DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Không Thể Đắc Tội Với Ai

3504 từ

Khi Hắc Diệu nói sẽ họp, Thời Niệm Đường vô thức nghĩ là một cuộc họp nào đó trong bộ phận, nhưng giờ lại nhận ra có gì đó không đúng.

Phòng họp ở tầng trên cùng của Bạch Tháp lại thêm sự xuất hiện của Noel…

“Cuộc họp này là để thảo luận về chuyện gì vậy?”

Thời Niệm Đường có chút lo sợ bất an.

Hắc Diệu chỉ nhìn chằm chằm vào Noel, giọng nói vang lên bên tai cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Thảo luận về một số chuyện cô đã giấu.”

Thời Niệm Đường: “…”

Hắc Diệu nói vậy, cô ngược lại yên tâm hơn.

Hơn nữa lúc này có hai lính gác cấp S, trước có sói sau có hổ, cô muốn chạy cũng chẳng chạy được đến đâu.

Thời Niệm Đường ngoan ngoãn cúi đầu, bước ra khỏi thang máy.

Cánh cửa phòng họp trượt mở, để lộ ra một chiếc bàn họp khổng lồ. Cô vừa bước vào cửa đã trượt đóng lại sau lưng, chốt khóa chặt.

Chiếc ghế đầu tiên bên phải bàn họp đã được kéo ra, rõ ràng là vị trí của Noel.

Nhưng anh lại không vội vàng đi đến chiếc ghế đầu tiên bên trái, kéo nó ra. Sợi tóc bạc trắng trượt xuống vai, khuôn mặt quay về phía Thời Niệm Đường.

Noel làm một cử chỉ mời đầy tao nhã.

Thời Niệm Đường do dự một lúc.

Vị trí đó quá gần phía trước.

Ai cũng biết, họp gì cũng không nên ngồi ở vị trí đầu tiên.

Hắc Diệu phía sau đột nhiên di chuyển.

Anh bước vài bước vượt qua Thời Niệm Đường, đi thẳng đến chiếc ghế mà Noel đã kéo ra rồi ngồi xuống.

Sau đó, vươn cánh tay dài, kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, nghiêng đầu về phía Thời Niệm Đường.

Ra hiệu cho cô đến.

Thời Niệm Đường: “…”

Đặt câu hỏi: Hai sếp trực tiếp đánh nhau, cô phải làm sao?

Trả lời: Cân bằng.

Đắc tội với tất cả, thì chẳng khác nào không đắc tội với ai cả.

Thời Niệm Đường đi đến vị trí cuối cùng, tự mình kéo ghế ra ngồi xuống. Cô không nhìn đi đâu cả, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu ra vẻ thật thà.

“…”

Ánh mắt Hắc Diệu nhìn chằm chằm vào cô gần như có thể đốt thủng một lỗ. Noel lại dường như không bận tâm, anh thong thả trở về vị trí của mình.

Sau đó, anh bình tĩnh và vô cảm mở lời.

“Vậy thì, cuộc họp bắt đầu. Xin cho phép tôi giới thiệu những người tham gia. Đầu tiên là Tổng tư lệnh khu vực tinh lọc Sauveur, tướng quân Hoắc Già.”

Thời Niệm Đường liếc nhìn.

Chỗ ngồi trong phòng họp rất kỳ lạ, chỉ có ba người họ ngồi ở đây. Nhưng ở hai đầu bàn họp, vị trí chủ tọa và vị trí cuối bàn đều có một màn hình.

Lúc này, màn hình ở vị trí chủ tọa liền bật sáng.

Một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi xuất hiện trong đó. Ông mặc quân phục, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại thẳng trên người Thời Niệm Đường.

Đây là lần đầu tiên Thời Niệm Đường gặp vị thủ lĩnh lý thuyết của khu Sauveur và cũng là lần đầu tiên ông gặp cô.

