DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Anh Nhất Định Sẽ Nuôi Cô Ấy Tốt Hơn

2653 từ

Thời Niệm Đường hơi cúi người xuống, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Noel trước mặt.

Ánh mắt của Noel lại đang hướng thẳng về phía trước, nơi eo và bụng của cô.

Thời Niệm Đường mặc đồng phục thống nhất của dẫn đường thuộc khu Sauveur, phía trên là áo sơ mi trắng đơn giản, bên dưới là quần đồng phục. Có lẽ là do trong lúc kết nối tinh thần đã có hành động vô thức, nên lúc này vạt áo trước hơi nhăn nhúm, thậm chí còn bị co một phần lên. Một cách vô tình, để lộ một đoạn eo thon. Làn da mềm mại trắng nõn ở rất gần.

Gần đến mức anh dường như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp và tinh tế đó, khi con rắn Bạch Ấp từ từ uốn lượn cọ xát.

Noel hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng khẽ hé.

Mái tóc bạc dài trượt xuống vai, khiến anh trông gần như một vị thánh tử thuần khiết và vô tội.

Nhưng lúc này, ánh mắt cuồng nhiệt của anh gần như không thể che giấu được qua tấm vải che mắt.

Ánh nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh, như muốn thiêu đốt làn da của Thời Niệm Đường.

“Ha ha ha... Tốt quá. Thật sự quá tốt.”

Tiếng cười của Noel gần như quá đột ngột, anh thậm chí dường như vì quá phấn khích mà cả người hơi run rẩy.

Bộ dạng này không chỉ là giống bị chơi hỏng nữa rồi. Mà là phá vỡ giới hạn của loài người và biến thành một nhân vật siêu cấp phản diện người ngụy trang.

Thời Niệm Đường thận trọng lùi lại một bước. Nhưng tốc độ của Noel còn nhanh hơn cô.

Anh nâng tay, từ cằm Thời Niệm Đường chậm rãi vuốt ve lên gương mặt. Bàn tay lạnh lẽo không có một chút hơi ấm nào của con người, làm nửa bên mặt cô tê dại, giống hệt một loài bò sát máu lạnh nào đó.

Lòng bàn tay của Noel ung dung luồn vào mái tóc cô. Sau khi tìm thấy tai ẩn trong đó, như thể một ký ức nào đó đã được kích hoạt, anh bắt đầu xoa nắn lặp đi lặp lại vành tai tội nghiệp đó.

Những sợi tơ bạc từ cổ tay anh biến thành vô số sợi lông mềm mại, liên tục cọ xát và trêu chọc trên bề mặt da.

Thời Niệm Đường chỉ cảm thấy vừa ngứa, vừa tê, vừa lạnh. Có một cảm giác kích thích khiến da đầu tê dại không nói nên lời.

Cho đến khi những sợi tơ bạc đó thử thăm dò và đâm sâu vào bên trong...

Khoảnh khắc đó, giống như có thứ gì đó đâm sâu vào não cô, ma sát đi lại bên trong.

“... Ư a.”

Thời Niệm Đường không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ.

Cô rụt cổ lại, cắn môi, cảm nhận một sự kích thích chưa từng có.

Tay của Noel vẫn đang nâng niu khuôn mặt cô. Anh ngồi trên đất, ngước nhìn Thời Niệm Đường, nở một nụ cười kỳ quái.

“Quả nhiên cô chính là...”

Là?

Nhưng không còn "sau đó" nữa, Noel nói xong thì dừng lại.

Thời Niệm Đường: “?”

[Là cái gì chứ?]

[Là giả vờ mất trí nhớ? Là người ngoài hành tinh xuyên không? Là chuột bạch thí nghiệm hoàn hảo?]

A a a, đừng nói chuyện nửa vời chứ!

Mặc dù hành động của Noel lúc này không gây ra bất kỳ đau đớn nào, nhưng về mặt tâm lý thì sát thương tuyệt đối vô cùng lớn. Thời Niệm Đường dứt khoát lùi thêm hai bước, thoát khỏi phạm vi hoạt động của cánh tay anh.

Tay của Noel lơ lửng trong không trung, không hề đuổi theo. Anh chỉ khẽ nhếch môi, rồi rất thong dong đứng dậy từ dưới đất, tao nhã chỉnh lại áo choàng.

