DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ

Đừng Tùy Tiện Giải Phóng Pheromone Người Dẫn Đường Ở Nơi Công Cộng

1924 từ

Lê Trầm Uyên ấn mạnh vào vật trong lòng bàn tay: “Đồ dùng cá nhân của cô đã bị mất hết rồi, đây là quang não mới tôi xin cho cô. Đây là thiết bị liên lạc của cô, cất giữ cho cẩn thận.”

Thời Niệm Đường “ồ” lên.

Cô tiến lại gần hơn một bước, tò mò về chiếc quang não mới mẻ đó.

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn.

Ánh mắt Lê Trầm Uyên dừng lại trên người dẫn đường trước mặt. Khả năng quan sát tinh tường và nhạy bén vốn có của anh khiến anh chú ý đến nhiều chi tiết.

Ví dụ như mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người cô, hay hai xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu cô.

Cùng…

Một chút mồ hôi li ti lấm tấm trên trán cô do vừa vận động.

Tinh tế và dày đặc.

Một cảm giác mềm mại lặng yên không tiếng động lướt qua cuối tinh thần lực của anh, nhẹ đến mức gần như khiến người ta bỏ qua chỉ trong một hơi thở.

Lê Trầm Uyên run lên, không để lộ cảm xúc. Anh lặng lẽ lùi lại một bước, đồng thời buông lỏng tay ra.

Cảm giác đó lập tức biến mất.

Cứ như đó là ảo giác của anh vậy.

Ánh mắt anh nặng nề nhìn về phía Thời Niệm Đường có vẻ như hoàn toàn không hề hay biết gì rồi dường như vô tình lên tiếng:

“À phải rồi, cô đã được phân công đến bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến. Chiều nay nhớ đến trình diện.”

“Ồ.”

Thời Niệm Đường không để tâm chuyện này, chỉ tiếp tục loay hoay nghịch món đồ chơi mới của mình.

Chiếc quang não này khá dễ sử dụng, tương đương với một sự kết hợp giữa điện thoại và máy tính. Bên trong đã lưu sẵn một số liên lạc, ghi là [Lê].

Nhớ đến Lê Trầm Uyên, ngẩng đầu lên thì cô mới phát hiện anh đã rời đi từ lúc nào.

Cô dứt khoát vừa ăn kẹo, vừa mở trò chơi nhỏ bên trong ra chơi.

Hai giờ chiều.

Một tin nhắn từ [Hệ thống Bạch Tháp] được gửi đến quang não của cô.

[Người dẫn đường F0048: Bạn đã được phân công đến bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến Sauveur, xin hãy đến tập trung tại bộ phận nhiệm vụ trên tầng mười sáu Bạch Tháp trước ba giờ chiều nay. Đội trưởng của bạn là lính gác Hắc Diệu.]

Thời Niệm Đường ngơ ngác tự nhéo mình một cái, nhận ra đây không phải là ảo giác.

Hắc Diệu?

Hắc Diệu!

Nếu như nói Lê Trầm Uyên là người nổi tiếng lừng lẫy, thì Hắc Diệu lại là người lẫy lừng như sấm bên tai.

Bởi vì anh chính là nam chính của cuốn sách này.

Một lính gác cấp S, lạnh lùng, tự kỷ luật. Toàn năng và mạnh mẽ, được mệnh danh là Diêm Vương sống trên chiến trường. Còn có một loạt các danh hiệu khác trong sách mà Thời Niệm Đường đã quên mất.

Đại khái là Vua đặc nhiệm cái gì đó.

Trong nguyên tác, Hắc Diệu không có liên kết sâu với nữ phụ, nhưng khả năng của anh là phong tỏa lĩnh vực hiếm có.

Vì vậy… mỗi lần nữ phụ làm thí nghiệm, Hắc Diệu đều hỗ trợ và phối hợp phong tỏa trường tinh thần.

Về mức độ khủng khiếp, anh còn đáng sợ hơn cả chứng PTSD. (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

Thời Niệm Đường: “…”

[Cô có thể giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn này được không?]

Làm sao cô biết Hắc Diệu lại ở bộ phận này chứ! Biết thế lúc đó đã từ chối rồi!

