DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Ngủ Yên Trong Lòng Anh

4898 từ

Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề.

Nhưng nói thật, Thời Niệm Đường vẫn chưa hiểu rõ lắm về cách thực hiện liên kết tinh thần.

Lần với Noel, giống như một sản phẩm ngẫu nhiên sau khi cô bị anh thôi miên bằng năng lực.

Còn vài lần liên kết tinh thần với Linh, cô cũng chẳng làm gì cả. Hoặc là đang trong tình trạng hôn mê, hoặc là mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Nghĩ đến Linh, tâm trí Thời Niệm Đường bay hơi xa một chút.

Nhưng giây tiếp theo đã bị một bàn tay móc vào cổ áo, kéo cô hướng về phía trước.

Xương trắng nhợt nhạt lạnh quỷ dị, Sở Khinh Hàn hơi nghiêng đầu về phía Thời Niệm Đường, chiếc khuyên tai ở một bên rủ xuống vai anh.

Giọng của anh nguy hiểm thốt lên: “Đường Đường, lúc này mà còn thất thần thì không hay đâu nhỉ?”

Thời Niệm Đường theo bản năng đi theo động tác móc của ngón tay anh, cả người quỳ trên ghế lái.

Cô nắm lấy mu bàn tay Sở Khinh Hàn, trấn tĩnh lại.

“Tôi… tôi phải làm gì?”

Sở Khinh Hàn từ từ tiến về phía trước, từng chút một xâm chiếm không gian của cô. Bàn tay phải của anh thuận thế buông lỏng cổ áo, nhưng lại không hề rời khỏi đó. Mà nghịch cái khóa kéo ở cằm, như thể đó là một món đồ chơi mới lạ. Một tay còn lại thì luồn qua nách cô, rồi đi ra sau.

Một tiếng “cạch”.

Cánh cửa xe phía sau cô đã đóng lại.

Cứ như vậy, Thời Niệm Đường đã bị mắc kẹt trong không gian nhỏ giữa cửa xe và Sở Khinh Hàn.

Cảnh tượng này, dường như có chút quen thuộc.

Giống như lần trước cũng là ở trong một chiếc xe, cô bị Sở Khinh Hàn đè xuống để thử cách xoa dịu triệu chứng ăm mòn của anh.

Chỉ là lần này, trong xe không chỉ có hai người bọn họ.

Thời Niệm Đường vô thức nghiêng đầu nhìn Hắc Diệu ở ghế sau. Cô nghĩ, Hắc Diệu lúc này đang trong trạng thái mất kiểm soát tinh thần, hẳn là không thể chú ý đến tình hình xung quanh.

Nhiều khả năng, anh cũng sẽ không để ý đến chuyện gì đang xảy ra ở hàng ghế trước.

Nhưng một đôi mắt sâu thẳm đã đối diện với ánh mắt của cô.

Hắc Diệu dựa vào ghế sau, hai chân tách ra, cả người đang run rẩy thở dốc. Anh dùng sức siết chặt nắm tay để kìm nén điều gì đó, gần như khiến người ta nghi ngờ mạch máu của anh sẽ bị chính bản thân bóp nát.

Nhưng anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thời Niệm Đường.

Trong đôi mắt xanh thẳm đó có quá nhiều thứ, nặng nề đến nỗi chỉ cần nhìn một cái cô đã cảm thấy không thể thở nổi.

Bàn tay đang nghịch cái khóa kéo, đột nhiên đưa hai ngón tay ra, tùy tiện bóp lấy má Thời Niệm Đường xoay mặt cô lại.

Đôi mắt màu vàng kim của Sở Khinh Hàn khẽ nheo lại: “Vẫn còn nhìn người đàn ông khác?”

Mặc dù anh vẫn đang cười nhưng con ngươi dựng thẳng lên. Cả người đều toát ra khí chất nguy hiểm. Càng ngày càng giống với con thú hôm đó, bất chấp tất cả mà đè cô vào cửa sổ.

