Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Xung Đột Giữa Hai Người Đàn Ông
Động tác của người đàn ông thô bạo, gấp gáp nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên lại có phần lúng túng.
Anh cứ liếm, cắn, nhấm nháp đôi môi của Thời Niệm Đường, giống như đang ăn một miếng thạch, khiến ý thức vốn đang lơ mơ của cô chợt bừng tỉnh.
Đây không phải ảo giác.
Tất cả những chuyện này, đều là sự thật.
Trong hồ nước ngầm ở tầng mười ba rưỡi này, lại có một lính gác ẩn mình dưới nước.
Tinh thần thể của anh đã lớn đến vậy, mà bản thân cũng to lớn đến đáng sợ. Mỗi lần anh hôn đều cưỡng ép xuống, cả cơ thể đều dán chặt lấy Thời Niệm Đường.
Giống như là hận không thể đem cô ấn sâu vào bên trong cơ thể mình. Những khát khao ấy, đều hóa thành sức nặng không thể lay chuyển.
Dù có chút lực nổi của nước, Thời Niệm Đường vẫn cảm nhận được sự đè nặng từ cơ thể đối phương. Cánh tay cô không biết đặt đâu, vô thức vòng qua lưng anh, chạm phải một tấm lưng rộng lớn, vạm vỡ cùng với vô số vết sẹo chằng chịt.
Tất cả đều cho thấy sức mạnh dữ dằn tiềm ẩn trong cơ thể người đàn ông này.
Mà so với sức mạnh ấy, lượng tinh chất dẫn đường mà anh có thể lấy được từ Thời Niệm Đường lại thật sự ít đến đáng thương.
Với khao khát bản năng, anh đã tự mình cạy mở môi cô, tiến sâu hơn vào bên trong tìm kiếm.
Liệu các bộ phận khác trên cơ thể người cũng tỷ lệ thuận với vóc dáng không?
Thời Niệm Đường buộc phải há miệng.
Cái lưỡi của anh vừa to vừa thô, khi đưa vào gần như chiếm hết toàn bộ không gian, khiến Thời Niệm Đường không có chút sức chống cự.
Lưỡi gần như chạm đến cuống họng, thô bạo và mạnh mẽ cọ xát từng tấc trong khoang miệng. Mặc dù đối phương vẫn liên tục truyền hơi thở cho cô, nhưng cô lại có cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi.
Răng liên tục va vào nhau, đầu lưỡi bị mút đến đau rát. Lồng ngực cô thắt lại, cô mở mắt.
Trong làn nước xanh thẳm dập dờn, cô nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu.
Cứ như một ngọn lửa rực cháy, muốn cùng cô thiêu rụi tất cả trong lòng biển sâu thẳm, tĩnh mịch này.
Cô phát ra những tiếng nức nở nhỏ, đứt quãng.
Những âm thanh ấy lại dần tan biến trong làn nước sâu không ngừng sủi bọt.
Cảm giác thật kỳ lạ…
Nước mắt sắp trào ra.
Người này cứu cô thì thôi đi, nhưng còn muốn đè cô dưới nước đến bao giờ?
Cô thậm chí còn cảm thấy miệng mình đau mỏi vì há quá lâu.
Thời Niệm Đường nhận ra, có lẽ mình đã đánh giá thấp những gì Noel đã nói trong báo cáo: Sự hấp dẫn của tinh chất dẫn đường có độ tinh khiết cao đối với lính gác cấp cao.
Hoặc là vì những lính gác mà cô từng tiếp xúc đều luôn biết kiềm chế. Ngay cả lần duy nhất Hắc Diệu mất kiểm soát, anh cũng chỉ cắn cô một cái.
Điều đó khiến cô lầm tưởng rằng tất cả lính gác cấp cao đều như vậy. Có lẽ áp lực cực độ đã làm lẫn lộn ký ức và lý trí của cô.
Giọng nói bình thản của Noel như tiếng cám dỗ vang lên bên tai cô.
“Chỉ cần cô muốn, cô có thể…”
“Thống trị bọn họ, khống chế bọn họ.”
