Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Giống Máy Nghe Trộm Sao?
Tầng bốn mươi chín Bạch Tháp.
Phòng họp.
Cuộc họp thường kỳ này đã đi đến hồi kết.
Ngồi hai bên bàn hội nghị là những nhân vật có vị thế quan trọng trong khu Sauveur. Nhưng cũng có vài vị trí trống. Vị trí chủ tọa ở đầu bàn cũng vậy, chỉ có một chiếc máy tính bảng đã kết nối tín hiệu được đặt ở đó. Trong màn hình, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế sofa chỉnh lại cổ tay áo, có vẻ nóng lòng muốn rời đi.
“Được rồi. Không còn chuyện gì khác, cuộc họp thường kỳ hôm nay kết thúc..”
“Khoan đã.”
Một giọng nói bình thản nhẹ nhàng chen vào.
Noel Frost, giơ bàn tay trắng bệch gần như phản quang lên, tao nhã ngắt lời vài người đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.
“Về việc phân bổ một người dẫn đường mới đến, tôi và đội trưởng Hắc Diệu vẫn cần giải quyết.”
Ánh mắt của một vài người đều đổ dồn lên khuôn mặt của hai người có liên quan.
Hắc Diệu ngồi ở vị trí cuối cùng, một nơi vừa vặn khuất trong ánh sáng cuối cùng, nếu không phải vì chủ đề đột ngột này, sự tồn tại của anh gần như bị lãng quên.
Dù sao, vị đội trưởng này xưa nay lười tham gia quá nhiều vào các cuộc họp như thế này.
Lúc này anh cũng chỉ lười biếng nhướng mắt: “Không cần đâu. Dù sao, cô ấy đã trình diện ở bộ phận ngoại tuyến rồi.”
Khuôn mặt đeo bịt mắt của Noel chậm rãi quay sang phía Hắc Diệu.
“Đội trưởng Hắc Diệu, sợ rằng việc trình diện của anh không tuân thủ quy định. Dù sao thì, hồ sơ của cô ấy đã được khu Belladonna mà cô ấy từng thuộc về chuyển về chỗ tôi rồi.”
Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát.
Những người khác đều nhìn bàn, nhìn trà, nhìn cửa sổ, như thể mọi thứ trong căn phòng này đều trở nên thú vị và mới lạ. Đến mức họ hoàn toàn không chú ý đến những làn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai phe lớn.
Cho đến khi một tiếng cười nhẹ vang lên.
Lê Trầm Uyên dựa vào lưng ghế, hơi ngả ngớ ngã về phía sau trên hai chân ghế, tay nghịch một cây bút máy. Cây bút lướt nhanh trên đầu ngón tay anh, anh treo một nụ cười thân thiện nhưng có phần bất cần thường thấy:
“Hồ sơ là thứ chết, nhưng con người là thứ sống. Hắc Diệu, anh chỉ cần đích thân đi một chuyến, đến làm thủ tục với sĩ quan tình báo Noel đáng kính của chúng ta là được.”
Lời nói của anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Noel, Noel vẫn nhìn về phía Hắc Diệu, hai người không nói một lời giằng co.
Trong phòng im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
“… Belladonna?”
Trong màn hình ở vị trí chủ tọa, người đàn ông ban đầu chuẩn bị rời đi bỗng nhiên khẽ cau mày.
“Là người dẫn đường gặp tai nạn trên đường đó sao?”
Noel gật đầu: “Vâng, tướng quân Hoắc. Cô ấy hôm nay đã hồi phục hoàn toàn và xuất viện. Theo ý của Belladonna, tinh thần lực của người dẫn đường này rất thú vị và có tiềm năng rất cao. Ở chỗ tôi, cô ấy sẽ nhận được sự giúp đỡ rất phù hợp với mình.”
Giọng nói của anh rõ ràng không có chút gợn sóng nào, nhưng dường như lại để lại một khoảng không để người ta suy nghĩ.
