DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Giọng Nói Sâu Thẳm Trong Lòng Vẫn Đang Gào Thét

2682 từ

Mùi pheromone dẫn đường nồng đậm mãnh liệt ùa tới giữa môi và răng. Nhưng vừa mới cảm nhận được cảm giác trấn an ấm áp và thoải mái, nó đã dần dần tiêu tán.

Chút pheromone dẫn đường còn sót lại trên da thịt, đối với một lính gác cấp S thường xuyên ở trong trạng thái bị áp chế và đối mặt với sự ô nhiễm, chẳng khác nào uống thuốc độc để giải khát.

Hắc Diệu biết mình không phải là một quái vật như Lê Trầm Uyên. Người đàn ông đó có thể không cần bất kỳ sự dẫn đường trấn an nào. Nhưng một dẫn đường thực sự có thể trấn an được mình, Hắc Diệu cũng chưa từng gặp.

Có lẽ đây cũng là bệnh chung của các lính gác cấp S.

Cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, tính cách khó trấn an, cảnh giới tinh thần tràn ngập máu tanh và bạo lực... và, một trái tim kiên cố đã định sẵn khó có thể mở ra.

Nhiều năm qua, Hắc Diệu đã quen với việc định kỳ tiêm pheromone dẫn đường đã được chiết xuất. Kết hợp với việc luyện tập, thiền định và tự điều chỉnh trong nhiều năm để dẫn dắt tinh thần lực.

Điều này không có nghĩa là cảnh giới tinh thần của anh đã khỏe mạnh và không có vấn đề gì.

Chỉ là đã dồn nén những đau khổ, giằng co và bóng tối đó vào nơi sâu thẳm nhất, áp chế chúng chặt chẽ ở tầng dưới cùng của cảnh giới tinh thần.

Cho đến bây giờ, pheromone dẫn đường thuần khiết đó giống như một ngọn lửa, đốt cháy ổ khóa đã khóa chặt. Nhìn thấy nó sắp sửa cháy lan khắp cánh cửa, giải phóng tất cả bóng tối phía sau...

Như thể bị cảnh báo.

Hắc Diệu đột ngột kéo dãn khoảng cách.

Anh hít thở sâu, đầu óc trống rỗng. Giọng nói sâu thẳm trong lòng vẫn đang gào thét…

[Nhanh lên.]

[Cô ấy chính là dẫn đường của ngươi, nồng độ pheromone dẫn đường cao như vậy không phải là lần đầu tiên ngươi gặp sao?]

[Tiếp tục đi, cô ấy sẽ là của ngươi!]

Thời Niệm Đường trước mặt rõ ràng cũng không khá hơn là bao. Cô rõ ràng không biết chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. Vì kiệt sức, cả người cô dựa vào bức tường phía sau, lơ mơ cầm nửa quả đào trên tay.

Từ bên cổ trở xuống, toàn bộ đều là một mảng ướt át lấp lánh. Ở xương quai xanh là một dấu răng rõ rệt.

Dấu răng thuộc về anh.

Bàn tay Hắc Diệu nắm chặt rồi lại thả lỏng.

Cuối cùng dùng sức mạnh mẽ dồn nén giọng nói đó vào sâu bên trong, rồi đóng lại một cánh cửa khác.

Anh buông bàn tay đang kẹp cằm cô ấy ra, muốn nói điều gì đó.

Nhưng vừa mới hé miệng, bên ngoài chỗ ngồi đã truyền đến tiếng bước chân “đùng đùng”.

Lạc Tình mang khăn giấy quay lại.

Hắc Diệu chỉnh lại cổ áo của Thời Niệm Đường, che đi dấu răng kia.

Chỉ để lại một câu nói, không dám nhìn thêm Thời Niệm Đường một lần nào nữa.

“… Nghỉ ngơi cho tốt.”

Hắc Diệu xoay người bỏ đi, gương mặt lạnh tanh lướt qua Lạc Tình.

Lạc Tình nghi ngờ kêu lên, vừa lấy khăn giấy lau mặt cho Thời Niệm Đường, vừa tò mò: “Sao đội trưởng Hắc Diệu lại đi rồi? Trông như chạy trốn vậy…”

Thời Niệm Đường xoa xoa cổ.

“Có lẽ bệnh dại tái phát rồi. Cô nói xem tôi có nên đi đến bộ phận y tế tiêm vắc-xin phòng dại không?”

