Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Ngoan Ngoãn Đợi Tôi
Sở Khinh Hàn rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Anh lại trở về dáng vẻ người đàn ông mang theo nụ cười, trông có chút bất cần đời.
Anh vỗ nhẹ lưng Thời Niệm Đường, giúp cô điều khí. Rồi lấy bình nước trong túi ra cho cô uống, lại lấy khăn giấy, cẩn thận từng chút một lau sạch những vệt bẩn dính nơi cằm cô.
Thậm chí anh còn giúp cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, không biết từ đâu lấy ra một sợi dây buộc tóc, tỉ mỉ tết cho cô một bím tóc gọn gàng xinh đẹp.
Tỉ mỉ và chu toàn đến mức khiến người ta sợ hãi.
Thế nhưng những vệt nước bọt còn sót lại trên tay anh, anh lại không lau.
Chỉ để mặc cho chúng tự khô đi.
Thời Niệm Đường mơ hồ cảm giác được, người đàn ông đột nhiên phát bệnh này chưa hề buông bỏ. Ngược lại, anh có lẽ còn đang toan tính một điều gì đó mới mẻ.
Chỉ là…
Điều này càng khiến cô thêm sợ hãi.
Trong nguyên tác, nhân vật nam phụ vốn chưa biết đến tiềm năng của nữ phụ, mà đã nhiều lần làm ra những chuyện kinh hoàng.
Còn hiện tại, sự thật chứng minh, cho dù cô có giá trị hơn…
Đổi lại, chỉ là sự điên loạn càng lúc càng sâu của Sở Khinh Hàn mà thôi.
Khi Hắc Diệu trở về, bên trong xe mọi thứ trông vẫn bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén lướt qua gương mặt hơi ửng đỏ của Thời Niệm Đường, cùng đôi mắt còn vương chút đỏ.
Ánh mắt ấy lại dừng trên người Sở Khinh Hàn đang ngồi ở ghế sau, nụ cười hời hợt.
“Cút lên trước.”
Anh nói rồi kéo cửa xe, lôi thẳng Sở Khinh Hàn ra ngoài.
Cổ áo sơ mi lụa bị kéo xộc xệch, Sở Khinh Hàn vừa bị lôi vừa kêu oai oái:
“Tôi tự đi, đừng kéo nữa. Thật là…”
Ghế bên cạnh trống không.
Không khí lại chìm xuống.
Hắc Diệu ngồi vào.
Anh trước tiên cất bát thìa, rồi nhìn Thời Niệm Đường, cởi áo khoác tác chiến ra.
“Ngủ đi. Cô cần nghỉ ngơi.”
Qua những mẩu đối thoại ít ỏi giữa Hắc Diệu và Sở Khinh Hàn, Thời Niệm Đường cũng đoán được họ có lẽ sẽ đến một nơi tập trung của dân lưu lạc để dò hỏi tin tức.
Đường đi quả thật không gần, huống hồ hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Hắc Diệu rõ ràng không phải kiểu người dịu dàng hay biết cách an ủi một cô gái trẻ.
Anh cũng không biết phải xoa dịu tâm tình thế nào.
Anh chỉ lặng lẽ đưa ra thứ mà anh cho rằng đối phương cần.
Thẳng thắn, mộc mạc.
Anh lấy từ trong túi ra một cái túi vải nhỏ, chẳng rõ bên trong đựng gì, cuối cùng trở thành gối của cô. Áo khoác quá rộng phủ trên người, vừa vặn che kín cơ thể đang cuộn lại của Thời Niệm Đường. Trên áo khoác có mùi của Hắc Diệu.
Đó là mùi sắc lạnh và nặng nề, giống như con dao găm anh mang theo quanh năm.
Dưới lớp vỏ đen dày cộp, là lưỡi dao sắc bén ẩn chứa nguy hiểm.
Nhưng không thể phủ nhận, nó khiến Thời Niệm Đường thấy an tâm.
…
Xe lại nổ máy, lao đi vun vút.
Lần này quãng đường còn xa hơn lúc đi.
Ánh sáng dần tắt, khi Thời Niệm Đường lơ mơ chìm vào giấc ngủ để hồi sức, thì trước khi trời tối hẳn, họ cuối cùng cũng đến nơi.
Thời Niệm Đường dụi mắt, hé đôi mắt từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Vẫn là vùng hoang dã, nhưng đã có dấu vết hoạt động của con người.
Chỉ là nơi này… so với khu tịnh lọc thì lạc hậu và sơ sài hơn nhiều.
Đó là một khu tụ cư nhỏ dựa vào hầm tránh bom cũ mà xây dựng.
Không có tường bao, chỉ vài cái hố đào qua loa, cùng một đoạn hàng rào thép gỉ nát dựng lên.
