Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Bị Bắt Nạt
Thời Niệm Đường và Lạc Tình đã hẹn nhau, buổi trưa hôm nay muốn cùng nhau ăn cơm.
Bạch Tháp là một cơ quan hoạt động khổng lồ, nên ở tầng hai và tầng ba mươi đều có căng tin lớn chiếm trọn cả tầng để tiếp đón số lượng lớn người. Các tầng khác cũng có một số bếp nhỏ, máy bán hàng tự động và các tiện ích khác.
Ngoài ra, bên ngoài Bạch Tháp cũng có rất nhiều nhà hàng. Chỉ là hiện tại Thời Niệm Đường vẫn chưa thể tự do ra vào Bạch Tháp.
Tiền tệ thống nhất của thế giới này dùng để mua thức ăn là tinh tệ.
Thời Niệm Đường đã xem qua, hiện tại cô có hồ sơ ở bộ phận kỹ thuật tình báo, chức vụ là nghiên cứu viên cấp thấp. Mỗi tháng lương ba nghìn tinh tệ.
Nhưng đồng thời, cô cũng là “nhân viên cho thuê”, nhận lương cơ bản của dẫn đường thuộc bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến. Mỗi tháng năm nghìn tinh tệ.
Vì vậy, tổng lương hàng tháng của cô là tám nghìn tinh tệ, lại còn bao cả chỗ ở. Nhìn từ giá cả trong căng tin, đãi ngộ này khá tốt.
Nhưng vấn đề là lương tháng đầu tiên của cô còn chưa được nhận!
Không biết Lê Trầm Uyên có tính đến tình huống này không, trong đồng hồ quang não anh đưa cho Thời Niệm Đường đã được nạp sẵn 500 tinh tệ. Cộng thêm 500 tinh tệ tiền trợ cấp ăn uống từ hiệp hội dẫn đường, đủ để cô cầm cự qua một tháng tiền ăn.
Chỉ là phải tính toán chi tiêu.
Cây công nghệ của thế giới này rất phát triển, nhưng do luôn phải chống lại sự xâm thực của các thể ô nhiễm, nên việc nuôi trồng phần lớn động thực vật đều bị hạn chế đáng kể.
Thức ăn được bán trong Bạch Tháp chủ yếu chia làm hai loại, một loại là món cháo sền sệt mà Thời Niệm Đường đã từng ăn. Nghe nói rất giàu dinh dưỡng, nhưng hương vị thì thực khó mà diễn tả.
Loại khác là các món xào từ rau củ quả phù hợp với khẩu vị của cô hơn, nhưng giá cả cũng đắt hơn.
Dù sao thì chi phí trồng trọt chúng cũng không hề nhỏ.
Theo Lạc Tình, khu Sauveur có một khu căn cứ nuôi trồng động thực vật chuyên biệt, chuyên cung cấp cho việc sử dụng và nghiên cứu trong khu tịnh hóa.
“Vậy còn động thực vật hoang dã bên ngoài khu tinh lọc thì sao?”
Thời Niệm Đường rất tò mò.
“Những thứ đó à?” Lạc Tình lắc đầu: “Bên ngoài đều có nguy cơ bị ô nhiễm, ngay cả khi chưa biến dị hoàn toàn, trong cơ thể cũng có thể đã tiềm ẩn các yếu tố ô nhiễm. Trừ những kẻ lang thang, không ai đi săn chúng đâu.”
“Kẻ lang thang?”
“Ừm. Tức là có một số lính gác và dẫn đường không sống trong khu tịnh hóa, mà tự mình đi lang thang hoặc tập hợp thành các tổ chức nhỏ… Những người này có thể là đào tẩu, hoặc là những người bị truy đuổi đến bước đường cùng… Tóm lại đều là những nhân vật nguy hiểm không sợ chết. Nhưng cô cứ yên tâm, chúng ta ở trong khu tịnh hóa, chắc chắn sẽ không gặp phải họ.”
