DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Sau Này Đừng Tự Tiện Làm Mình Bị Thương

4307 từ

Linh đương nhiên không giết Thời Niệm Đường.

Anh giống như một tên trộm tình cờ bắt gặp một viên đá quý, lặng lẽ ôm Thời Niệm Đường ra khỏi hốc cây đó. Cô quả thực nhẹ đến đáng sợ, khi được bế trên người không tăng thêm bao nhiêu trọng lượng.

Sau đó cứ thế mang cô chạy đi.

Đội lính gác hộ tống cô không có khả năng chống lại các thể ô nhiễm cấp S, rất nhanh liền lần lượt gục ngã. Trong số các thể ô nhiễm cấp S, đương nhiên cũng có một hoặc hai con phát hiện ra dấu vết của Linh.

Chúng dường như rất cố chấp với cô gái trong tay anh, đuổi theo suốt cả quãng đường không ngừng nghỉ.

Đáng tiếc là khu vực này Linh quá quen thuộc, anh dễ dàng di chuyển và luồn lách qua lại trong các góc khuất và bóng tối, loanh quanh trong những con đường hẹp và quanh co.

Mất nửa ngày, cuối cùng đã cắt đuôi được tất cả các thể ô nhiễm.

Anh mang Thời Niệm Đường đến một hang núi vắng vẻ.

Đây có lẽ là một cứ điểm nhỏ của Linh.

Bên trong không có nhiều đồ đạc, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ở cửa cũng có đặt không ít vật dụng để cảnh giới, không dễ dàng bị đột nhập.

Lúc này cô gái trong ngực anh đã bất tỉnh, trán nóng bừng, cả người đều trong tình trạng sốt cao.

Linh kiểm tra cơ thể cô, nhưng phát hiện cô chỉ có vài vết trầy xước nhẹ, không có vết thương nghiêm trọng.

Anh thay quần áo bẩn cho cô, dùng tất cả chăn và quần áo của mình bọc lấy cô. Thẻ căn cước đeo trên cổ cô cũng được tháo ra, đặt sang một bên.

Linh lấy thuốc hạ sốt nghiền thành bột, pha với nước rồi cho cô uống từng chút một.

Thời Niệm Đường nằm trên chiếc giường duy nhất, cả người co ro, nói mê sảng vì sốt cao.

Anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác dùng nước ấm lau trán và cổ cho cô. Nghe những âm thanh vụn vặt của cô không ngừng vang vọng trong hang núi.

“Đau quá…”

“Dừng lại…”

Cô dường như đang chìm trong một nỗi đau hư ảo nào đó.

Linh không còn cách nào, anh đành nửa nằm dựa vào cô, dùng cơ thể mình ôm lấy Thời Niệm Đường đang được quấn trong chăn. Sau đó nhẹ nhàng an ủi cô.

“Cô sẽ khỏe lại.”

“Cô sẽ sống sót.”

Anh không giỏi ăn nói, chỉ lặp đi lặp lại hai câu đó. Nhưng lại không có chút thiếu kiên nhẫn, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

Thời gian cứ thế trôi đi vừa dài vừa nhanh trong sự lặp lại này.

Ánh sáng mờ mờ từ cửa hang chiếu xuống, rọi lên mặt đất phía trước.

Một ngày mới lại đến.

Nhưng cô gái nằm trên giường vẫn sốt cao không hạ, tim cô đập ngày càng nhanh, hơi thở dồn dập liên tục mất ý thức.

Cứ tiếp tục thế này, cô ấy sẽ chết.

Linh lại chăm sóc cô một lúc, rồi như đã hạ quyết tâm. Anh quấn chặt Thời Niệm Đường từ đầu đến chân, không để lọt một chút gió nào.

Sau đó đưa cô ra khỏi hang động.

Họ đến một khu tụ tập của những kẻ lang thang, nơi này không có nhiều người, nhưng trông rất sạch sẽ và có trật tự.