Ánh mắt Hoắc Già lướt qua màn hình, lướt một vòng trên khuôn mặt của tất cả mọi người đang ngồi trước bàn, nhanh chóng lướt qua phản ứng của mỗi người.
Thật không ngờ lại vô tình đối diện với ánh mắt của Lê Trầm Uyên.
Hoắc Già dừng lại một giây, hạ giọng: “Vậy thì mỗi bên lùi một bước. Cứ để cô ấy ở bộ phận ngoại tuyến, bình thường có thời gian thì tìm Noel phối hợp với công việc của cậu ấy là được. Noel, cậu hãy định kỳ gửi một báo cáo cho Hắc Diệu để người ta yên tâm. Hắc Diệu, cậu cũng cố gắng phối hợp. Dù sao, bộ phận kỹ thuật tình báo vẫn là để phục vụ các cậu.”
Nói xong, ánh mắt ông lướt qua hai người, giọng nói trầm xuống: “Còn ai có ý kiến gì không?”
Kết luận được đưa ra dứt khoát.
Những người khác trong phòng họp lúc này mới lần lượt đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Trong màn hình, Hoắc Già vẫy tay: “Noel cậu ở lại một chút.”
“Báo cáo tình hình gần đây của Bùi Tẫn.”
Hắc Diệu bước ra khỏi phòng họp, đi vào thang máy, xuống vài tầng rồi chào tạm biệt đồng nghiệp.
Khi đi đến phòng nghỉ không người, trước ấm nước đã có một người đàn ông eo thon chân dài đứng đó. Lê Trầm Uyên vừa pha xong trà, nhấp một ngụm.
“Có suy nghĩ gì không?”
Hắc Diệu quay mặt ra ngoài, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.
Trời quang mây tạnh, nhưng giọng điệu của anh lại rất kiềm chế.
“Một đứa nhóc lừa đảo trắng trợn hết lần này đến lần khác, đúng là nên trông giữ chặt chẽ.”
Lê Trầm Uyên hơi nhướng mày, châm chọc nói: “Lần này không thẩm vấn nữa sao?”
Hắc Diệu khẽ cứng đờ.
Lê Trầm Uyên vỗ vai Hắc Diệu: “Một người dẫn đường cấp F được cho là như vậy, nhưng lại dính líu đến không ít chuyện… Tôi phải đi điều tra khu Belladonna. Còn cô ấy, giao cho cậu đấy.”
Anh nhấp một ngụm trà nóng. Hương trà vị mật ong thoang thoảng trong không khí, có một vị ngọt nhẹ. Các ngón tay của Hắc Diệu khẽ cong lại ở hai bên.
Không hiểu sao. Anh chợt nhớ đến một hương vị cũng gần giống như vậy...
“Tại sao anh không đích thân đi?”
Anh đột nhiên hỏi.
“Tôi không giỏi chăm sóc công chúa nhỏ. Dịu dàng, thân thiện, dỗ dành… Những thứ này, phải là việc của cậu chứ.”
Lê Trầm Uyên chậm rãi thu lại nụ cười.
Anh đặt cốc xuống.
“Không, Hắc Diệu. Cậu có thứ mà tôi không có. Hơn nữa… tôi không thể ở quá gần cô ấy.”
Vẻ mặt Lê Trầm Uyên khó đoán, đây là lần đầu tiên Hắc Diệu thấy anh như vậy.
Nhưng chưa kịp nhận ra rõ, Hắc Diệu đã cảm nhận được điều gì đó. Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm thăm thẳm.
“Ai?”
Một cái bóng nhanh như chớp lướt qua bệ cửa sổ, gần như là một ảo ảnh, chỉ để lại một vệt đen chạy trốn. Một con dao găm bắn ra nhanh chóng, đuổi theo phía sau anh ta.
Đã trúng.
Nhưng cũng không trúng hoàn toàn.
Hắc Diệu đuổi theo, con dao găm cắm sâu vào khe hở của bệ cửa sổ, một đoạn vạt áo màu đen bị ghim chặt ở đó.