Năm phút sau, Thời Niệm Đường đành chấp nhận số phận mà lên đường.

Tình thế ép buộc.

Tin tốt là sau khi được phân công đến một bộ phận cụ thể, lại thêm cơ thể đã có vẻ không còn gì đáng ngại, cuối cùng cô cũng có thể xuất viện và rời khỏi cái nhà tù kia.

Tin xấu là trước khi tìm được một loại vũ khí không gây đau đớn, cô vẫn phải tiếp tục ẩn nấp lén lút.

Mười phút sau, Thời Niệm Đường thở hổn hển leo đến tầng năm.

Đây là dành cho con người sao?

Phòng bệnh của cô ở bộ phận y tế tầng ba của Bạch Tháp, bộ phận nhiệm vụ ngoại tuyến ở tầng mười sáu, đương nhiên là có thang máy ở giữa.

Nhưng vấn đề là, Thời Niệm Đường chưa chính thức trình diện, vì vậy không có quyền hạn. Không có quyền hạn thì không thể quẹt thẻ thang máy.

Cho nên, cô chỉ có thể dùng chân leo mười ba tầng…

Thời Niệm Đường chỉ muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc là ai đã xây cầu thang của Bạch Tháp cao như vậy chứ?

Nếu là cô của kiếp trước, vừa đi vừa nghỉ để leo cầu thang cũng không thành vấn đề.

Nhưng bây giờ…

Thời Niệm Đường cảm thấy trước mắt trắng bệch, cổ họng khô rát và đau, tràn ngập một mùi máu tanh. Không khí trong cầu thang vốn đã ngột ngạt, nhịp thở của cô càng gấp gáp hơn. Nhưng cô không thể nghỉ ngơi quá lâu, vì thời gian sắp đến rồi.

Mấy tầng giữa, cô thực sự đã bò lên.

Đến khi không thể bò nổi nữa, Thời Niệm Đường thực sự chỉ muốn nhảy xuống cho xong.

Dù sao thì chỉ cần nhắm mắt lại là kết thúc.

Nhưng cô lại không kìm được suy nghĩ, lỡ như không chết hẳn, mà trở thành tàn tật thì sao?

“…”

Thời Niệm Đường toàn thân rã rời nằm bệt trên cầu thang. Cổ họng khô khốc đến cùng cực, chỉ phát ra những tiếng khàn nhẹ, ngược lại lại càng khó thở hơn.

Ngay khi cô đã buông xuôi trước sinh tử, một tiếng bước chân chạy bỗng nhiên vang lên trong cầu thang.

Cô cố gắng hít thở, trước mắt choáng váng, hoàn toàn không có tâm trí để quan tâm rốt cuộc là ai. Cô cũng không có tâm tình đi chú ý.

Nhưng tốc độ của đối phương dường như rất nhanh. Bởi vì chỉ một lát sau, Thời Niệm Đường cảm thấy âm thanh đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

Cho đến khi dừng lại ngay bên cạnh cô.

Một thứ mềm mại, đầy lông xù cọ qua cọ lại bên cạnh cô. Có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua cánh tay cô, hơi ngứa một chút.

Một hơi thở nóng hừng hực phả vào phía mặt cô.

Thời Niệm Đường mở mắt ra, nhìn thấy một con chó sói đen tuyền, bộ lông bóng loáng.

Hơi giống chó sói Tiệp Khắc mà Thời Niệm Đường đã thấy trước khi xuyên không, nhưng nó to lớn một cách đáng kinh ngạc. To hơn bất kỳ con chó nào cô từng gặp.

Giờ phút này, tai nó dựng đứng, chiếc đuôi đen bóng phía sau vẫy rất nhanh. Đôi mắt xanh biếc nhiệt tình nhìn cô.

“Gâu!”

[Chó ở đâu ra thế?]

Thời Niệm Đường yếu ớt đưa tay ra, muốn cho nó ngửi mùi của mình.

Con chó sói hạ hai chân trước xuống, ngoan ngoãn đưa đầu ra, đặt lên lòng bàn tay cô.

Nó còn rất chu đáo chỉ đặt hờ, không dồn toàn bộ trọng lượng lên bàn tay yếu ớt của cô.

