Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Hai Chữ “bất Ngờ” Được Nói Ra Một Cách Quái Dị Và Dài Dòng
Hắc Diệu sải bước vững vàng trên đường quay về Bạch Tháp.
Trời dần sáng, khu tinh lọc lúc này rất yên tĩnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động của lính Gác tuần tra.
Thực ra, những việc trực ban hàng ngày như thế này đều do các lính gác cấp thấp hơn đảm nhận, không cần đến đội trưởng Hắc Diệu bây giờ.
Chỉ là hôm nay anh có chút bồn chồn, không tài nào ngủ được nên dứt khoát đến bãi tập để giải tỏa.
Một đêm xả cơn giận bằng bạo lực đối với một lính gác hàng đầu như Hắc Diệu không thể tiêu hao được bao nhiêu thể lực và tinh thần lực.
Chẳng qua chỉ là một lối thoát cho cảm xúc.
Hắc Diệu của ngày thường đã quen với việc đạt được sự yên tĩnh tạm thời bằng cách này.
Nhưng hôm nay, cách này lại không hiệu quả.
Anh liên tục mất tập trung, trong đầu lặp đi lặp lại cảm giác pheromone dẫn đường mang theo mùi đào lan tỏa khắp cơ thể. Ngay cả tinh thần thể của anh cũng bồn chồn bất an, khó nghe lời.
Là quá lâu không nhận được sự dẫn đường tinh thần lực sao?
Khiến khi tình cờ chạm vào pheromone dẫn đường của Thời Niệm Đường, lại tạo ra phản ứng lớn đến vậy?
… Như thế này không được.
Cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ gặp vấn đề.
Ngay khi Hắc Diệu đang suy nghĩ về một vài cách giải quyết khả thi thì một cái bóng đen vừa quen thuộc lại vừa mang theo tiếng gió lướt qua dưới khoé mắt anh.
Bóng đen trượt đi như một con cá bơi trên bức tường bên ngoài Bạch Tháp, ẩn mình nhờ vào cái bóng của những cái cây và tòa nhà xung quanh. Ngay cả một lính gác có thị lực phi thường cũng khó mà phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa cái bóng này với những cái bóng khác trong buổi sáng mờ mịt này.
Rất có thể sẽ chỉ nghĩ đó là bóng cây lay động.
Nhưng Hắc Diệu đã thấy một lần rồi.
Khi đó con dao găm của anh không đuổi kịp đối phương, chỉ xé được một mảng vạt áo.
Sau lần giao đấu đó, Lê Trầm Uyên và anh đã kiểm tra những địa điểm quan trọng trong Bạch Tháp, nhưng không phát hiện dấu hiệu bị xâm nhập.
Người này hành động linh hoạt và nhanh chóng, năng lực lại là ẩn nấp, muốn chạy trốn đương nhiên tiện lợi.
Mặc dù mục đích không rõ ràng, nhưng anh và Lê Trầm Uyên đều đoán rằng, người này một khi đã bị phát hiện chắc chắn sẽ rời đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Không ngờ ngày hôm sau lại đến.
Anh ta… không hề đi sao?
Muốn chết.
Hắc Diệu cười lạnh một tiếng, gần như là phản xạ có điều kiện của cơ bắp. Chân vừa khẽ động, đã đuổi theo.
Đôi mắt anh sắc bén, nhìn chằm chằm vào hành tung của đối phương không chút lơi lỏng, đồng thời hơi nâng tay.
Lấy người này làm khởi điểm, một trường lực tinh thần im lặng như luồng khí tiến lên phía trước, nhanh chóng bao trùm con đường tiến lên của đối phương.
[Tuyệt vực phong tỏa].
Đây là năng lực nổi tiếng và cũng là chết người nhất của Hắc Diệu.
Lấy biển tinh thần làm hạt nhân, dùng tinh thần lực phong tỏa không gian thực tại. Bên trong không gian đó, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể đi vào đồng thời cũng không thể rời đi.
Trường lực tinh thần được thiết lập nhanh chóng và vô hình, phần lớn mọi người không hề nhận ra đã đâm sầm vào ranh giới khi đang chạy trốn, rồi bị sự áp chế tinh thần gây ra bởi lực đẩy khổng lồ.