Không đợi Thời Niệm Đường trả lời, Sở Khinh Hàn đã nắm lấy cái khóa kéo đã bị anh nghịch đến nóng lên, thuận thế trượt xuống. Chiếc áo khoác của Hắc Diệu liền bị tuột ra khỏi người cô.

Sở Khinh Hàn đến gần hơn, anh một chân chống lên vô thức quỳ trên ghế lái, đầu gối tách hai chân cô ra, chặn lại ở giữa.

“Bảo bối, em không cần làm gì cả.”

Lúc này, mặt Sở Khinh Hàn và Thời Niệm Đường gần như dán chặt vào nhau. Thời Niệm Đường càng ngả ra sau, anh càng dồn tới. Ngón tay của anh dường như có như không vuốt ve trên người cô, linh hoạt cởi những chiếc dây của bộ đồ bảo hộ. Thế là, lớp áo ngoài cuối cùng cũng rời đi. Chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, Thời Niệm Đường cảm thấy thật lạnh, đến nỗi cánh tay lộ ra của cô nổi một lớp da gà.

Cô vô thức ôm lấy cánh tay mình, muốn thu mình lại một chút để tìm hơi ấm.

Sở Khinh Hàn lại kéo hai tay cô, tách cô ra.

Cơ thể cô vì thế mà mất đi lớp bảo vệ, hoàn toàn phơi bày.

Anh cứ thế nắm lấy cổ tay cô, ấn cô vào cánh cửa xe phía sau. Mu bàn tay chạm vào lớp kính lạnh lẽo, mang đến cảm giác run rẩy. Sau gáy tựa vào mép cửa sổ, vừa vặn kẹt lại ở hõm cổ cô.

Còn trước mặt, Sở Khinh Hàn thuận theo khe hở mà đầu gối đã tách ra, cả người dán chặt vào cô. Khuyên tai và dây xích ở thắt lưng của anh phát ra tiếng va chạm giòn tan, đôi mắt vàng kim dần lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của cô.

Trước khi rơi vào ý thức tinh thần, câu nói cuối cùng cô nghe thấy là lời cảnh báo đầy ẩn ý đầy nguy hiểm của anh...

“Em chỉ cần nhìn thẳng vào tôi là được. Hiểu chưa?”

…

Trong làn sương mù đen vô tận, không khí không còn dịu nhẹ và thư giãn, mà có một sự căng thẳng vô hình. Như thể là lãnh thổ bị dã thú xâm nhập, bị kẻ săn mồi để mắt tới.

Một đôi vuốt sắc bén gạt đám sương mù trước mặt vỗ cánh, để lộ ra thân hình của một con rồng đen khổng lồ.

Thời Niệm Đường vô thức lùi về phía sau một bước.

Nhưng trước sự chênh lệch kích thước khổng lồ, bước lùi này hoàn toàn không thể đưa cô ra khỏi phạm vi của con rồng. Thậm chí, chỉ cần nó dang cánh đã có thể chắn sau lưng Thời Niệm Đường.

Còn trước mặt, Sở Khinh Hàn không biết từ lúc nào đã chui ra từ trong sương đen, mang theo nụ cười đầy vẻ trịch thượng mà cũng bước về phía Thời Niệm Đường.

“Muốn đi đâu?”

Chiếc áo khoác cùng áo sơ mi của Sở Khinh Hàn trên người đều biến mất, nửa thân trên để trần hiện ra lấp lánh ánh mật ong. Trên ngực có chút ánh kim loại nhỏ sáng bóng.

Trên bụng dưới, một hình xăm rồng đen nổi bật. đầu rồng dữ tợn, đôi cánh dang rộng phác họa những đường nhân ngư cơ bụng rõ ràng. Đuôi rồng thì vẫn còn kéo dài đến vị trí không nhìn thấy trong quần.

Nơi này rõ ràng là thế giới tinh thần của Thời Niệm Đường, nhưng anh lại như cá gặp nước.

