DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã

Thân Thể Nô Tài Ti Tiện

1718 từ

Triệu Lệnh Di trực tiếp phớt lờ tiếng của hệ thống, nhìn Trâu Tử Ngôn trước mặt. Đôi mắt khẽ sáng lên, nhịp tim còn đập nhanh thêm vài nhịp.

Mục tiêu gì chứ, nàng chỉ thấy một vị tiên nhân đang hiện diện trước mặt mình. Giọng nói cũng bất giác mềm đi vài phần: "Trâu Quốc công hồi kinh khi nào vậy?"

Trâu Tử Ngôn lùi nửa bước, hành lễ: "Vi thần vừa về đến kinh thành, nay vào cung phục mệnh bệ hạ."

Ánh mắt hắn lướt qua Hạ Lẫm vẫn đang quỳ, thoáng trở nên u tối rồi lại chuyển về phía Triệu Lệnh Di: "Tiểu điện hạ lại nghịch ngợm rồi."

Lời ấy nghe như trách mắng, nhưng qua giọng điệu ôn hòa của hắn lại mang ý nuông chiều.

Triệu Lệnh Di cười tủm tỉm, tiến lên nửa bước: "Quốc công gia nói ta nghịch ngợm, chi bằng tự mình đến điện Sùng Ninh thay phụ hoàng quản giáo ta?"

Trâu Tử Ngôn mỉm cười: "Tiểu điện hạ nói đùa rồi."

Lúc này, Triệu Lệnh Di đã quên hẳn Hạ Lẫm còn đang quỳ bên cạnh, nét thẹn thùng của thiếu nữ hiện rõ trên gương mặt.

Mãi đến khi hệ thống phát tiếng cảnh báo, nhắc nàng đừng quên nhiệm vụ, Triệu Lệnh Di mới lưu luyến rời mắt, chìa tay về phía Trâu Tử Ngôn: “Chẳng phải lần trước ngươi nói khi trở về sẽ mang cho ta một món đồ hiếm lạ sao? Đồ đâu?”

Thật ra, nàng chẳng trông mong hắn sẽ mang quà về thật. Dẫu sao, lúc ấy nàng cũng chỉ vì nhiệm vụ mà thuận miệng nói vậy.

Nào ngờ, Trâu Tử Ngôn lại thật sự lấy từ trong người ra một cây trâm ngọc, đặt vào lòng bàn tay tiểu cô nương: "Phương nam gặp nạn đói, thần không tìm được món đồ hiếm lạ nào. Trên đường hồi kinh, thần mới thấy một cửa hiệu Trân Bảo Các.”

Ánh mắt Triệu Lệnh Di lập tức bị bàn tay hắn thu hút. Những ngón tay thon dài tựa ngọc khẽ chuyển động, làm nổi lên vài đường gân xanh trên mu bàn tay. Trên làn da trắng lạnh, những đường gân ấy càng hiện rõ, sống động vô cùng.

Nàng nuốt nước bọt. So với cây trâm, nàng còn thích bàn tay này hơn.

Khi hắn đặt cây trâm vào tay nàng, đầu ngón tay có vết chai mỏng khẽ sượt qua lòng bàn tay, khiến nàng thấy ngứa ngáy, tựa như có một chú mèo con đang cào nhẹ nơi đáy lòng.

Bị sắc đẹp mê hoặc, Triệu Lệnh Di có phần lơ đãng: "Đa tạ, ta rất thích."

[Thích thật, thực sự muốn ngủ cùng.]

Nụ cười bên môi Trâu Tử Ngôn thoáng cứng đờ lại rồi nhanh chóng khôi phục như thường: "Tiểu điện hạ thích là tốt rồi."

Vừa nói, hắn vừa bất giác rụt tay, lùi nửa bước: "Điện hạ, thần phải vào diện kiến bệ hạ rồi."

"Đi đi."

Triệu Lệnh Di nghiêng người nhường đường, luyến tiếc đưa mắt nhìn Trâu Tử Ngôn bước vào ngự thư phòng. Đầu ngón tay vẫn vô thức mơn trớn cây trâm ngọc.