Lạc Tình an ủi cô.
Thời Niệm Đường trầm ngâm suy nghĩ. Kiểu người này cũng từng được nhắc đến trong các tiểu thuyết. Vì một trong các nam phụ cũng là một kiểu người như vậy… Hình như là bán tin tức thì phải? Hay bán cái gì đó?
Nhưng tạm thời không liên quan đến cô.
Cô quan tâm hơn đến việc hôm nay ăn gì.
Tính theo mức trung bình 30 tinh tệ mỗi ngày, bữa trưa của cô chỉ có thể tiêu trong khoảng 15 tinh tệ.
Ánh mắt Thời Niệm Đường lướt qua những món cháo sền sệt trông đều giống nhau.
Cháo sền sệt màu xanh lá cây, cái này nghe nói hàm lượng cellulose cao. Cháo sền sệt vị thịt, hình như mô phỏng vị thịt bò thì phải…
Sao lại cảm thấy cô thật tuyệt vọng khi phải tỉ mỉ lựa chọn cháo sền sệt thế này?
Thời Niệm Đường cân nhắc hồi lâu, mới cẩn thận lấy một nửa bát cháo sền sệt màu xanh lá cây, tốn 8 tinh tệ.
Đây đã là giới hạn cô có thể chấp nhận.
Nhưng giây tiếp theo, một bát cháo sền sệt màu vàng đầy đến mức sắp tràn ra ngoài đột nhiên kêu “lạch cạch” một tiếng, đặt lên khay ăn của cô.
Thời Niệm Đường kinh ngạc quay đầu lại.
Phía sau đang đứng một dáng người quen thuộc.
Hắc Diệu thế mà lại cũng ở trong căng tin này.
Ánh mắt anh hướng về phía vật thể không tên đó: “Cô cần ăn nhiều hơn.”
Thời Niệm Đường lộ vẻ khó xử: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu…”
Hắc Diệu nhướng mày: “Tôi đã nói là ăn nhiều hơn. Lại muốn nghi ngờ đội trưởng của cô à?”
“?”
[Đây là người à?]
[Đời này đội trưởng còn phải ép thành viên ăn phân sao?]
Thời Niệm Đường rất tức.
Những chuyện khác, vì cái mạng nhỏ cô có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng chuyện ăn uống, cô thực sự hơi sụp đổ rồi.
Thời Niệm Đường nặng nề đặt bát cháo sền sệt màu vàng lại vào khay của Hắc Diệu, tóc cô tức đến mức hơi dựng lên.
Cô trừng mắt nhìn Hắc Diệu: “Tôi, ăn, không, nổi.”
Nói xong liền chen qua anh, tiếp tục đi thẳng.
Đương nhiên, với thân hình nhỏ bé của Thời Niệm Đường thì hoàn toàn không thể chen qua Hắc Diệu.
Vậy nên thực tế là, cô “đâm” vào Hắc Diệu một cái. Mà bản thân Hắc Diệu không hề nhúc nhích, ngược lại cô lảo đảo lùi hai bước.
Lần này hình như là tủi thân thật rồi.
Đôi môi hồng anh đào bĩu ra, trong đôi mắt to tròn tràn đầy sự tố cáo.
Cũng có thể là đang chửi rủa anh.
Nhưng có lẽ vì sợ anh tính sổ nên cũng không dám trừng mắt quá lâu, nhanh chóng tìm một kẽ hở rồi chuồn mất.
Hắc Diệu: “…”
Anh lặng lẽ lắc đầu.
Thời Niệm Đường nhanh chóng lướt qua đám đông, nhưng lại vô thức dừng bước khi ngửi thấy một mùi trái cây ngọt ngào.
Quầy cuối cùng, chính là nơi bán trái cây tươi.
Đập vào mắt là từng quả trái cây căng mọng, tươi tắn được bày biện gọn gàng, trông vô cùng hấp dẫn khiến người ta thèm muốn.
Thời Niệm Đường nuốt một ngụm nước bọt.
