Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Đúng Là Đã Được Thuần Hoá
Giọng nói của Hắc Diệu dường như vẫn còn vang vọng dưới đáy nước.
Cô ấy sẽ chết.
Bùi Tẫn cuối cùng cũng hành động.
Một tay anh đặt ở lưng Thời Niệm Đường, một tay đặt ở hõm chân cô, rồi nâng cả hai tay lên.
Anh vụng về đặt Thời Niệm Đường lên bờ.
Nhưng người còn chưa chạm đất đã bị Hắc Diệu đỡ lấy.
Thời Niệm Đường cảm thấy rất lạnh.
Nước trên người bay hơi nhanh chóng. Quần áo ướt sũng dính vào người rất khó chịu, đèn trên trần sáng chói mắt.
Cô yếu ớt mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay Hắc Diệu. Anh đang dùng cơ thể để sưởi ấm cho cô.
Nhưng hơi ấm này quá ít ỏi…
Cô run rẩy định nói gì đó thì bị Hắc Diệu dứt khoát ngăn lại.
“Đừng nói gì cả.”
Bất kỳ hành động nào lúc này cũng đang tiêu hao thể lực của cô.
Hắc Diệu gầm lên một tiếng về phía một người nào đó ở đằng xa.
“Nhanh lên!”
Một loạt tiếng “cộc cộc cộc” gấp gáp, Thời Niệm Đường hơi quay đầu. Cô phát hiện con chó sói đen mà cô đã gặp đang chạy tới, miệng còn ngậm một chiếc khăn tắm lớn.
Chiếc khăn tắm được Hắc Diệu cầm lấy, thô bạo quấn kín toàn thân Thời Niệm Đường, chặt đến không còn một kẽ hở.
Con chó lớn chạy sang một bên điên cuồng vẫy vẫy bộ lông, rất nhanh đã rũ sạch những giọt nước dính trên người, rồi lại nhanh chóng chạy tới.
Không cần Hắc Diệu ra lệnh, nó ngoan ngoãn nằm sát bên cạnh Thời Niệm Đường.
Hơi ấm từ con sói truyền tới, chiếc khăn tắm đã thấm gần hết nước trên người, cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Điều này cũng giúp cô cuối cùng có thể hồi phục lại tinh thần và suy nghĩ.
Xem ra, con chó vừa nhảy vào hồ và vật lộn với cá voi sát thủ chính là nó.
Mà con sói đã liếm cô ở cầu thang lúc đầu, quả nhiên chính là tinh thần thể của Hắc Diệu.
Có lẽ vì đã gặp một lần, con sói vô cùng nhiệt tình với Thời Niệm Đường. Khi áp sát vào cô, những bộ phận khác đều bất động, sợ làm cô không thoải mái, chỉ có chiếc đuôi là đung đưa qua lại trên người cô.
Nó cũng ngoan ngoãn không vồ tới nữa, hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt Thời Niệm Đường, giống như một chiếc máy sấy tóc nóng. Đôi mắt màu xanh lam như hai viên ngọc bích, bên trong là sự lo lắng có thể nhìn thấy rõ.
Thời Niệm Đường rất muốn vuốt ve chú chó ngoan ngoãn này, nhưng tay cô bị quấn chặt, không thể cử động được.
Cô chỉ có thể dùng đầu cọ cọ vào nó.
Chú chó đen xinh đẹp ngay lập tức nhận được phản hồi, nó cũng dùng đầu cọ vào cô.
Có một ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn dừng lại trên người cô.
Thời Niệm Đường nhìn theo hướng thành hồ.
Là… người đàn ông kia.
Không gian bán hầm lúc này sáng rực, mọi chi tiết đều không còn chỗ ẩn nấp.
Đây quả thật là một không gian không có gì khác ngoài một hồ nước khổng lồ. Hay nói cách khác, là một nhà tù được xây dựng riêng cho một ai đó. Tất cả các bức tường, cột và sàn nhà có thể nhìn thấy đều được làm bằng kim loại cứng nhất. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy nhiều vết tích của va đập hoặc nghiền nát.
Những vết tích đó khiến người ta kinh hãi.
Không thể tưởng tượng nổi nơi đây đã trải qua những gì.
Mà nguồn gốc của tầm mắt đó, người đàn ông kia đang nổi trên mặt nước. Anh lộ nửa phần ngực. Đó không phải là một cơ thể được luyện tập từng chút một, mà là một lớp mỡ bọc bên ngoài cơ bắp.