Phía sau, Lê Trầm Uyên bước tới.
Ánh mắt anh nhìn theo ra ngoài cửa sổ sang một hướng khác.
Giọng anh bình thản: “Anh ta đi về phía nam rồi.”
~
Thời Niệm Đường ngủ cũng không sâu. Có lẽ là do mấy ngày nay cô bị kích thích quá nhiều, tương lai chết thảm lại khiến cô rất lo lắng, cô ngủ cũng không yên.
Mơ mơ màng màng, cô dường như quay lại khoảng thời gian ở trong phòng bệnh. Mặc dù ở một mình, nhưng luôn có camera giám sát.
Bây giờ cũng vậy…
Dường như có một đôi mắt đang nhìn cô.
Nhưng điều khác biệt là, đôi mắt này không mang theo sự rình rập đáng ghét.
Nó thậm chí còn hơi quen thuộc.
Nó là…
Nó trông như thế nào nhỉ?
Cảm giác này rất khó để diễn tả, giống như đôi mắt đó ở ngay trước mặt, nhưng cô lại không thể nhìn rõ được.
Ngay khi Thời Niệm Đường đang cố gắng nhìn rõ, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đặt lên trán cô.
!
Thời Niệm Đường đột ngột mở mắt.
Trong phòng im lặng, không có bất kỳ ai.
Thời Niệm Đường bật đèn, kiểm tra kỹ lưỡng, từ cánh cửa khóa chặt đến cửa sổ đã đóng. Mọi thứ đều cho thấy những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần dần bừng lên, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Thông tin cũng đến vào lúc này.
[Người dẫn đường F0048, xin hãy đến tầng hầm ba của Bạch Tháp, tại bộ phận kỹ thuật tình báo Noel vào lúc 9:00 sáng nay để thực hiện kiểm tra cơ bản về tinh thần lực.]
Thời Niệm Đường: “…”
Cô bắt đầu suy nghĩ về khả năng tự dìm chết mình trong phòng tắm.
Nhưng thật không may, ký túc xá này không có bồn tắm, chỉ có vòi sen.
Hay là đến bộ phận y tế xem có thuốc độc nào có tác dụng nhanh không nhỉ?
Thời Niệm Đường mở cửa, đúng lúc gặp phải chỉ huy mới của mình. Hắc Diệu không biết đã dậy từ lúc nào. Hoặc cũng có thể là không ngủ, trang bị chỉnh tề đầy đủ, đang chuẩn bị mở cửa trở về ký túc xá đối diện.
Có lẽ tâm trạng anh không tốt, khi thấy cô anh khẽ nhíu mày.
“Công chúa nhỏ không ngủ nướng sao?”
Không may là tâm trạng Thời Niệm Đường cũng rất tệ.
Cô giơ quang não của mình lên, bất mãn tố cáo: “Tôi không phải lính của anh sao?”
Hắc Diệu: “…”
Tất nhiên anh biết Thời Niệm Đường đang nói gì, vì anh cũng nhận được tin nhắn đó.
Hắc Diệu khoanh tay, dứt khoát giải thích nội dung quyết định của cuộc họp tối qua cho Thời Niệm Đường nghe...
Nói ngắn gọn, bình thường cô là người của bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến, nhưng cần định kỳ đến chỗ Noel để làm các bài kiểm tra tinh thần lực. Giống như một tài sản được cho thuê, con người ở đây, còn hồ sơ thuộc về bên kia.
Mà hôm nay, chính là thời gian cho buổi kiểm tra tinh thần lực đầu tiên do Noel quyết định.
Thời Niệm Đường hiểu ra: “Tức là tôi một người làm hai công việc?”
“… Cô sẽ nhận được gấp đôi lương.”
Cô cần lương để làm gì chứ, mua một chiếc quan tài sang trọng à?
Thời Niệm Đường rõ ràng không được an ủi.