Nhưng người này rõ ràng là một tay lão luyện trong chiến đấu.
Một giây trước khi cái bóng đen sắp đâm vào rìa trường lực, anh ta nhạy bén nhận ra điều gì đó, dừng lại vững vàng bằng một khả năng kiểm soát không thể tưởng tượng nổi.
Hắc Diệu vừa vặn đuổi tới lúc này.
Anh nắm chặt con dao găm, cẩn thận dừng lại ở khoảng cách ba mét so với người đó: “Cấp S? Kẻ lang thang?”
Không nói đến năng lực, sự kiểm soát và sử dụng tinh thần lực của đối phương tuyệt đối là cấp S. Nhưng Hắc Diệu chưa từng nghe nói đến một nhân vật như vậy.
Lại thêm thái độ lén lút này, rất có thể là một lính gác lang thang không được đăng ký trong danh bạ.
Giọng điệu của Hắc Diệu dịu lại: “Ngài muốn gì, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện.”
Mặc dù nói vậy, nhưng anh lại đang âm thầm tiếp cận. Đầu ngón tay nắm lấy cán dao găm, tìm kiếm bất kỳ một sơ hở nhỏ nào.
Một con sói đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lặng lẽ bao vây cái bóng đen từ phía sau.
Chỉ cần đối phương lơ là cảnh giác trong một giây, đối với Hắc Diệu đã là quá đủ.
Nhưng cái bóng đen đó không nói một lời. Ngược lại, luồng ánh sáng mờ ảo đó đột nhiên dần nhạt đi như mực nước.
Hắc Diệu chớp mắt thật nhanh, nhận ra đây không phải là đối phương đang di chuyển. Mà là anh, thị lực của anh đang dần mất đi. Cuối cùng trở thành một mảng bóng tối.
Không chỉ vậy.
Tiếng gió, tiếng thở biến mất, bên tai chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Mùi vị cỏ cây tan biến hầu như không còn.
Đầu lưỡi khô khốc, đầu ngón tay chạm vào không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Năm giác quan của anh đã bị tước đoạt.
Các lính gác bẩm sinh đã có năm giác quan vượt trội. Khi chiến đấu tuy dựa nhiều hơn vào tinh thần lực và năng lực, nhưng không có năm giác quan cũng giống như mất đi lượng dưỡng khí trong không khí, trực tiếp bị rút đi hạt nhân chiến đấu.
Năng lực thật bá đạo.
Rốt cuộc anh ta là ai?
Trong lòng Hắc Diệu dần dâng lên sát ý, nhưng không dám có bất kỳ do dự nào. Lúc này chỉ cần chần chừ một chút, người chết chắc chắn là anh.
Anh lập tức ngưng tụ tinh thần lực quanh mình, dùng xúc tu tinh thần lực thay thế năm giác quan, nhanh chóng tạo thành một lá chắn.
“Đinh, đinh, đinh…”
Trong không khí liên tục truyền đến âm thanh va chạm tinh thần lực.
Quả nhiên đối phương sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt khi năm giác quan bị tước đoạt.
Mỗi đòn tấn công của đối phương đều bị xúc tu tinh thần lực của Hắc Diệu kịp thời chặn lại. Nhưng tốc độ tấn công ngày càng nhanh, như một tấm lưới dày đặc, dần dần khiến người ta không thở nổi…
Hắc Diệu vốn đã bị hạn chế năm giác quan, cuối cùng chỉ có thể rút trường lực tinh thần, dồn toàn lực chống đỡ những đòn tấn công dày đặc đó.
Một tiếng “ù” của vũ khí chạm nhau.
Hắc Diệu đã sớm nắm rõ quy luật và thói quen tấn công của đối phương. Lần này lại không chọn chống đỡ, mà tấn công về phía đối phương.
Nhưng đòn tấn công như dự đoán không đến.
Đòn tấn công của anh cũng trượt.
