Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Lúc này còn sớm.
Hành lang phòng thí nghiệm dưới lòng đất hoàn toàn tĩnh lặng. Mà khi ngọn lửa thiêu đốt đoạn cuối cùng của điếu thuốc, nguồn sáng duy nhất cũng mờ đi.
Khuôn mặt Lê Trầm Uyên ẩn trong bóng tối, nhưng giọng nói của anh không hề nao núng trước sự phấn khích gần như điên cuồng của Noel.
Anh chỉ giữ thái độ điềm tĩnh, bình thản và chuyên nghiệp như khi đối mặt với vô số nhiệm vụ khẩn cấp và nguy hiểm.
“Làm sao để xác nhận kết luận của anh không có sai sót?”
Noel nhìn Lê Trầm Uyên.
Nụ cười của anh từ từ trở lại trạng thái “bình thường”, như thể lại biến thành vị sĩ quan tình báo không có tình cảm con người kia.
“Tôi có thể hiểu sự nghi ngờ của anh về trình độ chuyên môn của tôi, thượng tá Lê. Vậy thì, hãy để tôi dùng một phương thức giải thích đủ ngu ngốc để làm rõ...”
Đầu ngón tay Noel chỉ vào đầu mình.
Đó là vị trí biển tinh thần của mỗi lính gác và dẫn đường.
“Bởi vì tôi cùng cô ấy thực hiện liên kết ngắn ngủi, đã xuất hiện phản ứng cai nghiện.”
Tuy nói vậy, nhưng mọi lời nói và hành động của Noel đều không có bất kỳ biểu hiện lạ thường nào. Hoặc là, người này đã dần dần làm nhạt nhòa, thậm chí loại bỏ cơ chế phản ứng này trong quá trình cải tạo cơ thể và từ bỏ cảm xúc kéo dài.
Hoặc là...
Anh thực sự là một kẻ đủ biến thái.
Đến mức đối với anh niềm vui khi chính mình là vật thí nghiệm thậm chí còn vượt xa cái gọi là phản ứng cai nghiện kia.
Noel chưa nói hết lời.
Anh nhìn Lê Trầm Uyên.
“Nhưng tôi cũng có một thắc mắc. Đội trưởng Hắc Diệu của chúng ta đã ngừng tiêm chất cung cấp dẫn đường. Giờ phút này lại ngày đêm chung sống, cùng tiến cùng lùi với nguồn chất dẫn đường tinh khiết nhất.”
“Thượng tá Lê nếu anh là anh ta. Anh có thể nhịn được cái khát khao ăn sâu vào xương tủy đó không?”
Anh tò mò hỏi.
Giống như sự tò mò thuần túy và tàn nhẫn của một đứa trẻ khi xé cánh một con bướm.
…
Khu vực ô nhiễm số S-233-B.
Đây chính là nơi Thời Niệm Đường đến làm nhiệm vụ lần này.
S là viết tắt cho việc nó thuộc phạm vi giám sát của khu vực thanh lọc Sauveur, còn B là cấp độ của khu vực ô nhiễm.
Thông thường, khu vực ô nhiễm cấp A cần lính gác cấp cao dẫn đội. Còn cấp S thì thuộc khu vực cấm địa được công nhận là không có việc gì thì đừng vào, vào sẽ chết, chết rồi đừng kêu.
Vì vậy, cấp B này thực sự không quá nguy hiểm.
Nội dung nhiệm vụ cũng rất đơn giản.
Đại khái là có một trạm giám sát dữ liệu bị mất tín hiệu, Hắc Diệu và Thời Niệm Đường chịu trách nhiệm tìm ra nguyên nhân mất tín hiệu. Đồng thời mang dữ liệu thủ công đã mất trong khoảng thời gian này về.
Từ căn cứ Sauveur đến điểm nhiệm vụ phải lái xe hơn ba tiếng. Ban đầu Thời Niệm Đường còn quan sát môi trường bên ngoài cửa sổ xe. Nhưng rất nhanh, khung cảnh vùng đất hoang tàn giống nhau như đúc đã khiến cô buồn ngủ.
Cô ngủ không sâu, vì thế khi xe vừa dừng lại, cô liền nhanh chóng tỉnh táo.
“Đến rồi.”
Hắc Diệu nói ngắn gọn.
Thời Niệm Đường lướt ra ngoài cửa sổ xe quan sát xung quanh. Bọn họ đã rẽ khỏi con đường lớn trước đó. Phía trước mặt là một con đường lát đá chỉ đủ cho một chiếc xe đi, xung quanh mọc đầy cỏ dại cao đến đầu gối còn có những cây khô héo.