Nhưng cô vẫn còn lý trí, nhìn kỹ vào bảng giá liền phát hiện ra, giá của trái cây hoàn toàn không thể so sánh với cháo sền sệt.
Một bát trái cây tươi trộn đã 30 tinh tệ, bằng tiền ăn một ngày của cô. Nhưng bảo cô cứ thế mà đi, Thời Niệm Đường cũng không nhấc nổi bước chân.
Cô do dự nhìn trái nhìn phải, muốn chọn một quả trái cây có giá rẻ nhất để thỏa mãn cơn thèm.
Thời Niệm Đường không nhận thấy, môi trường xung quanh cô dần trở nên yên tĩnh hơn.
Trong thế giới hậu tận thế, lính gác và dẫn đường vốn dĩ là những nguồn tài nguyên có giá trị cao.
Đội hộ tống bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng cô lại sống sót trở về. Thời Niệm Đường còn chưa đến, nhưng danh tiếng đã lan truyền khắp giới lính gác.
Cho đến khi cô cuối cùng được tìm thấy, vẻ đẹp tuyệt mỹ đó càng châm thêm lửa cho những lời đồn đại này. Nghe nói để tranh giành quyền phân phối cô, hai ông lớn của hai bộ phận đã đánh nhau.
Đáng tiếc là Thời Niệm Đường vẫn luôn nằm viện, rất ít người thực sự có cơ hội được nhìn thấy người thật.
Cho đến hôm nay.
Thời Niệm Đường vừa bước vào căng tin, nhiều ánh mắt như có như không đã chú ý đến cô.
Thật sự rất đẹp.
Cũng thật sự rất yếu ớt.
Trông như gió thổi một cái là ngã.
Một dẫn đường nhỏ như vậy, làm sao có thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Rõ ràng chỉ có thể được cưng chiều, giấu trong nhà để dỗ dành.
Đám lính gác này bình thường quen với việc thấy máu trên chiến trường, ngưỡng chịu đựng khá cao. Càng là những thứ mềm yếu, mong manh, lại càng dễ khơi dậy ham muốn tàn phá, ngược đãi của họ.
Vào khoảnh khắc Thời Niệm Đường và Lạc Tình tách ra đi lấy đồ ăn, đã có người lặng lẽ đi theo cô.
Ở đây, Thời Niệm Đường nhìn hồi lâu, quyết định vẫn là mua một quả táo.
5 tinh tệ một quả, mặc dù vẫn rất đắt, nhưng đã là loại trái cây rẻ nhất rồi. Cô nghiêm túc lướt mắt một vòng, cuối cùng nhắm trúng một quả vừa to vừa đỏ. Nhưng Thời Niệm Đường vừa đưa tay ra, một bàn tay khác từ bên cạnh chen vào, giành trước cô, vơ lấy quả táo đỏ rực đó.
Cô nghiêng mắt, chỉ thấy đó là một lính gác cao ráo, da hơi ngăm đen. Anh ta nở một nụ cười nham hiểm với mình.
Thời Niệm Đường nghĩ chắc là trùng hợp. Cô cúi đầu chọn một quả táo khác, lại đưa tay ra.
Không ngờ một bàn tay khác lại vươn ra từ bên trái.
Kịch bản y hệt, nhanh tay lấy mất quả táo đó.
Đứng bên trái là một lính gác để râu. Anh ta dựa vào quầy, tung hứng quả táo trong tay, rồi nháy mắt với Thời Niệm Đường.
“Em gái nhỏ, mới đến à?”
Thời Niệm Đường lịch sự mở lời: “Vâng, làm ơn trả lại quả táo đó cho tôi.”
“Ối chà, em còn chưa trả tiền, sao lại nói là của em.”
Hình như là đến gây sự.
Thời Niệm Đường không muốn dây dưa, xoay người định bỏ đi. Nhưng người đàn ông da ngăm đầu tiên lại chặn đường. Hai người cao lớn kẹp cô vào góc tường.