Tầm nhìn dần khôi phục, năm giác quan dần trở lại bình thường. Hắc Diệu đã có thể nghe thấy tiếng còi báo động từ xa. Không còn sự che chắn của trường lực tinh thần, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên bị lính gác tuần tra chú ý.
Nhưng giờ phút này anh không có thời gian để quan tâm nhiều, chỉ nhìn quanh.
Vẫn là muộn rồi.
Người đó đã chạy trốn lợi dụng mấy giây quý giá này.
Tất cả các đòn tấn công đều chỉ nhằm mục đích rút trường lực và làm chệch hướng sự chú ý của Hắc Diệu.
Lúc này nhìn lại xung quanh, làm gì còn tìm thấy cái bóng đen đó?
Lần này lại để anh ta trốn thoát.
Nhưng trong cuộc đối đầu tinh thần lực chồng chất đó, Hắc Diệu không phải hoàn toàn không có thu hoạch.
Đòn tấn công của người đó tuy dày đặc nhưng lực không đủ, hơi mềm nhũn.
Đó là dấu hiệu của tinh thần lực không bền vững.
Người kia có thể đã bị thương, hoặc là đã tiêu hao cạn biển tinh thần trong thời gian gần đây.
Ngoài ra…
Sắc mặt Hắc Diệu lạnh băng.
Cảm giác của luồng tinh thần lực đó, anh cũng đã gặp.
Chính là luồng tinh thần lực còn sót lại trong cơ thể Thời Niệm Đường.
Người đã từng thiết lập kết nối tạm thời với cô, chính là người này.
…
Khu Sauveur xảy ra chuyện lớn, sáng nay có kẻ địch đột nhập. Thậm chí còn xảy ra một cuộc chiến đấu tại chỗ!
Đây là tin tức lớn của ngày hôm nay.
Trong căng tin ồn ào, mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
Thời Niệm Đường thản nhiên uống bát cháo sền sệt bữa sáng, vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Lạc Tình âu sầu đồng cảm: “Tôi nghe mà sợ chết khiếp, lỡ thật sự đánh vào Bạch Tháp thì tôi còn khó tự bảo vệ mình nữa là. Niệm Đường, cô bình tĩnh thật đấy. Quả nhiên tôi nên học hỏi sự ổn định cảm xúc của cô…”
Bên cạnh đột nhiên có hai dẫn đường đang buôn chuyện ngồi xuống.
“Nghe nói gì chưa? Sáng nay ở căng tin cũng ồn ào lắm. Nghe bảo là kiểm tra sổ sách thì phát hiện bị mất rất nhiều trái cây, đang tìm kẻ trộm đó.”
“Thật hay giả vậy, thảo nào bữa sáng hôm nay khó ăn như vậy.”
Lạc Tình bỗng thấy Thời Niệm Đường mở to mắt, vẻ mặt đầy thận trọng.
Cô cẩn thận hỏi người bên cạnh: “Xin hỏi, đã tìm thấy kẻ trộm chưa?”
Người dẫn đường bên cạnh sững sờ: “Hình như đang điều tra. Bên thu mua nói thu ngân tính sai. Thu ngân nói nhân viên sắp xếp trộm ăn. Nhân viên sắp xếp lại nói thu mua nhận tiền hối lộ… Dù sao cũng là một mớ hỗn độn.”
Vẻ mặt Thời Niệm Đường nghiêm trọng, đến cả cháo sền sệt cũng không ăn nổi.
Lạc Tình ngơ ngác: “?”
[Bình tĩnh đâu rồi?]
Thời Niệm Đường cứ ngỡ hôm nay lại là một ngày thiền định, nhưng không ngờ khi bước ra khỏi căng tin, lại thấy Hắc Diệu đang đợi ở hành lang.
Anh đứng khoanh tay, vẻ mặt không chút biểu cảm khiến những người qua lại đều cúi đầu tránh đi, sợ chọc giận vị Đại Phật này.
Thời Niệm Đường cũng muốn giả vờ như không thấy. Nhưng khi cô cúi đầu định vội vã lướt qua, thì cảm thấy sau lưng thắt lại. Áo bị kéo lên, cả người không kiểm soát được mà nhấc lên.
