Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã
Liếc Mắt Đưa Tình Cho Người Mù Xem
Ngày hôm sau, vừa qua giờ Tỵ, Trâu Tử Ngôn đã đến điện Sùng Ninh.
Cung nhân đứng hầu ngoài cửa cung kính thưa: “Thất điện hạ đã đợi trong điện từ sớm, Quốc công gia cứ vào trong.”
Trâu Tử Ngôn khẽ gật đầu.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm khắc, chiếu vào trong điện. Hắn nâng chân bước qua ngưỡng cửa, chưa thấy người đã ngửi thấy một làn hương trầm quen thuộc vẫn thường phảng phất trên người Triệu Lệnh Di.
Nàng đang đứng trước án thư trong điện, nghe tiếng bước chân liền ngước mắt nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của hắn.
Trâu Tử Ngôn thoáng ngẩn ra. Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một bộ váy áo sắc tím hắn chưa từng thấy trước đây, đai lưng ôm lấy vòng eo thon gọn. Cả người nhìn thoáng qua có chút khác biệt so với thường ngày, nhất là đôi môi được điểm tô đậm hơn, càng thêm vài phần rực rỡ.
Thấy hắn thất thần, Triệu Lệnh Di vô cùng hài lòng. Quả không uổng phí công nàng chọn y phục suốt buổi tối, lại dậy sớm sửa sang, trang điểm lâu đến vậy.
Nàng thong thả đến trước mặt hắn, khẽ phất tay áo rộng, mỉm cười rạng rỡ: “Trâu Tử Ngôn, hôm nay ta có đẹp không?”
“Tay áo quá rộng, không tiện luyện chữ.”
Triệu Lệnh Di bĩu môi: “Ngươi cứ nói có đẹp hay không đi.”
Trâu Tử Ngôn chẳng đáp lời nàng, mà chỉ đi đến bên án thư, đặt xấp mẫu chữ đã chuẩn bị sẵn trong tay xuống: “Đã đến giờ Ngọ, điện hạ có thể luyện chữ rồi.”
Phản ứng ấy quả thật nhạt nhẽo, vô vị.
Triệu Lệnh Di: “…”
Đúng là liếc mắt đưa tình với người mù.
Khi Đậu Khấu bưng trà bánh vào, nàng ấy chỉ thấy Trâu Quốc công đang ngồi trên chiếc sập mềm mà thường ngày điện hạ thích nhất, tay cầm một quyển sách đọc.
Còn điện hạ nhà mình lại cắm cúi luyện chữ trước án thư, tay áo của bộ y phục xinh đẹp đã được xắn lên tận khuỷu tay, trông vô cùng tội nghiệp.
Đậu Khấu không khỏi xót xa: “Điện hạ luyện chữ vất vả rồi, uống ngụm trà, nghỉ một lát đi ạ.”
Triệu Lệnh Di ngẩng đầu nhìn, thấy bánh ngự thiện phòng mang đến hôm nay là bánh hoa đào, đôi mắt lập tức sáng lên.
Nhưng nàng vừa định đặt bút thì phía sau đã vang lên giọng Trâu Tử Ngôn, bình thản: “Đang luyện chữ, sao có thể phân tâm?”
Triệu Lệnh Di: “…”
Chỉ là uống ngụm trà thôi mà.
“Viết xong rồi uống.”
Triệu Lệnh Di chẳng thèm quan tâm, vừa đưa tay định lấy thì ngay sau đó một chiếc thước đã gõ nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của nàng.
Tuy không đau, Triệu Lệnh Di vẫn giật mình, đột ngột quay lại nhìn hắn. Chiếc thước to như vậy, hắn lấy từ đâu ra?
Chạm phải ánh mắt nghiêm khắc, chẳng chút nể nang của Trâu Tử Ngôn, nàng bực bội: “Phụ hoàng bảo ngươi đến dạy ta viết chữ, ngươi chỉ đưa hai tờ mẫu chữ rách này cho ta chép theo thôi sao?”
Nghe thấy giọng điệu bất mãn của nàng, Trâu Tử Ngôn đặt sách xuống, kiên nhẫn hỏi: “Điện hạ muốn thần dạy thế nào?”
Triệu Lệnh Di đáp ngay: “Đương nhiên là cầm tay dạy rồi!”
Lời vừa thốt ra, trong điện chợt im lặng.
Ngay khi nàng tưởng hắn sẽ chẳng có phản ứng gì nữa, Trâu Tử Ngôn đã đứng dậy.
Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, hắn chậm rãi đến phía sau, hương mực tùng thanh khiết theo đó bao lấy nàng. Hắn khẽ khom lưng, lồng ngực gần như áp sát lưng nàng, bàn tay thon dài phủ lên bàn tay mềm mại đang cầm bút.
Sống lưng Triệu Lệnh Di lập tức cứng đờ. Nhìn bàn tay hắn, nàng chẳng thể tin Trâu Tử Ngôn thật sự chịu cầm tay dạy mình.
Giọng hắn trầm hơn thường ngày vài phần: “Cầm bút đừng dùng sức quá mạnh.”
Hơi thở khi hắn nói lướt qua vành tai khiến tai nàng nóng bừng, bàn tay cầm bút cũng hơi run.
[Giọng nói này cũng quá quyến rũ rồi.]
Bàn tay Trâu Tử Ngôn đang nắm lấy tay nàng khẽ khựng. Hắn không hiểu, quyến rũ là ý gì?
