DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Ở Bạch Tháp Có Chó Nghiệp Vụ Không?

3459 từ

Noel.

Sĩ quan kỹ thuật tình báo cấp cao nhất của khu vực thanh lọc Sauveur.

Những video quảng bá không nhắc đến anh nhiều, nhưng vài nét phác họa ít ỏi đều khiến người ta kinh hồn bạt vía. Vì anh chính là người chịu trách nhiệm toàn bộ các thí nghiệm “nâng cao tinh thần lực” của nữ phụ.

Bất kể người thí nghiệm có đau đớn hay không, bất kể quá trình thí nghiệm tốn kém bao nhiêu công sức, vật liệu và tiền bạc.

Anh đều không màng tới.

Anh chỉ quan tâm đến bản thân thí nghiệm.

Người ngoài thậm chí không thể lên án anh về mặt đạo đức bởi vì anh cũng đối xử với chính mình như vậy.

Nhiều năm trước, Noel đã thực hiện nhiều lần cải tạo cơ thể, dần dần số hóa, cơ giới hóa cơ thể con người. Cơ thể được cải tạo của Noel có giao diện giám sát tinh thần lực, mà năng lực của anh có thể phân tích cấu trúc, năng lực và mô hình thực thể tinh thần của mỗi người, có thể theo dõi toàn diện mọi dữ liệu và thông tin liên quan.

Về phương diện kỹ thuật mà nói, anh là một nhà thí nghiệm hoàn hảo không khuyết điểm.

Nhưng về mặt cảm xúc mà nói...

Anh là một “người giả” đã mất đi cảm xúc của con người và được số hóa cao độ.

Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thời Niệm Đường đã cảm thấy lạnh sống lưng.

Con người ta đều nhờ so sánh.

So với Noel, Hắc Diệu bây giờ thậm chí còn có vẻ dễ chịu thân thiện và ấm áp hơn.

Thời Niệm Đường nấp sau lưng Hắc Diệu, ngón tay bám chặt lấy thắt lưng của anh. Đầu tựa vào sống lưng có phần cứng nhắc của anh. Không còn cách nào khác, quần áo của Hắc Diệu bó sát, ngay cả gấu áo cũng được sơ vin vào trong quần, thứ duy nhất phù hợp để kéo chỉ có thắt lưng.

Dù sao trên thắt lưng của anh cũng treo dao găm, dây súng, đủ thứ lỉnh kỉnh.

Chắc là…

Chắc cũng không thừa cô thêm một người này chứ?

Thời Niệm Đường trong lòng không hề chắc chắn.

Sự đáng sợ của Noel ai cũng thấy rõ, các lính gác và người dẫn đường khác luôn kính nhi viễn chi với anh, tránh được thì tránh.

Vì một người dẫn đường cấp F, ai sẽ ngang nhiên công khai đối đầu với Noel chứ?

Thời Niệm Đường lặng lẽ trượt ngón tay, cẩn thận chạm vào con dao găm treo ở thắt lưng Hắc Diệu.

Cô phải tìm cho mình một đường lui.

Tuy nhiên, cô không thể tiến gần hơn.

Hắc Diệu không cúi đầu đã nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, mạnh mẽ siết lại ra sau.

Chiếc găng tay màu đen mang theo một sức mạnh không thể từ chối, kéo toàn bộ cơ thể cô vào sau lưng anh một cách gọn gàng hơn. Thậm chí không để lộ một sợi tóc.

“Xem ra người bị từ chối không phải là tôi.”

Hắc Diệu kéo găng tay, nhìn về phía Noel.

Trong giọng nói của anh mang theo sự chế giễu nhàn nhạt.

“Vẫn chưa đi sao? Hay là cần tôi giúp nhắc lại những lời vừa nãy?”

Thời Niệm Đường có chút sững sờ.

Thật bất ngờ.

Hắc Diệu lại không bán đứng cô. Mà lời nói của anh đại diện cho một tín hiệu nào đó.

Trong chốc lát, tất cả lính gác trong sảnh bất kể ban đầu đang làm gì, lúc này đều không để lại dấu vết mà xích lại gần. Họ đứng thành một bức tường người, cách sau lưng Hắc Diệu một bước. Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Noel, dù chưa rút vũ khí nhưng đều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đó là một sự hậu thuẫn không thể phớt lờ.

Cũng là một lời đe dọa ngầm.

Sự hiện diện của họ đã che giấu Thời Niệm Đường khỏi mọi hướng.

