Cửu Thiên Tuế Lại Quấn Lấy Ta
Ngươi Một Kẻ Hoạn Quan, Sao Xứng Đôi Với Ta
"Đừng… Ta đau quá… Giang Hữu Trạch!"
Tự Yên mơ màng mở mắt, đập vào mắt nàng là màn trướng gấm màu tía sẫm trong khuê phòng mình. Ngọn nến hoa sen đang chập chờn cháy, hắt lên thứ ánh sáng ấm áp khắp căn phòng.
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Nha hoàn Lăng Hà bưng chậu đồng, vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Người sốt cao suốt ba ngày, phu nhân sắp lo đến chết khiếp, đã ngất đi tỉnh lại mấy bận."
Tự Yên chống người định ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Trán và sau lưng nàng vẫn còn rịn mồ hôi lạnh, đầu ngón tay khẽ run lên.
Nàng sốt cao liên tục suốt ba ngày, cũng chìm trong ác mộng suốt ba ngày ấy. Trong mộng, nàng hết lần này đến lần khác bị Giang Hữu Trạch làm nhục, giày vò, cuối cùng còn bị treo trên lầu thành.
Cảm giác đau đớn cùng nỗi sợ hãi mãnh liệt ấy dẫu có tỉnh lại, vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng. Mọi cảnh tượng đều quá đỗi chân thật, khiến nàng không thể xem đó chỉ là một cơn ác mộng đơn thuần.
Lăng Hà đỡ nàng dựa vào đầu giường, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng.
"Tiểu thư, người đã khá hơn chút nào chưa? Trong bếp vẫn đang hâm thuốc, nô tỳ lập tức sai người bưng tới ngay."
Tự Yên nhìn sắc trời qua ô cửa sổ khép hờ, giọng nói vẫn còn khàn đặc sau cơn sốt cao.
"Lăng Hà, Giang Hữu Trạch… hắn thế nào rồi?"
Bàn tay đang cầm khăn của Lăng Hà thoáng khựng lại, nàng ấy cẩn thận dò xét sắc mặt nàng.
"Tiểu thư, Giang công tử hôm qua đã chịu cung hình rồi, bảy ngày sau sẽ phải nhập cung…"
Thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình càng lúc càng khó coi, giọng nói của nàng ấy cũng dần nhỏ xuống. Những lời còn lại nghẹn nơi cổ họng, không biết có nên nói tiếp hay không.
Từ nhỏ, tiểu thư đã cùng Giang công tử thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Ba ngày hôn mê vừa qua, tiểu thư đã gọi tên Giang công tử không biết bao nhiêu lần. Lúc cơn sốt nặng nhất, tiếng gọi ấy thê lương đến mức nàng nghe mà muốn rơi nước mắt.
Nhưng Giang gia phạm tội mưu nghịch, tội tru di cửu tộc, ai dám dính vào dù chỉ một chút?
Kẻ nào dính vào, kẻ đó phải chết.
Lăng Hà cắn nhẹ môi dưới, rốt cuộc vẫn nói nốt phần còn lại.
"Tiểu thư, lão gia đã căn dặn, từ nay phủ chúng ta và Giang gia không còn nửa phần quan hệ."
Tự Yên ôm ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.
Những cảnh tượng trong mộng lại hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng, từng cảnh từng cảnh, tựa như vừa mới xảy ra.
Nàng đã nhìn thấy khuôn mặt của Giang Hữu Trạch.
Khuôn mặt mà nàng từng dùng đầu ngón tay phác họa không biết bao nhiêu lần, vậy mà trong mộng lại trở nên xa lạ đến đáng sợ. Đôi mắt vốn luôn chứa chan tình ý mỗi khi nhìn nàng, trong mộng lại trở nên âm trầm, lạnh lẽo, gần như điên cuồng. Nỗi oán hận nơi đáy mắt đậm đặc đến mức không sao tan nổi.
Hắn hận nàng.
Hận nàng vào lúc hắn khốn khó nhất, nàng lại thực sự nhẫn tâm vứt bỏ hắn.
Hận nàng khi nhắc đến hắn trước mặt người ngoài, lại dùng giọng điệu khinh miệt như thể vứt bỏ một đôi giày rách, giữa hàng mày mang theo vẻ ghét bỏ, chỉ hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ.
Hận nàng không chỉ hủy hôn, mà còn muốn gả cho người khác.
