Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã
Một Miếng Cũng Không Cho Ăn
Bàn tay đang vươn ra của Trâu Tử Ngôn khựng giữa không trung, một góc áo bào tím tung lên trong gió. Ánh mắt hắn dừng trên đôi tay Tô Diên Tự đang đỡ Triệu Lệnh Di. Khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa như thường lệ, nhưng sắc mắt đã sẫm đi vài phần.
Tô Diên Tự phụng mệnh vào cung, cũng chẳng nghĩ lại gặp Triệu Lệnh Di bước xuống từ xe ngựa của Trâu quốc công ngay trước cửa cung, dáng vẻ còn đang say khướt.
Triệu Lệnh Di túm lấy tay áo hắn, cảm thấy giọng nói này hơi quen. Nàng ngẩng đầu muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng mắt vẫn mơ hồ, đành nhón chân ghé lại gần thêm đôi chút.
Gương mặt kiều diễm bất chợt kề sát khiến Tô Diên Tự cứng đờ cả người. Khoảng cách gần đến mức hắn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nàng, dường như còn quyện cả hương trầm trên người nàng.
Một cơn gió thổi qua, Triệu Lệnh Di tỉnh rượu được phân nửa, cũng nhìn rõ gương mặt môi hồng răng trắng trước mắt.
[Là Tô Diên Tự à.]
[Đẹp trai thật đấy, hay là nhân lúc đang say, lén sờ vài cái nhỉ?]
Yết hầu Tô Diên Tự khẽ chuyển động. Hắn lập tức nhớ đến lời nói về suy nghĩ thẳng thừng muốn hắn làm ấm giường của Thất công chúa trong cung yến hôm qua, lòng bàn tay đang đỡ vai nàng bỗng nóng ran.
Rõ ràng biết mình nên tránh, nhưng thấy Triệu Lệnh Di đưa tay tới, hắn lại cứng đờ. Hai chân như mọc rễ, chẳng thể nhích nổi nửa bước, chỉ đành trơ mắt nhìn bàn tay ấy lần về phía mặt mình.
Triệu Lệnh Di nuốt nước bọt, nghĩ sắp được đường đường chính chính chiếm chút tiện nghi mà kích động đến run tay.
[Sắp sờ được rồi, sắp sờ được rồi!]
Ngay sau đó, nàng chợt thấy trời đất quay cuồng.
Trâu Tử Ngôn đã kéo nàng rời khỏi trước mặt Tô Diên Tự đúng vào lúc ấy.
Gương mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng thoắt biến mất khỏi tầm mắt khiến Triệu Lệnh Di thất vọng vô cùng.
[Ôi, con dê béo đã đến tay rồi mà một miếng cũng không được ăn.]
Nụ cười bên môi Trâu Tử Ngôn nhạt đi đôi chút. Vừa rồi nàng còn nói thích hắn, muốn hắn làm phò mã, vậy mà vừa xuống xe đã muốn sờ mặt người khác.
Thấy Triệu Lệnh Di bị kéo đi, trong lòng Tô Diên Tự dâng lên một nỗi hụt hẫng mà chính hắn cũng không giải thích được. Hắn hành lễ: “Thảo dân Tô Diên Tự bái kiến Quốc công gia.”
Trâu Tử Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua người hắn rồi dừng lại trên gương mặt, nhớ đến những lời đồn ngoài phố. Ai nấy đều nói thám hoa lang khoa này phong thần tuấn lãng, thậm chí còn hơn Trâu Quốc công năm xưa vài phần.
“Bệ hạ triệu kiến sao?”
“Vâng.” Tô Diên Tự đáp, ánh mắt lại bất giác liếc về phía Triệu Lệnh Di. Thấy hai má nàng ửng hồng vì men rượu, dung nhan càng thêm kiều diễm, khóe môi hắn không khỏi cong lên.
Nụ cười ấy tựa hoa đào tháng ba nở rộ.
Triệu Lệnh Di vừa hay nhìn sang, tiếng lòng lập tức reo lên:
[Dáng tựa chi lan ngọc thụ, cười như trăng sáng rọi vào lòng!]
[Trời đất ơi, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc kiếm cơm, sao chàng lại cứ muốn dựa vào tài học chứ?]
[Tiếc quá, nếu Tô Diên Tự vào Nam Phong Quán, ta nhất định ngày nào cũng đến ủng hộ, chỉ gọi một mình chàng thôi!]
Trâu Tử Ngôn thu hết cảnh ấy vào mắt, thản nhiên nói: “Đã là bệ hạ triệu kiến, hẳn có liên quan đến việc bổ nhiệm. Tô thám hoa chớ để bệ hạ đợi lâu.”
Nghe vậy, Tô Diên Tự mới nhớ mình phải vào cung: “Đa tạ quốc công gia nhắc nhở, thảo dân xin phép cáo từ.”
Dứt lời, hắn hành lễ với hai người rồi vội vã vào cung.
Triệu Lệnh Di luyến tiếc nhìn con cừu béo chuồn mất ngay trước mắt.
[Ôi, chỉ được ngắm chứ chẳng được ăn.]
Nàng còn đang cảm thán thì giọng Trâu Tử Ngôn vang lên phía sau: “Điện hạ cũng nên về cung rồi. Những nơi như Nam Phong Quán, nhớ kỹ không được đến nữa.”
Triệu Lệnh Di im lặng, đến khi quay lại thì đã ra vẻ nghiêm chỉnh, đĩnh đạc: “Đa tạ Trâu Quốc công nhắc nhở. Ta nhất định thành tâm hối cải, không bao giờ đặt chân đến chốn dơ bẩn ấy nữa.”
