Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã
Ngươi Làm Ta Đau
Triệu Lệnh Di giật mình trước hành động đột ngột của Hạ Lẫm, cổ tay cũng đau nhói. Nàng nhíu chặt mày, muốn giằng tay ra nhưng hắn nắm quá chặt, nàng chẳng thể thoát được.
“Ngươi làm ta đau!”
Hạ Lẫm vẫn không buông tay, chỉ lặp lại câu vừa rồi, ánh mắt u ám dán chặt vào tay nàng: “Nô tài là thái giám.”
Trong chốn hoàng cung này, có vô số quý nhân coi thái giám như món đồ tiêu khiển. Triệu Lệnh Di không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng. Hắn có thể nhẫn nhịn sự trêu cợt của nàng, nhưng không thể chịu nổi việc tâm trí mình bị nàng khuấy động.
Nếu Triệu Lệnh Di không chê bẩn, nhất quyết dây dưa với một thái giám, hắn cũng tuyệt đối không cam lòng làm cá nằm trên thớt, mặc người ta xẻ thịt.
“Bản cung biết.” Triệu Lệnh Di chẳng hiểu vì sao hắn cứ lặp đi lặp lại câu ấy.
Hạ Lẫm hạ giọng hỏi tiếp: “Điện hạ có biết thái giám khác nam nhân bình thường ở chỗ nào không?”
Triệu Lệnh Di cảm thấy hắn đang coi mình là kẻ ngốc: “Bản cung đương nhiên biết.”
“Điện hạ đã biết, hà tất phải tự hạ thấp thân phận, dây dưa với nô tài? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người có biết thế gian sẽ nhìn mình thế nào không?”
Theo hắn biết, gần đây bệ hạ đang có ý chọn phò mã cho nàng, trong lòng đã nhắm được người thích hợp.
Triệu Lệnh Di nhướng mày. Nếu không hiểu rõ tính tình Hạ Lẫm, nghe những lời này, có lẽ nàng đã tưởng hắn thật sự lo cho mình.
“Bản cung làm việc, xưa nay chưa từng để tâm đến ánh mắt của kẻ khác.”
Hạ Lẫm không ngờ nàng lại nói vậy, nhất thời chẳng biết đáp ra sao.
Sao lại có nữ tử như nàng chứ…
[Hơn nữa, ngươi đẹp như vậy, có miệng có tay, thiếu thứ đó thì có sao đâu.]
Nến trên giá cháy lách tách. Thoạt đầu Hạ Lẫm chưa hiểu ý nàng, đến khi nhận ra thì lập tức buông tay, vành tai nhanh chóng ửng hồng.
Triệu Lệnh Di vội rút tay về, đứng thẳng người, vừa xoa cổ tay đỏ rát vừa thầm mắng hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
Hạ Lẫm đã trải một tờ giấy tuyên mới, chấm mực rồi tiếp tục chép. Hắn cúi đầu, chẳng lên tiếng nữa, chỉ có những đường gân xanh nổi trên bàn tay cầm bút để lộ tâm tư đang cuộn trào.
Rốt cuộc nữ nhân này nghĩ những gì trong đầu?
…
Đêm đã khuya, Hạ Lẫm cuối cùng cũng chép xong hơn hai mươi bản còn lại. Khi đứng dậy, hắn thấy Triệu Lệnh Di đang tựa trên sập mềm bên cạnh, một tay cầm điểm tâm, tay kia cầm sách đọc.
“Điện hạ, nô tài đã chép xong toàn bộ.”
Triệu Lệnh Di chẳng ngẩng đầu: “Mang lại đây cho ta xem.”
Hạ Lẫm nhanh chóng dâng xấp giấy tuyên lên bằng hai tay, đầu cúi thấp, dáng vẻ khiêm nhường, kính cẩn.
Triệu Lệnh Di đặt cuốn thoại bản xuống, nhận lấy xấp giấy, giở liền mấy trang. Thấy nét chữ giống hệt chữ mình, nàng vô cùng hài lòng.
“Rất tốt.”
Nàng ngồi thẳng dậy, nhón một miếng bánh quế hoa xốp mềm, vừa định đưa vào miệng thì ánh mắt chợt dừng trên Hạ Lẫm đang quỳ trước mặt.
Thoáng do dự, nàng đưa miếng bánh đến trước mặt hắn: “Vất vả cho ngươi chép sách giúp bản cung cả đêm, thưởng cho ngươi đấy.”
Trong điện, hương trầm nghi ngút, ánh nến chập chờn. Vòng vàng trên cổ tay nàng trượt xuống, chạm vào vòng ngọc, ngân lên một tiếng trong trẻo.
Hạ Lẫm nhìn chằm chằm bàn tay đang nhón miếng bánh, yết hầu khẽ động, nhưng cả người vẫn căng cứng, chẳng nhúc nhích.
Triệu Lệnh Di tưởng hắn chưa nhìn thấy, bèn đưa bánh lại gần hơn: “Ăn đi.”
Hạ Lẫm vẫn không động đậy. Hắn chẳng thích đồ ngọt, những thứ như miếng bánh trước mắt, hắn chưa từng đụng đến.
