DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Tiếng Nói Ác Quỷ Trong Lòng

2470 từ

Hắc Diệu nhịn rất khó khăn.

Từ lúc Thời Niệm Đường khó chịu cựa quậy trong lòng anh, đuôi mắt ứa ra những giọt nước long lanh, mùi chất dẫn đường ngọt ngào đã lan tỏa giữa hai người.

Hình như kể từ khi anh nếm thử một lần, mùi hương này càng trở nên khó cưỡng lại.

Nhưng Hắc Diệu không thể nói rõ, thứ khiến anh khó chịu lúc này rốt cuộc là chất dẫn đường, hay là người sở hữu nó...

Cô gái yếu ớt nằm trên đùi anh, dù có vùng vẫy đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi tình trạng lúc này. Dường như chỉ có thể mặc anh tùy ý định đoạt.

Điều này khiến ham muốn kiểm soát khó nói trong lòng lính gác càng trở nên mãnh liệt hơn.

Mà khi cô dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, vì bị kích thích quá mức mà phát ra âm thanh nhỏ, rồi lại buộc phải cắn chặt môi để kiềm chế.

Một loại ham muốn vừa xấu hổ vừa khao khát khác cũng tự nhiên nảy sinh.

Tiếng nói của ác quỷ trong lòng lại trỗi dậy...

Rõ ràng cô ấy muốn mình hơn.

Hãy đuổi Sở Khinh Hàn đi.

Nếu là mình, mình có thể khiến cô ấy vui vẻ hơn.

Tiếng nói điên cuồng càng gào thét, lý trí của anh càng trở nên tỉnh táo.

Sự giằng xé lặp đi lặp lại này giống như dao cùn mài vào thịt, khiến Hắc Diệu vừa mê muội vừa đau khổ.

Anh không thể nói ra một lời nào, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, lau đi nước mắt của Thời Niệm Đường.

Đầu ngón tay đeo găng hơi ẩm ướt, mang theo một chút tàn dư chất dẫn đường của cô.

Nhưng Hắc Diệu đã kiềm chế không hít hà.

Mà tiếp tục cúi người thấp hơn nữa.

Mặt anh và Thời Niệm Đường ngày càng gần. Hai người ở vị trí đảo ngược, trong tầm mắt chỉ có đối phương.

Cứ như thể cả thế giới lúc này cũng chỉ có hai người họ.

“Nhìn tôi.”

Anh khẽ lẩm bẩm.

Giọng nói biến mất trong bờ môi, như thể chỉ là một hơi thở quá dài.

Hắc Diệu an ủi, ôm lấy má cô.

Kiềm chế, khẽ đặt một nụ hôn lên cằm cô. Động tác đó trân trọng và cẩn thận, thậm chí có thể nói là một sự vô tình lướt qua.

Thời Niệm Đường dường như không hề nhận ra. Ánh mắt cô lơ mơ, chỉ ngơ ngác ngây người nhìn Hắc Diệu.

Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy, anh vô thức gạt một lọn tóc mai dính trên má cô, vén ra sau tai.

Từ từ dùng lòng bàn tay phác họa từng tấc da trên mặt cô, như thể muốn mượn đó để ghi lại từng biểu cảm, từng nét mặt của cô lúc này.

Do đó, khi ngửi thấy mùi chất dẫn đường nồng hơn một chút lẫn trong máu, Hắc Diệu phản ứng chậm lại.

Anh không thể ngăn cản Sở Khinh Hàn.

Hắc Diệu trơ mắt nhìn Sở Khinh Hàn lấy giọt máu đó bằng đầu lưỡi. Cổ họng nuốt xuống một cái, nuốt vào.

Sắc mặt anh đột nhiên chùng xuống, ngay lập tức tỉnh táo khỏi cơn mộng ảo. Mặc dù tư thế không thay đổi, nhưng cơ thể đã căng cứng. Tay phải nhanh chóng chạm vào con dao găm ở thắt lưng.

Sở Khinh Hàn hoàn toàn không nhận ra. Ánh mắt anh nóng bỏng và đầy bất ngờ nhìn chằm chằm vào bắp đùi mềm mại đó.

