Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Thử Giúp Tôi Xem
Hắc Diệu nhìn về phía chiếc xe.
Qua tấm kính, anh có thể thấy Thời Niệm Đường đang vùi mặt vào cơ thể lông xù của con chó sói. Thông qua cảm nhận chung, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được cái chạm ấm áp từ bàn tay mềm mại của cô.
Rõ ràng đã đưa ra phán đoán một cách lý trí.
Nhưng khi anh mở miệng, giọng nói vẫn khô khan một cách khó hiểu.
“Tại sao lại hỏi tôi?”
Sở Khinh Hàn hừ một tiếng: “Anh không phải là người giám hộ của cô ấy sao? Muốn tiếp cận cô tiểu thư đáng yêu này và thiết lập một mối liên kết sâu sắc hơn với cô ấy, chẳng phải cần sự đồng ý của người giám hộ sao?”
“...”
“Không phải người giám hộ thì cũng là chó giữ nhà.” Sở Khinh Hàn vẫy tay: “Không quan trọng. Chỉ cần anh đồng ý là được.”
Mặc dù anh không sợ Hắc Diệu, nhưng về bản chất, họ là hai kiểu người khác nhau.
Sở Khinh Hàn không thích cảm giác bị chó săn lùng, nhất là khi chúng phát điên, thường sẽ liều chết cắn một miếng thịt trên người kẻ thù.
Anh chỉ muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Hắc Diệu đột nhiên quay đầu lại, đi nhanh hai bước về phía Sở Khinh Hàn. Dáng đứng của anh có chút thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn.
Không khí trở nên căng thẳng.
Sự thay đổi không khí này tuy chỉ trong gang tấc, nhưng lại là bài học bắt buộc đối với mỗi lính gác nhạy bén.
Sở Khinh Hàn cũng đứng thẳng người. Mặc dù vẻ mặt có vẻ thong dong, nhưng đôi mắt vàng kim lại dán chặt vào từng hành động của Hắc Diệu, vốn đầy rẫy sự cảnh cáo và sát khí.
“Đừng ép buộc cô ấy.”
“Đừng làm hại cô ấy.”
“Ngay cả khi năng lực của cô ấy không thể tinh lọc những triệu chứng ăn mòn của anh... anh cũng không thể hối hận.”
Sở Khinh Hàn nhìn Hắc Diệu một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
“Hắc Diệu, tôi thực sự tò mò. Trong lòng anh, tôi rốt cuộc là loại người gì vậy? Tồi tệ đến thế sao?”
Hắc Diệu không trả lời.
Anh đi trước về phía xe.
Trong không khí chỉ còn lại lời cảnh báo cuối cùng.
“Mà làn sương mù đen đó, nhớ kỹ, anh chẳng thấy gì cả.”
~
Lúc này trên xe rất chật.
Công bằng mà nói, không gian bên trong chiếc xe việt dã không hề nhỏ. Nhưng Thời Niệm Đường và con chó sói ngồi ở ghế sau. Còn có một cái ba lô lớn cũng chiếm kha khá chỗ.
Còn hàng ghế trước thì bị hai người đàn ông cao lớn chiếm gần hết toàn bộ không gian.
Sở Khinh Hàn ban đầu định ngồi sau.
Nhưng khi lên xe, Hắc Diệu cực kỳ kiên quyết nói rằng Sở Khinh Hàn phải ngồi ghế phụ. Nói là phải đổi hướng đi đến một nơi khác cần anh chỉ đường.
Tóm lại là một đống lý do, chỉ để không cho anh ngồi cùng với Thời Niệm Đường.
Tuy Thời Niệm Đường không nói một lời, nhưng đã lén lút khóa tất cả các cửa sau lại.
Hai chọi một, Sở Khinh Hàn đành phải buồn bực lên hàng ghế trước.
Chỉ là dù người ở phía trước, sự chú ý của anh vẫn luôn đặt ở phía sau. Gần như ngồi nghiêng người, ánh mắt cố ý hay vô ý đều rơi vào Thời Niệm Đường.
Sở Khinh Hàn dựa lưng vào cửa sổ xe, một chân chống lên, một chân lười biếng duỗi thẳng. Tư thế này người khác làm có vẻ lêu lổng, nhưng anh lại có một cảm giác phóng khoáng, bất cần.
