DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Không Thể Bỏ Rơi Anh Ấy

3653 từ

Ba người vừa về đến xe, liền từ từ rời đi dưới ánh mắt của những lính gác.

Mãi cho đến khi xe đi được một đoạn, Hắc Diệu mới đột ngột lên tiếng trong sự im lặng.

“Biết người này sao?”

Tim Thời Niệm Đường suýt chút nữa ngừng đập, suýt nữa tưởng Hắc Diệu đang hỏi mình.

Không ai biết khi cô nghe Đồng Hầu nói ra cái tên Linh, cô đã kinh ngạc đến mức nào, gần như phải dùng hết sức lực để che giấu sự mất bình tĩnh của mình.

Nhưng cứ như thế này, cô cũng cuối cùng cũng hiểu ra rốt cuộc Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn muốn nghe ngóng thông tin gì.

Có lẽ vẫn là liên quan đến tai nạn của đội hộ tống cô bị tiêu diệt.

“Xác thực là đã từng nghe nói đến.”

Sở Khinh Hàn ngồi ở ghế phụ, những ngón tay thon dài gõ vào cửa kính.

“Cái tên này mấy năm gần đây rất nổi trong giới, nghe nói chưa có nhiệm vụ nào mà anh ta thất bại.”

… Quả nhiên không phải hỏi cô.

Thời Niệm Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khi ngẩng đầu lên, lại chạm đúng ánh mắt sâu thẳm trong gương chiếu hậu.

Cô hơi mở to mắt.

Là Hắc Diệu.

Anh vẫn luôn quan sát phản ứng của cô.

Ở bên kia, Sở Khinh Hàn vẫn tiếp tục nói: “Nghe nói anh ta rất giỏi ẩn nấp, ám sát và lẩn tránh. Có lẽ có năng lực về phương diện này, xem trình độ của anh ta, anh ta cũng có cấp S.”

Ẩn nấp, ám sát và lẩn tránh.

Những đặc điểm này ngày càng trùng khớp.

Hắc Diệu nắm vô lăng, ánh mắt xuyên qua gương chiếu hậu dò xét Thời Niệm Đường ở ghế sau, nhìn cô từ từ trấn tĩnh lại. Dường như vô tình quay đi chỗ khác.

Chỉ là tay lại siết chặt mép ghế.

Anh một lúc làm ba việc, gần như không cần suy nghĩ, đã xâu chuỗi tất cả manh mối lại với nhau.

Khi đó Thời Niệm Đường bị thương và trốn trong hốc cây, nhưng một tuần sau lại xuất hiện gần như không hề hấn gì ở ngoại vi Sauveur, chắc chắn là có người đã giúp cô.

Người có thể cứu cô trong cuộc hỗn chiến của hai phe, tự nhiên cũng có thể sao chép dữ liệu video cuối cùng.

Mà cuối cùng, người đó đưa cô trở về, nhưng lại vẫn nhớ đến cô nên mới mạo hiểm không tiếc nhiều lần lẻn vào khu vực tinh lọc.

Cứ như vậy, thân phận của người này đã quá rõ ràng.

Tên sát thủ đánh thuê tên là Linh.

Là người đã cứu cô.

Cũng là lính gác đã thiết lập liên kết tinh thần với cô.

Phải rồi.

[Một lính gác đã thiết lập liên kết tinh thần, làm sao có thể thực sự bỏ mặc dẫn đường của mình chứ?]

Một ngọn lửa khó nói từ từ bùng cháy trong lòng Hắc Diệu.

[Là giận dữ sao?]

Giận dữ vì cô đã nhiều lần che giấu thân phận và hành tung của người kia, thậm chí nói dối hết lần này đến lần khác.

[Là bị tổn thương sao?]

Bị tổn thương vì cô đã thiết lập liên kết tinh thần với người khác, nhưng lại không chịu mở lòng với hắn.

Không.

Đều không phải.

Thứ đang thiêu đốt da thịt trong lòng anh như một thanh sắt nung đỏ, là ngọn lửa ghen tuông khó nói thành lời.

