Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Anh Bị Hỏng Rồi Sao?
Thời Niệm Đường nhíu mày kêu lên, lập tức muốn rụt tay về. Nhưng lại bị Hắc Diệu nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể nào rút ra được.
Cô không nhịn được trừng mắt nhìn Hắc Diệu: “Anh làm đau tôi rồi!”
Hắc Diệu lúc này mới như sực tỉnh, hơi sững lại, sau đó buông tay.
Thời Niệm Đường cúi đầu xoay qua xoay lại bàn tay phải, cẩn thận kiểm tra.
Hai bên khớp tay đã đỏ ửng một mảng. Lòng bàn tay như không còn chút sức lực nào mà co quắp lại, thỉnh thoảng lại run rẩy một cách vô thức.
Giờ còn có từng cơn đau nhói truyền đến.
“... Tôi đâu có dùng sức.”
Thời Niệm Đường nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn Hắc Diệu, chỉ thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Ánh mắt có chút không chắc chắn và do dự.
Ha ha.
Nếu dùng sức thì cái tay của cô hôm nay chắc không còn rồi.
Dù trong lòng mắng thầm, nhưng vừa trải qua một lần bắt tay thảm thương như vậy, Thời Niệm Đường không dám chọc vào đám lính gác khủng bố đáng sợ này nữa.
Cô bày ra vẻ mặt vô cùng hiền lành thấu hiểu: “Đội trưởng Hắc Diệu, xin lỗi, là tôi quá yếu ớt. Anh còn chưa dùng sức mà tôi đã gục rồi.”
Hắc Diệu: “...”
Đúng là một cô công chúa nhỏ được nuông chiều tính khí thất thường.
Nhưng nhìn bàn tay đó, những lời phản bác mỉa mai lại không thể thốt ra.
Dù sao đây đúng là vấn đề của anh... Người trước mặt không phải là những lính gác trải qua chinh chiến để anh rèn luyện, chỉ là một người dẫn đường yếu ớt mong manh.
Là anh vẫn chưa nhận ra người trước mặt rốt cuộc yếu mềm đến thế nào. Đến mức bất kỳ kích thích vô tình nào của anh cũng có thể trở thành vũ khí làm tổn thương cô.
Hắc Diệu quay người bước vào ký túc xá của mình, lúc quay lại trên tay cầm một chai nước điện giải ướp lạnh. Anh cẩn thận nhấc tay của Thời Niệm Đường lên, đặt chai nước mát lạnh lên những chỗ đỏ ửng của cô.
Thời Niệm Đường hiểu rằng đây chính là lời xin lỗi không lời của anh. Thế là cô cứ để mặc Hắc Diệu chườm lạnh cho mình, nhân tiện liếc trộm vào ký túc xá của anh.
Thực ra bố cục cũng gần giống ký túc xá của cô, nhưng có vẻ không gian lớn hơn một chút, có thêm một phòng khách nhỏ và một nhà bếp nhỏ. Ít nhất thì ký túc xá của cô không có thứ gì như tủ lạnh.
Cô cũng không quên nhân tiện trả lời câu hỏi lúc trước của Hắc Diệu.
“Tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ gì cả. Vậy tôi là bị người ta giám sát sao?”
Thời Niệm Đường còn nhớ Hắc Diệu đã nói, để lại tinh thần lực cũng giống như để lại một thiết bị nghe lén trong khoảng cách gần. Cái thứ đồ chơi này nghe có vẻ khá kinh khủng.
Hắc Diệu vừa chườm lạnh, vừa nắm tay cô rồi một lần nữa thăm dò xúc tu tinh thần lực vào.
Chỉ là lần này, anh cẩn thận và chậm rãi hơn.
Ánh mắt anh bao quanh Thời Niệm Đường, quan sát xem cô có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào không.
Sau vài giây ngắn ngủi, Hắc Diệu trầm giọng mở lời: “Không, cái này không phải cố ý để lại... Giống như một loại tàn dư hơn.”
“Tàn dư?”
Thời Niệm Đường không hiểu chỉ hỏi: “Có thể xử lý sạch được không?”
Nghe cứ như chưa tắm rửa sạch sẽ vậy, khiến cô khó chịu. Nếu chỉ là tàn dư, vậy đương nhiên không thành vấn đề.