“Đường Đường, tinh thần thể của em là gì?”
Thời Niệm Đường sờ vào bộ lông mềm mại của con chó sói, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay núp sau con chó.
Cô giải thích đơn giản sự thật rằng mình là một kẻ vô dụng. Còn về làn sương mù đen ban nãy, cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra và đó là cái gì.
Vì vậy, đừng nhìn cô với ánh mắt đó nữa.
[Đi mà nhìn nữ chính của anh đi!]
Sở Khinh Hàn trầm tư, rất nhanh lại nháy mắt: “Thật ra, còn một cách có lẽ có thể biết được tinh thần thể của em. Em biết đấy, khi đi vào cảnh giới tinh thần, thường có thể thấy nhiều bí mật nhỏ. Đường Đường, em có muốn thử liên kết tinh thần với tôi không.”
“Kít!” một tiếng.
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, dừng lại sau một tiếng ma sát dữ dội với mặt đất.
Lời nói của Sở Khinh Hàn bị ngắt quãng đột ngột.
Hắc Diệu lạnh lùng: “Nghỉ ngơi ăn uống.”
“...”
Hắc Diệu đương nhiên có mang theo nước và đồ khô, nhưng đó là lượng thức ăn trong một ngày cho hai người anh và Thời Niệm Đường. Giờ phải đổi hướng đi đến một nơi khác, thời gian không xác định, lại còn thêm một người là Sở Khinh Hàn.
Đồ ăn đương nhiên phải tiết kiệm hết mức có thể.
Nơi Hắc Diệu dừng xe quả thật rất tốt, một vài loài động vật nhỏ trông vẫn chưa bị biến dị.
Việc săn bắn đối với anh và Sở Khinh Hàn quá dễ dàng. Tiện tay sử dụng một kỹ năng, hai con thỏ đã nằm gọn trong tay Hắc Diệu.
Anh tìm một con suối nhỏ, nhanh chóng xử lý, rồi lấy cành cây xiên vào.
Sở Khinh Hàn cũng không rảnh rỗi, vươn tay ra. Không biết anh làm thế nào mà đầu ngón tay lại bốc lên một ngọn lửa. Anh dường như không cảm thấy nóng chút nào, đưa ngọn lửa về phía trước, đốt cháy đám cỏ khô dưới xiên thịt nướng.
Không chỉ vậy, anh còn mang theo gia vị bên người, rắc một vòng tỉ mỉ lên xiên thịt.
Một mùi thịt nướng cháy thơm dần lan tỏa.
Hai người này rõ ràng có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã rất phong phú, chỉ một lát đã chuẩn bị xong món thịt rừng.
Thời Niệm Đường nhìn con thỏ rừng, ánh mắt đều sáng lên.
Chẳng lẽ, cuối cùng cô cũng có thể ăn một miếng thịt tươi ngon nóng hổi sao?
Ngay hôm nay!
“?”
Thời Niệm Đường từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thứ mà Hắc Diệu đưa cho mình, lương khô.
Nói chính xác, là lương khô sau khi cho thêm nước đã thành công biến thành cháo.
[Khoan đã? Có ý gì đây?]
Có lẽ ánh mắt lên án của cô quá rõ ràng, Hắc Diệu bắt đầu giải thích.
“Động vật ở khu vực ô nhiễm có thể chứa yếu tố ô nhiễm, trạng thái tinh thần lực của cô bây giờ không rõ ràng, đừng mạo hiểm.”
Đối với lính gác cấp S như anh và Sở Khinh Hàn, khả năng bị con thỏ rừng làm cho ô nhiễm gần như bằng không, nhưng để đề phòng vạn nhất, Thời Niệm Đường vẫn nên dùng thức ăn sạch mang từ khu vực thanh lọc ra thì tốt hơn.
“...”
Thời Niệm Đường rất tuyệt vọng.
Cô cố gắng giãy giụa: “Giá trị thanh lọc của tôi không phải cực cao sao? Tôi chắc cũng không sao đâu mà.”
Hắc Diệu chỉ có hai từ.
“Nghe lời.”
Rồi nhét bát cháo vào tay cô.
Tay Thời Niệm Đường run rẩy khi cầm bát cháo xám. Cô mếu máo, thử ăn một miếng nhỏ.
Lập tức bị hương vị vừa sệt vừa mặn kia làm nhăn cả mặt.
