DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã

Cố Ý Làm Khó Dễ

1738 từ

Đến khi lão hoàng đế cất lời, Triệu Lệnh Di mới giật mình nhận ra. Bàn tay đáng lẽ phải véo đùi mình lại đang đặt trên đùi lão hoàng đế. Hai lần véo vừa rồi đều dùng không ít lực, vậy mà ngài đã chịu hết.

Nàng cười trừ hai tiếng, lặng lẽ rụt tay về. Tội lỗi, tội lỗi.

Lão hoàng đế ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng đang gào thét vì đau: [Tay con bé này sao mà khỏe thế, xem bộ xương cốt già nua của trẫm đau muốn chết rồi!]

Hồi lâu sau, ngài mới định thần, ho nhẹ một tiếng: "Tô Diên Tự kia phẩm tính không tồi, có phải con đã hiểu lầm người ta rồi không?"

Ngài không biết nhiều về Tô Diên Tự, nhưng tính nết của đứa con gái trước mắt này, chẳng lẽ ngài còn không rõ?

Triệu Lệnh Di bĩu môi: "Nhi thần thấy hắn chẳng có phẩm tính tốt đẹp gì."

Nàng thầm nghĩ: [Đừng thấy Tô Diên Tự bây giờ trông nhã nhặn, lễ độ như một vị quân tử khiêm nhường mà lầm, tương lai tên này chính là kẻ mưu phản đấy.]

Lão hoàng đế lại nghĩ đến sở thích của con gái. Ngày thường, con bé vẫn thích ngắm mấy tiểu lang quân tuấn tú, vậy Tô Diên Tự này hẳn phải rất hợp ý nó mới đúng. Chẳng lẽ con gái da mặt mỏng, ngượng ngùng, nên không dám thừa nhận?

Nghĩ vậy, ngài lại làm ra vẻ thâm ý, nói tiếp: "Tô Diên Tự vốn có tướng mạo xuất chúng, hay là con nhìn lại xem?"

Triệu Lệnh Di lập tức nhớ đến dáng vẻ quyến rũ của Tô Diên Tự sau khi bị hắt rượu, bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Tướng mạo quả thật rất được… Nhưng đó là nam nhân của nữ chính, nàng dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ đành thèm thuồng mà thôi.

Trước ánh mắt hoài nghi của lão hoàng đế, nàng xị mặt xuống, ra vẻ nghiêm túc: "Phụ hoàng, người đừng dò xét nữa, nhi thần thật sự không thích Tô Diên Tự."

Nghe con gái nói vậy, lão hoàng đế đành phải dập tắt ý định ban hôn cho nàng và Tô Diên Tự: "Không thích người này, vậy trạng nguyên khoa này con đã ngắm qua chưa? Tướng mạo cũng được lắm…"

"Phụ hoàng!" Triệu Lệnh Di giả vờ không vui, cắt lời ngài: "Nhi thần không phải là kẻ chỉ biết nhìn dung mạo. Chuyện thành thân phải có cảm tình, phải là tình đầu ý hợp."

Lão hoàng đế nheo mắt: "Vậy con nói xem, rốt cuộc con thích kiểu người thế nào?"

Triệu Lệnh Di đành phải suy nghĩ thật kỹ. Trong đầu hiện lên một bóng dáng thanh tú, trầm ổn: "Ít nhất cũng không được kém hơn Trâu Quốc công kia."

Lão hoàng đế lập tức câm nín, Trâu Tử Ngôn vốn nổi danh là đệ nhất mỹ nam thiên hạ, vậy mà con bé còn dám mở miệng nói không coi trọng dung mạo sao?

Nhắc đến Trâu Quốc công, lão hoàng đế bỗng nhớ ra trước đó ngài đã phái Trâu Tử Ngôn xuống phương Nam vi hành, tra rõ việc cứu tế thiên tai. Tính toán thời gian, cũng đã đến lúc phải trở về rồi.

Đợi Trâu Tử Ngôn về, nhất định phải bảo hắn khuyên nhủ con bé này một phen. Chỉ dựa vào dung mạo để đánh giá người khác tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Bước ra khỏi ngự thư phòng, Triệu Lệnh Di thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng khiến lão hoàng đế từ bỏ ý định ban hôn, coi như đã hoàn thành xong một phần cốt truyện này.

Nhớ lại chuyện vừa chạm mặt Hạ Lẫm bên trong, nàng không nhịn được mà "chậc" một tiếng. Nữ chính quả thực đói khát lâu ngày, đến cả thái giám mà cũng nuốt trôi cho bằng được.

Triệu Lệnh Di thầm thấy may mắn. Cũng may mà bản thân chỉ là nữ phụ, chứ chuyện như vậy nàng thật sự không tài nào làm nổi.

Đang mải nghĩ ngợi, nàng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một dung nhan xuất chúng. Hàng chân mày người nọ sắc bén tựa như đao khắc, đuôi mắt thanh tú mà lạnh lùng. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa như vực sâu, như có thể hút cả hồn người đối diện.

Triệu Lệnh Di còn muốn ngắm thêm đôi chút, nhưng người kia đã cúi đầu.

Nàng thầm cảm thán: [Không ngờ trong cung lại có người đẹp đến vậy, chẳng hề thua kém gì Tô Diên Tự, nhất là khí chất lạnh lùng, cấm dục thế này, thật là câu dẫn người khác.]

Gương mặt này mà được đặt trong tẩm điện của nàng, chắc chắn mỗi bữa có thể ăn thêm được hai bát cơm lớn.

Bỗng nhiên, trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống: [Ký chủ, đây chính là mục tiêu nàng vừa mới gặp lúc nãy: Hạ Lẫm.]

