DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Là Thần Linh Đến Với Chúng Ta

3746 từ

Hai mươi phút sau.

Cuối cùng họ cũng tới được đích thành công.

Mặc dù Hắc Diệu nghiến răng giải thích rằng lúc vê tơ nhện anh dùng tay kia, Thời Niệm Đường cũng chân thành bày tỏ cô chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Nhưng hình như người này vẫn để bụng, dọc đường liên tục tỏa ra hơi lạnh kinh người.

Còn việc đi mất hai mươi phút, tất nhiên là vì thể lực Thời Niệm Đường lại không theo kịp.

May mà trước khi cô hoàn toàn cạn sạch pin rồi tắt máy hoàn toàn, bọn họ cũng đã tới nơi.

Đó là một trạm giám sát dữ liệu được cải tạo từ tháp điện lưới của thời kỳ trước mạt thế. Tháp cao khoảng mười lăm mét, tất nhiên điện lưới từ lâu không còn thông, chỉ có một căn nhà gỗ đơn giản được dựng trên đỉnh.

Nơi đây được dùng riêng để theo dõi dữ liệu của khu ô nhiễm này.

Chỉ là hiện tại mái nhà gỗ đã cháy đen, trông như từng bị sét đánh qua. Phía bên ngoài thậm chí còn sụp một mảng. Cầu thang lên xuống cũng gãy một đoạn, phần lớn rơi rải rác xung quanh mặt đất.

“Cái này bị sét đánh hả?”

Thời Niệm Đường khẽ đá mảnh gỗ cầu thang vỡ dưới chân.

“Có khả năng.”

Hắc Diệu quan sát xung quanh tháp điện, vài cây khô gần đó cũng bị sét đánh gãy, trông quả thực như vừa trải qua một trận bão giông.

Anh thận trọng phán đoán: “Có lẽ thiết bị bên trong cũng hỏng rồi.”

Nên mới mất tín hiệu.

Dù thế nào thì vẫn phải lên xem.

Không có cầu thang, nhưng với độ cao này Hắc Diệu vẫn có thể leo lên, cũng không tính là chuyện quá khó.

Chỉ là…

Hắc Diệu chưa động đậy, ánh mắt sâu thẳm rơi trên người Thời Niệm Đường.

Cô thì làm sao bây giờ?

Cõng Thời Niệm Đường leo lên không phải là không thể. Nhưng nếu trên không trung có kẻ địch tấn công, Hắc Diệu sẽ vô cùng bị động.

Còn nếu để cô lại dưới này…

Vừa nghĩ đến việc mình sẽ rời đi, bỏ Thời Niệm Đường lại một mình ở đây, trong lòng Hắc Diệu lập tức dấy lên một cơn bức bối không thể diễn tả.

Chỉ một thoáng, trong biển tinh thần lại truyền đến một trận đau nhói.

Tựa như luồng điện chạy qua tầng sâu trong não, dù chỉ thoáng qua. Mà lần này vì đã từng trải qua nên cơ thể anh có chuẩn bị, không để lộ sơ hở, nhưng vẫn khiến Hắc Diệu ngẩn người một giây.

Lần này, Hắc Diệu vô cùng chắc chắn...

Không phải là ảo giác.

Biển tinh thần của anh thật sự đã có vấn đề.

Nếu ở trong căn cứ, anh còn có thể vào phòng thiền chuyên dụng để điều chỉnh và tìm ra nguyên nhân. Nhưng hiện tại, bất kể thời gian hay địa điểm đều không thích hợp.

Hắc Diệu buộc mình nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đang làm nhiệm vụ, anh bắt buộc phải giữ sự chuyên nghiệp và bình tĩnh.

Thời Niệm Đường vẫn luôn đợi lệnh từ Hắc Diệu. Mặc dù cô không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng lựa chọn đặt trước mắt đã quá rõ ràng.

Cô chủ động mở miệng: “Tôi ở dưới này chờ anh đi, tôi không leo lên nổi đâu.”

[Nhanh, nhanh tách cô khỏi Hắc Diệu!]

Thời Niệm Đường nhìn chằm chằm Hắc Diệu, cố gắng dùng ánh mắt để thuyết phục anh.