Linh quen đường lối, gõ cửa một trong những căn nhà.

Cửa mở ra, một dẫn đường trông giống bác sĩ mở cửa, thấy anh liền nhướng mày nói đùa: “A, cậu nhóc, vẫn chưa chết à. Lần này lại bị thương gì nữa?”

Linh đi vào, đóng cửa lại, rồi mới quay người để lộ cô gái trên lưng.

“Không phải tôi, là cô ấy.”

Vị bác sĩ nhìn một cái, sững sờ: “Cậu trộm dẫn đường ở đâu thế?”

Đợi đến khi toàn bộ khuôn mặt Thời Niệm Đường lộ ra, nụ cười trên mặt bác sĩ đã biến mất.

“Vào trong, đặt cô ấy xuống!”

Ông vội vã lấy ra đủ loại thứ cần thiết từ các ngăn tủ khác nhau. Vài món kim loại được chắp vá lại thành một chiếc máy xét nghiệm đơn giản. Bác sĩ dùng nó để kiểm tra rất lâu, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Cuối cùng, ông vứt chiếc máy xét nghiệm đi rồi thử dùng tinh thần lực của mình thăm dò vào trong.

Nhưng không lâu sau ông đã buông tay, thở dài một hơi.

“Tinh thần lực của cô ấy có vấn đề.”

Ông khoa tay múa chân về phía Linh chỉ vào đầu: “Chỗ này có vấn đề, hết cứu rồi.”

Linh đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ dùng đôi mắt màu xám im lặng nhìn ông.

Vị bác sĩ có vẻ phiền não gãi đầu: “Tôi biết cô ấy trông rất đẹp, tiếc thật… Nhưng thực sự không còn cách nào. Tinh thần lực của cô ấy vốn đã có vấn đề, lại còn trúng một loại… Tôi không biết là tinh thần lực tấn công gì nữa. Giống như có vài luồng sức mạnh đang đánh nhau trong đó, tinh thần lực của tôi thậm chí không thể vào được. Cậu có thể tưởng tượng, cảm giác có người đang đánh nhau trong đầu cậu là như thế nào. Như vậy có thể không xấu không?”

Vị bác sĩ nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh.

Cô đã sốt đến mức không thể nói mê sảng nữa.

Một sinh mệnh trẻ đẹp cứ thế mà biến mất, quả thực khiến người ta không đành lòng.

Nhưng trong tận thế, ở khu vực ô nhiễm, những chuyện như thế này xảy ra hàng ngày.

Bác sĩ vỗ vai Linh: “Tìm cho cô ấy một nơi tốt để yên nghỉ đi.”

Ông ta đi ra ngoài, châm một điếu thuốc, nhường không gian bên trong cho Linh.

Khi điếu thuốc này hút xong, Linh cũng cõng cô gái đã được bọc lại cẩn thận đi ra.

Anh trông vẫn rất bình tĩnh, chỉ hỏi: “Lính gác phải làm thế nào để liên kết tinh thần với dẫn đường?”

Vị bác sĩ sững sờ, nhận ra anh vẫn chưa bỏ cuộc.

Ông cau mày nói: “Tôi không biết cô gái này rốt cuộc bị làm sao, nhưng tôi khuyên cậu một câu. Cậu nhóc, loại chuyện trong đầu này đừng kéo mình vào. Ngay cả dẫn đường còn không tự cứu được, cậu đừng nghĩ lính gác có thể làm gì. Chuyện lính gác bị dẫn đường kéo theo mà phát điên không phải là không có đâu.”

Ông sợ Linh làm chuyện dại dột. Chàng trai trẻ này tuy thực lực mạnh, nhưng lại không có người lớn dẫn dắt. Cậu luôn quen một mình, có vài phương diện hoàn toàn không hiểu gì cả.

Ông lại khổ sở khuyên nhủ: “Hơn nữa liên kết tinh thần không đơn giản như vậy, cả hai bên đều phải có ý thức chủ động kết hợp. Cậu nhìn cô ấy như vậy, làm gì có ý thức được?”