Còn mấy lính gác khác tuy không lên tiếng, nhưng đều vây thành một vòng ngoài để xem trò hay. Trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười cợt nhả.
“Thế này đi.” Người đàn ông đầu tiên trêu chọc một cách xấu xa: “Chúng tôi không bắt nạt em. Em gọi một tiếng anh trai, chúng tôi sẽ nhường quả táo này cho em.”
“…”
Thời Niệm Đường hơi hối hận vì vừa nãy đã không nhận bát cháo sền sệt màu vàng của Hắc Diệu.
Nếu không cô đã có thể dùng vũ khí hóa học rồi. Bát cháo sền sệt màu xanh lá cây là cô tự mua, cô không nỡ.
Hai người đàn ông trước mặt vẫn đang dồn ép từng bước.
“Nào, đừng ngại ngùng.”
“Cô bé này da mặt mỏng thật.”
“Ôi chao, đừng giận mà. Em gọi hay một chút, bọn anh trả tiền giúp em cũng được mà.”
“Ha ha ha!”
…
Cách đám đông đang cười cợt, Thời Niệm Đường bỗng nhìn thấy Hắc Diệu.
Anh đứng ở cuối đám đông, không ai nhìn thấy anh, nhưng anh lại nắm bắt mọi chuyện trong tầm mắt. Lúc này, anh mặt lạnh tanh, tay đặt ở thắt lưng, đối mặt với cô.
Nhưng chỉ có thế, không hề có bất kỳ hành động nào khác.
Quả nhiên, là đang ghi hận chuyện vừa nãy đúng không?
Đúng là người đàn ông hẹp hòi.
Thời Niệm Đường mặc kệ anh, quay lại nhìn hai lính gác trước mặt.
Giữa những tiếng cười cợt ngày càng ngả ngớn hơn xung quanh, Thời Niệm Đường vẫn luôn im lặng đột nhiên có hành động. Cô cẩn thận đặt bát cháo sền sệt lên bàn bên cạnh, rồi mạnh tay ném cái khay xuống đất.
Âm thanh giòn tan lập tức gây ra tiếng vang lớn trong căng tin, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả lính gác có thính giác vượt trội. Dù ban đầu biết hay không biết có một cuộc xung đột nhỏ xảy ra, thì giờ đây tất cả đều quay cổ nhìn về phía này.
Người da ngăm và người đàn ông có râu sững sờ.
Nhưng giây tiếp theo, người dẫn đường nhỏ trước mặt đã bĩu môi, òa khóc.
Cô ấy khóc thật.
Hai hàng nước mắt trong veo không ngừng tuôn rơi xuống má. Những giọt nước mắt lớn lăn dài, nhanh chóng làm ướt một mảng ở ngực. Thậm chí xương quai xanh cũng đọng lại một vũng nhỏ.
Khi người khác khóc thì mắt không mở nổi, nhưng đôi mắt to của cô lại không chớp, nhanh chóng trở nên ướt át, như một chú nai con vô tội trong rừng.
Không chỉ vậy, khi Thời Niệm Đường khóc còn phát ra âm thanh, không phải gào khóc mà là nức nở, nghẹn ngào, thút thít. Cô khóc rất đau lòng, rất buồn bã, đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cô cũng cảm thấy không đành lòng và đau lòng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến một cô gái xinh đẹp yếu đuối như vậy khóc đến mức này?
Nhìn thấy đám đông tụ tập ngày càng đông, những lính gác vừa vây quanh cô đều bắt đầu lộ vẻ mặt không tự nhiên. Thời Niệm Đường tự nhiên che mặt, đối với những người trước mặt, cô nghẹn ngào, đứt quãng nói.
“Xin lỗi… Thực sự xin lỗi… hức hức… Mấy người đừng đánh tôi được không…”
Thế là xong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai lính gác mà Thời Niệm Đường xin lỗi, ánh mắt đầy sự dò xét và tò mò.