[Thừa nhận đi, Hắc Diệu. Mày ghen tị với người đàn ông tên là Linh kia đã dễ dàng giành được sự tin tưởng của cô ấy.]

[Còn mày thì sao?]

Hắc Diệu luôn nhớ, khi anh cố gắng để Thời Niệm Đường tin tưởng mình. Cô đã lảng tránh.

Cô sẵn sàng đứng trước mặt anh để đối diện với nguy hiểm, nhưng lại không chịu tin tưởng anh.

Điều này còn làm tổn thương hơn bất kỳ đòn tấn công nào.

Trong biển tinh thần cơn đau nhói quen thuộc lại đến hết lần này đến lần khác, chỉ là lần này đi kèm với cảm xúc không thể bị kìm nén nữa. Ngọn lửa ghen tuông lấy nỗi đau làm chất nuôi dưỡng, trở thành ngòi nổ cuối cùng.

Sở Khinh Hàn là người đầu tiên phản ứng.

Những xúc tu tinh thần lực của một lính gác cấp S bùng nổ không hề kiềm chế khiến anh trong tình thế cấp bách ngay lập tức thực hiện cơ chế phòng thủ, cực kỳ nhanh chóng né tránh những xúc tu tinh thần lực đang nhe nanh múa vuốt đó.

Anh đột ngột quay đầu lại hỏi Hắc Diệu: “Có chuyện gì vậy?”

Hắc Diệu không đáp.

Anh đã chìm sâu vào sự đổ vỡ biển tinh thần.

Chiếc xe việt dã đánh vài vòng, lao vào một con mương ven đường, bị chặn lại và tắt máy.

Thời Niệm Đường siết chặt tay vịn, có chút mơ hồ: “… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Sở Khinh Hàn nhìn Hắc Diệu, cẩn thận quan sát: “Cậu ta mất kiểm soát tinh thần rồi. Hắc Diệu, Hắc Diệu tỉnh lại đi!”

Đây là tình huống mà Sở Khinh Hàn không thể ngờ tới.

[Hắc Diệu sẽ mất kiểm soát tinh thần sao?]

Chưa từng nghe nói đến.

Một lính gác như anh sẽ định kỳ tiêm chất dẫn đường để ức chế cảm xúc tiêu cực của mình, sẽ rèn luyện bên ngoài để định kỳ tinh lọc những bất thường của biển tinh thần.

Anh lẽ ra đã quen với việc xử lý sự mất kiểm soát này và dập tắt mọi thứ ngay từ trong trứng nước.

Trong mắt mọi người Hắc Diệu là đội trưởng điềm tĩnh. Nhưng lúc này, mắt anh đỏ ngầu. Cả người dường như đang bị xé rách, vô số tinh thần lực vô định đang cuồng loạn khắp không trung.

Cứ đúng vào lúc này, anh thực sự mất kiểm soát.

Ở ghế sau, Thời Niệm Đường cũng nhớ lại cuộc họp của họ trước khi làm nhiệm vụ.

Lúc đó Hoắc Gia không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự nghi vấn, đã ngừng cung cấp chất dẫn đường dạng tiêm cho Hắc Diệu, nói rằng sau này sẽ do cô chịu trách nhiệm…

Nhưng sau đó Hắc Diệu nói không cần, cô cũng coi như là không cần.

Quả nhiên, chuyện này không hề đơn giản như vậy.

“… Anh ấy có vượt qua được không?”

Thời Niệm Đường khẽ hỏi Sở Khinh Hàn.

Sắc mặt Sở Khinh Hàn không hề tốt, anh hít một hơi thật sâu: “Một lính gác rơi vào trạng thái mất kiểm soát phải được trấn an bằng chất dẫn đường ngay lập tức, nếu không có thể sẽ cuồng bạo hơn nữa. Thậm chí là sụp đổ.”

Đến lúc đó, Hắc Diệu sẽ rơi vào trạng thái phản ứng thái quá cực độ, bất kỳ một chút gió lay cỏ động nào từ bên ngoài cũng có thể khiến anh không phân biệt được mà tấn công.

