Dẫn Đường Vạn Người Mê Yếu Đuối Chỉ Muốn Tự Huỷ
Thô Ráp Nhưng Thật Ấm Áp
Lê Trầm Uyên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Anh sải bước vững vàng qua hành lang, thỉnh thoảng có người đi ngang qua chào hỏi anh.
“Chào Thượng tá Lê.”
“Chào buổi sáng, Thượng tá Lê.”
Lê Trầm Uyên đều gật đầu mỉm cười đáp lại. Mãi đến khi đi đến cầu thang ở cuối hành lang, nụ cười trên gương mặt anh mới biến mất.
Anh lấy một điếu thuốc ra từ thắt lưng, bật lửa một cái.
Trong bóng tối, ánh sáng lập lòe của điếu thuốc soi rọi khuôn mặt không cảm xúc của anh và một bóng người ẩn hiện bên cạnh.
“Anh thấy thế nào?”
Người kia cất tiếng, giọng nói trầm ấm vọng lại trong cầu thang yên tĩnh.
Lê Trầm Uyên hít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói.
Anh nhìn làn khói dần tan trong không trung: “Cô ấy không muốn nói thật. Nhưng mà…”
“Chỉ sợ những gì cô ấy biết, cũng thật sự có hạn.”
Người đối diện khẽ cười một tiếng.
“Tổng cộng có tám lính gác, cấp bậc cao nhất là cấp A, cùng lúc bị tiêu diệt hoàn toàn ở vùng hoang dã. Trước khi chết thậm chí còn không kịp phát tín hiệu cầu cứu. Trong khi đó, người dẫn đường không có khả năng tự vệ lại mất tích một cách bí ẩn và sống sót đến cuối cùng. Khi được tìm thấy trên người thậm chí còn không có một vết thương nào.”
Giọng người đàn ông mang theo sự mỉa mai rõ rệt.
“Anh nói cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra ư?”
Lê Trầm Uyên nhìn anh: “Hắc Diệu, anh không tin phán đoán của tôi sao?”
Hắc Diệu im lặng một lát, giọng nói chùng xuống.
“Tôi tin anh.”
Lê Trầm Uyên là lính gác cấp S kỳ cựu nhất của Sauveur, từng trải qua nhiều trận chiến, gặp gỡ đủ loại người. Phán đoán một người có nói dối hay không, có che giấu điều gì không, và mức độ đáng tin cậy là bao nhiêu. Người đàn ông dày dặn kinh nghiệm này đã có một bộ phán đoán chuyên nghiệp của riêng mình sau nhiều năm lăn lộn.
Nếu một ngày Lê Trầm Uyên cũng mắc sai lầm thì những người khác chắc chắn sẽ không có khả năng chống đỡ.
Nhưng mà…
“Chúng ta cần sự thật.”
Hắc Diệu bình tĩnh lên tiếng.
Lê Trầm Uyên thở dài: “Hắc Diệu, tôi không thể để anh thẩm vấn cô ấy. Anh chưa thấy dáng vẻ của cô ấy… Cô bé đó sẽ chết mất. Hơn nữa, hội người dẫn đường cũng sẽ rất phiền phức.”
Hắc Diệu nhạy bén nhận ra điều gì đó.
“Vậy, anh có cách rồi?”
Lê Trầm Uyên gạt tàn thuốc, bình thản nói: “Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”
“… Chuyện gì?”
“Hội người dẫn đường, tại sao lại cử một người dẫn đường cấp F đến đây? Mặc dù Sauveur vẫn luôn thiếu người dẫn đường, nhưng cô ấy thậm chí còn khó triệu hồi tinh thần thể.”
Hắc Diệu khẽ nhíu mày: “… Đưa cô ấy đến để chết sao?”
Lê Trầm Uyên lắc đầu: “Bạch Tháp căn bản sẽ không để người dẫn đường cấp F ra chiến trường, cuối cùng họ sẽ chỉ được phân công đến các bộ phận hậu cần. Nhưng tôi biết một chuyện.”
Anh quay người lại, ánh mắt bình tĩnh và tự tin.
“Vào ngày mà đội đó lẽ ra phải đến nơi, Noel đã đích thân nộp một đơn xin tiếp nhận cô ấy.”
Noel?
Thân hình Hắc Diệu trong bóng tối căng thẳng.
Ai mà không biết năng lực của kẻ biến thái đó là phân tích dữ liệu tinh thần cơ chứ?
Hơn nữa, từ bao giờ tên này lại chú ý đến một người dẫn đường nhỏ mới đến rồi?
Lê Trầm Uyên gật đầu, khẳng định suy đoán mà Hắc Diệu chưa kịp nói ra.
“Cô ấy có vấn đề.”
“Hắc Diệu, hãy để cô ấy gia nhập đội của anh. Chúng ta phải tự tay tìm ra bí mật của cô ấy.”
~
Thời Niệm Đường trải qua ba ngày vô vị, chán nản trong phòng bệnh.
Việc muốn kết thúc nỗi đau nhanh chóng không phải là chuyện đơn giản, trong căn phòng bệnh này không hề có bất kỳ vật dụng nào có khả năng gây tổn thương cho cô hoặc người khác.
Trên trần nhà có camera giám sát 24/24. Đây cũng là lý do tại sao ngày hôm đó cô vừa tỉnh lại không lâu thì bác sĩ và Lê Trầm Uyên đã xuất hiện.
Căn phòng thậm chí không có cửa sổ, việc thông gió được xử lý bằng hệ thống thông gió chuyên nghiệp.
Cánh cửa duy nhất chỉ có bác sĩ và y tá mới biết mật khẩu.
Đây là một phòng bệnh. Cũng giống như một phòng giam.
