Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Xinh Đẹp Đến Vậy Thật Khiến Người Ta Không Thể Nổi Giận
Thời Niệm Đường lại mơ màng ngủ thiếp đi trong hồi ức.
Sáng sớm hôm sau, cô được Hắc Diệu gọi dậy.
Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn đương nhiên sẽ không đợi đến khi có người đến gọi họ mới dậy, mà đã chuẩn bị sẵn sàng ngay khi nghe thấy động tĩnh lờ mờ bên ngoài.
Chỉ là một người đã rất quen thuộc với nơi này, người kia cũng không muốn gây chuyện. Vì vậy cả hai đều ở trong phòng, không đi lung tung gây rắc rối.
Hắc Diệu đã ra ngoài một chuyến, không biết đi đâu lấy một ít nước sạch.
Lúc này, nước được đặt trước mặt Thời Niệm Đường, để cô vệ sinh cá nhân đơn giản.
Thời Niệm Đường lau mặt xong, khăn mặt vừa rời khỏi mắt, còn đang che nửa khuôn mặt. Đôi mắt to mơ màng nhìn Sở Khinh Hàn đang ngồi ngay ngắn trên mép giường, cười như không cười nhìn chằm chằm cô.
Nhìn thấy cô, người đàn ông này không chỉ không rời mắt, mà còn bước đến gần cô một cách thong dong.
“Đường Đường.”
Tiếng ủng của anh giẫm trên mặt đất, trùng nhịp với giọng gọi tên cô.
Khiến sống lưng người ta lành lạnh.
Sau một đêm, Sở Khinh Hàn rõ ràng đã hồi phục khỏi sự bực tức và giận dữ. Mà không biết anh đã tự tưởng tượng ra điều gì, trông có vẻ còn thích thú hơn.
“Tóc rối rồi, có vẻ đêm qua ngủ rất ngon, phải không?”
Anh đương nhiên và tự nhiên vén tóc Thời Niệm Đường lên, nói đầy ẩn ý. Khi ngón tay đóng vai trò như một cái lược luồn vào mái tóc dài, sẽ chạm vào da đầu. Phần thịt ngón tay không biết là cố ý hay vô tình mà day nhẹ, khiến Thời Niệm Đường vô thức rụt cổ lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Rồi lại rời đi ngay lúc cô muốn bảo dừng lại, nhẹ nhàng vén tóc lên.
Dường như đó chỉ là ảo giác của cô.
Sở Khinh Hàn quả thực có tay nghề rất tốt và hiếm khi có óc thẩm mỹ. Hôm qua anh tết tóc, hôm nay biết Thời Niệm Đường vẫn phải quấn chặt trong chiếc áo khoác của Hắc Diệu và đội mũ để che mặt, liền đổi sang kiểu búi tóc cho cô.
Không chỉ vậy, anh còn giúp Thời Niệm Đường đội mũ, kéo cổ áo lên, chỉ để lại vài lọn tóc lòa xòa hai bên để che đi khuôn mặt.
Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn được bao bọc như vậy, có chút ngây ngẩn nhìn anh. Dưới chiếc áo khoác màu đen, khuôn mặt còn mang theo hơi ẩm từ lúc rửa mặt, càng khiến cô trông như một đóa sen mới nở. Trắng nõn và tinh tế đến mức có thể nặn ra nước.
Thật là…
Xinh đẹp như vậy.
Khiến người ta không thể giận nổi.
Bộ sưu tập của Sở Khinh Hàn từ trước đến nay đều là những vật chết chóc lạnh lẽo và yên tĩnh.
Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy, cuối cùng những thứ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Giống như hiện tại, một thứ nhỏ bé sẽ vùng vẫy chống cự trong lòng bàn tay anh. Hơi thở mang theo nhiệt độ, bị dồn ép sẽ chống trả mà chạy trốn. Thú vị hơn và cũng đầy thách thức hơn.
Không phải sao?
Vì vậy, Sở Khinh Hàn cũng làm vậy.