Ngón tay khẽ đẩy một cái đã khiến cô rơi vào bên trong đôi cánh rồng phía sau.

Lớp màng cánh dẻo dai và rắn chắc đã đỡ lấy Thời Niệm Đường trong trạng thái nửa mất trọng lượng, những chiếc vảy rồng rung lên và tĩnh lại theo hơi thở của cô, mạch máu truyền đến dòng nhiệt nóng hổi, khiến toàn thân cô không ngừng tăng nhiệt.

Còn Sở Khinh Hàn, cứ thế không cho cô có bất kỳ nào mà đè lên.

Mái tóc vàng kim dài ngay lập tức phủ kín cơ thể cô, như một tấm lưới vô hình khiến người ta không có chỗ trốn thoát. Đôi tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại của cô.

Đồng thời, một luồng tinh thần lực nóng rực như dung nham đang cuộn chảy, dâng trào hướng về phía Thời Niệm Đường.

Gần như trong tích tắc sẽ nhấn chìm cô.

Điều này quá sức rồi…

So với sự dịu dàng của Linh, tinh thần lực của Sở Khinh Hàn đơn giản như một cuộc xâm lược không nói phải trái. Tuy nhiên, lớp màng cánh giống như đá hắc diện thạch bao bọc lấy cô, mái tóc vàng kim dài quấn lấy cơ thể cô khiến Thời Niệm Đường không thể né tránh.

Ảo giác nghẹt thở khiến mặt cô đỏ bừng, cả người thở dốc từng cơn dồn dập.

Thế nhưng hô hấp của Sở Khinh Hàn lại mạnh mẽ và dồn dập hơn cả cô. Giọng anh vốn đã uyển chuyển êm tai lúc này vang lên lại càng đặc biệt cuốn hút.

Tai Thời Niệm Đường đều nóng bừng.

Rồi cô cảm thấy anh đột nhiên đưa tay ra, dắt tay cô đến một vùng cơ ngực mềm mại, trơn láng lại có độ đàn hồi. Cơ bắp nóng rực hòa cùng nhịp tim dữ dội.

Cảm giác lạnh lẽo của khuyên kim loại mang đến một chút mát mẻ nơi đầu ngón tay.

Thời Niệm Đường vô thức muốn rút tay lại, nhưng bị Sở Khinh Hàn ghì chặt vào ngực, đè càng chặt hơn.

Anh khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai đầy dụ dỗ nói: “Chơi đùa một chút nhé?”

…

Thời Niệm Đường không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng dù sao cô cũng vẫn giữ được chút lý trí dưới sự tấn công của một lượng tinh thần lực khổng lồ. Khi cô cảm thấy tinh thần lực trong cơ thể mình ngày càng được lấp đầy, thậm chí cả người đều trở nên tràn đầy sức sống. Cô cuối cùng cũng có đủ sức để rút tay đặt giữa Sở Khinh Hàn và mình ra.

“Được rồi… Đủ rồi!”

Sở Khinh Hàn rõ ràng là một người không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy, vì thế Thời Niệm Đường dứt khoát dùng hết sức, cố sức đá một cú.

Có lẽ việc truyền tải tinh thần lực thực sự đã làm thay đổi thứ tự chủ đạo trong biển tinh thần, lần này Sở Khinh Hàn đã thành công bị cô đá bay.

Anh như không có xương, ngã ra một bên.

Mái tóc vàng kim phủ lên vai anh, rối bù che khuất hình xăm cùng các loại khuyên trên người. Lồng ngực anh không ngừng phập phồng, cả người đều thỏa mãn và khao khát nhìn chằm chằm Thời Niệm Đường.

Nhưng ánh mắt anh khi chạm đến phía sau Thời Niệm Đường lại hơi tỉnh táo lại.

“… Đó là cái gì?”

Giọng Sở Khinh Hàn vẫn còn hổn hển.

Cái gì cơ?

Thời Niệm Đường quay đầu lại, nhìn thấy một cánh cửa mà cô rất quen thuộc.