Nhờ vậy, mảng bẩn thỉu kia cuối cùng cũng được Thời Niệm Đường nhìn thấy toàn bộ.

Khoan đã, vị trí đó... Có phải là cô nghĩ nhiều rồi không?

Ơ? Có phải là nội tâm cô quá hạ lưu rồi không?

Nhưng giờ ngửi kỹ lại không khí hình như cũng có một mùi kỳ lạ?

Thời Niệm Đường cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động, đến mức cô vẫn đang phủ nhận thay cho Noel. Nhưng bản thân Noel trông rất thản nhiên. Thậm chí khi Thời Niệm Đường nhìn sang, anh vẫn bình tĩnh dùng giọng nói lạnh lùng của mình giải thích.

“Khi tiến hành kết nối tinh thần, trung tâm điều chỉnh cảm xúc của lính gác sẽ tạo ra sự cộng hưởng thần kinh tần số cao với sẫn đường. Kích thích việc giải phóng một lượng lớn các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, oxytocin, endorphin, nên việc xuất hiện các loại phản ứng cảm xúc và sinh lý cực đoan không có gì là lạ.”

Thời Niệm Đường ngơ ngác nhìn anh: “Vậy thì?”

Noel gật đầu: “Vậy nên có khao khát tiếp xúc thân mật mạnh mẽ, ham muốn sinh lý tăng cao, mong muốn kết nối sâu sắc... đều là những hiện tượng sinh lý bình thường.”

“...”

Thực ra, nếu nghĩ kỹ, đây cũng không hẳn là Noel đang bịa đặt.

Trong nguyên tác đã từng đề cập rằng vì cơ chế thu hút tự nhiên của lính gác và dẫn đường cùng với tác dụng phụ của việc kết nối, hầu hết các cặp đôi đều là lính gác và dẫn đường. Chuyện nảy sinh tình cảm vì công việc càng là chuyện thường thấy.

Vậy nên, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng mà...

Thời Niệm Đường khi được dẫn vào biển tinh thần không hoàn toàn trong trạng thái vô thức. Mặc dù phần lớn thời gian đều mơ hồ như không nhìn rõ bất cứ điều gì, nhưng cô vẫn nhớ cuối cùng có một con rắn lớn quấn quanh cô và cứ mãi không ngừng muốn ăn thịt cô.

Con rắn trắng lớn đó rõ ràng là tinh thần thể của Noel đúng không?

Theo nguyên tắc đồng cảm mà Lạc Tình phổ cập, con rắn đó chỉ cọ xát xung quanh cô vài lần. Còn trong thực tế, cô và Noel chỉ có hai tay kết nối, các bộ phận khác hoàn toàn không chạm vào nhau.

Nói cách khác, Noel chỉ dựa vào việc đồng cảm với tinh thần thể của mình mà...

Biểu cảm của Thời Niệm Đường rất đặc sắc: “... Đã ra rồi?”

Phòng thí nghiệm im lặng một cách ngượng ngùng trong chốc lát.

Rồi Noel từ từ ngồi xuống, vẫn với một tư thế rất thản nhiên. Nếu bỏ qua việc anh lén lút điều chỉnh tư thế ngồi, vừa vặn che đi phần ẩm ướt trên áo choàng. Lúc này, sĩ quan kỹ thuật tình báo mọi thứ đều như thường, giống như anh chưa từng mất kiểm soát hay mất mặt, như không có chuyện gì xảy ra cả.

Anh bình thản mở lời.

“Lần kiểm tra tinh thần lực đầu tiên đã kết thúc. Cảm ơn sự hợp tác của cô, dẫn đường F0048.”

Chưa kịp để Thời Niệm Đường hơi thở phào nhẹ nhõm, anh đã nói tiếp: “Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Tôi sẽ thông báo trước cho cô.”

Giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng ánh mắt lại như một chiếc lồng vô hình, bao bọc chặt chẽ lấy người trước mặt.

Thời Niệm Đường: “...”

Hỏng rồi.

Người này hình như thực sự có hứng thú với cô rồi.

Hứng thú theo kiểu thí nghiệm.

...

Hắc Diệu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thí nghiệm.