Linh im lặng một lúc.

Ngay khi vị bác sĩ tưởng rằng anh đã nghĩ thông suốt, anh mới khẽ lên tiếng.

“Đưa tinh thần lực của tôi truyền sang cho cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn sống sót, sẽ chấp nhận.”

Vị dẫn đường bác sĩ trợn tròn mắt: “Cậu điên rồi sao! Chia sẻ tinh thần lực tương đương với việc mở não của cậu ra, để luồng tấn công đó cũng có thể leo vào biển tinh thần của cậu… Cậu nhóc, cậu sống sót không dễ đâu. Vì một người không biết từ đâu đến mà làm vậy, có đáng không? Cậu còn trẻ, muốn dẫn đường, muốn phụ nữ, sau này lúc nào cũng có cơ hội.”

Linh nghiêng mặt đi.

Ánh mắt anh nhìn Thời Niệm Đường trên lưng, như thể lại nhớ đến câu nói đầu tiên cô nói với anh trong hốc cây.

“Không phải.”

Việc muốn cứu cô, không liên quan đến những chuyện đó.

“Tôi chỉ cảm thấy cô ấy và tôi thực ra đều rất muốn, rất cố gắng… để sống sót.”

Vì vậy, anh muốn giúp cô.

…

Linh trở lại hang động.

Anh ngồi bên giường, nhắm mắt lại, nắm lấy tay Thời Niệm Đường.

Không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lại càng chưa từng đọc bất kỳ cuốn sách nào về liên kết tinh thần, anh chỉ dựa vào trực giác bẩm sinh để làm. Vì vậy lần liên kết đầu tiên, anh rất nhanh đã thất bại.

Nhưng anh lập tức bắt đầu lần thứ hai.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, anh mím chặt môi, mái tóc khẽ run rẩy.

Có một luồng sức mạnh vô hình đẩy anh ra khiến Linh đột ngột buông tay.

Lại thất bại…

Anh uống một ngụm nước, rồi bắt đầu lần thứ ba.

Không biết đã qua bao nhiêu lần, bầu trời ngoài hang động đã tối sầm lại. Ánh trăng tĩnh lặng, cả thế giới đều yên tĩnh.

Linh nắm chặt lấy tay Thời Niệm Đường, đã một lúc lâu không buông ra.

Có một làn sương mờ nhạt lan tỏa trong không khí, từng chút một, bao bọc lấy hai người. Nhiệt độ trong hang động tăng lên, cái bóng và sương mù đen nhảy múa, đan xen, dần hòa vào nhau.

Liên kết tinh thần đã thành công.

Đúng như lời bác sĩ nói, thế giới tinh thần của Thời Niệm Đường lúc này hỗn loạn, có vô số luồng sức mạnh đang cuồn cuộn. Ngay khi Linh được kết nối, anh ngay lập tức bị làn sóng dữ dội cuốn đi đến mức suýt mất kiểm soát, như thể có ai đó đang rình rập trong bóng tối để cướp lấy sức mạnh của anh.

Sau khi chia sẻ cảm giác, lúc này anh cũng cảm nhận được nỗi đau dữ dội giống như Thời Niệm Đường, giống như có người đang không ngừng xé rách đầu óc mình vậy.

… Khó trách.

Khó trách cô ấy cứ liên tục kêu đau.

Nhưng Linh cắn chặt răng, không buông tay để ngắt kết nối.

Anh dùng ý chí cố chấp để duy trì quyền kiểm soát bản thân, cho đến khi tìm thấy cô gái ở giữa sự hỗn loạn đó.

Cô vẫn nhắm mắt nằm đó, nhưng không phải dáng vẻ đang sốt. Mặt cô hồng hào, làn da khỏe mạnh và trắng tuyết, khóe môi khẽ cong lên.

