DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã

Ngươi Làm Phò Mã Của Ta Nhé?

1623 từ

“Một nơi rất hay?”

Trâu Tử Ngôn rũ mắt nhìn tiểu cô nương say khướt trước mặt, nghĩ nàng hẳn đã bị Ngũ công chúa lừa gạt đến đây.

Hắn kiên nhẫn hỏi: “Điện hạ có biết đây là nơi nào không?”

Triệu Lệnh Di đáp chẳng cần nghĩ ngợi: “Tất nhiên là nơi tầm hoa thưởng nguyệt, vui chơi hưởng lạc rồi!”

Ánh mắt Trâu Tử Ngôn chợt trầm xuống. Hay cho một nơi vui chơi hưởng lạc.

Hắn vừa định lên tiếng trách mắng, lại thấy chiếc trâm ngọc mình tặng đang cài xiêu vẹo trên mái tóc Triệu Lệnh Di, cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài: “Vi thần đưa điện hạ hồi cung.”

“Không cần!” Triệu Lệnh Di túm lấy tay áo hắn, ngẩng khuôn mặt ửng hồng vì men say lên, liên tục lắc đầu, giọng nũng nịu mà ngập ngừng: “Ta còn chưa… chưa học được cách khiến nam nhân yêu mình.”

Một cơn gió thổi qua khiến Trâu Tử Ngôn nghe không rõ. Hắn khẽ nhíu mày, nàng nói muốn học gì cơ?

Triệu Lệnh Di càng nói càng hăng, quên hẳn cả chuyện muốn đi nhà xí, một lòng chỉ muốn quay lại học tiếp.

Nào ngờ vừa xoay người, nàng đã lảo đảo, suýt ngã nhào.

Trâu Tử Ngôn thoáng do dự rồi cởi áo ngoài khoác lên người nàng, sau đó bế bổng nàng lên: “Thứ cho vi thần thất lễ.”

Triệu Lệnh Di vừa định làm ầm ĩ, nhưng ngửi thấy hương mực tùng nồng nàn, cả người liền thư thái, trong lòng thích thú vô cùng. Nàng vô thức vòng tay ôm cổ Trâu Tử Ngôn, vùi chóp mũi vào hõm cổ hắn, vừa cọ vừa hít hà.

[Thật thơm, dễ chịu thật đấy.]

Trâu Tử Ngôn bỗng khựng người, cánh tay siết lại đôi chút.

Đúng lúc ấy, thuộc hạ quay về. Trông thấy cảnh này còn tưởng nữ nhân không biết điều nào đang rúc vào lòng chủ tử, đến khi nhận ra thất công chúa thì ngẩn người, ngỡ mình nhìn nhầm: “Gia, đây là Thất công chúa điện hạ sao?”

Trâu Tử Ngôn không đáp, chỉ trầm giọng căn dặn: “Tìm Ngũ công chúa, hộ tống điện hạ về phủ.”

Thuộc hạ đáp: “Rõ!”

~

Trên xe ngựa, Trâu Tử Ngôn đặt nàng ngồi ngay ngắn, còn mình lùi sang một bên, giữ khoảng cách đúng mực.

Nào ngờ Triệu Lệnh Di lại nhích đến, nhất quyết muốn ngồi sát hắn.

Một người lùi, một người tiến. Mãi đến khi Trâu Tử Ngôn bị dồn vào góc xe, không còn đường tránh, Triệu Lệnh Di liền vươn tay choàng qua vai, cả người rúc vào lòng hắn.

Trong xe, hương mực tùng quyện với hơi rượu. Trâu Tử Ngôn vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng vì có thêm một thân thể mềm mại, kiều diễm trong lòng nên toàn thân căng cứng.

Đầu óc Triệu Lệnh Di choáng váng, nàng mơ màng hỏi: “Trâu Quốc công, chúng ta đi đâu thế?”

Giọng Trâu Tử Ngôn trầm hơn thường lệ: “Về cung.”

