DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã

Tặng Hắn Cho Muội?

1913 từ

Các đốt ngón tay Hạ Lẫm hơi trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Hắn vốn xuất thân từ gia đình quan lại quyền quý, từ nhỏ đã được nâng niu, yêu thương. Nếu không phải phụ thân bị vu oan mà chết thảm, cả nhà lại bị truy sát trên đường lưu đày, thì sao hắn phải rơi vào bước đường cùng, thay tên đổi phận, chấp nhận tịnh thân để tiến cung.

Giờ đây, liên tục bị một nữ nhân khiêu khích, nhục mạ như vậy, làm sao hắn còn có thể nhẫn nhịn? Ánh mắt hắn càng thêm phần u ám: "Thất điện hạ chớ có hối hận."

"Bản cung có gì phải hối hận?"

Triệu Lệnh Di nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Lẫm, đầu ngón chân dưới lớp tơ tằm lại thêm lực đạo, day mạnh trên đầu gối hắn. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh nến, mang theo vài phần ác ý mà ngay cả nàng cũng chẳng hề hay biết.

[Xin đấy, ta hối hận cái gì chứ? Rõ ràng là do ngươi căn bản không dám thì có.]

[Dù sao ta cũng là Thất công chúa Đại Tấn, còn ngươi chỉ là một thái giám. Nếu dám làm vậy với ta, cái đầu của ngươi cũng đừng hòng giữ được.]

Lại một lần nữa nghe thấy tiếng lòng ấy, trong mắt Hạ Lẫm thoáng tối lại. Không dám sao?

Đến việc tịnh thân hắn còn làm được, còn có chuyện gì mà không dám nữa chứ?

Còn Triệu Lệnh Di lúc này lại đinh ninh rằng Hạ Lẫm chỉ là một thái giám, tuyệt đối không dám mạo phạm nàng, nên mới đánh cược như thế.

Nghĩ đến đây, nàng định buông thêm mấy lời mỉa mai, nào ngờ Hạ Lẫm đã nâng tay đưa quả nho vào trong miệng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đột ngột nghiêng người áp tới…

Đôi môi mang theo vị ngọt của nho mạnh bạo áp lên môi nàng.

Triệu Lệnh Di trợn tròn hai mắt, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng sau gáy đã bị một bàn tay lớn giữ chặt lấy. Nước nho men theo khóe môi đang quấn quýt mà trượt xuống. Ngón tay cái của Hạ Lẫm đột nhiên bóp chặt lấy cằm nàng, lực đạo lớn tới mức gần như muốn để lại vết bầm tím.

Triệu Lệnh Di đau đớn hé miệng, nếm được vị ngọt xen lẫn chút chát cùng vị tanh như sắt.

Nàng tức đến mức run người.

[Hắn điên rồi sao! Lại thật sự dám làm vậy với ta, còn thô bạo đến thế… Không muốn sống nữa rồi sao?]

Trong mắt Hạ Lẫm thoáng hiện lên ý cười châm biếm. Hừ, hóa ra chỉ là một kẻ nhát gan, chỉ giỏi mạnh miệng.

Trong lòng hắn thoáng gợn lên một cảm xúc mà chính hắn cũng chẳng nhận ra, hắn bỗng sinh ra vài phần hứng thú với nữ nhân trước mặt.

Nhân lúc Triệu Lệnh Di còn bàng hoàng, ngẩn ngơ, Hạ Lẫm đã lùi người ra. Khóe môi rỉ một vệt máu tươi, hắn rũ mi che đi sắc tối đang cuộn trào nơi đáy mắt, giọng thản nhiên: "Thất điện hạ còn muốn nô tài tiếp tục không?"

Triệu Lệnh Di nghẹn lời. Rõ ràng chính mình mới là người làm chủ, vậy mà lúc này lại có cảm giác bị người ta nắm thóp.

Thấy giá trị chán ghét không hề tăng lên, trong lòng nàng có chút không cam lòng. Nếu cứ để Hạ Lẫm đi như vậy, chẳng phải nàng đã vô duyên vô cớ bị hắn gặm một cái vô ích sao?

Nhưng nếu để hắn tiếp tục, chẳng lẽ nàng lại phải gặm môi với hắn nữa.