Không biết có phải vẻ mặt cầu khẩn của cô thật sự có tác dụng hay không, sau mấy nhịp hít thở, Hắc Diệu đưa ra quyết định.

“Hắc Diệu.”

Thời Niệm Đường còn đang thắc mắc sao anh lại tự gọi tên mình, thì thấy con chó sói vẫn luôn tuần tra quanh tháp điện chạy về.

Hắc Diệu trong hình người ra lệnh:

“Bảo vệ cô ấy. Trong phạm vi mười mét, không được rời đi.”

Chó sói Hắc Diệu trông rất vui vẻ, nhảy nhót chạy ngay đến bên cạnh Thời Niệm Đường. Con sói cao ngang nửa người cọ qua cọ lại bên chân cô. Tuy không sủa một tiếng, nhưng hơi thở hổn hển đã bán đứng sự phấn khích của nó.

Thời Niệm Đường: “…”

Cô chẳng vui vẻ nổi.

Nhưng mệnh lệnh từ Hắc Diệu trong hình người không thể thay đổi. Anh lấy dây thừng từ trong túi, buộc một nút rồi ném lên, chính xác móc vào một chỗ nhô ra trên đỉnh tháp.

Sau đó quay lại, cuối cùng liếc nhìn Thời Niệm Đường.

“Ngoan ngoãn chờ tôi.”

Trong giọng nói mang theo cảnh cáo.

Nói xong, anh linh hoạt nắm chặt dây thừng leo lên.

Thời Niệm Đường thật khó nói rõ Hắc Diệu làm thế nào, nhưng nhìn hành động của anh lại thấy nhẹ nhàng ung dung, như thể leo tháp tay không chẳng là gì.

Chỉ mười mấy giây, anh đã lên đến đỉnh tháp. Đợi anh mở cửa vào trong thì bóng dáng cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Cô nhìn quanh, mong rằng lúc này sẽ có một ô nhiễm thể nào đó xuất hiện.

Nhưng rừng cây yên ắng, chỉ có con chó đang nhìn cô đầy chờ mong.

“…”

Nếu không có nó, Thời Niệm Đường còn có thể đánh cược, thừa lúc Hắc Diệu không nhìn thấy mà nhanh chóng bỏ chạy.

Nhưng với thân thể yếu ớt thế này, sao có thể thoát nổi một con sói tràn đầy sức sống?

Ác niệm dấy lên, Thời Niệm Đường dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ngồi xổm xuống bắt đầu xoa nắn.

Phải nói, chó lớn lông đúng là nhiều, chạm vào dày mượt, ấm áp như một cái túi sưởi lông xù, vừa chạm vào đã không muốn buông tay.

Thời Niệm Đường dứt khoát đưa cả hai tay lên, từ tai vuốt xuống tận cằm nó.

Chó sói dường như cũng rất hưởng thụ, mắt lim dim. Mũi cọ mãi vào cổ cô, lớp lông mềm mại lướt trên da thịt.

Xoa nắn một lúc, Thời Niệm Đường bỗng nhớ đến những video thú cưng dễ thương từng xem trước đây.

Cô nhặt một hòn đá dưới đất, ném “bốp” ra xa:

“Đi, đi nhặt về đi, Hắc Diệu.”

Cô thử trò chuyện.

Chó sói với đôi mắt xanh lam nhìn cô, vẫy đuôi, nhưng không nhúc nhích.

“Đi mà?”

Thời Niệm Đường cố dạy nó.

Một giọng nói vang lên sau lưng:

“Đó là tinh thần thể của tôi, không phải chó cưng thật.”

Thời Niệm Đường: “…”

[Ờ ờ.]

Cô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Hắc Diệu một tay nắm sợi dây thừng, hai chân khép chặt, thân người hơi nghiêng để giữ thăng bằng. Cứ thế trượt xuống một đường, vững vàng tiếp đất.

Anh liếc nhanh Thời Niệm Đường một cái, xác nhận cô không sao. Lúc này tâm trạng mới dịu đi một chút, giải thích: “Tôi đã để nó bảo vệ cô, nó sẽ không tùy tiện rời đi.”