Vừa nghe vậy, Triệu Lệnh Di đã liên tục lắc đầu: “Ta không trở về cung.”

[Lát nữa lão hoàng đế gặp ta, lại muốn ban hôn cho ta với Tô Diên Tự cho xem!]

Trâu Tử Ngôn bật cười: “Điện hạ không thích Tô Diên Tự sao?”

Triệu Lệnh Di lắc đầu, ngẩn ngơ nhìn yết hầu hắn, thầm nghĩ:

[Tô Diên Tự quả thật rất tuấn tú, nhưng chuyện thành thân thì ta đã có người khác trong lòng.]

Trâu Tử Ngôn mỉm cười, không nói. Tâm tư thiếu nữ quả thật khó đoán.

Đúng lúc này, xe ngựa đột ngột dừng lại. Triệu Lệnh Di không bám chắc, liền nhào về phía trước. Trâu Tử Ngôn vội đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo trở lại.

Triệu Lệnh Di va vào lồng ngực hắn, mũi đau điếng.

Nhưng hơn cả cơn đau ấy, nàng lại để ý đến bàn tay đang đặt trên eo mình. Qua lớp y phục, hơi nóng từ lòng bàn tay Trâu Tử Ngôn vẫn truyền đến rõ rệt, nóng đến mức khiến cả người nàng bủn rủn.

Bên ngoài vang lên tiếng phu xe: “Gia, vừa có đứa trẻ chạy vụt qua. Hai người có bị xóc không ạ?”

Trâu Tử Ngôn trầm giọng đáp: “Không sao.”

Hắn vừa dứt lời, Triệu Lệnh Di đã tủi thân ngẩng đầu, chóp mũi hơi ửng hồng, đôi mắt ngấn nước: “Đau.”

Trâu Tử Ngôn nhíu chặt mày, đưa tay đỡ mặt nàng, chăm chú xem xét chỗ đau.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng mà nghiêm túc của hắn, Triệu Lệnh Di không kìm được nuốt nước bọt.

[Lại còn vuốt ve mặt mình nữa kìa!]

Động tác Trâu Tử Ngôn chợt khựng. Nhận ra cử chỉ của mình không thỏa đáng, hắn định rụt tay về, nào ngờ cổ tay đã bị nàng giữ chặt.

Hắn nghi hoặc nhìn nàng.

Triệu Lệnh Di như bị ma xui quỷ khiến, ghé lại gần, áp má vào mu bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng cọ cọ.

Trâu Tử Ngôn đột ngột rụt tay về, vành tai thoáng ửng hồng.

Mượn hơi rượu, Triệu Lệnh Di càng thêm táo tợn. Nàng víu lấy vai hắn, rướn người lên, hơi thở phả bên cổ, giọng mềm mại: “Trâu Tử Ngôn, ngươi làm phò mã của ta nhé?”

Đồng tử Trâu Tử Ngôn chợt co lại. Hắn chẳng nghĩ nàng sẽ nói ra những lời ấy, hơi thở phả bên cổ khiến làn da nơi đó cũng ửng hồng.

Hắn đưa tay giữ lại cái đầu đang rúc loạn của nàng, giọng hơi khàn: “Điện hạ, người say rồi.”

“Ta không say!” Triệu Lệnh Di phản bác.

Để chứng minh mình không say, nàng còn thẳng lưng, bấu chặt vai Trâu Tử Ngôn, mượn lực trèo lên ngồi trong lòng hắn, bắt đầu ăn vạ: “Ta thích ngươi mà, ngươi làm phò mã của ta đi.”

Trâu Tử Ngôn không giằng co, chỉ sợ nàng ngã nên vẫn đưa tay hờ đỡ sau lưng, giọng dịu dàng như trước: “Điện hạ nói đùa rồi.”

Rõ ràng hắn chẳng coi những lời ấy là thật.

Triệu Lệnh Di lại vô cùng nghiêm túc: “Ta không nói đùa, ta chỉ thích ngươi thôi.”