Nàng nhớ Trâu Tử Ngôn chỉ kém lão hoàng đế sáu tuổi. Sao lão hoàng đế đã có tóc bạc, nếp nhăn mà Trâu Tử Ngôn vẫn phong độ ngời ngời thế này?

Quả nhiên là nam nhân của nữ chính, đúng là có chút hào quang nhân vật chính.

Giọng của hệ thống lạnh băng: [Giá trị chán ghét của Trâu Tử Ngôn không hề biến động. Tiến độ hiện tại là 0/100. Xin ký chủ chấn chỉnh thái độ, hoàn thành nhiệm vụ.]

Triệu Lệnh Di thầm thở dài. Đâu phải vấn đề thái độ của mình, chẳng qua tính khí Trâu Tử Ngôn quá tốt, đến mức nàng nói gì, làm gì cũng không khiến hắn nổi giận.

Hơn nữa, nhiều mục tiêu nhiệm vụ thế này, cũng phải từ từ đối phó từng người một chứ?

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng sột soạt, Triệu Lệnh Di mới nhớ ra Hạ Lẫm vẫn còn quỳ dưới đất.

Nàng cất trâm, xoay người lại, vạt váy quét qua tay Hạ Lẫm. Nhớ đến ánh mắt âm trầm ban nãy của hắn, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng nói vừa rồi còn kiều mị đã lạnh đi vài phần: "Sao thế, đến điện Sùng Ninh làm việc vặt cho bản cung khiến ngươi uất ức lắm sao?"

Hạ Lẫm thầm cười lạnh. Nữ nhân này vừa rồi còn ra sức làm nũng trước Trâu Quốc công, giờ đối mặt với hắn lại kiêu ngạo tột cùng. Thái độ trước sau khác hẳn như vậy thật khiến người ta buồn nôn.

Hắn vẫn quỳ trên đất, làm ra dáng vẻ hèn mọn: "Nô tài thân thể ti tiện, không dám làm vấy bẩn mắt điện hạ."

Triệu Lệnh Di lập tức cúi người, đưa tay nâng cằm Hạ Lẫm. Nhìn kỹ đôi mắt này xem, có chỗ nào ti tiện chứ?

Khóe môi nàng cong lên một nụ cười đầy hứng thú: "Thật ra, ngươi nhọc lòng vào cung chẳng qua cũng chỉ muốn minh oan cho phụ thân. Chi bằng theo bản cung. Dẫu sao, muốn phụ hoàng sai người điều tra lại vụ án của phụ thân ngươi cũng chỉ cần một lời của bản cung mà thôi."

Lúc này, Hạ Lẫm bị ép ngẩng đầu, đôi mắt đen u ám cuồn cuộn vẻ căm hận. Yết hầu hắn chuyển động, nuốt xuống một ngụm máu tươi.

Hắn hao tổn bao tâm sức, không tiếc tự tịnh làm thái giám, chính là để ẩn nhẫn trong cung, âm thầm điều tra án oan của phụ thân. Chỉ đợi thu thập đủ chứng cứ, hắn sẽ bẩm báo hoàng đế, lật lại vụ án của phụ thân.

Vậy mà giờ đây, nữ nhân trước mặt lại nói những chuyện ấy chỉ cần nàng ta mở miệng là có thể làm được. Thật mỉa mai làm sao!

Chính vì có những kẻ quyền quý dơ bẩn, coi mạng người như cỏ rác này, phụ thân hắn mới phải chết oan.

Nhất thời, Hạ Lẫm chán ghét Triệu Lệnh Di đến cực điểm, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu: "Nô tài không biết điện hạ đang nói gì."

[Giá trị chán ghét của Hạ Lẫm +10! Tiến độ hiện tại 30/100.]

Tiếng thông báo của hệ thống khiến mắt Triệu Lệnh Di sáng lên. Quả nhiên là vậy, chỉ cần khiến Hạ Lẫm cảm thấy nhục nhã, giá trị chán ghét của hắn sẽ tăng vùn vụt.