Trên cơ thể trần trụi có thể nhìn thấy đầy những vết sẹo chằng chịt. Mặt anh cũng đang chảy máu, dường như là vết tích của cú đấm vừa rồi của Hắc Diệu. Vết máu làm nhòe đi khuôn mặt.
Chỉ có đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ nhìn Thời Niệm Đường.
Với sự khao khát rõ ràng.
Dường như đang mong đợi, có thể đi đến bên cạnh cô và chạm vào cô một lần nữa.
Nhưng anh không thể.
Thời Niệm Đường chợt nhận ra, chiếc vòng kim loại màu đen trên cổ người đàn ông này có thể là có công dụng khác.
Nhưng hai chân cũng bị trói bằng vòng chân đều được nối với những sợi xích đen nặng nề.
Sợi xích lờ mờ hiện ra trên mặt nước, liên tục nổi lên rồi lại rơi xuống nước theo chuyển động của anh. Phần cuối thì chìm vào phía dưới mặt nước không nhìn thấy được.
Sợi xích nặng nề đóng chặt phía dưới không hạn chế anh nhiều ở dưới nước, nhưng lại không cho phép anh rời khỏi hồ. Việc nổi trên mặt nước như thế này, đã là giới hạn hoạt động của anh rồi.
Những thứ này đã trói buộc anh. Buộc người đàn ông mạnh mẽ này phải ở trong tầng hầm này.
Cá voi sát thủ vẫn giữ im lặng dưới mặt nước. Chỉ có vây lưng màu đen bơi qua bơi lại, cho thấy tâm trạng bồn chồn của chủ nhân nó lúc này.
Hắc Diệu nhanh chóng bấm vài cái trên quang não, rồi bế Thời Niệm Đường được quấn thành một cục lên theo kiểu công chúa.
Đầu cô nghiêng đi, tựa vào ngực Hắc Diệu.
Cô gái trong vòng tay sắc mặt tái nhợt, những sợi tóc ướt sũng dính vào mặt, càng làm khuôn mặt nhỏ bé không còn chút máu.
Hắc Diệu vẫn còn nhớ ngay lúc vừa rồi, anh còn hài lòng khi Thời Niệm Đường bước ra khỏi phòng thí nghiệm một cách an toàn.
Chỉ hơn mười phút trôi qua.
Đã thành ra thế này.
Sát ý không thể che giấu hóa thành tinh thần lực hoành hành khắp tầng hầm, anh ũng không muốn che giấu.
“Chuyện này, chưa xong đâu.”
Hắc Diệu lạnh lùng ném lại câu nói này, ôm Thời Niệm Đường bước vào thang máy. Theo tiếng nói của anh, tất cả đèn ở tầng 13 rưỡi lại tắt.
Chỉ còn lại một chút ánh sáng từ trong buồng thang máy.
Đôi mắt đỏ tươi đó, vẫn lặng lẽ nhìn Thời Niệm Đường.
Anh men theo làn nước trượt đến bờ gần thang máy nhất, nhưng lại bị sợi xích kéo chân lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.
Trong nhà tù im lặng thuộc về bóng tối, chỉ có tiếng nước vang lên một cách máy móc lặp đi lặp lại.
…
Lại trở về điểm xuất phát ban đầu.
Phòng y tế quen thuộc, bác sĩ quen thuộc.
Vị thiên thần áo trắng này vừa nhìn thấy Thời Niệm Đường đã chậc chậc lên tiếng: “Cô có phải có dấu hiệu bất tử không? Không lẽ năng lực của cô là chỉ số may mắn Buff sao?”
Nghe có vẻ không phải là chuyện tốt, giống như một lời nguyền vậy.
Thời Niệm Đường sợ hãi: “… Ý gì vậy?”
Bác sĩ vừa làm các xét nghiệm cho cô, vừa thuận miệng nói: “Bùi Tẫn đó. Người dẫn đường có thể sống sót trở về khi tinh thần lực của anh mất kiểm soát và bạo động, cô là người đầu tiên.”
Anh ta giơ ngón cái lên với Thời Niệm Đường.
“Tại sao một trong những chiến lực mạnh nhất lại không có người dẫn đường nào đồng ý nhận nhiệm vụ của anh ta? Ai mà không sợ chết chứ!”
Bùi Tẫn.
Khi ở dưới nước cô lơ mơ, phản ứng chậm và rất khó suy nghĩ. Nhưng sau khi được vớt lên và dần dần tỉnh táo lại, Thời Niệm Đường đã nhận ra đó là ai.