Trâu Tử Ngôn nghe vậy thì hài lòng, nghĩ nàng đã chịu nghe lời mình.
Ngay sau đó, bên tai hắn lại vang lên tiếng lòng đầy hờn dỗi:
[Không cho ta ăn, còn cản ta ăn người khác.]
[Hừ, đồ nam nhân già!]
Nụ cười Trâu Tử Ngôn cứng lại: “…”
Hóa ra chẳng lọt tai câu nào.
…
Đêm ấy, lão hoàng đế đến điện Sùng Ninh, lấy chuyện Triệu Lệnh Di uống say ngoài cung mà phạt nàng chép sách năm mươi lần.
Nàng thức đêm chép sách, vừa chép vừa mắng Trâu Tử Ngôn là kẻ thích mách lẻo, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng chép được hai mươi lần.
Hôm sau, khi Triệu Lệnh Di thức dậy thì đã giữa trưa. Nàng xoa cánh tay mỏi rã rời rồi tiếp tục chép sách, nghe tin Triệu Thanh Dung vào cung thì vô cùng kinh ngạc.
“Hôm nay đâu phải sinh thần của ai, cũng chẳng phải ngày lễ gì lớn, sao tỷ ấy lại vào cung nhỉ?”
Đậu Khấu đã nghe ngóng từ trước, bèn đáp: “Nghe nói tối qua bệ hạ cũng phạt ngũ công chúa chép sách, hôm nay hẳn là vào cung để nộp.”
Biết Triệu Thanh Dung cũng bị phạt, Triệu Lệnh Di thầm cảm thán: Trâu Tử Ngôn quả thật đối xử công bằng, chẳng bỏ sót ai.
Nhưng Triệu Thanh Dung chép sách nhanh đến vậy sao?
Nàng còn đang thắc mắc thì Triệu Thanh Dung đã xộc vào điện Sùng Ninh, lớn tiếng trách mắng: “Hay cho Triệu Lệnh Di ngươi! Ta tốt bụng dẫn ngươi đến Nam Phong Quán mở mang tầm mắt, ngươi lại mách phụ hoàng, hại ta bị phạt!”
Triệu Lệnh Di thấy oan uổng vô cùng, vội biện bạch: “Tỷ tỷ tốt của muội, đâu phải muội mách lẻo! Chính muội cũng đang phải chép sách đây này!”
Triệu Thanh Dung nghi hoặc ghé lại nhìn, thấy nàng quả thật đang chép sách thì hỏi: “Nếu không phải muội mách, sao phụ hoàng lại biết?”
Phải biết rằng, trước đây mỗi tháng nàng ấy đến Nam Phong Quán ba bốn lần, chưa từng để lộ sơ hở. Vậy mà đúng hôm qua dẫn muội muội đi cùng thì lại bị phụ hoàng phát hiện.
Triệu Lệnh Di đỡ trán thở dài: “Đương nhiên là có người khác mách với phụ hoàng rồi.”
Triệu Thanh Dung lập tức nổi giận đùng đùng: “Để bản cung biết kẻ nào không có mắt, nhất định phải lột một lớp da của hắn!”
Bàn tay cầm bút của Triệu Lệnh Di khựng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Dung: “Ngũ hoàng tỷ nói thật sao?”
“Tất nhiên!”
Triệu Lệnh Di nhướng mày: “Thật ra tỷ cũng quen người mách lẻo ấy, chính là Trâu Quốc công.”
Lời vừa dứt, trong điện Sùng Ninh bỗng yên tĩnh hẳn.
Một lúc lâu sau, Triệu Thanh Dung mới ho khẽ, tìm ghế ngồi xuống: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chép sách thôi mà. Dù sao tỷ cũng chép xong rồi, chẳng thèm chấp nhặt với người lớn tuổi như ngài ấy.”
Triệu Lệnh Di buồn cười nhìn tỷ tỷ, chẳng hiểu sao nàng ấy lại sợ Trâu Tử Ngôn đến vậy.
“Ngũ hoàng tỷ, phụ hoàng phạt tỷ chép sách bao nhiêu lần?”
Triệu Thanh Dung đón chén trà Đậu Khấu đưa tới: “Năm mươi lần.”
“Tỷ chép xong hết rồi sao?”
“Tất nhiên. Vừa nộp cho phụ hoàng xong, tỷ mới đến tìm muội đây.”
Triệu Lệnh Di lập tức sinh lòng khâm phục: “Ngũ hoàng tỷ, không ngờ tỷ chép nhanh như vậy, tận năm mươi lần đấy!”
“Đêm qua muội chỉ ngủ được hai canh giờ, đến giờ mới chép xong hai mươi lần thôi.”
Tay bưng chén trà của Triệu Thanh Dung khựng lại. Nàng ấy kinh ngạc nhìn muội muội: “Muội tự chép hết sao?”
Triệu Lệnh Di chẳng thấy có gì lạ: “Không thì còn thế nào nữa?”
Triệu Thanh Dung lập tức nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc: “Muội ngốc quá, tìm người chép thay là được rồi, sao còn tự mình chép chứ?”
Nàng ấy chẳng thể ngờ muội muội sống trong hoàng cung hơn mười năm mà tính tình vẫn thật thà đến vậy.
Triệu Lệnh Di hơi mở to mắt. Ở hiện đại, nàng đã làm học trò ngoan suốt hơn mười năm, chuyện vượt khuôn phép nhất từng làm cũng chỉ là ăn vụng mì gói trong giờ học, nên thật sự chưa từng nghĩ đến cách này.
Nàng thành thật hỏi Triệu Thanh Dung: “… Nhưng nét chữ khác nhau, nhỡ phụ hoàng phát hiện thì phải làm sao?”