Vô số dây xích quấn quanh cánh cửa, trên đó treo những ổ khóa nặng trĩu, chắn lại những thứ phía sau cánh cửa. Chỉ có những làn sương đen lén lút tuôn ra từ khe cửa.

Một ổ khóa đã biến mất.

Nhưng hơn mười ổ khóa còn lại, vẫn đang giam giữ bí mật phía sau.

Cô khẽ động lòng, làn sương đen đã nhanh chóng cuồn cuộn đến, che khuất cánh cửa.

“Tôi đi tìm Hắc Diệu đây.”

Thời Niệm Đường không nhìn Sở Khinh Hàn, liền trực tiếp ngắt liên kết tinh thần.

Trong xe.

Ngay khi cô hoàn hồn lại liền cảm thấy một sự chật chội không thể hình dung được.

Giống như có vô số tinh thần lực đang bành trướng trong chiếc xe nhỏ này, chèn ép, gần như muốn làm nổ tung cả không gian.

Mà tất cả những điều đó đều đến từ Hắc Diệu ở ghế sau.

Anh đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Có lẽ vì nhận được một lượng lớn tinh thần lực, Thời Niệm Đường cảm thấy giác quan của mình cũng tăng lên đáng kể.

Ví dụ, bây giờ cô gần như có thể cảm nhận được những xúc tu tinh thần lực đang nhe nanh múa vuốt theo từng hơi thở của Hắc Diệu. Chúng không kiêng dè gì mà bay lượn trong không khí, cố gắng phá hủy mọi thứ mà chúng chạm vào.

Cửa sổ sau xe đã vỡ một bên, gió lạnh ào ào tràn vào. Trên ghế có một cái lỗ lớn.

Điều đáng sợ nhất là ghế phụ mà Sở Khinh Hàn đang ngồi, phần trên của lưng ghế đã bị nát bét.

Sở Khinh Hàn dựa vào cửa xe, nhìn cảnh tượng này rồi tức giận bật cười một tiếng.

“Tôi ở đây cứu anh mà anh lại đâm tôi một nhát sau lưng, phải không?”

Lời tuy nói thế nhưng vẻ mặt của anh lại không hề lạc quan.

Hắc Diệu dường như đang tấn công không phân biệt, Thời Niệm Đường lúc này lại liên kết tinh thần với anh…

[Thực sự có được không?]

[Cô ấy, sẽ không chết chứ?]

Sở Khinh Hàn đột nhiên có chút hối hận.

Anh hất đầu về phía Thời Niệm Đường: “Bảo bối, bây giờ muốn đi vẫn còn kịp.”

Mặc dù đã truyền phần lớn tinh thần lực cho Thời Niệm Đường, nhưng với thực lực của anh, việc cõng Thời Niệm Đường bay lên rồng và quay về khu vực tinh lọc không phải là vấn đề.

Lựa chọn này không có gì sai, ngay cả Hắc Diệu cũng mong muốn như vậy.

Vì thế Thời Niệm Đường hoàn toàn không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý hay đạo đức nào.

Thời Niệm Đường cuối cùng cũng liếc nhìn anh một cái.

Cơ thể mềm mại yếu ớt như thể chỉ cần một xúc tu tinh thần lực chạm vào cũng sẽ tan vỡ. Mái tóc dài buông xuống mặt, để lộ đôi dánh vẻ xinh đẹp lại tinh tế. Đôi mắt cô trong trẻo và sáng ngời, giống như một dòng suối có thể nhìn thấy tận đáy.

Cô không chút do dự mà lên tiếng.

“Vậy anh đi đi.”

Nói rồi, cô từ giữa ghế ngồi, thẳng thắn bò ra phía sau.

Sở Khinh Hàn hơi sững sờ, nhìn bóng lưng cô. Kỳ lạ, anh không hề cảm thấy tức giận, cũng không ghen tị. Anh chỉ cảm thấy ngày càng phấn khích.

