DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Một Người Đàn Ông Giàu Có

2385 từ

Từ khi có ký ức, Hắc Diệu đã phải trải qua những khóa huấn luyện quân sự dành cho lính gác vô cùng khắc nghiệt.

Trong vô vàn các bài huấn luyện phức tạp và vụn vặt, mà sau này là vô số nhiệm vụ đầy kịch tính hay nhanh gọn trong thực chiến, anh luôn đi trước người khác một bước trong việc kháng cự tinh thần. Tinh thần thể, tinh thần lực, biển tinh thần không gì khác ngoài sự phản chiếu nội tâm của mỗi người.

Còn Hắc Diệu bẩm sinh đã có bản năng xem xét và đề phòng với người khác.

Anh không bao giờ dễ dàng hòa nhập với môi trường, chỉ lẳng lặng ẩn mình ở rìa, dùng ánh mắt bình tĩnh quan sát và ghi lại những người đến rồi đi.

Điều này khiến anh vĩnh viễn bị tách biệt với người khác bởi một rào cản lạnh lùng. Nhưng cũng nhờ đó mà anh luôn có thể chống lại những sự khống chế, can thiệp và dòm ngó về mặt tinh thần.

Đây là thế mạnh của anh.

Vì vậy Hắc Diệu chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ vấp ngã ở đây.

Khi đột nhiên bị luồng tinh thần lực vừa quen thuộc vừa xa lạ kia làm rối loạn đầu óc, trong chớp mắt anh đã chững lại.

Hắc Diệu đương nhiên không thể nhầm lẫn tinh thần lực của Thời Niệm Đường, hơn nữa, mùi vị của chất dẫn đường tinh khiết đó cũng rất khó để quên.

Anh chỉ chưa từng thấy loại tinh thần lực này biến thành đòn tấn công, lại còn nhắm vào anh.

Tuy nhiên, có lẽ vì tinh thần lực của Thời Niệm Đường dù sao vẫn còn yếu. Cũng có thể là cô không thực sự muốn ra tay với anh.

Toàn bộ quá trình không gây ra tổn hại thực chất.

Giống như là, phủ một lớp vải trắng lên đầu, khiến anh trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Nhờ có cấp độ tinh thần lực cực cao và kinh nghiệm chống đỡ lâu năm, Hắc Diệu cũng nhanh chóng phản ứng lại, kịp thời giành lại quyền kiểm soát biển tinh thần của mình.

Nhưng dù sao cũng đã mất khoảng ba giây.

Ba giây.

Trong một trận chiến khẩn cấp như thế này, từng giây từng phút đều quý giá.

Ba giây, đã đủ để xảy ra quá nhiều chuyện.

Bởi vậy khi Hắc Diệu lấy lại suy nghĩ, buộc mình bình tĩnh nhanh chóng quan sát tình hình.

Anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình kinh hãi...

Thể đột biến nhện ong vẫn đang quấn lấy con chó sói. Con chim cắt lưng xám cấp S đang chầm chậm vỗ cánh, lấp lóe những tia sét nhỏ, dường như đang tụ lực.

Sương mù đen đã biến mất.

Còn Thời Niệm Đường...

Cô lại chắn trước con chó sói, lao thẳng về phía con chim cắt lưng xám!

Ngay cả chỉ vài bước đi này, cô cũng chạy không nhanh, thậm chí có chút khó khăn.

Với thị lực cực kỳ nhạy bén của Hắc Diệu, dù cách một khoảng xa như vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực Thời Niệm Đường phập phồng vì thở gấp. Đôi mắt ướt át, cùng cơ thể khẽ run rẩy.

Mỗi chi tiết đều cho anh biết sự hoảng sợ và sợ hãi của cô lúc này.

Nhưng Thời Niệm Đường không hề bỏ chạy.

Đôi mắt vốn luôn mềm mại và rụt rè đó, giờ đây toát ra một sự kiên cường không hề nao núng.

Cô chỉ gượng ép lao về phía con chim cắt lưng xám, dang rộng vòng tay lao lên. Dùng cơ thể yếu ớt của mình làm lá chắn, cứng rắn chắn trước mặt anh cùng con chó sói.

Cơ thể yếu đuối và gầy gò đó, lúc này đã bộc phát một sức mạnh không thể tưởng tượng. Mà tất cả chỉ vì một lý do, là để chắn cho anh tất cả các đòn tấn công mà thể ô nhiễm cấp S sắp bùng nổ.

Lúc này Hắc Diệu lẽ ra nên có rất nhiều câu hỏi muốn tự chất vấn bản thân...

[Tại sao tôi lại trúng đòn tấn công tinh thần đúng lúc này?]

[Tại sao không phát hiện ra sự bất thường ở đây sớm hơn?]

[Tại sao đã nói với cô rằng bản thân đáng tin, nhưng vẫn đưa cô vào nguy hiểm?]

Và...

[Tại sao, cô ấy lại làm như vậy?]

Không đáng.

Anh không đáng.

Nhưng vạn ngàn vấn đề dường như những con bướm, bay đi tán loạn trong đầu anh chỉ để lại một khoảng trống như thể lại bị cô khống chế.