Anh đứng dựa vào tường, tay phải đeo găng nắm chặt con dao găm ở thắt lưng. Tư thế thẳng tắp bất động, cần thiết thì ngay cả hơi thở cũng có thể gần như biến mất không còn tồn tại. Nhưng lực uy hiếp mạnh mẽ mà người này tỏa ra lại quá có sự hiện diện. Khiến tất cả nhân viên phòng thí nghiệm đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.

Gương mặt Hắc Diệu bất động, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt lên, nhìn thời gian trên đồng hồ.

Một tiếng đã trôi qua.

Chỉ kiểm tra tinh thần lực thôi, có cần lâu đến thế không?

Nhưng rất nhanh, Hắc Diệu nghe thấy cánh cửa phát ra tiếng chốt nhỏ lách cách.

Cánh cửa trượt mở, để lộ ra cô bé dẫn đường mà anh tự tay đưa vào.

“Tạm biệt, ngài Noel.”

Cô bé dẫn đường rất lịch sự, sau khi ra ngoài còn ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Thời Niệm Đường vừa quay người lại, đã nhìn thấy Hắc Diệu cao lớn sừng sững đứng phía sau cô, giống như một con chó lớn vừa rời khỏi vị trí canh gác chủ nhân.

Giọng anh trầm trầm: “Xảy ra chuyện gì?”

Thời Niệm Đường chớp chớp mắt: “Không có gì cả.”

Nhưng cô dường như không có chút tín nhiệm nào với Hắc Diệu.

Người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt hơi sắc lạnh. Anh lướt nhìn một vòng quanh Thời Niệm Đường.

Hắc Diệu là một lính gác thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Hơn nữa sự nhạy bén và khả năng quan sát bẩm sinh của lính gác cấp S vốn đã khác biệt so với người thường.

Dưới ánh mắt dò xét như vậy của anh, mọi chi tiết đều không thể che giấu.

Thời Niệm Đường khi đi vào vẫn còn rất chỉnh tề. Nhưng lúc này tóc lại rối bù, vạt áo sơ mi nhăn nhúm, có một mảng còn bị co vào bên trong. Gương mặt hơi đỏ, trông như đã bị thứ gì đó kích thích quá mức. Cả vành tai nhỏ nhắn lộ ra giữa những sợi tóc rối bời…

Bị xoa nắn đến đỏ ửng, thậm chí hơi sưng lên.

Ánh mắt Hắc Diệu trở nên lạnh lẽo.

Anh cúi người, hai tay chống lên đùi mình. Thời Niệm Đường vô thức hơi ngả người ra sau một chút, nhưng lại thấy anh chỉ ghé sát tai cô… ngửi ngửi?

Cái quái gì vậy.

Tuy nhiên ngay sau đó, giọng nói không mấy thiện cảm của Hắc Diệu vang lên bên tai.

“Có mùi.”

[?]

Thời Niệm Đường kinh ngạc, cô đã tắm rồi mà, cô rất sạch sẽ đấy!

Cô đang định phản bác, vừa quay đầu lại, đã thấy Hắc Diệu lạnh mặt mở lời.

“Trên người cô, có mùi của tên đó.”

“…”

Thời Niệm Đường túm lấy áo của mình ngửi hồi lâu.

… Rõ ràng chẳng có gì cả? Cô chẳng ngửi thấy gì cả.

Cô không nói nên lời: “Anh có phải mũi chó không đấy?”

Hắc Diệu không trả lời câu hỏi này. Anh từ chiếc túi nhỏ đeo ở thắt lưng lấy ra một mảnh vải nhỏ.

[Khăn tay à? Hay giẻ lau vậy?]

Sau đó liền đưa đến tai của Thời Niệm Đường.

Thời Niệm Đường vô thức muốn tránh.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hắc Diệu, cô lại do dự.

Anh không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại giống như một con chó lớn bị đá một cú.

Hàng mi của Thời Niệm Đường khẽ run lên, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thứ dùng cho mặt, tôi phải cẩn thận một chút chứ…”

“Sạch.”

Hắc Diệu xòe bàn tay ra, cho cô xem mảnh vải đó.

Trông nó quả thật sạch sẽ. Có chút dấu vết đã cũ, nhưng rõ ràng là mới giặt, còn có thể ngửi thấy một chút mùi bạc hà thoang thoảng của bột giặt.

Thế là Thời Niệm Đường không trốn nữa.