Thời Niệm Đường không thể nhìn thấy Noel nữa, đương nhiên cũng không thể biết được vẻ mặt cùng thái độ của anh lúc này.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi.

Chỉ có giọng nói lạnh lùng và bình thản đó vang lên.

“Thì ra là vậy.”

“Nhưng đội trưởng Hắc Diệu, xin cho phép tôi nhắc nhở. Trong quá trình phân bổ, ý kiến của bản thân người dẫn đường không phải là yếu tố quyết định. Hơn nữa, khu vực Belladonna trước đây của cô ấy cũng mong muốn cô ấy đi theo tôi.”

“Cho nên chúng ta hãy cùng chờ xem.”

Tiếng bước chân dần xa, cửa thang máy lại khép lại.

Thời Niệm Đường cảm thấy bầu không khí căng thẳng xung quanh những người lính gác dần dần dịu đi.

“Đội trưởng, anh ta làm vậy là…”

Có người muốn nói nhưng lại thôi và im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Hắc Diệu.

Mọi người nhìn nhau vài giây, rồi tản ra. Họ đến như thế nào, cũng rời đi như thế đó. Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ánh mắt của Hắc Diệu từ từ chuyển xuống thắt lưng của mình.

“Bám dính luôn rồi à?”

Thời Niệm Đường vội vàng buông thắt lưng của anh ra như bị bỏng.

Nhưng cô vẫn lí nhí nói một câu: “Cảm ơn.”

Hắc Diệu không biết có nghe thấy không, đã sải bước đi trước, ra hiệu cho cô đi theo.

“Vì cô đã nài nỉ mong muốn gia nhập đội của tôi nên tôi sẽ chiều theo ý cô.”

Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên người Thời Niệm Đường, nhàn nhạt mỉa mai.

“Hy vọng cô sẽ có một trải nghiệm thú vị, công chúa nhỏ.”

Thời Niệm Đường: “…”

Cô… Cô bây giờ hối hận còn kịp không?

~

Mặc dù lời nói của Hắc Diệu dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều, nhưng thực ra anh chỉ đưa cô vào thang máy, sau đó dựa theo theo từng tầng giới thiệu một chút về Bạch Tháp.

Đúng vậy, đây chính là cách “tham quan” của đội trưởng Hắc Diệu.

Bạch Tháp, đúng như tên gọi, là một tòa tháp hình trụ cao nhất màu trắng, sừng sững ở ngay trung tâm của toàn bộ khu vực thanh lọc Sauveur. Nó cũng là trung tâm của khu vực thanh lọc về mọi mặt.

Nhìn từ bên ngoài, Bạch Tháp có màu bạc kim loại, bề mặt bên ngoài có các cửa sổ và lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau. Tất cả đều được sử dụng thiết bị chống nhìn trộm, chỉ thấy ánh phản chiếu lạnh lẽo, mang đậm cảm giác khoa học viễn tưởng tương lai.

Bạch Tháp của khu vực thanh lọc Sauveur có tổng cộng năm mươi tầng.

Từ dưới lên trên, lần lượt là các bộ phận và đơn vị như tiếp tân, bộ phận y tế, bộ phận ngoại tuyến, bộ phận đặc nhiệm, bộ phận kỹ thuật...

Cao hơn nữa là sân bay và bãi đáp trên không.

Phía dưới, tầng hầm là các phòng thí nghiệm, phòng lưu trữ, phòng an toàn... đòi hỏi nhiệt độ và độ ẩm nhất định.

Đương nhiên, xung quanh Bạch Tháp còn có nhiều tòa nhà phụ trợ.

Chẳng hạn như văn phòng hành chính, hội người dẫn đường...

Nhưng địa điểm hoạt động chính của các lính gác vẫn là bên trong Bạch Tháp. Các lính gác bẩm sinh có ngũ quan cực kỳ nhạy bén. Trên chiến trường không gì là không thể, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, sự nhạy bén quá mức lại mang đến nhiều nỗi đau không cần thiết.

Bạch Tháp ra đời vì lý do này.

Màu sắc bên trong tháp cũng chủ yếu là tông màu kim loại bão hòa thấp và tiếng ồn trắng làm dịu cảm xúc được phát suốt cả năm.

Tiếng ồn trắng này rất nhỏ, người dẫn đường và người bình thường khó có thể nhận ra, chỉ có bản thân các lính gác mới có thể nghe thấy. Ký túc xá của lính gác được xây dựng rất nghiêm ngặt, cách âm và cản sáng là ưu tiên hàng đầu.

