Cửu Thiên Tuế Lại Quấn Lấy Ta
Hôn Sự Không Thành
"Tiểu thư?"
Thấy tiểu thư nhà mình cứ ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào miếng ngọc bội, liền khẽ gọi một tiếng.
Tự Yên hoàn hồn, siết chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trong gương đồng. Sắc mặt nàng vẫn còn đôi phần nhợt nhạt sau trận ốm, đôi môi cũng chẳng có mấy huyết sắc, duy chỉ có đôi mắt hạnh là sáng ngời.
Nàng đột nhiên quay đầu lại, giọng nói tuy khàn khàn nhưng từng lời đều rõ ràng, dứt khoát: "Lăng Hà, ngươi đi làm cho ta ba việc."
Lăng Hà lập tức đứng thẳng người, cúi đầu đáp: "Tiểu thư cứ phân phó."
"Thứ nhất, ngươi đi nói với phụ thân ta, bảo rằng ta không từ hôn nữa. Thứ hai..."
Nàng nhìn những món trang sức nằm bên trong chiếc hộp gỗ, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi xót xa, luyến tiếc. Đó đều là những món bảo bối mà nàng đã tích góp suốt bao nhiêu năm nay.
"Lấy hết những món trang sức có giá trị trong hộp trang điểm của ta ra, đổi thành ngân phiếu."
Lăng Hà nghe vậy liền giật thót, trợn tròn hai mắt, cái miệng nhỏ há hốc.
Lấy ra hết sao? Một món cũng không giữ lại? Tiểu thư định làm gì thế này?
"Tiểu thư, người là muốn…"
"Thứ ba."
Tự Yên hoàn toàn không cho nàng cơ hội hỏi tiếp, lập tức lên tiếng ngắt lời.
"Đi nghe ngóng cho kỹ xem những thái giám mới vào cung dạo gần đây đều thuộc quyền quản lý của ai. Vị thái giám quản sự đó thích thứ gì, khẩu vị lớn thế nào, nghe ngóng càng chi tiết càng tốt."
Nghe xong ba yêu cầu này, Lăng Hà chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
"Tiểu thư, người dò hỏi thái giám quản sự làm gì chứ? Những chuyện nhơ nhớp chốn thâm cung ấy…"
"Bảo ngươi đi thì cứ đi!"
Tự Yên đẩy chiếc hộp gỗ vào lòng nàng ấy, xoay người đi thẳng về phía giường. Đi được hai bước, nàng khựng lại, chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ thản nhiên buông lại một câu.
"Phải rồi, lúc về mua cho ta một bát yến sào đường phèn nhé, ta đói rồi."
Lăng Hà ôm chiếc hộp gỗ đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng.
Ba ngày trước, tiểu thư còn đang mắng Giang công tử là đồ xui xẻo, vậy mà hôm nay lại nói không từ hôn nữa. Không những không từ hôn, nàng còn muốn bán cả những món đồ quý giá đã tích góp bao năm để lấy tiền lo lót.
Sao tiểu thư chỉ mới phát sốt mấy ngày mà đã như biến thành một người khác thế này?
Nhưng nàng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ ôm chặt chiếc hộp rồi cắm đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nhỏ giọng lầm bầm:
"Trời đất ơi, tiểu thư đây là trúng tà hay là…"
Chẳng bao lâu sau, Thượng thư đại nhân đã dẫn theo phu nhân vội vã bước tới, tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập vang lên.
Vừa nhìn thấy nàng, Thượng thư phu nhân liền nhào tới, ôm chầm lấy nàng mà khóc nức nở.
"Yên Nhi của ta ơi! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con mà có mệnh hệ gì thì nương cũng không sống nổi nữa đâu!"
Tự Yên bị ôm chặt đến mức suýt không thở nổi, chóp mũi chỉ còn quanh quẩn mùi hương bạch đàn quen thuộc trên người mẫu thân. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng phu nhân, lòng bàn tay cảm nhận rõ thân thể mẫu thân đang run lên từng hồi vì khóc.
Sống mũi Tự Yên bỗng cay xè, vành mắt cũng theo đó đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng bất giác mềm xuống.
"Nương, con không sao, để nương phải hoảng sợ rồi."
Nha hoàn Tê Hà bưng hai chén trà bước vào, đặt lên bàn rồi cúi đầu lùi sang một bên.
Thượng thư đại nhân nâng chén nhấp một ngụm, đôi mày vẫn nhíu chặt đến mức tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi.
Ông đặt chén trà xuống, nhìn hai mẹ con trên giường, trầm giọng hỏi: "Yên Nhi, Lăng Hà nói con không từ hôn nữa sao?"
Tự Yên ló đầu ra khỏi vòng tay phu nhân, chớp chớp đôi mắt hạnh, mặt không đổi sắc đáp:
"Không từ hôn nữa."
Sắc mặt Thượng thư đại nhân lập tức sa sầm: "Hồ đồ! Không từ hôn thì sau này con gả thế nào được!"
"Giang gia phạm tội mưu nghịch tày trời, dính líu đến bọn họ là cả phủ Thượng thư chúng ta cũng có thể bị liên luỵ, mang hoạ tru di cửu tộc đấy!"