Nhưng phần lớn vẫn là sự lên án.
Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, hai lính gác to con lại ở đây dây dưa với một cô gái nhỏ, còn muốn đánh người?
Lạc Tình nghe thấy động tĩnh, chen qua đám đông, nhìn thấy Thời Niệm Đường khóc nức nở, lập tức nổi giận!
Cô chạy đến bên cạnh Thời Niệm Đường, giận dữ hỏi: “Mấy người làm gì vậy? Sao lại đánh cô ấy?”
Hai lính gác cứng đờ, biểu cảm ngượng ngùng, hoàn toàn không nhận ra mọi chuyện lại trở nên như vậy. Bọn họ lại không biết phải giải thích thế nào. Gặp thể ô nhiễm họ chưa từng sợ, đánh nhau là xong. Nhưng đối mặt với ánh mắt lên án không lời của quần chúng, còn có chiêu trò gì được nữa?
“Tôi… chúng tôi… đâu có đánh cô ấy… chỉ là lấy một quả táo thôi…”
Hai người ấp a ấp úng, mồ hôi nhễ nhại, cũng không nói được một lời nào ra hồn.
Những lính gác vừa nãy hùa theo cười cợt xem kịch hay cũng như chim cút, cúi đầu sợ lửa cháy đến mình.
Lạc Tình càng tức giận hơn: “Chỉ vì một quả táo mà mấy người muốn đánh dẫn đường sao? Ở đây có nhiều táo như vậy, các người là lính gác còn có lý lẽ không!”
Trong số những người vây xem đương nhiên cũng có dẫn đường, lúc này đều tỏ ra bất mãn:
“Đúng vậy, bình thường ỷ vào sức mạnh cao ngạo nghễ, có giỏi thì đừng nhờ chúng tôi dẫn đường thanh lọc nữa.”
“Cứ bắt nạt vì sếp chúng tôi không có ở đây đúng không? Xin lỗi đi!”
“Mau xin lỗi đi!”
Thấy sự việc leo thang, sắp gây ra mâu thuẫn giữa dẫn đường và lính gác, hai người vừa vội vừa giận lại vừa ấm ức.
Một người máu nóng dồn lên, không muốn nói lý nữa. Anh ta vừa đưa tay lên, bất ngờ một bàn tay đeo găng đen từ phía sau vươn tới, nắm chặt lấy anh ta.
“Hắc Diệu?”
Như bị dội một gáo nước lạnh, khung cảnh vừa nóng bỏng lúc nãy lập tức trở nên im lặng.
Lạc Tình cũng hơi sợ.
Cô là một thành viên nhỏ của bộ phận hậu cần, ít khi tiếp xúc với Hắc Diệu. Mặc dù biết anh là cấp trên trực tiếp của Thời Niệm Đường, nhưng anh cũng là một lính gác.
[Liệu anh có đứng về phía lính gác không?]
Mọi người đều có câu hỏi này.
Hắc Diệu ánh mắt lạnh băng, liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt.
“Xin lỗi.”
“…”
Hai người này không thuộc bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến, nhưng sống ở Sauveur. Ai mà không nghe đến tên Hắc Diệu, ai mà chưa từng nếm trải bản lĩnh của Hắc Diệu?
Cũng chính vì thế, lúc này sau lưng hai người đều chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Bao nhiêu suy nghĩ khác đều lập tức dập tắt. Hai người cúi đầu xin lỗi, rồi muốn nhanh chóng chuồn đi cho xong chuyện.
Nhưng Hắc Diệu không có ý định dừng lại.
Anh nhìn vào đám đông: “Còn nữa.”
Còn gì nữa?
Phần lớn mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh, lại có mấy lính gác chui ra, cúi gằm mặt cũng bắt đầu xin lỗi Thời Niệm Đường.
Rõ ràng Hắc Diệu là người trong cuộc, lúc này giở trò khôn vặt là vô ích. Thà nhân lúc đông người mà dứt điểm chuyện này cho xong.
