Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Chờ Đợi Câu Trả Lời Của Cô Ấy
Sở Khinh Hàn và Hắc Diệu bước vào phòng trong, cửa đóng lại.
Ở cửa chính, Tiểu Lâm vẫn đứng quay lưng lại với cô, chán nản dùng chân vẽ vời trên nền đất cát.
Thời Niệm Đường đang suy nghĩ, nếu cô có cơ hội trốn khỏi khu vực thanh lọc, liệu cô có thể sống sót ở đây không?
Có vẻ rất khó.
Ở một nơi nói chuyện bằng thực lực, cô vẫn quá yếu.
Cô chìm vào suy nghĩ, cho đến khi bị âm thanh của chân ma sát với mặt đất làm gián đoạn.
Hóa ra Tiểu Lâm đã xóa hình vẽ ban nãy, định vẽ lại một bức mới.
Thời Niệm Đường thu ánh mắt lại, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một thứ gì đó.
Cô quay đầu lại.
Trên bàn đang bày một quả đào tươi, vẫn còn dính những giọt nước đã được rửa sạch.
Quả đào này tươi tắn và mọng nước, trông không hợp chút nào với cái bàn gỗ cũ nát, xám xịt.
Thậm chí, không giống như thuộc về cùng một thế giới với toàn bộ căn nhà nhỏ đổ nát.
“…”
… Vừa nãy, trên bàn này có thứ gì không?
Thời Niệm Đường nhìn chằm chằm vào quả đào một lúc lâu, nhìn cánh cửa phòng trong đang đóng chặt, rồi lại nhìn Tiểu Lâm ở cửa dường như không hề hay biết gì.
Đồ vật bên đường không nên tùy tiện ăn.
Đồ không phải của mình thì không được lấy.
Cô nhịn, không động đậy.
Nhưng dáng vẻ không hề động đó của cô lại khiến có người không nhịn được.
Một bóng đen từ trong bóng tối phía trên đầu từ từ kéo dài ra, lớn dần.
Cuối cùng biến thành hình người.
Anh treo ngược, từ từ hạ xuống.
Yên lặng không một tiếng động, ngay cả một làn gió cũng không hề lay động.
Rồi, bên tai Thời Niệm Đường, khẽ cất lời đầy khó hiểu.
“Cô không thích sao?”
“…”
Tim Thời Niệm Đường suýt nữa bị dọa cho ngừng đập, cả người giật mình muốn hét lên.
Nhưng một đôi tay lạnh lẽo đã bịt miệng cô lại, kịp thời ngăn lại tất cả âm thanh.
Cô mở to mắt, nhìn thấy người quen thuộc kia lộn một vòng trên không, rồi đáp xuống đất vững vàng.
Ngay cả khi tiếp đất cũng không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
… Hóa ra là người bí ẩn bóng đen… à không, người bí ẩn cái bóng.
Thấy Thời Niệm Đường đã nhận ra mình, anh mới từ từ buông tay, rồi nhặt quả đào trên bàn đưa cho cô.
“Tôi đã thử rồi, không chua đâu.”
… Đó là trọng điểm sao bạn ơi!
Lần này ánh sáng vẫn lờ mờ, anh chỉ dùng nửa khuôn mặt bên trái không đeo mặt nạ đối diện với Thời Niệm Đường. Đôi mắt xám trong veo và thuần khiết, toát ra vài phần nghiêm túc nhìn cô.
Để không bị người khác nghe thấy, giọng anh rất nhẹ nhàng, gần như là chỉ là hơi thở.
Nhưng vẫn trong trẻo và rõ ràng.
Bị giải thích một cách nghiêm túc như vậy, Thời Niệm Đường cũng không tiện nói gì nhiều, theo bản năng nhận lấy quả đào, đặt vào túi áo khoác.
Cô cũng dùng hơi thở khẽ hỏi: “Sao dạo này anh không đi tìm tôi nữa?”
Anh cúi mắt, dường như có chút do dự không biết có nên nói hay không.
Nhưng liếc nhìn Thời Niệm Đường, cuối cùng vẫn thốt ra vài chữ.
“Bị thương rồi.”
Hả?
…
Cách nhau một bức tường.
Hắc Diệu đi theo Sở Khinh Hàn vào căn phòng quá chật hẹp này.