Phản diện bạo ngược vô thường.
Đối tượng tinh thần liên kết khiến nữ phụ đau đớn đến sống dở chết dở. Người lính gác cấp S mà cô vốn định tránh.
“…”
Thời Niệm Đường cũng rất tuyệt vọng.
[Cỗ máy bạo lực như đã nói đâu? Sao khi nhìn thấy có người xâm nhập lãnh địa dưới nước của mình thì phản ứng đầu tiên không phải là nhanh chóng để cô chết đi, mà lại là cứu người chứ?]
Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều rối tung lên.
Nhưng nói cho cùng, chuyện này cũng không thể trách Bùi Tẫn. Dù sao thì anh cũng chỉ bị động bị nhốt ở đó.
Người hãm hại cô là một lính gác khác, người chủ động nhảy xuống hồ là chính cô.
Trong lúc suy nghĩ, bác sĩ đã tiêm cho cô một mũi.
“Yên tâm đi, tuy cơ thể khá yếu nhưng không bị thương gì cả, chỉ là bị hạ thân nhiệt một chút. Lại thêm áp lực tai cần hai ngày để thích nghi. Tiêm xong mũi này thì cô cứ nghỉ ngơi là được thôi.”
Bác sĩ ho khan một tiếng: “Ngoài ra tôi kê thêm một tuýp son dưỡng phục hồi, cô bôi vào nhé…”
Thời Niệm Đường sờ môi.
[Ôi, không chỉ sưng nặng mà còn bị cắn rách nữa.]
Bác sĩ lắc đầu: “Chỗ này cô thực sự không phải lo lắng, ngược lại Hắc Diệu kia mới cần phải băng bó. Nhưng mà mấy tên lính gác này tên nào cũng thế, bôi thuốc cứ như đòi mạng bọn họ vậy.”
Vừa lải nhải, bác sĩ vừa dọn dẹp đồ đạc rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Hắc Diệu và Lê Trầm Uyên hình như đang nói chuyện gì đó.
Cửa vừa mở, cả hai liền dừng lại, quay đầu nhìn vào.
Đúng như lời bác sĩ nói, Hắc Diệu còn chưa thay quần áo, nói gì đến băng bó. Quần áo của anh đã khô hơn nhiều, trên mặt cũng không bị thương gì.
Nhưng nhìn xuống dưới, những vết máu đã khô trên quần áo lại càng rõ hơn, trông khá đáng sợ.
Thêm việc anh bước mấy bước vào trong, vẻ mặt lạnh đến rợn người. Đôi mắt xanh nhạt như tảng băng trôi.
Thời Niệm Đường không kìm được rụt người lại.
Tiêu rồi.
Người này lại sắp mắng cô nữa.
Cô đã chuẩn bị tinh thần để bị chế giễu một phen, nhưng không ngờ Hắc Diệu chỉ đưa tay ra, kéo chăn của cô lên cao hơn.
Nửa khuôn mặt cô nấp sau chăn, chỉ để lộ đôi mắt.
Nhìn Hắc Diệu, rồi lại nhìn ra phía sau.
Vừa lúc thoáng thấy Lê Trầm Uyên đang tựa ở cửa, nháy mắt với cô, nở một nụ cười trấn an.
Như thể đang nói không sao đâu.
Nhưng Lê Trầm Uyên không hiểu, cái kiểu bình yên trước bão táp này mới đáng sợ hơn.
Thời Niệm Đường quyết định chủ động khai báo, nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
“… Tôi không định chạy lung tung đâu.”
Giọng cô bị nghẹn trong chăn.
“Là cái người, cái người lính gác ở nhà ăn đã dùng năng lực gì đó… khống chế thang máy.”
“Tôi biết rồi.”
Thật bất ngờ, Hắc Diệu lại không hề ngạc nhiên.
[A, người lính gác đó không phải rất đắc ý, nghĩ rằng sẽ không có bằng chứng để bắt anh ta sao?]
[Bị lộ nhanh thế à?]
Cô còn chưa kịp tố cáo nữa.
Sự nghi hoặc của Thời Niệm Đường lộ rõ trên mặt.
Lê Trầm Uyên ở phía sau khẽ cười, trong tay cầm một chiếc bật lửa, lật qua lật lại nắp.
Ngọn lửa chập chờn trên đầu ngón tay anh, phát ra âm thanh lách tách.
“Tiểu thư Niệm Đường, đừng đánh giá quá thấp chúng tôi.”