Vết thương trên đùi Thời Niệm Đường đã lành, dĩ nhiên sẽ không còn máu nữa. Anh nhìn vùng da trơn láng đó, thèm thuồng liếm môi. Chỉ một chút chất dẫn đường như vậy, nhưng lại giống như một cành dây leo quấn lấy trái tim anh, ngay lập tức gợi lên cơn nghiện.

Làm sao có thể thỏa mãn như thế này được?

Nhưng nếu lại rạch rách làn da xinh đẹp đó, sẽ phá hỏng vẻ đẹp hoàn hảo này.

Đầu óc Sở Khinh Hàn rất linh hoạt, nhanh chóng nghĩ ra một cách giải quyết khác.

Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào Thời Niệm Đường, một tay nắm lấy đùi mềm mại của cô, tay còn lại cũng thuận theo đó đi lên, bám vào thắt lưng cô.

Cả người anh giống như một loài bò sát linh hoạt. Cơ thể thon dài và có đường nét đẹp, phủ lên Thời Niệm Đường đang nằm trên đất. Con ngươi dọc nheo lại, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng hào bị cắn của cô.

Sở Khinh Hàn cũng vô thức há môi, lộ ra một chút đầu lưỡi màu đỏ.

Chiếc khuyên lưỡi kim loại lấp ló ở giữa, hơi phát sáng.

Anh tiến lại gần đôi môi đó với mục đích rõ ràng.

Sau đó một con dao găm sắc bén đã chặn ngay cổ họng anh.

Sở Khinh Hàn: “...”

Bị một con dao găm đầy sát khí như vậy chặn lại, dù có khao khát và khó chịu đến đâu cũng phải tan đi một chút.

Hơn nữa, việc có thể chung sống với sự ăn mòn ô nhiễm lâu năm cũng có nghĩa là bản thân anh không phải là người có sức chịu đựng kém.

Sở Khinh Hàn tỉnh táo lại, cũng không căng thẳng. Tư thế cũng không thay đổi, chỉ lười biếng liếc mắt nhìn Hắc Diệu.

“Đây là ý gì?”

Giọng Hắc Diệu bình thản, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.

Tay anh cũng rất vững, con dao găm không hề nhúc nhích.

“Anh lại có ý gì?”

Sở Khinh Hàn khẽ cười, đầu lưỡi liếm môi, nói thẳng.

“Muốn hôn một cái.”

Hắc Diệu: “?”

Thời Niệm Đường: “...”

Đôi khi thật sự có thể bị sự vô liêm sỉ của người khác làm cho kinh ngạc.

Câu nói này ngay lập tức khiến Thời Niệm Đường tỉnh táo khỏi dư vị kích thích đến tận xương tủy.

Cô chống người dậy, cả người gần như đổ ập vào lòng Hắc Diệu. Nhưng vẫn gượng sức giơ chân lên, đá một cú vào người Sở Khinh Hàn. Cú đá này mềm như bún, gần như không có lực. Nhưng Sở Khinh Hàn lại như thể thực sự bị đá văng ra, thuận thế lùi về sau.

Cứ thế, tự cho mình một bậc thang, rời khỏi phạm vi con dao găm của Hắc Diệu.

Anh giơ tay lên vẻ đầu hàng, giọng điệu thoải mái trêu chọc: “Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi, sao mọi người nghiêm túc thế.”

Anh biết điều, Hắc Diệu cũng từ từ hạ con dao găm xuống.

Vì việc chữa trị đã kết thúc, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Ở lại khu vực ô nhiễm quá lâu dù sao cũng không phải là điều tốt.

“Về thôi.”

Hắc Diệu đứng dậy, đưa một tay ra về phía Thời Niệm Đường, kéo cô dậy.

Thời Niệm Đường nắm lấy, định đứng lên.

Không đứng được.

Thử thêm lần nữa.

Vẫn không đứng lên được.

“…”

Thời Niệm Đường ngồi bệt trên đất, cảm thấy toàn thân xương cốt vừa nhức vừa đau, tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi.

“Tôi không còn sức nữa, đội trưởng.”

