Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Trở Lại Thời Điểm Quá Khứ
Sở Khinh Hàn âm thầm lườm Thời Niệm Đường một cái, trong lòng ngấm ngầm ghi lại món nợ này.
Thực ra lúc này nghĩ thông suốt rồi, anh ngược lại không tức giận đến thế nữa.
Anh chỉ còn chút thắc mắc.
Khi đang quan sát trận chiến ở khu vực ô nhiễm, anh nhìn rất rõ, Thời Niệm Đường dường như không thành thạo năng lực của mình, mà là bị động sử dụng trong một tình huống rất khẩn cấp.
Hiện tượng này cũng không phải là không phổ biến.
Lính gác và dẫn đường đều có thể bùng phát năng lực vượt quá trình độ bình thường trong những khoảnh khắc khẩn cấp, thậm chí có thể sử dụng năng lượng vượt cấp của chính mình.
Nhưng vừa rồi có phải là khoảnh khắc khẩn cấp không?
[Anh… có dồn người ta đến mức đó không?]
Chỉ chỉ định hôn một cái thôi mà. Thực sự không được, nói vài lời mềm mỏng làm nũng gì đó, anh cũng rất sẵn lòng.
[Bản thân mình không đáng sợ đến thế chứ?]
Sở Khinh Hàn chìm vào suy nghĩ về hình tượng bản thân.
Cho đến khi giọng nói lờ mờ của Hắc Diệu vang lên.
“Anh định ôm cái bánh mì đó đứng đến sáng mai à?”
“…”
Thời Niệm Đường trốn trong chăn, nghe thấy Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn đều đã nằm xuống, cô mới hít thở sâu vài cái.
Cô xòe bàn tay ra rồi nắm lại, liên tục hồi tưởng lại cảm giác khi sử dụng năng lực vừa rồi.
Thực ra rất không trôi chảy.
Cô có thể cảm nhận được, mình vẫn chưa hoàn toàn nắm vững, thậm chí hoàn toàn không đạt được cái gọi là ảo giác. Chỉ là dựa vào tâm lý của đối phương để đưa ra một vài ám thị tiềm ẩn mà thôi.
Nếu như Sở Khinh Hàn đã cảnh giác, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy nữa.
Hơn nữa, chỉ một chút ám thị nhỏ như vậy, cô đã cảm thấy tinh thần lực của mình lại trống rỗng, cả người lại rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức đó.
Nhưng ít nhất, hôm nay đã qua cửa rồi.
Bởi vì cô thực sự không muốn để lộ sự tồn tại của Linh.
Trong lòng Thời Niệm Đường dâng lên một chút cảm xúc phức tạp và chua chát. Cảnh tượng lúc gặp Linh vừa nãy không kìm được lại hiện lên.
~
Một tiếng trước.
Khoảnh khắc Linh nắm lấy tay Thời Niệm Đường, liên kết tinh thần liền được kích hoạt. Vô số xúc tu tinh thần lực tự nhiên hút lấy nhau, liên kết với nhau, tạo thành hàng triệu sợi tơ đan xen. Như thể vẫn còn giữ lại ký ức của liên kết trước đây.
Vì vậy lúc này chỉ cần có tiếp xúc vật lý và sự tin tưởng của cô đối với Linh, mọi thứ liền diễn ra thuận lợi.
Ý thức của Thời Niệm Đường dần bay lên, cho đến khi một lần nữa lại đáp xuống, cảm nhận lại được cảm giác dưới chân, cô đã đứng trên một vùng đất hoàn toàn mới.
Nơi này rõ ràng hoàn toàn khác với không gian tối tăm chật hẹp của hầm tránh bom, mà là một sa mạc rộng lớn và bao la.
Trông… giống như những khu vực ô nhiễm có thể thấy ở khắp nơi.
Trên vùng đất khô cằn và nghèo nàn, có vô số cỏ dại đung đưa theo gió. Xa xa dường như có một vài cây cổ thụ cao lớn ẩn mình trong bóng tối. Chúng im lặng sinh trưởng, như một ý chí vĩnh hằng nào đó không thay đổi.
Nhưng nơi này và khu vực ô nhiễm thực sự vẫn có chút khác biệt.
Bầu trời có màu tím đỏ rực rỡ, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, gần như phản chiếu toàn bộ đỉnh đầu thành một vùng ánh lửa.
Không biết có phải vì điều này hay không, Thời Niệm Đường dường như cũng cảm nhận được một luồng bỏng rát.
Nhiệt độ ở nơi này có vẻ cao một cách bất thường.
Trong thế giới tinh thần vắng bóng người nhưng lại nóng rực như lửa này, cô nhìn quanh, không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn và nhỏ bé.
Cũng chính lúc này, một con báo đen nhanh nhẹn lao tới.