Một viên đá quý quý giá và tinh khiết như vậy, anh thực sự càng lúc càng muốn thu vào trong bộ sưu tập của mình.

Đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa.

Cảm nhận được cơ thể mình dần căng cứng, Sở Khinh Hàn khó chịu xê dịch quần.

Anh cảm thấy có chút cứng đến nỗi thấy đau.

…

Thời Niệm Đường thực sự rất mong Sở Khinh Hàn nhanh chóng rời đi.

Anh đi rồi thì sẽ chỉ còn lại cô và Hắc Diệu.

Đợi cô trấn an Hắc Diệu một chút, biết đâu có thể nhân lúc anh còn di chứng tâm trí không rõ ràng mà lén lút chuồn đi.

Ra ngoài một chuyến không dễ dàng, mà kế hoạch của cô lại gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu quay lại khu vực tinh lọc, Thời Niệm Đường rất nghi ngờ liệu mình còn có cơ hội tìm đường chết nữa không. Nghĩ vậy, cô không còn sợ hãi gì nữa mà nhanh nhẹn bò thẳng ra ghế sau, định chen vào chỗ còn lại một chút bên cạnh Hắc Diệu.

Kỳ lạ là, những xúc tu tinh thần lực đang vung vẩy kia khi chạm vào cô, lại giống như những tảng băng tan chảy, dần dần chậm lại động tác.

Cuối cùng như được thuần hóa, rơi trên người cô.

Chỉ mang theo một cảm giác nhẹ nhàng.

Mà đôi mắt ửng đỏ của Hắc Diệu thì sâu thẳm nhìn vào người cô.

Giây tiếp theo, Thời Niệm Đường cảm thấy mình chợt nhẹ bẫng.

Hắc Diệu hai tay siết chặt eo cô, trực tiếp bế cô đặt lên đùi mình ngồi. Chân anh vừa cứng rắn lại vừa chắc. Trên đó còn lặt vặt đặt các loại trang bị như dao găm, Thời Niệm Đường có chút không thoải mái nên muốn xuống.

Không ngờ bàn tay đang kiểm soát eo cô lại rất tự nhiên hạ xuống, vỗ vào vị trí dưới thắt lưng cô. Tuy Hắc Diệu lúc này không thể nói chuyện, nhưng Thời Niệm Đường lại hiểu được ý ngầm của anh.

“Ngoan ngoãn chút đi.”

Cô ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

Lúc này, tốt nhất là không nên kích động Hắc Diệu.

Thời Niệm Đường muốn chết, nhưng cô không muốn đau.

Cô hồi tưởng lại cảnh tượng của vài lần liên kết tinh thần trước đó, thử đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt eo cô của Hắc Diệu, đặt chồng lên nhau. Hành động này khiến nửa thân trên của cô tự nhiên mất thăng bằng, cả người không kiểm soát được mà đổ về phía hõm cổ Hắc Diệu.

Một mùi bạc hà quen thuộc tỏa ra từ người anh.

Thời Niệm Đường nhắm mắt, từ từ chìm vào suy nghĩ dần thả lỏng cơ thể. Cô thử dùng ý thức vô hình để cảm nhận những xúc tu tinh thần lực trong không khí, rồi chậm rãi liên kết với chúng từng cái một. Sau đó lại theo chúng tiếp tục leo lên khám phá, đi sâu vào ý thức của Hắc Diệu…

Một cảm giác lạnh lẽo khiến cô mở mắt.

Thời Niệm Đường không nghĩ rằng, mình lại xuất hiện trong một cái lồng.

Nói chính xác, là một cái lồng được xây dựng bên trong một tòa tháp cao. Tòa tháp này có chút giống với Bạch Tháp trong thế giới thực, nhưng được làm bằng vật liệu màu đen đồng thời cao hơn mà cũng nhỏ hơn.

Không có cửa sổ.

Cô men theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, liền thấy một cánh cửa chỉ có thể mở từ bên ngoài.

Qua khe cửa, lờ mờ có thể thấy một vùng hoang mạc vô tận, cùng một bầu trời xám xịt, tối tăm.