“… Ơ sao?”

…

Sau bữa ăn, Lạc Tình còn có việc, Thời Niệm Đường là người nhàn rỗi nên chia tay cô ấy để về ký túc xá.

Cô mượn của Lạc Tình một cuốn sách “Lý thuyết cơ bản về dẫn đường”. Nghe nói là giáo trình bắt buộc phải đọc của dẫn đường, muốn tự mình thử xem có cứu vãn được sự yếu đuối của mình không.

Thời Niệm Đường trực tiếp lật đến trang “Cách nâng cao tinh thần lực” và bắt đầu đọc.

[Việc nâng cao tinh thần lực có liên quan đến nhiều yếu tố. Mặc dù phần lớn đều liên quan đến gen và thiên phú nhưng thông qua nhiều năm theo dõi thí nghiệm. Việc thiền định, chiến đấu, sử dụng tinh thần lực với cường độ cao đều có thể nâng cao giới hạn của nó một cách hiệu quả. Ngoài ra, thể chất và sức mạnh cũng có mối quan hệ chính diện với nó…]

Nói nghe rất có lý, cũng khớp với lời của Hắc Diệu.

Thời Niệm Đường khoanh chân ngồi trên giường, thử thiền một chút.

Ừm…

Thả lỏng suy nghĩ…

Không nghĩ gì cả…

“… À, quả đào buổi trưa hôm nay ngon quá, muốn ăn nữa.”

Hỏng rồi, cô còn không cẩn thận nói ra.

Càng thả lỏng, đầu óc cô lại càng tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn. Mà định lý cứ học là buồn ngủ cũng không biến mất sau khi xuyên không.

Thời Niệm Đường dứt khoát nằm trên giường, chuẩn bị trong mơ nếm lại một chút vị của quả đào đáng yêu.

Trời dần tối.

Giờ tan làm, Bạch Tháp rơi vào một sự ồn ào ngắn ngủi, rồi dần dần trở nên yên tĩnh.

Đèn tắt từng cái một.

Đã là rạng sáng.

Một cái bóng đen lướt qua trên tường.

Trong căn ký túc xá không lớn này, chiếc giường vừa vặn được kê ở góc tường cạnh cửa sổ. Một tia sáng mặt trăng lọt qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt của người đang ngủ say trên giường.

Thời Niệm Đường cuộn mình trong chăn mềm, nửa khuôn mặt vùi vào gối, ngủ rất ngon.

Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

Sau khi dò nhiệt độ, bàn tay này cũng không rút về. Nhưng dường như cũng không dám chạm vào cô quá nhiều. Chỉ dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào vầng tóc trán của cô.

Nhẹ đến mức như hơi thở.

… Khoan đã.

Đầu ngón tay đột nhiên khựng lại.

Hơi thở vốn đều đặn của người đang ngủ say trên giường không biết từ lúc nào đã ngừng lại, lúc này không hề có chút phập phồng nào. Gần như ngay lập tức, bàn tay đó đã hướng về động mạch chủ ở góc hàm dưới của cổ. Mang theo sự lo lắng và hoảng hốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt, tiếng đập mạnh mẽ liền truyền đến.

Cơ thể của người trong chăn căng cứng, đang dồn sức. Hơi thở cũng xuất hiện trở lại, nhưng vì nín thở lâu nên có vẻ gấp gáp hơn.

Chủ nhân của bàn tay đó lập tức nhận ra có điều không ổn. Anh rút tay về với tốc độ mà mắt thường không thể nhận ra, gần như chỉ có một làn gió thổi qua.

Thời Niệm Đường vốn dĩ đang ngủ bỗng nhiên mở mắt. Tay phải giơ lên, mạnh mẽ chọc vào tay đang ở bên cổ mình.

Ánh sáng lạnh lóe lên.

Có thể lờ mờ nhìn thấy trong tay cô, là một chiếc dĩa ăn bằng thép không gỉ.

Tất cả những điều này đều xảy ra trong vòng một giây.

Đáng lẽ đây là một kế hoạch rất hoàn hảo.

Nhưng đáng tiếc, tốc độ của hai người ở mọi phương diện đều không cùng cấp bậc. Đến mức khi bàn tay đó rút đi, Thời Niệm Đường vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn dồn lực vào vị trí lúc nãy.