Cũng may đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Đậu Khấu: "Điện hạ, thức ăn đã chuẩn bị xong, người có muốn truyền thiện ngay không ạ?"

Triệu Lệnh Di như trút được gánh nặng, lập tức đẩy Hạ Lẫm sang một bên rồi tự mình bò dậy khỏi sập mềm, vừa chỉnh sửa lại y phục xộc xệch vừa cất cao giọng hướng ra ngoài: "Truyền thiện."

Chẳng mấy chốc, cung nhân đã bày biện thức ăn xong. Đậu Khấu vào điện mời nàng dùng bữa, vừa ngước mắt đã thoáng thấy mái tóc Triệu Lệnh Di hơi rối, vài lọn buông lơi. Trong lòng giật thót một cái, nàng ấy vội nhìn sang Hạ Lẫm.

Vị thái giám kia đang quỳ một bên, khóe môi còn dính chút sắc đỏ, chẳng rõ là máu hay là nước nho, ngay cả viền cổ áo cũng bị dính bẩn.

Đậu Khấu vốn ở trong cung, đã quen nhìn người đoán việc, chỉ liếc qua liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhất thời cảm thấy trời đất như sụp đổ!

Trời đất ơi, điện hạ nhà nàng ấy tuy thích mỹ nam, nhưng trước đây cũng chưa từng thật sự làm gì, cùng lắm chỉ ngắm thêm vài lần. Sao hôm nay lại mê muội đến mức vội vàng động môi động miệng, gặm người ta thành ra nông nỗi này.

Tên Hạ Lẫm này tự dưng lại có gương mặt đẹp đẽ như thế làm gì? Đúng là tai họa, đúng là mầm họa mà!

Trước ánh mắt của Đậu Khấu, Triệu Lệnh Di vẫn thản nhiên đi đến trước bàn dùng bữa, lạnh giọng quát Hạ Lẫm: "Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau qua đây hầu hạ bản cung dùng bữa?"

Hạ Lẫm đứng dậy đi tới. Không đợi Triệu Lệnh Di lên tiếng, hắn đã quỳ xuống.

Thấy hắn còn coi như ngoan ngoãn, trong lòng Triệu Lệnh Di dễ chịu hơn nhiều. Nàng chỉ xem chuyện vừa rồi như bị chó cắn một cái, rồi nâng chén trà Đậu Khấu vừa rót lên uống.

Nào ngờ Hạ Lẫm bên cạnh đột nhiên cất lời, giọng trầm thấp: "Thất điện hạ còn cần nô tài dùng miệng đút không?"

Nghe thấy câu này, Triệu Lệnh Di suýt chút nữa phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Nàng vội nuốt xuống, chẳng ngờ lại bị sặc, cổ họng đau rát, ho đến đỏ bừng cả mặt.

Đậu Khấu vội bước lên vỗ lưng cho nàng.

Một lúc lâu sau, Triệu Lệnh Di mới dịu cơn ho. Sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng vành tai vẫn đỏ bừng. Nàng trừng mắt nhìn Hạ Lẫm: "Gắp thức ăn là được."

"Vâng." Giọng Hạ Lẫm vô cùng kính cẩn.

Không ai nhận ra ý giễu cợt trong đôi mắt đang nhìn xuống của hắn, tựa như hung thú đang âm thầm rình rập, cuối cùng cũng để lộ ra nanh vuốt.

[Giá trị chán ghét của Hạ Lẫm -5! Tiến độ hiện tại 25/100.]

Tiếng thông báo của hệ thống đột ngột vang lên.

Triệu Lệnh Di: "…"

Được lắm, cả buổi tối này coi như công cốc.

~

Đêm hôm đó, Triệu Lệnh Di trằn trọc trở mình, không sao ngủ được. Nghĩ thế nào nàng cũng chẳng thể hiểu nổi, tại sao giá trị chán ghét lại còn có thể giảm ngược như vậy.

Nàng chưa từng yêu đương, thật sự không nhìn thấu tâm tư nam nhân.

Thành ra sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn quầng thâm dưới mắt mình, Triệu Lệnh Di không nhịn được mà mắng một câu: [Nam chính cái gì chứ, toàn là lũ thần kinh!]

Trong lúc chải tóc, vấn đầu, nàng đột nhiên nhớ tới một người, có lẽ có thể tìm đến thỉnh giáo đôi điều, liền hỏi Đậu Khấu ở bên cạnh: "Dạo này ngũ hoàng tỷ có vào cung không?"