Trong không khí có mùi thuốc súng và kim loại. Phía xa có những tàn tích đổ nát và thị trấn sụp đổ, giống như những gì còn sót lại sau chiến tranh.

Xa hơn nữa, rìa của thế giới không ngừng xuất hiện những mảnh vụn màu đen, dường như đang không ngừng sụp đổ.

Cánh cửa không thể đẩy ra từ bên trong, Thời Niệm Đường đành phải đi lên theo cầu thang.

Mỗi tầng đều là một buồng giam bị khóa, chỉ có một cánh cửa cùng những song sắt thô kệch xếp chồng lên nhau. Chỉ là những buồng giam này đều trống rỗng, duy nhất trên cửa có khắc một hàng thời gian và cái tên.

Tầng một là Hắc Diệu.

Tầng hai cũng là Hắc Diệu.

Tầng ba, tầng bốn…

Mỗi tầng, đều là cùng một cái tên.

Thời gian càng lên cao càng tiến dần, cuối cùng đến được tầng cao nhất.

Buồng giam này ẩn mình trong bóng tối, nhưng dường như có tiếng tim đập nặng nề, càng đến gần cô càng nặng hơn.

Thời Niệm Đường nhìn về phía cửa, buồng giam này không bị khóa, cô khẽ đẩy một cái liền mở ra. Nhưng cùng với việc cánh cửa mở ra, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng mạnh mẽ hơn.

“… Hắc Diệu? Anh có ở đó không?”

Thời Niệm Đường không nhìn rõ, chỉ có thể đưa tay ra thăm dò môi trường trước mặt mình. Trong khoảng không hư ảo, cô đột nhiên chạm phải một khuôn mặt ấm áp và rắn rỏi.

Giây tiếp theo, cả người cô bị nhấc lên, cánh tay bị giữ lại một cách mạnh mẽ rồi bị ấn ngược lại trên một chiếc ghế. Những xúc tu tinh thần lực không có thực thể trói chặt tay chân cô, khiến cô bị mắc kẹt trên chiếc ghế.

“Ai phái cô đến?”

Trong không khí vang lên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông.

Là Hắc Diệu.

Nghe giọng nói, anh dường như đã mất đi ký ức và lý trí, rơi vào một trạng thái phản ứng có điều kiện nào đó.

Thời Niệm Đường vừa mới suy nghĩ một lúc lại cảm thấy một bàn tay lớn đeo găng siết chặt lấy cằm mình.

Anh hỏi dồn từng chữ, cảm giác áp bức đè xuống.

“Nói, chuyện.”

Những xúc tu tinh thần lực siết lại, khiến cổ tay cô hơi tê dại.

Thời Niệm Đường nhanh chóng lên tiếng: “Anh không nhớ tôi sao?”

Bàn tay đang nắm cằm khựng lại, cô có thể cảm nhận được ánh mắt trong bóng tối đang cẩn thận quan sát và dò xét, không bỏ sót bất kỳ thay đổi biểu cảm nhỏ nào của cô.

Lúc này không được nói dối.

Thời Niệm Đường nhận thức rõ ràng điều đó.

Cô phải khiến Hắc Diệu tin vào lời nói của mình.

Thời Niệm Đường hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt không hề lúng túng, cô hạ thấp giọng tiếp tục nói: “Hắc Diệu. Tôi là dẫn đường của anh, tôi đến để giúp anh.”

Những lời này chắc chắn không phải là lời nói dối.

Dù sao, cô quả thực đã được phái đến để chịu trách nhiệm dẫn dắt tinh thần lực của Hắc Diệu.

Chỉ là cố ý làm mờ ranh giới một chút thôi.

Nhưng đối với một lính gác, thân phận “dẫn đường của anh” rõ ràng có sức nặng hơn. Đó là một khao khát và mong mỏi bẩm sinh đã khắc sâu vào xương tủy. Ngay cả khi mất kiểm soát, mất lý trí và mất ký ức cũng không thể quên.

