Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Lảm Nhảm Cái Gì
Thời Niệm Đường: “?”
[Pheromone người dẫn đường?]
[Cô á?]
[Lảm nhảm cái gì thế này?]
Cô đã leo mười mấy tầng lại bị một con chó lớn không biết từ đâu ra vồ tới liếm một lúc suýt chết ngạt, vừa hoàn hồn đã bị một tên đàn ông lạ hoắc mắng một trận. Giờ phút này lại càng vừa giận vừa tức.
Nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, bỗng nhiên máu liều nổi lên, cô trợn mắt nhìn tên đàn ông kia dữ tợn gằn giọng.
“Đúng vậy, không dạy đấy, thì sao? Có giỏi thì anh dạy đi, còn không thì đừng có mà sủa nữa!”
Không biết có phải là ảo giác của cô không, sau khi nói xong câu đó, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên im lặng.
Cầu thang tối mịt, sự hiện diện của anh gần như che hết mọi ánh sáng.
Nhưng nhờ thị lực phi thường của lính gác, đôi mắt của anh vẫn có thể nhìn rõ mọi khung cảnh trước mặt.
Giống như một chiếc máy ảnh có tốc độ khung hình cao nhất.
Cô gái với mái tóc lòa xòa nằm trên cầu thang, thân hình gầy yếu đến mức gần như ngập chìm trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng đồng nhất của bộ phận y tế.
Mái tóc dài bết vào thái dương và phần cổ trắng trẻo, có những vệt nước đáng ngờ, không phân biệt được là mồ hôi hay nước bọt sau khi bị liếm. Đôi mắt vẫn còn ướt át vì khóc. Vùng da dưới mắt vừa bị găng tay thô ráp cọ qua đã đỏ ửng, giờ đây mắt cô đang trợn tròn.
Làm anh nhớ đến một lần trời mưa to, một con mèo hoang nhỏ không biết từ đâu chạy vào Bạch Tháp.
Bộ lông ướt sũng, run rẩy vì lạnh chui vào lòng anh, cũng có vẻ đáng thương và đáng yêu như thế này.
“… Hắc Diệu.”
Giọng nói của người đàn ông dịu lại một chút.
Thời Niệm Đường phản ứng một lúc, mới hiểu người đàn ông đang giới thiệu tên của mình.
Cô: “…”
[À, ra anh chính là Hắc Diệu.]
Nên nói là đúng là PTSD, hay là số phận cô thật sự long đong lận đận đây? Sao hiếm lắm mới hung dữ một lần, lại gặp đúng nam chính thật rồi?
Giọng nói Hắc Diệu trầm thấp, tiếp tục lên tiếng.
“Vì cô đã mất trí nhớ, với tư cách là đội trưởng của cô, tôi sẽ dạy cô.”
Nói rồi anh đưa tay ra, nắm lấy tay phải của Thời Niệm Đường, định kéo cô dậy. Đây cũng được coi là thói quen giữa các lính gác. Thi thoảng ngã xuống đất khi tác chiến, đồng đội sẽ đỡ nhau dậy.
Nhưng Thời Niệm Đường run rẩy, tay giơ lên nửa chừng, còn chưa chạm được vào đầu ngón tay đeo găng của anh. Cô đã kiệt sức và ngã xuống lần nữa.
Hắc Diệu khẽ cau mày.
Vẻ mặt đó như thể không tin trên thế giới này lại có người yếu ớt đến vậy.
Thời Niệm Đường đã nhìn thấu sự đời rồi.
Cho nên biểu cảm tủi nhục này hoàn toàn không thể để lại chút gợn sóng ở cô.
Cô dùng giọng khàn khàn và bình thản: “Hãy cứ để mặc tôi sống chết ở đây đi.”
Tốt nhất là trực tiếp an nhiên chìm vào giấc ngủ, sớm lên thiên đường.
Sau khi nói khẽ giọng điệu vẫn còn hơi khàn, giống như một chiếc bàn chải nhỏ, chuyên gãi vào những chỗ nhạy cảm nhất.