Khi cô đang đánh giá Hoắc Già, đối phương cũng đang nhìn cô.

Nhưng… có gì đó không đúng.

Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Hoắc Già, ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Đó là một ánh mắt đan xen giữa sự ngưỡng mộ, vui mừng và dò xét.

Đây vốn dĩ nên là chuyện tốt.

Nhưng ánh mắt này, không hề giống với ánh mắt mà những người lần đầu gặp nhau sẽ có.

Quả thực giống như…

Đang nhìn thấy một thứ gì khác xuyên qua cô.

Bên đó, Noel tiếp tục giới thiệu.

“… Giáo sư Tư Lạc Minh, hội trưởng chi hội dẫn đường thuộc khu tinh lọc Belladonna.”

Màn hình ở vị trí cuối bàn cũng sáng lên, nhưng chỉ là một màu trắng thuần khiết. Đối phương dường như không có ý định lộ diện.

Màn hình này vừa vặn ở ngay cạnh Thời Niệm Đường. Cô bỗng có chút hối hận vì đã ngồi ở đây. Đây là vị trí mà người khác có thể quan sát cô một cách tỉ mỉ qua màn hình, trong khi cô lại không thể nhìn thấy đối phương.

May mắn thay, Noel đã nhanh chóng ném ra một quả bom lớn, chuyển hướng sự chú ý của cô.

“Cuộc họp hôm nay, chính là về tinh thần lực của dẫn đường F0048.”

Thời Niệm Đường chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Noel.

“Bản Báo cáo kiểm tra tinh thần lực sơ cấp của dẫn đường F0048 đã được tôi, Noel Frost hoàn thành. Theo mệnh lệnh trước đó, tôi sẽ báo cáo kết quả này cho những người có mặt tại đây.”

Noel từ từ làm sáng quang não trong tay.

Một tệp tài liệu “Báo cáo kiểm tra tinh thần lực sơ cấp” được truyền trực tiếp đến quang não của tất cả những người có mặt.

Thời Niệm Đường lập tức mở ra.

Đồng thời, Noel cũng thong thả lên tiếng giải thích.

Trong giọng nói bình tĩnh của anh, có một chút phấn khích khó nhận ra.

“Sau khi tôi tự mình tiến hành phân tích tinh thần, xác nhận rằng biển tinh thần hiện tại của dẫn đường F0048 có quy mô cực nhỏ, hình thái bị hạn chế. Tổng lượng tinh thần lực ở vào ngưỡng giá trị giới hạn, chỉ hơi cao hơn ngưỡng khi một dẫn đường bình thường vừa thức tỉnh. Phản ứng tinh thần của cô ấy trì trệ, phạm vi nhận thức hạn hẹp. Không thể duy trì tinh thần lực ổn định, gần như không có khả năng triệu hồi tinh thần thể…”

[Ừm, luyên thuyên một tràng, một đoạn mô tả về việc cô vô dụng như thế nào.]

[Bỏ qua, bỏ qua.]

“…Tuy nhiên, kết hợp với dữ liệu phản xạ thần kinh và một phần bất thường trong tiềm thức, có thể phán đoán trạng thái hiện tại của cô ấy không bắt nguồn từ việc bẩm sinh thiếu hụt hay khiếm khuyết gen. Thứ nhất, cấu trúc biển tinh thần hoàn chỉnh, nhưng lại thể hiện đặc điểm của không gian bị nén một cách phi tự nhiên. Thứ hai, lượng dự trữ tinh thần lực thấp hơn giới hạn lý thuyết, nhưng không phát hiện sự teo nhỏ hay thoái hóa có hệ thống. Thứ ba…”

Kiến thức cứ trôi qua đầu một cách trôi chảy.

Thời Niệm Đường đã bắt đầu muốn mất tập trung.

Giọng nói của Noel vừa vặn khựng lại lúc này.