Chỉ là con đường này đi về phía trước thì bị cỏ dại mọc ngày càng rậm rạp làm nứt nẻ lộn xộn, cây khô cũng dần hình thành một khu rừng rậm.
Xe không thể đi vào được nữa.
Hắc Diệu nhìn bản đồ, xác nhận phương hướng: “Đi bộ về phía tây nam mười lăm phút là đến nơi.”
Anh liếc nhìn Thời Niệm Đường.
“Tôi đã chia sẻ địa điểm mục tiêu. Kiểm tra trang bị, chuẩn bị xuống xe.”
Cô chẳng có trang bị gì để kiểm tra cả.
Ngược lại Hắc Diệu nhanh chóng và chuyên nghiệp đi hết một lượt quy trình, khoác chiếc ba lô lớn anh mang theo lên lưng.
Sau đó, anh vẫy tay.
Một con chó sói đen quen thuộc từ hư không nhảy ra.
Ngầu thật, mà cũng đáng yêu nữa.
Đây đã là lần thứ ba cô gặp con chó này. Nhưng hai lần trước đều là tình huống bất ngờ, lần này mới coi là gặp mặt chính thức.
Thời Niệm Đường vừa mở cửa xe, con chó sói đã phi đến. Hai chân trước rất tự nhiên đặt lên đầu gối cô, thở hổn hển vẫy đuôi với cô. Thời Niệm Đường vẫn rất khó tin, một con chó sói ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy lại là tinh thần thể của Hắc Diệu.
[Có khi nào nhầm lẫn không nhỉ?]
Có một bảo bối lông xù như thế này trước mặt, cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhớ lại lời dặn dò của Lạc Tình trước đó, cô lịch sự hỏi Hắc Diệu trước.
“Xin chào, tôi có thể vuốt ve một chút được không?”
Hắc Diệu: “…”
Anh khoanh tay, đầu tiên liếc nhìn con chó sói, lạnh lùng nói: “Xuống.”
Con chó sói nhận được mệnh lệnh, dù không cam lòng cũng ngoan ngoãn tuân theo. Nó quyến luyến rời khỏi chân Thời Niệm Đường. Cuối cùng quay đầu dùng đôi mắt xanh nhìn cô một cái, rồi mấy bước chạy đến lối vào khu rừng rậm.
Hắc Diệu lúc này mới nhìn Thời Niệm Đường, giọng điệu cảnh cáo: “Đây là nhiệm vụ, công chúa nhỏ.”
[Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, hung dữ với chó làm gì?]
[Chó tốt, người xấu!]
Thời Niệm Đường bĩu môi.
Sau khi xuống xe, có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo pha lẫn một mùi vị khó tả.
Mùi thối rữa và tanh hôi.
Lớp đất trần xung quanh có màu vàng đen, như thể đã bị rút cạn hết chất dinh dưỡng. Cây khô và cỏ dại cũng đều ngả nghiêng, đổ rạp. Sâu trong khu rừng rậm một mảng tối tăm, trông rất nguy hiểm.
Nếu thuận lợi, nơi này hẳn sẽ là nơi cô chôn xương.
Hắc Diệu thấy Thời Niệm Đường nhìn Đông ngó Tây, biết cô là lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ.
Đối với những dẫn đường ở hậu phương, cơ hội đi sâu vào khu vực ô nhiễm rất hiếm hoi, việc có chút sợ hãi là điều hết sức bình thường.
Giọng anh dịu đi một chút.
“Gặp phải thể ô nhiễm thì không cần phải sợ. Đứng yên tại chỗ, đừng có chạy lung tung.”
Có anh ở đây, những con quái vật ở khu vực ô nhiễm cấp B không thể chạm vào cô. Ngược lại nếu chạy lung tung mà lạc đường vào những nơi khác thì càng nguy hiểm hơn.
Nghĩ vậy, Hắc Diệu đưa tay ra với Thời Niệm Đường.
Bàn tay đeo găng đen ngửa lên, dừng lại ở độ cao vừa tầm với cô.
Thời Niệm Đường chớp mắt, đặt tay vào.
Ngay sau đó, cô được Hắc Diệu nắm chặt.
Anh dắt cô đi thẳng về phía trước, bước chân thậm chí còn nhỏ hơn để phối hợp với cô.
Hắc Diệu rõ ràng là rất có kinh nghiệm.
Mặc dù họ đi bộ sâu vào khu rừng khô héo, nhưng tinh thần thể của con chó sói luôn dò đường phía trước, tràn đầy năng lượng kiểm tra xem phía trước có nguy hiểm không.