Trâu Tử Ngôn im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Điện hạ có biết vi thần lớn hơn người bao nhiêu tuổi không?”

Triệu Lệnh Di lắc đầu.

[Ai mà biết được chứ… Năm tuổi? Tám tuổi? Hay mười tuổi?]

Trâu Tử Ngôn nói: “Vi thần lớn hơn điện hạ mười bốn tuổi.”

Ý hắn là, chênh lệch tuổi tác như vậy, sao có thể làm phò mã của nàng?

Triệu Lệnh Di lắc đầu: “Ngài chưa thành thân, ta chưa gả, sao lại không thể?”

Vì động tác quá mạnh, chiếc trâm ngọc trên tóc nàng tuột ra, rơi xuống bên chân Trâu Tử Ngôn, vang lên một tiếng “keng”.

Tiếng động ấy khiến Trâu Tử Ngôn như sực tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn đẩy nàng ra, giữ nàng ngồi lại chỗ cũ, rồi cúi xuống nhặt trâm, dịu dàng cài lại lên tóc nàng.

Hắn ôn tồn dỗ dành: “Điện hạ đừng nói lời say nữa.”

Sau một hồi quấy phá, Triệu Lệnh Di đã tỉnh táo hơn nhiều. Bị Trâu Tử Ngôn thẳng thừng từ chối, nàng tuy không phục nhưng cũng chẳng lên tiếng nữa.

[Đồ cổ hủ, chỉ hơn mười bốn tuổi thôi mà, có phải hai mươi bốn tuổi đâu chứ.]

Trâu Tử Ngôn mỉm cười, không nói. Vấn đề không nằm ở việc hắn lớn hơn Triệu Lệnh Di mười bốn tuổi, mà ở chỗ đương kim hoàng đế chỉ lớn hơn hắn sáu tuổi.

Triệu Lệnh Di nhìn hắn. Trâu Tử Ngôn là nhân vật mục tiêu đầu tiên xuất hiện sau khi nàng xuyên đến Đại Tấn, đến nay đã gần một năm. Dù nàng làm gì, giá trị chán ghét của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

Suốt một năm qua, nàng quả thật đã có cảm tình với Trâu Tử Ngôn. Dù sao hắn cũng có dung mạo đẹp, tính tình tốt, lại đối xử với nàng chu đáo, nàng muốn gì cũng được chiều theo. Nàng đâu phải người vô tình vô cảm, sao có thể không rung động?

Thích cũng không xong, ghét cũng chẳng được.

Triệu Lệnh Di quay đi, tựa đầu vào vách xe, không quấy rầy hắn nữa. Trong lòng tủi thân vô cùng, muốn khóc mà chẳng khóc nổi.

[Khó quá, thật sự khó quá mà, hu hu hu hu.]

[Số tiền thưởng chín chữ số kia, rốt cuộc bao giờ mới cầm được trong tay đây, hu hu!]

…

Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, xe ngựa bên ngoài chỉ được dừng trước cửa cung, người trên xe phải xuống đi bộ vào.

Xe ngựa của Triệu Lệnh Di vẫn đỗ ở phủ ngũ công chúa. Trâu Tử Ngôn vốn định đợi thuộc hạ đánh xe đến rồi mới tiễn nàng vào cung.

Nào ngờ nàng choáng váng dữ dội, xe ngựa xóc nảy khiến dạ dày cũng khó chịu, cứ nằng nặc đòi xuống. Lại vì chuyện bị từ chối ban nãy, nàng chẳng chịu để Trâu Tử Ngôn dìu.

Vừa bước xuống xe, Triệu Lệnh Di đã thấy trời đất quay cuồng, chân đứng không vững, mắt thấy sắp ngã nhào xuống nền đá trước cửa cung.

Trâu Tử Ngôn lập tức đưa tay định kéo nàng lại, nhưng một đôi tay khác đã vươn ra từ bên cạnh xe, vững vàng đỡ lấy hai vai nàng.

Tô Diên Tự cất lời: “Điện hạ cẩn thận.”