Khoảnh khắc đó, Hắc Diệu cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đã phá vỡ con đập. Như một con sóng vỡ bờ dữ dội, nuốt chửng anh từ đầu đến chân.

Tinh thần lực trút xuống như thủy triều, trường lực tinh thần nặng nghìn cân giáng xuống và thiết lập với tốc độ chưa từng có.

Mục tiêu trực tiếp bao trọn lấy cô gái mà đầu ngón tay đã chạm vào con chim cắt lưng xám. Con chim cắt lưng xám cũng phản ứng lại vào lúc này, kêu gào và vỗ cánh.

Một tia sét như ánh sáng lướt qua chân Thời Niệm Đường, nhưng còn chưa đi sâu vào. Cô đã bị trường lực tinh thần vô hình bao bọc toàn diện.

Trường lực ngăn cách tất cả mọi người và sinh vật khác ngoài Thời Niệm Đường và Hắc Diệu, và ngay giây tiếp theo liền đột ngột khuếch trương ra ngoài.

Một sức mạnh khổng lồ lao về phía tất cả mọi thứ bên ngoài ranh giới, không gì thoát khỏi lúc này. Những cây khô bị cắt đứt gọn gàng, con chim cắt lưng xám và những con nhện biến dị không thể ẩn nấp. Ranh giới lúc này dường như hóa thành một cái máy xay thịt, chỉ trong chốc lát, đã nghiền nát tất cả mọi nguy hiểm.

Khu rừng khô héo trở nên yên tĩnh đến lạ lùng.

Khi Hắc Diệu rút trường lực, vô số mảnh vụn không thể nhìn kỹ từ trên không trung lơ lửng rơi xuống, giống như một cơn mưa màu đỏ. Mùi hôi tanh dần lan tỏa trong không khí.

Con chó sói chạy về phía Thời Niệm Đường.

Nhưng một bóng người còn nhanh hơn nó.

Hắc Diệu chạy đến trước mặt Thời Niệm Đường như một cơn gió, một tay giữ chặt cô ở phía sau mình.

Một bức tường tinh thần lực dựng lên chặn lại tất cả những mảnh vụn của thể ô nhiễm đang rơi từ trên không xuống. Đợi những thứ bẩn thỉu đó rơi hết xuống mặt đất, Hắc Diệu mới rút bức tường đi.

Xoay người, quay đầu lại.

Từ từ, từng chút một nhìn về phía Thời Niệm Đường.

Ánh mắt anh sâu thẳm, bên trong chứa đựng thứ gì đó khó hiểu.

Sau vài giây im lặng.

Hắc Diệu chỉ khẽ nói, giọng hơi khàn: “… Cô không cần phải cố gắng bảo vệ tôi như vậy.”

Cơ thể người trong vòng tay anh hơi cứng lại.

Thời Niệm Đường ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt cô tái nhợt đến kinh hãi, như thể đã bị dọa cho ngây người. Cô há miệng, chỉ thốt ra được một âm tiết.

“A?”

Đôi mắt vô vọng nhưng lại đầy vẻ khó tin, dường như không thể tin rằng cô đã không phải hy sinh vì anh.

Mà là đã sống sót.

Trong lòng Hắc Diệu dâng lên một nỗi đau âm ỉ.

Sau khi tạm thời an toàn, sự kinh hoàng và tức giận ban đầu lại dâng lên.

Hắc Diệu khẽ cau mày, đang định dạy dỗ cho “nàng công chúa nhỏ” gan trời này một bài học về việc tự ý đưa ra quyết định vượt quá thẩm quyền.

Nhưng lại thấy Thời Niệm Đường bỗng nhiên mềm nhũn, cả người kiệt sức ngã xuống. Tim Hắc Diệu ngừng đập trong một giây, lập tức đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Vòng tay qua dưới đùi cô, đi mấy bước đến chỗ tấm bạt chống thấm đã trải sẵn, cẩn thận đặt Thời Niệm Đường xuống.

Con chó sói cũng bước đi theo sau hai người bị Hắc Diệu đưa tay thu vào biển tinh thần.

May mắn thay, cô vẫn chưa ngất đi.

Thời Niệm Đường nằm trên đất, dường như tinh thần và thể chất đều rất mệt mỏi.

Cô chỉ mơ màng mở mắt, yếu ớt lẩm bẩm gì đó.

Hắc Diệu ghé tai nghe kỹ...

“Hắc Diệu... anh... không thể... cũng làm một... kẻ vô dụng sao?”

Hắc Diệu: “...”

Anh chỉ coi đó là Thời Niệm Đường lại đang nói lung tung, nhanh chóng kiểm tra cơ thể cô, phát hiện không chỉ cô bị kiệt sức mà chân cũng có vết thương. Sau khi xắn ống quần lên, trên bắp đùi trắng nõn gần đầu gối có một vết thương dài khoảng mười cm.

Chính là vết thương do con chim cắt lưng xám đó gây ra trước khi chết.

Vết thương không ở chỗ hiểm nhưng vẫn rỉ máu, có những tia hồ quang điện nhỏ yếu ớt lóe lên ở vết thương.

