Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Một Báu Vật Không Thể Bỏ Lỡ Trong Đời
Nếu là người khác mặc như thế này, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy như một kẻ trọc phú.
Nhưng người đàn ông trước mặt thì không nghi ngờ gì.
Cách ăn mặc của anh rất lấp lánh, nhưng khuôn mặt anh cũng được điêu khắc tinh xảo như một viên đá quý.
Nếu Hắc Diệu là cứng rắn, Noel là hoàn hảo.
Thì người đàn ông này, chính là tinh tế.
Hốc mắt sâu, xương hàm sắc như dao, kết hợp với mái tóc vàng hơi xoăn và đôi môi mỏng đang mỉm cười. Cả người anh giống như một tác phẩm nghệ thuật chính xác dưới chủ nghĩa tối đa.
Chỉ là quá nguy hiểm, tỏa ra hương vị của một cái bẫy được điêu khắc tỉ mỉ.
Những đặc điểm điển hình như vậy khiến Thời Niệm Đường ngay lập tức nhận ra anh.
Giống như trong tiểu thuyết đã có nam chính, thì đương nhiên cũng cần một nam phụ với tính cách hoàn toàn khác...
Đúng vậy, chính là người này.
Trong tiểu thuyết, anh đi lại giữa chính quyền và những kẻ lang thang. Có vô số mối quan hệ trong quá khứ và thông tin thì dễ dàng có được.
Do đó, anh đã hợp tác với nữ chính trong nhiều năm. Hoặc là chi tiền, hoặc là góp sức, hoặc là cả hai. Hai người mạnh mẽ cùng có lợi, luôn ngưỡng mộ nhau, là một cặp trời sinh.
Nhưng với nữ phụ, Sở Khinh Hàn lại không hề hòa nhã như vậy.
Để giữ thể diện với Noel anh cũng đã đồng ý tham gia vào kế hoạch liên kết lính gác cấp cao.
Khi thực hiện liên kết tinh thần, nữ phụ cũng đã tiến vào cảnh giới tinh thần quái dị của anh.
Trong một hang động khổng lồ, chôn giấu vô số vàng, đá quý, ngọc trai… các loại bảo vật tràn ngập thế giới tinh thần của anh.
Không có bóng tối, cũng không có gì tiêu cực.
Nhưng bản thân anh, chính là mối đe dọa.
Bởi vì nữ phụ sau khi vào cảnh giới tinh thần, bị tiềm thức của anh coi là kẻ trộm nên trực tiếp bị ném xuống vách đá bên ngoài hang động.
Từ đó, trải nghiệm vô số lần tan xương nát thịt.
Thời Niệm Đường: “...”
Nam phụ giàu có nhưng thất thường cũng đủ bộ rồi.
Làm thế nào đây, cô càng muốn chết hơn.
Và bây giờ...
“Sở Khinh Hàn.”
Hắc Diệu trầm giọng: “Tôi không có thời gian lãng phí với anh.”
Anh đã xé băng gạc và cồn ra, chuẩn bị xử lý vết thương cho Thời Niệm Đường.
Sở Khinh Hàn lúc này mới cuối cùng đặt tầm mắt lên người Thời Niệm Đường.
Thời Niệm Đường có cảm giác, đối phương vừa rồi cố tình phớt lờ sự tồn tại của cô. Giống như màu tóc, mắt anh cũng là màu vàng kim, bên trong là con ngươi thẳng đứng như dã thú. Dưới ánh mặt trời, màu sắc này rất giống với vàng nóng chảy đang cuộn chảy.
Thế nhưng khi nhìn chằm chằm vào ai đó, lại có một cảm giác lạnh sống lưng như đang bị săn mồi.
Anh nhìn Thời Niệm Đường, khóe miệng từ từ nhếch lên, như thể nhìn thấy một viên đá quý sưu tầm mà mình yêu thích.
Thời Niệm Đường cẩn thận cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.
Nhưng Sở Khinh Hàn lại có kế hoạch khác.
Anh nhẹ nhàng bước hai bước, bàn tay phải đeo găng tay da nửa ngón khẽ bóp, giữ chặt tay cầm cồn của Hắc Diệu.