Cổ họng Hắc Diệu khẽ nuốt khan.
Ánh mắt anh liếc nhìn cô một cách kiềm chế và phức tạp. Không tiếp tục do dự thêm nữa, anh trực tiếp đưa tay luồn xuống dưới người Thời Niệm Đường, luồn cánh tay xuống dưới người cô rồi nâng lên vai như vác một bao tải.
Sau đó đứng lên vững vàng, sải bước đi lên.
Thời Niệm Đường: “…Ư a a!”
Động tác này thực sự rất khó chịu!
Là một trong những lính gác cấp S mạnh nhất, Hắc Diệu cao lớn vạm vỡ một cách rõ ràng, nhưng cơ thể anh cũng cứng ngắc đến mức đau người. Nhất là bụng của Thời Niệm Đường, phần mềm mại nhất lại đè ngay lên vai Hắc Diệu, khiến cô đau ê ẩm. Hai chân bị anh giữ chặt trước người bằng cánh tay, cô thậm chí không có chỗ để điều chỉnh.
Tư thế đầu chúc xuống còn khiến tầm nhìn đảo ngược, máu dồn lên não, cả người choáng váng.
Thời Niệm Đường cảm thấy mình giống như một con cá bị trói đuôi, cố gắng quẫy đạp trên thớt.
Đáng tiếc, sự vùng vẫy của cô hoàn toàn không hề mảy may lay chuyển được người đàn ông dù chỉ một chút.
Thời Niệm Đường cảm thấy mình thực sự sẽ bị xóc cho nôn mửa.
Không còn cách nào khác.
Cô dồn hết sức lực, duỗi thẳng hai tay.
Sau đó, nhắm vào phần nổi bật nhất trước mặt cô - mông của người đàn ông.
Dùng sức vỗ mạnh một cái.
“Bốp.”
Một tiếng vang rợn người truyền ra trong không khí.
Sau đó là một sự im lặng chết chóc.
“…”
Thời Niệm Đường cảm thấy chuyện này không thể trách cô được, trong tầm nhìn của cô chỉ có lưng của người đàn ông. Lưng cứng như thép tấm, cô cũng không thể vỗ được. Phần mềm mại duy nhất chỉ có phần mông vểnh cao trông rất săn chắc kia…
Đương nhiên, cảm giác chạm vào thực sự cũng được. Nhưng cô cũng đâu phải cố ý?
Cô chỉ muốn dừng lại, cô có lỗi gì chứ?
Tin tốt là, Hắc Diệu quả thực đã dừng lại.
Nhưng dù Thời Niệm Đường bây giờ không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ người đàn ông này.
“Cho tôi xuống, tôi muốn nôn. Tôi muốn tự đi.”
Thời Niệm Đường cảm thấy mình nói có lý có tình.
Nhưng cô vẫn hèn nhát mà thêm một tiếng gọi kính trọng.
“… Đội trưởng.”
Khi Hắc Diệu đặt Thời Niệm Đường xuống, cô vịn lấy tay vịn, mắt dừng lại ở con số 16 to lớn trên cầu thang.
Hóa ra đã đến rồi…
[Người này đi nhanh như vậy sao?]
Không đợi Thời Niệm Đường tiếp tục suy nghĩ, Hắc Diệu đã lướt qua cô, đi trước một bước vào tầng mười sáu.
Thời Niệm Đường hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, rồi cũng đi theo.
Nhìn từ góc độ bình thường, Hắc Diệu có một cảm giác tồn tại khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, không biết là vì phải bó sát cơ thể hay không có kích thước phù hợp với anh mà nó căng chặt trên phần thân trên của người đàn ông, khiến những múi cơ nổi lên và những mạch máu uốn lượn lộ ra hoàn toàn.
Nếu như nói Lê Trầm Uyên là một khẩu súng cũ đã trải qua bao thăng trầm, thì Hắc Diệu là một con dao găm không hề che giấu sự sắc bén của mình.