Ngay cả đối tượng được bảo vệ cũng không thể chỉ huy được tinh thần thể đã được huấn luyện.

Lúc anh nhìn Thời Niệm Đường, Thời Niệm Đường cũng đang nhìn Hắc Diệu.

Thấy sắc mặt anh khá hơn, cô hỏi: “Cái dữ liệu giám sát gì đó, anh giải quyết xong chưa?”

Hắc Diệu gật đầu.

Sét đánh quả thực đã vô tình làm hỏng thiết bị giám sát, có lẽ là đã làm cháy bộ xử lý tín hiệu bên trong. May là anh có mang theo cái dự phòng, chỉ cần tháo cái cũ ra và lắp cái mới vào là được.

Quá trình này không phức tạp, Hắc Diệu đã giải quyết xong rất nhanh.

Chỉ là sau khi lắp chip mới, dữ liệu lưu trữ cục bộ cần một khoảng thời gian nhất định để khôi phục.

“Khoảng một tiếng.”

Thời gian này quay lại xe cũng không tiện, không bằng cứ dứt khoát tạm dừng chân ở đây.

Hắc Diệu lấy một tấm vải bạt chống thấm từ trong túi ra trải xuống đất, đợi Thời Niệm Đường ngồi ổn định, anh lại lấy bình nước đưa qua.

Cô uống một chút rồi đưa lại cho Hắc Diệu, thấy anh giơ bình nước lên không chạm vào chỗ cô đã chạm, mà cách một đoạn đổ nước vào miệng.

Một chút nước bắn ra nhỏ xuống ngực anh. Lồng ngực căng phồng, trông rất săn chắc.

Thời Niệm Đường vươn tay.

Lén lút dùng ngón trỏ chọc một cái.

Cứng quá.

Chọc đến đau cả ngón tay.

Hắc Diệu hạ bình nước xuống, nhìn cô với ánh mắt “cô tốt nhất là có chuyện gì quan trọng”.

Thời Niệm Đường chớp mắt, mở lời: “Tại sao anh lại gọi tinh thần thể của mình là Hắc Diệu?”

Thời Niệm Đường vẫn còn nhớ Lạc Tình cũng đặt tên cho tinh thần thể của cô ấy, nhưng đó là một cái tên hoàn toàn mới.

Nói thật, giống như Hắc Diệu tự gọi chính mình như vậy, không thấy rất kỳ lạ sao?

Hắc Diệu cất bình nước đi, thản nhiên nói: “Tôi chính là nó, nó chính là tôi, chỉ là một mã hiệu thôi.”

Mã hiệu?

Thời Niệm Đường tò mò: “Hắc Diệu không phải tên thật của anh sao? Vậy tên thật của anh là gì?”

Hắc Diệu lúc này đang ngồi ngay cạnh cô. Một chân chống lên, một chân khoanh lại, tay tung hứng con dao găm vẫn luôn mang theo bên người. Khi cúi đầu xuống rất khó nhìn rõ vẻ mặt anh.

Anh nhàn nhạt: “Còn cô thì sao?”

Thời Niệm Đường ngạc nhiên: “Tôi sao cơ?”

“Cô đang che giấu điều gì?”

Thời Niệm Đường chợt nghẹn lời.

Chủ đề chuyển hướng nhanh thế? Người này không đi theo lẽ thường chút nào!

Nhưng Hắc Diệu không cho cô thời gian phản ứng.

“Cô biết tại sao tôi lại đồng ý đưa cô ra ngoài làm nhiệm vụ không?”

Anh chỉ lên trời, chỉ xuống đất, nói: “Ở đây không có camera, không có thiết bị nghe lén, không có bất kỳ ai theo dõi cô. Cũng không có bất kỳ ai biết cuộc nói chuyện của chúng ta.”

Trong khu rừng rậm mờ mịt, quả thật chỉ có hai người họ.

Cứ như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Hắc Diệu quay đầu lại, nhìn cô.

Mắt anh sáng kinh người.