… Hắc Diệu lại xách cổ áo sau của cô, cứ như thế mà nhấc cô lên!
Thời Niệm Đường “á” một tiếng, ngay lập tức cảm thấy mình trở thành tâm điểm của ánh mắt mọi người.
Nhưng không một ai dám ra mặt ngăn cản đội trưởng Hắc Diệu rõ ràng đang có tâm trạng không tốt, ngược lại còn tránh xa hơn.
Nhưng quần áo rộng cũng có cái lợi, ít nhất bây giờ không bị siết cổ, cô vẫn có thể lên tiếng.
“Chúng ta đi đâu… chỉ huy?”
Hắc Diệu nhìn không chớp mắt, giọng điệu đầy mỉa mai: “Đến họp, công chúa nhỏ.”
Nói xong liền xách cô như xách một con búp bê nhỏ, bước vào thang máy.
Thực ra mà nói, cảm giác như một con rối dây này lại bất ngờ không tệ. Vì thực sự rất tiết kiệm sức lực, cô đến cả chân cũng không cần nhấc.
Thế là Thời Niệm Đường không giãy giụa.
Sau khi vào thang máy, Hắc Diệu quẹt thẻ, hai người chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Hắc Diệu đứng ở phía sau thang máy, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy toàn bộ Thời Niệm Đường. Từ sợi tóc hơi dựng lên, đến cơ thể mềm mại ngoan ngoãn, rồi đến cổ tay thon gầy lộ ra.
Màu da trắng trong suốt như thể gió thổi một cái là đổ, khiến người ta vô thức lơ là cảnh giác.
Anh cũng đã phạm phải sai lầm như vậy.
Mới gặp nhau hai ngày, đã quên cô vẫn là một kẻ tình nghi.
“Tối qua, có nghe thấy động tĩnh gì không?”
Trong cabin thang máy, Hắc Diệu hỏi như tùy tiện. Nhưng ánh mắt lại cẩn thận dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất của cô gái.
Cô quả nhiên cứng người lại trong một thoáng.
“À… động tĩnh gì?”
Ánh mắt Hắc Diệu dần lạnh đi, khớp ngón tay nắm lấy tay vịn bằng kim loại của thang máy, phát ra âm thanh có tiết tấu.
Cơ thể anh khéo léo tiến gần cô gái, không phát ra tiếng động, nhưng lại gần đến mức cô không cần quay người cũng có thể cảm nhận được áp lực nặng nề phía sau.
Đây là kỹ thuật áp chế tâm lý mà anh thường dùng khi thẩm vấn.
“Cô nói xem?”
Giọng anh trầm thấp, ném lại câu hỏi.
Thời Niệm Đường bỗng hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác: “Tôi không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng tôi nghe nói tối qua nhà ăn bị trộm trái cây? Anh nói xem, trưa nay tôi còn được ăn đào không?”
Trong mắt không có chút chột dạ nào, chỉ toàn là khao khát đào.
Hắc Diệu nhìn cô một lúc lâu, cô cũng vô tội nhìn ngược lại.
Thang máy “đinh” một tiếng.
Họ đã đến tầng bốn mươi chín.
Nhưng cả hai đều không động đậy.
Ánh mắt chạm nhau, như thể ai di chuyển ánh nhìn trước sẽ thua.
Cửa thang máy trôi qua một lúc, rồi lại chầm chậm đóng lại.
Cho đến khi một bàn tay trắng lạnh đột nhiên chen vào.
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Noel đứng trước thang máy, khuôn mặt bị che mắt nhìn về phía họ.
Lần này, Hắc Diệu và Thời Niệm Đường đồng thời thu lại ánh mắt, nhìn về phía anh.
Sĩ quan tình báo tóc bạc dài quan sát một lúc, rồi đột nhiên nhếch khóe môi.
“Thì ra là vậy… Đội trưởng Hắc Diệu, đã đích thân nhận sự dẫn đường pheromone của F0048 rồi sao? Vừa hay, cuộc họp hôm nay, tôi có một bất ngờ dành cho anh.”
Hai chữ “bất ngờ” được anh nói ra một cách quái dị và dài dòng.