Người lính gác đó mới được điều đến gần đây, nói đúng ra thì không thuộc hệ thống của bọn họ mà chỉ được thuê. Vì thế chỉ nghe danh Hắc Diệu và Lê Trầm Uyên, chứ chưa tìm hiểu sâu về thực lực cụ thể của họ.
Làm việc không theo quy tắc để lại không ít sơ hở.
Khi Hắc Diệu đi tìm Thời Niệm Đường, Lê Trầm Uyên gần như không tốn chút công sức nào đã xác định được nghi phạm. Cũng chẳng dùng thủ đoạn gì, đối phương đã khai sạch.
Quá trình thì đơn giản.
Thậm chí không phải là có mưu đồ từ trước.
Chỉ là đến phòng giám sát nói chuyện phiếm với người lính gác quen, tình cờ nhìn thấy trên camera cảnh Thời Niệm Đường và Hắc Diệu chia nhau ra nên lập tức phái người gác đi.
Rồi nhân cơ hội đó dùng năng lực của mình.
Đương nhiên, người lính gác đó khăng khăng không hề muốn hại chết Thời Niệm Đường. Anh ta chỉ nghe nói tinh thần lực của Bùi Tẫn hiện đang bạo động dữ dội, muốn đưa cô đến đó để dọa một trận. Cho một bài học thôi.
Nghe có vẻ thực sự không có sơ hở.
Nhưng Lê Trầm Uyên đã gặp quá nhiều sự việc tương tự.
Anh hiểu rõ, rất nhiều cái gọi là “tình cờ” chẳng qua là những bước đi được ai đó giật dây sắp xếp chính xác.
Lê Trầm Uyên liếc nhìn camera giám sát trong phòng bệnh, rồi “tách” một tiếng đóng nắp bật lửa lại.
“Yên tâm, tiểu thư Niệm Đường. Người lính gác đó cả đời này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.”
Anh hòa nhã, dùng giọng điệu ôn hòa nói ra những lời lẽ không thể suy nghĩ sâu hơn.
“Còn về Bùi Tẫn…”
Lê Trầm Uyên dừng lại một chút: “Anh ta cũng sẽ nhận một hình phạt công bằng.”
Khi nói đến hai chữ “công bằng”, anh liếc nhìn Hắc Diệu, như thể đang nhắc nhở điều gì đó.
Hắc Diệu không biểu cảm gì, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc quang não màu bạc, đặt lên đầu giường của Thời Niệm Đường.
Chính là chiếc quang não mà cô đã vô tình làm rơi.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi.
Hắc Diệu hờ hững mở lời: “Đương nhiên, dù sao thì chính anh ta đã kéo cô xuống hồ bơi.”
Khoan đã.
Thời Niệm Đường chớp mắt.
Một tên lính gác hung tàn, tinh thần lực mất kiểm soát, tấn công cô, cố kéo cô xuống nước… Nghe có vẻ hoàn toàn không có sơ hở, rất đáng tin.
Nhưng cô vẫn nhớ rõ cơ thể rách nát của mình bây giờ.
Vừa nãy bác sĩ còn nói, cô gần như không hề hấn gì.
Với những vết tích mà Bùi Tẫn để lại trên kim loại, nếu anh thực sự kéo cô… Cô không dám nói là gãy một cánh tay, nhưng ít nhất cũng phải có vết bầm tím chứ?
Nhưng lúc thay quần áo, Thời Niệm Đường đã kiểm tra kỹ. Ngoại trừ một vết bầm nhẹ ở thắt lưng do bị siết, thì chỉ có da hơi nhăn lại vì ngâm nước quá lâu.
Cô chẳng bị làm sao cả.
Cái tên Hắc Diệu này, lúc nào cũng bất ngờ đào hố bẫy cô.
“Không phải.”
Cô mở to mắt, vẻ mặt như thể lo lắng người khác sẽ oan uổng người tốt.
“Thật ra không phải anh ấy mà là tôi tự xuống nước.”
“Cô tự xuống?”
Ánh mắt lạnh lùng của Hắc Diệu nhìn sang: “Cô chủ động xuống đó làm gì?”
Giọng điệu rất khó chịu.
Không rõ anh khó chịu vì lỗ hổng trong lời nói của cô, hay vì cô đang nói đỡ cho Bùi Tẫn.
Có lẽ là cả hai.
Thời Niệm Đường đã nghĩ sẵn câu trả lời.
