rồi? Đã không còn phân biệt được nam nữ của thế giới này nữa rồi?]

Ánh mắt Thời Niệm Đường điên cuồng lướt qua cổ của Nguyễn Diệp, rồi lại kỳ lạ dừng lại ở ngực anh.

Dáng vẻ của cô khiến ngay cả Lạc Tình cũng có chút khó hiểu.

Nguyễn Diệp thì như thể hoàn toàn không nhận ra điều kỳ lạ đó, chủ động giải vây.

“Không cần căng thẳng, giống như Lạc Tình nói, cứ coi tôi là một người bạn là được. Các dẫn đường vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Giọng anh nhẹ nhàng như mây gió, nhưng lại giống như dòng nước vô thanh, lặng lẽ bao phủ đến, khiến người ta vô thức gật đầu theo nhịp điệu của anh.

Nguyễn Diệp liếc nhìn chiếc quang não trên cổ tay, như thể vừa mới nhớ ra mà nói.

“Phải rồi, trước khi Hắc Diệu vào phòng biệt giam, anh ấy đã nhờ tôi đưa em đi tham gia kiểm tra tinh thần lực định kỳ của Noel. Thực ra chuyện này vốn dĩ cũng là việc của tôi, dù sao thì mỗi một dẫn đường đều thuộc trách nhiệm của tôi.”

Đôi mắt dài và hẹp của anh đưa đến một cái nhìn quan tâm và dịu dàng.

“Hôm nay em có muốn đi tham gia kiểm tra không?”

Hả?

Thời Niệm Đường nhạy bén nắm bắt được ý trong lời nói của Nguyễn Diệp.

“Em… em có thể không muốn sao?”

Cô khẽ lên tiếng, hỏi một cách thăm dò, rồi vội vàng bổ sung: “Ý em là, nếu em muốn đi cũng được. Dù sao đây là nhiệm vụ mà, em hiểu.”

Nguyễn Diệp khẽ cười. Như một làn gió xuân thổi qua, ấm áp như cơn mưa rả rích.

Anh như đang nói một chuyện không thể đơn giản hơn, nhẹ nhàng và tự nhiên gật đầu.

“Đương nhiên rồi. Nếu em không muốn đi thì không đi. Dù sao, chuyện tinh thần lực có liên quan mật thiết đến trạng thái cơ thể, tinh thần, cảm xúc…”

Anh nháy mắt với Thời Niệm Đường.

Giống như đang chia sẻ một bí mật nhỏ chung.

“Nếu không muốn đi, tôi sẽ nói với Noel là em không khỏe.”

Anh thậm chí không chỉ nói suông.

Mà còn thực sự cầm quang não lên, gõ vài dòng chữ. Còn chủ động nghiêng người, đưa thông tin đã gõ xong cho Thời Niệm Đường xem. Tất cả những điều này đều diễn ra một cách tự nhiên.

Thời Niệm Đường vô thức nhìn qua.

Thông tin trên quang não hoàn toàn được viết theo lời Nguyễn Diệp, người nhận cũng chính là Noel, giọng điệu bên trong bình tĩnh nhưng không cho phép từ chối.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa Nguyễn Diệp và Thời Niệm Đường đã trở nên rất gần.

Cô ngửi thấy một mùi hương thanh nhã thoang thoảng.

Giống như hương trà.

Ôn hòa, không có chút gây hấn nào, nhưng lại có ở khắp mọi nơi, không một kẽ hở.

“Không cần áp lực.”

Giọng Nguyễn Diệp nhẹ nhàng, ánh mắt bao trùm lấy Thời Niệm Đường, như thể một tấm lưới vô hình: “Cứ làm quyết định mà em muốn là được.”

Lạc Tình ở bên cạnh thè lưỡi, rồi cũng lên tiếng.

“Đúng vậy, không đi một lần cũng không sao đâu. Noel thực sự hơi đáng sợ… Hơn nữa, Đường Đường, tinh thần lực của cô không phải đang có chút vấn đề sao? Tôi nghĩ có thể để lão đại xem cho cô, anh ấy chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra, có thể giúp cô giải quyết!”

Thời Niệm Đường vô thức động lòng.

Cô nhìn Nguyễn Diệp một cái, cẩn thận hỏi: “Vậy ngài Noel kia sẽ không tức giận chứ?”

“Không đâu.” Ánh mắt Nguyễn Diệp rất chắc chắn, giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng: “Tôi vừa giúp anh ấy giải quyết một rắc rối lớn. Hơn nữa, dù có giận thì cũng chỉ giận tôi thôi. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ các em.”

Anh thực sự rất có trách nhiệm.

Thảo nào Lạc Tình luôn ngưỡng mộ anh đến vậy.

Mà thảo nào nữ chính… à không, nam chính trong nguyên tác lại có danh tiếng tốt đến thế.

Cuối cùng, Thời Niệm Đường vẫn gật đầu.

Nguyễn Diệp lại khẽ cười.

Anh nhấn gửi tin nhắn sau đó tắt quang não, đứng thẳng người dậy.

Ánh sáng xuyên qua con ngươi của anh, nổi lên một màu xanh lam sâu thẳm như biển cả, giống như một vòng xoáy lôi cuốn người ta đi vào sâu thẳm.

“Vậy thì em có cần tôi giúp em xem tinh thần lực không? Niệm Đường.”

Hai chữ cuối cùng được Nguyễn Diệp nói ra đầy lịch sự, nhưng lại thân thiết như gió.

Giống như cảm giác anh mang lại từ lúc xuất hiện, luôn giữ một khoảng cách không xa không gần, nhưng lại khiến người ta từng chút một buông lỏng cảnh giác.

Rồi vô thức tin tưởng, đến gần.

Trong nhịp điệu của anh, đáp lại từng câu hỏi.

“Từ chối tôi cũng không sao.” Nguyễn Diệp lại lặp lại một lần nữa, đôi mắt ngậm ý cười đầy khích lệ: “Cứ làm quyết định mà em muốn là được.”

Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào cổ tay.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Rồi dừng lại.

Giây tiếp theo, anh nghe thấy dẫn đường đối diện khẽ lên tiếng: “Vậy thì, làm phiền anh.”

Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong trẻo đầy sự tin tưởng và dựa dẫm khó tả.

Rõ ràng chỉ là người mới gặp lần đầu, nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Nụ cười của Nguyễn Diệp càng sâu hơn, anh dịu dàng đáp: “Đó là vinh hạnh của tôi.”