“Phì.”
Sở Khinh Hàn ở bên cạnh cười không hề kiềm chế.
Anh giống như nhìn thấy một thứ nhỏ nhắn đáng yêu làm ra một hành động buồn cười nào đó. Ví dụ như một con mèo con đang ngủ gật bỗng hắt hơi một cái làm mình tỉnh giấc, hay không hiểu gì cả mà lảo đảo chạy đuổi theo cái bóng của mình.
Càng cười càng không thể ngừng lại, anh còn phải tự tay trêu chọc một chút mới được.
Sở Khinh Hàn ngứa tay, cầm xiên đùi thỏ của mình lắc lư trước mặt Thời Niệm Đường, cười hì hì hỏi cô: “Muốn không? Hắc Diệu không cho em, nhưng tôi thì dễ tính lắm.”
Trước khi chữa vết thương, ánh mắt xinh đẹp và giọng nói mềm mại của Thời Niệm Đường khi cầu xin Hắc Diệu vẫn còn trong đầu anh. Anh cũng muốn xem bảo bối xinh đẹp và mềm mại như vậy cầu xin mình trông sẽ thế nào.
Thời Niệm Đường rất muốn ăn thịt rừng.
Nhưng cô cũng hiểu rõ, có Hắc Diệu ở đó Sở Khinh Hàn không đời nào thực sự cho cô ăn.
Cái con người Hắc Diệu đó, không nể mặt ai cả.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cắn môi. Hàng mi khẽ run rẩy, khẽ khàng nói: “Hay là thôi đi, tôi chỉ ngửi mùi thôi cũng được rồi...”
Giờ phút này cô đang ngồi trên tấm bạt chống thấm mà Hắc Diệu đã trải sẵn. Bởi vì còn hơi yếu sức, cơ thể mềm nhũn dựa vào một bên. Một lọn tóc buông xuống bên mặt, trông cực kỳ mong manh. Vẻ đáng thương và hiểu chuyện đó, khiến ngay cả người có trái tim sắt đá nhất cũng phải động lòng thương xót.
Sở Khinh Hàn đương nhiên không ngoại lệ.
Đôi mắt vàng kim của anh trở nên nồng đậm hơn, cơ thể hơi nghiêng về phía Thời Niệm Đường, xiên thịt trong tay cũng tự nhiên hạ xuống thấp hơn.
“Hay là...”
Hay là cho cô ấy nếm thử một chút.
Anh định nói với Hắc Diệu như vậy.
Nhưng hành động của Thời Niệm Đường rất nhanh.
Cô đột nhiên giơ tay lên, trông như muốn cầm xiên thịt thỏ để ngửi, nhưng chiếc thìa trong tay lại run lên rất chuẩn xác. Một thìa cháo màu xám đen đầy ắp, cứ thế đổ thẳng lên xiên thịt thỏ của Sở Khinh Hàn.
Sở Khinh Hàn: “?”
“Ối!”
Vật nhỏ xinh đẹp kêu lên một tiếng, lúng túng và ngạc nhiên. Sắc mặt lo lắng vô cùng như thể thực sự hối hận vì sự vụng về của mình.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Phá hỏng bữa trưa của anh rồi, anh sẽ không giận đâu nhỉ?”
“Anh Khinh Hàn?”
Lần này, đến lượt Hắc Diệu cười.
Sắc mặt Sở Khinh Hàn phức tạp, nghiến răng nói một câu không sao.
Anh có yêu cầu không hề thấp đối với đồ ăn, nếu không đã chẳng mang theo gia vị bên người.
Chỉ là bây giờ đi săn lại và làm lại cũng không kịp nữa, đành phải cắn răng ăn miếng thịt thỏ dính đầy cháo.
Mùi vị đó, còn kỳ lạ hơn cả ăn cháo không.
Con người quả nhiên phải dựa vào sự so sánh.
Thời Niệm Đường nhìn vẻ mặt của Sở Khinh Hàn, cảm thấy bữa ăn trong miệng mình đều trở nên thơm ngon. Cứ thế mà cô thực sự ăn hết bát cháo.
Ba người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, xương thỏ thừa thãi được tìm một cái hố để chôn. Hắc Diệu lấy bát và thìa di động từ tay Thời Niệm Đường, rồi đi đến con suối ban nãy để rửa sạch.