“Đừng vội, Hắc Diệu.”
Giọng anh rất mềm mại, như thể nhẹ tênh không có điểm rơi. Nhưng khi nói chuyện, anh cũng không rời mắt. Đôi mắt vàng kim đó luôn nhìn chằm chằm vào Thời Niệm Đường, khiến cô không kìm được rụt người về sau.
“Vết thương do thể ô nhiễm cấp S gây ra, xử lý như thế này không tốt cho lắm đâu?”
Hành động của Hắc Diệu khựng lại.
Anh hiểu ý của Sở Khinh Hàn.
Vết thương do thể ô nhiễm gây ra đều có nguy cơ bị lây nhiễm, nghiêm trọng có thể dẫn đến bị ăn mòn, điên loạn. Thậm chí hoàn toàn biến thành thể ô nhiễm mất lý trí.
Chỉ là mức độ rủi ro này có liên quan chặt chẽ đến cấp độ của cả hai bên.
Nếu là lính gác cấp S, vết thương này chỉ cần khử trùng là đủ.
Nhưng Thời Niệm Đường lại không giống với dẫn đường cấp S bình thường.
Mặc dù Noel đã đích thân thừa nhận độ tinh khiết của cô có trình độ cấp S, nhưng biển tinh thần của cô vẫn bị hạn chế. Mới vừa rồi cô lại dường như đã sử dụng một năng lực mà hiện tại chưa kịp tìm hiểu chi tiết.
Tinh thần lực vốn đã không nhiều, giờ đã hoàn toàn cạn kiệt.
Cô không phải là không có nguy cơ bị ô nhiễm.
Dù xác suất có nhỏ đến đâu, nhưng...
Nếu lỡ thì sao?
Hắc Diệu đã từng phạm sai lầm là không đủ cẩn trọng một lần.
Anh không thể tái phạm.
Anh đã hiểu rõ, bản thân không thể gánh vác hậu quả đó.
Đây cũng là lý do tại sao, dù Hắc Diệu vô cùng ghét ánh mắt của Sở Khinh Hàn lúc này, nhưng vẫn không ngăn cản.
Hắc Diệu không vòng vo: “Muốn giúp đỡ?”
Sở Khinh Hàn cười khẽ.
Đôi mắt hẹp dài của anh lười biếng nhìn về phía Hắc Diệu.
“Sao rõ ràng là anh đã nợ tôi một ân huệ, mà lại nói cứ như tôi là người chủ động bám lấy cậu vậy?”
Hắc Diệu cười khẩy, ném túi y tế trong tay trở lại ba lô: “Xem kịch lâu như vậy, tôi tưởng đó đã đủ làm vé vào cửa rồi chứ.”
Hai người đàn ông hiểu ý nhau, đấu khẩu.
Ngón tay Sở Khinh Hàn móc lấy chuỗi ngọc ở thắt lưng, xoay hai vòng.
Nghĩ thầm Hắc Diệu đúng là một gã đàn ông cứng đầu. Nếu là người khác, anh nhất định sẽ bắt đối phương nợ mình mười ân huệ vì chuyện này.
Nhưng trớ trêu thay, ở đây lại là Hắc Diệu.
Giọng Sở Khinh Hàn dịu lại: “Tôi cũng không cố ý. Lúc tôi đến, anh và mấy con quái vật kia đã trúng ảo giác rồi. Tôi cũng muốn cứu cô tiểu thư xinh đẹp này, nhưng tốc độ của anh nhanh hơn, nên tôi đành khoanh tay đứng nhìn vậy. Hắc Diệu, không thể trách tôi được, đúng không?”
[Ảo giác?]
[Năng lực của làn sương mù đen đó, là ảo giác sao?]
Hơn nữa… là một đòn tấn công tinh thần tập thể không phân biệt, tác động đồng thời lên tinh thần thể, thể ô nhiễm và chính anh.
Hắc Diệu lúc đó đang ở trong cuộc, đương nhiên không nhìn được nhiều như Sở Khinh Hàn đứng ngoài quan sát từ xa.
Anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ quan sát sắc mặt của người đàn ông phong lưu này. Nhưng Sở Khinh Hàn vẫn thản nhiên, không hề có vẻ chột dạ. Toàn bộ sự việc qua lời anh có thể đã được phóng đại, nhưng cũng không sai lệch là bao.
Tuy nhiên Hắc Diệu không nhượng bộ.
Anh khoanh tay: “Lê Trầm Uyên gọi anh đến, không phải để anh đứng ngoài khoanh tay.”
Sở Khinh Hàn chính là trợ thủ mà Lê Trầm Uyên tìm cho anh. Mặc dù Sở Khinh Hàn chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực này, nhưng một khi đã hứa thì không có lý do gì để không ra tay.
Hơn nữa với tính cách của Sở Khinh Hàn, có lẽ vì chuyện này, anh cũng đã khiến Lê Trầm Uyên nợ một ân huệ.
Kết quả là không giúp được gì thì thôi, Thời Niệm Đường còn bị thương.
Hắc Diệu không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy.
Sở Khinh Hàn đảo mắt, động tác này qua tay anh cũng trở nên cực kỳ đẹp mắt.
Anh cũng không giả vờ nữa, chỉ vào vết thương lộ ra ngoài của Thời Niệm Đường, lười biếng nói: “Đừng nói với tôi là anh không nhận ra, con chim cắt lưng xám đó vốn dĩ không có ý định giết cô ấy.”
Hắc Diệu không đồng tình, không nói một lời.
Thời Niệm Đường vẫn luôn nghe lén không nhịn được, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Khinh Hàn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Chẳng lẽ cho dù Hắc Diệu không cứu cô, cô cũng không thể chết thành công?
“Ý anh là sao?”
Cô lên tiếng trước.
Ánh mắt Sở Khinh Hàn lướt trở lại, thấy vẻ mặt Thời Niệm Đường đã dịu đi một chút.
Khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, tâm trạng con người luôn sẽ tốt hơn.
Ít nhất là với anh.
Giọng anh trở nên mềm mại hơn.
“Em yêu, em không nhận ra con chim cắt lưng xám đó rõ ràng có thể dùng móng vuốt cắt cổ em sao?”
Bàn tay trái đeo chiếc nhẫn vàng giơ lên, làm một động tác “xẹt” trước cổ.
“Nhưng mà...”
“Nó lại chọn tấn công chân em.”
“Ở chỗ chúng tôi, đây là chiêu thức chỉ dùng để bắt sống ai đó, khiến họ mất khả năng hành động.”
Sở Khinh Hàn cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt của Thời Niệm Đường càng thêm mơ hồ.
Hắc Diệu cảnh cáo: “Sở Khinh Hàn, chú ý cách xưng hô của anh.”
Sở Khinh Hàn giơ hai tay lên, nhìn Hắc Diệu vẻ đầu hàng.
Anh nghiêng đầu vô hại, chiếc khuyên tai vàng rũ xuống vai.
“Vậy thì sau khi chữa trị cho món đồ nhỏ xinh đẹp này xong, chúng ta coi như hòa nhau?”
Vẻ mặt Hắc Diệu rõ ràng là không muốn đồng ý.
Nhưng trái lại, anh vẫn gật đầu.
Thời Niệm Đường vẫn còn trong trạng thái quá tải thông tin vừa rồi thì cảm thấy Hắc Diệu đột nhiên đứng dậy, đi đến phía sau cô.
Cô vốn đang nằm trên tấm bạt chống thấm, nhưng sau khi Sở Khinh Hàn đến thì cô chống tay ngồi dậy.
Mà bây giờ, Hắc Diệu quỳ xuống phía sau cô, hai chân săn chắc hơi tách ra. Anh nắm lấy vai Thời Niệm Đường, đỡ cô nằm ngửa ra sau.
Nằm gọn trong lòng Hắc Diệu, gối đầu lên đùi anh.
Thời Niệm Đường có một cảm giác bất an, cô thử hỏi: “Chữa trị?”
“Ừm.”