“Thứ ba, dưới sự kích thích bên ngoài đặc biệt, ví dụ như khi kết nối tinh thần trong thời gian ngắn, đã xuất hiện dao động tinh thần lực tần số cao. Cho thấy dung lượng tinh thần tiềm tàng của cô ấy cao hơn nhiều so với hiện tại, mà tinh thần lực lại có giá trị tinh lọc cao.”

Noel dừng lại, ánh mắt anh hướng về phía Thời Niệm Đường, dường như đang chờ đợi sự đánh giá của cô.

Hoặc là sự giải thích.

Đúng là, đây là báo cáo kiểm tra tinh thần lực của cô.

Nhưng mà…

Thời Niệm Đường chân thành mở lời: “Chúng ta nói tiếng người đi.”

Căn phòng chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.

Là một dẫn đường mất trí nhớ, Thời Niệm Đường không hiểu là chuyện bình thường. Nhưng những người khác thì không thể không hiểu được ý nghĩa của những lời này.

Hắc Diệu khoanh tay, cười lạnh mỉa mai: “Giá trị tinh lọc cao? Một kết luận mơ hồ và không có dữ liệu như vậy mà cũng xuất hiện trong báo cáo của anh, Noel.”

Sắc mặt Noel không đổi: “Số liệu cụ thể đương nhiên cần nhiều phép đo lường hơn để hỗ trợ. Nhưng, đội trưởng Hắc Diệu…”

“Lính gác cấp cao chỉ có thể được dẫn đường có giá trị tinh lọc cao trấn an. Bởi vì độ tinh khiết của pheromone dẫn đường mà họ cần cao gấp mấy trăm lần so với lính gác thông thường. Vì anh đã từng nhận pheromone dẫn đường của F0048, vậy thì cũng nên tự mình cảm nhận được, độ tinh khiết đó đã đạt đến cấp S… Không, thậm chí còn vượt xa rồi.”

Giọng Noel lẽ ra phải bình tĩnh và ôn hòa, nhưng giọng điệu của anh lại đầy vẻ vui sướng và phấn khích.

“Cảm giác những cảm xúc tiêu cực đã bị dồn nén hàng chục năm cuối cùng cũng có thể được hóa giải từng chút một… Nhất định, rất tuyệt vời.”

“Đội trưởng Hắc Diệu, anh nói xem. Đây có phải là một bất ngờ lớn không?”

Cách kể chuyện kỳ lạ của Noel khiến không khí trong phòng họp dường như trở nên lạnh đi.

Hắc Diệu khẽ siết chặt khớp ngón tay.

Mùi hương đào đó dường như lại vương vấn nơi chóp mũi.

Pheromone dẫn đường có độ tinh khiết cao, tinh thần lực có giá trị tinh lọc cao, cấp S… Mỗi thứ đều là mục tiêu mà một dẫn đường khao khát.

Nhưng đối với Thời Niệm Đường, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Ngay cả khi Hắc Diệu từ chối trả lời lúc này cũng vô ích, bởi vì sự im lặng đã là một câu trả lời rồi.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Hắc Diệu cười lạnh một tiếng: “Nói thần thánh quá, tôi không cảm thấy có gì đặc biệt.”

Noel khẽ nhếch khóe môi.

“Đội trưởng Hắc Diệu, tôi có thể hiểu tâm lý bảo vệ dẫn đường của anh. Quả thật, một dẫn đường như vậy là một tài sản giá trị cao, dễ thu hút nhiều sự thèm muốn và nguy hiểm. Nhưng xin hãy tin tưởng tướng quân Hoắc Già sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, có phải không?”

Anh quay đầu về phía màn hình chủ tọa.

Tiêu điểm của ánh mắt đột nhiên chuyển sang Hoắc Già.

Người đàn ông trong màn hình quét mắt qua mọi người, dừng lại trên người Thời Niệm Đường.