Mắt thấy cô sắp đâm vào bên cổ mình, bàn tay đó gần như không chút do dự lại đưa ra.

Một tiếng “phịch” trầm đục.

Bàn tay lạnh lẽo đó ngửa lòng bàn tay lên, vững vàng đón lấy chiếc dĩa khi nó đâm tới. Đầu dĩa sắc nhọn găm vào da thịt, khiến người nhìn vào cũng cảm thấy đau nhói không chịu nổi. Nhưng anh không hề nhúc nhích, dùng lòng bàn tay bao bọc lấy từng đầu nhọn trên đó. Sau đó khẽ dùng sức, lấy chiếc dĩa ăn từ tay Thời Niệm Đường, rồi cẩn thận đặt lên tủ đầu giường của cô.

Thậm chí còn chu đáo đặt cán dĩa hướng vào trong, đầu nhọn hướng ra ngoài.

Thời Niệm Đường: “…”

Vừa nãy mặc dù cô đã dùng hết mười phần sức lực, nhưng với sức mạnh cơ thể của cô thì quả thực không để lại được một vết thương ngoài da nào trên bàn tay này. Nhưng ít nhất cũng sẽ rất đau đúng không?

Thế mà người này từ đầu đến cuối không hề rên lên một tiếng.

Không sợ đau sao?

Nhưng so với sự cảnh giác và phòng bị khi muốn gài bẫy bắt anh, Thời Niệm Đường lúc này lại không còn sợ hãi nữa.

Không phải là ảo giác.

Người bí ẩn này… dường như rất quan tâm đến sự an nguy của cô.

Liên tiếp hai lần đều dùng trán để dò nhiệt độ của cô, sau đó lại sợ cô ngừng thở. Cuối cùng thậm chí còn chấp nhận nguy cơ bị thương để đỡ đòn tấn công cho cô.

“… Anh là ai?”

Cô tò mò hỏi.

Người đó vẫn im lặng.

Không hiểu sao cả người anh đều đen thui, Thời Niệm Đường mặc dù mắt đã thích nghi với bóng tối, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen trước mặt.

Giống như…

Giống như một cái bóng.

Cái bóng này ngày càng nhỏ lại, dường như đang chuẩn bị chạy trốn.

Thời Niệm Đường bỗng kêu “ối” một tiếng, ôm bụng mình. Cô nói một cách đáng thương: “Đau quá…”

Cô còn chưa nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ cảm thấy bản thân mình được đỡ ngồi dậy trên đầu giường, một đôi bàn tay quen thuộc cẩn thận ấn nhẹ vào bụng cô.

“…”

Làm sao lại dễ lừa gạt đến thế này?

Thời Niệm Đường chỉ muốn thử, thậm chí không nghĩ là có thể thành công.

Vậy mà đối phương lại thực sự cắn câu.

Đương nhiên, dừng lại ở đây là không thể.

Thời Niệm Đường dứt khoát nắm lấy cơ hội này, dùng hết sức lực để nắm chặt tay đối phương không cho anh thoát ra. Đương nhiên, sức lực của cô có lẽ không có hiệu quả này, nên chắc chắn đây cũng là kết quả của việc người này không muốn giằng co với cô.

Nhưng Thời Niệm Đường không phải muốn bắt giữ anh.

Lợi dụng tia sáng mặt trăng lọt vào, cô đột ngột tiến tới. Cuối cùng cũng thoáng thấy khuôn mặt của người đó trước khi anh ngả người ra sau.

Là một người đàn ông.

Nói chính xác hơn... là một thanh niên trẻ tuổi.

Mái tóc màu xám đậm lưa thưa che khuất một phần khuôn mặt. Nửa khuôn mặt bên phải bị che bởi một chiếc mặt nạ da màu đen được chế tạo đặc biệt.

Sự che chắn cẩn thận như vậy tự nhiên khiến Thời Niệm Đường chỉ nhìn thấy một phần nhỏ khuôn mặt anh.

Đôi mắt trái màu xám nhạt, đồng tử nông và trong suốt. Khi hàng mi khẽ rũ xuống che đi ánh mắt, nhưng sau khi chạm mắt với cô, một tia kinh ngạc vụt qua.

Một khuôn mặt và đôi mắt thật trong sáng.

Thời Niệm Đường sững sờ.

