DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Một Vị Trí Bên Cạnh Cô Ấy

1461 từ

Sở Khinh Hàn tuy cũng có chức vụ, nhưng giống như một kẻ sống ngoài lề, đi lại giữa hai phe đen trắng. Anh có những “người bạn” quen biết ở khắp nơi. Thậm chí không ít là những kẻ lang thang. Vì vậy, nguồn tin tức của anh quả thực nhanh hơn, chính xác hơn.

Với tư cách là một người chuyên kinh doanh trong lĩnh vực này, Sở Khinh Hàn có thể không có lương tâm, nhưng sẽ không lan truyền thông tin sai lệch.

Hắc Diệu nhướng mày: “Vậy anh đã sớm chú ý đến con chim cắt lưng xám cấp S đó vẫn luôn đi theo nó. Đồng ý giúp tôi với Lê Trầm Uyên, chỉ là tiện tay thôi?”

“Hừ” anh và Lê Trầm Uyên lại bị tên đàn ông này lừa lấy thêm một ân huệ.

Sở Khinh Hàn có vẻ vô tội: “Tôi đâu có nói vậy.”

“Tuy nhiên, lời buộc tội cấp cao kia thì tôi có thể rút lại một phần. Những thể ô nhiễm cấp S này tiến hóa nhanh hơn, chỉ số thông minh cũng cao hơn. Giống như con chim cắt lưng xám kia, chúng thực sự có ý thức xóa bỏ dấu vết hành động của mình, còn cả những thứ có thể ghi lại hành động của chúng… ví dụ như thiết bị giám sát.”

“Được rồi, tôi đã nói nhiều thông tin như vậy rồi… Hắc Diệu, anh cũng phải nói cho tôi biết chút gì chứ?”

Hắc Diệu không biểu cảm: “Tôi không có tin tức gì.”

Sở Khinh Hàn cười khẩy: “Bớt đi. Đừng tưởng tôi không biết ở Sauveur có một đội nhỏ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghe nói hiện trường cực kỳ thảm khốc, chỉ có một dẫn đường sống sót.”

Hắc Diệu nhạy bén cảm thấy, cơ thể cô gái sau lưng mình hơi cứng lại.

Hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.

Anh không lộ ra ngoài, nhưng tay lại khẽ bóp đùi Thời Niệm Đường, an ủi cô đừng lo lắng.

Sở Khinh Hàn tiếp tục nói: “Tên Lê Trầm Uyên đó lươn lẹo, thế nào cũng không chịu hé lộ cho tôi một chút. Hắc Diệu, nói cho tôi biết, bản báo cáo hiện trường có khiến anh cảm thấy rất quen thuộc với hiện tại không?”

Quen thuộc.

Đương nhiên là đúng thế.

Đội ngũ cấp A đó cũng bị tấn công ở khu vực ô nhiễm cấp B, về lý thuyết thì đó đáng lẽ phải là khu vực an toàn trong phạm vi năng lực của họ. Để tám lính gác cấp A đều tử vong, chỉ có thể là thể ô nhiễm cấp S. Hơn nữa, trạm giám sát của khu vực ô nhiễm cũng bị phá hủy ở những mức độ khác nhau. Do đó, cuộc điều tra đến nay vẫn chưa thể khôi phục được toàn bộ sự thật của vụ việc.

So sánh với nhiệm vụ lần này, sự xuất hiện đột ngột của thể ô nhiễm cấp S, việc biến mất và phá hủy thiết bị giám sát... Những điều này, quả thực ở một mức độ nào đó rất giống nhau.

Mà điểm giống nhau cuối cùng, chính là...

Cô ấy.

Hắc Diệu nhấc Thời Niệm Đường lên một chút, càng giữ chặt cô hơn. Cô dựa vào người anh, hơi thở phả vào bên tai Hắc Diệu nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.

Phía trước đã thấp thoáng bóng dáng của con đường, khu rừng khô héo dần thưa thớt.

Bọn họ đã đi ra ngoài.

Tuy Hắc Diệu không nói một tiếng nào. Nhưng không thể phủ nhận, đó chính là câu trả lời của anh rồi.

Sở Khinh Hàn có được thông tin mình muốn, cảm thấy hài lòng.

Hắc Diệu đi trước đến ghế sau, mở cửa xe để Thời Niệm Đường đi vào trong.

Sở Khinh Hàn rất tự nhiên đi đến cửa sau bên kia kéo ra định vào. Nhưng cửa chỉ vừa kéo được một nửa thì bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay đeo găng đen nắm chặt cửa, Hắc Diệu nghiêng đầu về phía Sở Khinh Hàn.

Sở Khinh Hàn liền buông tay, thong thả nhìn Hắc Diệu đóng cửa xe, con chó sói linh hoạt chui qua khe hở trước khi cửa đóng lại.

