Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Cá Voi Sát Thủ
Bàn tay Hắc Diệu đang nắm bình nước siết chặt. Anh lùi lại hai bước, lặng lẽ đi ra khỏi phòng tập.
Thành thật mà nói, dù là suy nghĩ lý trí, hay dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của anh về Lê Trầm Uyên, Hắc Diệu đều rất rõ ràng rằng cảnh tượng đó rất có thể không phải là thật.
Ngay cả khi đó là thật, cũng nhất định có sự cân nhắc sâu sắc của bản thân Lê Trầm Uyên.
Nhưng Hắc Diệu phải thừa nhận.
Khoảnh khắc đột nhiên nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh bùng lên một ham muốn hủy diệt không thể diễn tả bằng lời.
Những cảm xúc đen tối tích tụ suốt nhiều năm, đang âm ỉ dưới tầng sâu thẳm.
Cuối cùng sau khi mở ra một khe hở, đã gần như tan vỡ.
Hắc Diệu bước ra khỏi phòng tập.
Anh nhắm mắt lại, chầm chậm làm dịu tinh thần lực đang bồn chồn của mình.
Trạng thái hiện tại của anh… không thể bước vào.
Nếu không nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó khiến bản thân hối hận.
Trong phòng tập.
Lê Trầm Uyên khẽ nghiêng đầu, từ vai nhìn về phía cửa.
Ở đó không một bóng người, chỉ có một chai nước vừa được rót đầy đặt ở cửa.
Lê Trầm Uyên nhướng mày.
Khi quay lại nhìn Thời Niệm Đường, trên mặt đã lại treo nụ cười ôn hòa.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Cái này cho cô.”
Anh lục lọi trong chiếc túi bụi bặm, vậy mà lại lấy ra một thỏi sô cô la. Tuy trông hơi nhăn nhúm, nhưng đúng là sô cô la thật.
Mắt Thời Niệm Đường sáng lên, nâng niu thỏi sô cô la cắn một miếng lớn. Hương vị nồng đậm, thơm lừng tràn vào môi và răng, khiến cô hạnh phúc nheo mắt lại.
A… thơm quá.
Lê Trầm Uyên nhìn vẻ mặt say sưa của cô gần như bật cười. Ánh mắt anh khựng lại khi cô thè lưỡi liếm môi, rồi lại lặng lẽ thở dài.
Anh chầm chậm lùi lại hai bước.
Với thực lực của anh, việc lặng lẽ rời đi mà Thời Niệm Đường không hay biết là điều đương nhiên.
Đợi đến khi Thời Niệm Đường mở mắt ra, người đàn ông trước mặt đã sớm không còn thấy bóng dáng.
Hai lính gác hàng đầu, cứ thế đều lặng lẽ rời đi.
…
Hai ngày tiếp theo cũng trôi qua rất nhanh.
Lê Trầm Uyên đại khái đã dặn dò điều gì đó, có một nhiệm vụ thu thập dữ liệu khu vực ô nhiễm sẽ khởi hành vào ngày mai. Nhiệm vụ không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Hệ thống Bạch Tháp đã gửi tin nhắn cho cô, nhiệm vụ này sẽ giao cho Hắc Diệu và cô.
Một ngày trước khi lên đường, Noel lại một lần nữa gửi thông báo kiểm tra.
Thời Niệm Đường ở trong phòng, cẩn thận tìm một tờ giấy và cây bút.
Hai ngày này, người bí ẩn kia không hề xuất hiện.
Khi anh đến, Thời Niệm Đường rất cảnh giác. Nhưng đợi đến khi cô mong đối phương đến lần nữa để giải đáp thắc mắc thì người đó lại không thấy đâu.
Cân nhắc thấy ngày mai mình sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, rời khỏi căn cứ khu tinh lọc, cô quyết định để lại một lời nhắn đề phòng đối phương đến mà không gặp.
Chỉ là… viết gì đây?
