Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã
Nơi Tốt Để Tìm Hoa Thưởng Nguyệt
Triệu Thanh Dung vừa dứt lời, mọi người có mặt đều bất giác nín thở, nhất là những người trong phủ công chúa. Phải biết rằng, Tử Cấm vốn là người được ngũ công chúa sủng ái nhất, vậy mà giờ đây nàng ấy lại tùy tiện đem hắn tặng cho thất công chúa.
Mọi người không khỏi quay sang nhìn Tử Khâm, trong lòng cảm khái, ngậm ngùi. Được sủng ái đến mấy thì sao chứ? Ngũ công chúa chẳng phải vẫn thích là đem tặng người khác đó sao?
Sắc mặt Tử Cấm có phần khó coi, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.
Đậu Khấu chẳng buồn bận tâm người trong phủ ngũ công chúa nghĩ gì. Lúc này, nàng ấy nóng ruột như kiến bò trên chảo lửa, chỉ sợ điều mình lo lắng nhất sẽ xảy ra.
Triệu Lệnh Di không ngờ mình chỉ nhìn thêm một lần mà Triệu Thanh Dung đã muốn đem người tặng cho nàng.
Nàng gượng cười, vội xua tay, khéo léo từ chối: “Ngũ hoàng tỷ, tỷ đừng trêu muội nữa. Vừa nhìn đã biết tỷ rất thích người này, sao muội nỡ để tỷ phải nhường người mình yêu thích chứ?”
Gấm may y phục trên người Tử Cấm chính là loại gấm tiến cống tháng trước được hoàng hậu ban thưởng cho các cung, mỗi người cũng chỉ nhận được đúng một xấp.
Triệu Thanh Dung lại chẳng bận lòng. Nàng ấy không phải người keo kiệt, khắt khe, chẳng qua chỉ là một nam nhân, mất người này thì còn người khác.
Nhưng nghe lời muội muội, có vẻ nàng không vừa ý Tử Cấm.
Triệu Thanh Dung bèn hào phóng nói: “Nếu muội không thích Tử Cấm thì bên kia vẫn còn những người khác đấy. Ưng ai cứ việc dẫn đi.”
Triệu Lệnh Di nhìn theo ánh mắt nàng ấy. Đám nam nhân đứng bên kia khoác y phục đủ màu, nom còn rực rỡ hơn cả hoa xuân trong ngự hoa viên.
Sợ Triệu Thanh Dung thật sự đưa một nam sủng cho mình, nàng vội chuyển lời: “Ngũ hoàng tỷ, thật ra hôm nay muội đến tìm tỷ là có vài điều muốn thỉnh giáo. Tỷ có thể cho những người này lui ra trước được không?”
Nghe vậy, Triệu Thanh Dung liền nhớ đến những lời đồn trong kinh thành gần đây, lập tức đoán ra chuyện muội muội muốn thỉnh giáo hẳn có liên quan đến nam nhân.
Nàng ấy phất mạnh tay, cho tất cả mọi người trong viện lui ra ngoài.
Đậu Khấu cũng rời khỏi viện, lòng vừa nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng nhớ lại chuyện đêm qua, nàng ấy vẫn thấp thỏm không yên.
Thế nhưng ngay sau đó, nỗi bất an ấy đã tan biến sạch khi nàng ấy quay lại, trông thấy đủ hạng nam nhân, mỗi người một dáng vẻ, trong phủ công chúa.
Ngũ công chúa rốt cuộc nuôi bao nhiêu nam sủng trong phủ vậy? Liệu có sủng hạnh hết nổi không?
So ra mới thấy, điện hạ nhà nàng ấy đêm qua chẳng qua chỉ tìm một thái giám, động môi động miệng, gặm môi một cái mà thôi.
Thái giám khác với nam sủng, dung mạo có đẹp đến đâu cũng chỉ có thể gặm môi thôi.
So với ngũ công chúa, điện hạ nhà nàng ấy quả thật quá chừng mực rồi!