Hắc Diệu đưa tay, vỗ vai cô: “Nếu vết thương của cô không được xử lý kịp thời, sẽ có nguy cơ bị ô nhiễm.”
Bị ô nhiễm thì tốt quá, bị ô nhiễm không phải là cô được giải thoát sao?
Thời Niệm Đường ngoan ngoãn nói: “Không sao đâu, tôi có thể về khu vực thanh lọc rồi xử lý, không cần làm phiền hai người...”
Nửa câu sau chưa nói xong.
Bởi vì một tiếng cười trầm đục đã ngắt lời cô.
Thời Niệm Đường: “?”
Cô hơi ngẩng đầu lên, thấy Sở Khinh Hàn ngồi đó, cười đến run cả vai.
Vừa cười, còn vừa khen cô: “Người đẹp, tôi chưa bao giờ gặp một dẫn đường nào chu đáo như em cả.”
Nếu bỏ qua tiếng cười điên cuồng của người này, có lẽ đây thực sự là một lời khen.
Thời Niệm Đường: “...”
Cô thầm nghĩ trong lòng, đem Sở Khinh Hàn và tổ tông mười tám đời của anh ta cho vào nồi chiên một lượt.
Hắc Diệu không để ý đến Sở Khinh Hàn.
Anh chỉ hơi cúi người xuống, giữ chặt hai cánh tay Thời Niệm Đường.
An ủi cô.
“Sẽ xong nhanh thôi. Chịu đựng một chút.”
Thời Niệm Đường: “...”
Từ từ, không đúng, khúc dạo đầu này quá không đúng rồi...
[Đây không phải là chữa trị sao? Sao nghe cứ như là khởi đầu của con đường khổ ải vậy?]
Cô bắt đầu vùng vẫy, thậm chí cố gắng đáng thương cầu xin Hắc Diệu đang ở trên đầu mình.
“Đừng vậy mà, tôi sợ đau lắm, thật đấy... Anh đến chữa trị cho tôi được không? Tôi không cần anh ta!”
Hắc Diệu dường như hoàn toàn không ngờ cô lại phản kháng như vậy.
Từ trước đến nay, Thời Niệm Đường luôn tỏ ra vô hại và ngoan ngoãn. Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ suy nghĩ thật trong lòng.
Hắc Diệu khẽ thở dài trong lòng.
Anh chỉ có thể cúi đầu thấp hơn một chút, lưng cong lên, gần như mặt đối mặt với cô.
Anh cố gắng hết sức nói dịu dàng: “Đây là vì tốt cho cô, công chúa nhỏ.”
Đáng tiếc, đối với Thời Niệm Đường mà nói, câu nói này vẫn quá cứng rắn.
Cô hoàn toàn không nghe lọt tai.
Sở Khinh Hàn lại cười.
Anh chậm rãi đổi tư thế.
Quỳ một chân xuống, gác cái chân bị thương của Thời Niệm Đường lên đùi mình.
Bắp chân trắng sáng của cô tạo nên một sự tương phản rõ rệt với chiếc quần đen. Làn da mềm mại như ngọc trai tỏa sáng, cùng với những viên đá quý tinh xảo trên đùi anh chiếu rọi lẫn nhau.
Sở Khinh Hàn say mê nhìn một lúc, cho đến khi Hắc Diệu không vui gọi tên anh, lúc này anh mới chống hai tay xuống hai bên đùi Thời Niệm Đường.
Sau đó cúi người.
Bên trong chiếc áo khoác da, anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu vàng sẫm, vài chiếc cúc trên đó đều buông lỏng. Bình thường thì không có gì, nhưng bây giờ khi cúi xuống, nó lại buông thõng để lộ một phần ngực săn chắc.
Thời Niệm Đường không ngừng vùng vẫy, nhưng sức lực của cô chỉ có vậy. Cánh tay hoàn toàn không lay chuyển được Hắc Diệu. Muốn co chân lại đá Sở Khinh Hàn một cái, nhưng lại bị anh bắt lấy cổ chân, dùng cơ thể mạnh mẽ đè lại. Những góc cạnh của đá quý, sự mát lạnh của áo sơ mi, kết cấu của da đều lan tỏa trên làn da mềm mại của cô.