Bộ lông mềm mại lấp đầy mọi kẽ ngón tay.

Chú chó to lớn nghiêng đầu, “gừ” một tiếng với cô.

Thời Niệm Đường: “…”

Chết rồi, cảm giác như tim tan chảy.

Cô rất muốn nói vài câu với chú chó ngoan ngoãn và đáng yêu này, nhưng vừa cất tiếng thì lại bị khàn đặc, không thể nói nổi một từ.

Một mùi sắt tanh nồng nặc xộc lên.

Con chó sói lớn đột nhiên động đậy tai.

Giống như đã bật được công tắc nào đó, hơi thở của nó đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Sau đó không báo trước mà lao cả người tới.

Cơ thể to lớn và nặng nề đè lên người Thời Niệm Đường, giống như một chiếc chăn bông đã hút hết nước, khiến cô không thể cử động.

Hơi thở nóng hổi cứ quanh quẩn gần mặt Thời Niệm Đường, trông vừa phấn khích vừa gấp gáp.

“Khoan đã? Chuyện gì thế..."

Cuối cùng, dường như đã tìm thấy nơi nó thích.

Đầu chó chui vào cổ Thời Niệm Đường, chiếc lưỡi thô ráp và ẩm ướt liếm qua liếm lại phần cổ trước trắng mịn và mỏng manh của cô. Mỗi lần liếm đều để lại một vệt ẩm ướt lạnh lẽo, rồi ngay lập tức được chiếc lưỡi nóng bỏng che phủ lại.

Cảm giác kích thích nhẹ khi gai lưỡi lướt qua, lại được giác quan phóng đại lên đến cực điểm dưới nguy cơ ngạt thở cận kề.

Thời Niệm Đường không kìm được phát ra những tiếng “ư ư” phản kháng nhỏ.

Nhưng không phải vì đau đớn.

Có thứ gì đó len lỏi qua lỗ chân lông li ti trên cổ, ngấm vào da thịt. Chảy vào máu, truyền khắp toàn bộ cơ thể, thấm vào xương tuỷ của cô. Cảm giác mệt mỏi ban nãy quét sạch không còn, thay vào đó là sự thỏa mãn và nhẹ nhàng chưa từng có.

Giống như đang bay trên mây.

Ngay khoảnh khắc Thời Niệm Đường sắp mất đi ý thức.

Một bàn tay đột nhiên không báo trước mà nắm lấy phần gáy con chó sói, dùng hết sức ném nó ra ngoài. Con chó sói bị ném mạnh vào bức tường cầu thang, rên rỉ một tiếng, cuối cùng trượt xuống đất. Nhưng nó không dám đến gần nữa, chỉ cúi đầu liếm lấy chân trước của mình.

Chủ nhân của bàn tay đó không thèm nhìn con chó sói, chỉ đứng bên cạnh cô. Dường như là quan sát vài giây, rồi cúi người xuống.

Cảm giác thô ráp và ấm áp lướt qua tai.

Mái tóc rối bời vì ướt được vén sang hai bên.

Thời Niệm Đường thực sự đã rơm rớm nước mắt.

Trong làn nước mắt nhòe đi, cô cảm thấy đầu ngón tay thô ráp đeo găng tay chà mạnh lên vùng da dưới mắt cô, lau đi một chút nước mắt.

Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, thứ đầu tiên lọt vào mắt cô là lồng ngực vạm vỡ trong chiếc áo phông đen bó sát, căng đầy.

Trông có vẻ rất dễ chịu khi chạm vào.

Nhìn lên trên nữa, cô mới thấy một khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông.

Xương quai hàm sắc như dao, sống mũi thẳng tắp. Hốc mắt sâu, bóng râm vừa vặn che khuất biểu cảm của anh.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ cầu thang cắt chéo, chia khuôn mặt anh thành hai.

Một nửa sáng, một nửa tối.

“Người dẫn đường F0048?”

Anh trầm giọng hỏi.

Không đợi Thời Niệm Đường trả lời, lời trách mắng của anh đã lạnh lùng giáng xuống.

“Đừng nên tùy tiện giải phóng pheromone người dẫn đường ở nơi công cộng, chỉ huy của cô không dạy cô sao?”