“Tôi thấy ở trong thang máy quá nguy hiểm, định xuống bơi. Tôi cứ tưởng đó là bể bơi.”
“…”
Câu trả lời này thành công khiến Hắc Diệu câm nín.
Nhưng lạ lùng thay, anh lại không có lý do gì để phản bác.
Hắc Diệu quay đầu, lặng lẽ nhìn Lê Trầm Uyên một cái.
Đây là con nhóc lừa đảo mà cậu giao cho tôi đấy.
Lê Trầm Uyên trông như muốn cười, nhưng lại nhịn được.
Anh khẽ ho một tiếng, chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Còn một chuyện nữa… Nhiệm vụ ngày mai định làm như thế nào?”
Đây quả thực là một vấn đề đang hiện hữu trước mắt.
Mọi sắp xếp liên quan đến nhiệm vụ đều đã được chốt, rất khó để thay đổi thời gian và người tham gia. Mục đích ban đầu không đạt được thì chưa nói, mà bây giờ trạng thái của Thời Niệm Đường… ra khỏi khu vực tinh lọc sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng nếu Hắc Diệu đi làm nhiệm vụ một mình, để cô lại Sauveur một mình.
Cũng không chắc sẽ an toàn hơn.
Nhất là sau chuyện xảy ra hôm nay.
Đây là một câu hỏi trắc nghiệm không có đáp án tối ưu.
Hắc Diệu đột nhiên bước ra khỏi phòng bệnh.
Lê Trầm Uyên ném cho Thời Niệm Đường một ánh mắt trấn an, rồi cũng đi theo anh ra ngoài.
Tiện tay đóng cửa phòng lại.
“Tôi đi. Anh ở lại trông cô ấy.”
Hắc Diệu đi thẳng vào vấn đề.
Lê Trầm Uyên đút tay vào túi quần, mũi giày quân đội gõ gõ xuống sàn nhà.
Anh bình tĩnh nói: “Hắc Diệu, tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thể ở quá gần cô ấy.”
“Hôm đó còn chưa đủ gần sao?”
Câu nói này gần như là một phản xạ được thốt ra.
Cho đến khi nghe thấy âm cuối đầy đau đớn, Hắc Diệu mới nhận ra mình đang nghi ngờ Lê Trầm Uyên.
Hai người đàn ông lặng im đối mặt trong hành lang.
Lê Trầm Uyên lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm vào miệng nhưng không châm lửa.
Anh dịu dàng: “Lời này, anh đã kìm nén mấy ngày rồi đúng không?”
Hắc Diệu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khi mở mắt ra, anh đã lấy lại sự bình tĩnh, trở về thành đội trưởng Hắc Diệu mà mọi người đều quen thuộc.
“Tôi đã mất bình tĩnh.”
Lê Trầm Uyên vỗ vai anh.
“Chỉ là hôm nay cậu quá lo lắng cho cô ấy thôi. Có thể hiểu được.”
“Hắc Diệu, không ai thích cảm giác mất kiểm soát cả. Vì vậy… anh cũng hiểu cho tôi, được không?”
“Đừng thử thách tôi. Tôi không chịu đựng nổi đâu.”
Hắc Diệu rất muốn hỏi, vậy tại sao lại nghĩ rằng anh chịu đựng được.
Nhưng lần này, anh đã kiềm chế.
Trong sự tĩnh lặng, âm thanh cửa trượt mở khẽ khàng càng trở nên rõ ràng hơn. Lê Trầm Uyên ra ngoài chỉ tiện tay đóng cửa chứ không khóa.
Thời Niệm Đường quấn trong chăn lớn, lén thò đầu ra như một cái kén.
Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cả hai người.
“… Tiểu thư Niệm Đường, có gì muốn dặn dò không?”
Lê Trầm Uyên gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng, cười tủm tỉm nhìn cô.
Thời Niệm Đường gật đầu, nói thẳng: “Tôi chỉ muốn hỏi, nhiệm vụ ngày mai sẽ không bị hủy chứ?”
Cô vốn đã định đi ngủ, nghĩ đến chuyện này lại giật mình ngồi bật dậy.
[Không thể nào, một kế hoạch không thành, rồi cả phương án dự phòng ban đầu cũng mất luôn chứ?]
Thấy Lê Trầm Uyên và Hắc Diệu đều im lặng, Thời Niệm Đường hơi sốt ruột. Cô lén lút kéo vạt áo của Hắc Diệu.
“Tuyệt đối đừng vì tôi mà hủy bỏ. Tôi không sao đâu, tôi thực sự rất muốn đóng góp một chút sức lực!”