Nếu ở trong khu vực tin lọc, một lính gác như vậy sẽ được đưa vào một căn phòng và không gian chuyên dụng để họ ở một mình mà không thể làm hại bất kỳ ai.

Nhưng bây giờ…

Bản thân anh đương nhiên có thể chạy nhưng còn có một Thời Niệm Đường.

[Khoan đã, Thời Niệm Đường?]

[Cô ấy chẳng phải là một dẫn đường sao?]

Mặc dù hình như, không phải loại đặc biệt chuyên nghiệp cho lắm…

Cùng với ánh mắt của Sở Khinh Hàn, Thời Niệm Đường rõ ràng cũng đã nghĩ đến cùng một chuyện.

Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đưa một tay ra, đặt lên vai Hắc Diệu đang căng cứng lúc này.

Trạng thái của Hắc Diệu bây giờ trông thực sự rất hung dữ.

Nhưng nếu cô không làm gì đó, anh sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được.

Trong trạng thái mất kiểm soát, tất cả các giác quan đều được phóng đại vô hạn. Gần như ngay khoảnh khắc Thời Niệm Đường chạm vào vai anh, Hắc Diệu liền quay đầu lại, siết chặt cổ tay cô.

“Á!”

Cô kêu lên một tiếng kinh hãi, đối mặt với một đôi mắt đã không còn bao nhiêu lý trí. Màu xanh lam thuần khiết ban đầu đã trở nên sẫm hơn, lấp lóe một màu đỏ kỳ dị.

Tay Hắc Diệu siết ngày càng chặt, ngay lúc Sở Khinh Hàn ở bên cạnh không kìm được muốn ra tay ngăn cản, anh đột nhiên khựng lại. Cuối cùng, lý trí của anh tạm thời chiếm thế thượng phong, trong con ngươi đã khôi phục lại một chút tỉnh táo.

Hắc Diệu ngay lập tức buông tay.

Anh cắn chặt răng, gần như dùng toàn bộ sức lực để chống lại tinh thần lực đang bùng nổ trong cơ thể.

“… Đưa cô ấy đi… Sở Khinh…”

Ngay cả nói chuyện anh cũng rất khó khăn.

Nhưng Sở Khinh Hàn vẫn hiểu ý của Hắc Diệu.

Đến tận bây giờ vẫn muốn mình đưa Thời Niệm Đường rời khỏi đây.

Sở Khinh Hàn thực ra không quan tâm, Hắc Diệu có chết lạnh lẽo bên ngoài. Anh ngược lại càng có nhiều cơ hội tiếp cận Thời Niệm Đường. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thời Niệm Đường đã lợi dụng khoảng trống thư giãn ngắn ngủi này, vào khoảnh khắc hai người đàn ông đều không nghĩ tới, một chân quỳ lên bảng điều khiển ở giữa hàng ghế trước, cả người chen vào giữa Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn.

Sau đó, kéo cổ áo Hắc Diệu.

Hôn xuống một cái.

Không phải muốn chất dẫn đường sao?

Cô chủ động hé miệng, cố gắng truyền thứ mà Noel nói là lợi hại đến không ngờ đó cho Hắc Diệu.

Mùi vị ngọt ngào sau khi thách thức giới hạn của anh hết lần này đến lần khác, cuối cùng như một bữa tiệc buffet, khoan dung và hào phóng chảy qua huyết mạch.

Hắc Diệu cố gắng kiểm soát lý trí của mình.

Tuy nhiên, điều này rõ ràng là chuyện viển vông.

Trong trạng thái mất kiểm soát, tinh thần lực trong cơ thể anh vốn đã cần được dẫn dắt ngay lập tức. Giác quan được phóng đại, lại khiến xúc cảm dịu dàng và an ủi được phóng đại lên tối đa.

Đây là cuộc đối đầu với bản năng của một lính gác.

Cũng là cuộc đối đầu với ác ma trong lòng bấy lâu nay cuối cùng đã được anh thả ra.

[Mày còn do dự gì nữa?]

[Cô ấy đã chủ động hôn mày rồi.]

Hắc Diệu không nhắm mắt.