Tin tốt là, máu ở vết thương bị ô nhiễm đã ức chế sự tồn tại của chất dẫn đường, khiến anh bây giờ không còn ngửi thấy mùi hương dễ mất kiểm soát đó nữa.

Nhưng tin xấu là, loại vết thương do thể ô nhiễm cấp S này gây ra sẽ tiếp tục kích thích chảy máu, ngăn cản vết thương lành lại.

Nếu là chính Hắc Diệu, vết thương này anh sẽ lười xử lý, để một thời gian là tự khỏi.

Nhưng đây là Thời Niệm Đường, cô vốn yếu ớt, vết thương này đối với cô là một vấn đề lớn.

Nghĩ đến vết thương này từ đâu mà có, Hắc Diệu vừa giận vừa tức.

Thế nhưng cơn giận này lại không thể trút lên bệnh nhân Thời Niệm Đường.

Đương nhiên chỉ có thể trút lên người khác.

“Mày còn muốn nhìn tới khi nào nữa?”

Hắc Diệu vừa lấy túi y tế ra khỏi túi, vừa lạnh lùng mở lời với hư không.

Lúc này, Thời Niệm Đường đang rơi vào một trạng thái hư vô.

Cái cảm giác đó giống như sau khi dốc hết tâm sức chuẩn bị mọi thứ để tung một cú đánh quyết định thì cây gậy đánh bóng lại tự nảy lên và gõ vào đầu cô vậy.

Không có chuyện gì có thể làm phiền cô được nữa. Đã không còn gì để quan tâm.

Vì vậy, cô hoàn toàn không nghe Hắc Diệu đang nói gì.

Cho đến khi có tiếng gió vang lên.

Trên bầu trời, một cái bóng đen đột nhiên đổ xuống mặt đất cằn cỗi của khu rừng rậm.

Đôi mắt đang mơ màng của Thời Niệm Đường từ từ mở lớn, tròn xoe.

Cô không thể tin được nhìn lên không trung.

Không phải cô trước sau mâu thuẫn, mà là cảnh tượng này quá đỗi chấn động.

Một con rồng đen khổng lồ từ trên không trung không biết từ hướng nào bay tới. Lúc này đã gần trưa, ánh mặt trời chiếu lên lớp vảy rồng màu đen, tạo thành những vệt sáng vàng óng, như một tác phẩm hoàn hảo được chế tác từ kim loại nào đó. Khi đôi cánh rồng dang ra, hiện lên những đường nét mượt mà, những chiếc gai sắc nhọn lấp ló ở giữa. Phần rìa cánh thì trông như chưa tiến hóa hoàn toàn, có vẻ hơi sứt mẻ.

Trong đó, chiếc cánh bên phải còn có nhiều cấu trúc xương kết tinh màu tím đỏ.

Giống như một loại đá quý kỳ dị.

Nhưng Thời Niệm Đường biết, đó thực chất là một trong những triệu chứng ăn mòn do bị thể ô nhiễm làm cho biến dị.

Nếu như bản thân con rồng này đã đủ để thu hút sự chú ý.

Thì người đang đứng trên mình nó lại càng nổi bật hơn.

Người đó có mái tóc vàng óng dài ngang vai, buộc thành một cái đuôi ngựa lộn xộn phía sau đầu. Phần còn lại xõa xuống mặt và ngực. Anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen, chất liệu da cũng phản chiếu một chút ánh sáng theo cử động của chủ nhân.

Cả người anh giống như một điểm sáng lấp lánh.

Khi con rồng đen bay đến độ cao khoảng vài mét thì thu cánh lại, nặng nề đáp xuống mặt đất, làm tung lên một làn bụi.

Người đàn ông dứt khoát nhảy khỏi lưng rồng, búng tay một cái, con rồng đen liền lập tức biến mất trong khu rừng khô héo.

Đôi bốt quân sự dẫm lên mặt đất đầy lá khô phát ra tiếng giòn tan, anh hờ hững bước qua những mảnh vụn thịt máu trên đất, đi thẳng đến trước mặt Hắc Diệu.

“Yo. Đội trưởng Hắc Diệu, đã lâu không gặp, đừng nóng nảy vậy chứ.”

Giọng nói của anh êm dịu và rất hay. Đồng thời còn khá hững hờ giơ tay phải lên, chào kiểu không chuẩn mực.

Bây giờ ở khoảng cách gần, Thời Niệm Đường cũng có thể thấy nhiều chi tiết hơn.

Người đàn ông này thật sự là... từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều lấp lánh.

Tai treo ba bốn chiếc khuyên tai bạc, một chiếc khuyên tai hình chữ thập dài bằng vàng lắc lư nhẹ theo cử động cơ thể anh. Trên tay trái đeo một chiếc nhẫn dây xích tinh xảo, phát ra những tiếng leng keng va chạm nhỏ.

Thắt lưng có một chuỗi xích kim loại, trên đó treo một chuỗi mặt dây chuyền đá quý với nhiều màu sắc khác nhau, lấp lánh từ đùi xuống tận mông anh.

Một người... thật là giàu có.