Trên thực tế, con báo đen này lẽ ra phải xuất hiện sớm hơn. Chỉ là toàn thân nó màu đen, chỉ có đôi mắt màu xám nhạt. Nó linh hoạt xuyên qua những bóng cây và cồn cát, đến nỗi rất khó phát hiện ra dấu vết của nó.
Cho đến khi nó chạy đến bên cạnh Thời Niệm Đường, cô mới chú ý tới.
Con báo đen dừng lại cách cô hai bước chân.
Không giống như con chó sói nhiệt tình và chủ động đến gần, cũng không giống như cá voi sát thủ coi cô là con mồi bị vây hãm.
Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, rồi hơi nghiêng đầu sang một bên.
Không hiểu sao, Thời Niệm Đường dường như đã hiểu ý của nó.
Cô đi theo con báo đen nhanh nhẹn đó về phía trước.
Đối phương từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, mà không biết có phải ảo giác không lại luôn dùng nửa thân bên trái đối diện với cô.
Đi chưa được vài bước, nó dừng lại trước một cái hố đất nhỏ.
Trong cái hố được đào ra có một cái hộp pha lê trong suốt tinh xảo, một khối ánh sáng năm màu nhẹ nhàng bật lên trong đó.
Giống như một con sứa nhỏ mềm mại.
Thời Niệm Đường đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào…
Ngay lập tức, cô như thể lại biến thành hình dáng vô sắc vô hình khi còn là làn sương mù đen.
Toàn bộ cơ thể được hút vào không gian của khối ánh sáng.
Ký ức ùa về trước mắt.
Đầu tiên đập vào mắt là một góc nhìn kỳ lạ. Cô dường như đang ẩn mình trong một cái bóng nào đó, cả thế giới phủ lên một lớp màu xám nhạt.
Không xa truyền đến tiếng chiến đấu dữ dội, có thể nhận ra vài lính gác cường tráng còn có một vài thể ô nhiễm có hình dáng kỳ quái.
“Bọn chúng từ đâu ra vậy, chết tiệt, tôi bị thương rồi!”
“Gọi hỗ trợ! Belladonna, giáo sư Tư, chúng ta đang bị tấn công! Lặp lại, chúng ta đang bị nhiều thể ô nhiễm cấp S tấn công!”
“Hủy bỏ tài liệu! Định dạng quang não! Kích hoạt phương án khẩn cấp!”
“Tài sản cấp cao đâu, những người còn khả năng hành động nhanh chóng đưa cô ấy đi!”
“Bảo vệ tài sản cấp cao…”
…
Vô số âm thanh hỗn loạn và lộn xộn, đi kèm với tiếng chiến đấu dữ dội và tiếng hỗn tạp của các loại năng lực.
Người nói câu cuối cùng đột nhiên bị một con gấu xám hung dữ vồ ngã xuống đất, cắn thẳng vào. Giữa cảnh máu me be bét, anh đã không thể đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
Góc nhìn cuối cùng cũng thay đổi.
Ở một cái hốc cây nhỏ gần chiến trường, cách nơi quan sát lúc này gần hơn, có một người đang cuộn tròn lại, bất tỉnh.
Đó là một cô gái rất trẻ và gầy gò.
Cô mặc một bộ đồng phục rõ ràng là mới thay, trông không được vừa vặn. Trên quần áo có dính bẩn cùng vết máu do chạy trốn. Cô ôm lấy mình nằm trong cái hốc cây đó, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể đang run rẩy.
Trên làn da trắng nõn dính một vệt bùn, nhưng không che được vẻ đẹp của cô. Trong môi trường hỗn loạn và dữ dội này, cô như một con búp bê tinh xảo được làm từ pha lê. Yếu ớt như thể chạm vào là vỡ, nhưng lại vô thức thu hút ánh mắt của người khác.
Hô hấp của Thời Niệm Đường ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chính mình từ góc nhìn của người khác.
Hóa ra là chính mình.
Nơi này… chính là trên đường cô được hộ tống từ Belladonna đến Sauveur sao?
Chủ nhân của góc nhìn từ từ di chuyển, anh trượt đi như nước trong bóng tối, không làm kinh động bất kỳ lính gác hay thể ô nhiễm nào đang chiến đấu.
Do đó, dễ dàng đến được bên cạnh hốc cây.
Anh lặng lẽ nhìn cô gái trong hốc cây một lúc, sau đó cẩn thận đưa một tay ra, muốn lau đi vết bẩn trên mặt cô.
Tuy nhiên, ngay trước khi chạm vào cô.
Cô gái trong hốc cây đột nhiên mở mắt.
Cô lùi lại né tránh ngón tay, cảnh giác nhìn anh, môi khô và tái nhợt.
Cô hỏi: “Anh muốn giết tôi sao?”