Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã
Hạ Độc Sao?
Nội thị vừa định tiến lên đỡ chén canh trong tay Triệu Lệnh Di thì đã bị ánh mắt nàng ngăn lại.
Nàng dừng trước mặt Trâu Tử Ngôn, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười rạng rỡ đưa chén canh sang: “Trâu Quốc công, canh phải uống lúc còn nóng mới ngon.”
Trâu Tử Ngôn đưa tay nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay nàng…
[Ai bảo ngươi đi cáo trạng, hại ta phải chép sách!]
Trâu Tử Ngôn: “?”
[Uống đi, uống đi, uống cho chết ngươi luôn!]
Hắn rũ mắt nhìn chén canh vừa nhận. Đây là hạ độc sao?
Triệu Lệnh Di nhanh chóng thu tay về, ánh mắt vẫn nóng rực, chăm chú nhìn hắn, chỉ chờ xem hắn thất thố.
Dưới ánh nhìn của nàng, Trâu Tử Ngôn nhấc nắp chén, cầm muỗng múc một ngụm canh. Khi nước canh nóng ấm trôi qua cổ họng, yết hầu hắn thoáng khựng, khó lòng nhận ra, nhưng nét mặt vẫn bình thản.
Thấy hắn chẳng những không nhổ ra mà còn uống thêm vài ngụm, sắc mặt không đổi, Triệu Lệnh Di không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Đậu Khấu chưa làm theo lời nàng dặn?
Nàng còn đang thắc mắc thì Trâu Tử Ngôn ngước mắt, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của nàng.
Bốn mắt giao nhau, hắn khẽ cong môi: “Đúng như lời điện hạ nói, rất ngon.”
Thấy hắn vẫn cười được, Triệu Lệnh Di lập tức chắc mẩm Đậu Khấu chưa làm theo lời mình!
Tiểu nha đầu này làm sao vậy? Chẳng lẽ thấy Trâu Tử Ngôn xuất chúng nên không nỡ ra tay?
Lúc này, lão hoàng đế đã uống xong canh, bắt đầu giở xem xấp giấy trên bàn. Ngài chẳng đếm kỹ có đủ năm mươi bản hay không, nhưng vừa thấy nét chữ xiêu vẹo đã nhíu chặt mày.
“Lệnh Di, chữ của con sao chẳng tiến bộ chút nào thế này?”
Triệu Lệnh Di lập tức phản đối: “Phụ hoàng, sao chữ của nhi thần lại không tiến bộ?”
Là người hiện đại quen dùng thiết bị điện tử, viết được chữ bằng bút lông đến mức này, nàng đã tự hào lắm rồi.
Lão hoàng đế liên tục lắc đầu. Nét chữ xấu như vậy, sau này để người ngoài trông thấy, chỉ sợ sẽ thành trò cười cho thiên hạ.
Ngài nhìn Trâu Tử Ngôn: “Tử Ngôn, ngươi viết chữ đẹp, lúc có thời gian hãy thay trẫm dạy nha đầu này, chỉ bảo đôi chút cũng được.”
Trâu Tử Ngôn đang giao chén canh cho nội thị bên cạnh, nghe vậy liền đứng dậy đáp: “Vi thần tuân mệnh.”
Lão hoàng đế chợt nhớ ra vài việc, lại cùng hắn bàn bạc.
Triệu Lệnh Di ngồi một lúc, thấy hai người chỉ nói chuyện triều chính, nghe đến buồn ngủ, bèn ngáp rồi đứng dậy ra ngoài.
Vừa bước khỏi ngự thư phòng, nàng đã kéo Đậu Khấu lại hỏi: “Ta bảo ngươi cho nửa hũ muối vào canh, sao ngươi không cho?”
Đậu Khấu ngẩn ra: “Nô tì có cho mà, cả một hũ luôn đấy ạ!”
Triệu Lệnh Di chẳng tin. Nếu thật sự bỏ cả hũ muối, sao vừa rồi Trâu Tử Ngôn có thể uống nổi?
Thấy ánh mắt hoài nghi của chủ tử, Đậu Khấu cảm thấy oan ức, vội quả quyết: “Nô tì thật sự đã cho!”
Khi ấy, nghĩ nửa hũ chưa đủ sức khiến người ta khốn đốn, nàng ấy còn chu đáo bỏ thêm nửa hũ nữa.
Đúng lúc nội thị bưng chén canh ra, Triệu Lệnh Di liền gọi: “Ngươi đợi đã.”
Nội thị dừng bước, cung kính hỏi: “Thất điện hạ có gì sai bảo?”
Triệu Lệnh Di cúi mắt nhìn. Nàng nhớ phụ hoàng dùng chén sứ xanh, còn Trâu Tử Ngôn dùng chén sứ trắng.
Nàng nhấc nắp chén sứ trắng, thấy canh bên trong chỉ còn một nửa.
Đậu Khấu ghé lại nhìn, vẻ mặt ngỡ ngàng. Nàng ấy đã bỏ cả một hũ muối, sao Trâu Quốc công vẫn uống nổi?
Triệu Lệnh Di nhìn phần canh còn lại, do dự hồi lâu rồi cầm chiếc muỗng đặt bên cạnh, múc một muỗng đưa vào miệng.
“Phụt! Khụ khụ khụ…”
Canh vừa chạm lưỡi, vị mặn đắng chát đã lan khắp miệng. Gương mặt Triệu Lệnh Di nhăn nhúm, nàng cúi gập người, nhổ sạch canh xuống dưới bậc thềm.