Trong khi đó, Hắc Diệu thì luôn quan sát hai bên và phía sau, không để lại bất kỳ điểm mù nào trong phạm vi di chuyển.
Mặt trời bị che khuất bởi những cành cây dày đặc, có tiếng sột soạt khi giẫm lên những chiếc lá mục nát.
Mọi thứ đều trông rất yên bình.
Ngay lúc Thời Niệm Đường nghĩ rằng liệu lần này có thể đi thuận lợi không.
Biến cố đột nhiên xảy ra.
Nói thật, Thời Niệm Đường thực ra không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Là bàn tay đang nắm cô đột nhiên dừng lại, sau đó Hắc Diệu giơ tay phải lên.
Rõ ràng vốn vô hình vô sắc, nhưng khoảnh khắc đó, Thời Niệm Đường như thấy một lưỡi dao tinh thần khổng lồ xé toạc không khí.
Ngay sau đó, cách họ chừng ba mét, từ đầu cành cây khô to tướng rơi xuống một khối đen kịt. Cành cây ấy cũng bị chém đứt, vết cắt gọn ghẽ, sắc bén.
Một đàn chim lạ bị kinh động bay vút lên.
Con chó sói đã sớm chạy về, vòng quanh khối đen ấy mà đi vòng vòng. Lúc này Thời Niệm Đường mới nhìn rõ, đó lại là một con nhện khổng lồ.
Nói là nhện, nhưng chúng đã trải qua vô số lần tiến hóa, biến dị. Ngoài thân hình to lớn, trên chân còn phủ kín những chiếc ngòi nhọn như ong. Đôi mắt là những mảng kép vẩn đục màu vàng, máu chảy ra lại là màu đỏ tím quái dị.
Mùi hôi thối cô ngửi thấy, dường như chính là từ thứ máu bẩn thỉu này mà ra.
Chỉ là, cho dù nhìn khủng khiếp đến đâu, giờ nó cũng chỉ còn là một cái xác.
Hắc Diệu ngồi xuống, nhặt lấy một đoạn tơ nhện trắng đã đứt trên đất.
“Là thể biến dị dung hợp giữa nhện và ong rừng.”
Vừa rồi, chính vì anh phát hiện xung quanh xuất hiện tơ nhện của loại ô nhiễm thể này đang giăng để săn mồi nên lập tức ra tay, chém thẳng vào bản thể.
Thời Niệm Đường im lặng.
Cô nhận ra, muốn chết cũng là một kỹ năng.
Chính mình còn chưa kịp nhìn rõ thì kẻ địch đã gục xuống.
Hắc Diệu, anh không thể yếu đi một chút sao?
Hơn nữa, nếu cô nắm tay Hắc Diệu, anh luôn có thể bảo vệ cô ngay từ giây đầu tiên. Còn nếu như cô cùng Hắc Diệu không nắm tay…
Thì xin lỗi rồi, thể ô nhiễm.
Mấy người lính gác cấp S sắp phải giải phóng hai tay để chiến đấu.
Thời Niệm Đường chìm vào suy nghĩ khó xử.
Mà trong mắt Hắc Diệu, nét suy tư ấy lại thành một ý vị khác.
Trong bộ đồ bảo hộ hơi rộng, thân hình bé nhỏ vốn đã trông mong manh mềm mại. Trên khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt sau cơn kinh hoàng ngày hôm qua. Ánh mắt lơ đãng, khi thì dừng lại trên cái xác nồng nặc mùi hôi thối, khi thì dè dặt cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn anh. Dù là gương mặt kiều diễm hay khí chất dịu dàng, đều hoàn toàn lạc lõng giữa nơi hoang vu đáng sợ này.
Vốn dĩ, cô không nên thuộc về chốn này.
Sự bí bách nhỏ nhoi vốn bị xoa dịu hết lần này đến lần khác trong lòng Hắc Diệu giờ cũng nhạt đi ít nhiều.
Không có cảm giác an toàn, không có sức mạnh, không thể nắm giữ tự do.
Cảm giác ấy Hắc Diệu không phải không hiểu.
Dối trá cũng chỉ là để sinh tồn.
Anh đưa tay, khẽ nâng cằm Thời Niệm Đường, dịu dàng xoay ánh nhìn của cô rời khỏi cái xác của thể ô nhiễm.
Giọng nói bất ngờ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Đừng nhìn nữa.”
Thời Niệm Đường ngước lên, đôi mắt hơi mở to, lộ ra chút ngoan ngoãn mềm mại.
Rồi chầm chậm mở miệng:
“Anh vừa rửa tay sao?”
Hắc Diệu: “?”