Qua cửa sổ xe, có thể thấy con chó sói ngoan ngoãn ngồi cạnh Thời Niệm Đường, ra vẻ canh gác.

Hắc Diệu dẫn Sở Khinh Hàn đi ra một bên.

Hai người đứng lại ở một nơi có thể nhìn thấy xe, nhưng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Hắc Diệu đi thẳng vào vấn đề: “Anh nghe ngóng những tin tức này từ đâu, từ những kẻ lang thang sao?”

Thể ô nhiễm cấp S cố tình xóa bỏ dấu vết không dễ theo dõi, việc phát hiện ra dấu hiệu hoạt động có quy luật như vậy, chỉ có thể là những kẻ lang thang thường xuyên sống trà trộn trong các khu vực ô nhiễm. Họ có một bộ quy tắc hành động và cách sinh tồn riêng, đôi khi cảm nhận được một số tình huống sớm hơn cũng là điều bình thường.

Mắt Sở Khinh Hàn khẽ lóe lên: “Sao? Muốn kết bạn à?”

Hắc Diệu lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, ném về phía Sở Khinh Hàn.

Sở Khinh Hàn nhẹ nhàng đỡ lấy, liếc nhìn bao thuốc.

Anh nhướng mày: “Hàng tốt thế này, anh để dành riêng cho tôi à?”

Hắc Diệu: “Vụ tiêu diệt đội cấp A không có bất kỳ dữ liệu giám sát hay ghi chép nào. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, phần lớn đã thu hút sự chú ý của những kẻ lang thang rồi. Nói đi, có ai biết nhiều hơn không?”

Sở Khinh Hàn cười có chút đắc ý.

“Đúng là cái mũi chó mà, Hắc Diệu. Nhưng, tôi thực sự chưa kịp nghe ngóng gì cả.”

Ánh mắt Hắc Diệu thâm sâu, nói dứt khoát: “Đưa tôi đi cùng.”

Sở Khinh Hàn tung tung bao thuốc trong tay: “Nhiệm vụ chính thức lần này của tôi là mang thuốc tiêm chất dẫn đường nồng độ cao cho Bùi Tẫn. Nhỡ trễ giờ, nhỡ đâu gã khổng lồ đó cuồng bạo lên thì làm sao bây giờ?”

Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu của anh lại không hề có ý lo lắng.

Hắc Diệu nghe thấy cái tên này là đã khó chịu.

Lập tức thiếu kiên nhẫn nói: “Yên tâm, anh ta không chết được đâu.”

Có được sự đảm bảo này, Sở Khinh Hàn mới mở bao thuốc, lấy ra một điếu thuốc cuốn tay.

Ngón tay “tách” một tiếng, một ngọn lửa bùng lên ở đầu ngón tay anh.

Anh từ tốn hít vài hơi.

Cuối cùng gật đầu.

“Chỉ thế này thì không đủ. Hắc Diệu, tôi cũng có một điều kiện.”

Hắc Diệu đưa ánh mắt dò hỏi.

Bàn tay kẹp điếu thuốc của Sở Khinh Hàn chỉ vào chiếc xe cách đó không xa.

“Sắp xếp một vị trí cho tôi.”

Hắc Diệu khoanh tay lạnh nhạt: “Vị trí đậu xe? Chức vụ ở Sauveur?”

“Đừng giả vờ ngu. Anh sẽ không thực sự nghĩ rằng sau khi nếm được chất dẫn đường như vậy, tôi sẽ buông tay đâu nhỉ?”

Sở Khinh Hàn nhả ra một vòng khói đẹp mắt.

“Ở lại Sauveur không phải là chuyện khó với tôi, điều tôi muốn...”

“Là một vị trí bên cạnh cô ấy.”

Sở Khinh Hàn nói rõ ràng từng chữ.

Trong đôi mắt vàng kim, thậm chí có chút nghiêm túc hiếm thấy.

Hắc Diệu im lặng một lúc.

Câu hỏi này thực ra không có gì đáng ngạc nhiên.

Xét trên mọi phương diện, Thời Niệm Đường rõ ràng sở hữu tinh thần lực thanh lọc cực cao, nhưng lại không có phương tiện tự vệ tương xứng. Điều này không khác gì mang ngọc quý mà chuốc họa, đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Một mình anh là không đủ.

Đây là bài học mà Hắc Diệu đã hiểu ra từ nhiệm vụ hôm nay.

Thời Niệm Đường cần nhiều người bảo vệ hơn.

Nhưng trong khu vực thanh lọc Sauveur, bây giờ là người hay là quỷ vẫn chưa lộ mặt.

Việc đưa một thế lực mới từ bên ngoài vào, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Hơn nữa con người Sở Khinh Hàn này... chỉ cần có giá trị và lợi ích, anh ta sẽ bám chặt như một kẻ điên không buông.

Anh ta sẽ là một lựa chọn phù hợp.