Như thể đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Làn sương đen bao bọc lấy cô, giống như những đám mây, nhưng lại nhẹ nhàng bảo vệ cô không bị những cuộc hỗn chiến khác làm ảnh hưởng.

Không biết vì sao, ở đây dường như có một mùi hương ngọt ngào nồng đậm và khó cưỡng lại, thu hút anh tiến về phía trước.

Linh muốn đi lên, nhưng bị một đám sương đen chắn đường.

Anh nghĩ một chút, để lộ ra một chút tinh thần lực từ đầu ngón tay.

Một luồng sức mạnh vô hại và ấm áp được truyền vào trong làn sương đen. Nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà nở ra một chút, giống như một viên kẹo bông gòn đen mập mạp.

Nó nảy lên trên không, nhường đường.

Linh bước vào đám mây, nắm lấy tay cô gái trong giấc ngủ. Sương mù bao trọn hai người, để lại cho họ một không gian tinh thần an toàn không bị quấy rầy.

Mùi hương tuyệt vời lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

Cảm giác đó khiến anh gần như không thể khống chế bản thân muốn ôm cô gái vào lòng, để chiếm lấy mùi hương mê hồn đó.

Nhưng Linh đã kìm lại.

Anh vẫn nhớ mình đến đây vì mục đích gì.

Tinh thần lực tràn ngập như bóng tối, từ từ truyền vào cơ thể cô. Tinh thần lực ấm áp như có xúc giác vật lý, nhẹ nhàng lan truyền từng tấc một dọc theo biển tinh thần. Mỗi lần truyền đi, đều mang theo nhiệt độ đang chấn động.

Làn sương đen ngày càng đậm đặc, càng mạnh mẽ hơn. Chúng bắt đầu giành lấy quyền kiểm soát biển tinh thần, bắt đầu phản công lại đòn tấn công đã đi sâu vào đầu cô.

Hô hấp của Thời Niệm Đường dần trở nên sâu hơn, cô như đang ở trong một suối nước nóng yên tĩnh, được một vòng tay vô hình ôm lấy.

Cô nghe thấy giọng nói của chủ nhân vòng tay đó nhẹ nhàng nói với cô…

“Cô sẽ khỏe lại.”

“Cô sẽ sống sót.”

Hành trình liên kết tinh thần kéo dài suốt một ngày.

Khi Linh cuối cùng cũng buông tay vì kiệt sức, mặt anh đã tái nhợt, cả người gần như không thể đứng vững.

Cảm giác cạn kiệt toàn bộ tinh thần lực không hề dễ chịu.

Nhưng anh vẫn lập tức nhìn về phía Thời Niệm Đường trên giường.

Đúng như dự đoán, cô đã hạ sốt.

Mặc dù vẫn còn hôn mê sâu, nhưng nhiệt độ cơ thể đã không còn cao nữa, cô cũng không còn run rẩy và gặp ác mộng.

Linh gượng chống người dậy, lấy ra gói bột dinh dưỡng, pha với nước rồi đút cho cô ăn.

Sau khi chăm sóc Thời Niệm Đường xong, anh mới vội vã cắn vỡ một túi dung dịch dinh dưỡng và nuốt xuống.

Sau đó ngã vật xuống đất, chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến sáng hôm sau, anh mới từ từ tỉnh lại.

Tinh thần lực đã hồi phục một chút nhờ thời gian, nghỉ ngơi và giấc ngủ. Linh không do dự, lập tức lại thực hiện liên kết tinh thần với Thời Niệm Đường, một lần nữa truyền tinh thần lực đã hồi phục cho cô.

Lần này, liên kết tinh thần thuận lợi đến khó tin.

Dường như làn sương đen của Thời Niệm Đường cuối cùng đã chiếm thế chủ động trong biển tinh thần, đến mức không còn là sự truyền tải một chiều nữa, mà là liên kết hai chiều.

Cái bóng ấm áp truyền tinh thần lực từng chút một, lấp đầy cô.