Cô bé dẫn đường dường như không hiểu gì, ngồi ở vị trí xa nhất. Cô chỉ cúi đầu nhìn quang não, như thể không biết gì về sự đối đầu gay gắt xung quanh.

Đơn thuần, vô tội lại yếu ớt.

Hắc Diệu đột nhiên tiến lên phía trước, khuỷu tay chống trên mặt bàn, khéo léo che khuất thân ảnh của Thời Niệm Đường.

Hoắc Già không bận tâm mà thu lại ánh mắt.

Có một thứ gì đó đang bùng cháy trong ánh mắt của ông, khiến ông lúc này không rảnh để bận tâm nhiều.

“Rất tốt. Noel, tiếp tục đi. Tôi cần nhiều dữ liệu chính xác hơn. Hãy để cô ấy tiếp xúc với các lính gác cấp S khác. Tôi muốn xem liệu có sự khác biệt nào với các đối tượng khác nhau không. Về nhân sự, Lê Trầm Uyên chắc chắn không muốn… Ừm, Bùi Tẫn…”

“Tôi không đề xuất.”

“Không được.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên cắt ngang lời ông.

Hoắc Già hơi nhíu mày, đánh giá hai lính gác cấp S ở hai bên.

Noel bình tĩnh mở lời: “Trạng thái của Bùi Tẫn không ổn định, không thích hợp để tiếp xúc với cô ấy. Khi mất kiểm soát, anh ta có thể trực tiếp xé nát biển tinh thần hải của dẫn đường F0048.”

Hắc Diệu vẫn chỉ nói hai chữ ngắn gọn.

“Không được.”

Hai người đối đầu nhau, lần đầu tiên lại đứng trên cùng một chiến tuyến.

Hoắc Già im lặng một lát, rồi thỏa hiệp: “Vậy thì cứ đợi đã. Trước đó, Hắc Diệu, cô ấy sẽ chỉ dẫn đường cho anh. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả pheromone dẫn đường dạng tiêm của anh sẽ bị ngừng cung cấp.”

Giây tiếp theo, màn hình của Hoắc Già tối lại.

Không để lại cho Hắc Diệu bất kỳ không gian nào để phản bác.

Không biết từ lúc nào, màn hình ở cuối bàn cũng tắt.

Đây là một cuộc họp lấy Thời Niệm Đường làm trung tâm. Nhưng từ đầu đến cuối, Hoắc Già không hề hỏi qua ý kiến của nhân vật chính là cô.

Nhưng ít nhất có một tin tốt, cô tạm thời không cần đối mặt với Bùi Tẫn.

Cái tên này Thời Niệm Đường cũng rất quen thuộc.

Trong tiểu thuyết tóm tắt thường có nhân vật phản diện điên rồ, bộ này đương nhiên cũng không thiếu.

Bùi Tẫn, chính là kẻ phản diện đó.

Anh bẩm sinh đã có sức mạnh cấp S cực mạnh, gần như là sự tồn tại áp đảo so với những người cùng trang lứa. Nhưng cũng chính vì thế mà tạo nên một nền tảng tinh thần cảm xúc cực kỳ bạo lực, đáng sợ và nhạy cảm.

Càng bạo ngược nhạy bén, anh càng khó tiếp nhận sự dẫn đường của dẫn đường. Càng khó tiếp nhận biển tinh thần của anh càng trở nên bất ổn.

Cứ như vậy, tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Cuối cùng hoàn toàn suy sụp tinh thần, mất kiểm soát và trở thành quái vật.

Trong các thí nghiệm kết nối tinh thần với lính gác cấp cao mà nữ phụ từng trải qua, cũng bao gồm cả kẻ phản diện này.

Cơn đau đó gần như là một cơn ác mộng.

Đến mức nữ phụ trực tiếp ngất đi trong lúc kết nối, ngay cả cảnh giới tinh thần của đối phương cũng chưa chạm tới.

Sau đó, cứ kết nối một lần lại đau một lần, ngất một lần.