Thời Niệm Đường cảm thấy mình có lẽ sẽ không quay lại nữa. Cơ hội rời khỏi căn cứ không nhiều, cô sẽ nắm bắt thật tốt. Nhớ lại mười mấy quả đào kia, cô cầm bút viết một chữ “cảm ơn”.
Cảm ơn.
Rồi sau đó không gặp lại nữa.
Cô bước ra khỏi phòng.
Vẫn như thường lệ, Hắc Diệu hộ tống cô đến phòng thí nghiệm của Noel.
Hôm đó trong phòng tập, sau khi Hắc Diệu đột nhiên biến mất, hai ngày liền không thấy anh. Nếu không phải hôm nay Hắc Diệu xuất hiện đúng giờ, cô đã nghi ngờ đối phương đang cố tình tránh mặt mình rồi.
Hai người bước đi trước sau.
Nhắc đế cũng kỳ lạ, Hắc Diệu đi rất nhẹ nhàng, có lẽ là kết quả sau khi được huấn luyện có chủ ý. Nhưng cô lại luôn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh đang theo sát phía sau mình.
“Tôi cần chuẩn bị gì cho ngày mai không, đội trưởng?”
Thời Niệm Đường chủ động phá vỡ sự im lặng.
Giọng Hắc Diệu hơi lạnh lùng từ phía sau truyền đến: “Không cần.”
[Lạnh lùng thật, lại có ai chọc giận anh ta rồi sao?]
Thời Niệm Đường khôn ngoan không dây vào rắc rối.
Đi đến trước cửa phòng Noel, cô cũng không nhìn Hắc Diệu, mà đẩy cửa bước vào.
Bố trí vẫn như cũ, Noel cũng ngồi ở cùng một chỗ.
Anh lặng lẽ đợi cửa phòng thí nghiệm đóng lại, rồi mới nhẹ nhàng mở lời.
“Xin chào, dẫn đường F0048. Hôm nay tôi sẽ thu thập một số mẫu sinh học cơ bản của cô, để tiện cho việc quan sát và so sánh lâu dài.”
Trên bàn trước mặt Noel đặt một đống dụng cụ trông giống như trong tiết học thí nghiệm hóa học.
Anh cầm một cuộn băng dính y tế mở lời: “Đầu tiên là thu thập mô da.”
Băng dính được dán đi dán lại nhiều lần trên da cô.
“Tóc.”
Một ít tóc bị cắt đi.
“Nước mắt.”
Không cần cô phải khóc, chỉ cần một miếng giấy thấm nước mắt đặt ở khóe mi là được.
“Tế bào biểu bì và nước bọt.”
Một que tăm bông dài được đưa sâu vào khoang miệng của cô.
Khoảng cách này khiến cô và Noel ở rất gần nhau. Anh đeo găng tay y tế, chất liệu cao su kết hợp với những dụng cụ lạnh lẽo kia cứ di chuyển qua lại trên người cô.
Có một cảm giác khiến người ta muốn buồn ngủ.
Thật ra, quá trình này không đáng sợ như cô tưởng tượng, ngược lại còn ôn hòa đến mức khiến người ta hơi không quen.
Sau một loạt các lần lấy mẫu, Thời Niệm Đường đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Rồi Noel đi trước đến phía bên kia của căn phòng.
“Lấy mẫu điện não đồ.”
Anh mở lời, ra hiệu cho Thời Niệm Đường nằm lên chiếc giường bệnh ở góc phòng.
Bên cạnh giường bệnh có một thiết bị khổng lồ, nối với rất nhiều miếng dán kim loại. Những miếng dán này cần được dán lên đầu, cơ thể và tay chân của cô.
Khi Thời Niệm Đường nằm xuống, ánh mắt Noel dừng lại trên cổ tay cô một chút.
“Quang não cần tháo ra.”
Chuyện này cũng bình thường, Thời Niệm Đường không từ chối.