Mà hương vị ngọt ngào đó cũng phản hồi lại.

Sự lo lắng căng thẳng, âu lo khó nói, lúc này đều được xoa dịu từng chút một. Giống như bàn tay thơm tho của cô gái, nhẹ nhàng chạm vào từng tấc da cứng rắn của anh. Lại như đôi môi đã từng nói với anh một câu, để lại hơi thở dịu dàng và uyển chuyển bên tai.

Sự hòa hợp tự nhiên đến mức anh chìm đắm trong đó, dần dần buông lỏng toàn bộ sự kiểm soát bản thân.

Mặc cho làn sương đen làm chủ tất cả.

Tốc độ truyền đi, sự đậm đặc hay mờ nhạt, đều do cô ấy quyết định.

Linh chỉ trôi nổi trong vòng vây của làn sương đen, giao phó niềm vui và sự kiềm chế cho cô.

Chất dẫn đường trấn an nghịch ngợm lướt qua tay anh, chỉ để lại những dấu vết khao khát, nhưng lại quấn lấy ý thức anh một cách nhẹ nhàng khi anh đuổi theo.

Mọi thứ đều thật đẹp, giống như một giấc mơ vui vẻ và ấm áp mà anh chưa từng có.

…

Ký ức kết thúc tại đây, Thời Niệm Đường thoát ra khỏi khối ánh sáng, cả người thở dốc dữ dội.

Tất cả những ký ức này giống như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra, liền đánh thức những dấu vết còn sót lại trong tiềm thức của cô.

Cô đã nhớ lại rồi.

Trong khoảng thời gian mơ hồ và đau khổ đó, quả thực có một luồng tinh thần lực ấm áp, đã nâng đỡ cô vượt qua giai đoạn đó.

Nhưng sau đó thì sao?

Sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Phần chia sẻ ký ức của Linh, kết thúc ở đoạn đó.

Dường như từ đó trở về trước, đều là những ký ức vô cùng quý giá của anh, đến nỗi anh cất giữ trong hộp pha lê, chôn giấu ở một góc nhỏ mà không ai khác biết.

Nhưng tại sao khi cô tỉnh lại, Linh đã biến mất, còn cô lại xuất hiện ở khu vực Sauveur?

Mà tại sao cô lại quên đi đoạn ký ức này?

Thời Niệm Đường cố gắng hồi tưởng.

Trong đầu có thứ gì đó đang ngăn cản cô nhớ lại tất cả những điều này…

Nhưng.

Cô thực sự rất muốn biết.

Ngay cả khi phải chết, cô cũng muốn chết một cách rõ ràng và minh bạch.

Hai luồng sức mạnh không ngừng giằng xé, đối đầu.

Cảm giác bất lực nhưng lại muốn thay đổi điều gì đó trong trận chiến với chim cắt lưng xám lại xuất hiện.

Ký ức như đèn kéo quân không ngừng quay lại.

Nhưng lần này, Thời Niệm Đường đã nhạy bén tóm được đoạn ký ức mà cô muốn. Cô không để nó chạy thoát mà cắn chặt răng tóm lấy đoạn ký ức đó một cách chính xác, nén chịu nỗi đau đào nó ra từ sâu thẳm.

Việc khôi phục ký ức giống như một cuộc phẫu thuật nhanh chóng, ép mạnh phần đã mất trở lại vết thương.

Nhưng Thời Niệm Đường vẫn tiếp tục xem.

Đó là ngày thứ sáu sau khi Linh nhặt được cô.

Bọn họ đã thực hiện liên kết tinh thần lần thứ ba.

Tất cả những điều này giống như uống thuốc độc giải khát, lần đầu là để chữa trị, lần thứ hai là để phục hồi.

Lần thứ ba thì là để nghiện.

Mà lần này, có lẽ là do cơ thể cuối cùng đã dần tốt hơn, cô gái luôn được sương đen bao bọc đó tỉnh lại, lần đầu tiên mở mắt trong biển tinh thần.

