DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Đúng Là Một Cô Nhóc Lừa Đảo

1399 từ

Thời Niệm Đường thực ra không sợ Hắc Diệu biết mình đã lén lút đi ra ngoài.

Cùng lắm thì anh đấm một cú chết cô là xong.

Nhưng cô thực sự không muốn Hắc Diệu phát hiện ra sự tồn tại của Linh.

Cô nhìn Sở Khinh Hàn, người này rõ ràng đang nắm thóp để có thể tự đưa ra yêu cầu, nhưng lại cứ nhất quyết muốn cô phải chủ động.

Giống như đang trêu đùa một con vật cưng vậy.

Đúng là một tên đàn ông xấu xa.

Thảo nào anh lại là nam phụ, không bằng Hắc Diệu, đáng đời!

Cô hả hê nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng dù có hả hê đến đâu, người đang bị nắm thóp vẫn là cô.

Thời Niệm Đường thở dài, ngoan ngoãn cúi đầu thành thật lên tiếng: “Xin lỗi. Tôi không nên nói dối lừa anh.”

[Ừm?]

Sở Khinh Hàn khựng lại, có chút bất ngờ.

Cô gái xinh đẹp trước mặt hiếm hoi ngoan ngoãn như vậy. Tóc vẫn được Sở Khinh Hàn tết bím, lúc này để sang một bên, để lộ chút cổ trắng nõn. Trông thực sự có vài phần ngây thơ đáng yêu khiến người khác xót xa.

“Tôi chỉ là gặp một người bạn, muốn nói vài câu với anh ấy. Tôi sợ anh sẽ mắng tôi chạy lung tung nên vô thức bịa ra một câu… Xin lỗi, lúc anh thấy tôi không ở trên giường, ra ngoài tìm tôi, chắc đã lo lắng lắm đúng không?”

“Là tôi đã gây rắc rối cho anh.”

Giọng cô mềm nhũn, nhỏ nhẹ, như vừa áy náy vừa hối hận.

Nói xong lời cuối cùng, Thời Niệm Đường cụp mắt xuống, đôi mắt long lanh dưới hàng mi ướt át, giống như bởi vì quá mức khó chịu mà muốn khóc.

Vẫn là một cô bé mà.

Sở Khinh Hàn có chút muốn cười, nhưng cũng có chút tự nghi ngờ [Chẳng lẽ mình dọa cô ấy quá rồi sao?]

Anh vốn nghĩ Thời Niệm Đường chắc chắn sẽ bướng bỉnh không chịu, lại không muốn Hắc Diệu biết nên chỉ sẽ khóc lóc lạnh lùng, cuối cùng hạ thấp lòng tự trọng cầu xin anh.

Khung cảnh đó nhất định sẽ rất đẹp.

Sở Khinh Hàn chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy cơ thể hơi nóng lên.

Nhưng lại không nghĩ rằng Thời Niệm Đường thế mà đi theo hướng này.

Lương tâm hiếm thấy của Sở Khinh Hàn, quả thực có chút nhói đau.

Đương nhiên, nguyên nhân chính nhất là, khung cảnh này cũng đủ đẹp.

Hơn nữa từng câu từng chữ của Thời Niệm Đường, đều còn đang nghĩ cho anh đấy?

Quả nhiên, con người vẫn phải tranh giành.

Giống như Hắc Diệu vậy, cả đời này chỉ có thể nhìn người khác đến sau mà vượt lên trước.

Nụ cười của Sở Khinh Hàn lộ ra chút đắc ý, liền bắt đầu nói hùa theo: “Đúng vậy. Em cũng biết vừa nãy tôi đã lo lắng biết bao nhiêu. Cho nên Đường Đường, chỉ xin lỗi thôi thì không đủ đâu.”

[… Cho anh ăn năm mươi tấn cháo có đủ không?]

Thời Niệm Đường thầm nghĩ trong lòng, đã nhét đầy bát cháo của cả căn tin Sauveur cho Sở Khinh Hàn. Nhưng trên mặt lại chớp mắt, nhẹ nhàng nhón chân.

Sở Khinh Hàn thực ra thấp hơn Hắc Diệu một chút. Tuy vẫn cao hơn cô một cái đầu, nhưng lại là độ cao mà cô có thể với tới khi nhón chân.

Vì vậy, cô đã ngang tầm mắt với Sở Khinh Hàn.

“Vậy, chúng ta thử lại một lần nữa nhé?”

Sở Khinh Hàn ngừng thở.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô gái khi nói chuyện gần như phả vào mặt mình, mang theo một mùi hương thoang thoảng.

Anh có chút lòng dạ bất chính: “Thử lại một lần nữa?”