Đậu Khấu cười nói: "Bẩm điện hạ, Ngũ điện hạ đã hai tháng nay không vào cung rồi ạ."

Lần gần đây nhất Ngũ công chúa vào cung là vào sinh thần của Thái tử điện hạ.

Triệu Lệnh Di khẽ cảm thán: "Hai tháng không gặp, ta cũng có chút nhớ Ngũ hoàng tỷ rồi. Cho người chuẩn bị xe ngựa, hôm nay ta muốn xuất cung đến thăm tỷ ấy."

Nụ cười trên mặt Đậu Khấu lập tức cứng đờ: "Điện hạ, hay là người đợi thêm ít hôm. Biết đâu ngày mai Ngũ điện hạ lại vào cung."

Triệu Lệnh Di liên tục xua tay: "Không đợi nữa."

Nàng thầm nghĩ: [Ngày mai chẳng phải ngày lễ gì lớn, cũng không phải sinh thần của ai, Triệu Thanh Dung làm sao có thể vào cung được.]

Thấy không ngăn nổi Triệu Lệnh Di, Đậu Khấu chỉ đành thở dài. Nghe nói từ sau khi hòa ly Ngũ công chúa vẫn luôn nuôi nam sủng ở ngoài cung, thanh danh không mấy tốt đẹp. Nàng ấy thực sự sợ Thất công chúa nhà mình xuất cung một chuyến rồi lại bị dạy hư.

~

Nhận được tin Triệu Lệnh Di đến, Ngũ công chúa Triệu Thanh Dung vô cùng kinh ngạc, lập tức sai người mời nàng vào.

Bước vào hậu viện phủ công chúa, thấy bảy, tám mỹ nam y phục xộc xệch đang vây quanh hầu hạ Triệu Thanh Dung, Triệu Lệnh Di không khỏi cảm thán. Ngũ hoàng tỷ này của nàng vừa mới hôn môi nam tử mặc y phục màu tím kia xong, quay đầu lại đã quấn quýt lấy một nam tử mặc y phục màu xanh khác.

Nàng lập tức cảm thấy chuyến này mình quả thật đã tìm đúng người.

Thấy muội muội bước vào viện, Triệu Thanh Dung ra hiệu cho đám nam nhân xung quanh lui sang một bên, chỉ giữ lại nam tử áo tím vừa hôn môi mình ở bên cạnh hầu hạ.

Đến lúc này, Triệu Lệnh Di mới nhìn rõ dung mạo người nọ. Xét chất liệu y phục, hắn hẳn là người được sủng ái nhất trong phủ công chúa. Ngũ quan rất tuấn tú, nhất là đôi mắt ấy, chỉ có điều càng nhìn kỹ nàng lại luôn cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

Nhất thời chưa nhớ ra, nàng bèn trêu Triệu Thanh Dung: "Ngũ hoàng tỷ, mỹ nam trong kinh thành này e là đều bị tỷ gom hết về đây rồi."

Ánh mắt Triệu Thanh Dung lộ ra vẻ lúng liếng: "Mới có mấy người này, đã thấm vào đâu."

Nếu bàn về mỹ nam, thì phải kể đến Trâu Quốc công, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam thiên hạ. Nhưng hắn là tri kỷ của phụ hoàng, lại từng là tiên sinh dạy học cho các hoàng tử, công chúa. Hắn luôn giữ mình đúng mực, nghiêm cẩn tuân theo lễ nghi, nàng ấy chẳng có gan trêu chọc.

Cũng chỉ có thất muội trước mặt này, mới theo học có hai ngày, chưa từng gọi hắn một tiếng tiên sinh mà đã dám chạy theo sau Trâu Quốc công.

Trong lúc còn đang cảm thán, Triệu Lệnh Di không kìm được mà liếc nhìn nam tử áo tím kia thêm một lần nữa. Vừa hay hắn cũng nhìn sang, còn mím môi cười với nàng, làm nàng thoáng ngẩn người.

Cảnh ấy lọt vào mắt Triệu Thanh Dung, nàng ấy mỉm cười nói: "Lệnh Di, đây là Tử Cấm. Nếu muội thích, Ngũ tỷ tặng hắn cho muội."