Hắc Diệu chỉ nắm thêm một lúc rồi gật đầu, nhanh đến mức Thời Niệm Đường còn chưa nhận ra anh đã xong việc. Từ góc độ của cô, cô thực ra không cảm thấy gì cả.
Quả nhiên người quá vô dụng thì sẽ như thế này.
Cả hai đều im lặng, chìm vào suy nghĩ riêng.
Thời Niệm Đường không hiểu, nhưng Hắc Diệu lại rất rõ. Tinh thần lực tàn dư giống như một phiên bản lỗi của dấu ấn tinh thần. Thường là sản phẩm sót lại sau khi lính gác và dẫn đường tiến hành kết nối tinh thần, thường sẽ tồn tại khoảng 3-7 ngày sau khi kết nối.
Thời Niệm Đường không có dấu vết bị đánh dấu sâu, điều này cho thấy cô đã thiết lập kết nối tạm thời với một lính gác nào đó.
Là ai?
Hồ sơ của cô không có ghi chép về việc thiết lập kết nối, sau khi được tìm thấy sau vụ mất tích. Thời Niệm Đường đã vào phòng y tế theo dõi, bên trong Bạch Tháp càng không cho phép lính gác và dẫn đường tự ý kết nối tinh thần.
Vậy nên, chuyện này chỉ có thể xảy ra trước khi cô rời khỏi khu tịnh hóa cũ cho đến lúc được tìm thấy ở ngoại vi Sauveur.
Là đám lính gác hộ tống cô nhưng đã chết một cách bất ngờ?
Hay có một người khác luôn ẩn mình trong bóng tối?
Hắc Diệu lặng lẽ rút tay về, nắm hờ lại thành nắm đấm.
Cảm giác của luồng tinh thần lực đó...
Anh đã ghi nhớ.
...
Đúng 9 giờ.
Thời Niệm Đường đúng giờ xuất hiện ở tầng hầm thứ ba.
Mặc dù đã có sự bảo đảm của Hắc Diệu, nhưng Thời Niệm Đường vẫn khá căng thẳng. Đặc biệt là khi đi ngang qua một phòng phẫu thuật nào đó, qua tấm kính cô liếc thấy bên trong như vừa trải qua một trận đại chiến. Trên giường bệnh và cả trên sàn nhà đều vương vãi rất nhiều máu.
Nhân viên nghiên cứu mặc đồng phục đẩy một chiếc xe đẩy đi ngang qua, trong bình thủy tinh có một vật thí nghiệm bị ô nhiễm ăn mòn đến mức không còn nhận ra hình dạng.
Hơi giống đạo cụ trong phim kinh dị.
Thời Niệm Đường nhìn chằm chằm vào những phần cắt cơ thể bị biến dạng trong bình một lúc.
Nghĩ đến tương lai của mình là biến thành những thứ này hoặc trở thành thức ăn của chúng, cô có ba phần đau buồn, bốn phần ảo giác đau đớn và hai phần tuyệt vọng.
Còn một phần muốn phát điên.
Hắc Diệu đang đi phía sau bỗng bước nhanh hơn, đứng chắn bên cạnh cô.
Tầm nhìn nhìn vào bình thủy tinh ngay lập tức bị che khuất.
Chỉ còn lại cơ ngực căng cứng.
Thời Niệm Đường không thể nhìn lâu hơn nữa, vì cánh cửa phòng thí nghiệm ở cuối hành lang bỗng nhiên trượt mở.
Noel đang ngồi bên trong, thản nhiên xoay khuôn mặt bị che mắt nhìn về phía họ. Ung dung tự tại, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Thời Niệm Đường đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vừa định bước vào, nhưng cảm thấy vai bị một ngón tay chạm nhẹ. Cô nghiêng đầu nhìn sang.
Hắc Diệu khẽ liếc đầu, đối diện với ánh mắt cô, giọng nói đầy ẩn ý: “Tôi ở ngay đây.”
Cánh cửa đóng lại giữa hai người, ngăn cách thành hai thế giới.
Thời Niệm Đường đánh giá phòng thí nghiệm riêng của Noel. Thật bất ngờ, ở đây không có thứ gì đáng sợ như vết máu hay vật thí nghiệm, thậm chí còn sạch sẽ và đơn giản đến mức khó tin.
Trong góc có một chiếc giường thí nghiệm, phía nam là hai cánh cửa khóa chặt. Ở chính giữa là một chiếc bàn làm việc màu trắng bạc và Noel đang ngồi trước bàn.