Đôi mắt đó trong trẻo và vui mừng.

Cô nhìn quanh, ngay lập tức nhận ra chủ nhân của luồng tinh thần lực đã luôn giúp đỡ mình.

Thời Niệm Đường đã nhanh chân trước khi Linh lùi lại, chủ động nắm lấy tay anh.

Cô tò mò nhìn chằm chằm vào con ngươi màu xám của anh, cho đến khi trên mặt anh ửng lên một chút màu hồng nhạt. Cô bật cười vì phản ứng ngây ngô và đáng yêu của đối phương. Đôi mắt cong lên, môi khẽ nhếch. Cô có chút mê mẩn và tò mò chạm vào mặt anh, khi chạm vào đôi mắt màu xám của anh, anh có chút không thoải mái mà nhắm lại. Nhưng lại không ngăn cản cô.

Mối quan hệ của họ vừa quen thuộc vừa xa lạ, rõ ràng chỉ có một cuộc đối thoại không hẳn là đối thoại, chỉ có một cái nhìn thoáng qua trong sự hỗn loạn.

Nhưng trong thế giới tinh thần, họ đã là những người hiểu rõ nhau nhất.

Bởi vậy, đối với Thời Niệm Đường, một người thanh niên vừa đẹp trai lại vừa cứu cô như vậy, chắc chắn là người mà cô muốn khám phá nhất và cũng tin tưởng nhất lúc này.

Cho nên ngay sau đó, cô tò mò đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ trên nửa mặt bên phải của anh.

Đó là một chiếc mặt nạ bằng da màu đen, trông rất đặc biệt. Nó che kín mặt anh từ mắt phải đến khóe môi, không có một kẽ hở nào.

Trong thế giới tinh thần hòa hợp này, họ đã chia sẻ cảm giác, cảm xúc và tinh thần lực với nhau. Gần như không có bất kỳ sự che giấu nào, hoàn toàn thành thật đối diện.

Vậy nên Thời Niệm Đường không chút do dự, cô dùng ngón tay tinh nghịch móc vào mép chiếc mặt nạ.

Cô thản nhiên hỏi: “Anh đẹp quá, tại sao lại phải che nửa khuôn mặt này?”

“Tách.” một tiếng.

Một thứ gì đó đã vỡ tan cùng với câu hỏi này.

Cứ như thể giấc mơ cuối cùng cũng phải đến ngày tỉnh lại.

Linh lùi lại một bước, rồi lại một bước.

Anh dần dần đi ra khỏi phạm vi của Thời Niệm Đường, khuôn mặt ửng hồng kia đã trở lại vẻ trắng bệch vô cảm.

Anh cúi đầu, từ chối giao tiếp bằng mắt. Không nói một lời, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Cứ thế đột ngột biến mất trong biển tinh thần.

Anh đã chủ động ngắt liên kết lần thứ ba.

Cô gái bị bỏ lại không biết phải làm gì. Cô mơ hồ không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng cô biết, người duy nhất cô tin tưởng cũng đã rời bỏ cô.

Anh không muốn cô nữa.

Sương đen từ từ lan tỏa, như thể muốn an ủi nỗi buồn của cô lúc này. Cô từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể mình, mặc cho làn sương đen một lần nữa bao bọc lấy cô.

Ký ức đau khổ bị chôn vùi, như bị thủy triều của biển sâu nuốt chửng.

Thật dễ dàng, như thể đã làm không biết bao nhiêu lần.

Khi Linh quay về hang động trong thực tế, nhìn thấy người đang nằm trên giường, trên mặt anh hiện lên vẻ mơ hồ hiếm thấy.

Không ai từng dạy anh lúc này nên làm gì.

Vậy nên, anh chỉ lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi lại cõng Thời Niệm Đường, đi ra khỏi hang động.

Anh dễ dàng đến khu vực bên ngoài ranh giới Sauveur, tìm thấy con đường mà các lính gác thường tuần tra.