Chàng trai trẻ có lẽ cũng nhận ra đau bụng chỉ là một tiểu xảo của Thời Niệm Đường, lập tức giống như một con cá chạch trơn trượt, vặn mình thoát khỏi tay cô.

Nhưng lần này, anh lại không có ý định chạy ngay.

Hai người cách nhau khoảng một mét.

Thời Niệm Đường ở trên giường trong ánh trăng, còn anh ẩn mình trong bóng tối dưới giường.

Thời Niệm Đường có mười vạn câu hỏi vì sao: “Tại sao anh cứ lén lút đến giám sát tôi? Rốt cuộc anh là ai?”

Người đó im lặng.

Thời Niệm Đường đành phải đoán: “Anh không biết nói chuyện?”

“…”

Không có phản hồi.

Thời Niệm Đường do dự một chút, vẫn hỏi ra câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất.

“Chúng ta… chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu đó không?”

Đôi mắt màu xám nhạt kia, cô dường như rất quen thuộc.

Lần này, khối bóng tối kia cuối cùng cũng có phản ứng.

Một giọng nam trẻ tuổi đột nhiên trả lời.

“… Cô không nhớ tôi sao?”

Thời Niệm Đường phải mất một lúc mới nhận ra anh đang trả lời. Giọng nói đó trong trẻo và sạch sẽ, nghe bất ngờ rất hay.

Chỉ là nội dung này…

Thời Niệm Đường có một cảm giác tội lỗi khi nói dối quá nhiều thành thật.

“Tôi bị mất trí nhớ. Anh là ai? Chúng ta thật sự quen nhau sao?”

Cô hơi lo lắng.

Chủ yếu là người này hoàn toàn không xuất hiện trong các video tóm tắt tiểu thuyết, cô không thể đối chiếu. Hơn nữa cô luôn cảm thấy, người bí ẩn này dường như biết rất nhiều bí mật.

“Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Cô gái trên giường cầu xin. Trên cả gương mặt tràn đầy sự hoang mang.

Bóng đen do dự một thoáng, khẽ bước lên.

Tuy nhiên giây tiếp theo, khi sắp chạm vào vệt ánh sáng mặt trăng đó, không biết từ đâu bỗng vang lên một tiếng còi tuần tra.

Đó là cuộc tuần tra đêm bình thường của khu Sauveur, nhưng giống như đã phá vỡ một giấc mơ đẹp, anh lại kiên quyết rút lui.

“Tôi… không giám sát. Chỉ là xem cơ thể cô đã khỏe chưa.”

Nói xong câu này, anh lướt về phía cửa sổ.

Thời Niệm Đường hoàn toàn không kịp ngăn cản và phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi không ngoảnh đầu lại.

Đây cũng là lần đầu tiên cô trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy tại sao người này có thể tự do đi lại ở độ cao hai mươi tầng. Mà tại sao có thể ra vào bất cứ lúc nào trong khi cửa sổ đều khóa chặt.

Khối bóng đen đó khi đến gần cửa sổ thực sự hóa thành một cái bóng, dễ dàng xuyên qua khe hở của cửa sổ, rồi lướt qua mặt ngoài của Bạch Tháp, trượt một đoạn rồi nhanh chóng biến mất.

Thời Niệm Đường mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn.

Làm gì còn tìm thấy ai.

Lúc này, phía chân trời vừa lóe lên một tia sáng, trời sắp sáng rồi.

Hình như hôm qua anh cũng xuất hiện vào thời điểm này, đúng lúc con người mệt mỏi và buồn ngủ nhất.

… Rốt cuộc là ai vậy?

Cuộc sống này sao lại cảm thấy ngày càng nguy hiểm rình rập.

Thời Niệm Đường trở lại giường, thở dài một hơi.

Ánh mắt bỗng bị một bọc vải đặt trên tủ đầu giường thu hút.

Cái đó được đặt ở đó từ lúc nào?

Anh đặt khi rời đi sao?

Thời Niệm Đường dứt khoát mở bọc vải ra, dù sao cũng không thể là vật nguy hiểm nào. Mặc dù cô rất hy vọng là vậy.

Nhưng dù thế, những thứ bên trong vẫn khiến cô sững sờ.

Trong bọc vải đầy ắp, là hơn chục quả đào chín mọng.

Mỗi quả đều được chọn lựa kỹ càng, tươi ngon mọng nước.