Anh dùng hai tay, dễ dàng ôm Thời Niệm Đường từ giữa hai ghế lên đùi mình.

Khoảng không gian chật chội ở hàng ghế trước khó có thể thêm một người, vì thế Thời Niệm Đường gần như dán chặt vào người anh.

Chân cô bị buộc phải gác lên ghế phụ, nhanh chóng bị một bàn tay khác kéo qua, nắm chặt trong lòng bàn tay nóng bỏng và xoa bóp. Nhưng Thời Niệm Đường không rảnh để để ý đến chuyện đó.

Tay Hắc Diệu siết chặt lấy eo cô, như thể sợ cô sẽ rơi xuống.

Nhưng khác biệt với hành động cơ thể không thể từ chối, môi anh lại rất nhẹ nhàng chỉ khẽ mở, thăm dò đưa ra phản ứng đầu tiên.

Cứ như thể luôn chờ đợi cô sẽ chạy trốn.

Hoặc đó là lần cuối cùng, cho cô cơ hội để hối hận.

Nhưng Thời Niệm Đường chỉ cảm thấy, việc dẫn dắt bằng chất dẫn đường đáng lẽ phải đơn thuần này dường như đã thay đổi.

Mặt cô hơi nóng lên, cả người như dần mất hết sức lực. Bàn tay vốn đang nắm chặt cổ áo Hắc Diệu trở nên máy móc nắm chặt, vo nát mảnh vải.

Trên người Hắc Diệu có một mùi hương nồng hơn chiếc áo khoác của anh, sự sắc bén của con dao găm, khói súng trên chiến trường, bụi đường mệt mỏi. Còn có một mùi bạc hà riêng biệt chỉ thuộc về anh khiến người ta yên tâm và không kìm được mà chìm vào giấc ngủ.

Thời Niệm Đường dần dần thả lỏng.

Cô vô thức cũng khẽ hé môi.

Mà trong mắt Hắc Diệu, đó chính là một loại hành động nhận lời nào đó.

Anh không do dự nữa, cứ như đang thực hiện một nhiệm vụ trong thời chiến, lặng lẽ đè xuống.

Ánh mắt anh luôn dừng lại trên mặt Thời Niệm Đường, quan sát mọi hành động của cô. Mỗi tiếng nức nở nhỏ khi liếm cùng mỗi lần hít thở nặng nề khi mút.

Cảm giác Hắc Diệu rất khác so với Bùi Tẫn.

Ngay cả khi đã quen dần, Bùi Tẫn vẫn tham lam và điên cuồng, như thể hận không thể lóc xương Thời Niệm Đường ra mà ăn.

Nhưng Hắc Diệu, tuy cũng thô bạo và không cho phép từ chối, nhưng anh lại giống như một thợ săn trưởng thành luôn chú ý đến mọi động thái của con mồi.

Khi cô sắp hít thở khó khăn, anh khẽ kéo ra, để những sợi chỉ bạc mờ ảo tạm thời kết nối. Rồi khi cô dần hồi phục, anh lại hung hăng xâm nhập, như thể đang tìm kiếm mọi ngóc ngách trên môi và lưỡi khiến cô không thể né tránh.

Đây không giống như việc dẫn dắt, mà ngược lại càng giống như một cơn say dài. Làm cô dần mất đi ý thức tỉnh táo.

Mùi bạc hà lan tỏa khắp nơi, không biết đã trôi qua bao lâu.

Mà đợi đến khi Thời Niệm Đường đã mềm nhũn nằm trên ngực Hắc Diệu, cuối cùng cô cũng nặng nề ngước mí mắt lên.

Điều cô nhìn thấy, là đôi mắt của Hắc Diệu không hề dịu đi, mà còn trở nên đau đớn hơn.

“… Cái gì?”

Thời Niệm Đường có chút mơ hồ.

[Tại sao nước bọt không có tác dụng nữa?]

Cơ thể và não của Hắc Diệu lúc này, là một chiến trường song song tồn tại giữa khoái cảm và đau đớn. Con ngươi của anh co lại, lòng trắng mắt nổi lên từng lớp gân máu, cả người thở hổn hển kịch liệt.