Tiện thể bảo cô lên xe đợi trước.
Thời Niệm Đường vừa ngồi vào ghế sau còn chưa kịp đóng cửa, Sở Khinh Hàn đã cúi người, bất chấp tất cả mà chen vào.
Thời Niệm Đường: “...”
Cô nhanh chóng lùi lại, sang phía bên kia ghế.
Nhưng không gian bên trong xe chỉ có vậy, Sở Khinh Hàn còn rất có dự đoán trước vươn tay ra ghế trước, “tách” một cái khóa cửa lại.
Trong chớp mắt, chỉ còn hai người họ bị nhốt riêng trong xe.
“Anh... anh muốn làm gì?”
Thời Niệm Đường có chút cảnh giác.
Sở Khinh Hàn nhìn vẻ sợ hãi của cô, lại không kìm được muốn cười.
Anh nhếch môi vừa tiến sát về phía Thời Niệm Đường, vừa thong thả đưa tay ra. Tháo chiếc găng tay nửa ngón bên phải.
Ngón tay của Sở Khinh Hàn thon dài, da dẻ mịn màng. Hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp, chai sạn vì chiến đấu của Hắc Diệu. Nhưng trên các đốt ngón tay vốn dĩ phải hoàn hảo lại nhô ra những tinh thể ăn mòn màu tím đỏ kỳ dị, giống như những bông hoa cứng cáp nở ra từ các kẽ xương. Trong đó, ngón áp út và ngón út là nghiêm trọng nhất, tất cả thịt da đều biến mất. Hai ngón tay chỉ còn lại từng đốt xương trắng trơ trụi, mà những tinh thể không đều quấn quanh.
Tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và kỳ dị.
Thời Niệm Đường hơi ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy triệu chứng ăn mòn sau khi bị ô nhiễm.
Nhưng nghĩ kỹ lại, trên cánh phải của tinh thần thể của Sở Khinh Hàn, con rồng đen kia, dường như cũng có thứ tương tự.
“... Nước bọt của chính anh không thể phục hồi sao?”
Cô tò mò hỏi.
Sở Khinh Hàn để cô tùy ý nhìn tay phải, còn chủ động xòe bàn tay ra để cô tiện quan sát chi tiết.
Nghe vậy chỉ nhún vai: “Tôi chỉ có thể miễn cưỡng ức chế và cùng tồn tại với nó.”
Thời Niệm Đường đưa tay ra, cẩn thận chạm vào ngón tay anh.
Lập tức ngẩng đầu lên hỏi với vẻ lo lắng: “Có đau không?”
Trông nó đau lắm.
Nụ cười của Sở Khinh Hàn khựng lại một chút.
Anh dừng lại nửa giây, rồi lại nở nụ cười: “Từ lâu đã không còn cảm giác gì nữa.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Thời Niệm Đường gật đầu.
Cô trông như đã thở phào nhẹ nhõm.
Không hề tốt.
Nụ cười trên mặt Sở Khinh Hàn dần biến mất.
Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Thời Niệm Đường, trong đôi mắt vàng kim có một sự tàn nhẫn lạnh lùng. Như thể một con thú nào đó đang dần chiếm lấy cơ thể và suy nghĩ của anh.
Không có cảm giác không có nghĩa là không đau nữa, mà là ngày đêm bầu bạn với nỗi đau khổ khó tả đó, thấm sâu vào xương tủy, không thể thoát ra.
Nói cách khác, đây cũng là một sự cùng tồn tại bị ép buộc.
Anh đã tê dại.
Anh nhìn Thời Niệm Đường đang dần thả lỏng cảnh giác, từ từ lấy ra một thứ tinh xảo nhỏ gọn từ trong túi.
“Cái này tặng em.”
Thời Niệm Đường nhìn thứ được đưa đến trước mặt mình.
Đó là một tuýp son dưỡng môi vị mật ong.
Bao bì còn rất mới, trông có vẻ là một thứ rất khó kiếm được.
Cô định đưa tay ra nhận, nhưng bị Sở Khinh Hàn ngăn lại, anh vặn nắp trước.
“Để tôi.”
Anh nói vậy, những ngón tay thon dài xoay cho lớp kem màu vàng nhạt lộ ra, một mùi mật ong nồng nàn lan tỏa. Sau đó, không cho phép từ chối, anh ấn lớp kem lên khóe môi Thời Niệm Đường.