Còn người dẫn đường thường sẽ sống ở bên ngoài Bạch Tháp, trong ký túc xá do hội người dẫn đường sắp xếp.

“Vậy tôi cũng sẽ…”

Thời Niệm Đường nói với giọng đầy mong đợi.

Rốt cuộc, việc rời khỏi Bạch Tháp một mình có nghĩa là cô có rất nhiều quyền tự do.

“Cô sống ở đây.”

Bước chân của Hắc Diệu xoay người, dừng lại ở tầng hai mươi. Giọng nói như một lưỡi dao sắc bén vô tình rơi xuống, cắt đứt toàn bộ hy vọng của cô.

Thời Niệm Đường nhăn mặt, rất bất mãn: “Tại sao?”

Bởi vì cô là người sống sót duy nhất của vụ hộ tống, là nghi phạm số một hiện tại, cần được giám sát ngay dưới mắt anh.

Nhưng Hắc Diệu không nói gì.

Anh chỉ rẽ vài lần theo hành lang, dừng lại trước một cánh cửa ở cuối cùng.

Sau đó mới lên tiếng.

“Không có tại sao cả. Bài học đầu tiên tôi dạy cô...”

Anh dùng một tay đẩy, cánh cửa mở ra.

“Không bao giờ được chất vấn mệnh lệnh của chỉ huy. Nghe rõ chưa?”

Cô gái trước mặt liếc nhìn anh một cái, có vẻ ngoan ngoãn trả lời: “Nghe rõ rồi, sĩ quan.”

Nhưng Hắc Diệu không bỏ lỡ ánh mắt bất phục trong mắt cô trước khi cô bước vào. Nếu đôi mắt có thể nói chuyện, cô ấy chắc chắn đã chửi bậy rất nhiều.

Cũng giống như con mèo nhỏ kia, từ trong xương tủy đều rất bướng bỉnh.

Căn phòng này rộng khoảng ba mươi mét vuông, cũng có phòng tắm riêng như phòng bệnh. Trong phòng có một chiếc giường đơn hơi lớn so với Thời Niệm Đường, một bộ bàn ghế và một cái tủ.

Điều kiện tốt hơn ký túc xá hồi cấp ba.

Điều tuyệt vời hơn nữa là trong phòng lại có cửa sổ.

Thời Niệm Đường nóng lòng chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống có thể thấy những tòa nhà xếp hộp diêm, những con đường tỏa ra từ trung tâm hình tròn…

Mà ở phía xa nhất, một đường phân cách lờ mờ có thể nhìn thấy.

Một bên là khu vực thanh lọc nơi con người sinh sống.

Bên còn lại, là khu vực cấm hỗn loạn, nơi các thể ô nhiễm tuỳ ý hoành hành.

Ngay khi Thời Niệm Đường đang nhìn bầu trời xa xăm và hơi thả lỏng, giọng nói của Hắc Diệu đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Cô quen Noel.”

Không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Trong đáy lòng Thời Niệm Đường thắt lại, đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm.

Một người mất trí nhớ như cô, tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tránh Noel như tránh tà?

Ngay cả khi không mất trí nhớ, lần đầu tiên đến khu Sauveur, cô cũng không nên quen Noel mới phải. Làm sao có thể có phản ứng lớn đến vậy với một người xa lạ.

Đây là một câu hỏi chết người.

Thời Niệm Đường tự nhiên quay người lại, chậm rãi nói.

“Có nghe nói. Chị y tá ở bộ phận y tế nói anh ta rất đáng sợ.”

Mi mắt cô gái khẽ run, liếc nhanh Hắc Diệu từ dưới lên trên khẽ nói: “Cũng nói về anh nữa, nói anh giống như một tảng băng lớn… Sao vậy, hai người là những người bí ẩn không thể nhắc đến sao?”

Vẻ mặt Hắc Diệu không hề thay đổi, không thể nhìn ra được anh có tin hay không.

Anh chỉ quay người lại, để lại một câu.

“Tôi ở đối diện.”

Rồi đóng cửa phòng lại.

~

Cửa ký túc xá vừa đóng lại, Thời Niệm Đường không kìm được thở phào nhẹ nhõm, đổ người xuống giường.

Cuối cùng… cuối cùng cũng chỉ có mình cô.

Căn phòng này rõ ràng cũng được xây dựng theo tiêu chuẩn của lính gác. Không nói đến cách âm, tất cả đồ nội thất trong phòng đều được đóng chặt vào sàn và tường, không có cách nào để phá hủy.