Sở Khinh Hàn phản ứng rất nhanh, chen vào: “Hay là thử ngồi lên rồng về đi?”

Anh tiến lại gần Thời Niệm Đường, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý định quyến rũ không che giấu, cả người đều lấp lánh.

Khóe miệng cong lên, âm cuối kéo dài, cũng giống như một cái móc nhỏ.

“Trên lưng rồng vừa nhanh vừa ổn định, hơn nữa, phong cảnh đặc biệt đẹp.”

Anh nháy mắt với Thời Niệm Đường. Hàng mi màu vàng nhạt lay động, khiến lòng người khẽ ngứa ngáy.

Nghe có vẻ thực sự rất hấp dẫn.

Nếu người đưa ra đề nghị không phải là Sở Khinh Hàn.

Đối với một nam phụ thất thường, Thời Niệm Đường chỉ muốn tránh thật xa.

Cô không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hắc Diệu.

Rõ ràng biết trong lòng cô có lẽ lại đang có những suy nghĩ ranh mãnh nhưng Hắc Diệu không thể phủ nhận cảm xúc hài lòng nho nhỏ của mình lúc này.

Dù sao thì, cô vẫn chỉ thân thiết với anh.

Hắc Diệu đẩy Sở Khinh Hàn ra, nhanh chóng chuyển ba lô ra phía trước quay lưng về phía Thời Niệm Đường mà ngồi xổm xuống.

Tấm lưng rộng lớn của anh ở ngay trước mặt cô, trong tầm tay với.

“Lên đi.”

Anh trầm giọng.

Bàn tay mềm nhũn của Thời Niệm Đường chỉ có thể đặt lên vai anh, hoàn toàn không có sức để nhảy lên.

May mà, cô cũng không cần phải làm vậy.

Hắc Diệu đưa tay về sau, tìm chính xác hai bắp chân thon gầy của cô, nắm lấy cổ chân cô kéo về phía trước hai bên cơ thể mình. Thuận thế, liền móc lấy đùi cô.

Bàn tay to đeo găng siết chặt lấy bắp đùi của cô, dù có hai lớp ngăn cách, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt đó.

Thời Niệm Đường dán vào lưng Hắc Diệu, chỉ cảm thấy lưng anh cũng cứng đến lạ.

Cơ lưng nổi lên, áp vào trước ngực cô, khiến Thời Niệm Đường hơi không quen.

Cô không kìm được nhúc nhích một chút.

“Đừng động đậy.”

Hắc Diệu vỗ vào đùi cô một cái.

Vừa nói, anh dồn lực vào phần cơ trung tâm, cả người cùng với một người và một cái túi đứng lên vững vàng.

Thời Niệm Đường vô thức ôm lấy cổ Hắc Diệu, đầu áp vào lưng anh.

Hắc Diệu cảm nhận được một khối mềm mại phía sau lưng, rồi sải bước về phía trước.

Chỉ là trước khi đi không quên châm chọc Sở Khinh Hàn một câu, giọng điệu mang vẻ cao ngạo lạnh lùng.

“Xem ra anh phải tự bay về rồi. Đừng quên thu cái bạt lại.”

Sở Khinh Hàn: “…”

Anh đá cái bạt chống thấm trên đất một cái, nhưng vẫn cúi xuống nhặt nó lên.

Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không muốn tự cầm, đi nhanh mấy bước đuổi kịp Hắc Diệu, nhét mạnh vào khe hở giữa ngực và ba lô của anh.

Hắc Diệu thậm chí không thèm liếc Sở Khinh Hàn một cái, chỉ cõng Thời Niệm Đường lặng lẽ đi về. Con chó sói lại được anh triệu hồi ra, vẫn đóng vai trò là lính trinh sát, đi trước dò đường.

Sở Khinh Hàn đương nhiên cũng không nhắc đến chuyện phải bay về nữa.

Anh lười biếng bước đi bên cạnh, nhưng ánh mắt lướt qua, rơi xuống người mỹ nhân nhỏ đang áp lưng vào Hắc Diệu.

Sở Khinh Hàn có nhận thức rất rõ về bản thân. Anh là một kẻ mê cái đẹp luôn luôn thích những thứ đẹp đẽ. Chỉ là hầu hết những thứ đẹp trên đời này đều rỗng tuếch, hoặc chẳng đáng một xu.