Trên mặt đất lác đác mấy căn lều tạm, một ống sắt cao vắt vẻo treo lá cờ bạc màu, như để cảnh báo ranh giới lãnh địa.
Trên một chòi canh dựng tạm, có hai lính gác được trang bị tận răng. Tuy công trình xung quanh tả tơi, nhưng vũ khí trên người họ lại vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là hàng được rèn luyện kỹ càng. Hiển nhiên, ở những nơi tập trung dân lưu lạc thế này, vũ khí trang bị mới là ưu tiên hàng đầu.
Rốt cuộc, chỉ kẻ sống sót mới là kẻ chiến thắng.
Thấy xe của họ từ xa chạy tới, một trong hai lính gác liền nhảy xuống.
Vũ khí trong tay giương lên từ xa, mấy người vốn đang nằm ngoài lều cũng đồng loạt đứng dậy, cảnh giác hẳn.
Hắc Diệu dừng xe ở khoảng cách vừa phải, Sở Khinh Hàn chủ động bước xuống.
Anh giơ tay tỏ ý không có ác ý, sau đó tiến lại gần trò chuyện với người kia. Không nghe được anh nói gì, nhưng thấy lính gác quay đầu ra hiệu cho phía sau, đồng thời hạ vũ khí xuống.
Sở Khinh Hàn quay lại, ánh mắt ra hiệu: có thể rồi.
Trong xe, Hắc Diệu bảo Thời Niệm Đường mặc áo khoác của anh ra ngoài bộ đồ bảo hộ.
“Đội mũ lên nữa.”
Anh dặn dò.
Tóm lại, cơ hội để nghe ngóng tin tức như vậy chỉ thoáng qua, không thể đánh rắn động cỏ. Vì vậy, Hắc Diệu đã không chọn đưa Thời Niệm Đường về khu vực thanh lọc, mà trực tiếp đến đây.
Nhưng mức độ nguy hiểm ở đây cũng không thấp.
Phần lớn lý do những lính gác lang thang này lẩn khuất ở khu vực ô nhiễm là vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không được khu vực thanh lọc chấp nhận.
Bản thân những người này có đạo đức không cao, cũng không có gì có thể ràng buộc họ. Hơn nữa, họ tự nhiên mang một cảm giác đối lập với những lính gác và dẫn đường của khu vực thanh lọc.
Bộ đồ bảo hộ của Thời Niệm Đường nhìn là biết người của khu vực thanh lọc, quá nổi bật.
Nhưng nổi bật hơn nữa, chắc chắn là khuôn mặt của cô.
Một khuôn mặt mềm mại, chưa từng trải qua khổ cực như vậy, dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn bảo vệ vô tận. Nhưng cũng sẽ khiến người ta có một xung động muốn ngược đãi và kiểm soát.
Mà Thời Niệm Đường bây giờ lại đang mang một bí mật lớn.
Hắc Diệu hiểu rất rõ, Thời Niệm Đường như vậy nếu bị phát hiện, giống như ném một trái tim đang đập vào giữa bầy linh cẩu, sẽ bị xé nát thành từng mảnh trong những chiếc răng nanh tranh giành.
Hai người xuống xe.
Thời Niệm Đường đội mũ của áo khoác, kéo cổ áo lên cao nhất.
Bây giờ cô được bọc kín mấy lớp, chỉ để lộ ra đôi mắt linh động.
Hắc Diệu nhấn đầu cô xuống, để cô cúi đầu, rồi cùng Sở Khinh Hàn đi thẳng về phía trước.
“Người liên lạc của tôi ở ngay đây.”
Sở Khinh Hàn rõ ràng đã đến đây nhiều lần, trông rất quen đường.
Khu tụ tập này, trên mặt đất là tháp canh và vũ trang. Bên trong và tầng dưới của hầm tránh bom mới là nơi sinh sống của đa số mọi người.
Lối vào hầm tránh bom được ghép từ những tấm sắt gỉ sét và vài cái giá gỗ, miễn cưỡng tạo thành một cánh cửa.
Người lính gác trên tháp canh vỗ vỗ vào cánh cửa hư hại vì chiến tranh này, Thời Niệm Đường còn nghi ngờ liệu cánh cửa có bị anh ta vỗ tan tành không.
Nhưng không những không, mà còn có một lính gác nhỏ con chạy đến kéo cửa ra.
Cô liếc nhìn người lính gác và người đến, nghe người lính gác nói một câu thiếu kiên nhẫn “Là ông chủ Sở.”, rồi mới kéo toàn bộ cửa ra, cho họ vào.
Nữ lính gác mở cửa này không được trang bị đầy đủ, vì thế để lộ một khuôn mặt quá trẻ, trông vẫn còn là một đứa trẻ lớn chưa hẳn, nhưng cơ bắp lại không ít, bên hông còn dắt một con dao quá khổ.
“Tìm Đồng Hầu à?”