Thời Niệm Đường đảo mắt, nhìn Hắc Diệu.
“Nhưng anh có cần nghỉ ngơi không, dù sao trông anh bị thương rất nặng… Đội trưởng hay là để tôi băng bó cho anh nhé?”
Cô hơi ngẩng đầu lên, chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn Hắc Diệu, trông vừa lo lắng vừa quan tâm.
Đôi môi dưới bị rách khiến cô càng thêm vẻ mong manh, khiến người ta không thể thốt ra từ "không".
Hắc Diệu chỉ cảm thấy vết môi bị cắn rách kia vô cùng chướng mắt.
Chỉ cần nghĩ đến việc Thời Niệm Đường và Bùi Tẫn ở cùng một nơi tại Sauveur, anh đã không thể chịu nổi.
Anh nhíu mày, đẩy cô trở lại phòng bệnh.
“Lại chạy lung tung nữa. Không nghỉ ngơi cho tốt thì còn làm nhiệm vụ gì nữa?”
Cửa phòng bệnh lại trượt đóng lại.
Lê Trầm Uyên nghe thấy tiếng nói lờ mờ bên trong, cười rồi lắc đầu, nhưng vẻ mặt dần trở nên u sầu.
Anh lẩm bẩm:
“Đúng là đã thuần hóa được...”
Nửa câu sau, dần tan biến trong hành lang vắng người.
…
Sau một đêm nghỉ ngơi, Thời Niệm Đường cảm thấy mình đã hồi phục từ trạng thái “da giòn bị ngâm nước quá nhiều” trở về trạng thái “da giòn bình thường”. (Da giòn ý chỉ là yếu đuối)
Hắc Diệu đích thân đến đón cô.
Tuy hôm qua anh trông rất thê thảm, nhưng sau khi tắm rửa và thay quần áo thì rõ ràng đã khá hơn nhiều. Cũng có thể là do những vết thương đều đã được che khuất dưới lớp quần áo.
Hắc Diệu dẫn Thời Niệm Đường đến phòng trang bị trước, đưa cho cô một bộ đồ bảo hộ.
Sau khi tận thế ập đến, ô nhiễm lây lan nhanh chóng theo cấp số nhân. Một số khu vực nhờ có thiên thời địa lợi và ứng phó kịp thời mà mức độ ô nhiễm thấp lại thêm sự kháng cự dần dần của con người, cuối cùng đã phát triển thành các khu vực thanh lọc nơi hầu hết mọi người đang sinh sống.
Nhưng nhiều khu vực khác không kịp cứu vãn, dần dần bị thất thủ.
Nguồn ô nhiễm tùy ý xâm chiếm, biến dị, tiến hóa, rồi lại tạo ra một đợt ô nhiễm sâu mới.
Đời này nối tiếp đời kia, cuối cùng trở thành khu vực ô nhiễm. Những khu vực này có mức độ ô nhiễm cao, người bình thường chỉ cần bước vào sẽ bị nguồn ô nhiễm năng lượng cao xâm nhập tinh thần, dẫn đến phản ứng dị hóa mạnh mẽ.
Chỉ có những lính gác và dẫn đường, bẩm sinh đã có biển tinh thần, mới có khả năng kháng lại sự xâm nhập ở một mức độ nhất định.
Nhưng khi đối đầu với các thể ô nhiễm cấp cao, nếu cường độ tinh thần không đủ thì cũng rất dễ bị xâm nhập.
Tinh thần lực của Thời Niệm Đường rốt cuộc ra sao vẫn là một ẩn số, nên làm tốt công tác bảo hộ thì không bao giờ sai cả.
Bộ đồ bảo hộ màu đen tuyền, được thiết kế vừa vặn để dễ dàng vận động, lại có nhiều túi có khóa cài, tiện lợi mang theo đồ vật.
Khi Thời Niệm Đường mặc vào, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Giống như mùi của trà, vừa thanh đạm lại hơi chát.
Bộ đồ hơi rộng, cô xắn tay áo lên, phát hiện ở đó có thêu một chiếc lá.
Cái dấu hiệu này, sao lại có chút quen thuộc nhỉ?
“Đây là vật tư của hiệp hội dẫn đường, chỉ cung cấp cho các dẫn đường như các cô dùng.”
Hắc Diệu xách một cái túi lớn trông rất nặng, rồi dẫn cô lên một chiếc xe việt dã đã được cải tạo.
“Đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên Thời Niệm Đường rời khỏi Bạch Tháp, rời khỏi Sauveur kể từ khi xuyên không tới.
Những con đường bên ngoài Bạch Tháp tỏa ra xung quanh, các tòa nhà lớn nhỏ san sát nhau. Bọn họ xuất phát sớm nên trên đường không có mấy người.
Lái xe khoảng hai mươi phút thì đến được chốt gác ở rìa khu vực.
Trước cổng chính có khoảng hơn mười người đứng, tất cả đều mang vũ khí. Dọc theo tường rào, cứ vài bước lại có một lính gác.
Hắc Diệu hạ cửa sổ xe xuống, bật quang não ra xuất trình giấy thông hành.
Thời Niệm Đường ngồi ở ghế phụ, cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình.
Rõ ràng, nếu không có lý do chính đáng, việc cô muốn lén lút rời khỏi Sauveur gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Một tiếng “tít” vang lên, chiếc xe được cho qua.
Thời Niệm Đường tò mò áp mặt vào cửa sổ xe.
Khác với hoạt động xã hội rõ rệt của con người trong khu vực tinh lọc, bên ngoài giống như một đống phế tích khổng lồ bị bỏ hoang nhiều năm.
Mặt đường bị mài mòn, nứt nẻ ở nhiều chỗ, những tàn tích đã sụp đổ, và vùng đất hoang vu rộng lớn… tất cả đều kể lại những dấu vết còn sót lại trước khi tận thế.
Mà bây giờ, tất cả đều đã trở thành khu vực ô nhiễm bị bỏ rơi.
Cô mở to mắt, cẩn thận quan sát.
Khuôn mặt cô phản chiếu trên cửa sổ xe.
Hắc Diệu liếc nhìn Thời Niệm Đường, giọng điệu nghiêm nghị.
“Trong lúc làm nhiệm vụ, đứng cạnh tôi. Nghe theo chỉ huy, đừng làm những việc thừa thãi. Đừng rời xa tôi quá một mét.”
Thời Niệm Đường ngoan ngoãn gật đầu, rồi giơ tay: “Thế tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao bây giờ?”
Hắc Diệu đạp ga.
“Nhịn.”
“…”
Được rồi, Thời Niệm Đường im lặng.
Hắc Diệu lặng lẽ ấn vào xương sườn của mình. Trận chiến với Bùi Tẫn hôm qua thì những chỗ khác không sao, chỉ là vết thương nhỏ, nhưng chỗ xương sườn này có lẽ bị đá gãy mất hai cái. Hôm nay ấn vào thì âm ỉ đau.
Tuy nhiên, đối với anh mà nói, loại vết thương này cũng coi như chuyện thường ngày. Bảo vệ Thời Niệm Đường an toàn trong nhiệm vụ cấp độ này, vẫn là chuyện không thành vấn đề.
Hơn nữa, bọn họ còn sẽ gặp được người của mình.
Mặc dù Hắc Diệu không thích anh ta lắm, nhưng…
Một cơn đau nhói đột nhiên truyền đến từ biển tinh thần, như thể có một cây kim nhọn đâm vào.
Hắc Diệu phanh xe lại.
Chiếc xe đột ngột dừng giữa đường.
Thời Niệm Đường ở bên cạnh ngạc nhiên và lo lắng nhìn hắn: “Anh sao vậy?”
“… Không sao.”
Hắc Diệu ngưng lại một lát mới trả lời.
Anh cẩn thận kiểm tra biển tinh thần nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Cơn đau nhói vừa nãy dường như chỉ là thoáng qua, hoặc là ảo giác của anh.
Nhưng, một lính gác nhạy bén lại có thể xuất hiện ảo giác sao?
“Đội trưởng, có phải hôm qua anh bị nội thương rồi không?”
Thời Niệm Đường liên tưởng đến trận hỗn chiến dưới nước hôm qua, có chút lo lắng.
Hắc Diệu liếc cô một cái, cười lạnh.
“Quan tâm thế à, không bằng lo lắng cho bia mộ của Bùi Tẫn thì hơn.”
Thời Niệm Đường: “…”
Cô đúng là rảnh rỗi mới đi quan tâm.
…
Cùng lúc đó, tại khu vực thanh lọc Sauveur.
Tầng hầm thứ ba.
Lê Trầm Uyên đứng ngoài cửa phòng thí nghiệm của Noel.