Cô gái trước mặt có đuôi mắt hơi rũ xuống, nhìn trông vô cùng tủi thân. Vòng tròn màu xanh nhạt dưới mắt dường như cho thấy sự lo lắng và bất an của cô, những ngón tay trắng bóc mân mê nút áo đồng phục...
Trông có vẻ cô thực sự rất sợ.
Hắc Diệu bỗng nhiên có một sự thôi thúc muốn đưa tay ra vuốt phẳng vầng trán đang nhăn lại của cô.
Một vật nhỏ nhắn vô tội và mềm mại.
Bất kể cô ẩn giấu điều gì phía sau, đối mặt với Noel quả thực là quá khó khăn cho cô rồi…
“Tôi đi cùng cô.”
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Hắc Diệu đột nhiên lên tiếng.
Thời Niệm Đường ngẩng đầu lên, có chút mơ hồ.
Hắc Diệu lặp lại một lần nữa.
Lần này giọng anh ổn định hơn và cũng đáng tin hơn.
“Tôi đi cùng cô. Tôi sẽ đợi cô ở bên ngoài. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hoặc cô cảm thấy không thoải mái, không thích… thì cứ gọi tôi, hoặc gây ra một chút tiếng động.”
Sau khi bỏ đi sự mỉa mai, giọng nói của anh lại mang một chút dịu dàng khó nhận ra.
Hắc Diệu tháo găng tay phải, giơ lên, lòng bàn tay ngửa lên, đưa về phía Thời Niệm Đường.
Đây là lần đầu tiên Thời Niệm Đường nhìn thấy anh không đeo găng tay.
Thật lòng mà nói, bàn tay anh ấy cũng rất thô ráp. Nhưng khác với Lê Trầm Uyên, ngón tay của Hắc Diệu đặc biệt thon dài. Các đốt ngón tay rõ ràng, gân xanh nổi lên.
Đây là một đôi tay có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật, chỉ tiếc là bị bao phủ bởi những vết sẹo của những trận chiến qua nhiều năm tháng.
Cô chớp chớp mắt, lại nhìn Hắc Diệu một lần nữa.
Biểu cảm của anh không hề thay đổi, nhưng đôi mắt xanh biếc lại có chút giống bầu trời lúc bình minh sáng nay.
Có lẽ là bình minh thực sự rất đẹp, hoặc cũng có thể là tối qua Hắc Diệu quả thực đã cãi nhau với Noel.
Thời Niệm Đường do dự một giây, vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Bàn tay mềm mại được bao bọc trong đó. Hắc Diệu không dùng sức, nhưng Thời Niệm Đường lại cảm thấy một cảm giác mềm mại và mát lạnh dường như len lỏi vào cơ thể cô từ lòng bàn tay… Trải nghiệm này thật kỳ diệu, giống như ăn một viên kẹo bạc hà mát lạnh.
Hắc Diệu bình thản giải thích: “Tôi đã đặt một xúc tu tinh thần lực trên người cô. Như vậy trong bất kỳ môi trường cách âm nào, tôi cũng có thể nghe thấy cô gọi tôi.”
Thời Niệm Đường hơi tò mò: “Cách xa cũng có thể sao? Giống như máy nghe lén có thể bắt được từ khóa sao?”
Hắc Diệu khẽ lắc đầu: “Chỉ trong trường hợp khoảng cách gần.”
Đương nhiên, nếu cả lính gác và người dẫn đường đã thiết lập liên kết tinh thần, hoặc có năng lực đặc biệt thì lại là một chuyện khác.
“Ít nhất một lúc nữa cô có thể yên tâm...”
Một cái gai đột nhiên đâm vào xúc tu tinh thần lực.
Lòng bàn tay Hắc Diệu đột nhiên siết chặt, nắm lấy bàn tay còn lại trong lòng bàn tay.
Anh nhìn Thời Niệm Đường, ánh mắt thâm trầm, giọng nói căng lên. Mang theo một sự khó chịu mà ngay cả bản thân anh cũng khó có thể nhận ra.
“Cô còn để người khác đặt xúc tu tinh thần lực lên người mình nữa sao?”