“Đúng vậy. Chính là cái đó, cái tinh thể ăn mòn trên ngón tay anh, tôi thử giúp anh tinh lọc một lần nữa.”

Thời Niệm Đường có vẻ hơi xấu hổ, nhìn Sở Khinh Hàn một cái.

“Nhưng mà, anh có thể nhắm mắt lại không?”

Yêu cầu nhỏ này đương nhiên có thể đáp ứng.

Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ chủ động hiếm có của cô có chút tiếc, nhưng Sở Khinh Hàn cũng sợ nếu không đồng ý, thật sự dồn người ta vào bước đường cùng thì chẳng còn gì để vớt vát.

Anh giả vờ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Vậy được rồi, lần này tôi sẽ nhượng bộ một chút.”

Sở Khinh Hàn nhắm đôi mắt vàng kim lại.

Trong đêm tối tĩnh lặng, khi mất đi thị giác, xúc giác và thính giác của con người đều được phóng đại lên vô hạn.

Anh cảm thấy một đôi tay mềm mại không xương bám lên vai mình, dò dẫm, cẩn thận. Dường như đối phương còn rất ngại ngùng, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Anh vì thế kìm nén ham muốn muốn kéo đối phương vào lòng, tránh làm con vật nhỏ sợ hãi bỏ chạy. Đôi tay đó dần siết lại, hơi thở của cô gái cũng ngày càng gần. Cuối cùng, một thứ mềm mại dán lên môi anh.

Lần đầu tiên chỉ là dò dẫm, khẽ chạm rồi rời đi.

Nhưng rất nhanh, đôi môi đó lại dán vào. Dường như không biết gì cả, chỉ yên lặng dán chặt.

Lần này Sở Khinh Hàn sẽ không để đối phương rời đi.

Anh há miệng hung hăng ngậm lấy đôi môi đó, một chút cũng không quan tâm có làm Thời Niệm Đường đau không. Tay cũng vươn ra, siết chặt cơ thể trước mặt, cố kéo đối phương vào lòng.

Thế nhưng.

Sở Khinh Hàn đột nhiên ôm lấy khoảng không, cơ thể thậm chí suýt nữa mất thăng bằng.

Gần như trong tích tắc, hơi thở thơm tho, cơ thể mềm mại trước mặt đều biến mất. Cảm giác trên môi cũng không còn.

“?”

Sở Khinh Hàn mở mắt.

Trước mặt chẳng có ai, Thời Niệm Đường ở đâu cơ chứ.

Thay vào đó, trong lòng anh là một ổ bánh mì khô khốc, trên đó có một dấu răng rất đáng ngờ.

Sở Khinh Hàn: “…”

Anh tức giận chạy về ký túc xá ba người, đá tung cửa, lười che giấu cơn giận của mình lúc này.

Hắc Diệu tỉnh dậy ngay lập tức, vội vàng cầm vũ khí đứng lên, thấy là anh mới thả lỏng một chút, nhíu mày hỏi: “Anh làm cái gì thế?”

Sở Khinh Hàn hoàn toàn không để ý đến Hắc Diệu, chỉ đi về phía Thời Niệm Đường.

Trước khi anh nổi cơn thịnh nộ, bản thân chiếc chăn trên giường từ từ mở ra, để lộ ra một cái đầu lông xù.

Thời Niệm Đường ngái ngủ, ngáp một cách mơ màng, mở mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“… A… Sao vậy? Đến giờ dậy rồi sao?”

Cô trông có vẻ buồn ngủ đến mức không chịu nổi, như thể thực sự bị đánh thức đột ngột từ trong mơ. Cả người vẫn đang gật gù muốn ngủ tiếp.

Hắc Diệu nói chuyện với cô giọng mềm đi tám trăm lần, không hề có vẻ lạnh lùng như khi nói chuyện với Sở Khinh Hàn.

“Không. Cô ngủ tiếp đi.”

Nói xong còn ném cho Sở Khinh Hàn một ánh mắt cảnh cáo, ý là “làm loạn nữa thì cút ra ngoài”.

“…”

Còn vương pháp không!

Sở Khinh Hàn tức đến bật cười.

Đến nước này còn gì không hiểu nữa?

Cô nhóc này lại dùng ảo giác để lừa anh một vố, còn bản thân thì chạy về ký túc xá nằm lại trên giường.

Ngay cả khi Sở Khinh Hàn bây giờ nói ra chuyện vừa nãy, thứ nhất là không bắt được người bên ngoài nên không có bằng chứng thực chất. Thứ hai là nhịp tim và các bằng chứng khác của Thời Niệm Đường đã sớm ổn định lại, thêm vào diễn xuất tuyệt vời của cô, chắc chắn Hắc Diệu cả đời cũng sẽ không tin anh.

Đúng là lật thuyền trong rãnh thoát nước mà.