Màu xanh thẳm đó, như mặt hồ tĩnh lặng và kiên định, có thể bao bọc mọi nỗi đau. Đây là lần đầu tiên Thời Niệm Đường nghe thấy giọng Hắc Diệu dịu dàng đến vậy.

Cứ như thể…

Cô là một loài động vật yếu ớt và nhút nhát.

Mà anh rất sợ làm cô sợ hãi.

Anh nói...

“Cô có thể tin tưởng tôi.”

“Nói cho tôi sự thật. tôi sẽ giúp em.”

Thời Niệm Đường im lặng.

Có lẽ là bởi vì trong cơ thể có xúc tu tinh thần lực của Hắc Diệu, hoặc có lẽ là do đã quan sát ngày đêm một thời gian.

Cô có thể cảm nhận được, Hắc Diệu đang rất nghiêm túc.

Không có dò hỏi, không có dụ dỗ, không có mánh khóe.

Anh đang thành tâm cầu xin cô, nhờ cô giúp đỡ.

Nhờ cô cứu giúp.

Đầu ngón tay Thời Niệm Đường nghịch nghịch sợi dây buộc trên bộ đồ bảo hộ, cô chậm rãi lên tiếng: “Tôi rất tin tưởng anh, đội trưởng. Nhưng tôi thực sự không biết anh đang nói gì.”

Cô không ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Hắc Diệu.

Một khoảng im lặng.

Chỉ có giọng nói bình tĩnh và hơi lạnh lùng của anh sau khi trở lại bình thường vang lên.

“Đến giờ rồi, anh lên xem dữ liệu khôi phục.”

Gió thoảng qua không dấu vết.

…

Các khu vực ô nhiễm có cấp độ dưới S thường sẽ thiết lập trạm giám sát, để theo dõi nồng độ xâm nhập ô nhiễm ở gần đó bất cứ lúc nào, nhằm nắm bắt tình hình mới nhất.

Dữ liệu cục bộ đã được khôi phục.

Tín hiệu đã kết nối lại hoàn tất.

Hắc Diệu tiện tay mở dữ liệu ra, ánh mắt hơi sắc lại.

Đáng lẽ dữ liệu xâm nhập của khu vực ô nhiễm cấp B rất ổn định, nhưng trong khoảng thời gian bị mất tín hiệu, nồng độ xâm nhập lại đột ngột tăng lên vài đơn vị. Đây không phải là sự biến dị đơn giản của thể ô nhiễm. Mà giống như có một thể ô nhiễm cấp cao hơn xuất hiện.

Hơn nữa… là thể ô nhiễm cấp A, thậm chí gần với cấp S.

Hắc Diệu khẽ mím môi nhanh chóng gõ phím, tìm dữ liệu giám sát video mới nhất, tua với tốc độ cao nhất.

Bầu trời ngày đêm luân chuyển, cành cây bị gió thổi lay động. Thỉnh thoảng có thể ô nhiễm nhện đi ngang qua…

Hắc Diệu đột nhiên nhấn nút tạm dừng. Trên màn hình giám sát dường như mọi thứ vẫn bình thường. Thế nhưng Hắc Diệu phóng to, rồi lại phóng to.

Trên bầu trời xa xa, có một chấm đen nhỏ.

Anh trở về tốc độ bình thường tiếp tục phát. Chỉ thấy chấm đen đó ngày càng gần, cuối cùng cũng đến khoảng cách có thể nhìn rõ toàn bộ.

Đó là một con chim cắt lưng xám bị biến dị.

Tốc độ của nó cực nhanh, liên tục tuần tra và quét trên không trung, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó…

Cho đến khi nó chú ý đến trạm giám sát trên tháp. Không chút do dự, con chim cắt lưng xám lao nhanh về phía trạm giám sát, rồi vỗ cánh.

Một tiếng sấm sét vang lên.

Chuẩn xác đánh trúng trạm giám sát.

Thiết bị giám sát bị phá hủy, tín hiệu bị gián đoạn. Cái thang bị đứt gãy.

Video kết thúc tại đây.

Hắc Diệu chửi thầm một tiếng, xoay người đẩy cửa.