Anh nhanh chóng quan sát một vòng, rồi đứng lại ở cửa, không đi vào.
Thật bất ngờ, Đồng Hầu lại là một người đàn ông không lớn tuổi lắm, chỉ là có vẻ cơ thể người này không được khỏe, nhất là hô hấp vô cùng khó khăn. Máy hô hấp cơ khí gắn trên cổ họng rõ ràng chất lượng không tốt, khiến lời nói của ông khàn khàn, lại còn thỉnh thoảng phải dừng lại để thở dốc.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Ông khàn giọng hỏi trước.
Sở Khinh Hàn từ trong túi lấy ra một cục vàng óng ánh to bằng nắm tay trẻ con, ném lên lòng bàn tay rồi nói.
“Chúng tôi muốn nhờ anh làm mối tìm một người, hỏi anh vài câu.”
“Người nào?”
“Nghe nói khi vụ việc đội quân bị tiêu diệt gần đây ở Sauveur xảy ra, có một người ở khu vực đó, tình cờ bắt gặp hiện trường.”
Căn phòng trở nên im lặng.
Đồng Hầu đột nhiên “khà khà” cười lên, tiếng cười đó thực sự không dễ nghe, thậm chí còn có cảm giác rợn người.
“Họ Sở, anh thật ra hoàn toàn không biết có người này đúng không? Cố ý dò hỏi tôi à?”
Sở Khinh Hàn bị vạch trần cũng không đổi sắc, ngược lại mỉm cười thoải mái, như thể lười biện minh.
“Nếu anh nói không phải thì không phải. Tôi chỉ hỏi anh có tìm được không? Nếu không được thì thôi, tôi sẽ đi tìm người khác sớm.”
Âm cuối của anh kéo dài, giọng điệu ẩn chứa sự khiêu khích và nghi ngờ.
Đồng Hầu im lặng một lúc, Hắc Diệu có thể cảm nhận được ánh mắt ông đang nhìn mình, dường như đang e dè điều gì đó.
Nhưng cục vàng trong tay Sở Khinh Hàn quá chói mắt.
Trong căn phòng này, bất kỳ ánh mắt nào cũng khó có thể rời khỏi nó.
Cuối cùng, Đồng Hầu đã nhượng bộ: “… Các cậu phải đợi. Người này hành tung không có quy luật.”
Sở Khinh Hàn đảo mắt, quay đầu đi ra ngoài: “Thôi vậy.”
Đồng Hầu đột nhiên có chút vội vã, giọng khàn khàn: “Tôi đâu có nói dối, người này thật sự là người thần thần bí bí hành tung bất định, không dễ tìm đâu…”
Cái miêu tả này…
Có chút quen thuộc.
Là trùng hợp sao? Hay thực sự là cùng một người?
Hắc Diệu không thay đổi biểu cảm, nhưng lại liếc mắt ra hiệu cho Sở Khinh Hàn đang quay lưng lại.
Sở Khinh Hàn liền quay đầu, nói đầy ẩn ý: “Vậy thì, anh vẫn có thể tìm được.”
Đồng Hầu nghẹn lời.
Hắc Diệu cuối cùng cũng lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện trong căn phòng này. Giọng nói trầm thấp, nhưng vang dội.
“Chúng tôi đợi một ngày. Ngày mai anh đến, tôi sẽ trả anh gấp đôi. Nếu không có ai xuất hiện, giao dịch này coi như thôi.”
Như hai khối ngọc thạch sâu thẳm trong bóng tối, đôi mắt Hắc Diệu kiên định và không cho phép từ chối. Những người có mặt đều biết, vì số tiền này và trong thời hạn này, Đồng Hầu chắc chắn sẽ làm hết sức có thể.
Giao dịch sẽ phụ thuộc vào ngày mai.
Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn đẩy cửa đi ra. Hắc Diệu đi trước. Bước chân anh vững vàng nhưng có chút vội vã. Cho đến khi thấy Thời Niệm Đường ngồi an ổn trên ghế, anh mới yên tâm hơn một chút.
“Có chuyện gì không?”
Anh hỏi như thường lệ.
Thời Niệm Đường trông có vẻ rất chán, lắc đầu: “Không. Chúng ta có thể đi được chưa?”
Không được.
Phải đợi đến ngày mai.