Nàng giả vờ không vui, dùng sức bóp cằm Hạ Lẫm: "Phụ hoàng vẫn luôn sủng ái bản cung. Ngươi là kẻ thông minh, hẳn phải biết chọc giận bản cung sẽ có kết cục gì chứ."

Bàn tay giấu trong tay áo của Hạ Lẫm siết chặt thành nắm đấm. Kết cục gì… chẳng qua cũng là ngũ mã phanh thây.

Hắn không phải kẻ sợ chết, nhưng ngặt nỗi trên người vẫn còn mang mối thù tày trời.

Triệu Lệnh Di không biết Hạ Lẫm đang nghĩ gì, ánh mắt nàng lúc này đã dừng trên đôi môi mím chặt của hắn.

Sắc môi hắn vốn nhạt, khóe môi hơi trễ xuống, vì vừa chịu nhục mà càng thêm tái nhợt. Thế nhưng dưới ánh nắng, đôi môi ấy lại ánh lên sắc hồng nhạt, tựa cánh mai phủ một lớp đường mỏng như sương.

Nàng bỗng thấy hơi khát, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

[Đôi môi này đẹp thật đấy.]

Cả người Hạ Lẫm căng cứng. Hắn đột ngột đưa mắt nhìn Triệu Lệnh Di, vẫn bất động trong tư thế quỳ.

[Vị công chúa phế vật này đang nói cái quái gì vậy?]

Bấy giờ, Triệu Lệnh Di mới để ý chính giữa môi dưới của Hạ Lẫm có một vết sẹo cực kỳ mảnh, hẳn là dấu vết của việc thường xuyên cắn môi để nhẫn nhịn. Môi dưới hắn lúc này đang khẽ run theo nhịp thở bị kìm nén.

Nàng ngẩn người nhìn chằm chằm vết sẹo ấy.

[Không biết cắn lên thì có vị gì nhỉ?]

Đồng tử Hạ Lẫm chợt co lại. Rõ ràng nữ nhân trước mắt chẳng hề mở miệng, sao hắn lại có thể nghe thấy nàng ta nói chuyện?

Ngay lúc hắn còn đang sững sờ, móng tay nhuộm đỏ của Triệu Lệnh Di đã nhẹ nhàng lướt qua môi hắn. Trong bóng râm, đường hàm căng chặt của Hạ Lẫm càng thêm rõ nét. Đôi môi hé mở rồi khép lại theo nhịp thở, tựa như một lời mời gọi không tiếng động.

Gò má Triệu Lệnh Di bỗng nóng bừng lên, trong lòng lại còn có chút bực bội. Đúng là ở một mình lâu ngày, đến một tên thái giám cũng thấy mày thanh mắt tú.

[Triệu Lệnh Di ơi Triệu Lệnh Di, mày tỉnh táo lại đi. Người này có đẹp đến đâu cũng là thái giám.]

Nghe thấy câu này, Hạ Lẫm thấy nhục nhã vô cùng, chỉ cảm thấy nàng vẫn không ngừng sỉ nhục mình.

Đúng lúc này, Triệu Lệnh Di buông cằm hắn ra, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Bản cung tính tình không tốt. Đến giờ Tuất hôm nay, nếu bản cung không thấy ngươi ở điện Sùng Ninh thì… hừ."

Giày thêu của nàng giẫm lên vạt áo Hạ Lẫm, để lại một dấu giày. Nửa câu còn lại tan trong gió, theo bước chân xa dần.

Hạ Lẫm nhìn chằm chằm xuống phiến đá xanh, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay. Vị tanh ngọt cuồn cuộn dâng lên cổ họng, hắn càng không hiểu nổi lời nói và hành động của Triệu Lệnh Di.

Rõ ràng chê hắn là thái giám, vậy mà lại muốn gọi hắn đến bên cạnh hầu hạ. Sợ là nàng chỉ muốn coi hắn như chó mèo để đùa giỡn.

Dù sao hắn cũng đã là phế nhân. Chỉ cần có thể báo thù, thân thể chịu thêm chút nhục nhã thì có đáng gì.