Cô ấy rõ ràng cũng biết Sở Khinh Hàn, chào hỏi qua loa rồi ánh mắt lướt qua Hắc Diệu, có vẻ hơi e dè người lính gác rõ ràng không dễ chọc này.
Còn Thời Niệm Đường, cô ấy chỉ liếc qua một cái rồi bỏ qua.
Dù sao trông cô ấy cũng không giống người có thể gây ra mối đe dọa.
Sở Khinh Hàn ném vài đồng tiền tệ cho cô ấy, cười khẽ: “Lại phải nhờ em dẫn đường rồi, Tiểu Lâm.”
Tiểu Lâm sảng khoái đáp lời, đem tiền cất thật cẩn thận trong người.
Sau đó dẫn họ đi qua một đoạn dốc xuống hơi gồ ghề, rất nhanh đến một không gian mở rộng hơn một chút.
Từ đây, có thêm nhiều con hẻm lộn xộn ngoằn ngoèo đi xuống.
Lờ mờ có thể thấy các không gian chức năng như hành lang, khu giao dịch, khu sinh sống, nhà kho… nhưng tất cả đều đan xen vào nhau, vô cùng hỗn loạn.
Những người qua lại ăn mặc lem luốc, gần như tất cả đều nhìn chằm chằm vào ba vị khách không mời mà đến rõ ràng không hợp với nơi này.
Thời Niệm Đường cúi đầu, nhưng vẫn dùng khóe mắt liếc nhìn khắp nơi, chỉ cảm thấy lạ lẫm.
Hắc Diệu không biết có cố ý hay không, lại đứng trước mặt cô, chắn đi phần lớn tầm nhìn.
Tiểu Lâm quen thuộc đường đi, lại dẫn họ rẽ thêm vài vòng, cuối cùng đến trước một căn nhà nhỏ, gõ cửa.
“Đồng Hầu, có người tìm anh.”
“Vào đi.”
Một giọng nói khàn khàn và kỳ quái truyền ra từ bên trong, giống như có một máy hô hấp được cấy vào cổ họng.
Tiểu Lâm tránh ra một bước, cho họ vào, bản thân thì đứng canh ở cửa.
Cô ấy cũng không đóng cửa, chỉ đứng quay lưng lại với họ. Dường như là bắt buộc phải đi theo họ, không cho họ chạy lung tung.
Bên trong căn nhà nhỏ không có chút ánh sáng nào, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài lọt vào, có thể thấy đó là một căn hộ liền phòng.
Bên ngoài, bức tường loang lổ, có vài món đồ nội thất cũ nát, bám bụi, nhưng không có ai.
Cánh cửa bên trong khép hờ, giọng nói kỳ quái kia lại vang lên.
“Họ Sở, anh dẫn người không liên quan đến đây làm gì?”
Sở Khinh Hàn bình tĩnh giải thích: “Là bạn của tôi, đáng tin. Anh yên tâm.”
Người đó hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt chút nào: “Lính gác của khu vực thanh lọc, tôi không tin được, các cậu đi đi.”
Không khí có chút căng thẳng.
Sở Khinh Hàn lại như không hề nhận ra, trên mặt vẫn tươi cười, thản nhiên nói: “Đồng Hầu, lại muốn đuổi tôi đi à? Lần này tôi còn đặc biệt mang cho anh một cái máy hô hấp cơ khí mới đấy.”
Vừa nói, anh vừa lấy ra một thiết bị cơ khí nhỏ tinh xảo, ném vào khe cửa phòng bên trong.
Không có tiếng rơi xuống đất, thứ đó đã được người bên trong đón lấy.
Trên mặt Sở Khinh Hàn nở một nụ cười nắm chắc phần thắng.
Sau một lúc im lặng, Đồng Hầu quả nhiên đã nới lỏng.
“Ngoài anh ra, chỉ được vào thêm một người.”
Sở Khinh Hàn nghiêng đầu nhìn Hắc Diệu.
Hắc Diệu khẽ cau mày, nhìn khoảng cách giữa hai căn phòng. Suy nghĩ một chút, anh để Thời Niệm Đường ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở phòng ngoài.
Chiếc ghế này sát vách với căn phòng bên trong, ở nơi không có cách âm đặc biệt như thế này, đủ để anh nghe được bất kỳ động tĩnh nào của cô.
Anh cúi người trước mặt Thời Niệm Đường, siết chặt cổ áo cô lại, che đi nửa dưới khuôn mặt cô.
“Ngoan ngoãn đợi tôi. Có chuyện gì, nhớ gọi tôi.”
Anh vỗ nhẹ mu bàn tay Thời Niệm Đường, nhắc nhở cô rằng xúc tu tinh thần lực của anh vẫn còn trong cơ thể cô.
Thời Niệm Đường nghe lời gật đầu.