Trên đó toát ra một luồng sáng lạnh lẽo vô cùng mãnh liệt.
Toàn bộ tầng mười sáu đều thuộc về bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến.
Vừa bước vào, đã thấy một sảnh lớn rộng rãi.
Có khá nhiều lính gác qua lại, bận rộn ở các vị trí khác nhau. Nhưng khi Hắc Diệu vừa bước vào, dù chưa lên tiếng, anh đã thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người.
Mà những ánh mắt đó lại rất tự nhiên đổ dồn lên người Thời Niệm Đường vừa bước vào sau một bước.
“Chuyện gì thế, con của ai vậy?”
“… Là người dẫn đường sao? Nghe nói chúng ta sắp có người dẫn đường mới.”
“Dễ thương quá đi mất.”
“Trông yếu ớt quá, một tay tôi cũng có thể bóp chết.”
“Nhưng cô ấy thực sự rất dễ thương.”
“…”
…
Một lính gác vội vã chạy tới trước tiên.
“Đội trưởng, tôi đến bộ phận y tế không tìm thấy người. Sau đó lại đến ký túc xá hỏi, cũng không thấy, có cần tra camera giám sát không… A sao?”
Ánh mắt anh ta rơi vào cô gái phía sau Hắc Diệu, gãi đầu:
“Chính là vị này sao? À ha ha, hóa ra đội trưởng đã tìm thấy rồi.”
Thời Niệm Đường: “…”
Khoan đã.
Thực ra là có người đến đón cô sao? Khó tránh cô còn ngạc nhiên sao mình không có quyền hạn mà vẫn có thể đi thang máy…
Vậy là, người đến đón cô phát hiện cô đã đi mất. Hắc Diệu sợ một nhóc yếu đuối cấp F như cô bị lạc đường, nên đã đích thân đi tìm sao?
Thời Niệm Đường chợt nhớ đến con chó sói đã tìm thấy mình trước.
Sau khi bị Hắc Diệu ném ra ngoài, nó không còn dám đến gần cô nữa, chỉ đi phía sau từ xa theo đến đây. Lúc này, nó cũng đang tìm một góc, nửa ngồi nửa nằm liếm lông trên người.
Cô vừa nhìn sang, con chó sói đã cảnh giác quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc trong veo vô tội nhìn cô.
Trước khi xuyên không, Thời Niệm Đường sống ở nội thành có quy định cấm nuôi chó lớn. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một con chó sói đẹp đến vậy.
[Là chó nghiệp vụ sao?]
[Hay là tinh thần thể của Hắc Diệu?]
Cái bài viết quảng bá kia thực sự không kịp giới thiệu quá nhiều thông tin hữu ích, trong đó chỉ đề cập đến năng lực của Hắc Diệu, chứ không hề nói tinh thần thể của anh là gì.
Nhưng Thời Niệm Đường vẫn nhớ rõ mỗi người dẫn đường và lính gác đều có tinh thần thể của riêng mình. Nghe nói đây không chỉ là sự phản chiếu nội tâm từ biển tinh thần của mỗi người, mà còn là biểu hiện bên ngoài của năng lực thực tế.
Với dáng vẻ của Hắc Diệu, nhìn thế nào đi nữa thì bên trong cũng không phải là một chú chó ngoan ngoãn và nghe lời như thế này đâu, phải không?
Thời Niệm Đường vẫy tay về phía con chó sói.
“Lại đây...”
Nó thực sự được huấn luyện rất tốt.
Lập tức vẫy đuôi chạy nhanh về phía Thời Niệm Đường, nằm xuống dưới chân cô, thân mật dùng đầu cọ vào chân cô.
Ngoan quá.
Thời Niệm Đường ngồi xổm xuống, vuốt ve lưng nó, rồi vuốt một cái vào đôi tai mềm mại.
“Vừa nãy có đau không?”
Cô cẩn thận tách ra để kiểm tra bốn chân của con chó.