Phu nhân cũng hoảng hốt không kém, vội cầm khăn tay lau nước mắt, nắm lấy tay Tự Yên khuyên nhủ:
"Con ơi, nương biết từ nhỏ con và Giang Hữu Trạch đã có tình cảm sâu nặng, nhưng con hãy nghĩ đến tình cảnh hiện giờ xem… chúng ta không thể đắc tội nổi đâu."
Tự Yên chẳng biết phải giải thích thế nào. Lẽ nào nàng lại nói rằng mình vừa mơ thấy một giấc mộng tiên tri?
Mơ thấy vị hôn phu bị nàng từ hôn sau này lại trở thành Cửu thiên tuế quyền khuynh triều dã?
Rồi hắn sẽ bắt nàng nhốt vào lồng son gác ngọc, ngày ngày giày vò, đêm đêm lăng nhục sao?
Nàng không thể nói.
Cho dù có nói ra, cũng chẳng ai tin.
Ai lại vì một giấc mộng mà đem vận mệnh của cả gia tộc ra để đánh cược chứ?
Tự Yên hít sâu một hơi, chống tay lên thành giường ngồi thẳng dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào phụ thân.
"Phụ thân, người thử nghĩ xem, Giang gia bị tru di tam tộc, chỉ chừa lại một mình hắn, vậy mà hắn còn phải chịu cung hình. Nếu hắn thực sự có thể nuốt trôi mối hận này, cam tâm yên phận làm một thái giám trong cung thì cũng đành thôi, không cần bàn tới nữa."
Giọng nàng hạ rất thấp, vẫn còn mang theo chút khàn đặc của người vừa khỏi bệnh, nhưng từng lời thốt ra đều rõ ràng, rành mạch.
"Thế nhưng, nhỡ như hắn không nuốt trôi mối hận này thì sao?"
Cả căn phòng chợt chìm vào tĩnh lặng.
Ngay cả tiếng nức nở của phu nhân cũng khựng lại, bàn tay cầm khăn cứng đờ giữa không trung.
"Lỡ như hắn đắc thế nơi thâm cung, quay đầu nhớ ra con, vị hôn thê từng ruồng bỏ hắn…"
Phu nhân nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi môi run rẩy: "Yên Nhi, lời này không được ăn nói bừa.”
Sắc mặt Thượng thư đại nhân thay đổi liên hồi. Ông trầm ngâm hồi lâu, sau đó chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại trong phòng.
Làm quan trong triều đình hai mươi năm, ông quá hiểu hậu quả của việc "nhổ cỏ không tận gốc".
Thằng nhóc Giang Hữu Trạch đó là người thế nào, thân là nhạc phụ tương lai của hắn nên ông rõ hơn bất kỳ ai. Mười sáu tuổi đỗ Trạng nguyên, văn võ song toàn. Bài sách luận hắn viết ra khiến những bậc túc nho ở Hàn Lâm viện cũng phải vỗ bàn khen ngợi, tài cưỡi ngựa bắn cung lại càng xuất chúng.
Một người như thế, đặt vào thời thái bình sẽ trở thành rường cột quốc gia, gặp lúc loạn thế thì chính là có thể trở thành một kiêu hùng bậc nhất.
Chưa kể đến tâm tính và mưu lược của hắn.
Tuổi còn trẻ mà hỉ nộ không lộ ra mặt, sự nhẫn nại thậm chí còn vượt xa mấy lão cáo già chốn quan trường mà ông từng gặp. Một người như thế, cho dù có bị cắt đứt gốc rễ, cũng tuyệt đối không phải là vật trong ao.
Ông dừng bước, quay người lại, nặng nề thở dài.
"Nhưng cho dù con không muốn từ hôn, nay hắn đã bị giáng vào hàng nô tịch, mối hôn sự này cũng không thành được nữa."
"Không thành thì thôi."
Tự Yên siết lấy bàn tay phu nhân, giọng nói dịu xuống thấp thoáng vài phần làm nũng của nữ nhi.
"Con không từ hôn, hắn sẽ nhớ ân tình này của con. Nhưng nếu con từ hôn, hắn sẽ ghi hận con cả đời. Phụ thân, nếu là phụ thân, phụ thân muốn hắn nhớ ân hay nhớ hận?”
Lời này nghe qua tuy có phần thẳng thắn nhưng ngẫm kỹ lại quả thật rất có lý.
Con người ta một khi rơi vào đường cùng, nếu con giẫm lên hắn một cước, hắn có thể nhớ con cả đời. Nhưng nếu con đưa cho hắn một ngụm nước, hắn cũng có thể nhớ ân tình ấy cả đời.
Cho dù ngụm nước ấy chẳng thấm vào đâu, không cứu nổi mạng hắn, cũng chẳng thể xoay chuyển được thế cục của hắn.
Trên đời này, người thuê hoa trên gấm nhiều vô kể, nhưng kẻ đưa than giữa ngày tuyết lạnh lại hiếm hoi chẳng khác nào sao sớm.
Cuối cùng, Thượng thư đại nhân không nói thêm gì nữa. Ông đưa mắt nhìn phu nhân một cái, rồi lắc đầu, xoay người rời đi.