DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã

Nhìn Thấy Khá Đưa Cơm

1638 từ

Trở về điện Sùng Ninh, Triệu Lệnh Di lấy cây trâm ngọc mà Trâu Tử Ngôn tặng ra, mân mê trong tay một hồi, càng nhìn càng thích.

Đậu Khấu thấy vậy liền cất lời khen: "Quốc công gia thật có mắt nhìn, cây trâm này vừa khéo hợp với điện hạ."

Những lời ngọt ngào như vậy ai nghe mà chẳng vui, Triệu Lệnh Di liền sai Đậu Khấu cài trâm lên tóc giúp mình.

Soi vào gương đồng, nàng không kìm được mà ngắm nghía dung mạo. Gương mặt này giống nàng ở hiện đại đến tám phần, chỉ là thân thể nàng đang mang trẻ trung hơn rất nhiều.

Lúc này, nhớ đến chuyện Triệu Lệnh Di bảo Hạ Lẫm đến điện Sùng Ninh vào giờ Tuất khi ở ngoài cửa ngự thư phòng, Đậu Khấu không khỏi lo lắng. Nàng ấy chỉ sợ điện hạ nhà mình nảy sinh tâm tư khác với Hạ Lẫm, dẫu sao vị thái giám kia có tướng mạo cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, Đậu Khấu không nhịn được mà hỏi: "Điện hạ, sao người lại bảo Hạ Lẫm đến điện Sùng Ninh?"

Triệu Lệnh Di thản nhiên đáp: "Tướng mạo hắn không tồi, nhìn cũng khá đưa cơm."

Đậu Khấu cau mày, Hạ Lẫm đâu phải món ăn ngon gì, đưa cơm ở chỗ nào chứ?

"Nhưng dẫu sao hắn cũng là thái giám. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ tổn hại đến thanh danh của điện hạ."

Nghe vậy, Triệu Lệnh Di bật cười: "Những lời bàn tán trong yến tiệc hôm nay, ngươi quên hết rồi sao? Điện hạ nhà ngươi thì còn thanh danh gì nữa."

Đậu Khấu bĩu môi: "Đó đều là những lời hồ ngôn loạn ngữ của bọn họ."

Triệu Lệnh Di rời ánh mắt khỏi gương đồng, thấy vẻ lo lắng của tiểu nha hoàn thì cười bảo: "Yên tâm, hắn sẽ không đến đâu."

Với tính khí của Hạ Lẫm, hắn hẳn sẽ coi chuyện hôm nay là một nỗi nhục nhã vô cùng, nói không chừng đã hận cả nàng rồi.

Đừng nói là giờ Tuất, cho dù có đợi đến giờ Hợi, hắn cũng sẽ không xuất hiện.

Đậu Khấu lại không nghĩ vậy. Người trong cung ai nấy đều xu nịnh kẻ thế lực, mà điện hạ nhà nàng ấy lại được bệ hạ hết mực sủng ái. Có thể lọt vào mắt xanh của điện hạ chính là phúc phận lớn biết nhường nào, tên thái giám ấy nhất định sẽ mặt dày bám lấy nàng mà ra sức lấy lòng.

Chỉ là Đậu Khấu không hiểu nổi. Xét về tướng mạo, Tô thám hoa cũng đâu có kém, sao điện hạ lại cứ để tâm đến một tên thái giám?

"Nhưng nhỡ đâu hắn đến thì sao?"

Triệu Lệnh Di nhướng mày: "Vậy thì ngắm thêm vài lần, ăn thêm hai bát cơm."

Đậu Khấu dở khóc dở cười, đành khuyên nhủ: "Điện hạ, Hạ Lẫm suy cho cùng vẫn là thái giám, đến nam nhân còn chẳng được xem là trọn vẹn, sao có thể thành thân được."

Phải biết rằng, nam nhân có tướng mạo đẹp đều là họa thủy. Thư phi tiền triều chẳng phải đã lén nuôi một tên thái giám tuấn tú bên mình, kết cục đến cả thi thể nguyên vẹn cũng không giữ được đó sao?

Chỉ là chủ tớ có khác biệt, những lời này một nô tỳ như nàng tuyệt đối không dám nói ra. Đậu Khấu chỉ đành mong điện hạ nhà mình ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn.

Thấy sắp đến giờ Tuất, Đậu Khấu vội ra ngoài chuẩn bị bữa tối.

Trong điện, Triệu Lệnh Di chống cằm. Những lời của Đậu Khấu khiến nàng bỗng thấy tò mò: Hạ Lẫm suy cho cùng cũng là thái giám, làm sao có thể trở thành nam chính trong cuốn tiểu thuyết không đứng đắn này?

Nàng không nhịn được thầm hỏi hệ thống trong lòng: [Hệ thống, Hạ Lẫm là thái giám đấy nhé, ngươi không nhầm chứ!]

Đáp lại Triệu Lệnh Di chỉ có tiếng dòng điện rè rè kéo dài. Mãi đến tận khi nàng tưởng hệ thống chẳng buồn để ý đến mình, giọng nói của nó mới vang lên trong đầu:

[Hạ Lẫm giỏi dùng miệng.]

Triệu Lệnh Di suýt sặc nước bọt. Hai chữ “khẩu tài” (giỏi dùng miệng) này có thể dùng theo nghĩa ấy sao?

Đúng lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Đậu Khấu vừa đi dọn cơm xong đã hớt hải chạy vào, giọng có phần gấp gáp: "Điện hạ, người đó đến rồi!"

Triệu Lệnh Di nhất thời ngẩn người, chưa kịp phản ứng: "Người nào?"

Đậu Khấu: "Tên thái giám đó."