Lợi dụng lúc Tiểu Lâm đưa họ đến chỗ ở, Hắc Diệu giải thích vài câu đơn giản.
Không nhắc đến chuyện khác, chỉ nói là có chút thông tin cần phải ở lại đây thêm một đêm.
Khu tụ tập là nơi hỗn tạp. Dù sao thì ở khu vực ô nhiễm, dân cư di chuyển rất nhiều, vì vậy phòng trống không ít.
Tiểu Lâm lại nhận thêm vài đồng tiền tệ của Sở Khinh Hàn, rất nhanh tìm được một căn phòng ở góc.
“Đây là nơi vắng vẻ nhất và cũng sạch sẽ nhất rồi.”
Cô ấy ngẩng đầu về phía họ.
“Sáng mai tôi sẽ đến đón các anh chị. Nhà vệ sinh ở cuối con hẻm này, gần đó có khu giao dịch hàng quán ăn uống, nhưng tốt nhất đừng đi lung tung, nếu không tự chịu hậu quả.”
Cô ấy nói xong gọn gàng, xách dao bỏ đi.
Trong phòng có bốn chiếc giường tầng, đủ cho ba người họ ở.
Hắc Diệu chọn chiếc gần cửa nhất, Sở Khinh Hàn chọn chiếc bên cạnh anh. Giường của hai người đều ở một bên, bên còn lại đương nhiên để dành cho Thời Niệm Đường.
Đồ ăn bên ngoài không ai muốn ăn, Hắc Diệu lấy đồ khô ra, lần này cả ba người đều ăn cháo.
Ăn xong thì mỗi người lên giường.
Hắc Diệu lấy vải ra lau dao găm, Sở Khinh Hàn thì cầm một chiếc nhẫn đá quý ra soi dưới ánh lửa để thưởng thức.
Thời Niệm Đường vẫn nằm trong áo khoác của Hắc Diệu, dựa vào mùi hương quen thuộc, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì đã ngủ một giấc vào buổi chiều, lần này cô ngủ không sâu, nửa đêm đã tỉnh dậy.
Nhìn qua bóng tối, Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn đều đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Thời Niệm Đường đợi một lúc, rồi ngồi dậy trong bóng tối.
Cô khẽ thì thào gọi tên hai người, nhưng không thấy phản hồi.
Lại đợi thêm một lúc, mới thấy trong bóng tối có một cái bóng từ từ hiện ra hình dáng con người.
“Tôi đã phong bế thính giác của họ. Họ không nghe thấy đâu.”
Thời Niệm Đường bất lực: “… Lần sau anh đừng xuất hiện đột ngột như thế có được không?”
Cái bóng hơi sững lại, sau đó anh cúi đầu, giọng nói có chút áy náy: “… Xin lỗi.”
… Người này, thực sự không có chút nóng nảy nào với cô, ngay cả lời xin lỗi cũng thẳng thắn như vậy.
Thời Niệm Đường ngược lại không giận nữa.
Tuy Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn không nghe thấy, nhưng trước mặt hai người vẫn có một cảm giác như đang làm chuyện lén lút.
Thời Niệm Đường kiễng chân bước xuống giường, từ từ đi ra khỏi phòng.
Bóng đen đi theo phía sau cô, hai người đi đến cuối con hẻm.
“Vừa nãy không kịp hỏi, sao anh bị thương vậy?”
Thời Niệm Đường quay người lại tò mò hỏi.
Lúc đó Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn ra ngoài vội vã, cô còn tưởng người bí ẩn này sắp bị phát hiện. Ai ngờ hình dáng của anh nhạt dần ngay lập tức, cả người hòa vào bóng tối lờ mờ.
Trong lòng đất ít ánh sáng như thế này, đây chắc chắn là sân nhà của anh.
Vì vậy, dù chỉ trong một khoảnh khắc, Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn gần như ở ngay trước mặt anh, nhưng cũng không thể phát hiện ra điều gì.
Thời Niệm Đường nhận thấy, từ lúc gặp anh vào buổi chiều, cơ thể anh thỉnh thoảng lại hơi run rẩy, như đang cố gắng nhịn cái gì đó.
Nhưng khi cô nhìn kỹ lại, thì lại như không có chuyện gì xảy ra, là cô nhìn nhầm.
Trông có vẻ như bị thương rất nặng.