Với khả năng tuần tra và kiểm soát của con chim cắt lưng xám này, lẽ ra nó đã phải chú ý đến anh và Thời Niệm Đường khi họ bước vào khu vực ô nhiễm này. Suốt thời gian qua nó không có động tĩnh, điều đó cho thấy nó luôn rình rập ở một nơi xa, chờ thời cơ hành động.

Bọn họ nhất định phải rời đi ngay lập tức.

Tuy nhiên, ngay lúc Hắc Diệu đẩy cửa, một biến cố bất ngờ cũng xảy ra dưới chân tháp.

Thời Niệm Đường đang vô tư vuốt ve con chó sói vẫn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, là con chó sói đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía trước gầm gừ uy hiếp.

Giây tiếp theo, khoảng mười mấy thể đột biến dung hợp của nhện lộ ra thân hình.

Cái xác nhìn thấy lúc trước đã đủ kinh tởm rồi, nhưng bây giờ mười mấy con còn sống xuất hiện cùng lúc. Cảm giác bị đôi mắt kép của chúng nhìn chằm chằm khiến người ta dựng tóc gáy, nổi da gà khắp người.

Không để Thời Niệm Đường kịp phản ứng, con chó sói đã lao ra trước, ra tay trước mà không hề e sợ!

Nó cực kỳ linh hoạt, chạy đi chạy lại và bay nhảy giữa mười mấy con nhện. Thỉnh thoảng nắm bắt sơ hở để cắn hoặc vung móng vuốt. Một mình nó đã kiềm chế mười mấy thể ô nhiễm, không để một con nhện biến dị nào đến gần Thời Niệm Đường dù chỉ một bước.

Thời Niệm Đường không chọn lao tới tìm chết vào lúc này.

Cô không muốn sống, nhưng cũng không muốn trở thành người hại chó.

Cô đứng yên tại chỗ, lo lắng theo dõi diễn biến trận chiến của con chó sói. Cô không hề chú ý đến bầu trời phía sau lưng mình, một đôi mắt sắc bén đã để mắt tới cô. Trong cú bổ nhào, chim cắt lưng xám xứng đáng là loài chim số một. Hơn nữa đây lại là một con chim cắt lưng xám đã biến dị.

Đôi cánh cùng lông đuôi của nó giải phóng hồ quang điện tốc độ cao, kích nổ một lực đẩy sóng xung kích khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đến sau lưng Thời Niệm Đường.

Cũng chính vào lúc này, Hắc Diệu đẩy cửa đi ra. Anh không do dự, cũng không kịp trượt xuống, mà trực tiếp nhảy vọt từ đỉnh tháp cao năm tầng xuống.

Trường lực tinh thần đã được hình thành giữa không trung, nhanh chóng tiếp cận con chim cắt lưng xám, muốn bắt sống nó.

Thế nhưng con chim cắt lưng xám đó cũng phản ứng rất nhanh, dòng điện kích thích tất cả cơ bắp khiến nó bùng nổ tốc độ phi thường, đồng thời điều chỉnh chính xác hướng bay.

Vậy mà nó lại lao về phía con chó sói đang kiềm chế những con nhện ở phía bên kia.

Con chim cắt lưng xám này chắc chắn đã đạt đến cấp S.

Nó thậm chí còn biết rằng tấn công tinh thần thể cũng có nghĩa là tấn công chính lính gác. Chỉ cần con chó sói bị thương, người đàn ông có cùng tinh thần lực đó cũng sẽ bị suy sụp nặng nề.

Thời Niệm Đường đang chú ý đến chiến trường, đột nhiên nhìn thấy một con chim xuất hiện một cách khó hiểu trong tầm nhìn của mình. Nó hung hăng lao về phía con chó lớn.

Cô lập tức lo lắng.

“Mau tránh ra!”

Con chó sói không phải không nhận ra, nhưng những con nhện đột biến lúc này dường như có chỉ huy. Chúng lao về phía con chó sói như những kẻ tấn công cảm tử, thà chết cũng phải khiến nó bị chim cắt lưng xám đánh trúng.