Lúc này, Triệu Lệnh Di “rất có chừng mực” đang ngồi trong hậu viện, chân thành thỉnh giáo Triệu Thanh Dung cách khiến một nam nhân chán ghét, thậm chí căm hận mình.
Triệu Thanh Dung nhìn muội muội bằng ánh mắt thương hại, cho rằng nàng không chịu nổi chuyện phụ hoàng ép hôn nên mới nghĩ ra hạ sách này.
Nàng ấy thở dài, tỏ vẻ khó xử: “Lệnh Di à, tỷ cũng muốn giúp muội lắm chứ, nhưng muội xem đấy, trong phủ tỷ toàn là nam nhân yêu tỷ đến chết đi sống lại. Chuyện khiến người ta căm ghét này… có chút khó đấy.”
Triệu Lệnh Di: “…”
Sao câu này nghe đáng đánh thế không biết?
Nàng lặng lẽ đứng dậy: “Nếu Ngũ hoàng tỷ không biết thì muội cũng xin phép không làm phiền tỷ nữa.”
Thấy muội muội khó khăn lắm mới đến thăm một chuyến mà đã định về, Triệu Thanh Dung vội nắm tay nàng: “Đừng mà! Tuy tỷ không biết cách giúp muội, nhưng tỷ biết một nơi chắc chắn có người giúp được muội!”
Mắt Triệu Lệnh Di lập tức sáng lên: “Nơi nào?”
Triệu Thanh Dung ra vẻ bí hiểm: “Ra ngoài thôi, Ngũ hoàng tỷ dẫn muội đi!”
“Đi thôi!”
…
Nửa canh giờ sau, Triệu Lệnh Di theo Triệu Thanh Dung bước xuống xe ngựa. Vừa thấy tấm biển đề ba chữ “Nam Phong Quán”, nàng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
“Ngũ hoàng tỷ, đây là nơi nào vậy?”
Triệu Thanh Dung cười rạng rỡ: “Một chốn hay để tầm hoa thưởng nguyệt, vui chơi thỏa thích.”
Chỉ một tuần trà sau, Triệu Lệnh Di đã bị hai nam nhân y phục xộc xệch, để lộ cả khuôn ngực, vây quanh rót rượu, đút cho uống. Sống hơn hai mươi năm, nàng nào từng trải qua cảnh tượng như thế, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Ngũ hoàng tỷ thật chẳng đứng đắn chút nào!
Thấy Triệu Thanh Dung ôm trái ấp phải, nàng nhíu mày: “Ngũ hoàng tỷ, tỷ bảo ở đây có người giúp được muội, người đâu rồi?”
Triệu Thanh Dung đang bận chiều chuộng hai nam nhân bên cạnh, nghe vậy liền bật cười: “Chẳng phải đang ở ngay bên cạnh muội đó sao!”
Triệu Lệnh Di lập tức cảm thấy mình bị lừa một vố.
Triệu Thanh Dung lại nghiêm túc nói: “Nam nhân hiểu nam nhân nhất. Muội muốn đối phó với nam nhân, đương nhiên phải hỏi nam nhân rồi. Người ở Nam Phong Quán từng trải, hiểu biết rộng, nhất định có thể giúp được muội.”
Nghe xong, Triệu Lệnh Di thấy cũng có lý, bèn ngồi lại, nhìn người bên trái rồi ngó người bên phải, cuối cùng lấy từ trong ngực áo ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn.
“Bản tiểu thư muốn biết làm sao để một nam nhân căm hận ta. Ai trong các ngươi có cách hay, xấp ngân phiếu này sẽ thuộc về người đó.”
Hai nam nhân trông thấy xấp ngân phiếu thì mắt sáng lên, liếc nhau một cái. Người mặc áo mỏng màu xanh chàm nhích lại gần trước: “Nếu tiểu thư muốn nam nhân ấy hận mình, hay là thử làm vài việc sỉ nhục hắn?”