Cô cắn môi lắc đầu: “Tôi sợ đau... đừng như vậy mà...”
Có lẽ là cô thực sự trông quá bất lực, quá đáng thương.
Sở Khinh Hàn cũng an ủi cô.
“Bảo bối, không phải Hắc Diệu không muốn giúp em. Chỉ có nước bọt của rồng mới có thể ức chế sự ăn mòn ô nhiễm. Đây là lý do tại sao tôi và tinh thần thể của tôi đều có thể cùng tồn tại với các tinh thể xâm thực.”
“Yên tâm, sẽ không đau đâu. Tôi cam đoan, điều duy nhất em có thể cảm nhận...”
“Là hạnh phúc.”
Hạnh phúc tột cùng.
Anh mở miệng, lưỡi tiến gần vết thương.
Thời Niệm Đường lúc này mới thấy, ngay giữa chóp lưỡi mềm mại và hồng hào đó, lại có một chiếc khuyên kim loại lấp lánh ánh sáng nhỏ.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, một cảm giác ẩm ướt và ấm áp đã lan tỏa từ vết thương.
Những tia hồ quang điện do con chim cắt lưng xám để lại bắt đầu phát tác dưới sự kích thích. Dòng điện yếu ớt truyền qua lại giữa đầu lưỡi và làn da, biến thành một cảm giác tê dại chạy khắp các dây thần kinh. Khiến Thời Niệm Đường không kìm được phát ra những tiếng kêu rên đầy khó chịu.
Trên đầu cô, Hắc Diệu vẫn luôn nhìn cô. Anh lặng lẽ dùng ngón tay xoa xoa cánh tay cô, liên tục an ủi.
Chiếc khuyên lưỡi kim loại hơi cứng, nhưng Sở Khinh Hàn rất cẩn thận. Anh nghiêng đầu, chỉ dùng chóp lưỡi liếm qua vết thương. Chiếc khuyên lưỡi để lại một vết hằn đỏ trên làn da mềm mại, nguyên vẹn, còn chỗ được đầu lưỡi liếm qua. Những dấu vết của hồ quang điện đang từ từ biến mất với tốc độ chậm rãi.
Sở Khinh Hàn không hề lừa dối.
Cảm giác bị loại bỏ này thực sự không có đau đớn, nhưng lại có một sự kích thích đến tận dây thần kinh. Như thể cảm giác trơn ướt đó đã chạm tới sâu trong não, đang liếm lên linh hồn cô.
Thời Niệm Đường cuối cùng cũng không kìm được, khóe mắt ứa ra chút ướt át.
Cô đã không còn sức để vùng vẫy nữa.
Hắc Diệu không cần phải giữ chặt cánh tay cô nữa, anh chỉ dùng ánh mắt mà Thời Niệm Đường không thể hiểu nổi, nhìn cô mãi.
Sau đó, lặng lẽ dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt của cô.
Sở Khinh Hàn chắc chắn là một người rất kiên nhẫn, khi làm việc này cũng vô cùng tỉ mỉ.
Nhìn thấy những dấu ô nhiễm còn sót lại dần biến mất, vết thương đang lành lại, chỉ còn một chút máu tươi mới rỉ ra còn sót lại trên làn da trắng ngần làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài lấp lánh của làn da.
Anh cảm thấy hơi khó chịu.
Vệt máu này quá ảnh hưởng đến vẻ đẹp.
Nhưng mà... hình như còn có mùi thơm?
Sở Khinh Hàn có chút đắm chìm trong mùi hương này, đến mức anh không nghe thấy Hắc Diệu cảnh báo mình dừng lại. Thế là anh khẽ cuốn đầu lưỡi, liếm hết những giọt máu đó.
Giây tiếp theo, đồng tử vàng kim của người đàn ông đột nhiên mở to, vô thức nắm chặt cơ thể yếu ớt trước mặt, các ngón tay siết chặt lên giữa đùi mềm mại.
Như thể, anh vừa nhìn thấy báu vật quý giá nhất, không thể bỏ lỡ trong đời.