May mắn là không có dấu hiệu bị gãy xương hay gì cả, chỉ có một vết cắt nhỏ ở chân trước bên phải, cũng không chảy máu.
Thời Niệm Đường sờ vào vết thương, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng.
“Để chị thổi cho là sẽ hết đau, nhưng lần sau em không được vồ đến như thế nữa nhé, sẽ đè chết chị đấy.”
Cô gãi gãi cằm con chó, con chó sói phát ra tiếng gừ gừ thoải mái từ cổ họng. Đôi mắt như hai viên ngọc bích xanh tuyệt đẹp.
Cô đột nhiên cảm thấy xung quanh hơi yên tĩnh.
Lúc nãy Hắc Diệu và người lính gác kia dường như đang nói chuyện gì đó, giờ cũng không nói nữa.
Thời Niệm Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người. Không, là cả tầng lầu đều đang nhìn cô.
Người lính gác đứng gần nhất đáng lẽ phải đến đón cô, lúc này giống như đang nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng thế kỷ. Hai mắt trợn tròn, miệng há hốc.
Thời Niệm Đường: “?”
[Là cô đột nhiên biến dị sao?]
Hắc Diệu bỗng nhiên tiến lên một bước, chắn trước mặt Thời Niệm Đường.
Vị trí của anh rất khéo léo, vừa vặn che khuất những ánh mắt tò mò của người khác.
Anh không nhìn Thời Niệm Đường, mà nhìn thẳng vào con chó sói đang làm nũng dưới chân cô, cũng không ra lệnh gì. Chỉ dùng khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của mình liếc nhẹ một cái.
Con chó đó liền rên ư ử một tiếng, cụp đầu xuống, quay người chạy mấy bước sang một bên. Không biết đã lủi vào góc khuất của cây cột nào, rồi rời khỏi tầm nhìn của Thời Niệm Đường.
“!”
Thời Niệm Đường có chút không vui.
[Người này có vấn đề gì vậy, tại sao lại hung dữ với một chú chó?]
Chó tốt.
Người xấu.
Cô nhìn Hắc Diệu, đối phương vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm.
Chỉ có giọng nói bình thản và hơi lạnh lùng cất lên.
“Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi tham quan Bạch Tháp. Trong một tuần tới tôi sẽ dạy cô quy trình nhiệm vụ cơ bản, đồng thời nâng cao tinh thần lực của cô.”
Nâng, cao, tinh, thần, lực.
Mấy chữ này nổ tung trong đầu Thời Niệm Đường.
Từng cái tên thí nghiệm quen thuộc và đáng sợ như trở thành sự thật, khiến cơ thể cô bắt đầu run lên một cách vô thức.
Quả nhiên, điều phải đến rồi cũng sẽ đến sao?
Trong tình thế nguy cấp, đầu óc con người luôn hoạt động rất nhanh.
Thời Niệm Đường nhanh chóng nghĩ ra một lý do tuyệt vời.
“… Tôi… Tinh thần lực của tôi hình như không đủ tiêu chuẩn để gia nhập phải không?”
Thật lòng mà nói, sau khi biết Hắc Diệu là đội trưởng của mình, Thời Niệm Đường đã nảy sinh ý định rút lui.
Người dẫn đường thường được chia thành hai loại, một loại chuyên ở hậu phương phụ trách xoa dịu biển tinh thần của lính gác, tái cấu trúc và chữa lành cho những lính gác bị thương đồng thời phụ trách một số công việc hậu cần.
Một phần khác thì sẽ cùng lính gác đi làm nhiệm vụ, thâm nhập vào khu vực ô nhiễm.
Bộ phận ngoại tuyến cần, phần lớn đều là loại người dẫn đường thứ hai.
Kiểu người dẫn đường này hoặc là có tinh thần thể và năng lực tấn công. Hoặc là có thể bảo vệ và hỗ trợ lính gác trên chiến trường, thậm chí có thể kiềm chế lính gác bị bạo loạn vào những thời điểm quan trọng.
Giống như vai trò hỗ trợ trong trò chơi, một người dẫn đường giỏi thậm chí có thể một mình thay đổi cục diện trận chiến.