Mặn quá, mặn đến mức nước mắt cũng trào ra.
Đậu Khấu dở khóc dở cười: “Điện hạ, sao người lại tự uống thế?”
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Triệu Lệnh Di đứng ngẩn ngơ trong gió.
[Trâu Tử Ngôn không có vị giác sao? Canh mặn như vậy, sao hắn uống nổi chứ?]
Nàng còn đang nghĩ mãi không ra thì phía sau vang lên giọng nói trong trẻo, ấm áp của hắn: “Thất điện hạ đang làm gì vậy?”
Sống lưng Triệu Lệnh Di cứng đờ, quay lại bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Trâu Tử Ngôn, nhất thời nghẹn lời.
Ánh mắt hắn lướt qua nàng rồi dừng trên chiếc muỗng trong tay. Thấy vệt đỏ nhạt trên đó, nét mặt hắn thoáng mất tự nhiên…
“Chiếc muỗng điện hạ đang cầm, chẳng lẽ là chiếc thần vừa dùng?”
Triệu Lệnh Di ngẩn ra, lúc này mới nhận thấy mình vừa dùng chiếc muỗng của hắn.
Mặt nàng nóng bừng, vội bỏ muỗng lại vào chén, cố tỏ ra bình tĩnh: “Ta chỉ xem một chút thôi.”
Trâu Tử Ngôn mỉm cười, không nói, lấy khăn tay từ trong tay áo đưa sang: “Bên miệng người vẫn còn dính canh.”
Triệu Lệnh Di chột dạ, nhận khăn lau miệng, lén nhìn hắn, thầm thắc mắc:
[Sao vừa rồi trong ngự thư phòng hắn không vạch trần mình, còn uống liền nửa chén? Chẳng sợ mặn rát cổ sao?]
Một lúc sau, nàng chậm rãi trả khăn vào tay Trâu Tử Ngôn, dẫn Đậu Khấu quay đi.
Hắn chợt cất lời: “Điện hạ, trưa mai thần sẽ đến điện Sùng Ninh.”
Triệu Lệnh Di khựng bước: “Ngươi đến điện Sùng Ninh làm gì?”
Nàng nhìn hắn, đầy khó hiểu. Trâu Tử Ngôn là nam nhân ngoài cung, đến điện của nàng làm gì?
Trâu Tử Ngôn đáp: “Bệ hạ lệnh cho thần mỗi ngày đến điện Sùng Ninh chỉ bảo điện hạ luyện chữ.”
Triệu Lệnh Di lập tức từ chối: “Không cần ngươi chỉ bảo, chữ ta rất đẹp.”
Nhưng Trâu Tử Ngôn vốn nghiêm túc trong mọi việc, huống hồ đây là lời phó thác của hoàng đế, hắn nhất định phải làm tròn.
“Thánh mệnh không thể trái.”
Chỉ một câu đã khiến Triệu Lệnh Di chẳng còn lời phản bác.
Nàng bực bội. Chép sách chưa đủ, giờ còn phải luyện chữ, thật sự coi nàng là người cổ đại mà hành hạ sao?
Nàng định mở miệng mắng, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, bao nhiêu tức giận lại tan sạch.
Nếu Trâu Tử Ngôn ngày nào cũng đến điện Sùng Ninh, chẳng phải nàng sẽ được ngắm gương mặt này ở khoảng cách gần mỗi ngày sao?
Nghĩ vậy, Triệu Lệnh Di bỗng thấy luyện chữ cũng chẳng còn khổ sở nữa.
Nàng cười rạng rỡ: “Đã vậy, trưa mai ta sẽ ở điện Sùng Ninh cung kính chờ quốc công gia giá lâm.”
…
Trở về điện Sùng Ninh, Triệu Lệnh Di nâng bình nước, uống liền ba ngụm lớn.
Đậu Khấu đứng bên cạnh muốn cười mà không dám: “Điện hạ, người cần gì phải làm khó Trâu Quốc công? Ngày mai nếu ngài ấy cố ý làm khó, người chịu thiệt vẫn là điện hạ.”
Triệu Lệnh Di chẳng cho là vậy: “Ở ngoài, ta còn kiêng nể thân phận hắn. Đợi hắn bước vào điện Sùng Ninh của ta rồi… Chưa biết ai mới là người chịu thiệt đâu.”
Vừa nói, nàng vừa tính xem ngày mai nên trêu ghẹo tên cổ hủ Trâu Tử Ngôn thế nào.
Thấy không còn sớm, Đậu Khấu định đi truyền thiện. Khi ra khỏi điện, nàng ấy chợt nhớ ra một việc, quay lại hỏi: “Điện hạ, hôm nay có cần gọi Hạ Lẫm đến hầu hạ người dùng bữa không?”
Triệu Lệnh Di xua tay: “Hôm nay không cần.”
Mai Trâu Tử Ngôn đã đến điện Sùng Ninh rồi, tối nay nàng phải nghĩ xem nên mặc váy nào, cài trâm gì, đâu có thời gian hành hạ Hạ Lẫm.
…
Đêm ấy, điện Sùng Ninh tắt đèn từ sớm. Ở một góc khác trong hoàng cung, Hạ Lẫm đợi mãi đến giờ Hợi vẫn chẳng thấy người của điện Sùng Ninh đến tìm.
Hắn nhìn đăm đăm gói bánh quế hoa trên bàn, ánh mắt u tối…
Nữ nhân ấy đã chán rồi sao?