Không đủ.

Một chút chất dẫn đường như vậy quá ít, hoàn toàn không đủ để ngăn chặn sự mất kiểm soát dữ dội của anh lúc này. Ngược lại càng kích thích ham muốn của anh mạnh mẽ hơn, đẩy nhanh sự sụp đổ sắp tới.

Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ hoàn toàn biến thành một con thú mất trí ở đây.

Dáng vẻ này, đương nhiên không thể giấu được Sở Khinh Hàn vẫn luôn theo dõi toàn bộ quá trình ở bên cạnh.

Lúc này anh cũng không để ý đến chuyện khác, trực tiếp từ trong túi lấy ra một ống tiêm.

“Đây là thuốc tiêm chất dẫn đường của Bùi Tẫn, anh dùng trước đi.”

Hắc Diệu nặng nề nhắm mắt lại, rồi lắc đầu.

“Hắc Diệu, anh đừng cứng nhắc như vậy. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, đối sách là đối sách.” Sở Khinh Hàn rất rõ anh đang nghĩ gì: “Khi liên quan đến sống chết thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh yên tâm sau này tôi sẽ nói là tôi tự làm mất. Chuyện này cứ để nó mục rữa ở đây sẽ không ai biết đâu.”

Hắc Diệu ánh mắt sâu thẳm, nhìn Sở Khinh Hàn.

Anh gần như đang run rẩy vì cố gắng kiềm chế hết sức, nhưng vẫn nói từng chữ.

“Anh không biết, Bùi Tẫn… liều lượng thuốc tiêm này của anh ta gấp năm lần của tôi.”

Tiêm một mũi này vào, anh có thể vượt qua, nhưng khả năng cao là sẽ tàn phế.

Sở Khinh Hàn: “…”

Anh gần như không thể tưởng tượng nổi: “Bùi Tẫn điên rồi, dùng liều lượng cao như vậy. Nhưng tôi thấy anh cũng điên rồi.”

“Đưa cô ấy đi. Phần còn lại, tôi tự làm.”

Hắc Diệu không muốn nói nhiều, anh kéo mạnh cửa xe ra, gần như thô bạo đẩy Thời Niệm Đường ra ngoài. Lúc này anh có chút may mắn vì Sở Khinh Hàn vẫn còn ở bên cạnh, nếu không anh thực sự không biết làm thế nào để đưa Thời Niệm Đường trở về một cách an toàn.

Thời Niệm Đường loạng choạng, lảo đảo một chút, bị cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào hai bên má đỏ ửng.

Sở Khinh Hàn lại không di chuyển. Anh rất rõ, việc bỏ mặc một lính gác cuồng bạo ở khu vực ô nhiễm chỉ có một kết quả.

Tự làm?

Tự mình đào một cái hố mà chôn mình đi thì còn tốt hơn nhiều!

Đầu óc Sở Khinh Hàn quay rất nhanh: “Liên kết tinh thần thì sao? Chất dẫn đường ở mức độ này không đủ, liên kết tinh thần chắc chắn sẽ được chứ?”

Dù sao, đó mới là cách dẫn đường thực sự trấn an lính gác.

Hắc Diệu không hề nghĩ ngợi đã từ chối.

“Tinh thần lực của cô ấy quá ít, liên kết tinh thần phải do tôi chủ đạo. Nhưng bây giờ tôi… không thể.”

Anh không thể đảm bảo mình sẽ không mất kiểm soát trong lúc liên kết tinh thần.

Mà một khi anh đang chiếm thế chủ động lại mất kiểm soát, cái kết bi thảm không thể tưởng tượng sẽ đợi Thời Niệm Đường.

Hắc Diệu không thể chịu đựng được rủi ro đó.

Ngay cả khi chỉ có một khả năng nhỏ, anh cũng không đồng ý.

Sở Khinh Hàn hiếm hoi nheo mắt lại, con ngươi màu vàng kim tàn nhẫn và vô tình. Anh lạnh lùng lên tiếng.