Thật sự có thể sao?
Trong những khoảng trống để thở, Thời Niệm Đường nấc lên, đứt quãng nói: “… Dừng… Đợi đã… Dừng…”
Điều này rất khó.
Đặc biệt là dưới nước, khi một người đàn ông khác đang điên cuồng cắn và hôn cô.
Tay Thời Niệm Đường mò mẫm ra sau gáy anh, cô vốn chỉ định túm tóc anh, nhưng lại bất ngờ phát hiện trên cổ anh có một chiếc vòng.
Không kịp nghĩ nhiều, đầu ngón tay cô đã móc vào chiếc vòng, dùng sức kéo ra ngoài, định đẩy người đàn ông ra xa.
Điều này cũng rất khó.
Bởi vì sức cô quá yếu, lại gần như đã kiệt sức hoàn toàn.
Nhưng thật bất ngờ, chiếc vòng đó dường như thực sự có tác dụng gì đó.
Người đàn ông đang nằm trên người cô bỗng nhiên ngừng động tác.
Thời Niệm Đường ngay lập tức dùng sức đẩy anh.
Tất nhiên, chút sức lực của cô lúc này chẳng khác nào gãi ngứa.
Người đàn ông vừa dừng lại dường như đang đấu tranh tư tưởng. Lúc này Thời Niệm Đường mới nhận ra, anh cũng đang thở dốc kịch liệt. Lồng ngực phập phồng thậm chí còn mạnh hơn cả cô.
Hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, cuối cùng anh dùng sức hút mạnh một cái vào chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cô.
Sau đó, anh thực sự đã lùi ra.
Nước ngay lập tức thế chỗ anh ta, tràn vào khoang miệng Thời Niệm Đường. Cô không kịp phản ứng, sặc mấy ngụm nước, cổ họng khó chịu vô cùng.
Người đàn ông đó dường như lại muốn tiến lên truyền khí cho cô, nhưng giữa chừng lại dừng lại, chỉ dùng đôi mắt đỏ đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Giống như một mãnh thú đang rình mồi.
Nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, chờ đợi cô để lộ một chút sơ hở là sẽ lập tức lao tới.
Nhưng Thời Niệm Đường chỉ muốn nổi lên.
Cô bị sặc nước khó chịu, lại cứ ở trên lưng con cá voi sát thủ. Một bên là sinh vật dưới nước lạnh lẽo, một bên là người đàn ông nóng bỏng đến nỗi hơi thở cũng rực lửa.
Lạnh và nóng giao thoa, cô rất không quen.
Không biết có phải vì cô quá vụng về dưới nước không, người đàn ông mắt đỏ ôm lấy lưng cô, đưa cô cùng đứng thẳng dậy.
Bên tai lờ mờ có tiếng động trầm đục, như tiếng cọ xát của một loại xiềng xích nào đó.
Trong khi đó, người đàn ông trước mặt lại như cá gặp nước, dường như bẩm sinh đã có thể di chuyển thoải mái trong nước.
Anh nhẹ nhàng bế Thời Niệm Đường lên. Vừa vặn để cô ngồi trên đùi anh to lớn, vạm vỡ, gần như cả người cô lọt thỏm trong vòng tay người đàn ông.
Trong cơn hoảng loạn, Thời Niệm Đường chống tay, nhưng lại chạm phải một chiếc đai kim loại trên đùi.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp sờ nhiều hơn thì đã được người đàn ông điều chỉnh sang một vị trí khác để không bị chọc bởi chiếc đai đó.
Mà sau đó, với tư thế mới này, anh lại hôn xuống.
Thời Niệm Đường: “…”
Cô đâu có ý muốn đổi tư thế để hôn đâu!
Khả năng học hỏi của người đàn ông rất mạnh.
Vừa nãy còn chỉ biết cắm đầu liếm lung tung, cắn bừa, giờ thì đã rất biết cách kiểm soát nhịp điệu dựa vào hơi thở và những thay đổi trên cơ thể Thời Niệm Đường.