Các miếng dán kim loại rất lạnh, sau khi dán lên có cảm giác hơi có dòng điện, vừa tê vừa ngứa. Tiếng “tích tích” của thiết bị giống như một loại tiếng ồn trắng giúp ngủ ngon, khiến cô vô thức nhắm mắt lại.
Không biết là do dòng điện, hay là do cô đã thả lỏng. Cô dường như đã chạm vào một cảm giác quen thuộc nào đó. Chỉ là, lần này không phải Noel dẫn dắt cô thôi miên đi vào không gian ý thức. Mà là cô có ý thức, chủ động đi vào biển tinh thần của riêng mình.
Vẫn là một làn sương đen dày đặc vô tận.
Thời Niệm Đường cố gắng chạm vào bầu trời, đặt chân xuống mặt đất. Nhưng sau khi vươn tay ra, vẫn chỉ là sự hư vô mờ mịt. Cô dường như cũng mất đi hình thể, bản thân đã trở thành một phần của làn sương đen.
Không có sự tham gia của lính gác, mọi thứ trong biển tinh thần lúc này dường như đều rất chậm chạp.
Cô chậm rãi trôi nổi, không có phương hướng, cũng không cần đi đến đâu. Giống như đã quay trở lại tử cung của người mẹ, lắc lư trong làn nước ấm áp, ngủ yên.
Không biết đã trôi nổi bao lâu.
Một “bức tường” kiên cố chắn ngang đường đi của cô.
Thời Niệm Đường lười biếng nhìn sang, mới phát hiện đây không phải là tường, mà là một cánh cửa lớn và tối đen.
Cửa không có tay nắm, cũng không có khóa cửa. Nhưng trên cánh cửa dày nặng, treo vô số chuỗi xích đan xen. Mỗi sợi xích lại có một chiếc khóa khổng lồ.
Tổng cộng mười tám chiếc khóa.
Khóa chặt cánh cửa ý thức này lại.
Trong biển tinh thần… lại xuất hiện thứ như thế này sao?
“F0048.”
“F0048?”
Giọng nói trong trẻo, kéo cô ra khỏi màn sương đen.
Thời Niệm Đường ngơ ngác chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm của Noel.
Những miếng dán kim loại kia đã được gỡ xuống từng cái một.
Khuôn mặt Noel nhìn chằm chằm vào cô.
“Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Thời Niệm Đường ngơ ngác “a” một tiếng: “Tôi hình như ngủ quên mất…”
Cô cẩn thận liếc nhìn Noel: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.”
Noel im lặng hai giây, không biết là đã tin hay chưa.
Nhưng anh không đào sâu vào chủ đề này mà mở lời.
“Cuối cùng còn một mục nữa, máu.”
[Hả?]
Thời Niệm Đường vừa định từ chối thì nghe Noel nói tiếp: “Nhưng xét đến thể trạng của cô và nhiệm vụ ngày mai, lần này thôi vậy.”
Anh ra hiệu mời: “Việc kiểm tra hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn sự hợp tác của cô, F0048.”
[Nghĩ nhiều rồi, chắc chắn sẽ không có lần sau.]
Thời Niệm Đường nhảy khỏi giường, kín đáo lè lưỡi với bóng lưng của Noel.
Đợi khi Noel quay người lại, cô lại ngoan ngoãn gật đầu: “Không có gì, thưa ngài Noel.”
Cửa phòng thí nghiệm trượt mở, Hắc Diệu đứng bên ngoài, ánh mắt quét từ trên xuống dưới cô một lượt.
Lần này, tuy tóc Thời Niệm Đường hơi xù lên một chút, nhưng quần áo rất chỉnh tề. Cả người thoáng qua cũng rất sạch sẽ.
Xem ra rất thuận lợi.
Hai người vẫn đi trước sau, lặng lẽ đi về phía thang máy.