… Thời Niệm Đường không muốn có trải nghiệm này.

Nhưng cô cũng nhớ, Hoắc Già cuối cùng không nói “thôi đi”, mà là “đợi đã”. Điều này có nghĩa là sự thở phào lúc này chỉ là tạm hoãn thi hành án.

Ngoài ra, còn một thắc mắc khác.

Thời Niệm Đường hỏi: “Tôi đã dẫn đường tinh thần cho Hắc Diệu… Ờ, ý tôi là đội trưởng của tôi, từ khi nào vậy?”

Cô còn không biết thứ này phải làm thế nào.

Hắc Diệu không nói gì.

Từ khi Hoắc Già ra lệnh, anh đã chìm vào một sự trầm mặc khó tả.

Ngược lại là Noel đứng dậy, vừa đi về phía cô vừa mở lời.

“Có nhiều cách để dẫn đường tinh thần, trong đó phần quan trọng nhất là việc truyền pheromone dẫn đường. Tốt nhất đương nhiên là kết nối tinh thần, tinh thần của hai bên cộng hưởng và thông suốt, pheromone dẫn đường tự nhiên sẽ chảy một cách trôi chảy. Tệ nhất là pheromone dẫn đường dạng tiêm, được sản xuất thành chất ức chế thông qua việc chiết xuất các thành phần hiệu quả trong cơ thể dẫn đường, nhưng hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều.”

Vừa đi, anh vừa lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng từ trong túi, thong thả lau ngón tay. Nói đến đây, Noel vừa vặn đi đến phía sau Thời Niệm Đường. Đôi bàn tay trắng lạnh kia từ phía sau vươn tới, từng chút một, chạm vào môi cô.

“Đương nhiên, còn một cách khác cũng có thể truyền pheromone dẫn đường.”

Bàn tay lạnh lẽo như băng không hề dùng sức, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ ấn lên đôi môi mềm mại.

Từ từ đẩy vào.

“Dịch thể cơ thể.”

Noel nói giọng anh vang lên bên tai Thời Niệm Đường.

“Máu, mồ hôi, nước mắt, nước bọt, và…"

Đầu ngón tay anh dừng lại ở mặt trong của môi, vừa chạm tới lưỡi và răng cô.

Nửa sau câu nói của Noel cũng biến mất vào lúc này.

Nhưng thông tin đã đủ nhiều.

Thời Niệm Đường nhớ lại ngày đầu tiên khi Hắc Diệu trách mắng cô không kiềm chế pheromone dẫn đường, dường như chính là vì trong cổ họng cô có máu.

Mà ngày hôm qua, cũng có thể là vì nước bọt còn sót lại của cô đã khiến Hắc Diệu đột nhiên phát bệnh.

… Hóa ra trong những thứ này đều có pheromone dẫn đường sao?

Lại còn là pheromone dẫn đường có giá trị tinh lọc cao, tự nhiên sẽ thu hút các lính gác cấp cao?

Thời Niệm Đường hơi ngả người ra sau, muốn tránh bàn tay của Noel.

Nhưng tay anh lại ấn đầu cô xuống. Khiến đầu cô hoàn toàn ngửa ra sau, chiếc cổ thon dài bị kéo thẳng, để lộ yết hầu mỏng manh.

Thời Niệm Đường nhìn lên phía trên.

Noel đang cúi xuống nhìn cô.

Mái tóc dài màu bạc trắng rũ xuống hai bên, lướt qua má Thời Niệm Đường, hơi ngứa một chút.

Anh phấn khích và trân quý nâng khuôn mặt cô lên, giống như một cậu bé đang nâng món đồ chơi quý giá nhất của mình.

“Pheromone dẫn đường vừa là sự tinh lọc, vừa là sự kiểm soát. Chỉ cần một chút dịch thể của cô… Cô có thể trấn an tất cả lính gác, xua tan bóng tối của họ, thanh lọc linh hồn họ.”