Khi bên ngoài có tiếng Tiểu Lâm vang lên, mà Hắc Diệu vốn vẫn im lặng nhưng luôn dõi theo họ cuối cùng cũng rời mắt, quay người đi về phía cửa…
Sở Khinh Hàn nắm lấy cơ hội, dùng hai ngón tay véo má Thời Niệm Đường.
Không dùng sức, chỉ để cô hơi bĩu đôi môi đỏ mọng.
Đến gần cô, khẽ nói.
“Bảo bối, lần sau chúng ta có thể dùng năng lực của em, thử trò chơi kích thích hơn.”
Thời Niệm Đường: “…”
[Đồ biến thái, anh đi mà ngồi cùng bàn với Noel đi.]
Đồng thời cánh cửa được mở ra, Sở Khinh Hàn cũng buông tay.
Anh thản nhiên nhìn Thời Niệm Đường cười: “Đi thôi, đến lúc hoàn thành giao dịch rồi.”
…
Vẫn là căn phòng tối quen thuộc, vẫn để Tiểu Lâm canh gác ở cửa. Chỉ là lần này, Đồng Hầu đã mở cánh cửa phòng trong ra, ông đi đi lại lại trong đó, có vẻ rất lo lắng.
Cho đến khi nhìn thấy họ đến mới dừng lại, vẻ mặt có chút giả vờ bình tĩnh.
Tuy nhiên, bàn tay không ngừng điều chỉnh máy hô hấp cơ khí trên cổ đã bán đứng ông.
Sở Khinh Hàn và Hắc Diệu đều lặng lẽ quan sát khắp căn phòng, rất nhanh phát hiện, không có người thứ năm nào tồn tại.
Sở Khinh Hàn nhướng mày, giọng điệu thong thả mang theo chút đe dọa không dấu vết: “Đồng Hầu, xem ra lần này không thể hoàn thành giao dịch rồi?”
Đồng Hầu ho khan một tiếng: “Ông chủ Sở, đừng vội. Người tôi quả thực đã tìm được cho các cậu. Thứ các cậu muốn, tôi cũng đã lấy về cho các cậu rồi.”
Ông xòe tay ra, để lộ một viên nang dữ liệu trong lòng bàn tay.
“Vận may của các cậu đúng là không tồi. Ở khu vực thanh lọc đó hai ngày trước khi vụ việc bùng nổ, thực ra đã có dấu vết của thể ô nhiễm cấp S rồi. Chỉ là lúc đó thông tin không chính xác, ai cũng không chắc chắn cụ thể là có bao nhiêu con… Các cậu biết đấy, một vài bộ phận của thể ô nhiễm trên thị trường có giá trị rất cao. Vì vậy, đã có người lén lút đi qua.”
Mặc dù máu thịt của thể ô nhiễm đều bị yếu tố ô nhiễm ăn mòn, nhưng những kẻ lang thang không kiêng kỵ những điều này.
Hơn nữa nhiều thể ô nhiễm sau khi biến dị, một số bộ phận hoặc cơ quan trên cơ thể lại trở thành nguyên liệu thô cho một số thiết bị tinh vi hay vũ khí sắc bén. Vì thế giá của những thứ này vẫn luôn ở mức cao, trên chợ đen thuộc hàng cao cấp.
Chỉ là vừa có thể tiêu diệt thể ô nhiễm cấp S, lại vừa có thể lấy được những bộ phận đó mà không bị tổn thất, thực sự không phải là chuyện đơn giản có thể làm được.
Lính gác trong khu vực tinh lọc thường sẽ không làm những việc mạo hiểm như vậy. Chỉ những sát thủ đánh thuê đặc biệt tự tin vào thực lực của mình mới làm.
Đồng Hầu tiếp tục nói: “Người này lúc đó vừa hay phát hiện có thể ô nhiễm đang phá hủy dữ liệu của trạm giám sát, liền nhân lúc hỗn loạn sao chép một bản.”