Sau thoáng phân tâm, hắn dẫn tay nàng viết nét đầu tiên: “Nét ngang phải bằng, nét sổ phải thẳng. Điện hạ hạ bút đừng do dự.”
Triệu Lệnh Di chỉ cảm thấy bờ môi hắn sắp chạm vào vành tai mình, thật quá gần.
Nhịp tim nàng không kiểm soát nổi mà đập dồn dập, chỉ cảm thấy tông giọng cố ý hạ thấp ấy lại càng khiến nàng thêm mê mẩn…
[Giọng nói này của người này nghe mà tai muốn mang thai luôn rồi.]
Hơi thở Trâu Tử Ngôn thoáng ngưng, những ngón tay phủ trên tay Triệu Lệnh Di khẽ cứng đờ.
Giọng hắn lập tức căng lên: “Tập trung.”
Triệu Lệnh Di quay nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô tội: “Ta rất tập trung mà.”
[Ta còn chưa nói câu nào, không tập trung ở đâu chứ?]
Yết hầu Trâu Tử Ngôn khẽ lăn lên xuống. Hắn nhìn nàng, ấp úng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ rũ mắt che đi những gợn sóng nơi đáy mắt, dẫn tay nàng tiếp tục hạ bút xuống.
Bờ môi mỏng mím chặt, hắn không nói nữa.
Triệu Lệnh Di mặc hắn nắm tay luyện chữ, thật ra đến chữ gì vừa viết xuống nàng cũng chẳng hề biết. Hơi thở hắn phả bên tai khiến nàng tê dại, còn mê mẩn hơn cả giọng nói vừa rồi.
[Hơi thở của Trâu Tử Ngôn nghe như đang phát tình vậy.]
Bàn tay hắn đột ngột siết lại, đầu bút đè mạnh xuống giấy tuyên, vết mực lập tức loang thành một mảng lớn.
Triệu Lệnh Di không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn Trâu Tử Ngôn.
Nàng quay lại quá đột ngột, Trâu Tử Ngôn không kịp lùi tránh, bờ môi ấm nóng vô tình mà lướt qua trán nàng.
Hương mực tùng hoà lẫn với hơi thở thanh khiết phả vào giữa lông mày, nơi môi hắn vừa chạm còn vương cảm giác mềm mại, ấm áp. Hàng mi Triệu Lệnh Di run lên dữ dội, hơi thở đột ngột ngưng lại, đầu óc trống rỗng, nàng bất giác nuốt nước bọt.
Trâu Tử Ngôn cũng cứng đờ người, yết hầu trượt mạnh một cái.
Hương trầm trong điện như bỗng trở nên đặc quánh, quấn quýt giữa hai người. Chẳng biết ai lùi ra xa một chút trước, chỉ thấy khoảng cách vừa giãn đôi chút, hơi thở hỗn loạn của cả hai vẫn còn đan xen.
Lúc Trâu Tử Ngôn rũ mắt, vừa vặn bắt gặp Triệu Lệnh Di đang ngẩng đầu nhìn mình. Ánh mắt như chất vấn, lại xen chút ngạc nhiên.
Bờ môi mỏng của hắn khẽ mở, muốn nói lời tạ tội nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thốt ra được từ nào. Hắn thầm trách mình, lẽ ra không nên thất lễ, đến gần nàng như vậy.
Nơi vừa được hôn trên trán Triệu Lệnh Di nóng bừng như lửa đốt, tay cầm bút khẽ run, nhịp tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trâu Tử Ngôn buông bàn tay đang nắm lấy Triệu Lệnh Di ra.
Triệu Lệnh Di lập tức túm lấy tay áo hắn, chỉ sợ người trước mặt chạy mất.
“Điện hạ…”
Hắn chưa nói hết đã bị nàng cắt ngang.
“Ngươi hôn ta.”
Trâu Tử Ngôn: “…”
Triệu Lệnh Di ngẩng mặt nhìn hắn, gương mặt rạng rỡ ý cười: “Trâu Tử Ngôn, vừa rồi ngươi hôn ta.”
“Là thần thất lễ.” Hắn định hành lễ tạ tội, nhưng tay vừa nâng lên đã bị nàng giữ lại.
Triệu Lệnh Di nắm chặt cổ tay hắn, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh: “Ta đâu có để ý, có điều… ngươi hôn ta thêm một cái được không?”
[Tốt nhất là kiểu hôn môi ấy!]
Yết hầu Trâu Tử Ngôn khẽ chuyển động, vành tai thoáng ửng lên một mảng hồng, gần như khó nhận ra. Xưa nay gặp chuyện hắn đều điềm tĩnh, nhưng lúc này lại chẳng biết phải ứng phó ra sao.
“Điện hạ đừng trêu cợt thần nữa.”
Triệu Lệnh Di liền kéo tay hắn áp lên ngực mình: “Rõ ràng ngươi hôn ta, giờ lại bảo ta trêu cợt ngươi…”
[Làm gì có kiểu lý lẽ như vậy!]
Qua lớp y phục, Trâu Tử Ngôn cảm nhận được nhịp tim dồn dập của nàng. Nhưng thứ khiến hắn chẳng thể phớt lờ lại là cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay, như đang nhắc hắn rằng…
Người trước mặt đã không còn là tiểu cô nương chỉ cao ngang hông hắn ngày trước.
Triệu Lệnh Di nhìn hắn đầy vô tội: “Trâu Tử Ngôn, ngươi làm lòng ta rối loạn rồi, không thể cứ thế mà bỏ đi được.”