Triệu Lệnh Di: "…"

Xem ra không chỉ có mỗi nữ chính mới đói khát.

Lúc này, Hạ Lẫm vẫn đang quỳ trước cửa ngự thư phòng. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Triệu Lệnh Di nhìn sang. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra bên trong ngự thư phòng, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ chán ghét, nhưng rồi rất nhanh đã cúi đầu che giấu.

[Ký chủ, phát hiện giá trị chán ghét của Hạ Lẫm đối với ngươi đang dao động.]

Triệu Lệnh Di kinh ngạc. Rõ ràng còn chưa làm gì, xem ra Hạ Lẫm này còn dễ đối phó hơn cả Tô Diên Tự.

Nàng thong thả bước đến trước mặt Hạ Lẫm, từ trên cao nhìn xuống, cất giọng có phần điệu đà, mang vẻ kiêu ngạo của người được cưng chiều sinh hư: "Thấy bản cung, sao không hành lễ?"

Hạ Lẫm nén sự chán ghét trong lòng: "Nô tài tham kiến Thất công chúa điện hạ."

Triệu Lệnh Di khẽ hừ một tiếng: "Ngẩng mặt lên."

Nghe vậy, Hạ Lẫm đành ngẩng đầu lên, ánh mắt buộc phải nhìn thẳng vào nữ nhân kiêu căng, hách dịch trước mặt, trong lòng tràn ngập cảm giác nhục nhã.

Nếu không phải vì phụ thân chết oan, sao hắn lại phải tự tịnh thân vào cung làm thái giám, để rồi giờ đây phải quỳ ở chốn này, chịu một nữ nhân gây khó dễ?

Triệu Lệnh Di nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạ Lẫm, khóe môi cong lên: "Dung mạo sinh ra cũng không tệ, điện Sùng Ninh của bản cung vừa hay thiếu một người hầu rửa chân. Chi bằng ngươi đến hầu hạ bên cạnh bản cung, thấy thế nào?"

Nghe vậy, những ngón tay giấu trong tay áo của Hạ Lẫm siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Vào cung đã nhiều năm, hắn sớm học được cách che giấu cảm xúc, vậy mà lúc này lại suýt chút nữa lộ hết sự chán ghét trên mặt.

Hắn biết trong cung thường có những phi tần thất sủng lén giữ bên mình các thái giám có dung mạo ưa nhìn, để làm ra những chuyện dơ bẩn ấy. Hiển nhiên, Thất công chúa cũng đang có ý định như vậy.

Cho dù đã tịnh thân, với hắn mà nói, đây vẫn là một nỗi nhục nhã lớn lao!

Thấy Hạ Lẫm im lặng, Triệu Lệnh Di bật cười hỏi: "Sao thế, không muốn à?"

Nói đoạn, nàng dùng mũi giày khẽ khều đầu gối Hạ Lẫm. Những đường chỉ vàng thêu trên giày lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói cả mắt.

Nàng cúi người ghé sát, cố ý để hương hoa thược dược trên mái tóc phả vào mặt Hạ Lẫm, hạ giọng nói: "Hạ Lẫm phải không? Chớ tưởng trong cung này không ai biết thân phận của ngươi. Ngươi nói xem nếu tâm trạng bản cung không tốt, quay đầu đi bẩm báo với phụ hoàng… ngươi nói xem, liệu mình còn có thể hầu cận trước ngự tiền, còn có thể lật lại án oan cho phụ thân nữa không?"

Đồng tử Hạ Lẫm co rút mạnh, trong cổ họng lập tức dâng lên vị tanh như rỉ sắt. Công chúa bù nhìn này sao lại biết được thân phận thật của hắn!

Án oan của phụ thân là chấp niệm cả đời hắn. Nếu hoàng đế biết được mục đích của hắn vào cung, đừng nói đến chuyện hầu cận ngự tiền, e rằng ngay cả tính mạng cũng khó giữ.

Hắn nghiến răng, dập đầu thật mạnh. Trán đập xuống nền đá xanh, phát ra tiếng trầm đục: "Không phải nô tài không muốn, chỉ là thân phận ti tiện của nô tài sợ làm bẩn mắt điện hạ."

[Giá trị chán ghét của Hạ Lẫm +5! Tiến độ hiện tại 20/100.]

Tiếng thông báo vui vẻ của hệ thống vang lên trong đầu Triệu Lệnh Di. Khóe môi Triệu Lệnh Di khẽ nhếch lên, đang định thầm đắc ý thì chợt thấy Hạ Lẫm ngẩng mặt lên, ánh mắt âm trầm. Tim nàng thắt lại. Theo phản xạ, nàng lùi nửa bước, nào ngờ lại ngã vào một vòng ngực thoảng hương mực tùng thanh mát.

"Tiểu điện hạ, cẩn thận." Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

Khi đứng vững, Triệu Lệnh Di xoay người, ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Trâu Quốc công chẳng biết đã xuất hiện nơi hành lang từ lúc nào. Hắn vận cẩm bào màu tím, đai ngọc thắt ngang eo làm nổi bật vòng eo săn chắc. Gương mặt từng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nam thiên hạ lúc này ở ngay trước mắt. Dưới hàng mi dài là ánh mắt ôn nhu, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng điểm thêm vài phần phong lưu.

Hắn vẫn ôm những cuộn tấu chương định dâng lên hoàng đế, tay còn lại đưa ra đỡ lấy cánh tay Triệu Lệnh Di. Thế nhưng đầu ngón tay vẫn lơ lửng cách nàng ba tấc, đến cả vạt áo nàng cũng chưa chạm tới.