Thời Niệm Đường ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng, đối diện anh. Sau khi ngồi xuống, cô mới nhận ra, khoảng cách giữa hai chiếc ghế dường như quá gần.
Gần đến mức cô thậm chí có thể nhìn thấy vân da trên mặt Noel. Phần cổ áo choàng của anh cũng hơi rộng, khiến Thời Niệm Đường nhận ra bên cổ dài trắng ngần có một nốt ruồi đỏ nhỏ.
Còn có một mảng ngực hơi lộ ra. Nhìn xuống nữa, thì thấp thoáng là...
Noel kịp thời mở lời, cắt ngang ánh mắt đang lơ lửng của Thời Niệm Đường.
“Dẫn đường F0048, hồ sơ bệnh án của bộ phận y tế ghi lại cô đã mất phần lớn trí nhớ. Hồ sơ của Belladonna cho thấy cấp bậc tinh thần lực của cô là F lại chưa từng triệu hồi được tinh thần thể. Những nội dung này có đúng không?”
Thời Niệm Đường: “Đúng... đúng chứ?”
Noel khẽ gật đầu.
“Nghi vấn là bước đầu tiên để tiến tới chân lý. Cô có thắc mắc là đúng, mọi sự thật đều cần được thực nghiệm kiểm chứng. Sau khi mất trí nhớ, cô đã từng triệu hồi tinh thần thể chưa? Nếu chưa, tôi đề nghị cô bây giờ có thể thử.”
Thời Niệm Đường thừa nhận, dù trước đó cô có cảnh giác với Noel đến đâu, thì bây giờ cô cũng đã rung động.
Có phải là bởi vì anh không cầm kế hoạch thí nghiệm lên rồi lạnh lùng nói “ấn cô ta lên giường cho tôi”? Hay vì những gì anh ta nói thực sự có lý?
Nếu cô thực sự có thể triệu hồi tinh thần thể, biết đâu có thể thay đổi số phận tồi tệ của nữ phụ thì sao?
Vậy thì cô sẽ không phải trải qua kết cục đau đớn đến tê dại kia nữa.
Nhưng mà…
“Tôi hoàn toàn không nhớ phải triệu hồi thế nào…”
Noel khẽ nhếch khóe môi, mái tóc bạc trắng trượt xuống vai anh.
Anh hơi nghiêng người về phía Thời Niệm Đường, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi sẽ dạy cô. Nhưng trước đó, tôi cần xem biển tinh thần của cô.”
Đúng như anh dự đoán, đôi mắt của cô gái đối diện hơi chìm vào sự mơ hồ.
Cô ngoan ngoãn nói tiếp theo lời anh: “Vậy phải xem thế nào?”
Khoảng cách của Noel ngày càng gần.
Không hiểu sao, mảnh vải bạc trắng che mắt anh dường như cũng đang phát sáng.
Tay anh đặt xuống một cách vô cùng tự nhiên, chạm vào bàn tay kia đang đặt trên đầu gối của Thời Niệm Đường. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thở dài vương vấn bên tai.
“Không cần lo lắng, tôi sẽ dẫn dắt mọi thứ. Bây giờ, cô chỉ cần thư giãn. Nhắm mắt lại, tưởng tượng cô đang ở trên một chiếc giường ấm áp và thoải mái, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu…”
Bàn tay lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào của con người. Một vật giống sợi bạc trắng đột nhiên mọc ra từ giao diện ở cổ tay, chúng lan tỏa trong không trung như những cây dây leo mới nhú.
Cho đến khi chạm vào bàn tay kia.
“Cơ thể cô ngày càng nặng nề, còn linh hồn cô ngày càng nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức có thể bay lên, bay vào một giấc mơ yên bình…”
Những sợi bạc trắng quấn lấy sinh trưởng, chui vào từng lớp cơ thịt. Thuận theo máu thịt chảy dọc xuống, bước vào sâu trong một linh hồn khác.
Giọng điệu của Noel càng nhẹ nhàng như đang ca hát, biểu cảm của anh càng bình thản và gần như thờ ơ.
Cảnh tượng này gần như có thể gọi là kỳ quái.
Nhưng người duy nhất có thể nhìn thấy nó, lúc này lại đang nhắm mắt, chìm vào một giấc mơ sâu.