Ánh mắt Hắc Diệu dừng lại trên người Thời Niệm Đường.
Vừa nãy Lạc Tình đến, giọng cô ấy đã nhỏ lại. Tuy vai vẫn còn co giật, nhưng những ngón tay đang che mặt lại hơi hé ra.
Đôi mắt lén nhìn ra ngoài, lúc này vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.
“!”
Ánh mắt vừa đối diện với anh trong một giây, liền nhắm lại ngay, cúi đầu lại tiếp tục thút thít.
“…”
Hắc Diệu lạnh lùng mở lời: “Tự đi nhận phạt. Nếu không đi… thì đừng trách tôi không nể tình.”
Cuối cùng anh cũng buông tay, người lính gác để râu kia chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói như sắp gãy. Nhưng đối mặt với Hắc Diệu lại không thốt lên được một lời nào. Mấy người đó ngay cả cơm cũng không dám ăn mà bỏ chạy.
Một cơn sóng gió cứ thế lắng xuống, những người xem náo nhiệt tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nhìn Hắc Diệu thì đều tránh né.
“Đội trưởng Hắc Diệu.”
Lạc Tình cẩn thận gọi một tiếng Hắc Diệu, đỡ Thời Niệm Đường đến một chỗ ngồi gần đó để ngồi xuống trước. Đây là một góc nhỏ, khá kín đáo, vừa vặn tránh được những ánh mắt vẫn còn tò mò.
“À, tôi đi lấy ít khăn giấy.”
Lạc Tình chạy đi xa.
Hắc Diệu đi tới, nhìn chằm chằm vào Thời Niệm Đường vẫn còn đang nức nở, mở lời: “Đừng diễn nữa, không có ai xem đâu.”
Cô gái trước mặt làm ngơ, chỉ cúi đầu nức nở không ngừng.
Trong lòng Hắc Diệu lại trào lên cơn bực bội đó.
Anh ngừng lại hai giây, giọng nói hơi dịu lại.
“Thể chất và tinh thần lực cũng có liên quan với nhau, cô không ăn uống đàng hoàng, tinh thần lực sẽ không tăng lên đâu.”
Thời Niệm Đường đang nức nở một cách máy móc: “?”
Đến lúc này rồi, người này vẫn còn bận tâm đến cháo sền sệt?
Hắc Diệu không phải là người phát ngôn cho cháo sền sệt đấy chứ?
Ngón tay đột nhiên mát lạnh.
Có thứ gì đó mềm mại chạm vào.
Cô lén nhìn qua kẽ tay, lại phát hiện thứ đang chạm vào mình là một quả đào mềm mại chín mọng.
Thời Niệm Đường khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng bỏ tay xuống.
Cô giữ ý liếc nhìn Hắc Diệu, giọng nói khản đặc: “Tôi không đủ tiền mua.”
Đào 10 tinh tệ một quả, đắt lắm đấy.
Hắc Diệu trông rất muốn trợn mắt, nhưng đã kiềm chế được.
Anh lại đưa tới: “Không cần cô trả.”
Khi chọn trái cây, cô cứ nhìn chằm chằm vào đào. Rõ ràng là thích nhất loại này, nhưng lại lưu luyến không rời mà chọn táo.
Còn cần phải nói vì sao không.
Có lẽ vì điều này, lúc theo lên anh đã tiện tay lấy một quả đào có vẻ ngoài đẹp nhất.
Ơ, hóa ra thật sự là miễn phí!
Thời Niệm Đường lập tức nhận lấy, sợ Hắc Diệu đổi ý, liền cắn ngay một miếng.
Nước đào tràn ra, quả đào giòn và ngọt, thật sự là ăn ngon đến mức khủng khiếp.
Thỏa mãn quá!
Thời Niệm Đường tập trung ăn đào, Hắc Diệu lại nhìn chằm chằm vào cô.