Quả nhiên, hơi thở của người đàn ông tiến gần.

Lực trên tay hơi nới lỏng, chỉ dùng đầu ngón tay đeo găng chầm chậm xoa lên làn da cô. Một đôi mắt xanh lam như tảng băng trôi dần hiện ra, dùng ánh mắt xa lạ dò xét từng chút một trên khuôn mặt cô.

“Dẫn đường của tôi?”

Trong giọng Hắc Diệu có sự nghi ngờ nồng đậm, gần như không có chút nhiệt độ nào. Nhưng anh lại không lập tức phủ nhận câu trả lời của cô, đưa cô vào chỗ chết. Mà nhẹ nhàng tách môi cô ra. Dường như có thứ gì đó bên trong khiến anh buộc phải tin, nhưng lại không có phương pháp…

Thời Niệm Đường chờ đợi chính là khoảnh khắc này.

Ngay khi những xúc tu tinh thần lực nới lỏng hiếm hoi, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn lấy đôi môi đang đến gần cô của Hắc Diệu.

Hắc Diệu lẽ ra phải đẩy cô ra.

Anh đã có phản ứng.

Nhưng khi đôi môi mềm mại đó chạm vào anh, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.

Giống như đã làm điều tương tự trong hàng ngàn giấc mơ. Khiến anh không thể tưởng tượng bất kỳ khả năng từ chối nào, chỉ muốn hung hăng hôn trả lại.

Tinh thần lực đã được chuẩn bị sẵn sàng, Thời Niệm Đường nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dùng tinh thần lực lướt qua toàn thân Hắc Diệu. Cảm giác này khác với khi tạo ra ảo giác. Một bên là dệt nên một ảo cảnh tráng lệ và giả tạo, còn một bên lại là hàn gắn và xoa dịu một thế giới đã tan vỡ.

Thời Niệm Đường không thành thạo nhưng cô rất kiên nhẫn.

Ý thức của cô dường như có thể xuyên qua buồng giam và tòa tháp cao, nhìn thấy những nơi rất xa.

Thế giới tinh thần của Hắc Diệu, dường như cũng vì nụ hôn này mà bị cô mở ra một khe hở, hoàn toàn mở cửa với cô.

Khói lửa chiến tranh và thuốc súng ở phía xa khiến toàn bộ vùng hoang mạc mang một vẻ suy tàn, nhưng đó không phải là thứ cô cần xử lý lúc này. Cô đưa ý thức của mình đi xa hơn một chút, đến trước những khối vuông màu đen ngày càng nhiều.

Chúng đều là những mảnh vỡ tinh thần của Hắc Diệu đang dần sụp đổ. Như đang ghép một bộ xếp hình, cô dùng tinh thần lực đưa chúng về vị trí cũ từng cái một. Rồi dùng sương mù mờ nhạt quấn quanh, gắn kết và cố định những khe hở trong đó.

Thế giới đang dần sụp đổ được cô tái tạo lại, như tua lại một đoạn phim. Đồng thời, Hắc Diệu trong buồng giam cũng thuận theo lòng mình, hôn trả lại.

Sự trói buộc của xúc tu tinh thần lực không biết từ lúc nào đã được tháo ra, anh ôm Thời Niệm Đường ngồi trên đùi, vị trí lại trùng khớp một cách kinh ngạc với thế giới thực. Một tay nắm eo cô, tay còn lại thì giữ gáy cô. Giữa hai người không còn một kẽ hở nào.

Ý thức của Thời Niệm Đường bị chia làm hai, một nửa ở phía xa thực hiện công việc tỉ mỉ và cẩn thận, nửa còn lại thì chìm đắm trong dục vọng này.

Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ đầu lưỡi, giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ.

“Nói là dẫn đường của tôi, tại sao trên người lại có dấu vết của lính gác khác?”

Cánh tay anh ôm lấy eo cô, hung hăng day day ở chỗ mềm mại đó.