“Nhưng nếu cô muốn, cô cũng có thể…”

“Chi phối họ. Kiểm soát họ.”

“Khiến họ vì cô mà sống, vì cô mà chết.”

Âm cuối của Noel ngân cao và hơi run rẩy, như thể anh đang chìm đắm trong một ảo tưởng kỳ diệu nào đó.

“…”

Thời Niệm Đường cuối cùng không chịu nổi nữa, nhanh chóng co người xuống, trốn khỏi sự kiềm chế của tên thần kinh này dưới gầm ghế.

Hắc Diệu không biết từ lúc nào đã đứng dậy, đi đến trước mặt Thời Niệm Đường: “Đi thôi.”

Anh chặn trước mặt Noel, liếc nhìn cảnh cáo.

Noel không có ý định ngăn cản. Anh chỉ nhẹ nhàng, đưa đầu ngón tay đã từng chạm vào môi Thời Niệm Đường lên trước mặt mình.

Trong tầm mắt, phía sau ngón tay lạnh lẽo đó, Hắc Diệu và Thời Niệm Đường rời khỏi phòng họp.

Trong cabin thang máy, lại là một sự im lặng.

Khi sắp đến tầng hai mươi, hai người bỗng đồng thời mở lời.

“Hỏi một chuyện.”

“Xin hỏi…”

Hai người nhìn nhau, Hắc Diệu gật đầu với Thời Niệm Đường: “Cô nói đi.”

Thời Niệm Đường chớp mắt: “Về việc dẫn đường tinh thần đó, có phải tôi chỉ có thể dùng cách cuối cùng không?”

Ý của bản báo cáo của Noel rất rõ ràng, tinh thần lực của cô rất ít, nhưng độ tinh khiết cao.

Nói cách khác là ít nhưng tinh.

Như vậy, hoạt động cần sự kết nối tinh thần cường độ cao như kết nối tinh thần rất khó để duy trì. Bản thân Thời Niệm Đường cũng chỉ trải qua một lần, lại còn là do vô tình xảy ra dưới sự thôi miên của Noel.

Còn việc chiết xuất pheromone dẫn đường từ cơ thể gì đó, nghe thôi đã thấy không phải là chuyện tốt.

Vì vậy Hoắc Già bảo cô dẫn đường tinh thần cho Hắc Diệu, ý là dùng dịch thể cơ thể để truyền pheromone dẫn đường.

Thời Niệm Đường cảm thấy mệnh lệnh tuy không thể trái, nhưng chi tiết thì cô có thể nắm thế chủ động.

“Có thể không lấy máu không? Tôi có thể khóc được, nói khóc là khóc. Tuyệt đối không làm lỡ việc của anh.”

Cô cũng đã suy nghĩ kỹ.

Với vóc người nhỏ bé này của cô bây giờ, nếu lấy máu e là sẽ còn khó khăn hơn. Còn mồ hôi, nước bọt và những thứ khác thì cô không muốn nghĩ đến.

Lựa chọn tốt nhất, không nghi ngờ gì chính là nước mắt.

Tin rằng diễn xuất ở căng tin ngày hôm đó, cũng đủ để Hắc Diệu tin tưởng chứ?

Yếu hầu Hắc Diệu nuốt một cái.

Giây tiếp theo lại quay đầu đi, không nhìn cô nữa.

“Không cần.”

Giọng anh lạnh lùng: “Tôi không cần. Hãy giữ pheromone dẫn đường của cô đi, đừng tùy tiện giải phóng nữa.”

[… Ơ?]

[Vậy anh ta sẽ dẫn đường bằng cách nào?]

Thời Niệm Đường nhìn vẻ mặt của Hắc Diệu, không hỏi ra câu hỏi này.

“Vậy vừa nãy anh muốn hỏi gì?”

Giọng Hắc Diệu trầm xuống: “Đã từng luyện tập chưa?”