Khi đầu lưỡi lướt qua vòm họng nhạy cảm, cô khẽ run lên. Cánh tay gồng cứng, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy đùi anh.
Bàn tay phía sau siết chặt eo cô như gọng kìm.
Cũng chính vào lúc này, Thời Niệm Đường cảm thấy có một thứ gì đó đang chạm vào bụng mình.
… Liệu các bộ phận khác trên cơ thể người cũng tỷ lệ thuận với vóc dáng không?
Hình như, đúng là vậy.
Lần này Thời Niệm Đường thực sự sợ hãi mà run rẩy.
Cô dùng cả tay và chân đấm mạnh vào đối phương, ngón tay móc vào chiếc vòng cổ đã hằn lên vết đỏ.
May mà, tuy anh hung dữ và thô lỗ, nhưng mỗi khi chạm vào chiếc vòng cổ đều sẽ ngoan ngoãn.
Khi người đàn ông lùi ra, đôi mắt đỏ lẽ ra phải trông rất hung dữ lại lộ vẻ bối rối.
Cứ như không hiểu tại sao cô lại phản kháng đến vậy.
Nhưng anh quả thật không tiếp tục nữa. Anh chỉ cong lưng, vùi mặt vào cổ Thời Niệm Đường, hít mấy hơi mạnh như đang hít mèo.
Lần này Thời Niệm Đường đã có kinh nghiệm, cô nín thở từ trước khi anh rời đi.
Tuy nhiên… cô thực sự phải nổi lên trước khi hết dưỡng khí.
Ngay khoảnh khắc Thời Niệm Đường nghĩ như vậy, một luồng xung kích khổng lồ đột nhiên từ trên ập xuống, như thể có thứ gì đó đang lao thẳng xuống mặt nước.
Tất nhiên, sức cản của tầng nước dày đặc đã chặn lại phần lớn lực xung kích.
Nhưng Thời Niệm Đường vẫn cảm thấy một luồng sóng nước lớn ập đến mình.
Người đàn ông ôm cô lại càng siết chặt vào lòng, xoay người một cái đã chặn lại phần lớn sóng nước.
Đồng thời, con cá voi sát thủ bơi nhanh, cảnh giác và giận dữ phát ra những tiếng kêu liên tiếp. Nó vừa lợi dụng tiếng vang để nhanh chóng định vị kẻ tấn công dưới nước, vừa lao thẳng về phía đối phương.
Trong mơ hồ, Thời Niệm Đường dường như thấy ánh đèn lóe lên trên mặt nước.
Một bóng tinh thần thể quen thuộc đang giao chiến với con cá voi sát thủ.
Kích thước của nó không lớn đến thế, cũng không thể lặn sâu, nhưng lại cực kỳ linh hoạt.
Hai bên đánh qua đánh lại, nhất thời bất phân thắng bại.
Hơn nữa…
Kẻ tấn công xuất hiện đột ngột đó dường như đang e dè điều gì đó, những đòn tấn công rất thận trọng và dè chừng.
Ngay lúc hai tinh thần thể đang quấn lấy nhau, một con dao găm sắc lạnh bỗng nhiên lướt qua trong tầm mắt, không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Đâm chính xác và không hề nương tay.
Người đàn ông đang ôm Thời Niệm Đường có vóc dáng cao lớn, nhưng hành động lại nhanh như chớp và linh hoạt. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp thời phản ứng, nghiêng người né tránh chỗ hiểm.
Con dao găm phát ra âm thanh nhói tai khi đâm vào da thịt, cắm sâu vào gần xương bả vai anh.
Từng vệt máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương, loang lổ trong nước.
Đúng lúc đó, Thời Niệm Đường nhìn thẳng vào mắt Hắc Diệu.
Ánh mắt anh chỉ nhanh chóng lướt qua cô mang theo một thần sắc khó mà nhận ra.
Sau đó, anh dứt khoát rút con dao găm ra, tiếp tục dốc toàn lực chiến đấu.
Một lượng lớn máu chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng nước.
Người đàn ông mắt đỏ gầm lên một tiếng, giận dữ quay người, vung một cú đấm về phía Hắc Diệu.