Thời Niệm Đường theo bản năng ngả ra sau, nhưng sau lưng cô đã là cửa sổ xe lạnh ngắt.
Cô không còn đường chạy trốn.
Gương mặt của Sở Khinh Hàn có vẻ xa lạ.
Dường như vẫn là khuôn mặt đó, nhưng thần thái đã thay đổi.
Không còn vẻ tùy tiện, phong lưu nữa, mà trở nên đầy tính xâm lược.
“Đừng cử động. Sẽ bị lem đấy.”
Ngón út chỉ còn lại xương trắng của anh tựa vào má cô để giữ thăng bằng. Hai ngón tay còn lại nắm lấy tuýp kem, rất kiên nhẫn vẽ theo hình dáng môi cô.
Ánh mắt anh tập trung và nghiêm túc, như thể đang tô vẽ một bức bích họa nghệ thuật.
Nhưng lớp kem cứ liên tục bị nghiền nát, khiến người ta có cảm giác như đang bị cắn nuốt và xâm phạm, mùi mật ong nồng đậm từng lớp chồng lên nhau, làm người ta có chút choáng váng.
Thời Niệm Đường dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô mở miệng: “Khoan đã, cái này nhiều quá...”
Cô không thể nói hết lời.
Hai ngón tay thuận thế lách vào miệng cô, mang theo một luồng khí hoàn toàn khác lạ. Một ngón tay vẫn mang mùi vị của con người, Thời Niệm Đường thậm chí có thể nếm được vị gia vị mằn mặn.
Ngón còn lại, lại là một khúc xương trắng lạnh lẽo.
Cảm giác bị xương chọc vào miệng khiến cô mở to mắt, cái chạm ma sát lạnh lẽo đó vừa kỳ dị vừa bất an.
Hai tay Thời Niệm Đường vô thức nắm lấy ống tay áo và cánh tay của Sở Khinh Hàn, muốn kéo anh ra. Nhưng đổi lại, là sự xâm nhập của Sở Khinh Hàn càng trở nên quá đáng hơn.
Ngón tay dài đến khó tin, cuối cùng cũng đi đến những chỗ sâu kín đáng xấu hổ. Những tinh thể ăn mòn nhô ra kẹt lại trong khoang miệng, khiến Thời Niệm Đường không thể khép môi, chỉ có thể vô ích há miệng.
Mặt cô đỏ bừng, chân cũng cố sức đá vào người Sở Khinh Hàn, nhưng lại bị anh dùng tay trái bắt lấy cổ chân, ghì chặt lại bên người. Những sợi chỉ bạc tuôn ra, trượt xuống từ lòng bàn tay Sở Khinh Hàn và khóe môi cô, làm cho lớp son dưỡng môi vừa được thoa trở thành một vệt nhầy nhụa.
Một thứ gì đó lăn xuống gầm xe. Hình như là tuýp son dưỡng môi đã không còn ai để ý đến.
“Giúp tôi một chút bảo bối.”
Ánh mắt Sở Khinh Hàn đã rơi vào một sự điên cuồng nào đó. Trong đôi mắt vàng kim đó, như có hai ngọn lửa đang bùng cháy.
“Giúp tôi thử xem, có thể thanh lọc những tinh thể xâm thực chết tiệt này không...”
“Tôi sẽ cho em phần thưởng tốt nhất mà em có thể nghĩ đến... Xin em đấy, Đường Đường.”
...
Anh lặp đi lặp lại những lời cầu xin, nhưng hành động lại càng ngày càng dồn ép.
Thời Niệm Đường không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy miệng đau nhừ. Mặt và cổ cô đỏ bừng vì hô hấp bị cản trở.
Sở Khinh Hàn cuối cùng cũng rút tay ra.
Trong khoảnh khắc đó, Thời Niệm Đường ho sặc sụa.
Còn Sở Khinh Hàn thì nhìn hai ngón tay ướt đẫm và lòng bàn tay mình. Anh thậm chí đã nhịn được cơn khao khát chất dẫn đường, chỉ lật đi lật lại xem xét.
Tuy nhiên...
Không có gì thay đổi.
Trên những ngón tay thon dài, vẫn là những tinh thể xâm thực đáng sợ đó. Ngay cả một chút giảm bớt, cũng không hề có.