Vì vậy Thời Niệm Đường mới đặc biệt hỏi một câu.
Thế nhưng, anh vẫn chỉ nhìn cô một cái, rồi lắc đầu.
Như thể không muốn nói chi tiết.
Cũng không phải không thể hiểu, dù sao thì mối quan hệ của họ là gì, đến nay vẫn chưa rõ ràng…
Thời Niệm Đường đành phải hỏi điều mình muốn biết nhất.
“Tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.”
Anh khẽ ngẩng mắt lên, nhanh chóng nhìn Thời Niệm Đường một cái.
Đôi mắt đó, giống như một tia sáng yếu ớt lúc bình minh. Gần như khó nhận ra, nhưng lại trong trẻo và sạch sẽ.
“… Linh.”
Anh khẽ nói.
Như sợ bị người khác nghe thấy, anh trả lời thì thầm: “Tôi tên là Linh.”
Linh?
Đây có thực sự là một cái tên không?
Còn giống mã hiệu hơn cả Hắc Diệu.
Thời Niệm Đường lẩm bẩm vài lần, cũng nghiêm túc nhìn anh rồi nói.
“Mặc dù không biết anh có biết không, nhưng… tôi tên là Thời Niệm Đường.”
Anh chớp mắt, dường như có chút e thẹn, ngoan ngoãn lặp lại tên của cô một lần.
Như thể chỉ cần gọi tên vài lần, đầu lưỡi đã thêm một chút ngọt ngào.
Linh đưa tay lên, từ trong bộ quần áo đen sát người kéo ra một chiếc vòng cổ. Anh có chút lưu luyến sờ vào tấm kim loại trên đó, nhưng vẫn đưa cho Thời Niệm Đường.
“Cái này là của cô.”
Có lẽ vì được đeo sát người, tấm kim loại vẫn còn hơi ấm.
Đó là một tấm thẻ căn cước hình tròn.
Hàng đầu tiên khắc [Belladonna II].
Belladonna II, ý nghĩa không rõ.
Hàng thứ hai là một dãy số, trông giống ngày sinh, nhưng năm tháng ngày lại giống hệt với trước khi cô xuyên không.
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy thứ này Thời Niệm Đường đã cảm thấy rất quen thuộc.
Cô như thể thực sự đã đeo chiếc vòng cổ này nhiều năm rồi.
Cô ngẩng đầu lên, chân thành nhìn người luôn bí ẩn trước mặt.
“Linh, cái này tại sao lại ở trên người anh? Anh có thể nói cho tôi biết trước đây đã xảy ra chuyện gì không? Chúng ta có quan hệ gì?”
“Những câu hỏi này rất quan trọng với tôi.”
“Tôi… thực sự rất cần những thông tin này.”
Cô gái trước mặt mặc chiếc áo khoác quá khổ, nửa khuôn mặt bị che khuất.
Nhưng trong đôi mắt mở to lộ ra, lại là sự tha thiết không che giấu.
Điều này khiến anh không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.
Linh im lặng một lúc, rồi lựa lời mở lời.
“Cô không nên ra khỏi khu vực thanh lọc. Bên ngoài có rất nhiều thể ô nhiễm, chúng đang tìm cô… Chúng sẽ làm hại cô.”
Thời Niệm Đường chợt nhớ lại những lời Sở Khinh Hàn đã nói hôm nay, dường như mọi thứ đều khớp với nhau.
Cô cố gắng ghép lại sự thật của vụ việc.
“Vậy, lúc đó đội hộ tống tôi đã gặp rất nhiều thể ô nhiễm cấp S sao? Là anh đã cứu tôi?”
“… Tôi không.”
Anh khẽ lắc đầu, mái tóc màu xám lay động, mang một khí chất xa cách.
Anh hiếm khi nhìn thẳng vào Thời Niệm Đường, luôn cúi mắt xuống, giống như một cái cây ẩn mình trong bóng tối không muốn người khác nhìn thấy.
“Tôi chỉ là, nhân lúc bọn họ đánh nhau… đã trộm cô đi thôi.”
Lời nói này khiến người ta mơ hồ, Thời Niệm Đường có chút không hiểu.
May mà, Linh dường như cũng biết mình diễn đạt kém, bèn đưa tay ra.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay Thời Niệm Đường, anh khẽ nắm lấy.