Sau đó, năm phút trước khi họ sắp đến, anh cẩn thận đặt Thời Niệm Đường xuống đó.

Anh ẩn mình trong bóng tối cách đó năm mét, lặng im không nhúc nhích, như hòa vào cái cây phía trên đầu.

Linh chăm chú nhìn Thời Niệm Đường đang ngủ say, anh biết cô sẽ sớm tỉnh lại nhờ đã khỏi bệnh. Cô sẽ làm việc và sinh sống trong khu vực tinh lọc. Với tư cách là một dẫn đường, cô sẽ hiếm khi quay lại khu vực ô nhiễm, xác suất gặp nguy hiểm sẽ rất thấp.

[Cô ấy có thể sẽ thắc mắc người bí ẩn đã cứu mình là ai.]

[Cô ấy có thể sẽ ghét anh, căm ghét việc anh không từ mà biệt.]

[Rồi… sẽ quên đi sự tồn tại của anh trong những tháng ngày dài đằng đẵng.]

[Thế này là tốt nhất. Bởi vì, vốn dĩ họ không thuộc về cùng một thế giới.]

~

Mà giờ phút này, dưới bầu trời rực cháy như ngọn lửa, Thời Niệm Đường quỳ gối trước chiếc hộp pha lê chứa khối ánh sáng ký ức, đã nhớ lại đoạn ký ức bị phong tỏa kia.

Cô có thể cảm nhận được cùng với việc chủ động phá vỡ xiềng xích của ký ức, một ổ khóa nặng trĩu trên cánh cửa biển tinh thần của cô đã được tháo ra, rồi nhanh chóng tan biến trong tinh thần hải.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô dường như cảm nhận được tinh thần hải rõ ràng hơn, và cũng có một chút khả năng điều khiển mơ hồ đối với tinh thần lực.

Cũng giống như bây giờ, cô đã biết rằng, nơi hoang tàn này chính là thế giới tinh thần của Linh.

Thời Niệm Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy Linh đang đứng trước mặt mình.

Anh không nhìn thẳng vào cô, chỉ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bốc một nắm đất, phủ lên chiếc hộp pha lê.

Cứ như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn chôn vùi đoạn ký ức này.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, anh mới khẽ lên tiếng.

“Tôi lo lắng cơ thể cô chưa khỏe nên mới chủ động đi tìm cô. Đã làm cô sợ, tôi rất xin lỗi.”

Anh dường như lúc nào cũng xin lỗi.

“May mà… khu vực tinh lọc chữa trị rất tốt. Cô ở đó cũng sẽ sống rất tốt.”

Thời Niệm Đường rất muốn nói với anh. Không. Cô rất khó phân biệt người tốt kẻ xấu ở khu vực tinh lọc, cô vẫn luôn gặp nguy hiểm.

“Vòng cổ đã trả lại cho cô rồi, ký ức cũng cho cô xem rồi. Sau này, cô đừng tùy tiện chạy ra ngoài, rất nguy hiểm.”

Linh nghiêm túc dặn dò.

Nắm đất cuối cùng phủ lên, chiếc hộp pha lê đã hoàn toàn biến mất.

Anh hít một hơi thật sâu, bình thản nói.

“Sau này… chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”

Anh quay mặt đi, con báo đen im lặng chứng kiến tất cả bên cạnh. Bầu trời màu tím đỏ bốc cháy dữ dội, như thể vĩnh viễn sẽ không có mưa.

Thời Niệm Đường nhìn anh, sự chia sẻ cảm giác lúc này khiến cô không thể phân biệt, nỗi buồn nồng đậm này rốt cuộc là từ ai.

Đây là lần liên kết tinh thần thứ tư của họ.

Có lẽ, cũng là lần cuối cùng.

Thời Niệm Đường gật đầu.

“Tạm biệt.”

“Sau này… anh cũng đừng tùy tiện bị thương nữa.”