Thời Niệm Đường không thể ngồi yên chờ chết.
Cô quyết định thử tăng cường thể chất trước, ít nhất là không thể đi được vài bước đã chóng mặt hoa mắt, đúng không?
Dù sao thì bác sĩ cũng nói cô có thể đi lại nhiều, có ích cho việc hồi phục sức khỏe.
Thế là Thời Niệm Đường bắt đầu nhảy thể dục nhịp điệu trong phòng.
“Một, hai, ba, bốn, chim ưng cất cánh!”
Lê Trầm Uyên bước vào cửa và nhìn thấy cảnh tượng này.
Anh dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, nhưng lại rất kiên nhẫn chờ Thời Niệm Đường tập xong động tác đá chân. Khi Thời Niệm Đường quay người lại, cô mới phát hiện mình có khách.
Cô không biết Lê Trầm Uyên đã đến được bao lâu nên thăm dò chào hỏi: “Thượng tá Lê… tôi chỉ đang vận động cơ thể một chút thôi.”
Lê Trầm Uyên cười, ôn hòa khẳng định: “Rất tốt, vận động nhiều có lợi cho cô.”
Anh bước vào phòng bệnh, rút tay ra khỏi túi quần, ngửa lòng bàn tay về phía Thời Niệm Đường.
Bên trong là vài viên kẹo đường đủ màu sắc.
Hai mắt Thời Niệm Đường sáng rực.
Không biết là do vật phẩm thời kỳ tận thế quá khan hiếm, hay là do đồ ăn cho bệnh nhân quá đạm bạc, mấy ngày nay cô đều ăn đồ ăn tiêu chuẩn do y tá mang đến.
Bột dinh dưỡng được đóng gói đồng nhất.
Nghe nói bên trong chứa nhiều loại protein, vitamin và chất xơ cần thiết cho cơ thể, cùng với chất bổ sung tinh thần lực mà cả lính gác và người dẫn đường đều cần.
Nhưng bột…
Cũng chỉ là bột mà thôi.
Ăn vào tuy no bụng, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì.
Nếu ngày nào cũng ăn những thứ này, Thời Niệm Đường có thể hiểu tại sao đầu óc của Lê Trầm Uyên lại đen tối.
Là cô thì cô cũng sẽ phát điên.
Vì vậy, mấy viên kẹo này giống như cơn mưa rào từ trên trời rơi xuống, chỉ cần nhìn thôi cô đã có thể tưởng tượng được mùi vị ngọt ngào trong miệng rồi.
“Tôi biết ở đây chỉ cung cấp bữa ăn quân nhu tiêu chuẩn, một cô bé dẫn đường như cô chắc hẳn không quen ăn. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể lén mang vào những thứ này… Cẩn thận một chút đấy, cô bé.”
Lê Trầm Uyên tươi cười nháy mắt với cô, tay kia không để lại dấu vết chỉ lên camera giám sát trên trần nhà.
Thời Niệm Đường lúc này mới phát hiện, anh đang đứng ở một vị trí rất đẹp.
Lê Trầm Uyên quay lưng về phía ống kính giám sát. Người đàn ông này cao hơn cô một cái đầu rưỡi, chiều cao hoàn hảo vừa vặn che khuất những viên kẹo trên tay anh và cả cô đang đứng trước mặt.
Thời Niệm Đường không do dự nữa, nhón chân đưa tay ra, lấy một viên kẹo màu vàng. Cô đã để ý từ lâu rồi, viên này là vị xoài mà cô thích nhất. Khi ngậm vào miệng, thực ra không ngọt như tưởng tượng. Ngược lại còn có thêm chút vị chua.
Thời Niệm Đường chớp chớp mắt.
Cô lại chọn thêm một viên màu vàng nữa, bóc vỏ kẹo, đưa đến trước mặt Lê Trầm Uyên.
Nở một nụ cười lấy lòng: “Thượng tá Lê, anh cũng ăn đi.”
Lê Trầm Uyên hơi sững sờ.
Nhưng anh không từ chối, ngược lại còn thuận theo cúi người xuống, cắn lấy viên kẹo ngay trên tay cô.
Viên kẹo kêu răng rắc giữa kẽ răng, vị chua chát ngay lập tức bùng nổ.
Ố.
Mặt Lê Trầm Uyên vẫn nhai kẹo không đổi sắc.
Xem ra cô vẫn còn nhớ chuyện anh đã thẩm vấn cô hôm nọ.
Quả là một cô gái nhỏ hay thù vặt.
Thời Niệm Đường thất vọng vì không thấy vẻ mặt bị chua của Lê Trầm Uyên, anh vẫn cười toe toét như vậy.
[Chẳng lẽ người đàn ông này thích vị này thật sao?]
Lần này cô cũng lười diễn nữa.
Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại ngay lập tức, tặc lưỡi liên tục, cố gắng xua tan vị chua đó.
Dáng vẻ đó của cô khiến Lê Trầm Uyên không kìm được bật cười thành tiếng.
Anh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Thời Niệm Đường. Bàn tay đàn ông to và nóng, khi nắm lấy cổ tay cô không hề dùng sức, nhưng lại không cho phép cô có bất kỳ khả năng phản kháng nào.
Bàn tay chai sạn đầy vết sẹo do chiến đấu lâu năm của anh, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại của Thời Niệm Đường. Một vật giống chiếc đồng hồ màu bạc, cùng với những viên kẹo còn lại, được úp ngược vào lòng bàn tay Thời Niệm Đường.
Bây giờ, lòng bàn tay cô được bao trọn bởi bàn tay của Lê Trầm Uyên, cả phía trên lẫn phía dưới.
Thật thô ráp, nhưng cũng thật ấm áp.