"Khanh Khanh…" Trong mộng hắn khẽ gọi bên tai nàng, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà: "Nàng có biết ta đau đến nhường nào không?"
Nàng biết.
Bây giờ nàng đã biết rồi.
Thấy tiểu thư nhà mình ngẩn ngơ nửa ngày không nói tiếng nào, Lăng Hà chỉ cho rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn sốt.
"Tiểu thư, người đừng nghĩ ngợi nữa. Giữ gìn sức khỏe quan trọng nhất."
Nàng ta nhúng khăn tay vào chậu đồng, vắt khô rồi nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ấm lên mặt Tự Yên.
"Lão gia dặn, đợi người tỉnh lại thì hãy giao ngọc bội đính ước cho ngài ấy, để ngài ấy mang đi lui hôn."
"Lui hôn?"
Phải rồi, vốn dĩ nàng cũng định đi lui hôn.
Giang gia sụp đổ, Giang Hữu Trạch thành tội nhân, mối hôn sự này không hủy thì còn giữ lại để làm gì?
Giữ lại để bản thân cũng bị kéo xuống vũng bùn hay sao?
Nàng thậm chí còn chuẩn bị xong cả những lời dùng để thoái hôn.
Kết quả chỉ vì một giấc mộng mà nàng sợ đến mức phát sốt suốt ba ngày, suýt mất toi nửa cái mạng.
Tự Yên giật phắt chiếc khăn tay ra, giọng vừa sắc vừa vang: "Ai bảo ta muốn lui hôn!"
"Tiểu thư?"
Lăng Hà bị phản ứng của nàng dọa cho giật mình, miệng há rộng đến mức gần như có thể nhét vừa một quả trứng gà.
"Nhưng… nhưng… nhưng rõ ràng mấy ngày trước người vẫn bảo muốn hủy mà."
Nàng ấy cuống đến mức nói năng lắp bắp: "Người nói Giang gia phạm tội lớn, người không thể…"
"Mấy ngày trước là mấy ngày trước! Hôm nay là hôm nay! Ta không hủy nữa! Không hủy, không hủy, không hủy!"
Tự Yên vén chăn định xuống giường, nhưng đôi chân mềm nhũn, vừa chạm đất đã suýt ngã quỵ xuống đất.
Lăng Hà nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, người đi từ từ thôi! Cơn sốt vừa mới lui, thân thể người vẫn còn yếu lắm!"
Tự Yên để nàng ấy dìu, chậm chạp lê từng bước đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Nàng đưa tay kéo ngăn dưới cùng của hộp trang điểm, mò mẫm lấy ra từ bên trong một chiếc hộp gỗ tử đàn.
Hộp không lớn, nhưng cầm trong tay lại nặng trịch, được làm từ gỗ tử đàn tiểu diệp thượng hạng. Các góc hộp đều được mài nhẵn bóng, vừa nhìn đã biết được chủ nhân nâng niu, vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Bên trong xếp gọn gàng gần hai mươi tờ ngân phiếu, cùng vài món trang sức quý giá.
Miếng ngọc bội đính ước cũng nằm ở tận đáy. Trên ngọc bội khắc hình hoa sen đồng tâm, cành lá quấn quýt, hai đóa hoa sen mọc chung một cuống, ngụ ý phu thê ân ái không rời.
Mặt sau khắc hai chữ "Giang Tự".
Tự Yên nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy, bàn tay run rẩy càng lúc càng dữ dội.
Trong mộng, Giang Hữu Trạch kẹp chặt miếng ngọc bội này giữa các ngón tay, cười nhạt hỏi nàng. Ánh mắt tựa như thấm đẫm độc dược.
"Lúc Khanh Khanh đòi hủy hôn, trả lại miếng ngọc bội này dứt khoát biết bao."
Nào chỉ là dứt khoát.
Trong mộng nàng đã làm gì?
Nàng đứng trước mặt Giang Hữu Trạch, giơ cao miếng ngọc bội ấy rồi đập mạnh xuống đất. Tiếng ngọc vỡ vang lên giòn tan lại vô cùng chói tai, đóa sen đồng tâm cũng theo đó nứt thành hai nửa.
Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, trong giọng nói ngập đầy vẻ ghét bỏ cùng khinh miệt.
"Ngươi là một tên hoạn quan, sao xứng đôi với ta."