Từ sau khi Thời Niệm Đường hoàn thành xét nghiệm hôm qua và Hắc Diệu lấy lại quang não cho cô, Noel đã khóa chặt cửa phòng, không ra ngoài.
Nói là “thí nghiệm kín”.
Nhưng đối với người tinh ý mà nói, giống như cố tình lẩn tránh.
Lê Trầm Uyên phớt lờ biển cấm hút thuốc trên hành lang, vừa hút thuốc vừa chờ vị sĩ quan tình báo nổi tiếng này mở cửa.
Đến điếu thứ ba, cánh cửa phòng thí nghiệm cuối cùng cũng mở ra.
Thoáng thấy anh, Noel dường như không hề ngạc nhiên.
Hoặc có lẽ, lúc này anh quan tâm đến chuyện khác hơn, đến mức chẳng bận tâm đến việc bị nghi ngờ hay không.
“Thượng tá Lê, đội trưởng Hắc Diệu đã rời đi rồi sao?”
Noel lịch sự hỏi, và sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh “à” một tiếng vô cảm.
“Vậy thì thật đáng tiếc, với tư cách là lính gác đầu tiên tiếp nhận chất hướng dẫn F0048, hẳn anh ta đã có phản ứng rồi… Tiếc quá, tôi không thể lấy được dữ liệu ngay lập tức.”
Lê Trầm Uyên từ từ hạ điếu thuốc xuống, thở ra một hơi: “Giải thích đi, sĩ quan tình báo Noel?”
“Thượng tá Lê, hẳn anh biết tinh thần lực của dẫn đường F0048 có giá trị thanh lọc cao chứ?”
Lê Trầm Uyên “ồ” một tiếng, nhướng mày: “Tôi nên biết sao?”
Noel bình tĩnh nói: “Việc gì phải khiêm tốn. Trong khu vực tinh lọc này, những chuyện có thể giấu được anh chắc không vượt quá số này.”
Anh giơ bàn tay phải lên, năm ngón tay trắng và thon dài từ từ xòe ra trong không khí.
“Thượng tá Lê, nhiều năm trước tôi có đọc một bài luận chuyên phân tích giá trị tinh lọc. Tác giả là một dẫn đường và chuyên gia tinh thần lực nổi tiếng nhất cách đây vài chục năm, Tư Chính Ngôn. Trong đó có một lý thuyết rất thú vị: Khi giá trị độ tinh khiết tinh lọc tinh thần lực của dẫn đường đủ cao, vô hạn tiến gần đến 100%, dẫn đường có thể tạo ra hiệu ứng gắn kết vĩnh viễn với lính gác đã thực hiện liên kết tinh thần với mình.”
Giọng Lê Trầm Uyên trầm xuống: “Noel tôi không hiểu những thứ khoa học đó, nếu anh muốn nói cho tôi biết, thì nói thẳng ra đi.”
Noel khẽ nhếch khóe miệng.
“Nói một cách đơn giản, sau khi não của lính gác tiếp xúc với tinh thần lực tinh lọc có độ tinh khiết cao như vậy, sẽ coi sự tinh khiết tuyệt đối này là nguồn an ủi và dẫn dắt duy nhất mà sẽ tự nhiên bài trừ những chất hướng dẫn kém hơn khác.”
“Đây không chỉ đơn thuần là sự thu hút… mà là não và cơ thể của họ sẽ phụ thuộc liên tục vào chất hướng dẫn có độ tinh khiết cao nhất này. Thậm chí là nghiện.”
“Năm đó, Tư Chính Ngôn cho rằng với trình độ tiến hóa và cường độ tinh thần của con người hiện tại, không bao giờ có thể đạt tới 100%. Vì vậy, ông coi kiểu liên kết một chiều này là một giả thuyết lý thuyết thuần túy. Một huyền thoại không thể tồn tại trong lĩnh vực dẫn đường tinh thần.”
“Và bây giờ…”
Noel thu bốn ngón tay vào lòng bàn tay.
Trong tầm mắt của anh, chỉ còn lại ngón trỏ duy nhất, ngón tay đã từng được đẩy vào môi Thời Niệm Đường.
Anh ngẩng đầu lên, từ từ đặt ngón tay đó lên môi mình.
Nụ cười của anh trở nên tươi tắn và rực rỡ.
“Thần linh của chúng ta thật sự đã xuất hiện.”
Điếu thuốc đã cháy đến cuối cùng.
Cuối cùng, khi chạm vào đốt ngón tay, nó vụt tắt, hóa thành một đống tro bụi trên mặt đất.