Đúng lúc cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, Thời Niệm Đường đột nhiên sờ vào cổ tay trống rỗng của mình.
Cô kêu lên một tiếng: “A, tôi quên đồng hồ quang não mất rồi…”
Cô vô thức muốn quay lại, nhưng lại tiếc chiếc thang máy vừa đến, cô vội vàng nói: “Anh đợi một chút, tôi đi lấy, sẽ quay lại ngay!”
Hắc Diệu đưa tay ra nắm lấy vai cô, rồi khẽ dùng sức ấn xuống.
“Cô đợi ở đây. Tôi đi.”
Anh đi được hai bước, lại như không yên tâm mà quay đầu lại. Ánh mắt liếc qua camera giám sát của thang máy, dặn dò một câu.
“Đừng chạy lung tung.”
[Ai mà chạy lung tung chứ?]
Thời Niệm Đường nghĩ vậy, dựa vào bên trong thang máy, ấn nút mở cửa.
Ngoan ngoãn đợi Hắc Diệu quay lại.
Biến cố xảy ra đúng lúc này.
Nút bấm dường như đột nhiên bị hỏng, cửa thang máy đột ngột đóng lại không hề báo trước. Thời Niệm Đường ấn vài lần nút mở cửa cũng không ngăn được, đợi cô định đưa tay ra chặn thì đã không kịp rồi.
Điều kỳ lạ hơn là, rõ ràng cô không ấn bất kỳ tầng nào, nhưng thang máy lại thẳng tiến xuống sâu hơn ở dưới lòng đất.
“… Chuyện gì thế này? Alo? Có ai không? Thang máy bị hỏng rồi!”
Thời Niệm Đường ấn nút gọi khẩn cấp của thang máy.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hơi quen tai: “Cô bé, hôm nay dạy cho cô một bài học. Cô có biết vì cô mà tôi phải nhận bao nhiêu hình phạt không? Một con nhóc dẫn đường mà làm ra vẻ bố thiên hạ, bây giờ không phải vẫn rơi vào tay tôi sao?”
Giọng nói này, lượng thông tin này…
Hình như là một trong những lính gác hôm đó ở căng tin đã trêu chọc cô không thành, ngược lại còn phải chịu thiệt lớn.
Hóa ra không phải thang máy bị hỏng.
Thời Niệm Đường bình tĩnh lại, thậm chí còn có chút tò mò: “Anh không sợ sau khi bị phát hiện sẽ bị phạt nặng hơn sao?”
“… Ha ha, cô nghĩ tôi giống cô à?”
Tên lính gác đắc ý.
Năng lực của anh ta là điều khiển các thiết bị đầu cuối, có thể vượt qua quyền hạn ban đầu để điều khiển thang máy, xóa camera giám sát. Đến lúc đó, dù Thời Niệm Đường có tố cáo, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để xác nhận.
Cái cô nhóc dẫn đường này bình thường không bao giờ lộ mặt, thỉnh thoảng ra ngoài. Hắc Diệu lại như một con chó nhìn chằm chằm canh chừng cô.
Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để cô đi một mình, đương nhiên anh ta không thể bỏ lỡ.
Hơn nữa lại…
Cô ta có sống sót để tố cáo hay không, lại là chuyện khác.
“… Gặp phải tên đó… Căn bản không cần tôi… Cô sẽ bị xé rách… Chờ chết… Ha ha…”
Càng đi xuống, tín hiệu dường như càng kém, cuộc gọi trong thang máy cũng ngắt quãng.
Sau một loạt tiếng nhiễu điện cực kỳ ồn ào thì hoàn toàn im lặng.
Thang máy “đinh” một tiếng, dừng lại.
Thời Niệm Đường ngẩng đầu lên, phát hiện hiển thị ở đây lại là tầng hầm 13.5.
[Nửa tầng?]
[Dưới lòng đất lại có loại không gian này sao?]