Giây tiếp theo, Thời Niệm Đường đột nhiên cảm thấy hai mắt nặng trĩu, toàn bộ linh hồn bay vọt lên với tốc độ cực nhanh.
Rồi…
Rơi mạnh xuống một vùng đất khác.
Để có thể chia sẻ ký ức của anh.
Anh đã thực hiện liên kết tinh thần với Thời Niệm Đường.
Và sở dĩ liên kết này lại thuận lợi và trôi chảy như vậy… chính là vì đây không phải là lần đầu tiên họ làm như vậy.
Trước đó, vào khoảnh khắc cô chưa đến Sauveur…
Họ đã từng thiết lập một liên kết tinh thần ngắn ngủi nhưng dài lâu, để lại một dấu ấn khó phai trong biển tinh thần của nhau.
…
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, rồi lại im lặng đóng lại.
Thời Niệm Đường bước ra từ cuối con hẻm.
Cô có chút mơ màng, dường như chìm đắm trong ký ức của mình. Đến mức không phát hiện ra người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, đợi mình.
Cho đến khi cô đi ngang qua, một giọng nói mới vang lên lờ mờ, nhưng lại như sấm nổ bên tai.
“Anh ta là ai?”
Thời Niệm Đường giật mình, hôm nay cô đã bị dọa quá nhiều lần rồi.
Mãi đến khi nhận ra người đến là Sở Khinh Hàn, cô mới vô thức thả lỏng một chút.
Cô giả vờ giận dỗi: “Gì mà ai? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, anh làm gì thế. Tôi đi vệ sinh suýt nữa bị anh dọa chết rồi…”
Giỏi bịa chuyện, giỏi diễn, thật hoàn hảo.
Nhưng Sở Khinh Hàn lại không nghi ngờ hay tin tưởng như cô dự đoán.
Anh lại bật cười.
“Không ngờ, em lại có tình nhân nhỏ ở đây đấy à?”
“…”
Thời Niệm Đường khó hiểu nhìn Sở Khinh Hàn, như thể đang nhìn một người lên cơn.
“Tôi thật sự không biết anh đang nói gì. Tôi về trước đây.”
Vừa nói cô vừa định quay về, nhưng bị Sở Khinh Hàn giữ chặt cánh tay.
“Khoan đã.”
Tay anh lướt dọc cánh tay Thời Niệm Đường, cuối cùng, dừng lại ở vị trí trái tim cô.
Không chút do dự, dán chặt vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch.
“Suỵt…”
Sở Khinh Hàn cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ đó, vui vẻ đếm tần số. Rồi nụ cười càng nở rộ hơn.
“Đừng giả vờ nữa, tiểu bảo bối. Lời nói dối của em rất hay, nhưng tim em đã bán đứng em rồi.”
Nhịp tim mạnh mẽ như vậy, không phải chỉ đơn thuần bị dọa sợ là có thể làm được.
Hẹn hò, làm vài chuyện xấu nhỏ, thậm chí là liên kết tinh thần… những hoạt động ban đêm đó đều sẽ khiến tim đập nhanh.
Ngón tay anh lướt lên trên, khẽ móc lấy cằm Thời Niệm Đường.
Sở Khinh Hàn khẽ cười.
“Yên tâm, tôi không cổ hủ như Hắc Diệu. Tôi và em chắc chắn là cùng một phe.”
“Nhưng mà…”
Anh chuyển hướng.
Theo giọng nói, ngón tay cũng từ từ vuốt ve môi Thời Niệm Đường.
Anh đầy ẩn ý dùng ngón tay xoa xoa môi cô, như thể đang hồi tưởng lại cảm giác xâm lược khi bôi son dưỡng môi vào ban ngày.
“Nếu bây giờ Hắc Diệu tỉnh dậy, nhìn thấy em như thế này, cậu ta sẽ nghĩ gì? Đương nhiên, tôi đã nói, tôi và em cùng phe, tôi hoàn toàn hiểu em… Cho nên Đường Đường, em cũng không muốn Hắc Diệu biết đâu đúng không?”
“Vậy thì, tiếp theo em định làm gì?”
Anh dừng đầu ngón tay lại.
Giống như đang lăn một cuộn len về phía một con mèo nhỏ.
Thong thả, chờ đợi câu trả lời của Thời Niệm Đường.