Nhưng dù vậy, tay còn lại của anh vẫn không chịu buông Thời Niệm Đường ra, vẫn ôm chặt lấy cô.
Hai người đàn ông cứ thế lao vào đánh nhau.
Mặc dù đã bị con dao găm làm bị thương ở lưng, nhưng rõ ràng anh có nhiều lợi thế hơn dưới nước, chỉ có điều việc mang theo Thời Niệm Đường đã hạn chế anh rất nhiều.
Hắc Diệu ra tay rất tàn nhẫn, nhưng vì trở ngại Thời Niệm Đường trong vòng tay đối phương, thêm vào đó là bất lợi khi chiến đấu dưới nước.
Vì vậy, hai cũng giằng co không dứt.
Lúc đầu còn có nhịp điệu và chiến thuật, nhưng rất nhanh sau đó đã trở thành sự trút giận và những cú đấm hiểm độc.
Một người vốn đã ở trong trạng thái mất kiểm soát vì bị dồn nén.
Một người thì lại căm hận đến cực điểm.
Một người đá mạnh vào xương sườn đối phương, người kia liền phản đòn, giữ chặt chân rồi đánh vào bụng.
Không ai chịu nhường một bước.
Càng lúc càng có nhiều máu loang ra trong hồ nước.
Mặc dù Thời Niệm Đường không bị đánh nhầm, nhưng việc bị lật qua lật lại trong nước khiến cô có cảm giác choáng váng như say xe.
Hơn nữa…
Cô cũng sắp hết hơi rồi.
Mấy lần chìm nổi đã khiến cô kiệt sức, lại thêm áp lực của môi trường nước sâu làm tai và mũi cô đều khó chịu. Miệng và lưỡi cũng sưng đau…
Thời Niệm Đường cảm thấy bản thân mình ngày càng mệt mỏi.
Cô muốn… muốn nhắm mắt lại, ngủ một chút.
Hắc Diệu vẫn luôn chú ý đến cô, đương nhiên lập tức nhận ra phản ứng của Thời Niệm Đường.
Đồng tử anh co lại, không thể chần chừ thêm nữa, đưa tay ra định giật lấy Thời Niệm Đường.
Người đàn ông kia đâu có chịu, thà để Hắc Diệu đấm thẳng vào mặt cũng không buông tay.
Hắc Diệu tức đến mức không kịp giữ nhịp thở, gào lên trong nước.
“Buông tay!”
“Cô ấy sắp chết rồi!”
Nhưng giọng nói đương nhiên không thể truyền ra ngoài được.
Nhưng vì đều là những lính gác đã được huấn luyện, đối phương ngay lập tức đọc được khẩu hình miệng của anh.
Người đàn ông sững lại, cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay. Cô đã nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt.
Trông cô còn yếu hơn cả lúc mới gặp.
[Cô ấy… cô ấy sẽ chết sao?]
[Sao lại yếu ớt đến thế?]
Anh không còn bận tâm đến Hắc Diệu nữa, ôm Thời Niệm Đường nổi lên. Mặc dù khắp người đều là vết thương, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ cực nhanh của anh.
Sau tiếng nước vỡ ra.
Người đàn ông ôm chặt Thời Niệm Đường, dựa vào thành hồ.
Hắc Diệu dù chậm hơn một bước, cũng vọt lên khỏi mặt nước. Anh chống tay vào thành, dùng lực nhảy lên bờ. Quần áo ướt sũng nhỏ từng giọt máu xuống đất.
Anh lạnh lùng đưa tay về phía người đàn ông.
Giọng nói lộ rõ sự tức giận không hề che giấu.
“Đưa cô ấy cho tôi.”
“Bùi Tẫn.”
“Đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai.”
“…”
Bùi Tẫn cúi đầu, ngón tay siết chặt cơ thể cô gái trong lòng.
Không muốn buông tay.
Rõ ràng đây là người dẫn đường của anh.
Là người dẫn đường đã đặc biệt xuống nước tìm anh, không hề ghét bỏ anh.