Dĩ nhiên, lý do không gì khác hơn là để bán lấy tiền, hoặc định dựa vào cách này để thử vận may.
Dù sao, những người làm công việc liếm máu đầu dao này, ngoài tiền ra thì cũng chẳng coi trọng gì nữa.
Không nghĩ rằng lại có người đang ngủ gật gặp đúng chiếc gối.
Thật sự có người muốn biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, đến để hỏi thăm tin tức rồi.
Hắc Diệu nói thẳng: “Vậy anh ta đâu?”
Đồng Hầu “hề” một tiếng: “Anh ta cần tiền nhưng cũng cần cả mạng sống, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác như vậy chứ?”
Tuy nhiên, ông cũng biết điều này không giống với cách giao dịch đã thỏa thuận, tự thấy mình có lỗi nhưng lại không muốn bỏ qua phi vụ này, liền quay sang Sở Khinh Hàn.
“Ông chủ Sở, cậu cũng hiểu mà. Đám sát thủ đánh thuê này quy tắc nhiều lắm, bình thường thần bí khó lường, tôi cũng không còn cách nào…”
Sở Khinh Hàn cân nhắc vẻ mặt của Đồng Hầu một lúc, liếc mắt nhìn Hắc Diệu.
Hai người nhìn nhau.
Anh chỉ vào viên nang trong tay Đồng Hầu: “Cho tôi xem hàng trước.”
Đồng Hầu đương nhiên không đồng ý. Nếu đã xem xong hết rồi, nhỡ đâu Sở Khinh Hàn và bọn họ lại đổi ý thì sao?
Đáng tiếc Sở Khinh Hàn cũng có lý lẽ. Bây giờ người không có, tùy tiện đưa một đoạn video ra để lừa gạt, anh đương nhiên phải tận mắt kiểm tra hàng mới được. Hai bên qua lại giằng co một lúc, cuối cùng Sở Khinh Hàn vẫn chiếm thế thượng phong.
Anh xem video trước, nếu xác định không có vấn đề gì sẽ trả tiền gấp đôi.
Chỉ là….
Sở Khinh Hàn vẫn còn một cái tâm tư khác: “Không có người thì thôi, ít nhất cũng phải nói cho tôi cái tên chứ?”
Tính lưu động của các sát thủ đánh thuê trong số những kẻ lang thang rất cao, nhưng người có thực lực như vậy ít nhiều anh ta cũng đã nghe qua.
Đồng Hầu nghĩ một chút, vẫn ném viên nang qua: “Cậu xem trước đi.”
Quang não mang theo người có thể xem dữ liệu trong viên nang, Hắc Diệu kết nối với quang não của mình, rất nhanh đã tìm được đoạn video đó.
Giống như khu vực ô nhiễm mà họ đã đến hôm qua, thiết bị giám sát ở khu vực ô nhiễm này cũng theo mô hình ghi nhận dữ liệu ăn mòn. Tức là, nó sẽ tự động tính toán vị trí nào trong không khí có lượng dữ liệu ăn mòn lớn và tự động điều chỉnh hướng để giám sát.
Đoạn video này vừa bắt đầu, trên màn hình đã xuất hiện gần mười thể ô nhiễm, mục tiêu của chúng chính là một chiếc xe việt dã cỡ lớn đang di chuyển trên đường.
Trong ánh mắt của Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn đã có thể nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy một hàng lính gác bên trong, cùng người nổi bật nhất, cô gái ngồi ở giữa hàng ghế cuối cùng.
Chính là Thời Niệm Đường.
Biến cố đến rất nhanh.
Không biết từ đâu tới một luồng ánh sáng, lại xuyên thủng chiếc xe việt dã một cách chính xác, thẳng đến cô gái ở giữa hàng ghế cuối cùng. Những lính gác kia đều là cấp A, vậy mà một người cũng không kịp phản ứng, cứ thế để Thời Niệm Đường ngã xuống.
Tay Hắc Diệu đột nhiên siết chặt.