Noel cẩn thận xác nhận dẫn đường trước mặt đã bước vào trạng thái thôi miên sâu, lúc này mới thong thả để những sợi tinh thần lực tiếp tục tiến về phía trước từng chút một. Trong giấc mơ, những sợi tinh thần lực cuối cùng cũng chạm tới nơi sâu thẳm của ý thức, đó là một cánh cửa đang phát sáng yếu ớt trong bóng tối.
Cũng chính là biển tinh thần độc nhất của tất cả lính gác và dẫn đường.
Tuy nhiên, trước cánh cửa biển tinh thần của Thời Niệm Đường, còn có một khối xúc tu tinh thần lực màu đen đang nằm im lìm. Mang theo mùi vị của một lính gác cấp S khác.
Sợi tơ bạc trắng ngừng lại.
Giọng Noel lạnh lùng.
“Chỉ là một con chó canh cửa tự nguyện bị xích lại thôi.”
“Vòng qua nó.”
Sợi tơ bạc trắng dần tách ra thành những sợi mảnh hơn. Chúng như không tồn tại, lại dường như ở khắp mọi nơi. Vô số sợi tơ chính xác lách qua luồng tinh thần lực của lính gác kia đang nằm im lìm, đến trước cánh cửa ngay dưới mí mắt của anh.
Sau đó, nhẹ nhàng mở toang.
Hơi thở của Noel không thay đổi một chút nào.
Anh từ trên cao nhìn xuống bên trong cánh cửa, giống như một vị thần tùy tiện liếc nhìn.
Giây tiếp theo, anh đột ngột khựng lại.
Biển tinh thần là dung tích tinh thần lực của mỗi người, nói cách khác là đại diện cho giới hạn năng lực.
Tinh thần thể có thể thay đổi, tinh thần lực có thể làm giả. Nhưng biển tinh thần là một vật thể khách quan không thể thay đổi.
Noel Frost đã nghiên cứu tinh thần lực từ khi còn nhỏ, đã thấy vô số tinh thần hải của mọi người. Có những biển tinh thần là đại dương sóng cuộn mênh mông không thấy bờ, cũng có những vũng nước nông không ngập nổi bàn chân.
Nhưng cảnh tượng trước mắt là thứ anh chưa từng thấy bao giờ...
Đập vào mắt là một màn sương đen dày đặc bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Không có đại dương, cũng không có bất kỳ con sông, con suối, hay ao hồ nào. Chỉ khi hơi sương từ từ luân chuyển, làn sương dày đặc mới ngưng tụ một ít hơi nước phảng phất trong không khí.
Khi Noel vươn sợi tinh thần lực ra, hơi nước liền đọng lại trên đó, hóa thành một giọt nước nhỏ rơi xuống.
Chẳng trách thiết bị chỉ đo được tinh thần lực của cô là F.
Với một biển tinh thần chỉ toàn hơi nước, làm sao có thể đo được kết quả nào khác.
Nhưng, vì cái gì?
Biển tinh thần của cô rốt cuộc ở đâu?
Bên trong làn sương đen đó có gì?
Tò mò là bản năng của một học giả.
Không biết từ lúc nào, Noel đã đánh mất sự lạnh lùng và bình tĩnh ban đầu. Sợi tơ bạc khẽ rung lên, mang theo một sự phấn khích khó tả. Cuối cùng, hàng vạn sợi tơ bạc đan xen lại thành hình người, Noel trong hình dạng một cơ thể dữ liệu xuất hiện trước làn sương đen. Anh nâng đầu ngón tay, nhẹ nhàng thăm dò vào bóng tối vô hình. Nhưng giây tiếp theo, một lực hút cực lớn từ bên trong truyền ra, không hề bị cản trở mà cuốn lấy Noel, kéo anh vào từng lớp sương đen.
Lính gác và dẫn đường từ khi sinh ra đã có lực hấp dẫn.
Không cần chỉ dẫn, hơi sương và sợi tơ đã dần dần kết nối như đã làm hàng ngàn lần trước đó, ranh giới giữa đen và trắng dần mờ đi, hòa làm một.
Não của anh bị rung động một cách bị động, lý trí tuột dốc không phanh.
Kết nối tinh thần bắt đầu được thiết lập.
Cảm xúc và tinh thần tại thời điểm này đồng bộ ở mức độ cao.
Những mảnh ký ức hỗn loạn xuất hiện.