Nhưng nếu có một ngày, một thứ đẹp đẽ lại còn sở hữu một giá trị độc nhất vô nhị trên thế gian...

Sở Khinh Hàn nhẹ nhàng mở môi, thở ra một hơi.

Anh cảm thấy hơi khó chịu.

Thật muốn đưa tác phẩm hoàn hảo này vào kho báu của mình.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái dựa vào tấm lưng rắn chắc, mái tóc hơi rối, khuôn mặt ửng hồng sau khi bị kích thích quá mức.

Trông như một loài động vật nhỏ thích hợp để nuôi trong nhà.

Sở Khinh Hàn cười với cô: “Bảo bối còn chưa biết tên em là gì đâu?”

Người này mới gặp cô được bao lâu, đã nói ba cái tên gọi hoa mỹ rồi.

Thời Niệm Đường cúi mắt, chậm rãi nói: “Niệm Đường.”

“Đường Đường.”

Sở Khinh Hàn trực tiếp bỏ đi một chữ, hiển nhiên chỉ vào mình: “Em có thể gọi tôi là anh Khinh Hàn. Dĩ nhiên Khinh Hàn gì đó, tôi cũng không để ý.”

Hắc Diệu liếc xéo Sở Khinh Hàn, trầm giọng cảnh cáo: “Anh bớt nói chuyện với cô ấy đi.”

“Yo, dùng xong là vứt.”

Sở Khinh Hàn hững hờ xoay cổ tay: “Đừng nóng nảy vậy, Hắc Diệu. Chẳng lẽ anh không muốn biết tại sao con chim cắt lưng xám cấp S đó lại chạy đến khu vực ô nhiễm cấp B này sao?”

Hắc Diệu đá một cành cây khô phía trước, bước đi vững vàng: “Chẳng phải anh cũng không biết sao.”

Sở Khinh Hàn cười khẽ: “Đang cố kích tôi trước mặt Đường Đường sao?”

Anh đi nhanh mấy bước, đến trước Hắc Diệu và Thời Niệm Đường một chút rồi quay lưng đi lùi lại, mặt đối diện với họ.

Mặc dù trông có vẻ lòe loẹt, nhưng Sở Khinh Hàn vẫn có thực lực của một lính gác cấp S. Dù đi lùi như vậy, anh vẫn như có mắt sau lưng, vừa nói chuyện vừa chính xác tránh được mọi chỗ gồ ghề trên mặt đất.

“Nói cho cậu cũng được. Chuyện này đã xảy ra được một thời gian rồi, lấy vùng lân cận Sauveur làm ví dụ, các thể ô nhiễm ở phía nam đều có chút bất ổn. Nhất là cấp S, đã có không ít trường hợp hoạt động ở các khu vực ô nhiễm cấp thấp.”

Hắc Diệu nghiêm túc hơn: “Tốc độ thăng cấp của các thể ô nhiễm đã tăng nhanh rồi sao?”

“Không.”

Sở Khinh Hàn lắc đầu: “Chúng không phải là thể ô nhiễm bản địa, mà đến từ phía bắc xa hơn. Anh biết không Hắc Diệu...”

Ánh mắt anh lướt qua Hắc Diệu, dừng lại trên cô gái đang ở trên lưng anh ta.

“Chúng giống như, vượt qua hàng ngàn dặm, được phái đi để tìm kiếm thứ gì đó.”

Sở Khinh Hàn không kìm được lại liếm môi.

Hắc Diệu “hừ” một tiếng: “Nếu đúng là vậy, dữ liệu xâm nhập của các trạm giám sát ở khắp nơi đã bất thường từ lâu rồi.”

Sở Khinh Hàn kiêu ngạo ra hiệu: “Đây đâu phải lần đầu tiên các cấp cao ở khu vực thanh lọc làm đẹp mọi thứ. “Cấp bậc của anh không đủ để hiểu tình hình hiện tại” Cách nói này anh vẫn chưa quen sao?”

Hắc Diệu không lên tiếng hưởng ứng.