“Hắc Diệu, anh giỏi lắm. Anh có nghĩ đến nếu anh chết rồi, ân huệ nợ tôi thì sao không?”

Hắc Diệu im lặng.

Anh có lẽ đã không còn nghe thấy gì, hoặc mọi thứ trong tai anh đều không còn quan trọng nữa.

Anh lúc này đang chìm sâu vào biển tinh thần của mình, mặc cho những thứ ô uế và bóng tối đó từng chút một tràn vào lồng ngực.

Mọi thứ dường như đã rơi vào ngõ cụt.

Không ai chịu nhường, nhưng cũng không ai có thể phá vỡ cục diện.

Mà trong sự tĩnh lặng này, Thời Niệm Đường đang đứng ngoài cửa đột nhiên lên tiếng.

“… Nếu tôi có thể chủ đạo thì sao?”

“Em?” Đôi mắt vàng kim của Sở Khinh Hàn bắn ra như lưỡi dao về phía Thời Niệm Đường: “Bảo bối không phải tôi coi thường em. Nhưng tinh thần lực của em chỉ sợ vẫn hơi thiếu một chút đấy.”

Thời Niệm Đường nhìn anh nghiêng đầu.

“Nhưng, không phải có anh sao?”

“Nếu anh bằng lòng truyền tinh thần lực cho tôi… Tôi có thể cứu anh ấy.”

Sở Khinh Hàn “hừ” một tiếng: “Em muốn thực hiện nhiều liên kết tinh thần sao?”

“Không phải nhiều.” Thời Niệm Đường giải thích: “Là anh trước. Sau đó mới đến Hắc Diệu.”

Sở Khinh Hàn: “…”

Lần đầu tiên, anh nghe Thời Niệm Đường nói muốn liên kết tinh thần với mình lại không thấy vui.

Mà còn cảm thấy nghẹn.

[Có ý gì, anh thành chất dinh dưỡng sao?]

[Tinh thần lực của mình lại đi làm áo cưới cho Hắc Diệu? Dựa vào cái gì?]

[Hơn nữa, nghe cứ như mình trở thành đối tượng liên kết tinh thần bất đắc dĩ vậy?]

Sở Khinh Hàn nghĩ thế nào, cũng thấy mình không có lý do gì để đồng ý cả.

Đôi mắt mềm mại của Thời Niệm Đường nhìn Sở Khinh Hàn. Cô khẽ lên tiếng, trên mặt mang vẻ cầu khẩn chưa từng có.

“Sở Khinh Hàn, giúp tôi một chút đi.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên của anh.

Nghe cô gọi, lại du dương và uyển chuyển đến vậy. Cảm giác run rẩy giữa môi và lưỡi cũng thật tuyệt vời.

Nhưng lại là cầu xin anh vì một người đàn ông khác.

Sở Khinh Hàn không nên bận tâm. Anh đã sớm hiểu, một bảo bối như thế này sẽ không chỉ có một mình anh ở bên cạnh.

Anh càng rõ hơn, sự yêu thích của mình bắt đầu từ vẻ đẹp và trung thành với lợi ích.

[Vậy thì sự không cam lòng và nghi ngờ không thể kìm nén trong lòng lúc này đến từ đâu?]

Sở Khinh Hàn hít một hơi thật sâu, vẫn không kìm được cười lạnh với Hắc Diệu.

Rồi thâm trầm mở miệng.

“Hắc Diệu, anh phải nhớ. Sau khi chuyện này kết thúc, anh mẹ nó phải nợ tôi mười ân huệ!”

Anh gập mạnh lưng ghế xuống để Hắc Diệu cút ra ghế sau, nhường chỗ.

“Tôi làm trước.”

Con ngươi màu vàng kim dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ, anh cởi găng tay phải ra, đưa những đốt ngón tay trắng bệch về phía Thời Niệm Đường ngoài xe.

Khi liếc nhìn Hắc Diệu, Sở Khinh Hàn nở một nụ cười đầy hiểm ác.

“Hắc Diệu, anh cứ ở phía sau mà nhìn cho kỹ đi.”