Triệu Lệnh Di: "…"

~

Trong điện Sùng Ninh nến thắp sáng trưng. Khi Hạ Lẫm được dẫn vào, Triệu Lệnh Di đang chống cằm, nhặt từng quả nho trong đĩa.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu liếc nhìn.

Chỉ thấy Hạ Lẫm cúi đầu đứng ngoài cửa nội điện, ngay nơi ánh sáng giao với bóng tối, bộ y phục nội thị màu xanh quạ càng tôn lên phần cổ trắng bệch của hắn.

"Nô tài đến muộn." Hắn quỳ rạp xuống đó, giọng nói lạnh tựa lưỡi dao ngâm trong băng: "Không biết thất điện hạ có gì phân phó."

Quả nho tuột khỏi đầu ngón tay Triệu Lệnh Di, rơi trở lại vào đĩa ngọc, phát ra một tiếng "tách".

Nàng thực sự không nghĩ hắn sẽ đến, nhất thời chẳng biết nên sai hắn làm gì. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm chạp cất lời: "Ngươi lại gần đây."

Nghe vậy, nắm tay giấu trong tay áo Hạ Lẫm siết chặt. Trong lòng căm ghét đến cực điểm, hắn vẫn chỉ có thể bò sát đất đến bên chân nàng: "Không biết thất điện hạ có gì phân phó."

Đây là lần thứ hai hắn mở miệng, lặp lại y nguyên câu vừa rồi.

Triệu Lệnh Di tiện tay chỉ vào đĩa ngọc: "Bóc vỏ mấy quả nho này đi."

Trong đáy mắt Hạ Lẫm thoáng tối lại, hắn thấp giọng đáp: "Vâng."

Hắn ngẩng đầu nhưng không nhìn Triệu Lệnh Di, chỉ với lấy chùm nho trong đĩa ngọc. Đầu ngón tay khẽ dùng lực, chẳng mấy chốc đã bóc sạch vỏ nho, rồi bưng đĩa ngọc dâng lên trước mặt nàng.

Triệu Lệnh Di không nhận lấy, chỉ nhìn hắn thêm hai lượt, ánh mắt đầy thâm ý, cố ý làm khó: "Ngươi đút cho bản cung."

Nghe vậy, cơ thể Hạ Lẫm khựng lại. Hắn nghiến chặt răng, nén sự khó chịu trong lòng, dùng những đầu ngón tay trắng bệch nhón lấy phần thịt quả đã được bóc vỏ, đưa đến bên môi nữ nhân trước mặt.

Suốt hai mươi năm sống trên đời, hắn nào từng phải hầu hạ người khác theo cách này, huống hồ đối phương còn là một nữ nhân.

Nước nho men theo các đốt ngón tay Hạ Lẫm, chảy xuống thành những vệt uốn lượn, phản chiếu lấp lánh dưới ánh nến, khiến phần thịt quả trông vô cùng hấp dẫn.

Triệu Lệnh Di chầm chậm đưa tay giữ lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay như vô tình, lại như cố ý lướt qua lòng bàn tay hắn: "Nghe lời thật đấy."

Hô hấp Hạ Lẫm chợt ngưng lại, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng ấy khẽ hé, vừa cắn lấy phần thịt quả trong tay hắn, vừa ngậm luôn cả ngón trỏ dính đầy nước nho.

Đầu lưỡi mềm ẩm lướt qua đầu ngón tay, mang theo cảm giác ngứa ngáy, tê dại.

Từ góc nhìn này, hắn còn thấy rõ hàng mi khẽ run của nàng cùng làn da trắng như tuyết thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo.

Sống hai mươi năm, chưa từng chứng kiến cảnh xuân nào diễm tình nhường này, Hạ Lẫm bất giác nuốt khan.

[Ngón tay này... ngọt thật đấy.]

Vừa nghe thấy tiếng lòng ấy, hắn hoảng hốt giật phắt tay về, thầm mắng: [Nữ nhân này điên thật rồi.]

Triệu Lệnh Di không giận khi bị hắn giật tay ra. Miệng vẫn ngậm phần thịt nho, nàng nheo mắt nhìn dáng vẻ cố nhẫn nhịn của hắn, thầm nghĩ: [Giá trị chán ghét ít nhất cũng phải tăng hai mươi điểm!]

Nàng vô cùng đắc ý, thế nhưng hệ thống lại chẳng có một chút phản ứng nào.

Triệu Lệnh Di lập tức cau mày. Lẽ nào vẫn chưa đủ?

Thế là nàng trầm giọng nói với Hạ Lẫm: "Đút tiếp đi."

Ánh nến trong điện chập chờn, Hạ Lẫm rũ mắt nhìn ngón tay mình, nơi nước bọt hòa lẫn với nước nho, ánh lên sắc diễm lệ. Ánh mắt âm trầm, hắn đành cắn răng nhón thêm một quả nho, tiếp tục đưa tới.

Phần thịt quả vừa chạm đến khóe môi, Triệu Lệnh Di lại không há miệng đón lấy mà ngả người ra sau, tựa lưng vào sập mềm: "Dùng miệng đút."

Không khí trong điện chợt như đông cứng, chỉ còn tiếng nến cháy "lách tách". Đồng tử Hạ Lẫm co rút mạnh, cả người chấn động, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt.

Những đốt ngón tay đang cầm quả nho của hắn trắng bệch. Ánh nến nhảy múa trong đôi mắt sâu thẳm, giọng hắn khàn đi vài phần: "Thất điện hạ thật sự muốn nô tài dùng miệng đút?"

Ánh mắt Hạ Lẫm khiến lồng ngực Triệu Lệnh Di nóng ran. Nàng khẽ bật cười, cố ý đặt đầu mũi chân mang tất lụa giẫm lên đầu gối đang quỳ của hắn:

"Sao thế, ngươi không dám à?"