Nhưng dù vậy, Thời Niệm Đường cũng rất hài lòng. Dù sao, ở đây không có camera giám sát.

Càng không có người bất cứ lúc nào cũng muốn bắt cô đi làm thí nghiệm.

Hiệu suất làm việc của Bạch Tháp rất cao.

Rất nhanh sau đó, một người dẫn đường nhỏ nhắn đáng yêu đã gõ cửa, mang đến cho Thời Niệm Đường bữa tối và bộ đồng phục để thay, cùng một số đồ dùng vệ sinh cơ bản.

“Tôi là người dẫn đường C0233 của bộ phận hậu cần, cô có thể gọi tôi là Lạc Tình. Sau này, các đồ dùng cơ bản hằng ngày đều có thể định kỳ đến bộ phận hậu cần để xin cấp. Về việc ăn uống thì người dẫn đường chúng ta đều được hội cấp phát tiền trợ cấp ăn uống, mỗi tháng sẽ tự động chuyển vào máy tính cá nhân của cô. Đây là bữa tối chào mừng đầu tiên. Coi như là phúc lợi nhé.”

Cô ấy làm mặt xấu với Thời Niệm Đường. Đây là người dẫn đường đầu tiên mà Thời Niệm Đường gặp. Cấp C, cao hơn cô tận vài cấp.

Là tiền bối!

Cô dứt khoát đưa ly nước ép trên khay ăn tối qua: “Cô đổ mồ hôi rồi, uống chút nước đi?”

Lạc Tình quả thực rất bận rộn.

Cô ấy cũng không khách sáo, nhận lấy và uống hai ngụm, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ Thời Niệm Đường.

Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không hề che giấu.

“Mọi người ở bộ phận y tế đều nói người dẫn đường mới đến rất xinh đẹp, không ngờ là thật… Ai ai ai ai, từ từ! Bé Ngoan! Em đang làm gì vậy!”

Một con thỏ trắng tinh không biết từ đâu nhảy tới, nhanh chóng nép vào lòng Thời Niệm Đường, giống như tìm thấy nhà, nó ngồi lì ở đó không nhúc nhích.

Lạc Tình trông rất đau đầu: “Xin lỗi nhé, đây là tinh thần thể của tôi, bé Ngoan. Nó là một đứa cuồng sắc đẹp, bình thường rất thích quấy rối các mỹ nữ… Bé Ngoan, mau xuống, nghe không!”

Đôi tai của con thỏ cụp không hề nhúc nhích, chỉ có cái đuôi rung rinh, cơ thể xoay một hướng quay lưng lại với Lạc Tình.

Làm ổ sâu hơn.

Lạc Tình: “…”

Thời Niệm Đường mỉm cười: “Không sao đâu, nó dễ thương lắm, tôi cũng rất thích nó.”

Nói rồi cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con thỏ nhỏ.

Phải nói là cảm giác khi sờ vào thỏ thật sự rất thích, giống như một chiếc túi sưởi tay nhỏ vậy.

Lạc Tình cứng đờ tại chỗ, đột nhiên đỏ mặt.

Thời Niệm Đường ngạc nhiên nói: “Cô nóng lắm sao hay để tôi mở cửa sổ cho nhé.”

“Không, không cần…”

Lạc Tình vội vàng ngăn lại.

“Cái đó, hay là cô thả tinh thần thể của mình ra, để chúng chơi với nhau, khỏi phải ôm nó mệt.”

Thời Niệm Đường không thấy có gì phải giấu giếm, rất dứt khoát lắc đầu: “Tôi không làm được. Tôi không có tinh thần thể.”

Nói rồi cô giải thích đơn giản về tình trạng của mình.

“Không thể triệu hồi tinh thần thể sao?”

Lạc Tình có vẻ vừa băn khoăn vừa thông cảm: “Không thể như vậy được, tinh thần lực dù ít đến mấy cũng có thể triệu hồi được mà… Tiếc là tôi cũng không rành mấy chuyện này. Ước gì có đại ca ở đây thì tốt rồi.”

“Đại ca?”

Thời Niệm Đường vô thức hỏi.

“Đúng vậy. Là đại ca của tất cả người dẫn đường Sauveur chúng tôi, Nguyễn Diệp, người dẫn đường cấp S mạnh nhất. Đừng thấy mấy gã lính gác kia bình thường hung hăng càn quấy, gặp anh ấy là đến một cái rắm cũng không dám thả. Nếu là anh ấy thì nhất định có thể giúp cô tìm ra cách, chuyện của người dẫn đường cứ tìm anh ấy là không sai đâu.”