Triệu Lệnh Di nghiêng người nhìn hắn, giọng trêu cợt: “Sao vậy, phải để bản cung dùng miệng mớm thì ngươi mới chịu ăn sao?”
Nghe vậy, Hạ Lẫm cũng nhớ đến chuyện đêm ấy: “Nô tài không…”
Nhân lúc hắn mở miệng, Triệu Lệnh Di liền nhét miếng bánh vào.
Hạ Lẫm giật mình lùi lại, vị ngọt của bánh quế hoa lập tức lan khắp khoang miệng. Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng.
“Còn không nuốt xuống?”
Hạ Lẫm lập tức nuốt miếng bánh ngọt ngấy, đầu lưỡi vô thức lướt qua bờ môi vừa chạm vào ngón tay nàng.
Ngọt đến phát ngấy… nhưng lại chẳng đáng ghét.
Triệu Lệnh Di mỉm cười nhìn hắn: “Ngon đúng không?”
Hắn khàn giọng đáp: “Ừm.”
Thế là khi Hạ Lẫm rời điện Sùng Ninh, Triệu Lệnh Di còn bảo Đậu Khấu gói phần bánh quế hoa còn lại cho hắn mang về ăn.
Đêm ấy, về đến nơi ở, Hạ Lẫm thay y phục, chuẩn bị lên giường ngủ, ánh mắt lại vô tình lướt qua gói giấy dầu trên bàn.
Như bị ma xui quỷ khiến, hắn bước đến mở gói giấy, lấy một miếng bánh quế hoa bỏ vào miệng.
Chỉ một miếng đã ngọt đến phát ngấy.
Hạ Lẫm nhíu mày nhổ ra, lại uống hết một ấm nước mới xua được vị ngọt ngấy khó chịu.
…
Hôm sau, Triệu Lệnh Di ôm xấp giấy dày cộp đến ngự thư phòng tìm lão hoàng đế để nộp phần chép phạt, nhưng bị nội thị giữ lại ngoài cửa.
“Thất điện hạ, Bệ hạ đang bàn chuyện quan trọng với Trâu Quốc công, xin người đợi một lát.”
Biết Trâu Tử Ngôn cũng ở bên trong, Triệu Lệnh Di tức đến nghiến răng, thầm nghĩ:
[Nếu không phải hắn mách lẻo, mình đâu đến mức bị phạt chép sách.]
Nảy ra một kế, nàng khẽ dặn Đậu Khấu bên cạnh: “Ngươi mau đến ngự thiện phòng lấy hai chén canh, trong đó một chén… nghe rõ chưa?”
Đậu Khấu tỏ vẻ khó xử: “Điện hạ, làm vậy e không ổn đâu?”
Lỡ bệ hạ phát hiện, điện hạ lại phải chép sách nữa mất.
Triệu Lệnh Di quyết phải trả mối thù này, lập tức thúc giục: “Không sao, ngươi mau đi đi.”
Đậu Khấu chẳng còn cách nào khác, đành vội chạy về phía ngự thiện phòng.
Chẳng mấy chốc, nội thị ra mời Triệu Lệnh Di vào: “Thất điện hạ, Bệ hạ và Trâu Quốc công đã bàn việc xong, mời người vào trong.”
Triệu Lệnh Di mỉm cười gật đầu, lấy cớ chỉnh lại y phục để nán lại, đợi Đậu Khấu trở về mới bưng hai chén canh vào ngự thư phòng.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
Hành lễ với lão hoàng đế xong, nàng liếc nhìn Trâu Tử Ngôn đang ngồi một bên. Hôm nay hắn mặc bạch bào, dung mạo vốn tuấn tú càng thêm nho nhã.
Bắt gặp ánh mắt nàng, hắn khẽ cong môi cười.
Triệu Lệnh Di hừ lạnh trong lòng, coi như không thấy.
Lão hoàng đế nhìn đồ trên tay nàng, kinh ngạc hỏi: “Lệnh Di, con cầm gì thế?”
“Hôm qua nhi thần nếm món canh của ngự thiện phòng, thấy hương vị rất ngon nên hôm nay sai người lấy hai chén mang đến cho phụ hoàng thưởng thức.”
Lão hoàng đế chẳng ngờ con gái lại có lúc chu đáo đến vậy. Ngài liếc Trâu Tử Ngôn, ánh mắt có phần khoe khoang, rồi quay sang ái nữ: “Lệnh Di có lòng rồi.”
Triệu Lệnh Di bước lên, dâng chén canh bên trái cho phụ hoàng, sau đó nhìn Trâu Tử Ngôn, dịu giọng nói: “Vừa hay Trâu Quốc công cũng ở đây, ngươi cùng nếm thử nhé?”
Trâu Tử Ngôn định khéo léo từ chối, nhưng lão hoàng đế ngồi phía trên đã lên tiếng: “Hiếm khi Lệnh Di có lòng hiếu thảo như vậy, Tử Ngôn, ngươi cũng nếm thử đi.”
Hắn đành nhận lời: “Vậy thần xin đa tạ điện hạ.”
“Đó là việc nên làm, Trâu Quốc công khách khí rồi.”
Nụ cười Triệu Lệnh Di càng thêm đậm, nàng bưng chén canh còn lại, từng bước tiến về phía Trâu Tử Ngôn…