Cơn đau ngoài cửa ký túc xá, những phần cắt vật thí nghiệm trên hành lang, nốt ruồi đỏ trên cổ lính gác trong phòng thí nghiệm. Cảm xúc bị phóng đại vô hạn, cảm giác đau đớn, sợ hãi và kích thích xen kẽ lặp đi lặp lại rồi khắc sâu vào tâm trí của Noel.
Noel đã dần từ bỏ “con người”, đã quá lâu không trải qua những biến động cảm xúc như thế này. Đầu anh của anh gần như lập tức trống rỗng vì bị các giác quan ập đến kích thích, nhưng lại buộc phải chìm vào một vòng quá tải cảm quan mới.
Anh đang mất kiểm soát.
Bản năng của lính gác đang chiếm lấy ý thức và cơ thể anh.
Một con rắn bạc trắng từ từ hiện ra. Thân hình trắng ngà của nó phát sáng, uốn lượn trong làn sương đen. Vị trí của đôi mắt nhắm chặt không chút ánh sáng, đuôi quấn lấy vô số chuỗi xích được tạo thành từ những sợi tơ bạc.
Nó có mục đích rõ ràng, tuy không có mắt nhưng khứu giác và thính giác cực kỳ nhạy bén. Đến mức trong làn sương đen dày đặc tầng lớp đó, nó đã tìm thấy con mồi một cách chính xác.
Một cô gái đang lơ lửng trong không trung, nhắm nghiền mắt.
Cô là dẫn đường đang cộng hưởng với nó, là nguồn gốc và lối thoát của cảm xúc, là người chia sẻ lĩnh vực tinh thần.
Đầu rắn bắt đầu uốn lượn từ bàn chân, dần dần quấn quanh bắp chân, bụng và cổ. Cuối cùng lơ lửng bên cạnh gương mặt cô. Lưỡi rắn thè ra khi quấn quanh vành tai, liếm láp lặp lại miếng thịt nhỏ mềm mại đó. Vảy cọ xát vào vạt áo, ma sát lặp đi lặp lại trên bụng ấm áp, cố gắng hấp thụ một chút hơi ấm mà loài máu lạnh chưa bao giờ có được. Đuôi rắn leo lên, cuối cùng quấn quanh toàn bộ cơ thể cô.
Cảm xúc giằng xé, giác quan bị kích thích lặp đi lặp lại trong ý thức nguyên thủy nhất. Bản năng đang phá vỡ toàn bộ lý trí.
Nó đang khao khát.
Không đủ.
Muốn nhiều hơn. Muốn quấn lấy, muốn hòa quyện.
Muốn để lại hơi thở của mình một cách triệt để, muốn có được dấu ấn của cô.
Muốn...
Cô gái bị con rắn khổng lồ quấn quanh đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt trong veo và ngây thơ của cô nhìn con rắn lớn đang dán chặt vào mình, cô vô tư nghiêng đầu.
“Noel.”
Tên anh thốt ra từ đôi môi như cánh hoa anh đào, khoảnh khắc đó cảm xúc quá tải đến cực điểm.
Sự kiềm chế bị uốn cong thành hình cung cuối cùng cũng tan vỡ, sóng não đột ngột mất cân bằng nhanh chóng tăng vọt.
Một tia sáng trắng lóe lên, kết nối tinh thần bị buộc phải ngắt.
“...”
Thời Niệm Đường từ từ mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong phòng thí nghiệm đó, vẫn đang ngồi ngay ngắn ở chỗ mình.
Chỉ là cơ thể hơi lạnh.
Nhưng mà...
Noel trước mặt không biết từ lúc nào đã ngã ngồi xuống đất. Tóc anh hơi rối, khẽ thở dốc. Mảnh vải che đôi mắt anh cũng hơi lệch. Một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống nốt ruồi đỏ bên cổ, cuối cùng ẩn mình trong cổ áo lộn xộn ở ngực. Làn da vốn trắng lạnh giờ đây ửng hồng một mảng.
Bộ áo choàng trắng tinh không biết bị thứ gì làm ướt, trông có vẻ ẩm ướt, lem luốc.
Sĩ quan kỹ thuật tình báo luôn tao nhã, điềm tĩnh và thậm chí không giống con người, cuối cùng đã để lộ con người thật sau khi mất kiểm soát.
Lại có vẻ trở nên mong manh và dễ bắt nạt.
Thời Niệm Đường cúi đầu, tử tế hỏi thăm.
“Anh bị hỏng rồi sao?”