Nhưng vẫn tiếp tục nhìn xuống.
Chiếc xe việt dã phanh gấp, ngay lập tức bật chế độ chiến đấu.
Các thể ô nhiễm bắt đầu tấn công dữ dội, các lính gác cấp A nhanh chóng phản công. Rất nhanh, các loại tấn công khác nhau bay qua bay lại trên không, gây ra từng trận bụi bay mù mịt.
Trong sự hỗn loạn, tự nhiên không ai để ý đến cô gái trong xe. Nhìn thấy một quả cầu lửa đánh trúng chiếc xe, cô thế mà tỉnh lại, loạng choạng bò ra ngoài. Chỉ là cả người dường như đều trở nên thảm hại và đau đớn vì cú tấn công ban đầu.
Cuối cùng, có lẽ là không chịu đựng nổi nỗi đau đó, cô ấy tùy tiện tìm một cái hốc cây bí mật, trốn vào trong.
Một quả cầu lửa khác bay về phía camera, video đến đây đột ngột dừng lại.
Ánh mắt Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn, đồng thời nhìn về phía Thời Niệm Đường đang ngồi một bên, dường như đang ngẩn người. Mặc dù biết cô lúc này đang ở đây, chứng tỏ sau đó cô không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng khi nhìn thấy tình hình căng thẳng trong video, vẫn khiến người ta thót tim. Tuy nhiên, đoạn video này có lẽ cũng có thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ trên người Thời Niệm Đường trong vụ tai nạn đó.
Mặc dù, bây giờ thực sự còn ai nghi ngờ cô ấy không?
Sở Khinh Hàn dựa theo thỏa thuận, trả gấp đôi số tiền cho Đồng Hầu.
Đồng Hầu thấy anh sảng khoái như vậy, do dự vài giây, lại nhìn Tiểu Lâm đang canh gác ở cửa. Cuối cùng cũng cắn răng, khẽ nói ra một cái tên.
Giọng ông nhỏ đến mức cái tên đó gần như một con chuột, lén lút tuột ra khỏi miệng ông.
“… Linh. Sát thủ đánh thuê đó tên là Linh.”
“Những thứ khác, đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả.”
Đồng Hầu xua tay, như thể không muốn nhìn họ thêm một cái nào nữa.
Thực tế ông cũng không nói dối, ông chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của đối phương. Thậm chí ngay cả tuổi và giới tính cũng không thể xác định.
Điều duy nhất ông biết là người này dường như có một loại năng lực hoặc thiên phú ẩn nấp dấu vết. Đến mức đi không ai biết, về không ai hay. Ngay cả viên nang này, ông cũng đã phải tìm rất nhiều người trung gian để thương lượng. Sáng nay mới được đặt trên đầu giường của ông.
Nhưng Đồng Hầu hoàn toàn không biết đối phương xuất hiện khi nào và đặt đồ ở đây lúc nào.
Nghĩ đến đây, ông không khỏi có chút hối hận vì mình đã thực sự nói ra cái tên này.
Ông sẽ không chuốc lấy tai họa nào chứ?
Sở Khinh Hàn khẽ nhướng mày, không hỏi thêm, mà ra hiệu cho họ rời đi trước.
Hắc Diệu liếc nhìn Thời Niệm Đường, thấy cô đang cúi đầu trông như sắp ngủ gật, lại không hề nhận ra họ sắp đi.
Anh đành vỗ vai cô một cái, nhưng thấy Thời Niệm Đường đột nhiên ngẩng đầu lên.
Trong mắt cô, có một sự hoảng loạn lóe lên không kịp che giấu.
“Hả? Ờ, phải đi rồi sao?”
Hắc Diệu trầm ngâm nhìn cô một lúc, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, tự mình đưa cô ra khỏi hầm tránh bom hỗn tạp này.
Những lính gác đang làm nhiệm vụ ở cửa đã được thay ca. Tiểu Lâm đưa họ ra đến cửa, đếm đủ người, coi như xong.