“Là lúc nào, hửm? Lại thiết lập liên kết tinh thần với anh ta?”

Hắc Diệu tra hỏi với giọng điệu lạnh lùng.

Chỉ là lần này, không phải bằng những lời nói cứng rắn mà là một kiểu trừng phạt khác khiến người ta khó mà chống cự.

Thời Niệm Đường đành phải ngắt quãng trả lời anh giữa lúc dẫn dắt.

“Là… vừa nãy… để giúp anh… mới truyền tinh thần lực…”

Hắc Diệu bật cười một tiếng.

Anh ngậm lấy đầu lưỡi cô, tỉ mỉ cẩn thận thưởng thức.

Trong mắt anh mang theo ham muốn cùng sự cuồng nhiệt sau một thời gian dài bị kìm nén và ức chế, thiêu đốt đến mức lồng ngực cô run rẩy. Thái độ tra hỏi của Hắc Diệu đã không còn là thẩm vấn, mà giống như một sự chiếm hữu và kiểm soát theo bản năng hơn.

Thời Niệm Đường cảm thấy tinh thần lực đầy ắp của mình đang nhanh chóng tiêu tan, nhưng ngược lại, những mảnh vỡ màu đen lại ngày càng ít đi.

Phần rìa của tinh đồ tinh thần cuối cùng cũng dần ổn định lại, tuy vẫn mang một vẻ đổ nát hoang tàn, nhưng thực sự không còn sụp đổ nữa.

Thấy Thời Niệm Đường càng lúc càng kiệt sức, mềm nhũn ngã vào lòng anh, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự. Hắc Diệu mới đưa tay lên vén tóc cô, đặt ra sau tai, để cô đối diện với anh.

“Người tôi hỏi không phải là Sở Khinh Hàn.”

Trong đôi mắt hơi mở to của Thời Niệm Đường, Hắc Diệu tàn nhẫn và bình tĩnh hỏi.

“Là người đàn ông tên Linh.”

Thời Niệm Đường nín thở, gần như có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập mạnh lúc này.

Hóa ra, Hắc Diệu đã dần dần khôi phục ý thức.

Hơn nữa, anh biết nhiều hơn cô tưởng.

[Anh… anh còn biết bao nhiêu nữa? Anh sẽ bắt cô lại sao?]

Có lẽ biểu cảm trên mặt cô hơi cứng ngắc, vẻ mặt Hắc Diệu dần dịu lại.

Cánh tay anh dần thả lỏng, điều chỉnh cô đến một vị trí thoải mái hơn, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên ngực mình. Lòng bàn tay vuốt ve mái tóc dài và gương mặt Thời Niệm Đường. Găng tay đã được tháo ra, lòng bàn tay thô ráp mang lại cảm giác ấm áp. Hết lần này đến lần khác, như đang xoa dịu một con vật nhỏ đang hoảng sợ.

“Không sao.”

Thời Niệm Đường nghe thấy giọng Hắc Diệu vang lên trên đầu mình.

Mang theo chút mệt mỏi nhàn nhạt.

Cùng một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy.

“Nếu cô tin anh ta… thì tùy cô. Tôi sẽ không hỏi nữa.”

Anh khẽ hôn một cái lên đỉnh đầu cô.

Như một cơn gió thoảng qua.

Sau đó không nói gì nữa.

Một cơ thể lông xù quen thuộc chen vào kẽ tay cô, con chó sói trong bóng tối lóe lên đôi mắt xanh lam, kêu lên một tiếng “ngao ô” đầy tủi thân. Nó nằm xuống bên chân Thời Niệm Đường, khẽ dùng miệng cắn lấy gấu quần cô, như đang làm nũng. Lại như đang cầu xin một chút thương hại từ cô.

Thời Niệm Đường rũ mắt xuống.

Không hiểu sao, cô đã không chọn ngắt liên kết với Hắc Diệu. Mà cứ như vậy, trong bóng tối sâu thẳm và lồng ngực vững chãi, cô nhắm mắt lại ngủ yên.