Lạc Tình nói năng đầy nhiệt huyết, hai mắt sáng rỡ, hệt như một fan hâm mộ nhỏ gặp được thần tượng.

Thời Niệm Đường lại rất bình thản.

Nguyễn Diệp, đây cũng là một cái tên quen thuộc. Bởi vì cô ấy chính là nữ chính đích thực của cuốn tiểu thuyết này. Một người dẫn đường cấp S hiếm có, với khả năng tấn công thậm chí không hề thua kém lính gác cùng cấp.

Đáng tiếc, ý tưởng của Lạc Tình có lẽ không khả thi rồi.

Phần đầu của cuốn sách chỉ kể gián tiếp về việc Nguyễn Diệp giỏi giang thế nào, tiêu diệt được những thể ô nhiễm nào lại còn dẫn đội chinh phục được khu vực cấm nào.

Đợi đến khi Nguyễn Diệp cuối cùng cũng trở về Sauveur, bắt đầu cùng nam chính, nam phụ chiến đấu và bồi dưỡng tình cảm, thì nữ phụ đã bắt đầu hành trình ngồi tù trong phòng thí nghiệm rồi.

Cho đến khi nữ phụ qua đời, hai người họ cũng chưa từng gặp mặt.

Nguyễn Diệp thậm chí còn không hề hay biết đến sự tồn tại của một kẻ vô dụng cấp F như thế này.

Bỏ qua chính là điểm sảng khoái lớn nhất của một vai phụ đối chiếu.

So với Nguyễn Diệp, Thời Niệm Đường vẫn thích con thỏ cụp tai nhỏ trong lòng mình hơn.

Cô xòe con thỏ ra, bắt đầu xoa nắn cái bụng nhỏ của nó với kỹ thuật điêu luyện.

Lạc Tình đối diện đỏ bừng mặt, cuối cùng không kìm được nữa.

“Niệm, Niệm Đường… Tôi… tôi thật sự rất ngứa…”

Thời Niệm Đường mơ hồ: “Hả?”

Lạc Tình ngượng ngùng và xấu hổ: “Cái đó, có thể cô không có tinh thần thể nên không biết. Trong hầu hết các trường hợp, tinh thần thể đều có sự đồng cảm cao với chúng ta. Đó là lý do tại sao mọi người đều nói đừng tùy tiện chạm vào tinh thần thể của người khác. Vì, vì thế…”

Vì thế, vừa nãy cô, thực ra có nghĩa là đã luôn sờ bụng của Lạc Tình sao?

Thời Niệm Đường kinh ngạc, vội vàng buông tay: “Xin lỗi! Tôi không biết.”

“Không sao đâu, không sao đâu!” Lạc Tình an ủi cô: “Thực ra kỹ thuật của cô rất tốt, tôi cũng rất vui khi chị chơi với Bé Ngoan. Chỉ là tôi thực sự sợ bị cù… Ờ, dù sao thì cô cứ sờ đi nếu muốn, dù sao thì bây giờ chúng ta rất thân rồi. Tôi chỉ nhắc nhở cô một chút thôi. Bởi vì một số người, nhất là lính gác, rất nhạy cảm với chuyện này. Lỡ mà gặp phải người khó dây vào, thì sẽ tệ lắm.”

Nhưng Thời Niệm Đường nghe theo lời cô, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất đáng sợ.

Cô cẩn thận hỏi.

“Lạc Tình, trong Bạch Tháp có chó nghiệp vụ không?”

“Chó nghiệp vụ?”

Lạc Tình nghi hoặc lắc đầu: “Nếu cần trinh sát, một số tinh thần thể đã đủ làm rồi, không cần phải huấn luyện chó nghiệp vụ đâu. Nếu cô thấy chó, chắc chắn đó là tinh thần thể của ai đó. Khoan đã...”

Cô nhận ra điều gì đó, trợn tròn mắt.

“Cô còn sờ tinh thần thể của người khác? Cũng là sờ bụng sao?”

Thời Niệm Đường yếu ớt mỉm cười với cô ấy.

“Hình như không phải.”

Sờ cằm, sờ lưng, sờ tai, sờ chân…

Tóm lại, đã sờ khắp cả người.

Hơn nữa nếu cô không nhầm thì…

Con chó sói đó còn ôm cô, liếm cô cả nửa ngày.

Vậy có nghĩa là, chủ nhân của con chó đó...

Trước mắt Thời Niệm Đường tối sầm.

“Tôi muốn đi tắm!”