Nhưng rõ ràng điều này không bao gồm cô.
Vì vậy, lý do của Thời Niệm Đường, quả thực rất hợp lý.
Ánh mắt Hắc Diệu sắc lạnh, tựa như một trận băng tuyết ập đến.
Sự ôn hòa ngắn ngủi vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Lúc này, anh giống như một con dao sắc nhọn, muốn đâm thủng mọi bí mật ẩn giấu trong mọi sự mềm mại của cô.
Anh trầm giọng chất vấn.
“Sao, cô có nơi nào khác muốn đến à?”
Khác với những khối cơ bắp rắn chắc, đôi mắt của Hắc Diệu có màu xanh lam.
Màu xanh trong vắt.
Chỉ tiếc, màu sắc giống như bầu trời lại không hề mang đến cho con người này một chút khí chất ấm áp, ôn hòa nào, ngược lại giống như một vũng nước đóng băng.
Khiến cô bất giác muốn hắt hơi.
Thời Niệm Đường còn chưa kịp trả lời, một giọng nói khác đã vang lên phía sau cô.
“Sự phân bổ của người dẫn đường F0048 vẫn chưa được quyết định hoàn toàn. Đội trưởng Hắc Diệu, tôi có thể cho rằng anh đã tự ý quyết định việc phân công người dẫn đường. Mà đã sử dụng các biện pháp không phù hợp như đe dọa trong đó không?”
Nếu như nói Hắc Diệu là lạnh lẽo.
Thì người này, lại hoàn toàn là… bình thản.
Cứ như đã đánh mất tất cả cảm xúc, ngay cả ngữ điệu lên xuống cũng giống như một “người giả” đang mô phỏng con người.
Thời Niệm Đường cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Người đàn ông bước ra từ thang máy có mái tóc dài màu trắng bạc, làn da tái nhợt gần như không có màu. Anh mặc một chiếc áo choàng trắng rất nhẹ và hơi kỳ lạ, trên cổ và cổ tay có các giao diện điện tử hình vuông. Đôi mắt bị che bởi một dải vải trắng.
Bàn tay của Hắc Diệu từ từ đặt lên thắt lưng, dường như vô tình nghịch con dao găm treo ở đó.
Giọng điệu của anh rất thận trọng, nhưng cũng rất lạnh nhạt.
“Noel.”
“Khi nào thì bộ phận kỹ thuật tình báo đến đây chơi vậy?”
Rõ ràng là không thể nhìn thấy, nhưng khuôn mặt của Noel vẫn như một thỏi nam châm, chính xác không nhầm lẫn quay về phía Thời Niệm Đường.
Anh chậm rãi lên tiếng.
“Nếu như tôi không nghe nhầm, người dẫn đường F0048 vừa rồi đã từ chối anh. Đội trưởng Hắc Diệu, theo một cách rất khéo léo. Xét thấy cả hai chúng ta đều đã nộp đơn xin phân công, loại trừ sự lựa chọn của anh, người dẫn đường F0048 sẽ thuộc về bộ phận của tôi.”
Không biết có phải là ảo giác không, khóe miệng anh khẽ cong lên một chút.
Nhưng điều này không làm cho anh trông giống “người” hơn, ngược lại càng trở nên quỷ dị.
“Tôi đến đây để chờ đón người dẫn đường mới của tôi.”
Thời Niệm Đường bỗng chốc cảm thấy cả người lạnh cóng. Cô lùi lại một bước. Rồi thêm một bước.
Sau đó quay người, không chút do dự, nấp sau lưng Hắc Diệu. Cô nắm chặt lấy thắt lưng của anh:
“Tôi không từ chối! Tôi sẽ gia nhập! Tôi cảm thấy tinh thần lực của tôi chắc chắn đủ tiêu chuẩn để gia nhập bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến. Anh biết đấy, tôi luôn là fan của nơi này mà.”
Hắc Diệu: “…”
Những người khác: “…”