Hắc Diệu nhẹ nhàng nhéo cằm cô, bảo cô nghiêng mặt. Anh tỉ mỉ dùng miếng vải lau vành tai của cô.

Mặc dù Thời Niệm Đường hoàn toàn không biết rốt cuộc có thể lau sạch thứ gì…

Nhưng vẻ mặt của Hắc Diệu lại khiến người ta cảm thấy, anh dường như đang làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chiếc găng tay da cứng gần như có thể che kín toàn bộ khuôn mặt Thời Niệm Đường. Lần này Hắc Diệu không hề dùng sức, giống như đang cầm trong tay một khối pha lê dễ vỡ.

Thời Niệm Đường trong mắt anh vô cùng ngoan ngoãn, gần như không có biểu cảm gì. Trong đôi mắt trong veo gần đến mức có thể nhìn thấy một bản thân khác của anh.

Ngoan đến không thể diễn tả.

Giọng điệu của Hắc Diệu dịu đi một chút.

“Kiểm tra tinh thần lực bằng cách nào? Bằng máy móc?”

Cằm bị giữ lại, giọng Thời Niệm Đường hơi mơ hồ: “Không phải. Người này tự mình làm cho tôi.”

[Tự mình?]

Hắc Diệu hơi khựng lại, rồi cười lạnh một tiếng.

Ngón tay vỗ vỗ lên má cô, ra hiệu đổi bên.

Thời Niệm Đường liền nghiêng sang bên má kia. Mảnh vải mềm mại cọ xát vành tai lặp lại, rồi vuốt dọc theo đường xương hàm qua má, tỉ mỉ lau sạch mọi bụi bẩn và mùi vị không tồn tại.

Có lẽ là ảo giác, Thời Niệm Đường thực sự cảm thấy khuôn mặt mình giờ đây có vị bạc hà.

“Sao không gọi tôi?”

Thời Niệm Đường nhìn Hắc Diệu lau mặt xong cho mình, lại gấp mảnh vải đó gọn gàng rồi cất đi.

Cô lại đơ ra: “Không phải có chuyện thì mới gọi anh sao? Tôi không cảm thấy khó chịu.”

Nhóc lừa đảo tuy thích nói dối, nhưng câu nói này lại quá đỗi tự nhiên, không có bất kỳ hành động nhỏ nào.

Hắc Diệu tin chắc, Thời Niệm Đường quả thật cảm thấy như vậy. Nhưng anh lại càng bực bội hơn.

Một cảm giác bồn chồn khó tả lan tỏa trong lòng, giống như… giống như vũ khí thuận tay nhất bị rơi mất một bộ phận. Nhiệm vụ đã chuẩn bị và chờ đợi suốt một tháng trời lại đột ngột bị hủy bỏ, vừa bóp cò thì lại phát hiện bị kẹt đạn.

Trong một kế hoạch hoàn hảo lại xuất hiện một sự rối loạn không thể bỏ qua.

Điều này khiến lính gác hàng đầu vốn luôn bình tĩnh, tự chủ lại rơi vào sự bực bội bất thường.

Nhưng anh phải nhẫn nhịn.

Thời Niệm Đường chỉ là một dẫn đường cấp F, cô chỉ là thành viên tạm thời trong đội của anh.

Anh không có lý do để bực bội với cô.

Càng không có lập trường.

Hắc Diệu đưa tay ra, kéo vạt áo sơ mi mà anh nhìn thấy chướng mắt, chỉnh lại cho ngay ngắn. Làm phẳng mọi nếp nhăn.

Bộ đồng phục dẫn đường trên người Thời Niệm Đường được phát đồng bộ, không vừa vặn lắm với cô. Nhất là ở phần eo, trống rỗng.

Khi Hắc Diệu kéo phẳng quần áo, lòng bàn tay vô tình lướt qua hai bên. Cái eo mềm mại và thon gọn, anh có thể nắm gọn trong hai bàn tay.

Gầy quá rồi.

Anh nhớ lại người lính gác không biết từ đâu xuất hiện, nhưng đã từng thiết lập kết nối tinh thần ngắn ngủi với Thời Niệm Đường.

Lính gác kiểu gì lại để dẫn đường của mình gầy gò như thế này?

Trong lòng Hắc Diệu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Nếu là dẫn đường của anh…

Anh nhất định sẽ nuôi cô ấy tốt hơn.