Sau khi khóc một lúc lâu, đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng giờ đây đầy những tia máu đỏ, trông rất đau. Vết nước mắt chảy qua trên má hơi ửng đỏ, không còn mềm mại như trước.
… Anh có chút hối hận.
Và cũng có chút tức giận.
Ban đầu chỉ muốn cô biết rằng, làm một cô công chúa kén ăn không có lợi cho việc nâng cao tinh thần lực, cũng muốn cảnh cáo một Thời Niệm Đường không ngoan ngoãn như thế.
Vì vậy Hắc Diệu đã không ngăn cản đám lính gác đó ngay lập tức.
Anh đang chờ cô cầu cứu mình.
Thời Niệm Đường rõ ràng biết, trong cơ thể cô vẫn còn sót lại xúc tu tinh thần lực của anh.
Chỉ cần một cái tên, thậm chí một âm tiết, anh sẽ lập tức ra tay, ném đám người không có mắt đó đi càng xa càng tốt.
Nhưng cô đã không làm vậy.
“Tại sao không gọi tôi?”
Anh nghe thấy chính mình hỏi như thế.
Thời Niệm Đường ăn rất vui vẻ, nước đào dính trên môi, giống như mật ong lấp lánh. Rồi chảy xuống cằm, đọng lại thành một vũng nhỏ ở xương quai xanh.
Trông rất chướng mắt.
Cô nhẹ nhàng mở lời.
“Không muốn.”
Không muốn.
Hắc Diệu nhìn chằm chằm vào cô.
Thời Niệm Đường liếm môi, một mùi hương quen thuộc chầm hầm bốc hơi lên trong chiếc ghế bọc kín.
Hắc Diệu biết, đó là pheromone dẫn đường đang làm loạn.
Anh nên nhắc cô chú ý một chút, đừng lúc nào cũng tùy tiện giải phóng pheromone dẫn đường. Nhưng lúc này lại có một giọng nói khác liên tục trêu chọc trong lòng...
[Ngươi là chỉ huy của cô ấy, ngươi vốn dĩ có thể hưởng thụ pheromone dẫn đường của cô ấy.
Nếu không phải ngươi, thì sẽ là người khác.]
[Là Noel, là người lính gác không rõ danh tính đã từng thiết lập kết nối tinh thần với cô.
Nhưng sẽ không phải là ngươi.]
Hắc Diệu nhắm mắt thật chặt, tay vô thức chống lên, ấn xuống mặt bàn.
Vậy mà lại trực tiếp tạo ra một vết nứt trên bề mặt bàn.
Hành động ăn đào của Thời Niệm Đường khựng lại.
Đôi mắt cô kinh ngạc: “… Anh, anh không sao chứ?”
Cô vô tức đứng dậy, dường như muốn chạy. Nhưng lại không nhận ra, hành động này khiến cô đứng trước mặt Hắc Diệu, chiếc cổ trắng trong suốt cứ đung đưa trước mặt anh.
Dòng nước trái cây còn sót lại trên xương quai xanh lấp lánh, thật sự…
Quá chướng mắt rồi.
Sự bồn chồn trong lòng lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng phá đất trỗi dậy.
Hắc Diệu cúi người, thành thạo kẹp cằm Thời Niệm Đường để cô ngẩng đầu lên. Còn mình thì cúi xuống, nghiến ngấu liếm đi vệt trong suốt trên xương quai xanh. Đầu lưỡi lướt qua làn da mềm mại nặng nề và mạnh mẽ, vị ngọt của đào và vị mặn của nước mắt hòa quyện vào nhau.
Ký ức trong cầu thang ùa về.
Khoảnh khắc đó, giống hệt khoảnh khắc này.
Đội trưởng Hắc Diệu bình tĩnh, tự chủ, hóa thân thành một con sói điên cuồng, liếm mút bên cổ cô.
Sau đó.
Răng nanh vô thức cắn xuống, để lại một dấu ấn, thuộc về anh trên xương quai xanh xinh đẹp đó.