Nhớ lại chuyện đêm qua, Triệu Lệnh Di nhíu mày lắc đầu: “Cách này dùng rồi, hiệu quả không tốt.”
Nam nhân mặc áo đỏ tía bên cạnh khẽ cười: “Tiểu nhân lại có một kế.”
Hắn nghiêng người lại gần, lọn tóc vương mùi phấn son lướt qua vành tai Triệu Lệnh Di: “Đâu có ai vô duyên vô cớ mà sinh lòng căm hận. Tiểu thư muốn nam nhân ấy căm hận mình, sao không thử khiến hắn yêu tiểu thư trước?”
“Khiến hắn yêu ta?” Triệu Lệnh Di thoáng ngẩn ra, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Chính là vậy.” Nam nhân áo đỏ tía rót rượu, đưa chén đến bên môi nàng. “Đợi hắn yêu tiểu thư rồi, lại tàn nhẫn ruồng bỏ hắn, tự nhiên hắn sẽ sinh lòng căm hận. Yêu càng sâu, hận càng đau.”
Triệu Lệnh Di trầm ngâm, cảm thấy lời hắn nói quả thật có vài phần đạo lý: “Ngươi nói đúng lắm!”
Nam nhân áo đỏ tía híp mắt cười, thu lấy xấp ngân phiếu trên bàn, thầm nghĩ tiền của vị tiểu thư này thật dễ kiếm.
Ngay sau đó, Triệu Lệnh Di lại nghiêm túc hỏi: “Vậy làm sao để một nam nhân yêu ta?”
Nam nhân áo đỏ tía: “…”
Thấy hắn khó xử, Triệu Lệnh Di hào phóng lấy thêm một xấp ngân phiếu từ trong ngực áo ra.
Nam nhân áo đỏ tía lập tức tươi cười rạng rỡ, lại ân cần cầm ấm rót rượu: “Muốn khiến một nam nhân yêu tiểu thư sao? Cách thì nhiều vô kể…”
…
Sau ba chén rượu, Triệu Lệnh Di đã “học thành tài” lảo đảo đứng dậy đi tìm nhà xí.
Nào ngờ vừa ra khỏi nhã gian, xuống cầu thang, nàng đã lạc mất phương hướng, đành men theo những cột hành lang chạm trổ ở hậu viện Nam Phong Quán, mò mẫm đi tới.
“Nhà xí… rốt cuộc ở đâu chứ…”
Nàng lẩm bẩm, chỉ thấy cảnh vật trước mắt chao đảo dữ dội.
“Tiểu điện hạ?”
Một giọng nói thanh nhã, ấm áp bất chợt vang lên khiến Triệu Lệnh Di giật mình trượt chân, cả người chúi về phía trước.
Cơn đau nàng tưởng sẽ phải chịu không hề ập đến. Trái lại, nàng ngã vào một vòng tay ấm áp, hương mực tùng quen thuộc thoảng vào mũi.
Nàng ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt ôn hòa như ngọc của Trâu Tử Ngôn. Khoảng cách gần đến mức nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn hiện lên rõ mồn một.
“Trâu quốc công?” Triệu Lệnh Di ghé lại hít sâu mùi hương trên người hắn, rồi chớp mắt: “Sao ngươi… lại ở đây?”
Trâu Tử Ngôn hơi cứng người. Ngửi thấy mùi rượu, hắn khẽ nhíu mày, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra: “Thần đến làm công vụ. Sao điện hạ lại ở chốn này?”
Nam Phong Quán chẳng phải nơi đứng đắn, Triệu Lệnh Di vốn không nên xuất hiện ở đây.
“Ngũ hoàng tỷ nói có một nơi rất hay, nên ta theo tỷ ấy đến đây!”
Triệu Lệnh Di loạng choạng đứng vững lại, dẩu môi cười khẽ, còn đắc ý ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy bản thân giờ đây quả thật đã từng trải biết bao.