Hắc Diệu tập trung quan sát bình tĩnh, không chọn thu hồi tinh thần thể của mình. Bởi vì anh biết trong những khoảnh khắc chiến đấu thế này, rủi ro và cơ hội chiến thắng cùng tồn tại.

Nếu lúc này rút lui, anh và Thời Niệm Đường sẽ càng bị động hơn.

Anh phải kết thúc trận chiến nhanh chóng.

Nhưng Thời Niệm Đường không biết lựa chọn chiến thuật của Hắc Diệu. Cô chỉ thấy con chó sói đang bị tấn công cả trước lẫn sau, sắp chết thảm.

Không xong rồi.

Thời Niệm Đường không nghĩ rằng, ý định của mình không thành công thì thôi, mà con chó còn phải chịu khổ thế này để bảo vệ cô.

Có lẽ Hắc Diệu thực sự không tốt với nữ phụ.

Nhưng với cô…

Ít nhất là mười phút trước, anh có sự chân thành. Mà con chó sói thì luôn bảo vệ cô.

Từ việc là người đầu tiên tìm thấy cô trong cầu thang, đến trận chiến với cá voi sát thủ trong hồ bơi và bây giờ là dũng cảm đứng chắn ở phía trước.

Cô không thể chấp nhận được.

Cái chết, sự chia ly, sự mất mát.

Một ký ức đáng sợ nào đó lóe lên nhanh chóng trong đầu, nhưng cô không thể nhớ được gì cả.

Dường như có thứ gì đó “tách” một tiếng đứt gãy trong não.

Thời Niệm Đường vô thức bước hai bước về phía trước.

Trong khu rừng rậm hoang tàn, một làn sương mù đen mỏng manh đến mức gần như không thể nhận ra chợt dâng lên.

Nó xuất hiện quá nhanh, nhưng lại không khiến bất cứ sinh vật nào có mặt cảm thấy bất thường. Như thể làn sương mù này vốn dĩ đã tồn tại trong khu rừng rậm. Nó lan tỏa che khuất tầm nhìn của con chim cắt lưng xám, khiến thể ô nhiễm cấp S trong chốc lát mất phương hướng. Nó bao quanh những con nhện đang chiến đấu liều mạng, các khớp chân của chúng cử động chậm lại. Đôi mắt kép chầm chậm mất đi thần thái, như thể đã rơi vào một loại ảo giác nào đó.

Hắc Diệu không phải không nhận ra làn sương mù đen này, vô số trận chiến đã rèn luyện giác quan thứ sáu khiến anh nhận thức được điều gì đó không ổn.

Nhưng, trong làn sương mù đen dường như có một loại tinh thần lực quen thuộc mà làm cho anh không thể từ chối, đến nỗi anh vô thức mở rộng tinh thần và thể xác.

Chất dẫn đường an ủi ngọt ngào như dự đoán đã không xuất hiện. Mà là một luồng tinh thần lực tấn công không phân biệt.

Hắc Diệu không hề đề phòng, rơi vào khoảng trống ngắn ngủi.

“…”

Thời Niệm Đường cũng không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cô dường như đã ngắt kết nối với toàn bộ thế giới trong vài giây.

Chờ khi bình tĩnh lại, cô phát hiện mình đã đứng giữa con chó sói và con chim cắt lưng xám.

Cơ thể cực kỳ mệt mỏi, đầu đau như bị kim châm. Cả người như vừa chạy marathon ngày đêm không ngừng nghỉ.

Cảm giác như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Mệt quá, thật là khó chịu.

Nhưng Thời Niệm Đường vẫn kiên cường đứng vững. Mặc dù không biết tại sao, nhưng cô phát hiện ra…

Khoảng cách giữa cô và thể ô nhiễm chim cắt lưng xám, lúc này chỉ còn ba bước chân.

Đúng là cơ hội ngàn năm có một!

Không chỉ có thể cứu con chó, mà còn có thể hoàn thành kế hoạch cuối cùng của cô, quả thật là trời giúp cô rồi.

Thời Niệm Đường không chút do dự, dồn hết sức lực còn lại, lao về phía con chim cắt lưng xám.

Tôi đến đây!

Vẻ mặt cô kiên quyết, lấy thân mình chịu chết.