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Dù Thời Niệm Đường đã tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng, cũng không bao giờ nghĩ đến cảnh tượng trước mắt này.
Trước mặt là một đại sảnh ngầm khổng lồ, chỉ có những cột chịu lực đứng sừng sững, ngoài ánh sáng từ đèn thang máy, cả đại sảnh không có một chút ánh sáng nào, đến mức không thể nhìn thấy xa hơn.
Mà từng đợt sóng nước vỗ bờ, lan tỏa từ trong bóng tối.
Đúng vậy, ở đây có một hồ nước khổng lồ, không thấy bờ.
[Nơi trữ nước?]
[Hồ bơi?]
[Hay là dùng để huấn luyện?]
Thời Niệm Đường vừa đoán, vừa động lòng.
Cô đột nhiên nhận ra, mình căn bản không cần phải đợi đến ngày mai nữa.
Bây giờ, chính là một thời cơ tuyệt vời.
Mặc dù sau khi xuyên đến đây cô vẫn chưa trải qua nỗi đau thấu xương, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Bởi vì mọi thứ đều đang diễn ra theo sự thúc đẩy của cốt truyện. So với việc bị xé thành từng mảnh, ngủ yên dưới đáy nước dường như là một lựa chọn khá tốt.
Cô bước ra khỏi thang máy, ngồi xổm xuống bên bờ nước, thăm dò sờ thử.
Nước không lạnh, ấm ấm.
Thời Niệm Đường yên tâm, cô suy nghĩ một chút, cởi giày ra.
Không chút do dự, “tõm” một tiếng nhảy vào.
Làn nước dịu dàng lập tức bao bọc lấy cô, như thể vừa trở lại khoảnh khắc vừa chìm vào biển tinh thần.
Cô thả lỏng cơ thể, từ từ chìm xuống. Đáy hồ dường như sâu đến không tưởng, cô chìm xuống rất lâu vẫn không chạm đáy.
Điều này rất tốt.
Hô hấp đã dần trở nên khó khăn, một loạt bong bóng tuôn ra từ miệng cô.
Thời Niệm Đường không giãy giụa, thản nhiên nhắm mắt lại.
Cửa thang máy vẫn không đóng lại.
Ánh đèn chiếu sáng một phần nhỏ của hồ nước, lờ mờ có thể thấy mặt nước lấp lánh gợn sóng.
Mà ngay trong một khoảng lấp lánh nhỏ này, dường như có thứ gì đó, đang lặng lẽ bơi lội…
Một luồng sóng nước khổng lồ đẩy Thời Niệm Đường.
Ban đầu cô còn tưởng chỉ là áp lực bình thường dưới nước. Nhưng rất nhanh sau đó, một lực đẩy lớn hơn ập tới, gần như khiến cô lộn nhào trong nước.
… Thứ gì thế này?
Cô mở to mắt. Bởi vì ở dưới nước nên chỉ có thể hơi nheo lại. Điều này khiến tầm nhìn của cô bị cản trở rất nhiều lại thêm không có đèn.
Mơ hồ dường như có một con vật khổng lồ đang bơi về phía cô.
“…”
[Chẳng lẽ đây là thủy cung sao?]
Thời Niệm Đường đột nhiên nhận ra mình có thể đã phán đoán sai.
Nhưng đã không còn thời gian để cô sửa sai.
Khi cái bóng đó xé toạc làn nước trực tiếp bơi thẳng đến bên cạnh cô, Thời Niệm Đường cuối cùng cũng nhận ra đó là thứ gì.
Một con vật khổng lồ, thân hình dài tới mười mét.
Cá voi sát thủ.
Khó trách tại sao hồ nước này lại lớn và sâu đến vậy.
Bởi vì một hồ bình thường căn bản không thể chứa nổi vị vua dưới nước này.
Thân hình đồ sộ đó tự nhiên sinh ra sự sợ hãi, cơ thể đen trắng rõ ràng như một lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ rẽ từng làn sóng.
Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào cô gái trong nước, lặng lẽ bơi đến bên cạnh cô. Thân hình khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không chạm vào cô.
Sự áp chế bình tĩnh và cảm giác mất kiểm soát cuồng bạo hòa quyện hoàn hảo trên người nó.
Mà nó lặng lẽ bơi vòng quanh, giống như đang quan sát lần cuối trước khi săn mồi.
Cảnh tượng này thực sự vô cùng kỳ quái.
[Cá voi sát thủ có tấn công con người không? Có ăn thịt cô không?]
Thời Niệm Đường đã khó mà suy nghĩ được nữa.
Lượng dưỡng khí dần cạn kiệt, phổi căng tức khó chịu.
Cô mở miệng, mặc cho nước tràn vào cổ họng.
Dù sao, chẳng mấy chốc cô cũng sẽ mất ý thức rồi…
[Có lẽ tất cả những điều này, chỉ là ảo giác thôi?]
Đúng khoảnh khắc ý thức đã dần trở nên trắng xóa, một đôi tay đầy sức mạnh bỗng từ trong nước vươn tới.
Ôm chặt lấy Thời Niệm Đường.
Sau đó, dùng sức ấn cô lên lưng con cá voi sát thủ đó.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ.
Phía dưới, lớp da của cá voi sát thủ trơn láng và căng, khi lưng nó chạm vào cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng bùng nổ từ cơ thể lạnh lẽo đó.
Còn phía trên…
Một bàn tay khổng lồ thô bạo kẹp lấy gương mặt cô, buộc cô phải ngửa đầu lên, há miệng.
Có thứ gì đó đã bịt kín môi cô.
Lượng dưỡng khí sạch sẽ và tươi mới được truyền tới không ngừng.
Bản năng cầu sinh trong não khiến cô không thể chờ đợi mà hấp thụ hết lượng dưỡng khí đó, thậm chí còn dùng sức hít thở và liếm một cách gấp gáp, không theo quy tắc.
Cơ thể dần lấy lại cảm giác, việc thiếu dưỡng khí và trạng thái bất động lâu khiến cơ thể cô lạnh cóng. Trong khi người đang đè lên cô lại nóng đến đáng sợ. Giống như một chiếc lò sưởi nóng hổi, khiến cô vô thức rúc vào trong lòng đối phương.
Gần hơn một chút, gần hơn một chút nữa.
Muốn chui hẳn vào trong.
Người đó dường như bị sự nhiệt tình của cô làm cho giật mình.
Nhưng trong dòng dưỡng khí ngọt ngào được truyền đi truyền lại, còn có một hương vị tuyệt vời khó tả.
Anh hơi khựng lại, kéo ra một chút khoảng cách, tỉ mỉ nếm thử.
Sau đó…
Cả người anh run rẩy không thể kiểm soát.
Pheromone dẫn đường thơm ngọt liên tục được cô gái truyền ngược không ngừng. Hương vị tinh khiết, sự trấn an tuyệt vời đó là một trải nghiệm chưa từng có.
Sự đau đớn đã bị dồn nén đến mức quen thuộc, cuối cùng cũng được giải tỏa trong chốc lát khi pheromone dẫn đường lan tỏa.
Đến cả linh hồn cũng phải run rẩy theo.
Nước hồ dậy lên những đợt sóng dữ dội. Làn sóng vỗ mạnh vào bờ, để lại cảnh tượng hỗn loạn.
Dưới làn nước sâu, cá voi sát thủ phát ra một tiếng huýt chói tai, vang vọng mãi dưới đáy hồ.
Người đàn ông không thể chịu đựng được nữa.
Một tay kẹp lấy gáy Thời Niệm Đường, một tay siết chặt hai má cô. Gần như gấp gáp không thể chờ đợi mà lại cúi đầu xuống…
Hung hăng mút lấy đôi môi mềm mại đó.